1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thực lực QS Israel và khả năng phòng thủ, phản công của Iran, Syria

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi tombuys, 19/10/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gdviet

    gdviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2012
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    36
    Syria có JY -11B mà thế đẽo nào cứ để Ixa nó không kích như đi vào chỗ không người vậy.
  2. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Thêm thành tựu quốc phòng Iran khiến thế giới sửng sốt
    (Vũ khí) - Ngày 9/12, Bộ trưởng Quốc phòng Iran, Thiếu tướng Hoseein Dehghan, đã lên tiếng ca ngợi khả năng phòng thủ của nước này và tuyên bố Iran có kế hoạch sẽ sản xuất hàng loạt 3 loại radar phòng thủ nội địa mới. Trước đó, Iran khiến thế giới thán phục bởi hàng loạt thành tựu quốc phòng như: Tên lửa, tiêm kích tàng hình F-313, máy bay không người lái....

    Tên lửa bắn chính xác tới 2m, máy bay không người lái tấn công lớn
    Nói về những thành tựu công nghệ quân sự của Iran, ông Dehghan cho biết, Bộ Quốc phòng nước này đang nỗ lực phát triển sức mạnh phòng thủ để đạt tới một điểm răn đe hiệu quả.
    "Ngày nay, chúng tôi có khả năng thiết kế và sản xuất mọi thiết bị tàu ngầm. Chúng tôi đã làm chủ được công nghệ chế tạo các tên lửa phiên bản hải quân Qader và Basir. Chúng tôi cũng đã sản xuất được 3 loại radar nội địa mới và sẽ sản xuất hàng loạt chúng," ông Dehghan tuyên bố.
    [​IMG]
    Hệ thống radar mới của Iran
    Theo ông, độ chính xác của các tên lửa đất đối đất hoặc tên lửa tầm xa đã được gia tăng, những tên lửa này có thể tấn công các mục tiêu ngày càng chính xác. Sai số ngắm bắn mục tiêu của tên lửa đã được giảm xuống còn 2 mét và sẽ sớm giảm xuống bằng 0.
    Ông Dehghan còn cho rằng, nghiên cứu công nghệ quân sự là một trong những ưu tiên của Bộ quốc phòng Iran.
    Trong tuyên bố của mình, ông còn đề cập đến khả năng của máy bay không người lái Fotros và cho rằng: "Lớp máy bay không người lái này rất hiếm trên thế giới do thời gian bay, sức mạnh vũ khí, và khả năng chiến đấu của nó.
    Được biết, Iran ngày 18/11 đã trình làng mẫu máy bay do thám tấn công mới, có tầm bay 2.000 km và có khả năng phóng tên lửa không đối đất.
    [​IMG]
    Máy bay do thám Fotros.
    Là máy bay do thám lớn nhất từng được Iran chế tạo và thiết kế, Fotros có thể bay ở độ cao 7.620 m, ông Dehgan cho biết.
    “Máy bay do thám Fotros có tầm hoạt động 2.000 km, với thời gian bay liên tục từ 16-30 giờ”, truyền thông Iran dẫn lời ông Dehgan.
    Máy bay do thám mới có thể thực hiện các sứ mệnh giám sát và được trang bị tên lửa không đối đất để tiến hành các sứ mệnh quân sự.
    Tiêm kích tàng hình F-313 chọc mù mọi radar
    Iran còn được biết đến với tiêm kích tàng hình F-313. Sau gần 1 năm im hơi lặng tiếng, tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 5 (theo cách gọi của Iran) là Qaher-313 lại đột nhiên xuất hiện.
    Ngày 2/2, Iran tuyên bố đã nghiên cứu, chế tạo thành công máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ mới nhất “Kẻ chinh phục-313” (tên gọi: Qaher-313, ký hiệu máy bay là F-313). Các quan chức quân sự Iran cho biết, đây là loại máy bay hoàn toàn do các chuyên gia hàng không vũ trụ Iran nghiên cứu chế tạo, hoàn toàn tự chủ về công nghệ.
    Nó là loại máy bay chiến đấu tàng hình một chỗ ngồi, có khả năng “làm mù” mọi loại radar, đồng thời có khả năng tấn công đối không và đối đất rất mạnh, có thể vừa đối đầu với các máy bay chiến đấu của đối phương, vừa tấn công các mục tiêu mặt đất rất hiệu quả.
    [​IMG]
    "Qaher-313" được thiết kế kiểu cánh gập, ngoại hình giống như một con ngỗng
    Loại máy bay này có khả năng gập cánh 25 độ trong khi bay tầm thấp ở tốc độ siêu âm; ở tốc độ siêu âm, tầm cao tới 65 độ để sản sinh ra một lực nâng giảm áp (loại lực nâng này chỉ sinh ra khi máy bay hành trình với vận tốc trên mức siêu âm nhiều lần).
