1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thực hiện căng da mặt thì có nguy hiểm không?

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi kisty2612, 17/10/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kisty2612

    kisty2612 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2015
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    2
    Hiện nay do cuộc sống ngày càng được nâng cao, đi kèm với đó là nhu cầu làm đẹp của chị em phụ nữ ngày càng nhiều. Đặc biệt là đối với những chị em bắt đầu bước sang tuổi ngoài 30, khi mà những dấu hiệu của lão hóa đã bắt đầu xuất hiện. Những nếp nhắn, vùng da chảy xệ khiến cho gương mặt bạn trở lên già nua và thiếu sức sống. Chính vì điều này mà không ít chị em cảm thấy thiếu tự ti trong giao tiếp, ảnh hương không nhỏ đến việc kinh doanh. Để lấy lại sự tự ti thì cần phải có phương pháp điều trị kịp thời để làn da không bị xuống cấp thêm nữa. Và câu hỏi được nhiều chị em quan tâm nhất thì lựa chọn trẻ hóa da “căng da mặt có nguy hiểm không?”. Những thông tin dưới đây sẽ cho bạn lời giải đáp.

    Làm căng da mặt có nguy hiểm không?

    Đúng như câu hỏi mà được nhiều chị em quan tâm, Hiện nay phương pháp căng da mặt bằng chỉ không tiêu Hoa Kỳ là giải pháp được đánh giá rất cao về tính an toàn. Phương pháp còn giúp chị em trẻ hóa làn da một cách nhanh chóng chỉ trong 90 phút thực hiện. Hiệu quả thì lấy lại từ 10 -20 tuổi xuân, hiệu quả duy trì lên tới 20 năm. Căng da mặt bằng chỉ không tiêu Hoa Kỳ là phương pháp sử dụng kỹ thuật đặc biệt không cần phẫu thuật. Chính vì điều này mà không gây những biến chứng nguy hiểm cho người căng da và kết quả duy trì được lâu dài.

    [​IMG]
    Kỹ thuật thực hiện: Bác sỹ sử dụng kỹ thuật đặc biệt để luồn sợi chỉ vào sâu dưới da, tạo hệ thống liên kết giúp nâng đỡ da, xóa nhăn và vùng da chảy xệ hiệu quả. Do không cần phải phẫu thuật lên phương pháp không gây ảnh hưởng đến sức khỏe cho người sử dụng và có thể ra về ngay sau khi thực hiện mà không cần nghỉ ngơi.

    Sợi chỉ: Chỉ không tiêu Hoa Kỳ là sợi chỉ được nhập khẩu trực tiếp từ Hoa Kỳ, đã được tổ chức FDA chứng nhận là an toàn và phù hợp với cơ thể người. Khi về Việt Nam được Bộ Y Tế cấp phép sử dụng.

    Hiện nay phương pháp căng da mặt không cần phẫu thuật bằng chỉ không tiêu Hoa Kỳ được thực hiện và ứng dụng tại Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Dr.Hana với cơ sở vật chất, quy trình thực hiện đạt chuẩn của Bộ Y Tế.

    Với những thông tin trên hy vọng chị em phụ nữ đã có được lời giải đáp thắc mắc:”căng da mặt có nguy hiểm không?” và “căng da mặt có ảnh hưởng gì không?”. Chúc chị em sớm lấy lại được tuổi thanh xuân của mình.

Chia sẻ trang này