1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thực lực QS Israel và khả năng phòng thủ, phản công của Iran, Syria

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi tombuys, 19/10/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.387
    Đã được thích:
    26.756
    Vậy là không hiểu ý rồi.
  2. Hac_Cong_Tu

    Hac_Cong_Tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    160
    Kinh ngạc Iran biến trực thăng Mi-171 thành sát thủ diệt hạm
    Kiến Thức 27/11/2015 07:30 234 liên quan

    0 Gốc
    Từ khoá
    Nga Vận Tải Sản Xuất Rocket Trinh Sát Rađa Trung Quốc Cải Tiến Phát Hiện Liên Kết Tên Lửa Hành Trình Website Iran Người Nga

    Iran dường như đã cải tiến trực thăng vận tải Mi-171 của Nga thành máy bay chống hạm cực mạnh với khả năng mang tên lửa hành trình.
    Hoàng Lê

    [​IMG]

    Một số trang mạng mới đây đã đăng tải loạt ảnh về mẫu trực thăng vận tải Mi-171 của Iran được cải tiến “lạ”. Đúng hơn là khiến người ta phải kinh ngạc khi hai bên hông Mi-171 được trang bị tên lửa thay vì các cụm ống phóng rocket hay súng máy thường thấy.

    [​IMG]

    Cụ thể, hai bên hông trực thăng Mi-171 của Iran được trang bị tên lửa hành trình chống hạm C-802 hoặc Noor.

    [​IMG]

    Tên lửa hành trình chống hạm C-802 do Trung Quốc thiết kế sản xuất từ những năm 1980. Iran đã nhập khẩu số lượng lớn C-802 và mua giấy phép sản xuất với tên gọi Noor/Qader. C-802 được đánh giá là độ phản xạ tín hiệu radar thấp, khả năng tấn công mục tiêu ở độ cao cực thấp khiến rất khó đánh chặn tên lửa. Nó được trang bị động cơ tuốc bin phản lực cho tốc độ bay Mach 0,9, tầm bắn 120km, mang đầu đạn 165kg.

    [​IMG]

    Mỗi quả tên lửa C-802 nặng khoảng 700kg trong khi tải trọng vũ khí của trực thăng Mi-171 là 1,5 tấn. Vì vậy, việc mang hai quả tên lửa C-802 là trong khả năng của Mi-171.

    [​IMG]

    Thế nhưng, câu hỏi đặt ra là trực thăng Mi-171 dùng cái gì để trinh sát phát hiện mục tiêu mặt biển cũng như dẫn bắn trong hành trình bay của tên lửa. Khi cách 20-30km còn lại, đầu tự dẫn chủ động trên tên lửa mới được kích hoạt.

    [​IMG]

    Tuy nhiên, trên chiến Mi-171 mà Iran giới thiệu không có dấu hiệu nào cho thấy nó có radar hàng hải.

    [​IMG]

    Có thể sử dụng Mi-171 như phương tiện mang phóng, trong khi dùng máy bay khác mang khí tài trinh sát – dẫn bắn. Nhưng phương án này là rất phức tạp, chưa kể liên quan tới kênh liên kết dữ liệu đặc biệt.

    [​IMG]

    Nếu Iran giải quyết được bài toán đó thì đây thực sự là bước đột phá công nghệ mà người Nga sẽ phải học học Iran để biến trực thăng vận tải Mi-171 thành “sát thủ diệt hạm” đáng gờm.

    http://www.baomoi.com/Kinh-ngac-Iran-bien-truc-thang-Mi-171-thanh-sat-thu-diet-ham/c/18088296.epi
  3. Hac_Cong_Tu

    Hac_Cong_Tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    160
    Tên lửa mới Israel Barak-8 bắn hạ được sát thủ Yakhont?
    (Vũ khí) - Israel vừa thử nghiệm thành công tên lửa Barack 8, loại vũ khí có thể “dễ dàng” bắn hạ sát thủ diệt hạm P-800 Yakhont của Hải quân Syria.
    Barack-8 khoe sức mạnh cơ bắp

    Thông tin về vụ thử nghiệm được tờ Ynetnews dẫn nguồn tin quân sự Israel cho biết. Theo đó, cuộc thử nghiệm được thực hiện trên hộ vệ hạm tên lửa INS Lahav lớp Saar 5. Buổi thử nghiệm được thực hiện theo kịch bản chiến hạm của Israel phải chống lại 1 mục tiêu đe dọa, hệ thống radar MF-STAR trên tàu INS Lahav định vị mối đe dọa, bám bắt đường bay và chuyển dữ liệu về cho trung tâm tác chiến (BMC).