    Nhiều chuyên gia quân sự và công nghệ cho rằng, Qaher-313 đúng là một máy bay chiến đấu có khả năng tác chiến thực sự vì thời gian qua Tehran đã đạt được rất nhiều những thành tựu to lớn trong công nghiệp quốc phòng như: chế tạo, cải tiến các loại tên lửa, phóng vệ tinh vào không gian, can thiệp vào hệ thống chỉ huy điều khiển để bắt sống UAV Mỹ… Vì vậy, việc Iran chế tạo ra máy bay tàng hình là điều hoàn toàn có thể.
    Tên lửa hành trình không đối đất nội địa
    Để chứng tỏ khả năng quốc phòng, trong thời gian gần đây, Iran liên tục cho ra mắt những vũ khí đời mới do mình tự nghiên cứu sản xuất.
    Hôm 25/9, Iran đã công bố 2 hệ thống tên lửa hành trình không đối đất mới do nước này tự sản xuất mang tên Qader (Mighty) và Nasr (Victory).
    [​IMG]
    Tên lửa Qader
    Phát biểu trước sự kiện này, ông Dehghan nói: “Lần đầu tiên, không quân của chúng ta được trang bị tên lửa Nasr có tầm bắn hơn 35km, và đặc biệt là tên lửa Qader có tầm bắn hơn 200km, nâng cao sức mạnh chiến đấu. Điều đáng nói cả 2 loại tên lửa này đều được các kỹ sư trong nước thiết kế và chế tạo“.
    Những loại tên lửa này bay đến mục tiêu với độ chính xác cao, mang sức công phá lớn, đối phó hiệu quả với nhiễu vô tuyến điện, và có thể được máy bay chiến đấu phóng nhanh chóng ngay cả khi bay ở tầm thấp, đặc biệt hiệu quả trong tấn công tàu nổi.
    Trong khi đó, đài truyền hình Iran đưa tin: “Tên lửa Qader được chế tạo bằng những bàn tay tài hoa của chuyên gia Iran. Qader có tầm xa 200km và có sức phá hủy lớn. Mục tiêu của Qader là các tàu chiến và mục tiêu nằm trên biển”.
    [​IMG]
    Tên lửa Nasr
    Trong khi đó, tên lửa Nasr có tầm phóng ngắn hơn Qader, nhưng Nasr lại có khả năng tiêu diệt các mục tiêu có khối lượng tới 3.000 tấn. Loại tên lửa mới có thể được phóng từ các bệ trên mặt đất và tàu trên biển
    Trước đó hôm 22/9, Iran cũng đã phô diễn 12 tên lửa Sejil và 18 tên lửa Ghadr, và theo Iran thông báo những tên lửa này đều có tầm bắn thiết kế lên tới 2.000km. Đây là lần đầu tiên Nhà nước Hồi giáo cho trình diễn một số lượng lớn như vậy các tên lửa về mặt lý thuyết có thể tấn công các mục tiêu ở Israel cũng như căn cứ Mỹ ở vùng Vịnh.
    [​IMG]
    Tên lửa Sejil
    Việc Iran phát triển vũ khí luôn khiến các cường quốc phương Tây tỏ ra lo ngại, đặc biệt là chương trình hạt nhân. Vì vậy, Mỹ và phương Tây luôn có những tuyên bố và cứng rắn đối với Iran.
    Hôm 15/9, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết, ông vừa viết một bức thư “thông báo” cho Tổng thống mới của Iran, trong đó tiếp tục cảnh báo Iran về chương trình hạt nhân của nước này.
  3. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Chiến đấu cơ nào mạnh nhất Đông Bắc Á?
    (Soha.vn) - Theo tờ Ta Kung Pao có trụ sở tại Hồng Kông, chiến đấu cơ F-15K Slam Eagle của Không quân Hàn Quốc hiện là chiến đấu cơ tiên tiến nhất ở khu vực Đông Bắc Á.

    Sau khi Bắc Kinh thiết lập vùng nhận dạng phòng không ngày 23/11 vừa qua, căng thẳng giữa Trung, Nhật và Hàn Quốc liên quan đến khu vực tranh chấp trên biển Hoa Đông ngày càng tăng cao. Hiện tại, trên khu vực này xuất hiện ba điểm tranh chấp chủ yếu đó là quần đảo Điếu Ngư/Senkaku giữa Nhật Bản và Trung Quốc, bãi đá ngầm Socotra/Suyan giữa Trung Quốc - Hàn Quốc và đảo Liancourt giữa Hàn Quốc và Nhật Bản. Với tình hình nóng như hiện nay, một cuộc không chiến có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
    [​IMG]
    Tiêm kích J-10 của Không quân Trung Quốc
    Không quân Trung Quốc tuyên bố rằng họ đã sản xuất thành công tiêm kích Chengdu J-10 với khả năng theo dõi 20 mục tiêu và tấn công cùng lúc 4 trong số các mục tiêu này từ khoảng cách 150km. Tuy nhiên, Ta Kung Pao cho rằng tính năng của chiếc máy bay này đã được thổi phồng quá nhiều. Shenyang J-11 mới là chiến đấu cơ tốt nhất của Trung Quốc hiện nay, máy bay này được phát triển dựa trên tiêm kích Su-27SK của Nga, có khả năng mang tới 8 tấn vũ khí.
