1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thực lực QS Israel và khả năng phòng thủ, phản công của Iran, Syria

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi tombuys, 19/10/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hongsonvh

    hongsonvh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    7
    Những người Do thái chống lại Chủ nghĩa Zion ( Trích đoạn)
    Stephen Lendman
    7 tháng 12 năm 2009
    Họ rất đông, rất thẳng thắn, và là một nhóm gồm cả những người thế tục lẫn những người theo đạo chính thống, họ tự đặt tên cho nhóm của mình là "Những người Do thái Torah thực sự chống lại chủ nghĩa Zion - True Torah Jews Against Zionism."
    Họ tin rằng "truyền thống" Do Thái không ủng hộ chủ nghĩa Zion, một hệ tư tưởng mà họ gọi là "trái với pháp luật và tín ngưỡng Do thái và những lời dạy của Thánh Torah." Họ nói chủ nghĩa Zion:
    - Bênh vực "một kết thúc chính trị và quân sự của người Do Thái lưu vong;"
    - Nuôi dưỡng "những giả tạo của -Do Thái giáo" dựa trên chủ nghĩa dân tộc thế tục;
    - Cưỡng bức tìm " chủ nghĩa vật chất được mục đích " thay cho "một sự hiểu biết một cách tập trung về Thượng đế và Torah;"
    - Tạo nguy hiểm cho tất cả người Do Thái trên toàn thế giới;
    - Làm cô lập người Do Thái và truyền thống Do Thái giáo bở tư tưởng Zionism và
    - Làm cho Nhà nước Israel là một " Nhà nước của chủ nghĩa Zion," không phải là một Nhà nước của người Do Thái.
    Họ (những người Do thái chống lại chủ nghĩa Zion):
    - Thể hiện mối quan tâm của họ "hòa bình và an toàn cho tất cả mọi người trên khắp thế giới bao gồm cả những người sống ở Nhà nước của chủ nghĩa Zion " và vùng chiếm đóng của người Palestine.
    - Họ nói rằng từ thời cổ đại cho đến 100 năm trước, người Do Thái và người Ả Rập sống trong hòa bình và tình bạn cho đến khi chủ nghĩa Zionism làm thay đổi mối quan hệ;
    - Tin vào chủ nghĩa Zionists và từ bỏ Torah và Do Thái giáo truyền thống, đòi chủ quyền chính trị trên Đất Thánh, và đánh thức sự tức giận trong thế giới Ả Rập; và
    - dân Do thái Torah không công nhận hoặc hỗ trợ một nhà nước Do thái Zion, và Nhà nước này cũng không thể đại diện cho thế giới của người Do Thái, ngay cả cái tên "Israel" là một sự giả mạo, họ tin rằng, bởi vì Torah cấm bạo lực trong các từ ngữ mà người đã nói với nhà tiên tri Isaiah :
    "Và họ sẽ đúc những thanh kiếm của họ thành lưỡi cày và những ngọn giáo của họ thành những cóc tỉa cây. Không còn quốc gia nào sẽ vung thanh kiếm của nó chống lại bất kỳ một quốc gia khác. Và họ cũng không được học cách gây chiến tranh nữa."
    Người Do thái Toray nói rằng tin vào việc chủ nghĩa Zionism sẽ bảo vệ được người Do Thái "có lẽ là trò lừa bịp lớn nhất từng được tạo ra cho người Do Thái" và cáo buộc những kẻ theo chủ nghĩa Zion đã bồi dưỡng việc chống lại người Do Thái trên toàn cầu. "Thật vậy, hận thù và đau khổ của người Do Thái chính là ôxy của phong trào Zion, và từ đầu đã được (sử dụng) để cố tình kích động thù hận để biện minh cho sự tồn tại của nhà nước Do thái ?" đây chính là, chủ nghĩa Machiavellianism (thủ đoạn chính trị xảo quyệt và nham hiểm) lên đến mức cao nhất"
    Theodor Herzl người sáng lập chủ nghĩa Zion (1860 - 1904) cho biết:
    "Điều cần thiết là những đau khổ của người Do Thái .... trở nên tồi tệ hơn .... này sẽ hỗ trợ cho việc thực hiện các kế hoạch của chúng ta .... Tôi có một ý tưởng tuyệt vời .... tôi sẽ tạo ra cớ để chống người Semite Do Thái giàu có.... chống lại người Semite giúp chúng ta bằng cách họ sẽ tăng cường ngược đãi và áp bức lên người Do Thái. Và những kẻ bài người semite Do thái sẽ là người bạn tốt nhất của chúng ta. "
    Năm 1920, những kẻ theo chủ nghĩa Zion khác có những ý tưởng tương tự, bao gồm cả Nahum Goldmann, sau này là chủ tịch của chủ nghĩa Zion thế giới và đứng đầu tổ chức Đại hội Do Thái thế giới (World Zionist Organization và World Jewish Congress). Tổng thống đầu tiên của Israel, Chaim Weizman, nói rằng Đức có quá nhiều người Do Thái. Năm 1921, Jacob Klatzkin kêu gọi người Do Thái Đức làm suy yếu cộng đồng người Do Thái như một cách để có được một nhà nước trong tương lai.
