1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thực lực QS Israel và khả năng phòng thủ, phản công của Iran, Syria

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi tombuys, 19/10/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    e đóan nó làm mô hình kéo ra biển cho không quân tập trận thui (có thể là tập trận tìm diệt nhóm tàu sân bay thù địch lẩn trốn trên biển Đỏ :D), Iran là 1 nước có khả năng quân sự rất tốt và tất nhiên chỉ huy của họ không bị tâm thần
    tombuys thích bài này.
  2. OnlySilverMoon

    OnlySilverMoon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2012
    Bài viết:
    1.303
    Đã được thích:
    1.295
    Trả lời thay chú 1 răng: lịt cụ, bố điên nhưng bố có tiền, ý kiến giề? :cool::cool::cool::cool::cool:
    hk111333, kuyomukonobita1102 thích bài này.
  3. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Vũ khí 'Tia Sắt'-Israel có thể diệt mục tiêu như giết ruồi
    (Vũ khí) - Hệ thống vũ khí laser mới do Israel phát triển có thể tiêu diệt đạn cối như giết một con ruồi.
    Một hệ thống phòng không mới có tên Iron Beam (Tia Sắt) đang được công ty Rafael Advanced Defense Systems của Israel phát triển, trong đó sử dụng chùm tia laser để bắn hạ các mối đe dọa ở độ cao thấp và có thể phá hủy một quả đạn cối "như giết chết một con ruồi", Giám đốc điều hành Rafael cho biết với tờ Israel Defense.
    Còn theo Phó Đô đốc Yedidia Yaari, nguyên Tư lệnh Hải quân Israel, hệ thống chùm tia Iron sẽ rất hiệu quả khi nó bắt đầu hoạt động.
    Dẫn lời ông Yaari, Israel Defense nói rằng hệ thống Iron Beam đã thành công vượt qua những thử thách đầu tiên trong những bài thử nghiệm gần đây, nhưng hệ thống này vẫn đang trong giai đoạn phát triển.
    [​IMG]
    Iron Beam sử dụng ngồn laser năng lượng cao để đốt cháy và phá hủy đạn cối, đạn pháo, đạn tên lửa và rocket từ trên không.
    Iron Beam phóng ra chùm tia laser và chiếu xạ thẳng vào đạn cối với tỉ lệ chính xác rất cao, theo ông Yaari mô tả thì hệ thống này hoạt động"cực kỳ ấn tượng". Lần đầu tiên Iron Beam được giới thiệu ở triển lãm hàng không quốc tế Singapore Air Show hồi cuối tháng 2.
    Mỗi tổ hợp Iron Beam gồm 2 trạm phóng tia la-de trạng thái rắn với tầm bắn đạt 2km, cùng một ra-đa cảnh giới và trung tâm điều khiển hỏa lực. Công suất phát của Iron Beam đã đạt vài chục Kw và trong tương lai có thể tăng lên hàng trăm Kw. Theo kế hoạch, quân đội Israel sẽ bắt đầu triển khai Iron Beam từ năm 2015.
    Iron Beam được thiết kế để đối phó với những mối đe dọa có kích thước nhỏ, như đạn cối, đạn rocket hay tên lửa bay trên quĩ đạo mà các tổ hợp chống rocket Iron Dome có thể tham gia tấn công.
    Trước Iron Beam, Israel đã phát triển thành công hệ thống Iron Dome (Vòm Sắt) được thiết kế bổ sung cho Arrow II, một "kẻ đánh chặn" được thiết kế để bắn hạ các tên lửa đạn đạo từ độ cao khí quyển. Israel lên kế hoạch tích hợp chúng vào chung một mạng lưới để tăng cường sức mạnh đánh chặn cho hệ thống tên lửa Arrow III - sẽ đánh chặn các tên lửa dạn đạo từ trong không gian và David's Sling - được thiết kế để bắn hạ các đạn rocket cỡ lớn và tên lửa hành trình. Cả 2 hệ thống này cũng đang được Israel hoàn thiện.
    Theo một quan chức trong ngành công nghiệp quốc phòng Israel nói với Reuters hồi tháng Giêng thì hệ thống Iron Beam sẽ hình thành một lớp thứ năm của hệ thống phòng thủ tên lửa tích hợp bảo vệ Israel, bao gồm David's Sling, Arrow II, Arrow II, Iron Dome và Iron Beam.
  4. TrungTuong

    TrungTuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    717
    Israel phóng vệ tinh do thám Ofek 10 lên quỹ đạo
    (TTXVN/Vietnam+)
    [​IMG]
    Phóng vệ tinh Ofek 7 lên quỹ đạo. (Nguồn: haaretz.com)
    Bộ Quốc phòng Israel cho biết đêm 9/4, Israel đã phóng lên vũ trụ một vệ tinh do thám mới có khả năng theo dõi các mục tiêu trên mặt đất, cung cấp các hình ảnh có độ phân giải cao "trong mọi điều kiện thời tiết" cả ban ngày lẫn ban đêm.
    Theo Bộ Quốc phòng Israel, vệ tinh mang tên Ofek 10 được phóng lên vũ trụ bằng tên lửa đẩy Shavit từ căn cứ quân sự Palmachim ở miền Trung Israel.
    Sau khi đi vào quỹ đạo Trái Đất, vệ tinh sẽ tiến hành một số thử nghiệm để xác nhận trạng thái sẵn sàng cung cấp dịch vụ và khả năng vận hành chính xác.
    Đây là vệ tinh thứ 10 trong loạt vệ tinh do thám mang tên Ofek được Israel phóng lên vũ trụ. Vệ tinh đầu tiên trong loạt vệ tinh này - Ofek 1 - được phóng năm 1988, và vệ tinh Ofek 9 được phóng gần đây nhất vào năm 2010.
    Hiện Israel đang duy trì một chương trình vệ tinh do thám quy mô lớn, mỗi năm đầu tư hàng trăm triệu Shekel vào ngành công nghiệp vệ tinh và phát triển không gian.
    Israel cũng là một trong 12 quốc gia trên thế giới có khả năng sản xuất và phóng vệ tinh.
    http://www.vietnamplus.vn/israel-phong-ve-tinh-do-tham-ofek-10-len-quy-dao/253540.vnp
  5. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Tàu chiến Iran trang bị thống nhất tên lửa diệt hạm Ghader
    (Kienthuc.net.vn) - Hải quân Iran sẽ trang bị cho toàn bộ tàu chiến, hệ thống bảo vệ bờ biển tên lửa diệt hạm nội địa Ghader có tầm bắn 200km.
    Hãng tin nhà nước Iran Fars hôm thứ 2 đưa tin, nước này đã bắt đầu đưa vào trang bị tên lửa chống hạm Ghader.
    Theo Chuẩn đô đốc hải quân Iran Habibollah Sayyari, hai tàu khu trục Neizeh và Tabarzin của nước này đã được trang bị hệ thống tên lửa chống hạm Ghader và Noor với phạm vi bắn lần lượt 200km và 120km. Bên cạnh đó Iran còn sử dụng tên lửa Ghader cho các hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển.
    Ghader là một trong những tên lửa chống tàu có phạm vi tấn công hiệu quả nhất của Quân đội Iran, có sức công phá mạnh hơn và chính xác hơn so với các tên lửa Noor và Qader từng được trang bị cho Hải quân Iran.
    [​IMG]
    Tên lửa chống hạm Ghader của Iran.
    Phát biểu tại một buổi lễ hạ thủy một tàu khu trục mới được đại tu tại bến cảng miền nam Iran, Chuẩn đô đốc Sayyari cho biết, Iran sẽ trang bị tên lửa Ghader cho tất cả tàu chiến cũng như hệ thống phòng thủ biển của nước này.
    Trong thời gian gần đây, Iran đã tiến hành nhiều hoạt động quân sự ở eo Hormuz. Đây được xem như minh chứng sức mạnh Hải quân Iran đối với các nước trong khu vực, nhất là khi Hải quân Mỹ triển khai tàu chiến gần khu vực bờ biển nước này .
    [​IMG]
    Tàu chiến Iran hoạt động tại eo biển Hormuz.
    Cũng theo Fars, Iran đang đẩy nhanh tốc độ đóng mới tàu mặt nước và tàu ngầm của nước này, cũng vì lý do trên mà Mỹ luôn xem lực lượng vũ trang Iran là một mối đe dọa trong khu vực. Còn Iran lại cho rằng Mỹ đang muốn giành lấy quyền kiểm soát trên biển của Iran tại Vịnh Péc xích, một số khu vực thuộc Ấn Độ Dương và biển Caspian.
  6. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Iran phát triển hệ thống phòng không uy lực vượt trội S-200
    Chủ nhật 20/04/2014 06:20
    ANTĐ - Ngày 18-4, Tư lệnh căn cứ phòng không Khatam al-Anbiya của Iran, Chuẩn tướng Farzad Esmaili cho biết, các chuyên gia nước này đang phát triển loại tên lửa mới mang tên Sayyad-3 (Hunter-3), phiên bản nâng cấp của tên lửa tầm trung Sayyad-2.
    Theo ông Esmaeili, tên lửa mới được thiết kế cho hệ thống phòng không S-200, vốn đã được đưa vào sản xuất từ năm 2010. Tổ hợp này được thiết kế để đẩy lùi các cuộc tấn công từ trên không của máy bay ném bom và các loại máy bay chiến đấu khác, cũng như để tiêu diệt máy bay trực thăng, máy bay không người lái và các mục tiêu trên không.
    Chuẩn tướng Esmaeili cho biết, Sayyad-3 (Hunter-3) là phiên bản nâng cấp của tên lửa tầm trung Sayyad-2. Loại tên lửa mới này có tầm bắn xa hơn, tốc độ nhanh hơn và có sức mạnh hủy diệt rất lớn. Ông còn khẳng định, tên lửa Hunter-3 sẽ “gây ngạc nhiên cho đối phương trên chiến trường”.
    Thông tin về Sayyad-3 được hé lộ vào tháng 12 năm 2012, khi Iran đã tuyên bố rằng họ đã cải tiến các tên lửa Sayyad-2 để phóng từ các hệ thống phòng không S-200. Loại tên lửa này đã được Iran đã phóng thử thành công lần đầu vào năm 2011.
    [​IMG]

