1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thực lực QS Israel và khả năng phòng thủ, phản công của Iran, Syria

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi tombuys, 19/10/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. macay3

    macay3 LSVH - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.959
    Đã được thích:
    1.590
    Lục quân:

    Lục quân Israel có 3 quân khu và chính cấp Bộ tư lệnh quân khu mới là cấp chỉ huy, điều hành các lực lượng dưới quyền, Bộ tư lệnh Lục quân nói chung chỉ thực hiện các chức năng hành chính. Ba quân khu nói trên là Quân khu Bắc, Quân khu Trung tâm và Quân khu Nam.

    Quân khu Bắc có trong biên chế sư đoàn tăng- thiết giáp số 36 “Gaash” (với lữ đoàn bộ binh số 1 “Golani”, các lữ đoàn tăng- thiết giáp số 7 “Saar me-Golan”, và số 188 “Barak”), sư đoàn địa phương quân số 91 “Kha –Galin”, các sư đoàn tăng thiết giáp dự bị số 143 “Amud kha-Esh”, số 319 “Kha-Manats” và số 366 “Netiv kha Esh”.

    [​IMG]
    Quân đội Israel triển khai tác chiến với xe tăng hỗ trợ
    Quân khu Trung tâm có sư đoàn tăng- thiết giáp số 162 “Kha-Plada” (được biên chế lữ đoàn tăng thiết giáp số 401 “Ikvot kha- Bartsel”, các lữ đoàn bộ binh số 933 “Nakhal”, số 900 “Kfir”) , sư đoàn địa phương quân “Iudei và Samarii ”, sư đoàn dự bị đặc biệt số 98 “Kha- Esh” ( thành phần gồm các lữ đoàn nhảy dù số 35, số 551 “ Khetsei kha-Esh”, số 623 “ Khod kha-Khanhit”) và sư đoàn dự bị số 340 “Idan” .

    Quân khu Nam có trong biên chế các sư đoàn địa phương quân số 80 “Edom” (biên chế gồm lữ đoàn “ Arava”, “Sagi” , “Eilat”), sư đoàn số 643 đóng quân trên Dải Gaza ( gồm các lữ đoàn “Gephen” và “Katif”), sư đoàn tăng- thiết giáp dự bị “Sinai” và lữ đoàn bộ binh số 84 “Givati” .

    Ngoài ra, Lục quân Israel còn có nhiều đơn vị đặc nhiệm và các đơn vị bảo đảm khác.

    Chính Lục quân Israel là quân chủng sở hữu nhiều vũ khí hạt nhân nhất (tuy nước này chưa bao giờ chính thức thừa nhận có vũ khí hạt nhân, nhưng không một chuyên gia quân sự nào nghi ngờ về sự hiện diện của loại vũ khí này tại Israel ).

    Có khoảng từ 50 đến 90 tên lửa đạn đạo “Jericho-2” (tầm bắn -1.500 đến 1.800 km, khối lượng đầu tác chiến -750 -1.500 kg) và 150 “Jericho-1” (tầm bắn 500 km, khối lượng đầu tác chiến -1.000 kg). Số lượng đầu tác chiến hạt nhân của Israel, theo nhiều số liệu khác nhau – từ 100 đến 400.

    Về xe tăng: có 2.030 chiếc “Merkava” bốn biến thể (440 chiếc biến thể Mk1, 450 chiếc - Mk2, 780 chiếc - Mk3 và 360 tăng hiện đại nhất - Mk4) , một phần trong số đó nằm trong biên chế các lực lượng dự bị.

    [​IMG]
    Xe tăng của Israel
    Ngoài ra, trong trang bị của Lục quân còn có 350 chiếc tăng đời cũ “Centurion” của Anh và 1.800 chiếc tăng “Magach” (biến thể cải tiến từ M60 và M48 của Mỹ gồm 1.040 “Magach-7”, 560 “Magach-6”,200 “Magach-5”) hiện đang được niêm cất tại các kho.