    Đối với Nhật Bản và Hàn Quốc, tờ Ta Kung Pao đề cập rằng bên cạnh Mỹ, Nhật Bản là khách hàng lớn nhất đối với chiếc F-15 Eagle. Do những giới hạn trong hiến pháp Nhật Bản về việc thiết kế các loại vũ khí nhằm mục đích tấn công, chiếc F-15J/DJ Eagle của Lực lượng Tự vệ trên không Nhật Bản (JASDF) chủ yếu được thiết kế để tấn công các máy bay xâm phạm không phận Nhật Bản. Biến thể nâng cấp F-15J Kai có thể mang các tên lửa không-đối-không AAM-4.
    [​IMG]
    Tiêm kích F-15J Nhật Bản
    Tuy nhiên, F-15J của Nhật Bản hiện vẫn không đủ khả năng cạnh tranh với F-15K Slam Eagle của Hàn Quốc bởi loại máy bay này được thiết kế với các khả năng tấn công mặt đất. Trong khi tải trọng vũ khí của F-15J là 10 tấn, thì F-15K lại có thể mang tới 11,4 tấn. Với phạm vi hoạt động 1760km, F-15K có thể phát động các cuộc tấn công chống lại lực lượng pháo binh trong lãnh thổ Triều Tiên từ trên không. Để thực hiện nhiệm vụ tương tự, Nhật Bản phải nhờ đến sự hỗ trợ của tiêm kích Mitsubishi F-2 vốn có thiết kế dựa trên chiếc F-16 của Mỹ để phát động tiến công chiến thuật vào các mục tiêu trên bộ.
    [​IMG]
    Tiêm kích F-15K của Không quân Hàn Quốc được đánh giá là mạnh nhất khu vực Đông Bắc Á
    Trên cơ sở đó, tờ Ta Kung Pao kết luận rằng hiện tại, Hàn Quốc là nước có không quân mạnh nhất Đông Bắc Á. Ngoài F-15K, chiến đấu cơ KF-16 được Mỹ giới thiệu cũng có thể hỗ trợ không quân nước này tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng trên bộ của đối phương với những loại vũ khí tấn công trực tiếp, tương tự như chiếc F-2 của Nhật Bản.
  4. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Nhật Bản mua thêm 4 xe bọc thép và 3 trực thăng đa dụng
    Thứ ba 10/12/2013 15:05
    ANTĐ - Bộ Quốc phòng Nhật Bản bắt đầu nghiên cứu khả năng mua thêm 4 xe bọc thép chở quân. Ngoài ra họ cũng đang xem xét khoản ngân sách 379 tỷ yên để mua 3 máy bay trực thăng vận tải đa dụng.
    Theo quy định của lực lượng phòng vệ Nhật Bản (SDF), trong trường tình huống khẩn cấp, có thể gây ảnh hưởng đến đất nước, thì "Luật Phòng vệ" sẽ được sửa đổi.
    Bộ Quốc phòng Nhật Bản bắt đầu xem xét việc mua thêm 4 xe bọc thép chở quân. Ngoài ra họ cũng đang xem xét khoản ngân sách 379 tỷ yên để mua 3 máy bay trực thăng vận tải đa dụng, có chức năng vận tải.
    [​IMG]
    Xe thiết giáp Bushmaster do Australia sản xuất
    Bộ quốc phòng Nhật Bản, đã có kế hoạch phối hợp với bộ tài chính và các cơ quan khác có liên quan để đạt được sự thống nhất, sau đó đưa vào luật ngân sách bổ sung năm 2013, dự kiến sẽ được thông qua tại cuộc họp nội các vào ngày 12 tới.

    Theo kế hoạch, Nhật Bản dự kiến xe bọc thép Bushmaster do Australia sản xuất, nặng 12,4 tấn, trang bị 1 súng máy 7.62 mm, công suất 330 mã lực, chở được 9 binh sĩ.
    [​IMG]
    Xe thiết giáp M-ATV do Mỹ sản xuất
    Một lựa chọn khác là xe bọc thép M-ATV chở được 4 người và một xạ thủ. Nó sử dụng động cơ tăng áp chạy dầu dung tích 7 lít 6 xi-lanh trục dọc Caterpillar C7, hộp số tự động 6 cấp Allison 3500SP.
    Xe có thể đạt tốc độ tối đa 105 km/h với tải trọng tối đa 1,8 tấn trong khi trọng lượng xe hơn 11 tấn. Thời gian tăng tốc từ 0 lên 48 km/h sau 12 giây và chạy được quãng đường từ 483 đến 644 km trước khi phải tiếp thêm nhiên liệu.