    Năm 1963, Moshe Sharett (thủ tướng thứ hai của Israel 1953-- > 1955) nói với Đại hội thường niên Liên đoàn Thanh niên tại Scandinavia lần thứ là người Do Thái tự do bị nguy hiểm từ chủ nghĩa Zionism. Các đại biểu tại Đại hội Zion thế giới (World Zionist Organization) đã được cho biết rằng Hoa Kỳ chống lại người Do Thái Semite và nguy cơ tuyệt chủng người Do Thái tự do.
    Người Do thái Torah không đồng ý với ý kiến trên và khẳng định mong muốn sống trong hòa bình với những người hàng xóm Ả Rập và người Palestine của họ và tuân thủ điều răn thiêng liêng "với một trái tim hoàn hảo và để được thỏa thích trong sự rạng rỡ thiêng liêng của Đất thánh - with a perfect heart and to delight in the radiance of the sanctity of the Land "
    Họ tin rằng: "Những người theo chủ nghĩa Zion không có quyền trên một tẹo đất nào, thậm chí là cả Đất Thánh. Họ không đại diện cho người Do Thái theo bất kỳ cách nào, họ không có quyền nói chuyện bằng tên của những người Do Thái.." Hệ tư tưởng của họ là "đối lập với pháp luật Do Thái", và vì họ không cư xử như người Do Thái, "họ (Những người theo chủ nghĩa Zion) đang báng bổ sự thiêng liêng của đất thánh." Họ (người Do thái Torah) cảm thấy rằng khi Israel được nhìn nhận là một Nhà nước Zion chức không phải là một nhà nước Do Thái, "người Do Thái trên toàn thế giới có thể sống trong hòa bình" và cùng chung sống với người Ả Rập ở Trung Đông.
    "Lịch sử bí mật của chủ nghĩa Zion - The Hidden History of Zionism"
    Trong cuốn sách Lịch sử bí mật của chủ nghĩa Zion 1988 của ông, Ralph Schoenman (một nhà hoạt động cánh tả chống chiến tranh nổi tiếng người Mỹ) giải thích bốn huyền thoại của Zion:
    - Khái niệm "Một mảnh đất không có người cho những người không có đất" để thúc đẩy viễn tưởng rằng Palestine là một vùng đất bỏ chống để có thể chiếm lấy nó một cách hợp pháp về thừa kế;
    - Israel là nhà nước dân chủ, một cách ?othực sự" và duy nhất ở Trung Đông, trên thực tế, Israel được coi là nước dân chủ cũng như nước Nam Phi được coi là phân biệt chủng tộc và thậm chí còn tệ hơn nhiều; " Tự do dân sự, phương thức sản xuất và các quyền cơ bản nhất của con người" chỉ áp dụng cho người Do Thái;
    - "An toàn (là) động lực cho sức mạnh của chính sách đối ngoại của Israel" vì nó bị bao quanh bởi các quốc gia Ả Rập thù địch; và
    - "Zionism (là) các những thừa kế về tinh thần của các nạn nhân của Holocaust .... là phổ biến nhất và xảo quyệt nhất " những huyền thoại của Zion; trên thực tế, Zionists, như thủ tướng tương lai Yitzhak Shamir, công khai âm mưu với Đức Quốc Xã vì mục đích riêng của họ - sử dụng khủng bố như là sự biện minh cho một nhà nước Do thái trong tương lai và nhiều hơn nữa.