    Israel là nước đầu tiên trên thế giới chế tạo các xe chiến đấu bộ binh và xe vận tải bọc thép trên khung gầm của xe tăng. Hiện nước này đang có trong trang bị 65 xe chiến đấu bộ binh “ Namer” (sử dụng khung gầm “Merkava”, 215 xe vận tải bọc thép “Achzarit” (khung gầm của các xe tăng Xô Viết T- 55 chiến lợi phẩm), 400 xe vận tải bọc thép “ Nagmashot” (trên khung gầm “Centurion”).

    Ngoài ra, còn có 6.131 xe M113 của Mỹ (một phần trong số đó đang được niêm cất) và 100 chiếc “Zeev” do Israel tự sản xuất.

    Lục quân có 600 tổ hợp pháo tự hành M109 của Mỹ (155 ly). Ngoài ra, còn có 148 tổ hợp pháo tự hành tự sản xuất L-33; 50 tổ hợp M-50 (155 ly), 70 tổ hợp M107 (175 ly ), 36 tổ hợp M110 (203 ly) của Mỹ – đang được niêm cất.

    Về pháo kéo, quân đội Israel có 300 khẩu pháo kéo tự sản xuất M-71 (155 ly). Còn có 5 khẩu D-30 Xô Viêt chiến lợi phẩm (122ly ), 100 khẩu M-46 (130 ly), 40 khẩu M-46 cải tiến, 50 khẩu M-68 và 81 khẩu M-839/845 (155ly) tự sản xuất đang được bảo quản tại các kho.

    Súng cối có 250 khẩu 81 ly, 64 khẩu cối tự hành “Cardom” và 250 khẩu M-65 (120 ly). Bên cạnh đó, còn 1.100 khẩu cối 81 ly, 650 khẩu 120 ly, 18 khẩu M-66 (160 ly) đang được bảo quản.

    [​IMG]
    Xe tăng của quân đội Israel
    Israel còn có 48 pháo phản lực bắn dàn MLRS (227 ly), 58 BM -21 (122 ly), 36 BM-24 (240 ly) do Liên Xô sản xuất, 50 LAR – 160 (160 ly) và 20 LAR-290 (290 ly) tự sản xuất đang được niêm cất.

    Có khoảng vài trăm tổ hợp tên lửa chống tăng “Spike” nhiều biến thể do Israel tự sản xuất.

    Lực lượng phòng không của Lục quân có 500 Tổ hợp tên lửa phòng không vác vai “Stinger” của Mỹ và 400 tổ hợp có tính năng tương tự “Makbet” sản xuất trong nước.

    Không quân

    Lực lượng chủ yếu của Không quân Israel là các máy bay tiêm kích F-15 và F-16 của Mỹ. Có 53 F-15 (19A, 6 B , 17 C, 11 D; có 4 đến 10 A đang được niêm cất), 25 F-15I (có tính năng tương đương với F-15E tấn công của Mỹ), 278 F-16 (44 A, 10 B,77 C,48 D, 99 I ; còn 38 A, 8 B, 1 D đang được niêm cất). Ngoài ra, hiện Không quân Izrael đang niêm cất các máy bay tiêm kích cũ gồm: 109 máy bay F-4E và 8 máy bay trinh sát RF -4E của Mỹ, 60 chiếc “Kfir ” của Israel (21 C1, 19 C2, 2 TC2, 01 R-C2 , 18 C7 ).

    Hiện Không quân Israel cũng đang có các máy bay cường kích do Mỹ sản xuất – 8 chiếc máy bay chống du kích AT-802 F (chính thức được coi là máy bay chữa cháy) và 26 chiếc A-4N đã cũ (còn có 38 chiếc tương tự, 17 A- 4E, 5 F , 24 H đang được niêm cất, bảo quản).

    Trong biên chế của Không quân Israel còn có 7 chiếc máy bay trinh sát và giám sát RC-12D, 2 máy bay tác chiến điện tử “Gulf Stream -550” (7 chiếc EC -707 và 01 chiếc RC-707 đang niêm cất), 11 máy bay tiếp dầu (4 chiếc KC -130H, 7 KC -707 ), 70 máy bay vận tải.

    Nhiều chuyên gia cho rằng, có lẽ việc thiếu máy bay tiếp dầu là lý do chủ yếu (nếu không phải là duy nhất) khiến Israel cho đến thời điểm này vẫn chưa không kích Iran.