  5. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Học thuyết quốc phòng mới của Israel: 6 lớp phòng thủ
    (Bình luận quân sự) - Cơ quan an ninh Israel đã soạn thảo một học thuyết quốc phòng mới nhằm đối phó tốt hơn với các mối đe dọa và bảo đảm lợi ích của nhà nước Do Thái này trong khu vực.
    Phòng thủ 6 lớp
    Ngày 9/12, tờ Bưu điện Jerusalem dẫn lời các nguồn tin quân sự cao cấp, cho biết học thuyết này gồm 6 lớp phòng thủ, do Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Hậu phương và bộ tham mưu quân đội, soạn thảo nhằm đối phó tốt hơn với các mối đe dọa về rocket và tên lửa trong thời chiến.
    Hai lớp đầu tiên là răn đe và ngoại giao, những công cụ có thể được sử dụng để "xây dựng liên minh và làm tan rã kẻ thù" mà không cần sử dụng vũ lực, tờ Bưu điện Jerusalem dẫn lời một nguồn tin cho biết.
    Trong trường hợp hai lớp đầu tiên không ngăn chặn được xung đột, thì học thuyết kêu gọi tiến hành một cuộc tấn công phủ đầu quyết định vào các lực lượng đang tìm cách gây tổn hại cho hậu phương Israel, trong đó những mối đe dọa. Rocket, tên lửa và bất kỳ lực lượng nào phóng chúng, đều được xác định và tiêu diệt trước khi tên lửa có thể được phóng vào các trung tâm dân cư của Israel.
    [​IMG]
    Hệ thống phòng thủ tên lửa Iron Dome, Hetz, Patriot
    Đồng thời, các hệ thống phòng không của Israel, hiện gồm hệ thống phòng không chống rocket và hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo Arrow 2, sẽ được kích hoạt. Đây là lớp thứ 3 và thứ 4 của học thuyết, được gọi là phòng thủ chủ động.
    Lớp thứ 5 là phòng thủ thụ động, như là còi báo động không kích và triển khai hầm tránh bom, và lớp thứ 6 tập trung vào tiến hành các hoạt động dân sự trong thời chiến, tờ báo cho biết.
    Vì sao Israel cần tới 6 lớp phòng thủ
    Học thuyết mới này được công bố vào thời điểm khi mà các quan chức Israel đang ngày càng quan ngại về kho rocket và tên lửa ngày càng lớn của các nước láng giềng, có thể được sử dụng để tấn công vào các trung tâm đô thị đông dân cư trong một cuộc xung đột trong tương lai.
    Thực tế, việc đưa ra học thuyết phòng thủ 6 lớp chỉ là cụ thể hóa những gì quốc gia này đã làm trong nhiều năm qua.
    Tiêu biểu như việc “xây dựng liên minh và làm tan rã kẻ thù” – lớp thứ nhất và thứ hai trong học thuyết, Israel đã áp dụng triệt để trong việc thiết lập những mối quan hệ với các quốc gia vùng Vịnh, thậm chí là xa hơn với Mỹ, đồng thời sử dụng ngoại giao cứng rắn để o ép những quốc gia có nguy cơ xung đột, tiêu biểu trong vấn đề Iran, Syria…
    Đồng thời, lớp phòng vệ thứ 3 mang tính chất tiên hạ thủ vi cường cũng từng được Israel áp dụng trong một số trường hợp, như liều lĩnh không kích vào những kho tên lửa, vũ khí của Syria hồi tháng 5/2013, tháng 7/2013… Israel cũng được đánh giá là quốc gia có khả năng phòng thủ tên lửa tốt nhất khu vực Trung Đông.
    [​IMG]
    Biên đội tiêm kích của không quân Israel
    Israel đang ngày càng phải đối mặt với những thách thức khiến họ phải tự lực cánh sinh và khó có thể trông chờ vào sự giúp đỡ của một quốc gia thứ ba. Cụ thể, dù có tiếng nói chung trong vấn đề Syria với các đồng minh Ả Rập, tuy nhiên, nút thắt tranh chấp lãnh thổ giữa Israel và Palestine đã khiến quốc gia Do Thái ngày càng bị ghét bỏ trong liên minh Ả Rập.
    Ngoài ra, vấn đề căng thẳng với Iran, đặc biệt là chương trình hạt nhân của nước này cũng gây nên một làn sóng đối kháng giữa Israel với cộng đồng các quốc gia Hồi giáo tại Trung Đông. Trong bối cảnh Iran và Mỹ đang có những động thái đấu dịu, thì việc Israel ra sức ngăn cản thành tựu của "cuộc đàm phán thế kỷ" càng khiến cho hình ảnh của quốc gia này trở nên xấu xí.
    Tuy nhiên, điều ảnh hưởng sống còn với Israel trong thời điểm này, đó là sự đổi nếp nghĩ của người Mỹ. Trước đây, khi Mỹ gia tăng ảnh hưởng ở khu vực Trung Đông, Israel trở thành quốc gia đại diện cho một nước Mỹ thu nhỏ tại khu vực.
