1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thực lực QS Israel và khả năng phòng thủ, phản công của Iran, Syria

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi tombuys, 19/10/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bat_Lo_Quan

    Bat_Lo_Quan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    235
    Cuộc bắn thử nghiệm tên lửa đạn đạo chống tàu Persian Gulf của Iran
    Trong video Iran công bố cho thấy khả năng chống tàu khi di chuyển (tàu được lai dắt, tốc độ khoảng 5-8knot) và sử dụng hệ thống dẫn đường quang học lẫn quán tính

  2. Bat_Lo_Quan

    Bat_Lo_Quan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    235
    Nếu vũ khí TQ tràn ngập Iran, đây là những gì Mỹ phải đối mặt
    Nhật Minh | 14/01/2016 14:00

    2
    [​IMG]
    Chia sẻ:

    [​IMG]
    [ẢNH] Đoàn xe "Hổ vồ" của Trung Quốc ào ạt tiến vào Syria

    TQ có thể sẽ tăng cường xuất khẩu vũ khí sang Iran, không chỉ vì lợi nhuận mà còn bởi khao khát biến Iran thành bức tường vững chắc để chống lại ảnh hưởng của Mỹ ở Trung Đông.
    Iran sẵn sàng phóng tên lửa vào tàu sân bay Mỹ
    Vũ khí Trung Quốc có thể tràn ngập Iran

    Theo nhà phân tích Joel Wuthnow trên tạp chí National Interest (Mỹ), Trung Quốc được xem là một trong những bên hưởng lợi lớn từ thỏa thuận hạt nhân Iran – ký kết vào tháng 7/2015 với nhóm P5+1.

    Theo thỏa thuận, Iran sẽ hạn chế làm giàu uranium và phải tiến hành một số thay đổi khác đối với chương trình hạt nhân, đổi lại, Tehran sẽ được nới lỏng các biện pháp trừng phạt.

    Điều này có thể mang lại cho các công ty năng lượng của Trung Quốc cơ hội tiếp cận lớn hơn với ngành công nghiệp dầu mỏ và khí đốt tự nhiên của Iran.

    Ngoài ra, Iran có thể sẽ trở thành thị trường xuất khẩu quan trọng hơn đối với hàng loạt sản phẩm do Trung Quốc sản xuất.

    Bắc Kinh còn có thể hỗ trợ Iran xây dựng cơ sở hạ tầng trong khuôn khổ dự án phát triển Âu-Á quy mô lớn mang tên “một vành đai, một con đường”, cũng như cung cấp nguồn tài chính thông qua Ngân hàng đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á do Trung Quốc đứng đầu.

    Có vẻ có nhiều thỏa thuận sẽ được công bố trong chuyến thăm của ************* Trung Quốc Tập Cận Bình tới Iran, dự kiến vào cuối tháng 1 này.

    [​IMG]
    Tàu khu trục tên lửa Trường Xuân, thuộc biên đội hộ tống Hải quân Trung Quốc đến thăm Iran năm 2014
    Bên cạnh đó, có một điều đáng lo ngại hơn nhưng đang bị xem nhẹ, đó là mối quan hệ ngày càng gắn bó giữa Trung Quốc với Iran có thể phát triển trên cả lĩnh vực vũ khí.

    Cần nhắc lại một chút về bối cảnh lịch sử. Trong thập niên 80 và đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, Trung Quốc là nhà cung cấp vũ khí lớn của Iran.

    Bắc Kinh đã bán cho Tehran nhiều loại vũ khí tiên tiến, từ xe tăng, máy bay chiến đấu cho tới tàu tuần tra cao tốc và tên lửa chống tàu.

    Điều hấp dẫn Trung Quốc không chỉ là lợi nhuận mà dường như còn là “khao khát chiến lược” muốn biến Iran thành một bức tường vững chắc để chống lại sức ảnh hưởng quá lớn của Mỹ ở Trung Đông.

    Các giao dịch vũ khí giữa Trung Quốc và Iran giảm dần vào cuối thập niên 90 của thế kỷ trước và những năm 2000, do áp lực từ Mỹ và các biện pháp trừng phạt của Liên Hiệp Quốc nhằm vào Iran.

    Song, thỏa thuận hạt nhân Iran có thể mang lại cơ hội hồi sinh các hoạt động xuất khẩu vũ khí từ Trung Quốc sang Iran.

    Trung Quốc và nhiều quốc gia khác sẽ được phép xuất khẩu các loại vũ khí thông thường cho Iran trong vòng 8 năm tới, với sự cho phép của Hội đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc. Sau 8 năm, nếu Iran tuân thủ thỏa thuận thì những lệnh cấm này thậm chí còn được dỡ bỏ.

    Ngoài ra, một số loại vũ khí khác có thể được xuất khẩu sang Iran, chẳng hạn như Nga tuyên bố rằng thỏa thuận cung cấp tên lửa S-300 với Iran hoàn toàn hợp pháp do hệ thống này không nằm trong danh mục bị cấm theo thỏa thuận hạt nhân Iran.