    Thêm một thông tin khác: Mỹ có tới 200 máy bay tiếp đầu KC-135 đang bảo quản trong kho nhưng không cung cấp cho Israel một chiếc nào – chắc là vì Mỹ chưa muốn gây chiến với Iran vào thời điểm này.

    [​IMG]
    Hải quân Israel
    Lực lượng máy bay huấn luyện: 17 chiếc Grob-120 của Đức, 20 chiếc T-6A của Mỹ (cộng thêm 2 chiếc đang niêm cất), 20 chiếc máy bay huấn luyện – chiến đấu TA-4 (2 H , 18 J; 2 chiếc H đang nằm trong kho) , 01 chiếc M-136 mới nhất của Ý.

    Máy bay lên thẳng chiến đấu: Israel có 50 AH-64 “Apache” (29 A, 21 D; cộng 01 A đang bảo quản), 54 AH-1 “Cobra” (trong đó có 10 E, 10 F, 27 S; còn 7 E, 58 F, 01 S đang được niêm cất).

    Các máy bay lên thẳng đa năng và vận tải – 19 OH -58B (01 đang niêm cất), 10 chiếc CH-53A (3 A và 5 F đang niêm cất), 39 S-70A, 10 UH-60A.

    Hiện Israel là quốc gia duy nhất trên thế giới có hệ thống chống tên lửa chiến thuật. Lực lượng này gồm 3 đại đội “Arrow” (24 tổ hợp) và 01 đại đội “Iron Dome” (Vòm sắt), cả hai hệ thống trên đều do Israel tự sản xuất.

    Hệ thống phòng không “cổ điển” của Izrael gồm có 17 đại đội tên lửa phòng không “ Hawk ” (102 tổ hợp) và 6 đại đội “Patriot” (48 tổ hợp), 105 tổ hợp phòng không tự hành M163 (20ly ) của Mỹ và 60 tổ hợp phòng không tự hành Xô Viết ZSU-23-4 “ Shilka”, 755 pháo phòng không gồm 150 Zu-23 Xô Viết (23ly ), 455 M167 của Mỹ và các pháo TCM-20( 20 ly) tự sản xuất ,150 L/70 ( 40 ly) của Thụy Điển .

    Hải quân

    Hải quân Israel đang khai thác 4 tàu ngầm kiểu “Dolphin” (dự án 212, còn 01 chiếc đang được đóng) của Đức. Có chuyên gia cho rằng các tàu ngầm này có thể mang được tên lửa có cánh mang đầu đạn hạt nhân, nhưng không có thông tin chi tiết.

    Hải quân còn có 3 tàu tên lửa kiểu “Eilat” (Saar-5) và 2 chiếc kiểu “Reshep” (“Saar-4”), 47 tàu hộ vệ nhẹ trong đó 23 chiếc kiểu “Super Dvora, 15 chiếc kiểu “Dabur” , 5 chiếc kiểu “ Shaldar” , 4 chiếc kiểu “ Stingray” . Các tàu lớp tàu tên lửa là do Mỹ sản xuất, những chiếc còn lại là do Israel tự sản xuất .

    Không quân của Hải quân có 3 máy bay tuần tiểu IAI-1124 tự sản xuất và 7 chiếc máy bay lên thẳng chống ngầm AS565 của Pháp .(báo đất việt)
    hk111333Boyluudan85 thích bài này.
  2. ChimEnMuaDong

    ChimEnMuaDong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2012
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    53
    http://baodatviet.vn/quoc-phong/binh-luan-quan-su/israel-bai-tran-truoc-hamas-3049030

    Israel bại trận trước Hamas

    (Bình luận quân sự) - Israel viện dẫn những số liệu chứng minh Hamas tổn thất nặng nề nhưng kẻ bại trận lại chính là người Do Thái.

    Israel mất gì?

    Cuộc tấn công của quân đội Israel chống lại phong trào Hồi giáo Hamas ở Dải Gaza đã diễn ra hơn 20 ngày. Các số liệu công bố cho thấy phía chịu tổn thất nặng nề về nhân mạng không phải là Israel.

    Theo thống kê mới nhất, tính tới hết ngày 28/7, Israel mất tổng cộng 48 binh sĩ trong các cuộc giao tranh với Hamas. Trong khi đó, các cuộc pháo kích, không kích của Israel đã giết chết khoảng 1.100 người Palestine và khiến 6.500 người khác bị thương.

