1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thực lực QS Israel và khả năng phòng thủ, phản công của Iran, Syria

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi tombuys, 19/10/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sinh_vien_gia

    sinh_vien_gia Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    57
    Iran thử nghiệm tiêm kích tàng hình Qaher-313 - thán phục các bạn hồi quốc :)
    (Kienthuc.net.vn) - Mẫu tiêm kích tàng hình Qaher 313 của Iran dường như đã bắt đầu quá trình thử nghiệm trên thực địa.
    Bức ảnh mới công bố cho thấy chiếc Qaher 313 được xe kéo ra đường băng, trên thân máy bay buộc khá nhiều sợi dây chằng níu. Toàn thân, kiểu dáng, màu sơn máy bay y hệt lần xuất hiện đầu tiên. Nhiều khả năng, Qaher 313 bắt đầu thực hiện chương trình thử nghiệm trên sân bay.
    Đây là bức ảnh mới nhất kể từ sau lần xuất hiện đầu tiên vào tháng 3 năm nay nhân kỷ niệm 34 năm Cách mạng Hồi giáo 1979. Khi đó, Bộ Quốc phòng Iran đã giới thiệu chiếc Qaher 313 đặt trên bệ đặt trong nhà xưởng.
    [​IMG]
    Hình ảnh mới nhất về chiếc tiêm kích tàng hình gây tranh cãi của Iran, Qaher-313.
    Theo quan chức Iran, tiêm kích tàng hình Qaher-313 do Tổ chức công nghiệp hàng không Iran (AIO) thiết kế và chế tạo. Mẫu máy bay có thiết kế rất độc đáo với một phần cánh chính cụp xuống.
    “Mẫu máy bay tiên tiến có tiết diện phản xạ sóng radar rất nhỏ và hoạt động tốt ở trần bay thấp”, Bộ trưởng Quốc phòng Iran Ahmad Vahidi nói khi đó. Qaher-313 có khả năng trang bị vũ khí trong nước thiết kế. Máy bay cũng có thể cất và hạ cánh đường băng ngắn.
    Về động lực, các chuyên gia cho rằng Qaher-313 trang bị động cơ phản lực nhỏ General Electric J-85. Loại này vốn có trang bị trên tiêm kích hạng nhẹ F-5 của Iran.
    [​IMG]
    Tiêm kích tàng hình Iran có kiểu dáng cánh rất kỳ lạ.
    Theo đánh giá của giới quân sự quốc tế, từ những hình ảnh và các đoạn phim được truyền thông Iran công bố về mẫu Qaher 313 với những tính năng thiết kế bao gồm nhiều chi tiết bên ngoài và gọc cạnh giống với các mẫu máy bay tàng hình của Mỹ như F-22 và F-35. Mẫu mới này có vẻ ổn định hơn nhưng cũng có vô số đồn đoán đằng sau buồng lái và đôi cánh ngắn ngủn của nó.
    Tuy nhiên, các nhà phân tích Israel sau đó đã cho rằng đây là “đồ chơi mô hình cỡ lớn hơn là máy bay tàng hình”.
    Các nhà phân tích Israel nêu bật rằng phần vỏ của chiếc máy bay này có vẻ “cứ như là được làm từ nhựa” và phần động cơ hơi nhỏ.
    “Về tống thể, chiếc máy bay tạo ấn tương như là một món đồ nhựa được nhồi vào trong một thiết bị có khả năng bay”, một chuyên gia Israel nhận xét.
    [​IMG]
    Qaher 313
    Một chuyên gia khác cho rằng Qaher 313 quá nhỏ để có thể trang bị như một máy bay chiến đấu và chỉ có “phần duy nhất nhìn giống như thật là buồng lái mà điều đó thì quá đơn giản để thực hiện”.
    Bình luận về đoạn băng ghi lại chiếc Qaher 313 thử nghiệm trên không, chuyên gia của Israel cho rằng, thiết bị này không có vẻ gì là “có thể bay xa được” thậm chí là thất bại khi cất cánh và hạ cánh. Và phi công Iran có thể dễ dàng sử dụng hệ thống điều khiển bằng sóng vô tuyến đối với chiếc máy bay Qaher 313 một cách dễ dàng.
    Những thông tin thiết kế khác cho thấy Qaher 313 có rất nhiều chi tiết phản lại khả năng tàng hình của nó, Qaher 313 đồng thời không có khả năng mang vũ khí, kể cả là ở khoang trong hay bên ngoài.
  2. sinh_vien_gia