    Nhưng trong bối cảnh hiện tại, nước Mỹ đang chuyển sự quan tâm tới châu Á – Thái Bình Dương, Trung Đông trở thành thứ yếu, những vấn đề tồn tại giữa Mỹ - Trung Đông đã được quốc gia này giải quyết một cách mềm dẻo trước khi rút đi. Còn những mâu thuẫn Mỹ để lại, Israel bỗng dưng phải gánh chịu. Hệ quả từ cơn giận nước Mỹ của Trung Đông sẽ nhanh chóng được trút sang quốc gia Do Thái này.
    Việc đưa ra kế sách 6 lớp phòng thủ, cũng chỉ nhằm cảnh báo rằng Israel đang trong cảnh phải tự lực cánh sinh, cũng như Mỹ đang mải miết ở Thái Bình Dương mà nước xa thì khó cứu lửa gần.
  6. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Nhật tăng NSQP 2014 lên gần 50 tỷ USD để đối phó Trung Quốc
    Thứ tư 11/12/2013 18:14
    ANTĐ - Ngày 09/12/2014, chính phủ Nhật Bản công bố, đại cương phòng vệ mới được xây dựng trong năm nay sẽ điều chỉnh ngân sách quốc phòng năm 2014 lên 4.800 tỷ Yên (46,83 tỷ USD), chủ yếu để tăng cường thể chế của lực lượng phòng vệ (SDF), ứng phó với Trung Quốc và Triều Tiên.
    Được biết, Bộ Tài chính Nhật Bản đã đồng ý với các yêu cầu tăng ngân sách quốc phòng, đây cũng là năm thứ hai liên tiếp Nhật Bản tăng chi so với kế hoạch ban đầu.
    Năm 2013, sơ bộ đánh giá ngân sách quốc phòng của Nhật là 4.753,7 tỷ Yên (46,3 tỷ USD), tăng so với năm trước 0,8%, trong đó bao gồm các chi phí cho Ủy ban hành động đặc biệt Nhật-Mỹ ở Okinawa và công tác tái cơ cấu, triển khai quân đội Mỹ tại Nhật.
    [​IMG]
    Biên đội tàu chiến Mỹ - Nhật hành quân trên biển
    Sơ bộ đánh giá, ngân sách thực chi trong năm 2014 có thể sẽ lên tới 4.892,8 tỷ yên (tương đương 47,7 tỷ USD), tăng 2,9% so với ngân sách quốc phòng năm 2013.

    Hiện nay, chính phủ Nhật Bản đang xây dựng kế hoạch phòng thủ tổng thể giai đoạn trung hạn. Liên quan đến vấn đề phòng thủ quần đảo Điếu Ngư, Bộ Quốc phòng Nhật Bản yêu cầu tăng chi phí quốc phòng trong 5 năm tiếp theo từ 23,49 nghìn tỷ yên (229,1 tỷ USD) lên 24,91 nghìn tỷ yên (243,1 tỷ USD).
    [​IMG]
    Xe tăng Type 74 (trái) và Type 10 (phải) của Nhật Bản
    Ngoài ra, trong kế hoạch bổ sung ngân sách năm nay, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng sẽ đề xuất khoản chi phí quốc phòng 119,7 tỷ yên, liên quan đến việc mua bốn xe bọc thép chuyên dụng để vận chuyển công dân Nhật ở nước ngoài.

    Theo bài báo, đại cương phòng vệ mới của Nhật Bản sẽ có điều chỉnh mới, tập trung vào việc đầu tư các máy bay trinh sát mới để đối phó với “Vùng nhận dạng phòng không” Trung Quốc mới công bố ngày 23-11 vừa qua.
  7. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Khám phá khu trục hạm đắt nhất châu Á của Nhật Bản
    (Soha.vn) - Atago là loại tàu khu trục mang tên lửa điều khiển đắt giá nhất châu Á, niềm tự hào của Hải quân Nhật Bản.
    Mặc dù đã có trong biên chế 4 tàu Aegis lớp Kongo đảm đương nhiệm vụ phòng thủ tên lửa đạn đạo nhưng chừng đó là vẫn chưa đủ để đảm bảo an toàn cho xứ sở mặt trời mọc trước mối đe dọa ngày càng tăng trong khu vực.
    Tàu khu trục Aegis lớp Kongo còn những hạn chế nhất định như không có nhà chứa cho trực thăng, hệ thống radar mặc dù rất hiện đại nhưng lại kém hiệu quả khi hoạt động tác chiến tại các khu vực lộn xộn gần bờ. Hơn nữa, nhiệm vụ của tàu khu trục Kongo lại tập trung quá nhiều vào đánh chặn tên lửa dẫn đến làm giảm khả năng tác chiến đa dạng của nó.
    [​IMG]
    Tàu khu trục Atago mang số hiệu JDS-Ashigara (DDG-178) của lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản.
