1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thực lực QS Israel và khả năng phòng thủ, phản công của Iran, Syria

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi tombuys, 19/10/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ChimEnMuaDong

    ChimEnMuaDong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2012
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    53
    Neturei Karta: những người Do Thái “hâm” chống lại nhà nước Israel 27. 07. 14 - 10:13 pm
    Sáng Ánh


    [​IMG]
    Một vụ nổ lớn tại Gaza ngay trước khi thỏa thuận tạm ngừng bắn giữa Israel và Hamas có hiệu lực (8h sáng giờ địa phương). Ảnh: AP

    Cuộc chiến hiện nay tại khu vực Gaza với hậu quả tàn khốc và bất cân xứng đã khiến ngày càng nhiều các thành phần Do Thái giáo tại nước ngoài phản đối chính sách của nhà nuớc Israel. 1000+ (còn đang tiếp tục đếm) người thiệt mạng phía Palestine, trong đó 70% là dân sự và 20% là trẻ em, 10% hơn là phụ nữ. Phía Israel thiệt hại ba tá quân nhân và 2 thường dân khiến cảnh bù lu bù loa cố hữu (“tôi bị đe dọa, eo ơi sợ quá”) của chính quyền Israel ngày càng khó nuốt mặc dù vẫn thường xuyên được truyền thông thân hữu của họ tống thẳng vào cổ họng quần chúng.

    Nếu nghe xem đài và tin tức sơ sài thì ta được biết “Israel chấp nhận đề nghị hưu chiến nhưng Hamas lại từ chối”. Hỏa lực và quân đội Israel mạnh gấp 1.000 lần Hamas. Hamas không có quân đội, không có hải quân, không quân, chỉ có dân quân tự vệ và tên lửa lèm bèm tự chế, sao lại ngang ngược như vậy?

    [​IMG]
    Chiến binh Hamas

    Gaza bị Israel phong tỏa hoàn toàn từ 7 năm nay. Là một dải đất dài 40km ngang 10km (diện tích 360km2) với 2 triệu dân và mật độ dân cao nhất thế giới (5.000 người/km2). Mặt còn lại, giáp Ai Cập, cũng bị bế quan nốt từ khi chính quyền Anh em Hồi giáo (thân Hamas) bị quân phiệt lật đổ. Tình trạng mới này tại Ai Cập lại càng tồi tệ khi Hamas ủng hộ quân nổi loạn chống Assad tại Syria và đặt mình vào vị thế đối lập với Iran và Hezbollah tại Lebanon. Trở thành người yêu cô đơn (“Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn”) Hamas đã phải lại gần với chính quyền Palestine của tình địch PLO (Fatah, cầm quyền tại Tây Ngạn) trong một chính phủ thống nhất.

    Đây là điều Israel không thể chấp nhận vì vẫn muốn duy trì mâu thuẫn giữa hai thành phần chính trị và hai khu vực Palestine. Lấy cớ ba thiếu niên bị ai đó giết (một nhóm quá khích ngoài kiểm soát của Hamas), Israel bèn trừng phạt Gaza. Hamas bị vây khốn như đã nói từ 7 năm liền là cùi chẳng sợ hủi, bẻn trả đũa bằng tên lửa loại bèo nhèo, đằng nào thì cũng chết, không chết bom thì cũng chết ngạt.

    Trở lại đề nghị hưu chiến nói trên, điều kiện là Israel đóng quân tại 45% lãnh thổ của Gaza làm trái độn thì hỏi sao Hamas chấp nhận được? Hôm 26/7, truyền thông cho biết Israel nhân nhượng kéo dài ngưng bắn thêm 24 tiếng, Hamas cũng lại xấc xược từ chối, bắn ba viên bích kích pháo và hai tên lửa sang Israel (các con số 3 và 2 ở đây là con số chính xác, không phải là một cách nói). Lý do là vì mở rộng chiến dịch đánh bộ, Israel cần thời gian ngưng bắn này để trưng binh trừ bị và chỉnh đốn đội ngũ!

