1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thực lực QS Israel và khả năng phòng thủ, phản công của Iran, Syria

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi tombuys, 19/10/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ChimEnMuaDong

    ChimEnMuaDong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2012
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    53
    Israel dùng robot sục sạo đường hầm của Hamas

    Chu Hồng Châu (theo RIA Novosti)•09:15 - 30 tháng 7, 2014
    Ngày 29.7, hãng tin Nga RIA Novosti đưa tin, Lực lượng Phòng vệ Israel đã lần đầu tiên triển khai một chiếc xe không người lái có tên gọi Robot Micro để thăm dò một đường hầm dưới lòng đất ở dải Gaza nhằm tìm kiếm vũ khí của Hamas.
    Robot Micro nặng khoảng 20 kg, có hệ thống điều khiển từ xa và có tốc độ tối đa 3,2 km/h, phạm vi hoạt động khoảng 500m và pin có tuổi thọ 4 giờ. Được trang bị 5 máy ảnh, 1 micro nội bộ và con trỏ laser hồng ngoại, thiết bị có thể thu thập và chuyển tiếp thông tin được mã hóa.
    [​IMG]Robot Micro đang sục sạo một đường hầm dưới lòng đất Gaza. (Ảnh: RIA Novosti)

    Đây là sản phẩm của Roboteam, công ty của Mỹ có trụ sở tại Bethesda, bang Maryland. Một tuần sau khi Israel tấn công vào dải Gaza để trả đũa những vụ phóng tên lửa của lực lượng Hamas, công ty này đã cung cấp 100 Robot Micro cho phía Israel trang bị cho các lực lượng đặc nhiệm mặt đất, biên phòng... nhằm tìm kiếm và phá hủy vũ khí của Hamas vận chuyển và cất giấu dưới các đường hầm.

    Tờ The Washington Post trích dẫn số liệu của Liên Hợp Quốc cho biết, cuộc xung đột suốt 3 tuần qua giữa quân đội Israel và lực lượng Hamas phía Palestine đã giết chết hơn 1.000 người ở Gaza, chủ yếu là dân thường, trong khi Israel đã mất gần 50 binh sĩ.
  2. ChimEnMuaDong

    ChimEnMuaDong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2012
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    53
    Israel triển khai radar cảnh báo sớm mini ở Dải Gaza
    Cập nhật lúc: 19:00 29/07/2014 (GMT+7)

    (Kiến Thức) - Lực lượng Phòng vệ Israel lần đầu tiên triển khai hệ thống cảnh báo sớm di động Green Rock trong chiến dịch quân sự tại Dải Gaza.

    Trang mạng Israeldefense cho biết, trong chiến dịch quân sự Protective Edge tại Dải Gaza - Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) lần đầu tiên đưa vào sử dụng hệ thống theo dõi và trinh sát đường đạn di động cấp chiến thuật (C-RAM) Green Rock giúp cảnh báo sớm về các tấn công bằng tên lửa.
    Hệ thống trinh sát di động trên sẽ cho phép Quân đội Israel phát hiện cũng như đánh trả kịp thời mọi cuộc tấn công bằng đạn rocket, đạn pháo hay đạn cối được bắn đi từ Dải Gaza. Ngoài ra nó còn hỗ trợ cho lực lượng pháo binh Israel xác định chính xác các mục tiêu cần tiêu diệt theo thời gian thực.
    [​IMG]
    Hệ thống cảnh báo sớm Green Rock được tích hợp trên một mẫu xe địa hình ATV.
    Hệ thống này được biết tới với cái tên là Green Rock và chỉ mới được Israel giới thiệu vào tháng 6 năm nay. Với kích thước nhỏ gọn khả năng cơ động cao, Green Rock được thiết kế để bảo vệ lực lượng bộ binh mặt đất Israel trước lực lượng pháo binh đối phương, bên cạnh đó nó còn có thể phát hiện các mục tiêu tầm thấp trên không như UAV hay các thiết bị bay điều khiển từ xa.
    Hệ thống Green Rock có thể cung cấp các thông số về quỹ đạo đường đạn, xác định vị trí hệ thống hỏa lực của đối phương theo thời gian thực, cảnh báo và đưa ra các giải pháp xử lý cũng như đáp trả hiệu quả cho lực lượng bộ binh mặt đất trước các cuộc tấn công bằng rocket hay đạn pháo cối.