    Một vụ phóng thử tên lửa phòng không Iran

    Sayyad-2 là một tên lửa sử dụng cho các hệ thống phòng không tầm trung và ở tầm cao, được thiết kế dựa trên công nghệ hiện đại. Nó chính là phiên bản nâng cấp và có độ chính xác cao hơn, tầm bắn và sức mạnh phá hủy lớn hơn so với “người tiền nhiệm” Sayyad-1.
    Sayyad-1 là hệ thống tên lửa phòng không tầm gần, có khả năng tiêu diệt các mục tiêu bay ở độ cao thấp và trung bình.
    Tháng 11-2013, Iran cũng đã công bố vừa thử thành công hệ thống phòng không mới, mang tên Talash. Đây là hệ thống phòng không trần bắn cao, tầm phóng trung bình, được thiết kế chuyên dụng cho tên lửa Sayyad-2/3, nhằm bảo vệ những địa điểm quan trọng và nhạy cảm của nước này.
    [​IMG]

    Tên lửa phòng không tầm trung-cao Sayyad-2

    Dự kiến, dây chuyền sản xuất hệ thống phòng không được Iran đánh giá vượt trội S-200 này sẽ được khai trương trong tương lai gần.
    Cũng trong ngày 18-4, Iran đã kỷ niệm “Ngày Lục quân quốc gia”. Phát biểu trong cuộc duyệt binh ở Tehran, Tổng thống Hassan Rouhani tuyên bố sức mạnh của lực lượng vũ trang là chỗ dựa vững chắc cho “lập trường kiên định của các nhà đàm phán Iran” khi họp với Nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức) để giải quyết vấn đề hạt nhân của nước này.
    Đồng thời, Tổng thống Iran cũng nhấn mạnh rằng, Tehrran phát triển vũ khí không dùng để xâm lược hoặc gây chiến tranh với các nước khác mà chỉ nhằm mục đích tự vệ.
  7. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
  8. TrungTuong

    TrungTuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    717
    5 hệ thống vũ khí độc đáo nhất của quân đội Israel
    Ly Vy - theo Trí Thức Trẻ
    [​IMG]

    (Soha.vn) - Việc được trang bị nhiều loại vũ khí hiện đại đã giúp đưa quân đội Israel vào trong top những quân đội tiên tiến nhất trên thế giới.
    Quân đội Israel được đánh giá là một trong những lực lượng có trang bị tiên tiến nhất trên thế giới. Trang mạng Topwar (Nga) mới đây đăng tải bài viết giới thiệu 5 hệ thống vũ khí độc đáo nhất đang được quân đội Israel sử dụng hàng ngày trên chiến trường.