    [​IMG]
    Người Palestine than khóc trước đống đổ nát sau những cuộc tấn công tên lửa của Israel

    Dư luận Do Thái tại nước ngoài vào lần này, trước những tội ác của Israel đã lên tiếng phê bình nhiều hơn trước. Nhưng hiện diện tiên phong, từ lâu ồn ào và dễ nhận diện nhất trong các thành phần Do Thái giáo chống Zion chủ nghĩa và chống nhà nước Israel là phong trào ‘siêu chính thống’ Neturei Karta. Danh xưng này bằng cổ ngữ (nhưng không phải là tử ngữ) Aramaic, tiếng sử dụng bởi Giê Su Ki Tô tại địa phương, mang nghĩa là “Những người giữ thành (Jerusalem)”. Trang phục và tóc tai đúng kiểu Do Thái truyền thống; tuy ít ỏi nhưng họ nổi bật khi có mặt trong tất cả các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine độc lập, mặc dù giáo phái này chắc chỉ chiếm dưới 1% của các thành phần Do Thái giáo chính thống. Để phân biệt, ngoài trang phục chính thống, họ mang trên vai khăn quấn của người Palestine Ả Rập.

    Được coi là ngoài lề cộng đồng Do giáo và hơi bị hâm, một số Neturei Karta giờ chủ trương bạo động ném đá, khiến có tư tưởng tại Israel đòi xếp tổ chức này vào loại tổ chức ‘khủng bố’ như là Hamas.

    [​IMG]
    Một thành viên của giáo phái Do Thái ‘siêu chính thống’Neturei Karta’ (đội mũ) trong cuộc biểu tình chống chính quyền Israel năm 2010 tại Jerusalem

    Vào cuối thế kỷ 19, người Do chính thống (Haredi) sang định cư tại Palestine (lúc đó thuộc đế quốc Thổ Nhĩ Kỳ) vì lý do tôn giáo (Thánh địa Jerusalem). Thành phần này từ Đông Âu (Hungary, Lithuania) khi đó sống hiền hòa và an lành cạnh các cộng đồng Hồi giáo và Ki tô cho đến khi phong trào Zion chủ nghĩa bắt đầu chủ trương định cư người Do tại đây với lý do chính trị là thành lập một nhà nước Israel. Tuy phải sử dụng chiêu bài tôn giáo Do (vì không có gì khác định nghĩa được người Do ngoài tôn giáo) nhưng Zion chủ nghĩa là một phong trào quốc gia và xã hội thế tục và mâu thuẫn với cộng đồng người Do chính thống.

    [​IMG]
    Những người theo Do Thái giáo chính thống chống lại chủ nghĩa Zion và nhà nước Israel

    Lúc đầu thì họ còn làm ngơ mặc kệ nhưng đến 1938, khi người Do theo Zion tại Palestine tăng trưởng thì một số người Do chính thống chịu không được và Neturei Karta chính thức ra đời. Nói nôm na thì tao trở về đất Thánh thờ phượng, sinh hoạt cổ truyền theo Do Thái giáo, chẳng có vấn đề gì với người bản xứ như trong hàng chục thế kỷ qua, tự nhiên mày đến đây đòi lập nước chiếm đất lăng nhăng.

    Lập trường của Neturei Karta là một quốc gia và nhà nước Palestine, kiểu như là một nhà nước và quốc gia Hoa Kỳ hay Anh quốc vậy thôi, tại đó có người đạo Do sinh sống, sinh hoạt và thờ phượng theo đạo Do, có gì đâu và chẳng chết ai hết. Xin nhắc lại, chết ai và áp bức người Do là tại Âu châu, tại Ba Lan, tại Đức, tại Nga, trước đó trong lịch sử tàn sát họ là tại Tây Ban Nha chứ không phải tại Palestine, Iran, Ma-rốc. Hiềm khích lịch sử trước ngày Israel lập quốc là giữa người Ki tô giáo với lại người Do thái giáo và người Hồi chứ không phải là giữa người Do và người Hồi. Như vậy quốc gia Israel mới là vấn đề, và tôi đây ngoan đạo, không thể nhân danh tôi và tôn giáo Do mà cướp đất đuổi dân (người ta).