    Vì thế, Hải quân Nhật Bản đã quyết định phát triển một thế hệ tàu Aegis mới nhằm bổ sung và khắc phục những hạn chế của lớp tàu khu trục Aegis lớp Kongo. Loại tàu khu trục mới được chỉ định là lớp Atago, được phát triển nâng cấp từ tàu khu trục lớp Kongo.

    Về cơ bản, tàu khu trục lớp Atago có thiết kế tương tự như tàu lớp Kongo với một số thay đổi. Tàu được kéo dài thêm 10 mét để thiết kế thêm nhà chứa cho trực thăng vốn không có trên tàu khu trục lớp Kongo. Cột buồm của tàu được thiết kế lại xuôi về phía sau tương tư như tàu khu trục Arleigh Burke (Flight IIA).
    Do kéo dài phần boong tàu phía sau nên lượng giãn nước của tàu khu trục Atago tăng đáng kể. Lượng giãn nước toàn tải của nó lên đến 10.000 tấn, như vậy theo tiêu chuẩn NATO, Atago thuộc loại tuần dương hạm mang tên lửa điều khiển.
    Chương trình tàu khu trục Aegis Atago được đóng mới vào năm 2004 và đưa vào sử dụng từ năm 2007, hiện có 2 chiếc đang hoạt động trong biên chế Lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản mang số hiệu JDS- Atago (DDG-177) và JDS-Ashigara (DDG-178).
    Tàu Aegis đẳng cấp nhất châu Á
    Tàu khu trục Atago được cập nhật những công nghệ chiến tranh hải quân hiện đại nhất, biến nó thành chiếc tàu khu trục đẳng cấp nhất châu Á. Cải tiến quan trọng nhất của tàu khu trục Atago, cũng chính là điểm tạo nên sức mạnh cho nó, là được trang bị hệ thống chiến đấu Aegis 7 giai đoạn 1, đây là biến thể nâng cấp lần thứ 7 của hệ thống chiến đấu Aegis.
    [​IMG]
    Cận cảnh hệ thống phóng thẳng đứng Mk41 của tàu khu trục Atago. Con tàu này sở hữu khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo hàng đầu châu Á.
    Cảm biến chính của hệ thống chiến đấu Aegis 7 là radar AN/SPY-1D(V) nâng cấp, cải tiến quan trọng của radar là có khả năng nhận dạng và phân biệt mục tiêu trong môi trường lộn xộn tại các khu vực ven bờ (tức là các mục tiêu nằm giữa các khu vực vừa có mặt đất, mặt nước, núi đồi…) điều mà radar trên tàu khu trục Kongo gặp nhiều hạn chế.
    Radar nâng cấp tích hợp thêm tính năng phòng thủ tên lửa đạn đạo chiến thuật, trang bị máy tính tiên tiến với khả năng tính toán siêu tốc cùng hệ thống điện tử tích hợp AIEWS. Với radar này, ngoài nhiệm vụ phòng thủ tên lửa còn hoàn thiện khả năng tác chiến mặt nước và chống ngầm biển sâu.
    Hệ thống chiến đấu Aegis 7 có khả năng bám bắt mục tiêu ở độ cao thấp hơn, cải thiện độ chính xác với các mục tiêu nhanh nhẹn. Với hệ thống này, tàu khu trục Atago có thể phát hiện và vô hiệu hóa các mục tiêu là tên lửa đạn đạo chiến thuật, tên lửa hành trình chống hạm thường bay ở độ cao thấp ngay khi nó vừa xuất phát từ các căn cứ ven bờ.
    Atago được đánh giá là loại tàu chiến đa năng nhất trong biến chế Hải quân Nhật Bản và cả khu vực châu Á. Tàu vừa có khả năng phòng thủ chống tên lửa đạn đạo liên lục địa vừa có khả năng phòng thủ tên lửa đạn đạo chiến thuật, tên lửa hành trình, tác chiến chống tàu chiến mặt nước, chiến tranh chống ngầm, thậm chí có thể tấn công mặt đất nếu cần.
    Hệ thống vũ khí cực "khủng"
    Tàu khu trục Atago được trang bị tới 96 hệ thống phóng thẳng đứng Mk41 với 64 hệ thống phóng ở phía trước và 32 ở phía sau. Hệ thống phóng này có thể trang bị các tên lửa đánh chặn RIM-66 Standard SM-2MR tầm bắn từ 74-170km, tầm cao tối đa 24km.
    [​IMG]
    Hệ thống tên lửa chống hạm Type-90 SSM-1B có thể tiêu diệt mục tiêu ở cự ly tới 200km.
    Về nhiệm vụ chống tên lửa đạn đạo liên lục địa, tàu sẽ sử dụng tên lửa đánh chặn siêu hạng RIM-161 Standard SM-3 block 1A ABM. Tên lửa SM-3 block 1A ABM có thể vô hiệu hóa các mục tiêu là tên lửa đạn đạo liên lục địa ở phạm vi tới 500km và ở độ cao tới 160km.