    Green Rock được công ty con của Tập đoàn Công nghệ hàng không vũ trụ IAI là ELTA Systems phát triển. Nó có thể được tích hợp cho nhiều loại phương tiện khác nhau như các trạm trinh sát di động, hay lắp đặt trên các mẫu xe bọc thép hoặc trên các mẫu xe địa hình ATV cải tiến.

    Trà Khánh
  3. ChimEnMuaDong

    ChimEnMuaDong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2012
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    53
    Lâu lâu phải tự sướng chút chứ :)





    Last edited by a moderator: 30/07/2014
  4. macay3

    macay3 LSVH - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.931
    Đã được thích:
    1.543
    lá chắn tên lửa của Isarel bị hacker từ Trung quốc (PLA) thâm nhập và đánh cắp dữ liệu

    report
    home124ChimEnMuaDong thích bài này.
  5. ChimEnMuaDong

    ChimEnMuaDong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2012
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    53
    Dân Do Thái gặp rất nhiều thử thách ;)
  6. ChimEnMuaDong

    ChimEnMuaDong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2012
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    53
    Americans move to Israel in the middle of a war

    http://www.usatoday.com/story/news/world/2014/07/30/israel-ashkelon-americans/13366575/

    Người Mỹ di chuyển đến Israel ở giữa một cuộc chiến tranh

    Ashkelon, Israel - Khi người Mỹ Malachi và Tanya Avital Yehuda chuyển đến Tel Aviv vào ngày 21, họ biết họ sẽ được bước vào một khu vực chiến tranh.

    Mặc dù vậy, khi một tiếng còi báo động không kích bắt đầu kêu khóc trong Beersheva, thành phố miền nam lớn nhất của Israel, trong vòng một giờ đến của cặp vợ chồng trung tâm hấp thu nhập cư của họ vào ngày hôm sau, nó đến như một cú sốc.

    "Chúng tôi đã ở trong phòng của chúng tôi, nhưng nó đã quá xa đến nơi trú ẩn bom vì vậy chúng tôi chạy đến cầu ********* an toàn", Tanya Avital, 51 tuổi, nhớ lại một tuần sau khi chạm xuống sân bay quốc tế Ben Gurion. "Tôi cảm thấy không được chuẩn bị. Tôi nhận ra, đột nhiên, nếu một tiếng còi báo động vang lên vào ban đêm tôi phải có một cái gì đó gần để ném vào trong vội vàng."

    "(Nó) khiến trái tim tôi đập nhanh và tôi đã đột nhập vào một mồ hôi," về hưu thành phố New York cho biết nhân viên sửa chữa của kinh nghiệm. "Nhưng nó không làm cho tôi muốn để lại Chỉ cần đối diện:. Israel là nhà của chúng tôi, và chúng tôi cam kết là ở đây"

    Các Yehudas, một vài chính thống người Mỹ gốc Phi Do Thái từ Riverdale, NY, là một trong những 546 người Mỹ, những người đã di cư sang nước này kể từ ngày 1 tháng 7. Trong số đó, 52 người đã di chuyển về phía nam, nơi mà phần lớn trong số hơn 2.600 tên lửa phóng từ Gaza kể từ ngày 08 tháng 7 đã nhấn, theo quân đội Israel. Lực lượng Israel, trong khi đó, đã nhấn 4.100 mục tiêu ở Gaza, khoảng một phần ba kết nối với khả năng của các chiến binh để phóng tên lửa vào Israel, quân đội Israel cho biết trong một tuyên bố.

    MỚI NHẤT TRÊN MÂU THUẪN: vụ nổ tấn công nơi trú ẩn của Liên Hợp Quốc, khu vực mua sắm ở Gaza

    Ở Gaza: Thiếu sức mạnh giữ các cư dân trong bóng tối

    Thứ tư, trong một chuyến thám hiểm căn hộ săn bắn ở Ashkelon, một thành phố ven biển phía Nam ảnh hưởng nặng nề bởi ngọn lửa tên lửa, Malachi, một cựu binh sĩ Mỹ 55 tuổi, cho biết ông và vợ ông "không bao giờ từng được coi là" trì hoãn chuyến bay của họ.