    sinh_vien_gia Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    57
    Đúng lắm, phải tự hỏi tại sao cùng đánh đuổi Mỹ như nhau, nhưng VN phải đổ xương máu còn Iran chỉ cần vài anh sinh viên hồi giáo đã đánh đuổi được cả chế độ ngụy quyền Iran theo đuôi thực dân đế quốc hơn 100 năm ? và giờ đây đưa cả khỉ lên vũ trụ trong khi VN chỉ đưa người đi ké lên vũ trụ, còn các mặt KTQS thì VN không có quyền chê hay nhận xét Iran hay nổ, vì có làm được gì đâu mà chê người ta ?
  3. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Iran “khoe” vũ khí diệt tên lửa hành trình Mỹ
    (Kienthuc.net.vn) - Theo Tạp chí Jane’s Defence Weekly, Iran mới đây đã lần đầu giới thiệu pháo Gatling 3 nòng cỡ 23mm chuyên dùng để chống tên lửa hành trình.
    Pháo bắn nhanh Asefeh được giới thiệu tới Thiếu tướng Mohammed Ali Jafari – tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) khi ông này tới thăm quan đơn vị nghiên cứu và phát triển vũ khí của IRGC.
    Khẩu pháo nòng xoay này dùng cỡ 23mm 3 nòng được cho là có khả năng đạt tốc độ bắn tới 900 phát/phút.
    Mặc dù có những yêu cầu lớn với một hệ thống vũ khí mạnh mẽ bảo vệ tàu hải quân và mục tiêu chiến lược trước vũ khí tấn công chính xác cao, nhưng Asefeh là nỗ lực đầu tiên của Iran trong phát triển pháo nòng xoay kiểu Gatling. Những loại pháo này cho tốc độ bắn rất cao, tạo mật độ hỏa lực dày đặc đem lại xác suất diệt mục tiêu cao hơn so với pháo một nòng.
    [​IMG]
    Pháo phòng không cao tốc 3 nòng cỡ 23mm.
    Trước đó, Iran từng phát triển mẫu pháo 8 nòng (rời) gọi là Mesbah-1 dựa trên việc “lắp ghép” các khẩu pháo ZU-23-2 23mm của Liên Xô. Ra mắt lần đầu tháng 5/2010, Mesbah-1 có thể bắn hơn 6.000 phát/phút. Loại pháo này có thể có hệ thống điều khiển hỏa lực gồm radar và hệ thống trinh sát hồng ngoại để theo dõi mục tiêu.
    Theo truyền hình Iran, trong chuyến thăm của tướng Jafari còn có xuất hiện của giá điều khiển vũ khí tự động 3 chân Saeghe gắn súng máy 12,7mm và súng trường bắn tỉa 7,62mm mới mang tên Siavash.
  4. anhday71

    anhday71 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    118
    Vấn đề 1 thì còn tuỳ thuộc vào quan điểm mỗi người.
    Vấn đề 2: cứ cho rằng VN sai lầm khi oánh mỹ, thì từ giờ trở đi mình nuốt lưỡi lại ah ?
    Vấn đề 3: Nó (Iran) nổ rành rành ra như thế, chẳng lẽ làm bảo ko nổ, chẳng khác gì mấy tay fan cuồng Ronaldo chê Messi đá bóng như bùi, mấy tay fan cuồng Messi chê Ronaldo đá bóng như bùi.
  5. sinh_vien_gia

    sinh_vien_gia Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    57
    Điểm lại 1 số trận nắn gân giữa Iran và Mỹ

    Iran dọa khóa eo biển Hozmuz (chủ yếu bằng tên lửa diệt hạm Noor phiên bản C-803 do Trung Quốc cải tiến sản xuất), các nước lớn buộc phải ngồi vào bàn đàm phán có lợi cho Iran

    Iran will 'block' Strait of Hormuz if pressed
    http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2012/07/2012789645779519.html

    Iran F-4 bay kèm UAV Mỹ, F-22 buộc phải lộ mặt trước radar F-4

    US pilot scares off Iranians with 'Top Gun'-worthy stunt
    http://www.washingtontimes.com/news/2013/sep/19/us-pilot-scares-iranians-top-gun-worthy-stunt-you-/

    Iran bắn hạ UAV Mỹ

    Iran shoots down US spy drone amid growing military pressure
    http://www.prisonplanet.com/articles/january2007/170107drone.htm

    Iran ép hạ cánh UAV RQ-170 - đỉnh cao công nghệ phòng không Iran

    Iran says it has finished decoding downed CIA drone
    http://rt.com/usa/cia-drone-engineered-iran-243/

    Iran cử UAV quan sát tàu sân bay Mỹ tới hơn 4 phút mà không hề bị phát hiện

    Iranian drone records US carrier activity
    http://www.wnd.com/2012/05/iranian-drone-records-u-s-carrier-activity/