    [​IMG]
    Bom đạn của Israel vẫn tiếp tục trút xuống Gaza
    Tuy nhiên, tương quan lực lượng và những con số thống kê đôi khi không nói lên nhiều điều, nhất là trong cuộc xung đột giữa Israel với Hamas. Giới phân tích hầu hết có chung nhận định Israel đã và đang thua trong một cuộc chiến tranh mà họ chiến thắng trên chiến trường.

    Đơn giản vì Israel có quá nhiều thứ để mất, còn Hamas thì ngược lại. Không những không bị tiêu diệt, mà Hamas sẽ trỗi dậy mạnh mẽ hơn sau mỗi lần đối đầu với Israel.

    Tối ngày 28/7, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho rằng Israel cần chuẩn bị cho một chiến dịch dài hạn tại Dải Gaza, đồng thời khẳng định chiến dịch này sẽ không chấm dứt nếu chưa phá hủy hoàn toàn các đường hầm của Hamas trong khu vực.

    Tuyên bố này đưa ra chỉ ít giờ sau khi Israel đơn phương “ngừng bắn không giới hạn”, tức là không chủ động tấn công mà chỉ đáp trả các cuộc tấn công của Hamas.

    Nhìn bề ngoài, tuyên bố của ông Netanyahu có vẻ như đã dập tắt mọi nỗ lực nhằm đạt được một thỏa thuận ngừng bắn dài hạn ở Gaza, chấm dứt đổ máu cho dân thường. Nhưng nếu tinh ý, sự cứng rắn này đã bộc lộ điểm yếu của Israel, cho thấy họ đang muốn nhanh chóng chấm dứt chiến dịch quân sự hiện nay.

    Tại sao lại như vậy? Bởi trong lời nói của ông Netanyahu đã hàm chứa một giới hạn mà nói đơn giản hơn là Israel sẽ chấm dứt chiến dịch hiện nay khi phá hủy hoàn toàn các đường hầm của Hamas.

    Israel không thể kéo dài vô tận chiến dịch quân sự tải Dải Gaza và tới một thời điểm thích hợp Tel Aviv sẽ chủ động tuyên bố đã đạt được mục tiêu đề ra. Ai có thể đếm được số đường hầm của Hamas? Ai kiểm chứng được thế nào là “phá hủy hoàn toàn”?

    [​IMG]
    Xe tăng của Israel tại Gaza
    Có nhiều lý do để tiên liệu Israel sẽ ra một tuyên bố như vậy và chấm dứt chiến dịch quân sự hiện nay. Số binh sĩ Israel thiệt mạng đang tăng lên từng ngày. Nhà nước Do Thái này cũng đang phải gánh chịu những phí tổn chiến tranh ngày một lớn, sự đình trệ về giao thương, tổn thất về kinh tế và bị cô lập trên trường quốc tế.

    Chính truyền thông Israel đã cảnh báo quốc gia này đang phải chịu những tổn thất nặng nề về kinh tế do cuộc chiến với Hamas gây ra.

    Theo đó, Israel đã mất ít nhất 3,5 tỷ USD trong hơn 20 ngày qua, trong đó chi phí cho chiến dịch quân sự lên tới 43 triệu USD/ngày.

    Ngoài ra, các hoạt động kinh tế của Israel cũng bị sa sút như hàng không bị đình trệ, xuất khẩu giảm và đặc biệt ngành du lịch mất tới 75% doanh thu. Chỉ riêng hãng hàng không El Al của Israel cũng tự dự báo doanh thu của mình sẽ giảm tới 50 triệu USD trong năm nay.

    Quỹ Tiền tệ Quốc tế cảnh báo, nếu Israel tiếp tục kéo dài chiến dịch quân sự ở Gaza, nền kinh tế nước này sẽ phải trả giá bằng việc mất đi 0,2% GDP.

    Hệ thống đánh chặn tên lửa “Vòm sắt” của Israel dù được ca ngợi như yếu tố làm thay đổi cục diện cuộc chiến với Hamas cũng không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân Israel.