    "Chúng tôi muốn được ở Israel. Còn cách nào tốt hơn để cho thấy những kẻ khủng bố chúng ta không sợ, và rằng chúng ta đang đứng với Israel 101%?" , ông nói.

    Lâu năm Ashkelon cư dân nói rằng chiến tranh - một trong những thứ ba với Hamas trong sáu năm - đang hủy hoại cuộc sống của họ theo những cách mà không thể nhìn thấy thế giới bên ngoài.

    "Con cái chúng ta bị tổn thương từ những năm chiến tranh. Họ không thể ngủ," Yisrael Karisi, 35 tuổi, chủ sở hữu của một quán ăn nhỏ trên một trong những đường phố chính của thành phố cho biết. "Họ không thể chơi bên ngoài bởi vì họ không có đủ thời gian để chạy đến một nơi trú ẩn."

    Kể từ khi cuộc chiến bắt đầu, Karisi cho biết, ông đã kiếm được khoảng $ 125 mỗi ngày thay vì số tiền cao hơn nhiều ông kiếm được vào những lúc khác. Vợ ông không còn có thể làm việc, ông nói, "bởi vì cô ấy cần phải được về nhà với con."

    Mặc dù những thách thức, Karisi khẳng định Israel không nên ký một lệnh ngừng bắn "cho đến khi quân đội được thoát khỏi tất cả các đường hầm của Hamas đã xây dựng để bắt cóc và giết người Israel."

    "Hơn 50 binh sĩ đã chết", ông nói, "và nếu có một cuộc chiến tranh trong một hoặc hai năm, họ sẽ phải chết vì không có gì."

    Tại nhà hàng của Karisi ăn trưa, Shalom Kahelon, 74 tuổi, dự đoán "sẽ không bao giờ có hòa bình ở đây", sau đó bắt đầu thút thít.

    "Shalom đã chiến đấu trong bốn hoặc năm chiến tranh, và chiến tranh mới nhất này đã mang lại tất cả các chấn thương cũ", vợ ông, Ora Kahelon, 74 tuổi, giải thích, nắm lấy tay của mình và ép nó.

    "Những người lính của chúng tôi được chết, và người Ả Rập sẽ không bao giờ chấp nhận quyền của chúng tôi, quyền của người Do Thái, sống ở đây," Shalom nói.

    "Cho dù họ chấp nhận nó hay không," Ora nói, "chúng tôi là người Do Thái, chúng ta ở đây, và chúng tôi không đi đâu cả."

    Góp phần: AP

    [​IMG]

    Yisrael Karisi, 35 tuổi, đứng bên trong nhà hàng trống rỗng của mình ở Ashkelon, Israel. Kể từ khi bắt đầu chiến tranh, Karisi kiếm được khoảng $ 125 một ngày so với gần 1750 $ một ngày bởi vì mọi người sợ phải rời khỏi nhà vì tên lửa.


    [​IMG]
    Ora và Shalom Kahelon và con gái của họ Smader Bến Avraham ăn bên ngoài một nhà hàng ở Ashkelon, Israel. "Shalom đã chiến đấu trong bốn hoặc năm chiến tranh, và chiến tranh mới nhất này đã mang lại tất cả các chấn thương cũ," Ora nói.

    [​IMG]
    Thợ làm tóc Yoram Biton cho biết Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) phải tiếp tục tìm kiếm các đường hầm của Hamas và vũ khí để đảm bảo không có một cuộc chiến tranh trong một hoặc hai năm. (Ảnh: Debbie Hill cho USA Today)

    [​IMG]
    Malachi Yehuda và Tanya Avital đứng gần bãi biển ở Ashkelon, Israel. Như người mới nhập cư đến Israel, họ đã bay từ New York đến Tel Aviv vào ngày 21, biết rằng họ sẽ nhập một khu vực chiến tranh. (Ảnh: Debbie Hill cho USA Today)

    [​IMG]
    Malachi và Tanya đứng trên đường phố chủ yếu là bỏ hoang Ashkelon. Các Yehudas, một vài chính thống người Mỹ gốc Phi Do Thái từ Riverdale, NY, là một trong những 546 người Mỹ đã chuyển tới nước này kể từ ngày 1 tháng 7. Trong số đó, 52 người đã di chuyển về phía nam, nơi mà đại đa số hơn 2.600 tên lửa phóng từ Gaza kể từ 08 Tháng Bảy đã nhấn, theo quân đội Israel. (Ảnh: Debbie Hill cho USA Today)