    Nó (Chủ nghĩa Zion) không chỉ xâm chiếm Palestine. Nó cũng để khai thác người dân bản địa như là lao động rẻ mạt, tịch thâu và phân tán họ, thay thế cho họ bằng những người Do Thái mới đến định cư, hợp pháp việc thanh trừng sắc tộc, và loại bỏ người Palestine từ vùng đất và lịch sử của họ. Giả mạo những ghi chép lịch sử. "Palestine được tái phát hiện như là một vùng đất nửa man dã, đầy dấu tích du mục." ( vào những năm của 1940 mà nửa hoang dã các bác ợ)
    Năm 1923, dòng xét lại cứng rắn được lãnh đạo bởi Zeev Jabotinsky lập luận rằng chủ nghĩa dân tộc Ả Rập phản đối một nhà nước Do Thái và sẽ không chấp nhận điều này. Do đó không thể đạt được hòa bình chung sống, và người Do Thái đã phải xây dựng "một bức tường sắt (cao) bằng lực lượng quân sự Do Thái." Ý tưởng là để ngăn cản hy vọng của người Ả Rập phá hủy Israel bằng một giải pháp đàm phán tạo cho Israel có những lợi thế quyết định.
    Khủng bố được sử dụng theo cách của Joseph Weitz, người đứng đầu Phòng Thuộc địa của Jewish Agency đã viết vào năm 1940:
    "Giữa chúng ta, phải rõ ràng rằng không có chỗ cho cả hai dân tộc cùng ở với nhau trên đất nước này Chúng ta sẽ không đạt được mục tiêu của chúng ta, nếu người Ả Rập vẫn đang ở trên đất nước nhỏ bé này.. Không có cách nào khác hơn là (loại bỏ) tất cả không chỉ một làng, không một bộ tộc nên được để lại "
    Các báo cáo bí mật của Koenig, sau đó được xuất bản vào năm 1976, cho biết:
    "Chúng ta phải sử dụng khủng bố, ám sát, đe dọa, thu hồi đất và cắt tất cả các dịch vụ xã hội để đẩy khỏi vùng đất Galilee những dân tộc Ả rập của nó."
    Heilbrun Chủ tịch của Ủy ban Re-Election của Tel Aviv, thị trưởng thành phố Shlomo Lahat (1974 - 1993) nêu rõ:
    "Chúng ta phải giết tất cả người Palestine, trừ khi chúng phải cam chịu để sống ở đây như nô lệ."
    Cựu IDF mưu trưởng Raphael Eitan (1978 - 1983) cho biết:
    "Chúng ta tuyên bố công khai rằng người Ả Rập không có quyền làm chủ thậm chí trên một căngtimét của Eretz Israel .... Sức mạnh là tất cả những gì họ làm hay hiểu Chúng ta sẽ sử dụng tất cả sức mạnh cho đến khi người Palestine phải bò đến chỗ chúng ta bằng tất cả bốn chân của chúng.. "
    Các nhà lãnh đạo Israel có tư tưởng cực đoan, bao gồm cả David Ben Gurion, thủ tướng đầu tiên của Israel, nói vào năm 1937 rằng "Chúng ta phải đuổi người Ả Rập và thay thế họ và nếu chúng ta có phải sử dụng vũ lực, để đảm bảo quyền lợi riêng của chúng ta để định cư ở những nơi đó -- sau đó chúng ta có lực lượng riêng của chúng ta để xử lý "
    Vào lúc khởi đầu, những người Zionists như Herzl được coi là thực dụng, nhưng vẫn quanh co, trong niềm tin có được sự ủng hộ của một sức mạnh đế chế là điều cần thiết để thành lập một nhà nước Do Thái. Nó có thể được thành lập ở bất cứ nơi đâu, nhưng Palestine được chọn tượng trưng cho ý nghĩa của nó như là quê hương của Nhà nước Do thái cổ xưa. Sự thực dân hóa bắt đầu sau Đại hội Zion lần đầu tiên tại Basle, Thụy Sĩ vào năm 1897. Herzl sau đó đã viết:
    "Tại Basle, tôi thành lập nhà nước Do Thái .... Nếu không phải trong năm năm, thì chắc chắn rằng sau năm mươi năm mọi người sẽ công nhận nó." Phải mất 51 năm để xua đuổi người bản xứ Palestine và thay thế họ bằng người Do Thái. Kể cả khi, việc tuyên bố tính hợp pháp của Zionism một cách hiệu quả nhất là ý niệm ngăn chặn một ?oHolocaust?. Đó là lý do vô nhân đạo nhất, cố mô tả " sự tự vệ" của một thiểu số người Do Thái bị bao quanh bởi những người Ả Rập thù địch. Chiếm đất Palestine, Do thái hóa nó, tạo ra một quốc gia mới cho một mình người Do Thái - không có dân chu?, đế quốc, dân quân, bạo lực, bóc lột, áp bức, phân biệt chủng tộc, và thù địch trong đức tin Do tháI cốt lõi.