    [​IMG]
    Những người Neturei Karta gặp Phó thủ lĩnh Haniyeh của Hamas (Palestine)

    Mâu thuẫn tôn giáo chính thống và Do Thái thế tục này được giải quyết bằng cách thành phần tôn giáo lo việc tôn giáo và thành phần thế tục lo việc nhà nước. Thỏa hiệp này giữa đại đa số cộng đồng Haredi truyền thống và Zion chủ nghĩa đến gần đây mới xảy ra lục đục, điển hình là khi nhà nước Israel đòi bắt các tu sĩ Do thái giáo phải thực thi nghĩa vụ quân sự và cộng đồng lớn này tại Israel bất phục tòng, có giỏi thì bắt hết bỏ tù đi!

    Lý do là từ thập niên 90 trở đi, một số lớn người gốc Do từ khối Liên Xô cũ di dân sang Israel. Thành phần này nguồn gốc Do thì nhập nhèm, đức tin tôn giáo thì không có, lại chưa từng sinh hoạt hay chung sống, cảm thông với người Ả Rập bản địa. Người mới đến thường lại hay máu hơn kẻ ở lâu, đối với họ người Palestine là kẻ thù và giờ thì chính trường Israel bị họ chi phối bởi con số, một phần nhờ vào việc những người trước kia sinh trưởng tại chính Israel hễ có cơ hội là vượt biên sang Âu sang Mỹ rất nhiều.

    Tóm lại, mâu thuẫn tại Israel là ở giữa ba cộng đồng Do Thái.

    Cộng đồng chính thống có mặt lâu nhất và từng sinh sống với láng giềng Ả Rập, bên nhau khi tối lửa tắt đèn từ nhiều thế kỷ là một. Họ, Do và Hồi, cùng bị tàn sát và trục xuất khỏi Tây Ban Nha Ki tô.

    Cộng đồng gốc Âu của phong trào Zion lập quốc, thế tục và có khuynh hướng thiên tả Xã hội là hai, từ đầu thế kỷ 20 sang lập ấp và đến Thế chiến thứ Hai ồ ạt. Cộng đồng này là cộng đồng rường cột, đã dựng nên hình ảnh của một Israel hiện đại và văn minh, bé nhỏ nhưng kiên cường v.v., nạn nhân cần sự bao bọc của Tây phương.

    Cộng đồng chót là từ khối Liên Xô cũ mới sang Israel từ khi khối này tan rã. Về chính trị cộng đồng này cực đoan và cực hữu, nguồn gốc Do của họ lại mập mờ khiến họ lại càng lính mới hăng say (người Nga gốc Do, sang Israel định cư được mang theo cả dâu rể nội ngoại dù họ có hay không nguồn gốc Do Thái). Nhờ bức tường ngăn cách và chính sách phân biệt, cộng đồng mới này cả đời chưa hề gặp một người Palestine. Họi là những người hiện nay đi chơi dã ngoại, lên đồi ngắm cảnh ném bom Gaza vui như Tết mà miệng nhai dồi lợn (là món kiêng của đạo Do).

    [​IMG]
    Người Israel rủ nhau lên đồi xem pháo bông tại Gaza trong khi tuyên truyền của nhà nước là họ đang sống trong sợ hãi dưới pháo của Hamas

    Neturei Karta thuộc thành phần thứ nhất, là một thiểu số nhỏ trong thành phần này không chấp nhận thỏa hiệp với nhà nước Israel và chủ nghĩa Zion từ 1938 như đã nói. Đâm sau lưng các chiến sĩ Israel thì họ không đâm mà đâm ngay trước mặt, thế mới khó chịu chứ, vì không ai chối bỏ được tư cách Do Thái giáo của họ, cũng như họ chính là những người Do định cư lâu đời nhất tại Palestine.

    Cho nên đến giờ họ được coi như là mấy thằng sãi hâm, Do giáo chính thống mà lại đi đưa ma Arafat và khóc như là cha chết, hay là đến gặp (Tổng thống Iran) Ahmadinejad và ủng hộ ông ta (theo Neturei Karta “Iran không phải là hiểm hoạ của người Do Thái. Hiểm họa của người Do Thái là Zion chủ nghĩa”)!