    Video:



    Thán phục các bạn Hồi quốc Iran :eek:
  6. xanh247

    xanh247 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2012
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    169
    có thể thấy Iran rất quan tâm tới tự lực về quốc phòng vì bị cấm vận. Còn chất lượng và số lượng được trang bị thế nào thì chưa được kiểm chứng
  7. hiraly

    hiraly Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    3.886
    Đã được thích:
    2.011
    Hầy, Iran nó có dầu các bác ạ, nó nằm ngay vị trí xung yếu, nó hất dc Mỹ ngay lúc Mỹ cần dưỡng sức sau Vietnam War, nó được các nước hồi giáo như Pak, Lybia trợ giúp ngấm ngầm ...vvv, nên họ mới có dc cái thành tựu đấy mà.

    VN mình bị Mỹ - Trung nó đánh hội đồng xa luân chiến mấy chục năm, ko ì ạch mới lạ .... :D
  8. OnlySilverMoon

    OnlySilverMoon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2012
    Bài viết:
    1.304
    Đã được thích:
    1.296
    Nó làm được vì nó có tiền, có tiền như nó mình đã *** phải xo xúi khổ sở thế này.
    Cái nữa là tùy thời tùy lúc. Mỹ thua Việt Nam là cả thế giới công nhận, và cuộc chiến này là xuất phát từ những toan tính vì nước vì dân của những người như *****, bác Giáp. Chẳng đặng đừng thì mới phải đánh Mỹ, còn vì sao đánh ác liệt thì hỏi người Mỹ nhé, nó gây sự chứ mình ko có quyền lựa chọn.
    Dù sao cũng cảm ơn chú sinh_vien_gia. Mô hình máy bay thiết kế rất ấn tượng!
  9. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Iran hạ thủy tàu ngầm phi hạt nhân lớn nhất
    (Kienthuc.net.vn) - Công nghiệp quốc phòng Iran được cho là đã hạ thủy tàu ngầm phi hạt nhân nội địa lớn nhất nước này, dài 40,5m, lượng giãn nước cỡ 500 tấn.
    Theo các hình ảnh vệ tinh, Iran vừa hạ thủy tàu ngầm nội địa mới có chiều dài khoảng 40,5m, rộng 4m. Hình ảnh chiếc tàu được phát hiện tại khu vực cầu tàu Bostanu, vịnh Hormus.
    Cũng qua hình ảnh vệ tinh thì một chiếc tàu ngầm khác đang trong quá trình đóng tại căn cứ hải quân Bandar Anzali gần Biển Caspian. Con tàu này dài khoảng 48m và rộng 6m.
    Trước đó, quan chức Iran cho biết nước này đang sản xuất lớp tàu ngầm 500 tấn mới có tên Fateh. Vào tháng 4/2013, Thứ trưởng bộ Quốc phòng Iran Mohammad Eslami cho biết tàu ngầm 500 tấn đầu tiên của Iran “sẽ được chuyển giao vào ngày 22/8”.
    [​IMG]
    Hình ảnh vệ tinh phát hiện tàu ngầm phi hạt nhân mới của Iran, lớp Fateh.
    Việc hạ thủy tàu ngầm lớp Fateh là bước tiến lớn trong ngành công nghiệp hàng hải của Iran. Trước đó, tàu ngầm lớp nhất được Iran sản xuất là lớp Ghadir có lượng giãn nước 120 tấn. Ghadir được cho là dựa trên thiết kế của Triền Tiên, nhưng tàu ngầm lớp Fateh lại lớn hơn nhiều so với mẫu tàu ngầm mới nhất của Triều Tiên là K-300 (Sang-O II) có lượng giãn nước 340 tấn dài khoảng 40m.
    Khi được đưa vào hoạt đông, tàu ngầm mới của Iran sẽ tăng cường tác chiến trên biển của hải quân nước này. Fateh có thời gian lặn lâu hơn so với lớp Ghadirs và có khả năng mang theo ngư lôi, thủy lôi và máy lặn.
    Theo một số nguồn tin, tàu Fateh có khả năng lặn sâu 200m và hoạt động độc lập 5 tuần. Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin về vũ khí trang bị cho tàu ngầm loại này.
    [​IMG]
    Trước Fateh, Iran từng đóng thành công tàu ngầm mini Ghadir.
    Về phần con tàu được đóng tại Bandar Anzali sẽ là tàu ngầm đầu tiên chế tạo tại biển Caspi. Iran chưa ký thỏa thuận với các nước láng giềng về việc mở rộng sự hiện diện hải quân tại biển này trong những năm vừa qua. Trước đó, Iran cũng đóng tàu khinh hạm Mowj (Jamaran) tại Bandar Anzali, tuy nhiên tiến độ rất chậm.
    Hồi tháng 3/2013, Iran từng công bố đã đưa tàu Mowj vào hoạt động nhưng hình ảnh vệ tinh cho thấy con tàu vẫn đang nằm ở xưởng chế tạo vào tháng 9/2013.
    Lực lượng tàu ngầm của Iran hiện nay gồm: 3 tàu ngầm lớp Kilo Project 877EKM do Nga sản xuất; 1 tàu ngầm nhỏ lớp Nahang và khoảng 12 tàu ngầm mini lớp Ghadir.
  10. Thai_Thu_Hoi_Quoc