    Đó là lý do tại sao mỗi ngày tăng thêm hàng ngàn người Do Thái trên toàn cầu phản đối một hệ tư tưởng dựa trên sức mạnh, chinh phục, trục xuất, và vi phạm những điều cơ bản nhất của Do Thái giáo và đạo đức, tinh thần, thái độ đáng khinh của những Zionist.
    Đừng nhân danh tôi
    Họ (người Do thái Torah) tự gọi họ là " tổ chức Do Thái cam kết một giải pháp tạo hòa bình cho xung đột Do Thái/ Palestine, giải pháp cho sự an toàn, an ninh, và tự do của người Israel/ Palestine và tất cả những người khác sống trong khu vực này." Họ phản đối:
    - Chiếm đóng bất hợp pháp Khu Bờ Tây và Dải Gaza,
    - Các khu định cư ở Bờ Tây và Đông Jerusalem,
    - Bức tường chia cắt Israel,
    - Sự trừng phạt tập thể vào hàng triệu người Palestine bị chiếm đóng và người Israel gốc Ả Rập; và
    - Israel đã vi phạm nhân quyền, khi nhà, chiếm đất, bắt bớ tuỳ tiện, tra tấn, hạn chế đi lại và đóng cửa và bao vây các thôn xã và cộng đồng.
    Họ ủng hộ quyền tự quyết của người Palestine, quyền quay về nhà, và "bình đẳng một cách đầy đủ các quyền dân sự và công lý cho tất cả." Họ ủng hộ một đất thánh Jerusalem được chia sẻ và phi hạt nhân Trung Đông. Họ muốn chấm dứt bạo lực và bất công và chia sẻ công bằng các nguồn lực quan trọng, bao gồm nước, dầu, khí đốt, điện lực, và tất cả các yếu tố cần thiết khác để sống và hạnh phúc. Họ muốn tất cả các viện trợ Mỹ phải ngừng lại cho đến khi Israel kết thúc sự chiếm đóng của mình và hành động như một nhà nước văn minh.
    Họ lấy làm tiếc về chủ nghĩa Zion và những gì nó đại diện. Đó là chương trình hoạt động ở khắp thế giới. Họ tổ chức các cuộc biểu tình và các buổi lễ tôn giáo, giao tiếp với các phương tiện truyền thông, duy trì sự đối thoại giữa người Do Thái và người Palestine, tài trợ các diễn đàn giáo dục và các nhóm nghiên cứu.
    Họ tin rằng đạo đức con người có nghĩa vụ là "để nói ra và hành động." Họ từ chối giữ im lặng hoặc thụ động chấp nhận tội ác của Israel. Họ là một trong số nhiều tổ chức khác nhau nói rằng "Đừng nhân danh tôi" Không bây giờ hay bao giờ hết.
    Jewish Voice for Peace (JVP)
    JVP là "một cộng đồng đa dạng và dân chủ của các nhà hoạt động lấy cảm hứng từ truyền thống Do Thái để làm việc cùng nhau vì hòa bình, công bằng xã hội, và nhân quyền." làm việc với nguyện vọng cho an ninh của Israel và quyền tự quyết Palestine. Chương trình nghị sự của họ trong agenda mirrors đừng nhân danh tôi và công bố rằng "Chúng tôi gồm rất nhiều những người Mỹ gốc Do Thái đã nói với các chính phủ Mỹ và Israel:" Đừng có nhân danh tên của chúng tôi! "
    Họ kêu gọi Mỹ và cộng đồng quốc tế nhằm chấm dứt chiến tranh và bạo lực và hỗ trợ quyền tự quyết của người Palestine, quyền tự do nghề nghiệp và thoát khỏi áp bức. Họ nêu khẩu hiệu: "Israel và Palestine hai dân tộc, một tương lai." Xóa bỏ áp bức từ Zion.