    [​IMG]
    Người Neturei Karta đưa tang Arafat

    Nhưng vào lúc này khi quốc gia Israel tại Gaza đi vào bế tắc của bạo lực thì cũng không hẳn là mấy ông thày chùa Neturei Karta điên đâu. Sau 7 năm phong tỏa giải đất này, thỉnh thoảng đánh bom giết một mớ mà vẫn chưa giải quyết được cốt lõi của vấn đề, ngày càng bị thế giới và ngay cả đồng minh Anh Mỹ đằng hắng, thì Neturei Karta hay là chính quyền Israel, ai mới là rồ dại đây? Vấn đề có thể giải quyết được bằng giết thêm vài mớ nữa hay không? Trừ phi, như đại biểu xinh đẹp của Quốc hội Israel (Ayeled Shaked) phát biểu, là ta giết hết các bà mẹ Palestine để họ khỏi đẻ ra bọn khủng bố nữa!

    [​IMG]
    Ayeled Shaked

    Sống còn của Israel là nhờ ở sự ủng hộ của người Do trên thế giới, tức là ở Tây phương Âu Mỹ, xe tăng tàu bò và sức mạnh quân sự của họ cũng từ đó mà ra. Nhưng nỗi đe dọa đối với họ là ngoài Neturei Karta – thành phần tiên phong, tiên tri và ‘hề’ vui mắt – người Do ở ngoài nước trong dịp Gaza 2014 này đã lên tiếng phản đối như trước đây chưa từng thấy.

    [​IMG]
    Phản đối chiến tranh tại Hoa Kỳ bởi người Do Thái Mỹ, Hai người mang băng rôn đeo cờ Palestine (trên cổ tay và trên ngực) Biểu ngữ đề “Tiếng nói Do Thái cho Hoà Bình: Người Israel và người Palestine. Hai dân tộc. Một tương lai”



    *
  2. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.434
    Đã được thích:
    3.358
    Theo tờ Telegraph hôm 10.4, nhà khoa học ở Tehran, Ali Razeghi đã đăng ký “Cỗ máy thời gian Aryayek” với Trung tâm Sáng chế chiến lược của Iran.

    Anh Ali Razeghi, 27 tuổi, là giám đốc Trung tâm phát minh chiến lược quốc gia Iran. Razeghi có 179 phát minh được công nhận.

    Đươc biết, thiết bị này có thể “dự báo” tương lai qua bản in sau khi phân tích dữ liệu từ dấu vân tay của người dùng. Razeghi tuyên bố với hãng thông tấn Fars của Iran.

    [​IMG]

    Nhà khoa học 27 tuổi khẳng định thiết bị hoạt động dựa trên một bộ thuật toán phức tạp, sẽ “dự báo trước từ 5 – 8 năm cuộc sống của một người nào đó với độ chính xác 98%”.

    "Nó không đưa bạn vào tương lai mà sẽ mang tương lai lại cho bạn", Ali Razeghi nói thêm.

    Razeghi khẳng định chính phủ Iran có thể dự báo trước khả năng xảy ra đối đầu quân sự với một nước nào đó cũng như biết trước sự biến động của các ngoại tệ và giá dầu khi sử dụng phát minh này.

    “Dĩ nhiên chính phủ có thể biết trước những gì xảy ra trong 5 năm tới và chuẩn bị sẵn sàng cho những thách thức có thể gây ra bất ổn. Do đó chúng tôi hy vọng có thể đưa phát minh này ra thị trường tới các chính phủ cũng như cá nhân một khi chúng được sản xuất hàng loạt”.

    Razeghi cho biết dự án này của mình đã bị bạn bè và người thân chỉ trích là “cố thay thế Chúa trời”.

    Sở dĩ Razeghi còn chưa chế tạo cỗ máy đầu tiên này vì theo anh ta: “Lí do chúng tôi chưa đưa ra phiên bản mẫu tại thời điểm này là do người Trung Quốc sẽ đánh cắp ý tưởng và sản xuất hàng triệu chiếc chỉ trong một đêm”.