    Hệ thống phóng Mk41 còn được sử dụng để phóng tên lửa chống ngầm RUM-139 VL ASROC tầm bắn 22km. Ngoài ra, tàu còn được trang bị 2 cụm phóng ngư lôi Type-68 324mm (3 ống/cụm) sử dụng ngư lôi hạng nhẹ Mk46 tầm bắn 11km độ sâu 365 mét, cơ số ngư lôi lên đến 73 quả.
    Vũ khí chống hạm chủ lực của tàu là 8 tên lửa hành trình chống hạm Type-90 SSM-1B tầm bắn 200km. Tên lửa được dẫn hướng kết hợp quán tính và radar chủ động mang theo đầu đạn nặng 225kg.
    Tàu được vũ trang 1 pháo hạm 127mm với tầm bắn 38km lên đến 50km với đạn pháo tăng tầm. Tàu còn được trang bị 2 hệ thống phòng thủ tầm cực gần Phalanx Mark 15 sử dụng pháo bắn siêu nhanh 20mm để đối phó với các mục tiêu đường không tầm thấp hay tiêu diệt tên lửa chống hạm. Đuôi tàu có sàn đáp và nhà chứa cho 1 trực thăng chống ngầm SH-60K.
    Tàu khu trục Atago được trang bị 4 động cơ tuabin khí Ishikawajima Harima/General Electric LM2500-30 công suất 100.000 mã lực, tốc độ tối đa đạt 30 hải lý/giờ (khoảng 56km/h).
    Với hệ thống hỏa lực cực mạnh, hệ thống điện tử siêu tối tân, điều đó khiến đơn giá của chiếc tàu này đắt khủng khiếp. Đơn giá của tàu lên đến 1,48 tỷ USD, đây từng là chiếc tàu khu trục đắt nhất hành tinh cho đến khi chiếc tàu khu trục tương lai Zumwalt của Mỹ được hạ thủy.
  8. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Các bài ở trên hình như chẳng có "quan hệ ngoại giao" gì với Iran, Syria và Israel nhỉ:(

    Nhân kỷ niệm “Ngày Hải Quân” (28/11), Hải quân Iran đã tổ chức buổi giới thiệu thành tựu vũ khí, trang bị quân sự mới nhất nước này. Trong đó có sự xuất hiện của hệ thống radar mạng pha 3D mang tên ASR mà Iran tuyên bố là có khả năng phát hiện máy bay tàng hình.Hệ thống radar ASR của Iran có thể phát hiện mục tiêu có diện tích phản xạ sóng radar 4m2 ở tầm xa 200km, có thể theo dõi cùng lúc 10 mục tiêu.

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    suhomang, hk111333hiraly thích bài này.
  9. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Bắn khỉ lên trời hay bước tiến vượt bậc của Iran
    (Vũ khí) - Ngày 14/12, Iran đã lần thứ 2 đưa khỉ bay vào vũ trụ thành công trong chiến lược chinh phục không gian của mình bằng tên lửa chiến lược Pajohesh (Nghiên cứu).

    Thành tựu này không chỉ khẳng định bước tiến vượt bậc của Iran trong lĩnh vực khoa học không gian mà còn khẳng định bước tiến của nền công nghiệp tên lửa của nước Cộng hòa Hồi giáo này.
    Theo đó, Pajohesh là tên lửa sử dụng nhiên liệu lỏng chinh phục vũ trụ. Thành tựu này khiến những nước có nền công nghiệp quốc phòng hàng đầu thế giới cảm thấy bất ngờ.
    Trước đó hồi tháng 2/2009, Iran lần đầu tiên phóng vệ tinh mang tên Omid (Hy vọng) lên quỹ đạo trái đất. Tháng 2/2010, nước này tiếp tục phóng vệ tinh mang theo một số sinh vật sống vào không gian bằng tên lửa đẩy Kavoshgar-3.
    Bộ trưởng Quốc phòng Iran cho biết, Kavoshgar-3 là loại tên lửa đẩy thế hệ mới, có khả năng mang vệ tinh có trọng lượng 100kg kèm theo các thực thể sống lên quỹ đạo ở độ cao 500km để phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học, đặc biệt là để theo dõi thiên tai và nâng cao chất lượng hệ thống thông tin liên lạc.
    Mỹ và các nước phương Tây tỏ ra lo ngại khi Iran phóng thành công tên lửa đẩy thế hệ mới và cho rằng, đây không đơn thuần là tên lửa đẩy thông thường mà có thể là tên lửa đạn đạo tầm xa có liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này.
    Tuy nhiên, Tehran khẳng định rằng chỉ muốn đưa vệ tinh của mình lên quỹ đạo để theo dõi các thảm họa thiên nhiên tại quốc gia thường xuyên xảy ra động đất này, đồng thời cải thiện viễn thông liên lạc và mở rộng giám sát quân sự trong khu vực.