    Brit Tzedek V''''''''Shalom
    Đó là một Liên minh Do Thái cho Công lý & Hòa bình, kêu gọi chính họ "cơ sở nền tảng tổ chức Do Thái lớn nhất ở Mỹ dành riêng để quảng bá các cuộc thương lượng giữa hai nhà nước để giải quyết cuộc xung đột Israel-Palestine." Với khoảng 50.000 người ủng hộ, họ giáo dục và tổ chức cộng đồng người Do Thái tại Hoa Kỳ để vận động chính sách hỗ trợ ngoại giao của Hoa Kỳ vào Israel và Palestine như nhau. Họ tiến hành các chiến dịch, tổ chức các hội nghị, các nhà tài trợ tour du lịch, và trong nỗ lực tham gia của nhiều nhà hoạt động khác.
    Nguyên tắc của họ bao gồm:
    - Israel di tản các khu định cư;
    - Không có giải pháp bạo lực để thay thế tình trạng khủng bố " bạo lực - nhà nước bắt đầu"
    - "Một kết thúc hoàn chỉnh sự chiếm đóng quân sự của Israel", trong đó có khu Đông Jerusalem;
    - Một nhà nước Palestine tồn dựa trên biên giới trước năm 1967;
    - Jerusalem là thủ đô của cả nước, tự do và mở cho tất cả người Hồi giáo, Do Thái, Kitô giáo và những người khác;
    - "Một nghị quyết công bằng về vấn đề người tị nạn Palestine;" và
    - "Công nhận rằng những người Mỹ gốc Do Thái .... có một trách nhiệm đặc biệt để đôn đốc chính phủ của họ (CPHK) theo đuổi các chính sách phù hợp với yêu cầu về một nền hòa bình cho người Israel và Palestine."
    .......
    Ngoài ra còn có các tổ chức Do thái khác cũng chống Zionism như: Tikkun, Satmar, Neturei karta Intl (NKI)...
    Họ tuy khác nhau nhưng có một kết luận chung là:
    Bản chất của nó Chủ nghĩa Zion về cơ bản là phân biệt chủng tộc, cực đoan, không có tính chất dân chu? và nhân dân:
    - Tán thành sự thống trị của người Do Thái (lên dân tộc khác), và tính độc đoán như là "những người được lựa chọn" của Chúa
    - Dựa vào chiếm đóng, áp bức, bạo lực và trục xuất
    - Cố chứng minh thuyết vị chủng của dân tộc Do Thái dựa trên sự bất bình đẳng về cấu trúc;
    - Ưa phán quyết bằng vũ lực, không muốn chung sống;
    - Trong việc lựa chọn đối đầu về ngoại giao và sự thống trị về pháp quyền; và
    - Từ chối người Ả Rập và những dân tộc khác có cùng quyền lợi như người Do Thái.
    http://uruknet.info/index.php?p=m60849&hd=&size=1&l=e
    Được hongsonvh sửa chữa / chuyển vào 19:15 ngày 11/12/2009
  2. armycorp

    armycorp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2009
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    1
    Hay mà dài quábác oi.Đọc muốn trẹo mõm luôn í
  3. spyders

    spyders Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2009
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    12
  4. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Hi hi hi dạo này tam ca Trung Đông coi bộ đã mỏi miệng nên tạm im ắng rồi. Thôi kệ, mừng cho dân Việt Nam mình xăng rẻ đi chơi Tết khỏi phải dè chừng cái hầu bao! HAPPY NEW YEAR
  5. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Bị cấm vận vũ khí, Iran đã tự tìm tòi, nghiên cứu và sản xuất trang thiết bị quân sự để trang bị cho quân đội của mình nhằm chống lại sự đe dọa bên ngoài. Vừa qua, do HĐ tên lửa phòng không S-300 với Nga có nguy cơ không khả thi thì Iran tuyên bố họ sẽ tự nghiên cứu và sản xuất hệ thống phòng không tầm xa cho riêng họ.
    Một số thành tựu mới của Iran:
    Trực thăng chiến đấu hạng nhẹ Shahed 285:
    [​IMG]
    Shahed 278:
    [​IMG]
    Tàu chiến cao tốc mới của Iran đang được thử nghiệm
    [​IMG]
    Trên cơ sở trực thăng Cobra mua của Mỹ trước đây, hiện nay Iran cũng đã tự sản xuất hàng loạt loại Cobra này:
    [​IMG]
  6. thangtutai

    thangtutai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    43
    Cái kia chắc để trinh sát thui chứ để em nó chiến đấu chắc quá tải cho phi công.
