1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thuật ngữ trong nhạc rock!!

Chủ đề trong 'Nhạc cụ - Kỹ thuật' bởi barrygibson, 02/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. flamedragon

    flamedragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    các bác ơi cho em hỏi chút về guitar
    lúc em nghe nhạc rock
    thấy 1 số đoạn guitarist người ta ấn cái dây đàn lên
    ví dụ như dây 1 ấn lên đến dây 2 hay thậm chí dây 3
    thì tiếng đàn nó éo lên 1 cái
    mà sao em ấn lên cao tít trên mà tiếng của nó ko thể éo cao lên được hả các bác?
    vậy phải làm thế nào?
    cám ơn các bácn hìu
  2. thehat078

    thehat078 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Cái đó là do bộ "phơ". Ko có bộ đó thì khó có thể phát ra những âm thanh kiểu đấy.
  3. khoa9876

    khoa9876 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    3.536
    Đã được thích:
    0
    phơ= phaze chỉ tạo tiếng cơ bản thôi bác, để kéo tiếng dài và lên cao thì đa số dùng các hộp mượn tiếng (sync hay effect module) và còn do kỹ thuật của người chỉnh nữa bác..công phu lắm đấy
  4. indiadivx

    indiadivx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Đưa em cây guitar acoustic đây em "éo" cho bác nghe he he, khỏi fuzz.
    Regards.

  5. flamedragon

    flamedragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    các bác cho em hỏi về cái kĩ thuật A.H trong đàn điện với.
    em thấy khi người ta dùng kĩ thuật này thì tiếng đàn nó lên cao lắm, thế kĩ thuật A.H này làm thế nào để làm đc hả các bác?
  6. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Nhiều chuyện lấn sân tí...
    theo mình biết thì kỹ thuật đẩy dây 1 lên dây 2,3, có khi 3 dây cùng lên (3 ngón cùng đẩy lên) gọi là bend, có 2 loại bend 1/2 cung và bend 1 cung. Nghĩa là bác làm dây dàn có căng dài ra theo phương ngang --> âm cao hơn 1/2 cung hoặc tới 1 cung luôn.
    Còn H mà bác nói chắc là Harmonic, chỉ chạm nhẹ ngón tay trái vào dây tại những vị trí Harmonic (1/2, 1/4,.1/8, 1/3,... chiều dài dây) gảy xong buông ngay, sẽ tạo ra âm bội (âm nguyên và âm bát độ của nó) nghe giống tiếng đàn bầu. Vị trí thường dùng là ngăn 12.
  7. flamedragon

    flamedragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Cái cách này thì em biết rồi bác ơi, đúng là làm như kiểu của bác ở ô 5 hoặc ô 7 thì tiếng nó cao vút lên đến bằng ô 19 lận, nhưng mà em làm như thế ở ô 12 thì tiếng nó vẫn thấp tè hà, mà trong guitar pro em thấy đến đoạn dùng A.H chỗ ô 12 mà tiếng nó cao tít mù tắp lên ý, thế là thế nào hả bác?
  8. hit_n_run

    hit_n_run Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    ko phải là do bộ phơ mà cái đấy là kỹ thuật bend (nhíu, ấn, đẩy dây), cái này thì phải tập nhiều cho ngón tay nó khoẻ thì mới bend đc + với việc chỉnh dây của đàn nữa
    thường thì những band chơi death hoặc metalcore v.v... thì họ thường hạ dây xuống 1, 2 cung để âm thanh nó "đen tối, ma quỷ" hơn, viêck hạ dây xuống nàyc cũng làm cho bend dễ hơn :D
    ngồi tập bend lâu lâu thì chai tay nhanh lắm :D
    còn A.H thì nó đâu có "ấn cái dây đàn lên đâu"
    trò này mình tập mãi mà chưa làm đc, đành làm tạm cái trò "hèn hạ" là N.H rồi dùng nhún 2 chiều rú lên thôi ;))
    Được hit_n_run sửa chữa / chuyển vào 16:03 ngày 06/09/2007
  9. Red_fanatical

    Red_fanatical Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    1.460
    Đã được thích:
    0
    Bây h` thì tạm ngọt rồi đấy...
  10. khoaibong

    khoaibong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Chắc do chưa để ngón tay đúng vị trí, ngón tay hình như phải để ngay thanh đồng thì nó mới ra ^.^

Chia sẻ trang này