    Trung Quốc cũng có thể đưa ra lý lẽ tương tự khi cung cấp các vũ khí hạng nhẹ, tên lửa tầm ngắn và một số hệ thống khác.

    Máy bay chiến đấu J-10

    Trong những năm tới, Trung Quốc có thể tìm cách bán nhiều vũ khí tiên tiến sang Iran, như máy bay chiến đấu J-10 (truyền thông Trung Quốc từng đưa tin về thương vụ tiềm năng này).

    Một hệ thống khác là tàu tên lửa cao tốc lớp Houbei (Type 022) mà Trung Quốc có thể bán cho Pakistan. Đây sẽ là lựa chọn logic, do Trung Quốc và Iran đang mở rộng quan hệ hợp tác giữa lực lượng hải quân 2 phía.

    Trung Quốc cũng có thể chuyển giao các tên lửa hành trình tiên tiến và công nghệ chế tạo cơ bản, cho phép Iran cải thiện chương trình tên lửa hành trình nội địa.

    Các hệ thống xuất khẩu khác có thể là UAV, vũ khí chống vệ tinh, các thành phần trong hệ thống phòng thủ tên lửa và khí tài tác chiến điện tử.

    Tàu tên lửa Type 022

    Mỹ đứng trước mối đe dọa lớn

    Mối quan hệ hợp tác quốc phòng giữa Trung Quốc – Iran có thể gây ra những tác động đáng kể đối với Mỹ và tình hình an ninh trong khu vực.

    Tàu tên lửa cao tốc, tên lửa chống hạm và nhiều hệ thống khác sẽ cho phép Iran tăng cường năng lực “chống tiếp cận/chống xâm nhập” (A2/AD) – khả năng ngăn chặn lực lượng Mỹ trong trường hợp có khủng hoảng.

    Trung Quốc có thể hỗ trợ rất lớn cho Iran do nước này cũng đang phát triển các loại vũ khí phục vụ chiến lược A2/AD để ngăn chặn Mỹ trong trường hợp có khủng hoảng tại eo biển Đài Loan.

    Iran có thể dùng vũ khí do Trung Quốc cung cấp để tăng cường mối đe dọa đối với các tàu hải quân Mỹ tại eo biển Hormuz, con đường vận chuyển chiến lược đưa các nước xuất khẩu dầu tại vùng Vịnh đến với thị trường thế giới.

    Iran còn có thể sử dụng những vũ khí này để tiến hành các cuộc tập trận khiêu khích nhằm vào lực lượng Mỹ trong khu vực.

    Vào tháng 2/2015, các lực lượng Iran đã phá hủy một mô hình tàu sân bay Mỹ bằng tàu cao tốc, rocket vác vai và tên lửa hành trình.

    Tháng trước, nước này đã bắn rocket ngay gần nhóm tàu sân bay Harry S. Truman của Mỹ khi con tàu đang di chuyển qua eo biển Hormuz.

    Trung Quốc có thể hỗ trợ để Iran tiếp tục phát triển và mở rộng các hoạt động “gây mất ổn định” như thế này.


    Iran luyện tấn công mô hình tàu sân bay Mỹ

    Quân đội Trung Quốc còn có thể giúp Iran tăng cường năng lực tên lửa tầm xa, tạo ra mối đe dọa đối với các mục tiêu Mỹ ở khoảng cách xa hơn, như các cơ sở của Mỹ tại đảo Diego Garcia ở Ấn Độ Dương.

    Trung Quốc đã cam kết sẽ tuân thủ Hiệp ước kiểm soát công nghệ tên lửa (MTCR), trong đó hạn chế chuyển giao các thành phần và công nghệ dùng cho tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo tầm xa. Tuy nhiên, khó có thể tin tưởng hoàn toàn vào cam kết này của Bắc Kinh.

    Một lo ngại khác của Mỹ là, để mở rộng tầm ảnh hưởng trong khu vực, Iran có thể tái xuất vũ khí Trung Quốc sang các nước khác như Syria hoặc cho tổ chức Hezbollah ở Lebanon, Shi’a ở Iraq.

    Thách thức với Trung Quốc

    Tất nhiên, tăng cường hợp tác với Iran sẽ đặt ra cho Trung Quốc một thách thức lớn khi nước này cũng muốn có các mối quan hệ tích cực với Mỹ.

    Các thương vụ vũ khí lớn sẽ phá vỡ mối quan hệ giữa Trung Quốc với nhiều nước trong khu vực vốn không ưa gì Tehran, như Saudi Arabia, Israel và Thổ Nhĩ Kỳ.