  7. nobita1102

    nobita1102 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    5.394
    Đã được thích:
    655
    Con này còn mang ít vũ khí hơn em Ka - 50
    Nhưng dù sao thì trực thăng chiến đấu mà 1 người điều khiển thì cũng mệt thật, thế nên mới có em Ka - 52
  8. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Loại này là chiến đấu hạng nhẹ, cũng có khả năng trinh sát, tương tự loại Ansat của Nga bác ạ
  9. spyders

    spyders Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2009
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    12
    theo VIT:
    1)Theo một nguồn tin của Israel, tàu ngầm lớp Delphin mà Israel định mua của Đức sẽ tuần tra thường xuyên bờ biển Iran. Căn cứ theo thông tin công bố tại Iraq, một tàu ngầm khác sẽ hoạt động trên Địa Trung Hải, còn chiếc thứ ba sẽ tuần tra bờ biển Israel.
    Theo thông tin trước đây, Israel nhận 2 tàu ngầm lớp Delphin được đóng tại xưởng đóng tàu HDM tại thành phố Kiel của Đức.
    Tàu ngầm lớp Delphin là biến thể của tàu ngầm U212 và được chế tạo dành riêng cho Israel.
    Hiện nay, Hải quân Israel sở hữu 3 tàu ngầm tương tự như tàu ngầm lớp Delphin. Những tàu ngầm này đã được chuyển cho Hải quân nước này lần lượt vài các năm 1998, 1999 và 2000. Hợp đồng cung cấp 2 tàu nữa đã được kí vào năm 2006. Lượng choán nước của U212 là 1450 tấn trên mặt nước và 1830 tấn dưới mặt nước. Tàu dài 55,9m, rộng 7m. Tàu được trang bị động cơ diesel công suất 4245 mã lực và mô tơ điện di chuyển dưới ngầm công suất 3875 mã lực. Tàu có thể lặn sâu 300m, thủy thủ đoàn gồm 30 người.
    Được biết, vào mùa hè năm 2009, tàu ngầm Delphin của Israel mang tên lửa có cánh đã đi từ Địa Trung Hải sang biển Đỏ để tham gia diễn tập quân sự. Việc di chuyển của tàu ngầm Hải quân Irael qua kênh đào Suez là tín hiệu nước này muốn gửi tới Iran.
    2)Quân đội Mỹ sẽ tăng gấp đôi giá trị trang thiết bị quân sự được sử dụng trong những trường hợp khẩn cấp mà họ dự trữ trên lãnh thổ Israel, và Israel sẽ được phép sử dụng số vũ khí này trong trường hợp quân sự khẩn cấp, Tuần báo Defense News của Mỹ cho biết hôm 11/1.
    Lại chơi chiêu bài tài chợ dũ khí cho Ix để phòng Răng-syri đây
  10. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Những tin mới về sự chuẩn bị vũ khí của Iran (Theo Vitinfo):
    1/ Ngày 26/1, Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran cho biết, nước này sẽ khai trương nhiều dự án tên lửa và vũ khí vào tháng sau trùng với dịp kỷ niệm lần thứ 31 ngày cách mạng Hồi giáo Iran năm 1979: "Bộ Quốc phòng Iran sẽ khai trương nhiều dự án tên lửa và vũ khí trong 10 ngày lễ Fajr, kỷ niệm chiến thắng cách mạng Hồi giáo năm 1979". Đồng thời, các dự án vệ tinh mới cũng sẽ được cơ quan hàng không vũ trụ Iran công bố, ông Massoud Jazayeri cho biết thêm.
    [​IMG]
    2/ Tổng giám đốc công ty xuất khẩu vũ khí Rosoboronexport, Anatoly Isaikin, hôm 28/01 cho biết, hiện không có trở ngại nào khiến Nga phải dừng bán trang thiết bị quân sự cho Iran.
    ?oKhông có gì ngăn cản việc tiếp tục hợp tác quân sự mang lại lợi ích cho Nga và Iran,? Anatoly Isaikin phát biểu tại một cuộc họp báo. Nga đã kí kết một hợp đồng với Iran về việc cung cấp các hệ thống phòng không S-300 cho Tehran vào tháng 12/2005. Cả Mỹ và Israel đều bày tỏ lo ngại về khả năng Nga giao S-300 cho Iran bởi nó sẽ tăng cường đáng kể khả năng phòng không của Tehran.
    Được tombuys sửa chữa / chuyển vào 13:50 ngày 29/01/2010
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này