1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thực lực QS Israel và khả năng phòng thủ, phản công của Iran, Syria

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi tombuys, 19/10/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. spyders

    spyders Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2009
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    12
    Thiệt ra thì đánh thèng nào củng được cả,quan trọng là có thắng ko thôi hè.Thầy trò thèng ix mà còn nấn ná thì đây:
    vịt.com:
    Theo báo cáo mật của Bộ Quốc phòng Mỹ về quân đội Iran, Iran có thể chế tạo loại tên lửa có khả năng tấn công nước Mỹ vào năm 2015.?oVới sự trợ giúp hiệu quả từ bên ngoài, Iran có thể phát triển và thử nghiệm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) ?" loại hỏa tiễn có khả năng vươn tới Mỹ vào năm 2015?, báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ có đoạn viết.
  2. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran hôm 24/4 cho biết, vào tháng 3 năm tới họ sẽ triển khai máy bay không người lái nội địa có khả năng tiến hành các cuộc không kích.
    ?oMáy bay không người lái siêu tối tân, do Lực lượng Vệ binh Cách mạng (IRGC) chế tạo, sẽ sẵn sàng hoạt động vào 6 tháng cuối năm nay?, lữ đoàn trưởng IRGC ?" tướng Amir Ali Hajizadeh ?" cho biết. Theo lịch Iran, năm Iran chấm dứt vào ngày 20/3/2011.
    Công nghệ sản xuất máy bay không người lái của Iran đã làm Mỹ lo ngại. Gần đây, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates cảnh báo rằng, máy bay không người lái của Iran có thể đặt ra những khó khăn đối với quân đội Mỹ tại Afghanistan.
    Hồi tháng 2, Iran đã khai trương dây chuyền sản xuất máy bay không người lái, khẳng định máy bay không người lái này sẽ có khả năng tiến hành ?ocác cuộc tấn công với độ chính xác cao?.
    Hai máy bay không người lái công nghệ cao này có tên gọi là Rad (Thunder) và Nazir (Harbinger) có khả năng thực hiện các nhiệm vụ trinh sát, tuần tra, tấn công và ném bom tầm xa có độ chính xác cao.
    Các chuyên gia tin rằng một khi máy bay không người lái này được biên chế thực hiện các phi vụ trên không thì nó sẽ tăng cường sức mạnh trinh sát, tuần tra và phòng thủ của Lực lượng vũ trang nước Cộng hòa Hồi giáo Iran.
    Được tombuys sửa chữa / chuyển vào 11:18 ngày 26/04/2010
  3. 0anh89

    0anh89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    em nghĩ chả dể dàng để do thái nuốt đươc iran cả : đúng là do thái chỉ có thể tập kích bất ngờ = không quân thôi: nhưng củng chả dể để wa 29 đơn vị Tên lửa tự hành đất đối không TOR-M1 do Nga chế tạo : muôn thắng tân gốc thì mang bộ binh vào: cái này em chấp cả mẽo cung ko dám chứ đúng nói do thái: noi tóm lại nêu do thái ăn iran thì chấp nhận thiệt hại là rât lớn:cư nhìn bài học do thai bị tái vỡ mồn thế nào khi đánh với hetbola
  4. 0anh89