    Các vụ nã rốc-két của Hamas đã trở thành nỗi ám ảnh không thể nguôi ngoai của những đứa trẻ Do Thái, khiến cha mẹ chúng thậm chí không dám ra khỏi nhà. Thêm vào đó, mỗi quả tên lửa của “Vòm sắt” được bắn đi đã đốt cháy khoảng 120.000 USD của Israel.

    [​IMG]
    Trẻ em tại Gaza thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel
    Ngoài những thiệt hại về vật chất và tinh thần kể trên, Israel cũng chịu tổn thất nặng nề về chính trị và ngoại giao mà bằng chứng rõ nhất là các cuộc biểu tình trên khắp thế giới phản đối cuộc tấn công của Israel vào Gaza.

    Israel phải đối đầu với chiến thuật ẩn náu của Hamas khiến nạn nhân của các cuộc tấn công chủ yếu là dân thường. Thông tin về số người Palestine thiệt mạng tăng lên từng giờ đang gây ra sự phẫn nộ trong dư luận và mọi trách nhiệm được đặt lên phía Israel chứ không phải Hamas.

    Giới phân tích quốc tế còn chỉ ra rằng hiện có tới 54 quốc gia thành viên Liên hợp quốc có người Hồi giáo chiếm đa số. Những quốc gia này có thiện cảm với Palestine và “không ưa” Israel là một lẽ tự nhiên.

    Đặc biệt, cuộc tấn công vào Gaza còn khiến quan hệ giữa Israel với Mỹ đang xấu đi nghiêm trọng. Tổng thống Mỹ đích thân gọi điện yêu cầu Thủ tướng Israel phải thực thi một lệnh ngừng bắn nhân đạo vô điều kiện ngay lập tức tại Gaza.

    Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cũng tiến hành các hoạt động ngoại giao con thoi để thuyết phục Israel đồng ý với một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài do Ai Cập làm trung gian. Thế nhưng, mọi yêu cầu và lời thuyết phục từ Mỹ đều như “nước đổ lá khoai”.

    Không chỉ làm Mỹ “mất mặt” mà truyền thông Israel và các nhân vật bảo thủ trong chính phủ Israel còn quay ra chỉ trích Mỹ, chế giễu ông Kerry là kẻ “lóng ngóng”, “thiếu kinh nghiệm”.

    Thắng lợi của Hamas

    Cho tới nay, không có bất kỳ thống kê cụ thể nào về việc Hamas mất bao nhiêu tay súng. Hàng nghìn bệ phóng rốc-két hay các đường hầm bị phá hủy không phải là tổn thất quá lớn đối với Hamas.

    Lực lượng này có thể dễ dàng làm đầy kho vũ khí của mình bằng các rốc-két tự chế tạo và nhận từ các “đồng minh”. Đường hầm này sập, họ có thể đào đường hầm khác, thậm chí kiên cố hơn và bí mật hơn!

    Có nhiều dấu hiệu cho thấy, Hamas không hề “ngán” Israel trong cuộc đối đầu hiện nay. Biểu hiện rõ nhất là việc Hamas phớt lờ các lệnh ngừng bắn.

    Họ bác bỏ thỏa thuận ngừng bắn dài hạn do Ai Cập làm trung gian vì “chê” nó có quá nhiều bất lợi. Cứ mỗi lần một lệnh ngừng bắn tạm thời có hiệu lực, Hamas lại sẵn sàng nã rốc-két vào lãnh thổ Israel.

    [​IMG]
    Binh sĩ Israel trong một đường hầm của Hamas
    Trong cuộc chiến với Israel, Hamas phải chịu tổn thất nặng nề hơn rất nhiều lần về sinh lực và ngoài ra, phong trào này chẳng còn gì để mất. Ngược lại, Hamas vốn đã bị suy yếu trước khi cuộc chiến lần này nổ ra, có thể thu được nhiều “lợi ích” từ cuộc xung đột này.

    Ngay trước khi bị Israel tấn công, Hamas đã gần như bị đồng minh then chốt là Ai Cập bỏ rơi. Sau khi lật đổ Tổng thống Hồi giáo Morsi, Ai Cập đã quay lưng lại với Hamas. Ai Cập đã phá hủy các đường hầm nối Gaza và Bán đảo Sinai, đồng thời gần như đóng cửa khẩu Rafah, góp phần khiến cho thu nhập của Hamas từ việc buôn lậu bị giảm sút đáng kể.