    Một số công ty Trung Quốc có nguy cơ vướng vào các biện pháp trừng phạt mà Mỹ đang áp đặt đối với Iran.
    http://soha.vn/quan-su/neu-vu-khi-t...hung-gi-my-phai-doi-mat-20160114122650766.htm
  3. Bat_Lo_Quan

    Bat_Lo_Quan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    235
    Iran sẵn sàng phóng tên lửa vào tàu sân bay Mỹ
    P.Nghĩa | 14/01/2016 09:59

    22
    [​IMG]
    Chia sẻ:

    [​IMG]
    [ẢNH] Đoàn xe "Hổ vồ" của Trung Quốc ào ạt tiến vào Syria

    Tư lệnh Hải quân Iran Ali Fadavi cho biết quân đội nước này đã chĩa tên lửa vào mục tiêu là tàu sân bay USS Harry S. Truman của Washington được triển khai trong khu vực sau vụ bắt giữ 10 thủy thủ Mỹ hôm 12-1,
    Tìm hiểu xuồng cao tốc của Hải quân Mỹ vừa bị Iran bắt giữ
    Hãng tin Fars dẫn lời Chuẩn Đô đốc Fadavi cho biết tàu sân bay USS Harry S. Truman đã hoạt động không chuyên nghiệp trong vòng 40 phút sau khi Iran bắt giữ thủy thủ đoàn Mỹ.

    “Chúng tôi đã chuẩn bị tên lửa phòng thủ bờ biển cùng với tàu cao tốc triển khai tên lửa và sẵn sàng khai hỏa” – ông Fadavi nói.

    “Khi chúng tôi thông báo qua hệ thống vô tuyến quốc tế để yêu cầu họ ngừng di chuyển, họ mới nhận ra Hải quân Iran có tiếng nói quyết định ở đây” – ông Fadavi cho biết thêm, đồng thời gọi hành động của Hải quân Mỹ là khiêu khích và không kiểm soát.

    Sau khi 2 xuồng hải quân và 10 thành viên thủy thủ đoàn của Mỹ bị Iran bắt trên Vịnh Ba Tư, 2 tàu sân bay Mỹ và Pháp cùng hạm đội và máy bay đi kèm bắt đầu hoạt động gần vùng biển của Iran.

    Tehran tuyên bố nhân viên quân sự Mỹ đã xâm nhập bất hợp pháp vùng lãnh hải của nước này. Ông Fadavi lưu ý Iran tuyên bố chủ quyền trên eo biển Hormuz và Vịnh Ba Tư.

    “Tàu sân bay Mỹ và Pháp đều nằm trong phạm vi (tấn công) của chúng tôi. Nếu họ tiếp tục di chuyển, họ sẽ lãnh hậu quả thảm khốc chưa từng thấy trong lịch sử. Họ có thể đã bị bắn và tàu bị phá hủy” – ông Fadavi khẳng định.

    Thiếu tướng Hassan Firouzabadi, người đứng đầu lực lượng vũ trang Iran, nói với hãng tin Tasnim rằng sự cố vừa nêu - có lẽ chưa phải là sai lầm cuối cùng của Mỹ ở khu vực" - là bài học cho "những người gây rối" trong quốc hội Mỹ.

    [​IMG]
    Cảnh 10 thủy thủ Mỹ bị Iran bắt giữ. Ảnh: ABC News
    [​IMG]
    10 thủy thủ Mỹ bị bắt hôm 12-1. Ảnh: AP
    Theo một tuyên bố từ văn phòng ngoại giao Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ, 10 thủy thủ nước này đã được Iran trả tự do và trở về Mỹ an toàn, không bị xâm hại. Họ được cho là trôi dạt vào vùng biển Iran khi trên hành trình từ Kuwait đến Bahrain do xuồng “trục trặc động cơ”.

    “Các thủy thủ đã rời đảo Farsi lúc 8 giờ 43 phút ngày 13-1 (giờ địa phương) trên 2 xuồng tuần tra RCB. Các thủy thủ sau đó được chuyển vào bờ bằng máy bay của Hải quân Mỹ, trong khi một số thủy thủ tiếp tục hướng đến Bahrain.” – tuyên bố nói.

    Phát ngôn viên Hạm đội số 5 của Hải quân Mỹ Kevin Stephens cho biết các thủy thủ lên tuần dương hạm USS Anzio trong hải phận quốc tế, ngay bên ngoài lãnh hải của Iran sau khi tự do. Tiếp đến, họ được chuyển sang tàu sân bay USS Harry S. Truman và đưa vào bờ.

    Vài giờ sau khi thả 10 thủy thủ Mỹ, Iran công bố một đoạn video trong đó quay cảnh 1 thủy thủ lên tiếng xin lỗi vì xâm phạm lãnh hải Iran.

    “Đó là một sai lầm. Đó là lỗi của chúng tôi và chúng tôi xin lỗi vì sai lầm đó” – người này tuyên bố.

    Khi được hỏi có phải định vị GPS cho thấy các xuồng tuần tra của Mỹ đã tiến vào lãnh hải Iran, thủy thủ trên thừa nhận: “Tôi tin là như vậy”.

    Người này cũng nói thêm rằng Iran đã cư xử với họ một cách “tuyệt vời” ở trong trại giam và cảm ơn “lòng hiếu khách” cùng “sự hỗ trợ” của Tehran.

    Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ cho rằng đoạn video được dàn dựng và người thủy thủ buộc phải nói theo kịch bản trong tình huống căng thẳng để bảo vệ đồng đội của mình.

    http://soha.vn/quan-su/iran-san-sang-phong-ten-lua-vao-tau-san-bay-my-20160114095942376.htm
  4. Bat_Lo_Quan

    Bat_Lo_Quan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    235
    Israel có thêm lý do để lo lắng về Hezbollah
    Chúc Sơn | 16/01/2016 20:00

    0
    [​IMG]
    Chia sẻ:

    [​IMG]
    VN sẽ có hàng nghìn tên lửa với nhiều biến thể từ KCT-15 nội địa?

    Ngày 15/1, một đại diện cấp cao của quân đội Israel cho biết, nhiều khả năng phong trào Hezbollah ở Libanon đã sở hữu loại tên lửa hành trình chống hạm Yakhont.
    Đây là những điều đáng sợ Mỹ phải đối mặt nếu vũ khí TQ tràn ngập Iran
    Thông tin này được tờ Ma'ariv đăng tải cho biết, theo nguồn tin này Syria đã sở hữu các loại tên lửa chống hạm Yakhont do Nga chế tạo và rất có thể những tên lửa này đã lọt vào tay Hezbollah.

    Vị đại diện này cũng đã liệt kê một loạt các mối đe dọa mà Israel có thể sẽ phải đối mặt trong tương lai, từ phong trào Hezbollah và Syria ở phía Bắc cho đến tổ chức khủng bố IS tự xưng và phong trào Hồi giáo Hamas đang kiểm soát Dải Gaza.

    Trước đó, các thủ lĩnh của Hezbollah ngày 12/1 cũng đã tiết lộ rằng Nga đang cung cấp các loại vũ khí hiện đại cho phong trào này mà không có điều kiện ràng buộc nào.

    Hiện Nga chưa có phản ứng chính thức nào về thông tin cáo buộc nói trên của một sỹ quan Hải quân Israel.

    Nga thử nghiệm tên lửa Yakhont.

    Nếu Hezbollah sở hữu tên lửa Yakhont là sự thực thì đây thực sự được coi là "mối họa kép" với Nhà nước Do Thái bởi trước đó chính quyền Iran xác nhận đã cung cấp cho phong trào Hồi giáo này một số lượng không xác định tên lửa đạn đạo Fateh-110.

    Theo nguồn tin của Iran và Lebanon gần đây khẳng định rằng, nhóm Hồi giáo Hezbollah ở Lebanon được sự ủng hộ của Iran gần đây đã nhận được một số lượng nhỏ tên lửa đạn đạo tầm ngắn Fateh-110. Loại tên lửa mới đã được giới thiệu và đưa vào kho vũ khí của họ.

    Chuẩn tướng Amir Ali Hajizadeh, Tư lệnh IRGC khẳng định trong một cuộc phỏng vấn: “Xét về khả năng các loại tên lửa này, ngay bây giờ họ có thể tấn công các mục tiêu ở phía Nam và phía Bắc vùng lãnh thổ bị chiếm đóng”.

    Tên lửa Fateh-110 thế hệ thứ ba do Tổ chức công nghiệp không gian vũ trụ Bộ Quốc phòng Iran nghiên cứu và phát triển.

    Các chuyên gia chế tạo vũ khí của Iran tiết lộ, nhìn bề ngoài thì Fateh-110 không khác gì nhiều so với các loại tên lửa thông thường, song nó lại được trang bị hệ thống dẫn đường và điều khiển rất hiện đại và thời gian chuẩn bị tác chiến đối với loại tên lửa này là rất ngắn.

    Fateh-110 là tổ hợp hỏa tiễn chiến thuật-chiến dịch di động được trang bị nhiên liệu cứng một lớp có độ chính xác cao. Tên lửa dài gần 9 m, trọng lượng phóng 3.500 kg, tầm bắn từ 250 - 350 km và được trang bị hệ thống dẫn đường quán tính hiện đại.

    Fateh-110 sử dụng một tầng nhiên liệu rắn để đẩy nó lên cao với khả năng mang đầu đạn 450 - 500 kg thuốc nổ mạnh hay bom chùm. Phía trước của tên lửa có ba cánh hình tam giác và phía sau có bốn cánh để giữ ổn định.

    Tên lửa có thể gắn trên ba hệ thống phóng di động. Thứ nhất là hệ thống giống S-75 Dvina, thứ hai là dùng chung với các tên lửa Zelzal và cuối cùng là hệ thống mới có tên Zolfaghar có thể chở được hai lửa.

    Dù độ chính xác cụ thể của tên lửa này không được Iran tiết lộ, nhưng qua tuyên bố của Tehran có thể thấy, đây là loại tên lửa được trang bị công nghệ thế hệ mới rất hiện đại.

    Vì vậy, với Israel, việc Iran chuyển giao các tên lửa cho Hezbollah được coi là “giới hạn đỏ” và Israel đang “bối rối” tìm cách đối phó.

    http://soha.vn/quan-su/israel-co-them-ly-do-de-lo-lang-ve-hezbollah-2016011616294991.htm
  5. dangkymaikhongduoc

    dangkymaikhongduoc Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2014
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    179
    Romah tên lửa đánh nhanh của quân đội Israel

    Một loại tên lửa mới, dẫn đường bằng hệ thống định vị toàn cầu (GPS) có khả năng đánh trúng mục tiêu ở khoảng cách 35km với độ chính xác chưa đến 10m sẽ sớm phục vụ quân đội Israel.