    [​IMG]
    Malachi và Tanya tạm thời thuê một căn hộ ở Ashkelon. Malachi, một cựu binh sĩ Mỹ, cho biết ông và vợ ông "không bao giờ từng được coi là" trì hoãn chuyến bay của họ. "Chúng tôi muốn được ở Israel. Còn cách nào tốt hơn để cho thấy những kẻ khủng bố chúng ta không sợ, và rằng chúng ta đang đứng với Israel 101%?" , ông nói. (Ảnh: Debbie Hill cho USA Today)
  7. ChimEnMuaDong

    ChimEnMuaDong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2012
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    53
    Các nước Mỹ Latinh triệu hồi đại sứ tại Israel về nước

    Thứ tư, 30/07/2014 - 04:05 PM (GMT+7)
    Chile, El Salvador và Peru ngày 29-7 đã thông báo triệu hồi Đại sứ các nước này tại Israel về nước để tham vấn liên quan đến tình trạng bạo lực ngày càng gia tăng ở dải Gaza.


    Thông cáo ngày 29-7 của Bộ Ngoại giao Chile cho biết, “trước tình trạng leo thang hành động quân sự của Israel tại dải Gaza, Chính phủ Chile đã quyết định triệu hồi Đại sứ Chile tại Tel Aviv, Jorge Montero, về Santiago (Thủ đô Chile) để tham vấn”.

    Thông cáo cũng nhấn mạnh các chiến dịch của Israel đã “vi phạm các quy tắc cơ bản trong luật nhân quyền quốc tế”, ám chỉ đến các nạn nhân là dân thường và các cuộc tấn công vào bệnh viện và trường học của Israel.

    Đại sứ El Salvador tại Israel, Susana E***h Gun, cũng được triệu hồi để “tham vấn khẩn cấp” trong ngày 29-7. Bộ Ngoại giao El Salvador cho biết, Tổng thống El Salvador, Sanchez Ceren, đã đưa ra những chỉ thị này “liên quan đến sự leo thang nghiêm trọng của tình trạng bạo lực và các cuộc ném bom của Israel tại khu vực phía bắc dải Gaza”.

    Thông cáo tương tự do Bộ Ngoại giao Peru đưa ra cùng ngày cũng lên án chiến dịch quân sự của Israel tại dải Gaza.

    Quyết định triệu hồi Đại sứ tại Israel về nước của Chile, Peru và El Salvador diễn ra gần hai tuần sau khi Brazil và Ecuador cũng triệu hồi Đại sứ của hai nước này tại Tel Aviv để phản đối chiến dịch của Israel ở dải Gaza.

    Venezuela và Bolivia, hai quốc gia đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Tel Aviv liên quan đến chiến dịch quân sự của Israel tại dải Gaza năm 2009, cũng đã lên án mạnh mẽ các hành động của Israel.

    Brazil, Chile, Argentina, Costa Rica, Cuba, Mexico và Venezuela nằm trong số 29 quốc gia bỏ phiếu ủng hộ thực hiện một cuộc điều tra của Ủy ban Nhân quyền Liên hợp quốc về tội ác chiến tranh của Israel tại dải Gaza.

    Các cuộc tấn công của Israel vào dải Gaza sớm ngày 30-7 đã làm ít nhất 43 người Palestine thiệt mạng, trong đó có 20 người tại một trường học của Liên hợp quốc, nâng tổng số người Palestine thiệt mạng từ khi Israel tiến hành chiến dịch quân sự tại Gaza lên ít nhất 1.245 người.


    B.M

    (Theo Press TV, ITAR-TASS)
  8. dautumaohiem

    dautumaohiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2014
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    ủng hộ những người bạn Do thái
  9. ChimEnMuaDong

    ChimEnMuaDong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2012
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    53
    Tại sao lại ủng hộ họ ?
  10. dautumaohiem

    dautumaohiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2014
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Họ có quyền tồn tại đó là cái lẽ sống, mà cớ sao bọn khủng bố lại lấy tôn chỉ là tiêu diệt người Do thái, bọn nó còn trà trộn lấy dân thường Palestin làm lá chắn sống
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này