1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thực lực QS Israel và khả năng phòng thủ, phản công của Iran, Syria

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi tombuys, 19/10/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Iran xây dựng chiến thuật mới dùng tên lửa S-200
    (Kienthuc.net.vn) - Iran tiếp tục tối ưu hóa hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-200 và xây dựng chiến thuật mới sử dụng loại tên lửa này.
    Tư lệnh lực lượng Phòng không Iran Chuẩn tướng Farzad Esmayeeli cho biết, nước này đang tiếp tục tối ưu hóa hệ thống tên lửa phòng không tầm xa, tầm cao S-200 và xây dựng mới chiến thuật sử dụng hệ thống tên lửa này.
    Ông này tuyên bố sau cuộc họp với thủ lĩnh tối cao cách mạng Hồi Giáo Ayatollah Seyed Ali Khamenei trong năm 2013 báo cáo về thành tích đã đạt được của lực lượng phòng không cũng như đưa ra đề xuất về hướng phát triển của quân đội trong năm mới.
    [​IMG]
    Đạn tên lửa hệ thống S-200 rời bệ phóng.
    Chuẩn tướng cho biết: "Chúng tôi đã báo cáo chi tiết những cải tiến mới về chiến thuật sử dụng cho pháo binh, tên lửa và đã nhận được chỉ thị từ các nhà lãnh đạo cho phép áp dụng vào hệ thống tên lửa phòng không S-200 vào cuối tháng 3, đầu tháng 4 tới".
    "Những công nghệ mới nhất của Iran đều được thử nghiệm trên hệ thống tên lửa S-200 nhằm tăng tính cơ động trên chiến trường, cải thiện khả năng khóa ngắm mục tiêu cũng như hỏa lực được tăng cường đáng kể. Kế hoạch cải tiến tên lửa S-200 đã được áp dụng trên pháo binh và hệ thống tên lửa khác trước đây đều đã đạt được những thành công nhất định", ông Esmayeeli cho biết thêm. Dự kiến phiên bản nâng cấp hoàn chỉnh của S-200 sẽ được công bố vào tháng 9 tới đây.
    Tháng 7 năm ngoái, Iran đã từng tuyên bố đã tối ưu hóa thành công hệ thống tên lửa tầm xa S-200 và thêm vào nhiều tính năng giúp hệ thống giảm thời gian triển khai.
    S-200 (NATO định danh là SA-5 Gammon) là hệ thống tên lửa đất đối không tầm xa do Liên Xô (cũ) sản xuất vào những năm 1960 để bảo vệ những vùng trời rộng lớn chống lại các cuộc tấn công của máy bay ném bom chiến lược và các loại khác.
    Biên chế một tiểu đoàn tên lửa S-200 gồm 6 bệ phóng và đài điều khiển hỏa lực cùng các đài phụ trợ khác. Hệ thống dùng loại đạn tên lửa đạt tầm bắn xa 150-300km, độ cao diệt mục tiêu 20km, tốc độ tối đa Mach 4, trên tên lửa lắp đầu tự dẫn radar bán chủ động.
  2. xanh247

    xanh247 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2012
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    169
    Phải công nhận Iran giỏi thật ngay cả Nga Ngố cũng phải thốt lên rằng đồ cũ của họ từ mấy chục năm trước qua bàn tay độ chế của Iran đã trở thành những sản phẩm tân tiến có tính năng vượt trội
  3. arrow2

    arrow2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    2.197
    Đã được thích:
    1.411
    cái tiến thì đúng có cải thiện hơn, nhưng tân tiến vượt trội nó lại tỷ lệ thuận với cái miệng pô pô của 1 răng tương tự như bắc sâm, nên củng ko rõ là cụ thể ra sao
  4. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Iran chấp nhận Antei-2500 thay cho S-300?
    Quote:
    Ngày 13-1, Chủ tịch Ủy ban Quân lực quốc hội Iran cho biết, bộ quốc phòng nước này sẽ cử một phái đoàn đến Nga để thảo luận về việc bàn giao một hệ thống, thay thế cho hệ thống tên lửa phòng không S-300.