    Romah, là loại tên lửa thế hệ mới được phát triển bởi tập đoàn chế tạo Công nghiệp Quân đội (IMI) Israel sẽ sớm được đưa vào hoạt đông.
    Tên lửa này được thiết kế dành riêng cho quân đội Israel để thực hiện các vụ tấn công nhanh, chính xác và gây thương vong đối với mục tiêu địch. Nó được trang bị một đầu đạn nặng 20kg có thể đánh trúng mục tiêu ở khoảng cách 35km.
    [​IMG]
    Hệ thống tên lửa Romah.
    [​IMG]
    Tên lửa Romah.
    Ông Eli Reiter, giám đốc Phòng nghiên cứu hệ thống Hỏa tiễn IMI khẳng định tên lửa mới có thể bắn vào tọa độ được lập trình sẵn chỉ trong vài giây kể từ khi nhận được lệnh.
    “Nếu một khu vực có bảo mật an ninh cao, loại vũ khí này có thể bắn nhanh hơn so với trực thăng chiến đấu, và chính xác hơn so với pháo binh”, ông trả lời phỏng vấn tạp chí HIS Jane’s.
    Loại tên lửa tương thích với phiên bản nâng cấp Hệ thống dàn phóng rocket đa năng M270 của Lực lượng Pháo binh (MLRS).
    muontatcahk111333 thích bài này.
  6. Bat_Lo_Quan

    Bat_Lo_Quan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    235
    Israel có thêm lý do để lo lắng về Hezbollah
    (Vũ khí) - Ngày 15/1, một đại diện cấp cao của quân đội Israel cho biết, nhiều khả năng phong trào Hezbollah ở Libanon sở hữu loại tên lửa hành trình chống hạm Yakhont.
    Thông tin này được tờ Ma'ariv đăng tải cho biết, theo nguồn tin này Syria đã sở hữu các loại tên lửa chống hạm Yakhont do Nga chế tạo và rất có thể những tên lửa này đã lọt vào tay Hezbollah.

    Vị đại diện này cũng đã liệt kê một loạt các mối đe dọa mà Israel có thể sẽ phải đối mặt trong tương lai, từ phong trào Hezbollah và Syria ở phía Bắc cho đến tổ chức khủng bố IS tự xưng và phong trào Hồi giáo Hamas đang kiểm soát Dải Gaza.

    Trước đó, các thủ lĩnh của Hezbollah ngày 12/1 cũng đã tiết lộ rằng Nga đang cung cấp các loại vũ khí hiện đại cho phong trào này mà không có điều kiện ràng buộc nào.

    Hiện Nga chưa có phản ứng chính thức nào về thông tin cáo buộc nói trên của một sỹ quan Hải quân Israel.

    [​IMG]
    Nga thử nghiệm tên lửa Yakhont.
    Nếu Hezbollah sở hữu tên lửa Yakhont là sự thực thì đây thực sự được coi là "mối họa kép" với Nhà nước Do Thái bởi trước đó chính quyền Iran xác nhận đã cung cấp cho phong trào Hồi giáo này một số lượng không xác định tên lửa đạn đạo Fateh-110.

    Theo nguồn tin của Iran và Lebanon gần đây khẳng định rằng, nhóm Hồi giáo Hezbollah ở Lebanon được sự ủng hộ của Iran gần đây đã nhận được một số lượng nhỏ tên lửa đạn đạo tầm ngắn Fateh-110. Loại tên lửa mới đã được giới thiệu và đưa vào kho vũ khí của họ.

    Chuẩn tướng Amir Ali Hajizadeh, Tư lệnh IRGC khẳng định trong một cuộc phỏng vấn: “Xét về khả năng các loại tên lửa này, ngay bây giờ họ có thể tấn công các mục tiêu ở phía Nam và phía Bắc vùng lãnh thổ bị chiếm đóng”.

    Tên lửa Fateh-110 thế hệ thứ ba do Tổ chức công nghiệp không gian vũ trụ Bộ Quốc phòng Iran nghiên cứu và phát triển. Các chuyên gia chế tạo vũ khí của Iran tiết lộ, nhìn bề ngoài thì Fateh-110 không khác gì nhiều so với các loại tên lửa thông thường, song nó lại được trang bị hệ thống dẫn đường và điều khiển rất hiện đại và thời gian chuẩn bị tác chiến đối với loại tên lửa này là rất ngắn.

    Fateh-110 là tổ hợp hỏa tiễn chiến thuật-chiến dịch di động được trang bị nhiên liệu cứng một lớp có độ chính xác cao. Tên lửa dài gần 9 m, trọng lượng phóng 3.500 kg, tầm bắn từ 250-350km và được trang bị hệ thống dẫn đường quán tính hiện đại.