    Thai_Thu_Hoi_Quoc Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2013
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    43
    Vũ Khí Trung Quốc Tràn Ngập Syria

    Mới đây báo chí TQ đã có sự phân tích về sức mạnh nước này trong quân đội Syria, qua đó khẳng định một chiến lược về xuất khẩu vũ khí...

    [​IMG]
    Theo đó báo chí Trung Quốc cho rằng quân đội chính phủ Syria đã có sự tự tin đáng kể sau khi nhận được những vũ khí có nguồn gốc từ Trung Quốc, đặc biệt với tổng trị giá gần 10 tỉ đô, Syria đã sở hữu hệ thống radar được đánh giá hết sức hiện đại có khả năng bắt được cả máy bay tàng hình của Mỹ.
    [​IMG]
    Tờ CNJ cho biết thêm, quân đội Syria hiện có một số hệ thống radar cảnh giới do Trung Quốc cung cấp có khả năng phát hiện máy bay tàng hình Mỹ với khoảng cách tìm kiếm mục tiêu trên không của nó là 500 km.
    [​IMG]
    Tờ chinamil cho biết thêm, hiện Trung Quốc đã hỗ trợ cho Syria trên 100 trạm radar các loại được bố trí tại những thành phố quan trọng của đất nước để thực hiện các nhiệm vụ phát hiện theo dõi mục tiêu tác chiến điện tử chuyên biệt.
    [​IMG]
    Tờ báo này của Trung Quốc cũng khẳng định JY -11B chính là hệ thống radar được quân đội Syria tin dùng nhất bởi sự cơ động cũng như hiệu năng hoạt động của nó.
    [​IMG]
    Hình ảnh hệ thống radar JY -11B trong quân đội chính phủ Syria đang thực hiện nhiệm vụ.
    [​IMG]
    Dù báo chí Trung Quốc tự tin cho rằng, các trạm radar do Trung Quốc xuất khẩu cho Syria đều khá hiện đại. Tuy nhiên, giới chuyên gia quân sự nước ngoài lại nhận định hệ thống radar của Trung Quốc khó có sự tương thích với hệ thống phòng không của Syria.
    [​IMG]
    Nhưng đây mới chỉ dừng lại ở mức độ nghi vấn, tuy nhiên có nhiều thông tin còn cho rằng Trung Quốc còn chuyển cho Syria hệ thống điện tử phòng thủ hiện đại có thể là tác chiến điện tử, đối kháng điện tử.
    [​IMG]
    Tờ chinamil từng phân tích rằng, Syria chính là thị trường hút vũ khí của Trung Quốc khi tình hình chiến sự cần lan rộng và để xuất khẩu được nhiều vũ khí hơn nữa Trung Quốc cần có thêm nhiều Syria hơn nữa.
    [​IMG]
    Điều này cho thấy tư tưởng sau những động thái mang tính chiến lược của Bắc Kinh đối với hoạt động xuất khẩu vũ khí. Và đó cũng là lý do tại sao Trung Quốc không ngần ngại quảng bá sức mạnh quân sự của mình tại những khu vực bất ổn trên thế giới, đồng thời tự tạo ra những sự bất ổn tương tự trong các khu vực mà Bắc Kinh có lợi ích.
    [​IMG]
    Chuyên gia Nakamoto nhận định trên trang japanmil của Nhật cho rằng, Bắc Kinh đang tự tạo ra sự bất ổn với nhiều quốc gia khác là để thực hiện 2 mục đích. Thứ nhất liên quan tới tình hình nội bộ khi Bắc Kinh muốn hướng sự chú ý của dư luận quốc tế ra khỏi những vẫn đề nhạy cảm trong nước. Điều thứ 2 đó chính là việc tạo ra bất ổn để tăng cường xuất khẩu vũ khí hoặc can thiệp sâu vào tình hình bất ổn của các quốc gia khác. Trong ảnh là hệ thống radar JY -11B hiện đại của Trung Quốc đang được Syria đề xuất trang bị thêm để phòng máy bay Mỹ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này