    Hamas ở trong tình trạng rất khó khăn do cuộc khủng hoảng kinh tế ngày càng trầm trọng, khiến họ không có khả năng trả lương cho hơn một nửa số trong số 50.000 viên chức.

    Ở trong nước, Hamas đang đứng trước nguy cơ bị suy yếu quyền lực tại Gaza, nơi mà họ đã kiểm soát trong 11 năm qua, sau khi ký kết một thỏa thuận hòa giải dân tộc với các đối thủ ở Bờ Tây. Theo thỏa thuận đạt được, Hamas phải giải tán chính phủ để thành lập một chính phủ thống nhất gồm những người độc lập và chủ yếu đặt tại Ramallah.

    Tuy nhiên, cuộc xung đột lần này có thể giúp Hamas không chỉ gia tăng uy tín, “cài đặt lại” quan hệ với Ai Cập, mà còn nhận được hàng loạt gói viện trợ trị giá nhiều trăm triệu, thậm chí hàng tỷ USD.

    [​IMG]
    Khu căn hộ El Yazje tại thành phố Gaza bị tên lửa Israel phá hủy
    Giáo sư Adnan Abu Amer tại Đại học Umma của Dải Gaza cho rằng: "Hamas cảm thấy rằng cho dù cuộc chiến này có gây ra tổn thất và đổ máu nhiều ra sao thì nó cũng giúp trả lại cho phong trào này vị trí quan trọng mà họ từng nắm giữ".

    Theo ông, "Người sẽ chịu tổn thất nặng nề nhất chính là Tổng thống Palestine Mahmud Abbas” bởi "nếu cuộc chiến này kết thúc với việc Hamas giành được nhiều thành tựu chính trị, Hamas sẽ có được quyền lực lớn hơn", qua đó cho thấy không giống như ông Abbas, Hamas có thể đàm phán và buộc Israel và cộng đồng quốc tế nhượng bộ,

    Bên cạnh đó, Hamas đang hy vọng rằng cuộc chiến này và tình trạng đổ máu tại Gaza sẽ khiến Ai Cập bẽ mặt, dẫn tới việc mở ra một kênh liên lạc cấp cao với Cairo.

    Cùng với những “thắng lợi” về chính trị, Hamas còn đứng trước cơ hội nhận hàng loạt gói viện trợ quốc tế.

    Hôm 21/7, Mỹ đã cam kết viện trợ 47 triệu USD cho Gaza. Australia ngày 28/7 cũng quyết định gửi khẩn cấp 4,7 triệu USD trong gói viện trợ hơn 53 triệu USD cho Gaza. Nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế cũng tuyên bố sẽ gửi viện trợ tới Gaza cả bằng tiền và hàng hóa.

    Các khoản viện trợ này sẽ giúp Hamas lấy lại vai trò truyền thống là lực lượng đảm bảo cuộc sống cho khoảng 1,8 triệu người dân ở Dải Gaza.

    Thậm chí, nếu một thỏa thuận ngừng bắn được ký kết, cuộc xung đột này có thể còn là cơ hội để Hamas được Israel nới lỏng lệnh phong tỏa trong suốt 8 năm qua - một trong những lý do gây ra khủng hoảng kinh tế tại Gaza.

    Như vậy, chiến dịch quân sự hiện nay của Israel ở Gaza không những không thể tiêu diệt hoặc giải giáp được Hamas. Ngược lại, cuộc chiến với Israel đang trở thành liều thuốc "tiên" giúp Hamas hồi phục và trỗi dậy mạnh mẽ hơn.

