1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thực lực QS Israel và khả năng phòng thủ, phản công của Iran, Syria

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi tombuys, 19/10/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CuToFanClub

    CuToFanClub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    2
    Tấn cĂng ch>p nhoĂng của Israel mĂ khĂng 'ược Mỹ th.i kĂn thĂ thĂch t. cũng chả dĂm dĂy.
    Những lần chiến tranh trư>c 'Ă chủ yếu lĂ chĂ Ai Cập lĂm 'ại ca 'ầu 'Ăn, cĂc chĂ kia chủ yếu 'Ănh theo chứ hY ra solo v>i Do ThĂi thĂ mấy chĂ kia thua tĂ lĂ, 'ến Ai Cập solo cĂn khĂng lại kĂa!
    CĂi n?n nhau trĂn bT lĂ ben TrymCu tĂnh theo lĂ thuyết chứ 'ụng nhau thĂ Siry lo thủ cĂi cao nguyĂn Golan r"i cĂng Iran lĂi phĂo hoa của nhĂ ra mĂ sục vĂo nhĂ Do ThĂi.
    Giả thiết thĂ như thế, tĂt nư>c theo mưa chĂm giĂ cho vui, chứ chĂng nĂ phang nhau thĂ >30k mTt lĂt xfng cũng lĂi tĂi r"i chưa nĂi 'ến 50k!
  2. mrs2mschip

    mrs2mschip Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    2
    Tớ chỉ sợ thả cửa thì khủng bố nó quay lại cắt bi Ahmadinejad trước thôi. Hôm rồi anh em cu Bin ngứa người lên thịt tạm 5 chú tư lệnh Vệ binh là bằng chứng đoá .
    Dân Trung Đông chẳng ai ưa bọn Iran này cả, vì nó có tư tưởng "ông nhỏ" ở Trung Đông . Mấy nước lớn ở đó còn chính quyền hoàng gia còn muốn Iran tèo hơn cả Do thái. Chứ cứ để nó tiểu hổ 1 vùng thì mấy chốc có vài cái cm Hồi giáo thì bỏ bu. Dân mấy nc đấy đang sướng như ông hoàng cũng chẳng muốn CM giáo gì cả. Đừng mong dân Trung Đông ủng hộ.
    Mà như thế thì đừng lo xăng lên giá. Lo giá xăng thì lo 3 "ông lớn" đầu mối nhập xăng của VN làm ăn thế nào thì hơn. Chưa đánh nhau gì ráo mà đang rục rịch tăng 700d đấy
  3. shinsaber

    shinsaber Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.644
    Đã được thích:
    483
    Dầu nó thượng lên 80$ rồi, sao xăng ko tăng được , còn chưa đánh nhau đấy
    Cái vụ ám sát vừa rồi ở Iran ko giống tác phong nhà Bin, Iran kình Mĩ lại là nước hồi giáo thì Bin đánh bom làm gì, nghi Israel là tác giả vụ này hơn
  4. porthos

    porthos Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Khà khà, lại cái tư duy thiếu thông tin (gợi nhớ đến gà què và @2p2t). Hơi 1 tý là đổ cho bọn Do thái tớ rất rồ.
    Bọn Ran là bọn Shia, kẻ thù của bọn Sunni (tức là đa số QG trong vùng).
    Bọn Ran lúc nào cũng tự hào về nền văn minh Ba tư 6k năm. Khinh bọn Rệp mọi bỏ mother
    Bọn Ran là cộng hoà hồi giáo. Bọn Rệp Saudi, Qatar, Barain, UAE sợ nó xuất khẩu Kách mệnh Hồi giáo sang thì bỏ father. Còn sợ hơn là sợ Do thái vì Do thái nó tỉnh táo chỉ oánh ai oánh nó. Hơn nữa có Mẽo nó kiềm. Còn thằng Amadinjail này như thằng điên. Húng lên là fang bừa.
    Chỗ oánh bom là cái bang Balouchistan có tư tưởng ly khai vì bọn ở đấy về chủng tộc gần với bọn Pak, về tôn giáo thì là sunni. Đối nghịch với chính quyền Ran.
    Bin Laden là Hồi giáo nhưng dòng sunni. Nó ghét bọn Do thái 10 thì ghét Mẽo 9,5 và ghét bọn Shia 9. Chuyện nó thịt bọn Ran là thường.
    Hồi xưa lúc Ran-Rak oánh nhau thì hầu hết bọn Rệp cổ vũ Sađam bụp bọn Ran. Hài cái là cả 2 thằng Ran-Rak lúc cần khêu gợi lòng cuồng tín cho lính tráng thì thằng nào cũng hô hào mình là thánh chiến Hồi giáo còn thằng kia là bọn infidel.
  5. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Biết đâu bác Ama cao tay chơi bài mượn dao giết người trừ bớt hậu họa, phe cánh này nọ, hoặc tay chân của Mossad thì sao?
    Vụ cơ sở hạt nhân thứ 2 biết đâu là con mồi giăng ra để đám điệp viên Mossad hay CIA lộ hình rồi dồn chúng nó về cái cái chỗ đó rồi bùm cho cả đám tan xác
  6. SSX999