    ChimEnMuaDong thích bài này.
  3. ChimEnMuaDong

    ChimEnMuaDong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2012
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    53

  4. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Israel chỉnh sửa tên lửa chống tăng thành diệt hạm
    (Kiến Thức) - Tên lửa diệt hạm Spike NLOS hứa hẹn đem lại thành công lớn hơn cho công nghiệp quốc phòng Israel.
    Tại triển lãm hàng hải quốc tế Euronaval 2014 ở Paris (Pháp), công ty Rafael của Israel một lần nữa tạo nên sự chú ý khi ra mắt biến thể hải quân của tên lửa chống tăng Spike NLOS với tầm bắn lớn.
    Về phần Spike NLOS, đây là biến thể có tầm bắn xa nhất của họ tên lửa chống tăng Spike có thể tích hợp phóng trên xe cơ giới và trực thăng.Với việc Rafael tích hợp thành công Spike NLOS lên tàu chiến sẽ đem lại thêm một giải pháp cho tác chiến phi đối xứng, chi phí thấp.
    Tên lửa được trang bị hệ thống dẫn đường quang điện với tầm bắn lên đến 25km, cùng khả năng xác định mục tiêu chính xác cao và khả năng hiệu chỉnh đường bay ở pha giữa.
    Được trang bị nhiều loại đầu đạn, cùng liên kết truyền dữ liệu cho phép chuyển đổi giữa các mục tiêu và hủy bỏ nhiệm vụ, Spike NLOS có thể hoạt động tốt trong nhiều nhiệm vụ, đồng thời có thể cung cấp tình báo chiến thuật thời gian thực và đánh giá thiệt hại.
    Spike NLOS được thiết kế để tích hợp vào các hệ thống chiến trường hiện đại và có thể nhận tọa độ mục tiêu từ một hệ thống nhúng TAS, cảm biến bên ngoài, trung tâm C4I hoặc UAV.
    [​IMG]
    Spike NLOS bắn thử nghiệm trên tàu chiến nhỏ.
    Spike là họ tên lửa chống tăng có điều khiển thế hệ thứ 4 do Công ty Rafael phát triển, có thể lắp đặt trên nhiều nền tảng như xe thiết giáp, trực thăng và cả bộ binh mang vác.
    Tên lửa được trang bị cảm biến quang điện tử CCD hoặc IIR cho phép tác chiến trong mọi điều kiện thời tiết ngày/đêm, đồng thời cũng có đầu đạn tandem với sức công phá lớn. Quĩ đạo bay của tên lửa cho phép tấn công vào các vị trí dễ tổn thương nhất của mục tiêu.
    Spike là loại vũ khí được đánh giá là có chi phí duy trì thấp, độ tin cậy cao. Các khách hàng sử dụng nhiều loại tên lửa Spike khác nhau sẽ không gặp nhiều vấn đề về hậu cần do nhiều bộ phận tên lửa được dùng chung.
  5. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Iran chính thức giới thiệu súng bắn tỉa không đối thủ
    (Kiến Thức) - Các tướng lĩnh Iran tự tin rằng, thiết kế súng bắn tỉa chống trực thăng Arash của nước này không có đối thủ trên chiến trường.
    Tạp chí Armyrecognition đưa tin, Iran lần đầu tiên giới thiệu mẫu súng bắn tỉa chống trực thăng Arash với cỡ nòng 20mm trước công chúng nước này, tại một triển lãm vũ khí lục quân được tổ chức Tehran. Được biết, ngoài khả năng chống máy bay trực thăng, Arash còn có khả năng tiêu diệt các loại xe bọc thép và các công sự kiên cố của đối phương.
    Súng bắn tỉa Arash có trọng lượng từ 18-20kg, dài 1,8m, sử dụng cỡ đạn tiêu chuẩn 20mm, với tầm bắn hiệu quả đối với các mục tiêu trên không lên tới 2.200m. Bên cạnh đó Arash còn được trang bị các thiết bị ngắm quang học và một số thiết bị ngắm hỗ trợ khác.
    [​IMG]
    Nguyên mẫu của súng bắn tỉa chống trực thăng Arash 20mm được giới thiệu tại triển lãm vũ khí lục quân Iran.
    Trong 30 năm trở lại đây, Iran đã đạt nhiều bước tiến về khoa học công nghệ quốc phòng, mặc dù nước này bị ảnh hưởng nặng nề từ lệnh cấm vận vũ khí từ Mỹ. Nhưng với nỗ lực của mình, Iran đã tự nghiên cứu và phát triển nhiều loại vũ khí khác nhau như xe bọc thép, tên lửa và cả máy bay chiến đấu.
    Tuy nhiên, các quan chức Iran luôn nhấn mạnh rằng các chương trình phát triển vũ khí của nước này luôn phục vụ cho mục đích phòng thủ và không có ý định đe dọa đến an ninh của các quốc gia khác.
    Trước đó vào tháng 2 năm nay, Iran cũng đã cho ra mắt mẫu vũ khí chống trực thăng vác vai có tên là Payambar-e Azam 8 (The Great Prophet 8) trong một cuộc tập trận ở miền Nam. Loại vũ khí trên rất có thể là tiền thân của súng bắn tỉa Arash, nhưng hiện tại vẫn chưa có thông tin kiểm chứng nhận định trên từ phía các quan chức Iran.
    [​IMG]
    Trong tương lai sắp tới Arash sẽ sớm được đưa vào trang bị rộng rãi trong các lực lượng vũ trang của Iran.
    Theo Hamid Sarkheili – phát ngôn viên của cuộc tập trận cho biết, mẫu vũ khí chống trực thăng này được phát triển và chế tạo bởi các kỹ sư người Iran và nó sẽ được sử dụng trong suốt quá trình diễn ra cuộc tập trận trên. Sarkheili tiết lộ thêm rằng, mẫu vũ khí chống trực thăng trên sử dụng đạn 20mm và có tầm bắn hiệu quả lên tới 1.400m.
    Các tướng lĩnh Iran cho rằng, súng bắn tỉa chống trực thăng do nước này sản xuất hoàn toàn không có đối thủ trên chiến trường và công nghệ chế tạo các loại súng bắn tỉa trên chỉ mới có ở Iran.
    halosun, nobita1102tombuys2 thích bài này.
  6. okngrdx