    "Tôi cùng với Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia và Hội đồng Chính sách Đối ngoại của Quốc hội (Alaeddin Boroujerdi) đã họp bàn với đại sứ Iran tại Nga và thảo luận về hệ thống phòng không thay thế cho S-300", ông Esmayeel Kosari nói.
    "Một phái đoàn thuộc Bộ Quốc phòng đã đến Nga và một phái đoàn khác dự kiến sẽ tiếp tục đến đó để thảo luận về vấn đề này", ông cho biết thêm.
    Tuy nhiên, tuyên bố của ông trái ngược với quan điểm của Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif về việc bàn giao một hệ thống thay thế cho S-300.
    "Chúng tôi vẫn tiếp tục yêu cầu thực hiện các thỏa thuận trước đó... xét mối quan hệ rất tốt đẹp giữa Iran và Nga chúng tôi hy vọng sẽ giải quyết được vấn đề này theo một cách có thể chấp nhận được", ông Zarif cho biết hồi tháng 12.

    [​IMG]
    Hệ thống phòng không Antei-2500

    Năm 2007, Iran đã ký hợp đồng với Nga để mua 5 hệ thống phòng thủ tên lửa S-300. Nhưng thỏa thuận này đã bị Tổng thống Nga Dmitry Medvedev hủy bỏ vào năm 2010. Sau đó, Iran đã đâm đơn kiện lên Tòa án trọng tài quốc tế ở Geneva, đòi Nga phải bồi thường 4 tỷ USD.
    Nga đã nỗ lực dàn xếp vụ kiện này, bao gồm cả việc đề xuất thay thế bằng cung cấp các hệ thống phòng không Tor, nhưng đề xuất này đã bị Iran từ chối.
    Tuy nhiên, Farnews cho rằng, hệ thống phòng không Antei-2500 có thể là một giải pháp tốt hơn. Hệ thống này chính thức không chịu ảnh hưởng bởi các lệnh cấm vận hiện tại đối với Iran, trong khi vẫn hữu ích đối với quốc gia Trung Đông này.
    Trong khi S-300 được phát triển cho các lực lượng phòng thủ tên lửa, thì Antei-2500 được thiết kế đặc biệt cho nhu cầu của các lực lượng mặt đất, do vậy cũng có thể là một lợi thế đối với Iran, đất nước có một lực lượng mặt đất hùng mạnh.

    http://www.anninhthudo.vn/Quoc-phong...00/533161.antd
  5. steelmandn

    steelmandn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2012
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    3
  6. steelmandn

    steelmandn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2012
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    3
    Không quân Iran thử tên lửa và bom .


    Không quân Iran nó bắn hạ cái ô tô đang chạy dễ như ăn kẹo, bom nó dùng đều là bom thông minh.Cũng khá ngon đấy chứ.
    Lần cập nhật cuối: 14/01/2014
    arrow2 thích bài này.
  7. arrow2

    arrow2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    2.197
    Đã được thích:
    1.411
  8. steelmandn

    steelmandn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2012
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    3
    It xa en có hệ thông Iron Dome bắn hạ tên lửa đối đất đang bay, Iran cũng có khả năng bắn hạ tên lửa đang bay .

    Vậy thằng nào ngon hơn. Vậy bắn hạ 1 chiếc F-16 đang bay với Iran có quá phức tạp ?

    Cái vụ S-300 thì chỉ để tuyên truyền và trấn an dư luận . Chứ phiên bản Patriot -Iran Sayyad 2- Ad misile (http://defence.pk/threads/iran-inaugurates-production-line-of-sayyad-2-ad-missile.286623/page-6) ra đời rồi thì 400 F-16 , F-15 của It ra en cho tiền cũng không dám bay vào không phận Iran . Thằng Do thái xưa nay nó vốn không xem Mỹ và bọn EU ra cái quái gì ( xem tại đây http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/my-noi-gian-voi-israel-20140115095727267.htm)
    Nó mà làm được điều gì là nó làm ngay. Chiến tranh 6 ngày, chiến tranh Le băng 2006, thảm sát cả ngàn người Palestine tại Gazza, không kích lò hạt nhân Iraq. Nó có xin phép ai đâu.