    Đông Triều
  3. ChimEnMuaDong

    ChimEnMuaDong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2012
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    53
  4. ChimEnMuaDong

    ChimEnMuaDong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2012
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    53
    Lính do thái tập ngắm súng
    [​IMG]
    Người do thái và cây súng
    [​IMG]
    Lính do thái hai trong một
    [​IMG]
    Một người lính do thái đang sửa mạch điện
    [​IMG]
    Một người do thái quân đội đang sửa máy móc
    [​IMG]
    Quân đội Do thái sữa chữa máy móc
    [​IMG]
    và người do thái được đăng lên báo
    [​IMG]
    Lính Do thái để tóc dài
    [​IMG]
    Một chiến sĩ người Do thái đang kiểm tra máy móc
    [​IMG]


    Quân đội do thái
    [​IMG]
    Quân lính do thái
    [​IMG]
    Quân lính người do thái công nghệ kỹ thuật số
    [​IMG]

    Hai người lính do thái đang làm việc
    [​IMG]
    Những người đàn ông người do thái trong quân đội do thái
    [​IMG]
    Những người đàn ông dân do thái trong quân đội do thái
    [​IMG]
    một người đàn ông người do thái trong quân đội do thái
    [​IMG]
    một người đàn ông dân do thái trong quân đội do thái
    [​IMG]
    Ba người đàn ông dân do thái trong quân đội do thái
    [​IMG]
    Ba người đàn ông người do thái trong quân đội do thái
    [​IMG]
    Quân lính do thái tấm hình ảnh
    [​IMG]
    tombuys thích bài này.
  5. ChimEnMuaDong

    ChimEnMuaDong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2012
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    53
    Người do thái trong quân lính do thái
    [​IMG]
    dân do thái trong quân lính do thái
    [​IMG]
    Lính do thái trong quân đội do thái
    [​IMG]
    Một người đàn ông người do thái đang đọc sách trong quân đội
    [​IMG]
    Một người đàn ông dân do thái đang đọc sách trong quân đội
    [​IMG]
    Hai người lính do thái đang nói chuyện
    [​IMG]
    Ba người do thái thuộc quân đội
    [​IMG]
    Một người lính do thái đang mỉm cười
    [​IMG]
    Lính người do thái đang đọc sách
    [​IMG]
    những người lính người do thái
    [​IMG]
    những chiến binh người do thái
    [​IMG]
    một chiến binh người do thái
    [​IMG]
    Những chiến binh người do thái và những cây súng
    [​IMG]
    quân đội người do thái
    [​IMG]
    Quân đội do thái hình ảnh
    [​IMG]
    Quân đội do thái tấm ảnh
    [​IMG]
    Quân đội do thái bức ảnh
    [​IMG]
    Quân lính do thái hình ảnh
    [​IMG]
    Quân lính do thái bức ảnh
    [​IMG]
    Quân lính do thái tấm ảnh
    [​IMG]
  6. ChimEnMuaDong

    ChimEnMuaDong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2012
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    53
    một người lính người do thái đang tươi cười
    [​IMG]
    một người quân lính người do thái đang nhắm súng
    [​IMG]
    quân lính người do thái
    [​IMG]
    người do thái trong quân phục
    [​IMG]
    dân do thái trong quân phục
    [​IMG]
    hai người do thái hôn nhau
    [​IMG]
    một lính trẻ tuổi người do thái
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  7. ChimEnMuaDong

    ChimEnMuaDong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2012
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    53
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. nguyenxuanphu

    nguyenxuanphu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    208
    Bác chimenmuadong làm gì mà đăng ảnh lính Do Thái nhiều thế ? Hay bác là "người Do Thái đăng ảnh lính Do Thái" nhẩy ?

    Các bạn Ít-xà nói gì thì nói..hay biện minh thế nào đi nữa....cứ nhằm bệnh viện, trường học mà phang bất kể người già, phụ nữ trẻ em.....thì vẫn là tội ác...và muôn vàn vẫn sẽ chịu chung đau khổ không có được sự bình yên.....

    Mong rằng chiến sự chấm dứt hòa bình cho các bên....
    Lần cập nhật cuối: 30/07/2014
  9. ChimEnMuaDong

    ChimEnMuaDong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2012
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    53
    Thư của người Việt từ Israel: Nơi bình yên trong chiến tranh

    Bùi Linh (từ Israel)•13:47 - 29 tháng 7, 2014

    Vào những ngày này, báo chí thế giới đang sôi sục tin bài để cập nhật tình hình chiến sự ở Dải Gaza nhưng với tôi, một người Việt Nam đang sinh sống và làm việc ở Israel đã gần 5 năm thì cuộc sống khi có giao tranh ở đây vẫn bình yên đến kinh ngạc.
    Israel tự hào bằng chính chất xám của mình họ đã tạo ra được “Iron Dome – hệ thống lá chắn thép” để vô hiệu hóa gần như tất cả các quả rocket bắn sang. Mọi sinh hoạt của người dân cách Dải Gaza 40km vì thế vẫn diễn ra bình thường.