    okngrdx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2014
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    36
  7. Terence_Tao

    Terence_Tao Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2014
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    118
    Israel nâng cấp hàng loạt xe tăng Merkava với APS Trophy

    http://kienthuc.net.vn/quan-doi/israel-nang-cap-hang-loat-xe-tang-merkava-voi-aps-trophy-408332.html

    Như vậy là IDF đã khai tử toàn bộ hệ thống ATGM của Nga tại Trung Đông, vì vốn dĩ ATGM của Nga ko có loại ATGM nào bắn top-attack như Javelin hay HJ-12, ATGM cũ của TQ cũng sẽ ko hoạt động kể cả TOW hay MILAN mà Hezbolla có được, như vậy ngoại trừ Javelin thì HJ-12 sẽ là 1 trong 2 ATGM khắc chế được APS mới của IDF, như vậy HJ-12 trong tương lai sẽ là mặt hàng được các khách hàng khắp TG ưa chuộng hơn AT-14, vì Javelin hay Spike thì dĩ nhiên ko thể tuồn ra ngoài bán cho Iran để hỗ trợ các lực lượng bài Do Thái được. Còn Mỹ nó có viện trợ cho bọn phỉ thì cũng chỉ tới TOW là hết
  8. Uong_Tinh_Ve

    Uong_Tinh_Ve Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/05/2014
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    57
    Iran lên kế hoạch sản xuất chiến đấu cơ MiG-29

    Phóng viên TTXVN tại Trung Đông dẫn lời Chuẩn Đô đốc Farhad Amiri, phó lãnh đạo tổ chức công nghiệp quốc phòng của các lực lượng vũ trang Iran, cho biết hôm 15/12 rằng không quân Iran đã lên kế hoạch tự sản xuất máy bay chiến đấu MiG-29.
    Ông Amiri khẳng định "Lực lượng không quân của quân đội Iran đã sản xuất máy bay Sukhoi Su-24, Mirage và đang bắt đầu lên kế hoạch lắp ráp mô hình máy bay MiG-29".

    [​IMG]
    Chiến đấu cơ MiG-29. Ảnh: Ria Novosti
    Cũng theo quan chức này, máy bay MiG-29 được xây dựng để nâng cao độ chính xác, cải thiện kỹ năng phi công, đảm bảo an toàn bay và giảm chi phí.
    Tháng 4 vừa qua, Iran đã công bố mô hình máy bay chiến đấu Mirage tự sản xuất đầu tiên trong một buổi lễ có sự tham dự của Tư lệnh Không quân (IRIAF) Chuẩn Tướng Hassan Shahsafi.