    0anh89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0

    :Một khi Israel quyết định không kích Iran, sử dụng tên lửa đạn đạo có vẻ là giải pháp được xem xét đầu tiên, vì nó ''an toàn'', không phải lo lắng về các phi công như khi sử dụng chiến đấu cơ. Hiện Israel đang sở hữu tên lửa đạn đạo Jericho với nhiều phiên bản khác nhau.
    Jericho I là tên lửa tầm ngắn, có thể mang đầu đạn 450kg hay đầu đạn hạt nhân 20 kiloton (tương đương quả bom ở Hiroshima) đi xa 500km.
    Jericho II là tên lửa tầm trung, tầm bắn 1500km và có thể mang đầu đạn hạt nhân 1 megaton (1000 kiloton).
    Jericho III, tên lửa tầm xa, tầm bắn từ 4800-6500km. Với lực lượng trên, tên lửa Israel có thể bao phủ toàn bộ khu vực vùng Vịnh.
    Những mục tiêu quan trọng nhất có thể được chọn để tấn công có thể là: Trung tâm nghiên cứu hạt nhân Esfahan, nhà máy làm giàu uranium Natanz, nhà máy nước nặng và sản xuất plutonium Arak. Tiêu diệt những mục tiêu này có thể dừng hay trì hoãn chương trình hạt nhân Iran.
    Sức ép tương đương 3 psi từ vụ nổ là đủ đển phá sập các công trình dân dụng. 5 psi sẽ phá sập hầu hết mọi tòa nhà. Mức 10 psi có thể phá hủy các công trình được bảo vệ bởi bê tông gia cường.
    Nếu sử dụng chiến đấu cơ, có thể chúng sẽ dùng bom điều khiển bằng laset để đảm bảo tính chính xác.
    GBU-27, nặng 1 tấn, có thể xuyên qua 3m bê tông, với 240kg thuốc nổ. GBU-28, 2.5 tấn, mang đầu đạn xuyên 2 tấn với 300kg thuốc nổ. Nó có thể xuyên qua 6m bê tông, 30m đất. GBU-10 mang đầu đạn chứa 500kg thuốc nổ.
    Ngoài ra, người ta có thể dùng 2 quả bom đánh cùng 1 điểm để tăng khả năng xuyên thủng. Xác suất 2 quả bom laser được nhắm chính xác vào 1 điểm là 50%.
    Lực lượng không quân Israel hiện có: 80 F-16I, 136 F-16C/D, 108 F-16 A/B, 25 F-15E, 34 F-15 A/B, 28 F-15 C/D. Tổng cộng 411.
    Lực lượng tham gia không kích Iran sẽ là F15E và F-16I. F-15E là loại máy bay ném bom chiến đấu 2 chỗ ngồi, có khả năng xâm nhập tấn công lãnh thổ đối phương trong mọi điều kiện thời tiết và có khả năng đánh trả máy bay đối phương nếu bị phát hiện. F-16I là phiên bản hiện đại nhất của F-16, cũng là một máy bay ném bom chiến đấu.
    Trang bị của mỗi chiếc F-15E có thể gồm 4 tên lửa phòng không, 2 GBU-28, mỗi chiếc F-16I có thể gồm 2 tên lửa không đối không, 2 GBU-27.
    Ngoài ra, F-16C và F-15 C/D cũng có thể tham gia để chống lại máy bay chiến đấu và tên lửa phòng không của Iran.
    Tổng số chiến đấu cơ tham gia có thể vào khoảng 90 chiếc, cùng với khoảng 10 máy bay tiếp nhiên liệu. Nếu như 90 chiến đấu cơ chỉ tương đương 20% sức mạnh của không quân Israel thì 10 máy bay tiếp dầu lại tương đương toàn bộ số máy bay cùng loại mà Israel hiện có.
    vơi khả năng này 29 đơn vị tên lửa phòng không của nga bán hết cơ số đận chua chắc đa rụng hết lũ kia:
  5. spyders

    spyders Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2009
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    12
    cha nào thử tên lửa của mình củng cho là chính xác cả,phương án đầu dùng Jer đầu đạt hột nhơn của bác là chắc chắn nó ko dám chơi gồi,vài nghìn tên lửa của răng đang dương lên chời.em thì thiên nhiều khả năng cho biệt kích phá hoại hơn, còn bất thần tấn công bằng ko quân sợ thằng ixrael củng ko dám nửa là.bác dám cá em ko?
    Được spyders sửa chữa / chuyển vào 07:54 ngày 27/04/2010
  6. 0anh89

    0anh89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    đấy chỉ là giả thiết cho 1 cuộc chiến nếu do thái tấn công iran thôi: đã chiến tranh thì phẩi chấp nhận có tổn thất : hàng ngà tên lủa của bác rang bắn sang thì cứ cho là 30% trong số đó bị diệt bỏi patrio của mẽo :nếu do thái nắm trong tay chinh xác trong khoảng thời gian sáp tới iran co vk hạt nhân thì 85% do thái xẽ sủ dụng dến các tên lủa tầm xa mang hạt nhan của minh . vì ko đánh thì iran củ đánh: mà đã là tấn công phủ đầu tho do thái tất nhiên phải chuẩn bị phòng thủ chặt chẽ hơn vì lo bi trả đũa : kịch bản dùng biệt kích tấn công vào cơ sơ hạt nhân iran la ko hiệu quả cao: nếu tổ chức đi đông và khi ấy nhiêm vụ nâng lên cấp chiến dich thi mau chóng bị lọ ngay, đi số ít thi ko thể co hiệu quả . iran ko phai irak do thái hoặc mẽo ko thể dùng tiền mua chuôc dược các tướng lĩnh trong quân đội tiêp cận đươc các cshn của iran ko phải điều dể dàng :kịch bản em đưa ra là co khả năng nhất chỉ có không quân với lưc lượng tên lủa tầm xa là có triển vọng , đấy là em mới xét khả năng do thái so lo vói răng thôi đấy : chắc chắn nếu chiến tranh xây ra kiểu gì mẽo củng chấm mút bên ngoài hổ trọ cho do thái; kòn cho bọ binh tham chiến thi anh nghĩ ko có chuyện đấy nếu có thì quân của mẽo đổ vào chiến trường xẽ nhiều hơn do thái đẻ khả năng chiên thắnh là cao nhất , như đến mức để bộ binh tham chiến thì iran chắc còn có giun và chuột la sống đươc thôi, dù sao kế hoạch của do thái va mẽo củng chỉ là chạm hoạc ngùng chương trình hạt nhân của iran thôi: không quân vẩn là yêu tiên số 1 cho cuộc tấn công
  7. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Một tin mừng nữa cho Mỹ và đồng minh tại Trung Đông:
    [​IMG]
    Trung Quốc đã khánh thành một nhà máy lắp ráp tên lửa mới ở Iran hồi tháng trước, tuần báo Quốc phòng Jane đã đưa tin.Theo Robert Hewson, biên tập viên của Janes Air-Launched Weapons, trích dẫn của UPI, dây chuyền sản xuất mới này đang chế tạo loại tên lửa đối hạm tầm trung của Iran Nasr-1 (Thắng lợi 1), chính là tên lửa đối hạm C-704 của Trung Quốc. Hợp tác về tên lửa giữa Trung Quốc và Iran bắt đầu từ những năm 1980. Trung Quốc đã rất thành công trong việc cung cấp công nghệ và các khả năng tiềm tàng cho Iran mà họ thực sự mong muốn.
    Trung Quốc xuất khẩu và hỗ trợ công nghệ tên lửa cho Iran trên hai lĩnh vực: cung cấp các tên lửa hành trình chống hạm cùng các công nghệ liên quan, và hỗ trợ công nghệ cho chương trình tên lửa đạn đạo của Iran, cũng như xuât khẩu các hệ thống tên lửa đạn đạo hoàn chỉnh. Washington lo ngại rằng sự xuất khẩu và trợ giúp tên lửa của Trung Quốc cho Iran sẽ tạo điều kiện cho Iran chuẩn bị về cơ sở công nghệ và vật chất để phát triển và phổ biến vũ khí hủy diệt. Iran đang xây dựng tiềm lực quân sự, trong đó chương trình tên lửa là một bộ phận quan trọng. Điều đó có thể làm tăng căng thẳng trong vùng Vịnh và trực tiếp đe dọa quyền lợi của Mỹ, đặc biệt là sự an toàn của các chuyến tàu chở dầu qua khu vực, cũng như an ninh của các đồng minh trong khu vực như Israel
  8. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Nếu mà muốn bàn về Fxx, GBU-xx, với cả Jericho-xx, thì trước hết viết
    tiếng Việt cho tốt vào, nhá.
  9. thangtutai