    Trung tâm tác chiến sau đó xác định điểm đánh chặn tối ưu và lựa chọn tên lửa để phóng. Khi nhận được lệnh bắn, bệ phóng sẽ kích hoạt hệ thống đẩy khí đưa tên lửa ra khỏi ống phóng thẳng đứng. Ngay khi rời khỏi bệ, tên lửa sẽ khởi động động cơ đẩy và điều khiển đường bay.

    Sau pha giữa, đầu dò của tên lửa sẽ được khởi động. "Đây là lần thứ 2 tên lửa đánh trúng mục tiêu một cách trực diện, điều này chứng tỏ khả năng của hệ thống nhằm đối phó với các mục tiêu có tính cơ động cao. Mọi thành phần của hệ thống đều đáp ứng tốt yêu cầu của cuộc thử nghiệm" - ông Boaz Levi, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn IAI (Israel) cho biết.

    [​IMG]
    Israel thử nghiệm hệ thống tên lửa Barak-8.
    Theo giới thiệu của Israel, Barak-8 ra đời được xem là một trong những giải pháp của Israel nhằm đối phó với “sát thủ diệt hạm” siêu thanh P-800 Yakhont có trong biên chế của Hải quân Syria.

    Tên lửa Barak 8 được phát triển dựa trên nền tảng loại tầm ngắn Barak 1 và dự kiến trang bị đầu tự dẫn mạnh hơn, tầm bắn xa hơn với khả năng tác chiến tương đương tên lửa tầm trung RIM-162 ESSM và SM-2 của Mỹ.

    Nhà sản xuất IAI miêu tả Barak 8 là “hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa tầm xa, tiến tiến” với đặc điểm chính gồm: tầm bắn xa; trang bị đầu tự dẫn radar chủ động; phóng thẳng đứng; tiêu diệt nhiều mục tiêu cùng lúc. Barak 8 được thiết kế để đối phó với nhiều mối nguy hiểm trên không giống như: tên lửa hành trình chống tàu, máy bay có người lái và không người lái.

    Đạn tên lửa Barak 8 dài 4,5m, đường kính thân 0,54m và sải cánh 0,94m và trọng lượng 275kg với đầu nổ 60kg. Đạn được trang bị 2 tầng động cơ đẩy không khói, cho phép đạt tầm bắn tối đa 70km, độ cao diệt mục tiêu 16km, tốc độ hành trình Mach 2, giúp đánh chặn mục tiêu cơ động cao. Đạn tên lửa có thể tăng tầm đánh chặn mục tiêu nếu lắp thêm động cơ đẩy tăng cường.

    Về phương thức dẫn đường, sau khi phóng tên lửa liên tục cập nhật thông tin dữ liệu mục tiêu từ tàu phóng qua kênh liên kết để hiệu chỉnh đường bay, ở pha cuối tên lửa sử dụng đầu tự dẫn radar chủ động để tự “tìm – diệt” mục tiêu mà không cần sự can thiệp từ tàu phóng.

    Barak 8 thiết kế để phóng từ hệ thống phóng thẳng đứng (VLS) cấu kết 8 ống có tổng trọng lượng 1,7 tấn. Nhà thiết kế hệ thống “quảng cáo” rằng, Barak 8 có thể dễ dàng tích hợp mang phóng trên tàu chiến cỡ nhỏ.

    Tại sao Israel phá hủy P-800 Yakhont của Syria?

    Sở hữu khả năng đánh chặn cực mạnh, vậy hệ thống Barak-8 có thể đánh chặn được tên lửa P-800 Yakhont? Tên lửa hành trình chống tàu siêu thanh P-800 Yakhont (định danh NATO là SS-N-26) do Nga nghiên cứu phát triển.