    Hệ thống mô phỏng Mirage được thiết kế và lắp ráp bởi các kỹ sư Iran và tất cả các bộ phận của máy bay này được sản xuất trong nước.

    Trước đó, vào tháng Giêng, căn cứ không quân Khatam ol-Anbia của Iran cũng đã công bố mô phỏng thành công hai hệ thống tên lửa phòng không tầm trung Hawk và Skyguard, tăng gần gấp đôi phạm vi theo dõi và tấn công của tên lửa.

    Thời gian gần đây, quân đội Iran đã tăng số lượng các hệ thống phòng không trong nước nhằm ngăn chặn hiệu quả các cuộc tấn công không quân nhằm vào Tehran.

    Số lượng các chủ thể phòng không của Iran sẽ tăng đến 5.000 so với mức 3.600 đơn vị ở thời điểm hiện tại.

    Các chuyên gia quân sự của Iran đã đạt được tiến bộ lớn trong việc thiết kế và phát triển đa dạng các mô phỏng vũ khí quân sự trong những năm gần đây.

    http://soha.vn/quan-su/iran-len-ke-hoach-san-xuat-chien-dau-co-mig-29-20141216094217971.htm
    Last edited by a moderator: 16/12/2014
    nobita1102tombuys thích bài này.
  9. Uong_Tinh_Ve

    Uong_Tinh_Ve Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/05/2014
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    57
    Phóng Arrow-3 thất bại, Israel có thêm lý do để "mất ngủ"
    [​IMG]
    Chia sẻ:

    Trong khi việc thử nghiệm hệ thống phòng thủ của Israel gặp vấn đề thì đối thủ của nước này liên tiếp gặt hái thành công trong việc phát triển tên lửa.
    Israel thấp thỏm với hệ thống Arrow

    Hãng tin Reuters ngày 16/12 dẫn nguồn tin quân sự Israel cho biết, Israel đã thất bại trong lần thử nghiệm lá chắn tên lửa đạn đạo Arrow được nâng cấp đầu tiên.

    Đây là bước thụt lùi mới nhất của hệ thống tên lửa đánh chặn do Mỹ hỗ trợ này, vốn được xem là bức tường thành bảo vệ Israel trước mối đe dọa từ Iran.

    Nguồn tin trên cho hay đơn vị vận hành khẩu đội tên lửa Arrow-3 tại căn cứ không quân Palmahim trên bờ biển Địa Trung Hải đã hủy lệnh phóng tên lửa đánh chặn sau khi không thể khóa được tên lửa mục tiêu được bắn qua vùng biển này.

    Nguồn tin giấu tên nêu rõ: "Đã có lệnh đếm ngược được phát ra, song sau đó không có điều gì xảy ra. Một quyết định được đưa ra nhằm tránh lãng phí tên lửa đánh chặn".

    Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Israel chỉ cho biết "trong khuôn khổ hoạt động chuẩn bị cho một cuộc thử nghiệm đánh chặn trong tương lai, một tên lửa mục tiêu được phóng đi và đã bay theo quỹ đạo định sẵn".

    Được biết, đây không phải là lần đầu tiên trong thời gian qua, việc thử nghiệm hệ thống tên lửa đánh chặn Arrow của Israel có vấn đề.

    Trước đó hồi tháng 9/2014, mặc dù Israel tuyên bố đã thử nghiệm thành công hệ thống đánh chặn Arrow nhưng toàn bộ vụ thử đã bị hệ thống radar Nga giám sát.

    [​IMG]
    Hệ thống phòng thủ Arrow-3
    Sự lớn mạnh của đối thủ

    Rõ ràng với "phong độ" thất thường của hệ thống Arrow đang khiến Israel phải đau đầu tìm cách đối phó với hệ thống tên lửa đối đất đang ngày càng hiện đại của Iran và tổ chức Hồi giáo Hezbollah…

    Theo nguồn tin của Iran và Lebanon gần đây khẳng định rằng, nhóm Hồi giáo Hezbollah ở Lebanon được sự ủng hộ của Iran gần đây đã nhận được một số lượng nhỏ tên lửa đạn đạo tầm ngắn Fateh-110. Loại tên lửa mới đã được giới thiệu và đưa vào kho vũ khí của họ.