    [​IMG]
    Tên lửa đẩy Pajohesh được Iran phóng thành công ngày 14/12

    Nhiều tên lửa chiến lược

    Hiện nay, Iran đang sở hữu hàng loạt tên lửa chiến lược khiến bất cứ cường quốc nào của phải kiêng nể, trong đó có tên lửa Shahab-1. Tên lửa Shahab-1 sử dụng động cơ nhiên liệu lỏng có tầm bắn khoảng 330km. Sai số trượt mục tiêu (CEP) của tên lửa này tương đối lớn khoảng 500m, nên chỉ phù hợp để tấn công các mục tiêu căn cứ quân sự rộng lớn hoặc tạo thế răn đe. Shahab-1 không có khả năng tấn công các mục tiêu di động hay các mục tiêu có giá trị cao.
    Thế hệ tên lửa đạn đạo nhiên liệu lỏng tiếp theo của Iran là Shahab-2. Về bản chất, đây là một biến thể nâng cấp của Shahab-1. Theo nguồn tin tình báo Mỹ, Iran có khoảng 200 tên lửa Shahab-2.

    Về cơ bản, Shahab-2 hoàn toàn giống với Shahab-1 về sử dụng hệ thống dẫn đường quán tính, hình dáng, xe phóng, duy chỉ có thân tên lửa dài hơn một chút để tăng sức chứa nhiên liệu.
    Tầm bắn của Shahab-2 khoảng từ 500 - 700km, tên lửa được trang bị đầu đạn nặng 750 - 900kg tùy nhiệm vụ. Iran quảng cáo CEP của tên lửa này chỉ khoảng 50m.
    Sau các tên lửa tầm ngắn Shahab-2 và Shahab-1, Iran nỗ lực phát triển tên lửa đạn đạo tầm trung với sản phẩm đầu tiên Shahab-3. Một trong những điểm nổi bật của Shahab-3 là được trang bị hệ thống động cơ vòi phun, cho phép nó thay đổi quỹ đạo bay nhằm tránh các hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo ABM của Mỹ và Israel.
    Shahab-3 được thiết kế là một tên lửa tốc độ cao nhằm rút ngắn thời gian tấn công mục tiêu, sử dụng hệ thống dẫn hướng con quay hồi chuyển được cho là khá chính xác. CEP của Shahab-3 được giới thiệu chỉ 30 - 50m. Shahab-3 có chiều dài 15,8m, đường kính 1,2m, trọng lượng phóng 26,7 tấn, tầm bắn khoảng 1.280km với biến thể đầu tiên.
    Gần đây, Iran tuyên bố, kết hợp động cơ nhiên liệu lỏng và nhiên liệu rắn để nâng tầm bắn của Shahab-3 lên khoảng 1.900km. Những cải tiến trên Shahab-3 được cho là có khả năng vượt qua hệ thống đánh chặn tên lửa đạn đạo Arrow-2 của Israel và có khả năng tấn công các mục tiêu giá trị cao.
    Mới đây nhất là hôm 9/12, Bộ Quốc phòng Iran thông báo quân đội Cộng hòa Hồi giáo đã tạo bước đột phá lớn trong việc cải thiện mức độ tấn công chính xác cho các tên lửa đạn đạo nhờ sử dụng hệ thống laser. Phát biểu trên truyền hình, Bộ trưởng Quốc phòng Hossein Dehghan cho biết hiện nay, độ sai lệch tấn công của các tên lửa Iran chỉ còn 2 m so với 200 m trước đây.
    Trong thời gian gần đây, Iran thường xuyên thông báo về những bước tiến đột phá trong công nghệ quân sự song không nói rõ chi tiết. Tuy nhiên, cuối tháng 6/2013, Lầu Năm Góc đã tiết lộ một trong những bản báo cáo hiếm hoi về những tính năng vượt trội trong công nghệ sản xuất tên lửa của Iran.
    Theo đó, Cộng hòa Hồi giáo đã cải thiện đáng kể độ chính xác và khả năng tấn công của các thế hệ tên lửa tự chế tạo. Ngoài ra, việc sử dụng nhiên liệu rắn hoặc kết hợp giữa nhiên liệu rắn và lỏng đã giúp các tên lửa của Iran cải thiện đáng kể độ chính xác tấn công.
    Hiện nay, Iran đang nắm trong tay nhiều thế hệ tên lửa bao gồm những tên lửa có phạm vi hoạt động lên tới 2.000 km, đủ để tấn công khu vực Trung Đông. Các tướng chỉ huy quân đội Iran từng khẳng định những tên lửa này là vũ khí chiến lược và đủ sức tấn công tới các căn cứ của Mỹ hoặc Israel nếu như hai nước này tổ chức tấn công Iran.
    Với những thành tựu Iran đạt được trong lĩnh vực công nghệ tên lửa, thì việc Mỹ và phương tây lo ngại về chương trình vũ trụ không gian của Iran là có cơ sở.
    T.Thành (Tổng hợp)
  10. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Đáng nghi thật :P
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    meo-u thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này