    Fateh-110 sử dụng một tầng nhiên liệu rắn để đẩy nó lên cao với khả năng mang đầu đạn 450 – 500 kg thuốc nổ mạnh hay bom chùm. Phía trước của tên lửa có ba cánh hình tam giác và phía sau có bốn cánh để giữ ổn định.

    Tên lửa có thể gắn trên ba hệ thống phóng di động. Thứ nhất là hệ thống giống S-75 Dvina, thứ hai là dùng chung với các tên lửa Zelzal và cuối cùng là hệ thống mới có tên Zolfaghar có thể chở được hai lửa.

    Dù độ chính xác cụ thể của tên lửa này không được Iran tiết lộ, nhưng qua tuyên bố của Tehran có thể thấy, đây là loại tên lửa được trang bị công nghệ thế hệ mới rất hiện đại.

    Vì vậy, với Israel, việc Iran chuyển giao các tên lửa cho Hezbollah được coi là “giới hạn đỏ” và Israel đang “bối rối” tìm cách đối phó.
    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/israel-co-them-ly-do-de-lo-lang-ve-hezbollah-3298043/
  7. Bat_Lo_Quan

    Bat_Lo_Quan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    235
    Iran sẽ chi 30 tỷ USD cho quân sự ngay khi hết cấm vận?
    Quang Minh | 19/01/2016 09:15

    0
    [​IMG]
    Chia sẻ:

    [​IMG]
    Trao giải: Khi bỏ cấm vận, Việt Nam có nên mua F-16 đã qua sử dụng?

    Khi Iran tiếp cận được 30 tỷ USD đầu tiên trong số 100 tỷ USD bị phong tỏa suốt 10 năm cấm vận, nhà phân tích quân sự Nga Alexander Sitnikov đặt câu hỏi số tiền thực chi mà quân đội nước này sẽ bỏ ra nâng cấp năng lực quốc phòng là bao nhiêu.
    Đây là những điều đáng sợ Mỹ phải đối mặt nếu vũ khí TQ tràn ngập Iran
    Bình luận về phát biểu mới đây của Thống đốc ngân hàng trung ương Iran Valiollah Seif, nhà phân tích độc lập Sitnikov của báo Svobodnaya Pressa tin rằng phần lớn số tiền 30 tỷ USD sẽ được chi để nâng cấp tiềm lực quân sự Iran.

    Theo các chuyên gia quân sự phương tây, năng lực của Iran đã bị suy yếu nghiêm trọng trong hơn thập kỷ chịu sự cấm vận của Mỹ và châu Âu.

    “Nhận định này được rút ra sau khi lãnh tụ tối cao Ayatollah Khamenei tuyên bố sự khẩn cấp hiện đại hóa năng lực quốc phòng Iran khi lệnh cấm vận được dỡ bỏ”, nhà phân tích Nga giải thích.

    Mẫu xe tăng T-90 của Nga dự kiến sẽ nằm trong "tầm ngắm" mua sắm quân sự của Iran.

    Theo thỏa thuận của Kế hoạch Hành động Toàn diện chung (JCPOA) nằm trong kí kết về chương trình hạt nhân Iran đạt được tháng 7 năm ngoái ở Vienna, Tehran không được phép xây dựng, thử nghiệm hệ thống tên lửa cũng như không được mua các vũ khí tối tân từ nước ngoài.

    Tuy nhiên, Sitnikov khẳng định “JCPOA không cấm Iran có quyền được tự vệ chính đáng”.

    Cũng theo Sitnikov, các chuyên gia phương Tây nhận định năng lực quân sự của Iran đã bị suy giảm nghiêm trọng khi lệnh cấm vận nhằm vào quốc gia này từ năm 2003.

    Theo đánh giá của nhà phân tích quân sự Ben Moses trên tạp chí IHS, năng lực quân sự của Iran “rất yếu”.

    “Iran chi 550 triệu USD năm 2015 cho quốc phòng”, Moses tính toán. Tương quan so sánh với Ả Rập Saudi, con số này là 7 tỷ USD. UAE nhập 4 tỷ USD vũ khí và Oman cũng 1 tỷ USD, gấp đôi con số mà Iran chi”.

    Theo chuyên gia Moses, số tiền mà Iran chi có thể lên tới 40 tỷ USD. “Chính khách và giới quân sự nước này đang dự chi số tiền khủng 40 tỷ USD cho quân sự”, Sitnikov khẳng định.

    Nhà báo Nga dự đoán “nhu cầu hiện đại hóa quân đội có lẽ là lý do chính khiến lãnh tụ tối cao Khamenei đồng ý một thỏa thuận hạt nhân lịch sử”.

    Nhà phân tích chính trị nổi tiếng Ả Rập Saudi Jama Khashoggi dự đoán nếu quân đội Tổng thống Syria Assad bị đánh bại, khủng bố IS sẽ tràn sang xâm lược Iran. Và để giải quyết vấn nạn này, cách duy nhất là một đội quân hùng mạnh”.
    http://soha.vn/quan-su/iran-se-chi-30-ty-usd-cho-quan-su-ngay-khi-het-cam-van-20160119022901608.htm
  8. Bat_Lo_Quan

    Bat_Lo_Quan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    235
    Israel nâng cấp siêu bom xuyên 1m bê tông
    (Video) - Dù bom MPR-500 có thể xuyên phá 1m bê tông cường lực nhưng chừng ấy chưa khiến Israel hài lòng khi tiếp tục nâng cấp. Vậy mục đích của Israel là gì?
    Theo tạp chí Jane’s, công ty quốc phòng Israel Military Industries (IMI) hiện đang trong giai đoạn cuối hoàn thiện các biến thể mới của loại bom đa dụng MPR.