    Tên lửa P-800 Yankhont nặng khoảng 3 tấn, dài 8,9m, đường kính thân 0,7m, sải cánh 1,7m. Quả đạn được thiết kế với 4 cánh điều hướng lớn ở gần phần đuôi, ở phần mũi là cửa hút không khí cho động cơ hoạt động.

    P-800 trang bị động cơ phản lực tĩnh dòng thẳng siêu âm cho phép đạt tốc độ gấp hơn 2 lần vận tốc âm thanh. Với vận tốc cực lớn như vậy, đối phương rất khó phản ứng kịp thời và bị tiêu diệt bởi đầu đạn thuốc nổ phân mảnh nặng 200-250kg.

    Theo đánh giá của chuyên gia thế giới, với đầu đạn đó P-800 có khả năng tiêu diệt tàu chiến cỡ lớn chỉ bằng một phát bắn duy nhất.

    Về hệ thống dẫn đường, sau khi rời bệ phóng tên lửa P-800 sẽ bay theo chế dộ dẫn đường quán tính được lập trình sẵn. Ở giai đoạn tiếp cận mục tiêu, đầu tự dẫn radar chủ động (trên tên lửa) sẽ kích hoạt tìm kiếm, phát hiện mục tiêu ở khoảng cách 75km.

    Đặc biệt, ở giai đoạn này tên lửa hạ độ cao bay bám mặt biển từ 5-15m. Đây cũng là yếu tố nâng cao khả năng sống sót của tên lửa trước các hệ thống phòng không trên chiến hạm địch. Tầm bắn của tên lửa P-800 phụ thuộc vào chế độ bay: bay quỹ đạo cao – thấp hỗn hợp cho phép đạt tầm bắn 300km; bay quỹ đạo thấp – thấp đạt tầm bắn 120km.

    Với khả năng bay sát mặt biển cùng với quỹ đạo bay hỗn hợp, nhiệm vụ đánh chặn P-800 của Barak-8 không bao giờ là dễ dàng. Đây chính là lý do tại sao Israel đã không kích một kho vũ khí của Syria tại Safira hồi giữa năm 2013.

    Vụ tấn công này đã phá hủy khoảng 50 tên lửa chống hạm P-800 Yakhont do Nga sản xuất, vốn đã được Moscow vận chuyển cho chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad hồi đầu năm 2013.

    Theo truyền thông Syria, vụ việc này cho thấy phần nào sự “bất lực” của Israel trong việc tìm cách đối phó với “sát thủ” P-800 Yakhont của hải quân nước này.

    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-...-ban-ha-duoc-sat-thu-yakhont-3293414/?paged=2
  4. kuhoang0512

    kuhoang0512 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/10/2010
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    681
    Vãi cả tuyên truyền :)):)):))
    huy3mat thích bài này.
  5. Hac_Cong_Tu

    Hac_Cong_Tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    160
    Quân đội Syria chính thức biên chế siêu tăng T-90A Nga
    Cập nhật lúc: 09:00 04/12/2015
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    TIN LIÊN QUAN
    [​IMG]
    Nga lên kế hoạch nâng cấp 400 xe tăng T-90

    Infographic: Sức mạnh xe tăng T-90 tối tân bậc nhất thế giới
    (Kiến Thức) - Sau hàng loạt hình ảnh xuất hiện gần đây cuối cùng Quân đội chính phủ Syria đã ầm thầm xác nhận đã đưa xe tăng T-90A vào trang bị.
    Theo hãng thông tấn FARS, sau nhiều đồn đoán cuối cùng Quân đội chính phủ Syria đã bắt đầu đưa vào trang bị các đơn vị xe tăng T-90A đầu tiên do Nga cung cấp.
    Hôn 29/11, FARS cũng trích dẫn nguồn tin quân sự từ Quân đội chính phủ Syria cho biết, sư đoàn thiết giáp số 4 của Quân đội chính phủ Syria đã bắt đầu đưa vào trang bị những chiếc T-90A đầu tiên. Và số xe tăng này sẽ sớm được triển khai tại các khu vực phía nam Aleppo một trong những chiến trường ác liệt nhất hiện tại ở Syria.
    Tuy nhiên, các đơn vị tăng thiết giáp sở hữu T-90A của Syria hiện tại vẫn đang trong quá trình huấn luyện và tái trang bị lại nhất là sau những tổn thất nặng nề sau hơn 4 năm chiến tranh.
    [​IMG]
    Phóng viên một kênh truyền hình nhà nước Syria trên một chiếc T-90A của nước này.