    Nhưng mà Iran lại là một trường hợp khác. Chương trình hạt nhân Iran đã phát triển thành một mạng lưới và đã đi đúng hướng và Iran làm chủ được công nghệ. Ngày chế tạo thành công bom nguyên tử không còn bao xa nữa. Hơn nữa, các cơ sở hạt nhân Iran đều đặt trong hầm ngầm chôn sâu vào núi thì Do thái biết không kích vào đâu. Có vệ tinh nào chụp ảnh qua được lớp đất. Cho nên chuyện Do thái tung tin không kích Iran chỉ là bốc phét cho vui. Cứ thử cho 100 con F-16 bay vào lãnh thổ Iran rồi sẽ thấy kết quả. Thằng Do thái thấy trước kết quả nên nó không dám làm vụ không kích mà lại chuyển qua làm Virut tin học. Làm cái này thì cũng tốn tiến lắm đấy chứ . Cái này cũng giống như bùa ngãi thôi, thấy nhà người ta phát triển quá mà mình yếu không dám làm gì được nên đi thầy yểm bùa nhà nó thôi. Tức lắm nhưng mà làm gì được.

    Thằng Ran giờ đồ chơi phòng không nó chế được hết : ra đa, tên lửa Sam tầm xa, tầm gần, pháo nhiều nòng, pháo phòng không tự động ngắm bắn, thậm chí cả bắn hạ tên lửa, bom đối phương đang bay vào. Do thái không có cửa vào nên chỉ biết múa võ mồm. Cho nên 10 năm do thái dọa Ran mà mỗi lần dọa nó xong Ran nó lại đe quét sạch Do thái khỏi mặt đất

    Ngoài quân sự và trang thiết bị , vũ khí thằng Iran đã có bước phát triển mạnh trong khoa học kỹ thuật, y tế, nông nghiệp, lâm nghiệp, công nghiệp nặng . Các nhà máy lọc dầu, nhiệt điện Việt nam thì cứ gọi là rối rít mời nhà thầu nước ngoài cấp thiết bị trong khi thằng Ran nó tự làm được hết từ A đến Z . Sức mạnh tổng hợp của Ran đã được tăng lên rất nhiều trong 10 năm qua . Tầm này 10 năm nữa , kể cả thằng Mỹ cũng phải nể thăng Ran nữa chứ nói gì thăng Do Thái.

    Nếu tất cả các nước như Sau di, Ai cập, Iraq, Joc đan, Siry, Le ban, quanh thằng Do thái mà cũng có bước phát triển như thằng Ran này thì hậu quả của thằng Do thái là không thể biết trước được.
    OnlySilverMoontombuys thích bài này.
  9. arrow2

    arrow2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    2.197
    Đã được thích:
    1.411
    Vì sao nhiều nước muốn có 'sư tử con' Kfir của Israel?
    http://baodatviet.vn/hinh-anh/vi-sao-nhieu-nuoc-muon-co-su-tu-con-kfir-cua-israel-2364511/
    (Hình ảnh)-Theo thông tin đăng tải trên Flight Global, hiện Argentina đang đàm phán để mua 18 tiêm kích Kfir của Công ty Công nghiệp Không gian vũ trụ Israel (IAI).
    [​IMG]
    Được phát triển cho Không quân Israel hơn 40 năm về trước trên khung cơ sở máy bay chiến đấu Mirage 5 của Pháp, Kfir cũng đóng vai trò quan trọng trong không lực Sri Lanka, Ecuador, Colombia và có mặt trong biên chế của Hải quân Mỹ.

    em này mấy nc như phi -vịt củng có thể mua nhỉ, giá có lẽ khá rẻ, tính năng tốt
    Lần cập nhật cuối: 17/01/2014
    tombuys thích bài này.
  10. nobita1102

    nobita1102 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    5.394
    Đã được thích:
    655
    Em xin lạy anh nhà báo, ít ra anh ý cũng vào wiki xem Mỹ nó sử dụng con này vào mục đích gì và nó mua hay thuê ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này