    Dòng bom đa dụng MPR thường được biết đến với tên gọi MPR-500 là loại vũ khí với kiểu dáng khá giống với bom Mk-82/83/84 của Mỹ. Nó được tối ưu hóa để tấn công mục tiêu kiên cố như kết cấu bê tông cốt thép.

    Bom MPR-500 có thể xuyên mạnh gấp 4 lần bom GP Mk-82 cùng trọng lượng. Khi nổ, bom MPR tung ra 26.000 mảnh, sát thương trên diện tích 2.200m2 với sức hủy diệt cao. Sát thương chủ yếu tập trung trong phạm vi dưới 100m và có thể xuyên phá lớp bê tông cốt thép dày tới 100cm ở góc chạm 80 độ.

    [​IMG]
    Tiêm kích F-15 của Israel mang theo bom MPR-500.
    Điều này cho thấy bom MPR-500 có nhiều điểm ưu việt hơn so với bom Mk-84, khi sử dụng trong môi trường đô thị cần hạn chế bán kính sát thương (bom Mk-84 có bán kính sát thương lớn hàng trăm mét, dễ đánh nhầm quân ta).

    Đây là một trong những loại vũ khí được Không quân Israel sử dụng nhiều nhất trong chiến dịch quân sự "Protective Edge" tại Dải Gaza vào năm 2014. Và dựa trên thành công đó, IMI tiếp tục phát triển các biến thể bom đa dụng hạng nặng MPR-1000, MPR-2000 và một biến thể hạng nhẹ MPR-250.

    Theo kết quả thử nghiệm ban đầu được công khai, bom đa dụng hạng nặng MPR-1000 có thể xuyên phá hơn 1,5m bê tông, còn kết quả của MPR-2000 hiện vẫn chưa được IMI công bố.

    Nói về mục đích cho ra đời những phiên bản hạng nặng hơn của MPR-500, Israel đã không giấu giếm khi nói rằng để chống lại các mối đe dọa hạt nhân từ Iran, một quan chức cấp cao của Quân đội Israel (IDF) cho biết.

    Jane’s tiết lộ, thời gian gần đây IDF liên tục tìm cách gia tăng kho vũ khí bằng các loại bom xuyên boongke. Điều này có thể xem là một minh chứng cho đồn đoán rằng Israel đang sẵn sàng cho một cuộc tấn công phủ đầu vào các cơ sở hạt nhân của Iran.

    Bên cạnh việc liên tục tăng cường các loại bom xuyên boongke, IDF còn có kế hoạch mở rộng phi đội máy bay tiếp nhiên liệu trên không Boeing 707.

    Sau khi triển khai mở rộng, phi đội tiếp nhiên liệu trên không của IDF có khả năng đảm bảo cung cấp gần 2 triệu pounds (hơn 900 tấn) nhiên liệu, cho phép hàng trăm máy bay tiêm kích F-15, F-16 mang nhiều vũ khí hơn cho các nhiệm vụ ném bom tầm xa.
    http://baodatviet.vn/video/israel-nang-cap-sieu-bom-xuyen-1m-be-tong-3299167/
  9. Bat_Lo_Quan

    Bat_Lo_Quan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    235
    Hải quân Iran khiến phương Tây bất ngờ
    01/02/2016 10:20

    0
    [​IMG]
    Chia sẻ:

    Trong cuộc tập trận mang tên Velayat-94, Hải quân Iran đã khiến phương Tây bất ngờ khi dàn vũ khí do Tehran sản xuất đã thể hiện sức mạnh đáng kinh ngạc.
    Máy bay không người lái Iran lượn trên đầu tàu sân bay Mỹ
    Theo phát ngôn viên Hải quân Iran, trong giai đoạn cuối diễn tập Velayat 94, các chiến hạm, máy bay của Hải quân Iran đã thực hành bắn đạn thật, phô diễn sức mạnh và khả năng của một số loại tên lửa, ngư lôi tấn công.

    Trong cuộc diễn tập, Hải quân Iran cũng chỉ huy tàu khu trục nội địa Jamaran do nước này tự nghiên cứu, chế tạo thực hiện nghiệm vụ bắn ngư lôi tấn công tàu địch giả định.
    [​IMG]
    Được biết, Jamaran là lớp chiến hạm mạnh nhất mà Iran từng chế tạo cho lực lượng hải quân nước này.

    Jamaran là tên của chiếc tàu đầu tiên thuộc lớp Mowdge. Đây là lớp tàu khu trục mang tên lửa có điều khiển được trang bị nhiều loại vũ khí và thiết bị điện tử khá hiện đại.