    Sự xuất hiện của T-90A tại Syria được xem là bước ngoặc lớn có thể thay đổi cục diện cuộc chiến khi Quân đội chính phủ Syria có thể vô hiệu hóa được các loại tên lửa chống tăng của lực lượng phiến quân, vốn là nguyên nhân chính của việc lực lượng tăng thiết giáp của quân đội chính phủ bị bắn hạ liên tục.
    Vào giữa tháng 11, đã có nhiều đồn đoán về việc Quân đội Nga triển khai các đơn vị xe tăng T-90A bảo vệ căn cứ không Humaymim tại tỉnh Latakia. Hình ảnh của những chiếc T-90 này nhanh chóng bị rò rỉ trên internet sau một buổi biểu diễn ca nhạc do Quân đội Nga tổ chức tại căn cứ quân sự này.
    Trước đó các vệ tinh quân sự cũng ghi nhận được sự xuất hiện của các xe tăng chiến đấu chủ lực của Nga tại Syria nhưng không xác định được đó là T-72B hay là T-90A do chúng có kích thước gần như giống hệt nhau.
    T-90A là một trong những dòng xe tăng chiến đấu chủ lực hiện đại nhất thế giới hiện nay, nó được trang bị hệ thống giáp bảo vệ đa lớp cùng với đó là hệ thống phòng vệ chủ động Shtora-1. Ngoài ra T-90A cũng sở hữu sức mạnh vượt trội với một pháo nòng trơn 125mm 2A46M có khả năng bắn tên lửa chống tăng qua nòng cùng các vũ khí phụ như súng máy phòng không 12.7mm và một súng máy đồng trục 7.62mm.

    http://kienthuc.net.vn/tin-tuc-quan...thuc-bien-che-sieu-tang-t-90a-nga-598553.html
  6. kojiro_sasaki

    kojiro_sasaki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2012
    Bài viết:
    963
    Đã được thích:
    95
    Bọn của nợ IMI ra con xe hầm hố quá.
  7. Bat_Lo_Quan

    Bat_Lo_Quan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    235
    Iran nhận 2 trung đoàn S-300PMU-2 vào năm 2016
    10:06 PM, 28/12/2015, Views: 168 | By PM

    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    VietnamDefence - Nga dự định chuyển giao cho Iran 2 trung đoàn tên lửa phòng không S-300PMU-2 trị giá hơn 1 tỷ USD trước cuối tháng 9/2016.

    [​IMG]
    S-300PMU-2 trong biên chế quân đội Trung Quốc (defence.pk)
    Việc chuyển giao S-300PMU-2 cho Iran sẽ bắt đầu vào tháng 1/2016, một nguồn tin trong hệ thống hợp tác kỹ thuật quân sự cho biết. “Quá trình bàn giao trung đoàn S-300PMU-2 đầu tiên dự định bắt đầu trong tháng 1 và hoàn thành trong tháng 2 năm tới. Trung đoàn thứ hai Iran sẽ nhận được vào tháng 8-9/2016”, nguồn tin nói.

    ”Như vậy, Nga sẽ thực hiện các cam kết của mình cung cấp S-300PMU-2 cho Iran”, nguồn tin nói thêm.

    Mỗi hệ thống (trung đoàn) được biên chế 1 sở chỉ huy trung đoàn và 2 tiểu đoàn, mỗi tiểu đoàn biên chế 4 bệ phóng. Trị giá của 2 trung đoàn S-300PMU-2 sẽ là hơn 1 tỷ USD. Ngoài ra, 80 chuyên gia Iran sẽ được đào tạo khai thác hệ thống tại Nga.