    SSX999 Guest

    Hết thời nổ tung giời Arrow, Iron Dome XỊN nhất thế giới.
    Thì lại lòi ra chú CỬU bưng bê vác đạn phục vụ Israel đánh cái giải Gaza bé tẹo. Đánh Iran tất nhiên có đệ tử phục vụ tận tình từ bưng bô đến vác đạn. Không loại trừ lại tiếp tục làm bia đỡ đạn cho Israel nữa như đã từng làm bia ở Lusitania, Oklahoma, USS Liberty, USS Cole, Pan Am, TWA''s Flight 840, Lockerbie, WTC-1993, WTC-2001, Iraq, Afghan.
  7. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.435
    Đã được thích:
    3.360
    [​IMG]
    Trích từ Vitinfo.com:
    Hôm 21/10, Mỹ và Israel đã bắt đầu cuộc tập trận phòng không quy mô lớn chưa từng có với kịch bản giả định là các cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào quốc gia Do thái này
    Theo tuyên bố của quân đội Israel, khoảng 1.000 binh lính thuộc Bộ Chỉ huy châu Âu của Mỹ và 1.000 binh lính Israel tham gia cuộc tập trận mang tên Juniper Cobra .Trong cuộc tập trận chung này, binh lính hai nước sẽ thử nghiệm hệ thống tên lửa Arrow (Hetz), THAAD, hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo đặt trên tàu Aegis, cũng như các hệ thống phòng không Patriot và Hawk.Đây là lần đầu tiên tất cả các hệ thống phòng thủ tên lửa này được triển khai tại đây.
    Các quan chức quân sự Israel cho biết hai nước đang tiến hành đàm phán về khả năng Mỹ sẽ để lại nhiều hệ thống phòng thủ tên lửa PAC 3 tại Israel sau cuộc diễn tập này.
    Israel, được cho là quốc gia duy nhất khu vực Trung Đông sở hữu kho vũ khí nguyên tử, từng nói rằng họ có thể buộc phải dùng đến vũ lực để ngăn Iran sở hữu vũ khí đe dọa đến sự tồn tại của Israel.
    Iran cũng tuyên bố sẽ trả đũa bất cứ cuộc tấn công nào bằng việc phóng tên lửa tầm trung nhằm vào Israel.
    Hệ thống phòng thủ chủ chốt Arrow của Israel:
    [​IMG]
  8. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.435
    Đã được thích:
    3.360
    Hệ thống S-300 PMU1:
    [​IMG]
    Sau 1 ngày mở màng cuộc diễn tập quân sự giữa Mỹ và Israel, ngày 22/10, Cơ quan Hợp tác Quân sự và Kỹ thuật Liên bang Nga cho biết, nước này sẽ tiếp tục hợp tác về kỹ thuật quân sự với Iran.
    "Nga quyết tâm tiếp tục phát triển hợp tác quân sự và kỹ thuật với nước Cộng hòa Hồi giáo Iran theo đúng pháp luật hiện hành và các nghĩa vụ quốc tế của mình", Cơ quan Hợp tác Quân sự và Kỹ thuật Liên bang Nga cho biết.
    Hôm 21/10, một quan chức thuộc ngành công nghiệp quốc phòng giấu tên cho biết Nga có thể sẽ phải chịu những thiệt hại lớn nếu họ quyết định huỷ bỏ hợp đồng cung cấp hệ thống tên lửa S-300. Thiệt hại khoảng 1 tỷ USD từ lợi nhuận cộng với 300-400 triệu USD tiền phạt hợp đồng.
    Các phương tiện truyền thông Iran dẫn lời các quan chức an ninh cao cấp, cho rằng Nga đã bắt đầu cung cấp các bộ phận rời của các phiên bản tên lửa S-300 hiện đại theo một hợp đồng đã được ký kết năm 2005.
    Như vậy, có khả năng Iran đang lắp ráp hệ thống S-300 được cung cấp theo đường ?ongoài luồng? rồi cũng nên! Tương lai sẽ có nhiều chuyện vui bất ngờ đây!
  9. VanManBK

    VanManBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2008
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    1
    Daoj trước có vụ tầu chở gỗ Nga bị cướp. Báo chí nó nói là chở S.300. Bác nào ra`nh thử cung cấp thông tin xem??
  10. spyders

    spyders Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2009
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    12
    làm như dể ăn lắm dậy cụ.Nga chối đay đẩy,hổng lẽ cướp biển phát biểu chên báo chí là s-300.mà mua bán lậu linh kiện rời,đem đề lắp ráp,được chiên gia nga hướng dẫn thì bố bu ai mà giám sát cho được,nga nó hét lên Răn mua từ đám buôn lậu nào đó thì bó tay trói cẳng chớ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này