    1. Xe chiến đấu không người lái

    [​IMG]
    Biên giới với dải Gaza là một trong những khu vực tiềm ẩn nhiều nguy hiểm nhất ở Israel. Các mối đe dọa từ lính bắn tỉa, tên lửa chống tăng và các thiết bị nổ tự chế từ nhóm vũ trang Hamas luôn là mối đe dọa thường trực với lính Israel khi tuần tra tại khu vực này.
    Để chống lại các mối đe dọa trên, quân đội Israel đưa vào sử dụng mẫu xe chiến đấu không người lái (UGV) Guardium để tuần tra biên giới với dải Gaza. "Ưu điểm quan trọng nhất của mẫu xe Guardium là giúp giảm thiệt hại về con người cũng như chi phí," trung úy Avidan, chỉ huy một đơn vị Guardium cho biết. Những chiếc Guardium này không được trang bị vũ khí nhưng được trang bị một camera 360 độ và loa. Guardium có khả năng truyền hình ảnh từ nhiều góc độ khác nhau và thực hiện nhiều công việc trinh sát hơn là chỉ là một camera giám sát thông thường. Lính bộ binh tham gia tuần tra chung với các xe Guardium có thể xác định được các mối đe dọa từ khoảng cách xa. Trong trường hợp phát hiện được những mối nghi ngờ thì những người điều khiển xe từ xa ngay lập tức thông báo cho lính bộ binh để tiêu diệt.

    2. Radar Winshield

    [​IMG]
    Quân đội Israel vừa triển khai hệ thống radar di động Winshield nhằm giúp bảo vệ mạng sống binh sĩ của mình trong tương lai. Các hệ thống radar này sẽ được biên chế cho các lữ đoàn thiết giáp và bộ binh nhằm sớm phát hiện các cuộc tấn công bằng rocket, tên lửa, đạn cối của đối phương. Hệ thống radar di động này giúp xác định được vị trí diễn ra các cuộc tấn công bằng rocket và cung cấp các thông tin để binh lính tiêu diệt các mối đe dọa này.

    3. Hệ thống bảo vệ chủ động Trophy

    [​IMG]
    Hệ thống bảo vệ chủ động Trophy được thiết kế với một nhiệm vụ duy nhất, đó là nó làm giảm đi điểm yếu cố hữu của các loại xe cơ giới khi đối mặt với các loại tên lửa chống tăng. Vậy hệ thống này làm việc như thế nào? Hệ thống Trophy tạo ra lớp bảo vệ 360 độ xung quanh xe tăng. Khi tên lửa chống tăng của đối phương được phóng đi thì hệ thống Trophy tự động xác định mục tiêu và phóng rocket nhằm tiêu diệt tên lửa chống tăng của đối phương.

    4. Hệ thống phòng thủ tên lửa Iron Dome

    [​IMG]
    Hệ thống phòng thủ Iron Dome (Vòm sắt) được triển khai ở phía Nam Israel từ đầu năm 2011 nhằm bảo vệ cư dân Israel trước các cuộc tấn công bằng rocket từ Dải Gaza. Đây là hệ thống độc nhất vô nhị trên thế giới. Mỗi khẩu đội bao gồm radar, hệ thống điều khiển cũng như các bệ phóng tên lửa. Một khi phát hiện được các tên lửa tầm ngắn hay rocket của đối phương phóng vào lãnh thổ Israel thì radar của hệ thống sẽ bám bắt mục tiêu cho tên lửa đánh chặn trước khi nó có thể gây thiệt hại.

    5. Tàu ngầm Dolphin

    [​IMG]
    Các tàu ngầm mới của quân đội Israel được trang bị các hệ thống và tính năng mới. Một trong số đó là cải thiện tính năng tàng hình và khả năng ở dưới nước lâu hơn. Những tàu ngầm mới này sử dụng công nghệ AIP giúp chúng có thể hoạt động ở dưới nước dài ngày hơn, giảm thiểu tiếng ồn. Chúng sẽ được trang bị những vũ khí hải quân hiện đại nhất và tăng cường khả năng phát hiện đối phương. Tàu ngầm Dolphin cũng có tính linh hoạt cao. Do có kích thước lớn hơn so với các tàu tiền nhiệm nên chúng sẽ được trang bị cánh lái thẳng đứng mới giúp dễ dàng điều khiển khi hoạt động trong vùng nước chảy mạnh.
    http://soha.vn/quan-su/5-he-thong-vu-khi-doc-dao-nhat-cua-quan-doi-israel-20140428154205802.htm
  9. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
  10. nobita1102

    nobita1102 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    5.394
    Đã được thích:
    655
    Tin từ Ít xà, chả hiểu có khá hơn cái nguồn Chó sún ị bô hay rêu rao về TT không :v
    "Cho tới nay, con tàu ngầm xấu số vẫn nằm ở đáy biển, công nghệ tàng hình của con tàu sẽ khiến các cơ quan tình báo phương Tây gặp nhiều khó khăn trong việc xác định vị trí của nó."
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này