    “Gần 80 chuyên gia quân sự Iran vào tháng 1/2016 sẽ bắt đầu được đào tạo các vấn đề khai thác S-300PMU-2 tại các trung tâm đào tạo của Học viện mang tên Mozhaisky. Thời gian đào tạo là gần 4 tháng. Chi phí được đào tạo nằm trong hợp đồng. Khi kết thúc đào tạo, các chuyên gia Iran sẽ về nước dự đoán vào tháng 5”, nguồn tin nói.

    Theo nguồn tin, tháng 9/2015, Nga và Iran đã ký thỏa thuận bổ sung cho hợp đồng về S-300. “Lô đầu tiên S-300PMU-2 đặt mua, tức là 1 trung đoàn, đã được đưa ngay đến trường thử Kapustin Yar. Hiện giờ, các hệ thống này đang hoàn tất thử nghiệm để xác nhận các tính năng kỹ thuật đã công bố. Sau đó, chúng sẽ được đưa đến cảng xếp hàng ở bờ biển của Nga trên biển Caspie và từ đó được chở bằng đường biển đến Iran”, nguồn tin cho biết.


    Nguồn: bmd, 25.12.2016.
  8. nguoicamlaividai

    nguoicamlaividai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2011
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    8.429
  9. Bat_Lo_Quan

    Bat_Lo_Quan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    235
    Iran bắt giữ 2 tàu hải quân Mỹ xâm phạm lãnh hải
    Thứ Tư, 13/01/2016 07:16:00 GMT+7


    Vntinnhanh.vn – Hai tàu hải quân cỡ nhỏ của Mỹ tại vịnh Ba Tư đã bị Iran giữ lại sau khi 2 chiếc tàu này xâm nhập vào vùng biển của Iran. Thủy thủ đoàn gồm 10 người hiện đang bị giam giữ tại căn cứ hải quân của Iran và sẽ sớm được thả.

    [​IMG]

    Iran bắt giữ 2 tàu hải quân Mỹ sau khi phát hiện 2 chiếc tàu này xâm phạm lãnh hải. (ảnh minh họa 2 tàu hải quân cỡ nhỏ của Mỹ)

    10 thủy thủ gồm chín người đàn ông và một người phụ nữ hiện bị giữ tại đảo Farsi, một hòn đảo giữa Bahrain và Kuwait nơi Iran đặt căn cứ hải quân. Vệ binh cách mạng Iran đã tuyên bố rằng các thủy thủ vẫn "an toàn và khỏe mạnh" và cam kết sẽ sớm phóng thích họ.

    "Chúng tôi đã tiếp xúc với Iran và được đảm bảo rằng các thuyền viên và tàu sẽ được thả ngay" - phát ngôn viên Lầu Năm Góc Peter Cook nói với AP.

    Mỹ vẫn chưa có báo cáo chính thức nào về lý do tàu hải quân Mỹ xuất hiện trong vùng lãnh hải Iran nhưng theo một quan chức Mỹ giấu tên, 2 chiếc tàu có thể bị "trục trặc cơ khí" và mắc cạn tại vùng biển Iran. Tuy nhiên, phía Iran cho biết họ đang thu thập dữ liệu định vị để chứng minh rằng, tàu hải quân với 3 súng máy hạng nặng của Mỹ đã "rình mò" quanh vùng biển Iran.

    Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cũng đã liên lạc với các quan chức Tehran và cho biết, vụ việc là do hiểu lầm và sẽ sớm được giải quyết.

    Sự cố này xảy ra sau khi Mỹ có kế hoạch nâng lệnh trừng phạt với Iran như một thỏa thuận quốc tế nhằm ngăn chặn chương trình hạt nhân dân sự của nước này dù mới đấy, Iran đã chuyển số lượng lớn uranium đã làm giàu cho Nga theo thỏa thuận hạt nhân.

    Tháng trước, Mỹ và Iran rơi vào tình trạng căng thẳng sau việc Iran bắn tên lửa gần tàu sân bay USS Harry Truman, được hộ tống bởi 2 tàu chiến khác, đang tiến vào vịnh Ba Tư.