    Hàng ngày, những ông bố bà mẹ vẫn đưa các con đi học và đến công ty làm việc từ sáng cho đến chiều. Sân bay quốc tế hay nội địa vẫn hoạt động bình thường. Những ngày cuối tuần, các khu siêu thị mua sắm lớn, nhỏ vẫn mở cửa hoạt động với công suất lớn.

    Chỉ có một điều khác biệt là các hoạt động ngoại khóa của trẻ em được hạn chế đến mức tối đa và khi còi báo động rú lên, mọi người phải chạy vào “shelter - phòng trú ẩn” gần nhất để tránh rocket.

    Còi báo động rú lên có nghĩa là sinh hoạt của người dân sẽ bị gián đoạn trong vòng 5 phút. 2 phút để chạy vào trú ẩn, 2 phút tiếp theo ngồi trong phòng theo dõi và 1 phút nữa để trở lại với nhịp sinh hoạt.

    Vì đặc trưng của đất nước mình, Chính phủ đã ra yêu cầu bắt buộc tất cả các hộ gia đình, chung cư, khách sạn khi xây dựng bắt buộc phải có tầng hầm hoặc phòng được xây dựng tường dày kiên cố đặc biệt bốn phía để khi đất nước có giao tranh, người dân có thể yên tâm ngồi ngay trong chính ngôi nhà của mình mà không cần phải đi lánh nạn nơi khác.



    [​IMG] Trẻ em Israel vui vẻ, hạnh phúc ở lớp học



    Trẻ em ở Israel luôn có chính sách bảo vệ đặc biệt. Mỗi hộ gia đình Israel trung bình sinh ít nhất từ 3 đến 4 người con. Vì theo họ, trẻ em là món quà của Chúa ban tặng, gia đình càng đông con sẽ càng hạnh phúc.

    Những ngày qua mặc dù thường xuyên có còi báo động, nhưng trẻ em Israel không hề có sự xáo trộn về tâm lý vì được bố mẹ và thầy cô giải thích và hướng dẫn qua những câu chuyện tưởng tượng hết sức thú vị để chúng không có khái niệm với mọi thứ đang diễn ra xung quanh được gọi là “chiến tranh”.

    Lần đầu tiên trong đời, tôi được chứng kiến thế nào được gọi là “chiến tranh” nhưng người lính Do Thái đã định nghĩa chúng không hề tàn khốc. Sau những chiếc hôn tiễn biệt vội vàng của người thân, người lính Do Thái lặng lẽ rời vị trí của một công dân bình thường để cầm súng lên đường ra mặt trận.



    [​IMG]
    Lá chắn tên lửa đã vô hiệu hóa rocket từ Gaza bắn sang


    Có những người lính được sinh ra và lớn lên ở một đất nước hoàn toàn bình yên, nhưng họ luôn tâm nguyện dòng máu Do Thái đang chảy trong huyết quản, họ quay về một mình và gia nhập quân đội. Họ đã ngã xuống khi mà tuổi đời mới chỉ mười chín đôi mươi, tiếng Do Thái mẹ đẻ vẫn chưa nói được thành thạo.

    Họ không hề sợ hãi mà luôn tự hào vì những nơi họ đi qua và nếu như có ngã xuống sẽ là nơi tái sinh sự sống, bình yên cho người dân.

    Mặc dù ranh giới giữa sự sống và cái chết chỉ trong gang tấc nhưng người lính Do Thái vẫn gửi thông điệp “Shabat Shalom – Ngày nghỉ bình yên” từ bên kia chiến tuyến đến người dân yêu thương của mình.
    Lần cập nhật cuối: 30/07/2014
  10. ChimEnMuaDong

    ChimEnMuaDong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2012
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    53
    [​IMG]
    Người lính Israel gửi thông điệp Shabat Shalom đến người dân của mình
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này