    Chuẩn tướng Amir Ali Hajizadeh, khẳng định trong một cuộc phỏng vấn: “Xét về khả năng các loại tên lửa này, ngay bây giờ họ có thể tấn công các mục tiêu ở phía Nam và phía Bắc vùng lãnh thổ bị chiếm đóng”.

    Tên lửa Fateh-110 thế hệ thứ ba do Tổ chức công nghiệp không gian vũ trụ Bộ Quốc phòng Iran nghiên cứu và phát triển.

    Các chuyên gia chế tạo vũ khí của Iran tiết lộ, nhìn bề ngoài thì Fateh-110 không khác gì nhiều so với các loại tên lửa thông thường, song nó lại được trang bị hệ thống dẫn đường và điều khiển rất hiện đại và thời gian chuẩn bị tác chiến đối với loại tên lửa này là rất ngắn.

    Fateh-110 sử dụng một tầng nhiên liệu rắn để đẩy nó lên cao với khả năng mang đầu đạn 450 - 500 kg thuốc nổ mạnh hay bom chùm. Phía trước của tên lửa có ba cánh hình tam giác và phía sau có bốn cánh để giữ ổn định.

    Tên lửa có thể gắn trên ba hệ thống phóng di động. Thứ nhất là hệ thống giống S-75 Dvina, thứ hai là dùng chung với các tên lửa Zelzal và cuối cùng là hệ thống mới có tên Zolfaghar có thể chở được hai lửa.

    Dù độ chính xác cụ thể của tên lửa này không được Iran tiết lộ, nhưng qua tuyên bố của Tehran có thể thấy, đây là loại tên lửa được trang bị công nghệ thế hệ mới rất hiện đại.

    Vì vậy, để đối phó được hệ thống tên lửa này trong trường hợp bị tấn công Israel vẫn chưa tìm ra giải pháp tối ưu.

    Không chỉ bất an với sự lớn mạnh của Hezbollah, đối thủ khó chịu nhất của nhà nước Do thái chính là Iran và sức mạnh kho tên lửa của nước này.

    Hồi đầu năm 2014, Iran đã thử nghiệm thành công loại tên lửa Bina có tầm bắn lên tới 2.000 km.

    Theo Reuters, truyền hình nhà nước Iran dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Iran, Hossein Dehqan nói:

    “Thế hệ tên lửa đạn đạo tầm xa đất đối đất với đầu đạn tách và tên lửa không đối đất áp dụng công nghệ dẫn đường laser có tên gọi Bina (theo tiếng Iran có nghĩa là sáng suốt) đã được phóng thử nghiệm thành công”.

    Ông Dehqan nói thêm: Tên lửa Bina có khả năng tấn công các mục tiêu quan trọng như cầu đường, xe tăng, và trung tâm chỉ huy của đối phương với độ chính xác rất cao”.

    Ngoài ra, Iran còn sở hữu tên lửa Shahab đất đối đất với tầm bắn khoảng 2.000 km, có khả năng bắn đến lãnh thổ Israel và các căn cứ quân sự của Mỹ ở Trung Đông.

    Rõ ràng, sự lớn mạnh trong kho tên lửa của Iran hay Hezbollah đang khiến Israel đau đầu và tìm cách đối phó.

    http://soha.vn/quan-su/phong-arrow-3-that-bai-israel-co-them-ly-do-de-mat-ngu-20141217093525661.htm
  10. Russianfan

    Russianfan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2008
    Bài viết:
    2.343
    Đã được thích:
    2.796
    Thằng báo Kiến Thức cám lợn...

    Nguồn tiếng Anh nói là Iran sản xuất flight simulator tức là thiết bị mô phỏng buồng lái của Mig-29, Su-24 và Mirage để phi công tập luyện thì nó dịch thành "Iran đã sản xuất máy bay Sukhoi Su-24, Mirage"
    skyhp, tonkin2007halosun thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này