    Vào thời điểm trên, Quân đội Iran đang thực hiện diễn tập bắn đạn thật. Đội tàu chiến của Iran thực hành bắn đạn thật ở khoảng cách rất gần các tàu chiến và tàu hàng đang di chuyển quanh khu vực, sau khi đưa ra một thông báo chỉ 23 phút trước khi buổi diễn tập diễn ra

    http://m.vntinnhanh.vn/the-gioi/iran-bat-giu-2-tau-hai-quan-my-xam-pham-lanh-hai-83815
  10. Bat_Lo_Quan

    Bat_Lo_Quan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    235
    Tiêm kích F-4 Iran gặp nạn, 2 phi công thiệt mạng
    Cập nhật lúc: 10:54 14/01/2016
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    TIN LIÊN QUAN
    [​IMG]
    Hải quân Iran biểu dương sức mạnh “khủng” trên biển

    Cận cảnh dàn chiến đấu cơ Iran tập trận cực lớn
    (Kiến Thức) -Một máy bay chiến đấu F-4 Phantom II của Không quân Iran đã gặp tai nạn trong quá trình bay huấn luyện khiến 2 phi công thiệt mạng.
    Theo Press TV, máy bay chiến đấu F-4 Iran đang thực hiện nhiệm vụ bay huấn luyện thường xuyên tại một căn cứ cách 1.450 km về phía đông nam thủ đô Tehran thì gặp nạn lúc 11h (giờ địa phương).
    Chiếc F-4 gặp lỗi kỹ thuật trong khi bay, 2 phi công đã cố gắng hạ cánh khẩn cấp trên đường gần đó nhưng không thành công.
    Máy bay rơi xuống một ngôi làng khiến 2 phi công tử nạn. Nguyên nhân tai nạn đang được điều tra. Đánh giá về tai nạn của F-4, Jane’s Defence Weekly cho rằng, những chiếc F-4 của Iran có độ tin cậy trong hoạt động kém do lão hóa và chất lượng bảo trì không tốt do lệnh cấm vận của quốc tế.

    Không quân Iran đang sử dụng khoảng 50-60 máy bay chiến đấu F-4 trong số 225 chiếc mua từ Mỹ trong những năm 1970. Sau khi chế độ quân chủ chuyên chế của nhà vua Mohammad Reza Pahlavi bị lật đổ vào năm 1979. Mỹ đã ngưng cung cấp phụ tùng thay thế cho Iran để bảo trì những chiếc F-4 của nước này.

    [​IMG]
    Chiến đấu cơ F-4 của Không quân Iran.
    Số lượng F-4 đủ khả năng hoạt động giảm xuống chỉ còn chưa đầy một phần tư do thiếu phụ tùng thay thế. Tuy vậy, Iran vẫn cố gắng duy trì hoạt động cho những máy bay có thời gian hoạt động gần 50 năm.

    Trước đó, Iran từng tuyên bố rằng, họ đã làm chủ quá trình bảo trì và nâng cấp F-4 để tiếp tục duy trì hoạt động. Những phi cơ đang vận hành đã được nâng cấp với radar và tên lửa của Trung Quốc. Trong năm 2014, F-4 của Iran đã tham gia không kích Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Iraq.


    Ngoài F-4, Không quân Iran đang sử dụng một loại máy bay chiến đấu khác của Mỹ là F-14 Tomcat. Những máy bay này được chuyển giao trong những năm 1970. Khoảng 44 F-14 đã được chuyển giao trong số 80 chiếc đặt hàng.

    Một số nguồn tin cho biết, những chiếc F-14 cũng được nâng cấp với hệ thống điện tử mới với sự trợ giúp của Nga. Trong tháng 11/2015, F-14 của Iran làm nhiệm vụ hộ tống cho máy bay ném bom chiến lược Tu-95 của Nga không kích IS.

    Quốc Minh http://kienthuc.net.vn/quan-su/tiem-kich-f-4-iran-gap-nan-2-phi-cong-thiet-mang-619973.html
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này