    Tàu khu trục lớp Mowdge có lượng giãn nước 1.420 tấn, dài 94,5 mét. Số lượng thủy thủ đoàn trên tàu lên đến 120–140 người.

    Khu trục hạm lớp Mowdge được thiết kế để thực hiện nhiều nhiệm vụ: chống hạm, chống ngầm và phòng không.

    Vì vậy, tàu lắp đặt nhiều hệ thống vũ khí, bao gồm: Pháo hạm Fajr – 27 cỡ 76 mm do Iran chế tạo dựa trên Oto Melara 76 mm của Italy. Dùng để phòng không và chống các mục tiêu cỡ nhỏ trên biển. Tầm bắn hơn 17 km, tốc độ bắn 85 viên/phút.[​IMG]

    Tổ hợp tên lửa chống hạm Noor được Iran thiết kế dựa trên tên lửa chống hạm tầm xa C-802 của Trung Quốc. Tầm bắn của tên lửa khoảng 200km. (ngày 9/3, hải quân Iran thử nghiệm bắn thành công loại tên lửa này trên tàu khu trục Jamaran).[​IMG]

    Hệ thống phòng không gồm bốn tên lửa hải đối không SM–1, hai pháo cỡ 20 mm và một pháo tự động cỡ 40 mm với vai trò bắn hạ các loại tên lửa diệt hạm...[​IMG]

    Ngoài ra trong cuộc tập trận lần này, nhiều loại tên lửa, ngư lôi mới của Iran cũng được mang ra thử nghiệm và đạt thành công trong cuộc diễn tập lần này như tên lửa hải đối hải Nour và Nasr. (Ảnh trong bài: Hải quân Iran trong tập trận Velayat 94).
    http://soha.vn/quan-su/hai-quan-iran-khien-phuong-tay-bat-ngo-20160201102036286.htm
  10. Bat_Lo_Quan

    Bat_Lo_Quan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    235
    Xe bọc thép Namer Israel "miễn nhiễm" tên lửa chống tăng
    Cập nhật lúc: 10:59 04/02/2016
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    TIN LIÊN QUAN
    [​IMG]
    Điểm 5 vũ khí đáng sợ nhất của Lục quân Israel

    Khám phá “mắt thần” Terra của Israel mà VN nên tham khảo
    (Kiến Thức) - Xe bọc thép chở quân Namer của Israel sẽ hoàn toàn "miễn nhiễm" với mọi vũ khí chống tăng nhờ trang bị hệ thống phòng thủ Trophy.
    Tạp chí quân sự Jane’s dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Israel cho biết, Israel đã hoàn tất việc trang bị hệ thống phòng vệ chủ động Rafael Trophy HV cho các xe bọc thép chở quân Namer của nước này.
    Chuẩn tướng Baruch Matzliach – người đứng đầu cơ quan quản lý chương trình sản xuất xe tăng thiết giáp (TPO) của Israel cho hay, trong thời gian gần đây TPO đã hoàn thành việc tích hợp và thử nghiệm các hệ thống phòng vệ chủ động Trophy đầu tiên cho các xe bọc thép chở quân Namer.
    “Theo kế hoạch của Bộ Quốc phòng Israel, trong thời gian sắp tới mỗi chiếc Namer của Israel đều sẽ được trang bị hệ thống phòng vệ chủ động Trophy ngay sau khi được xuất xưởng, tuy nhiên hiện tại Israel vẫn chưa có kế hoạch trang bị Trophy cho các xe bọc thép Namer đang có trong biên chế” ông này nói thêm.
    [​IMG]
    Xe bọc thép chở quân Namer với cụm phòng vệ chủ động Trophy được tích hợp phía sau.

    Quá thử nghiệm Trophy trên Namer đã được TPO tiến hành trong suốt năm 2015 trước khi nó được đưa vào thử nghiệm chính thức dưới sự thẩm định của các quan chức cấp cao thuộc Bộ Quốc phòng Israel tại trung tâm đào tạo tăng thiết giáp ở miền Nam, Israel.
    Trong vài tháng tới một số đơn vị tăng thiết giáp Israel sẽ phải trải qua chương trình đào tạo ngắn hạn để có thể làm chủ được hệ thống phòng vệ chủ động Trophy.
    Hệ thống phòng vệ chủ động Trophy là một trong những hệ thống phòng vệ được phát triển dành cho lực lượng tăng thiết giáp Israel do hãng Rafael phát triển. Nó sử dụng một cụm hệ thống radar tích hợp để phát hiện và theo dõi các loại tên lửa chống tăng có nguy cơ đe dọa đến “vật chủ” và sau khi xác định được mục tiêu Trophy sẽ kích hoạt các mảnh đạn nổ để đánh chặn các mối đe dọa này.
    Trước đó, trong các chiến dịch quân sự tại Dải Gaza những chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực Merkava IV của Israel cũng đã sử dụng Trophy để chống tại các loại vũ khí tăng từ các tay súng Palestine.
    http://kienthuc.net.vn/tin-tuc-quan...ael-mien-nhiem-ten-lua-chong-tang-631195.html
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này