    thangtutai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    43
    Tin này mà là tin mừng với MỸ ư ??? chắc lâu nay ko đc đánh nhau với anh nào ra hồn rồi. sắp tới có vài nơi để thử nghiệm vũ khí và chứng tỏ đẳng cấp . Phải đem chim ăn thịt(F 22) ra thui .

    Mỹ thì vẫn cứ bán vũ khí cho Đài Loan còn TQ thì bán cho Răng. Hoà
    Cái lệnh trừng phạt vũ khí đối với Răng chẳng làm TQ bận tâm.
    Nga thì cầm trừng chưa mang S-300 qua . nhưng xài đồ Tàu thì chắc rẻ hơn đc tí xíu.
    Ko biết là hết nhiệm kì Obama thì sao ta.

  10. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Chẳng biết thực hư về chất lượng vũ khí thế nào, nhưng Iran liên tục thông báo về việc hình thành các dây chuyền sản xuất vũ khí mới:
    Ngày 04/5, Iran đã khai trương dây chuyền sản xuất một hệ thống phòng thủ tên lửa để tiêu diệt các tên lửa hành trình đang bay đến gần, bộ quốc phòng nước này cho hay. "Hệ thống phòng không Mesbah (Lantern) 1 được thiết kế và sản xuất để đối phó với các cuộc không kích, các loại máy bay, tên lửa hành trình, máy bay trực thăng và các mối đe dọa trên không ở độ cao thấp," Bộ trưởng Quốc phòng Iran, Thiếu Tướng Ahmad Vahidi, cho biết.
    "Hệ thống phòng không này đã được thiết kế dựa trên cơ sở tăng cường sức mạnh hoả lực và điều khiển bằng một hệ thống đáng tin cậy," ông Vahidi cho biết thêm.
    Ông mô tả hệ thống phòng không mới được sản xuất này có những đặc điểm chính là có sức mạnh hủy diệt cao, phản ứng nhanh đối với các mối đe dọa, tốc độ bắn cao với 4.000 lần/phút và tăng cường độ chính xác.
    Theo ông Vahidi, hệ thống phòng thủ tên lửa Mesbah 1 còn có khả năng phát hiện và đánh chặn các máy bay không người lái (UAV).
    Bộ trưởng Vahidi nhấn mạnh, hệ thống phòng không này sẽ chính thức bắt đầu được đưa vào hoạt động trong tương lai gần.
    Ông cũng chỉ ra rằng Bộ Quốc phòng Iran đang sản xuất các hệ thống phòng không tầm ngắn, tầm trung và tầm xa khác nhau.
    Táng 9/2009, một tư lệnh cao cấp của Iran tuyên bố, các chuyên gia nước này đã nỗ lực sản xuất các hệ thống phòng thủ tên lửa công nghệ cao có khả năng phát hiện và đánh chặn tên lửa hành trình.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này