1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thực lực QS Israel và khả năng phòng thủ, phản công của Iran, Syria

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi tombuys, 19/10/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Lang_HN

    Lang_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2012
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Venezuela chuyển F-16 cho Iran nghiên cứu
    Cập nhật lúc :10:13 AM, 25/06/2012
    Venezuela bí mật chuyển giao cho Tehran ít nhất một máy bay chiến đấu F-16 để thử nghiệm và hiệu chỉnh hệ thống phòng không đã khiến Mỹ như "ngồi trên đống lửa".

    (ĐVO) Venezuela đã chuyển giao ít nhất một máy bay chiến đấu F-16 cho Iran trong một nỗ lực giúp đỡ quốc gia Hồi giáo này hiệu chỉnh hệ thống phòng không, chuẩn bị cho một cuộc tấn công từ Mỹ hoặc Israel vào các cơ sở hạt nhân dân sự của Tehran, tờ ABC của Tây Ban Nha cho biết hôm 24/6.

    Trong năm 1983, Venezuela đã mua của Mỹ 23 chiến đấu cơ F-16. Nhưng từ sau khi Tổng thống Hugo Chavez lên nắm quyền, ít nhất một nửa trong số máy bay này đã được chuyển giao cho các quốc gia khác. Trong đó, ít nhất một chiếc máy bay F-16 đã được Venezuela chuyển giao cho Iran trong năm 2006.
    Mỹ đã nhiều lần lên tiếng phản đổi và gọi đây là sự vi phạm thỏa thuận giữa hai nước.
    Theo nguồn tin, F-16 được tháo rời và đóng gói vào trong một số lượng không rõ các container bằng gỗ chuyên chở sang Iran bằng chiếc Boeing 707 của Không quân Venezuela. Chuyến hàng cất cánh từ căn cứ El Libertador, dừng lại ở Brazil và Algeria trước khi hạ cánh xuống Tehran.

    Ở Iran, các bộ phận máy bay được tập hợp và lắp ráp, sau đó phi công Venezuela hướng dẫn cho phía Iran về kỹ thuật và khả năng của máy bay.

    Tin tức Venezuela chuyển giao F-16 cho Iran được xác thực thêm khi hãng thông tấn Fars News của Iran công bố 2 hình ảnh Bộ trưởng Quốc phòng nước này leo lên thăm một chiếc máy bay F-16 Block 150CU.

    [​IMG]

    Bộ trưởng Quốc phòng Iran thăm máy bay F-16.​
    Báo cáo cũng cho biết, các chuyến bay thử nghiệm máy bay F-16 được thực hiện ở Iran để nghiên cứu khả năng phát hiện của hệ thống radar phòng không. Các sỹ quan Iran cũng đã nghiên cứu tốc độ của máy bay F-16 hiển thị trên màn hình radar.

    Tuy nhiên, chưa rõ việc này sẽ giúp ích cho Iran như thế nào bởi các chiến đấu cơ F-16 mà Không quân Israel sử dụng đều được tích hợp với những hệ thống điện tử do quốc gia Do Thái tự phát triển, trong khi các hệ thống điện tử của máy bay F-16 mà Venezuela chuyển giao được trang bị các hệ thống điện tử của Mỹ.

    Ngoài các máy bay được cung cấp trong năm 2006, có thông tin cho rằng trong năm 2009, Venezuela tiếp tục cung cấp thêm F-16 cho Không quân Iran, như một món quà cho chuyến thăm Iran của Giám đốc Công nghiệp quốc phòng Venezuela.

    Theo báo cáo của ABC, biên bản đàm phán ở Tehran được Bộ trưởng Quốc phòng Iran ký kết, trong đó ngụ ý, Venezuela hứa sẽ tăng tốc độ chuyển giao thêm các máy bay chiến đấu cho Iran.
    Thời điểm tin tức bí mật này được công bố trùng với chuyến thăm của Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad tới Venezuela, chuyến thăm bắt đầu hôm 24/6/2012.

    Tổng thống Iran Ahmadinejad nói với ông Chavez rằng Iran sẽ luôn luôn hỗ trợ cho Venezuela: "Chúng tôi đánh giá cao sự nghiệp chống chủ nghĩa đế quốc của các bạn", ông nói với các phóng viên.

    Đáp lại, Tổng thống Chavez nói với vị khách Iran rằng: "Chúng tôi nhận thức được mối đe dọa về chủ quyền và độc lập của Iran. Bạn (Iran) có thể hỗ trợ cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ hỗ trợ Tổng thống Admadinejad trong bất kỳ hoàn cảnh nào, từ mối quan hệ của chúng tôi với Iran là một tình đoàn kết thiêng liêng".
    Trong khi đó, Phó Tư lệnh Lực lượng vũ trang Iran Mostafa Izadi cho biết hôm 24/6 rằng một cuộc tấn công của Israel vào các cơ sở hạt nhân của Iran sẽ dẫn đến "sự sụp đổ của chế độ phục quốc Do Thái".
    Ông Izadi nói rằng "Israel không thể làm hại Iran. Nếu Zionist (những người theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái) tấn công chúng tôi, họ sẽ bị tiêu diệt".
  2. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
  3. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Israel triển khai radar nằm dọc biên giới với Ai Cập


    nguồn : http://www.vietnamplus.vn/Home/Isra...-doc-bien-gioi-voi-Ai-Cap/20126/146817.vnplus

    Theo Tân Hoa xã, với việc các nhóm vũ trang ngày càng tăng cường hoạt động ở bán đảo Sinai của Ai Cập, quân đội Israel đang xem xét kế hoạch triển khai các hệ thống radar cho phép phát hiện sớm các vụ tấn công bằng rocket.

    Tờ Bưu điện Jerusalem ngày 26/6 đưa tin các hệ thống radar, dự kiến được triển khai dọc biên giới phía Tây của Israel với Ai Cập, được cho là tương tự với các giàn radar mà Không quân Israel đang triển khai dọc các đường biên giới bất ổn với Dải Gaza và Lebanon.

    Những radar này có khả năng phát hiện các vụ phóng rocket và tính toán quỹ đạo bay của chúng. Dữ liệu về các rocket đang bay tới sau đó được truyền về Bộ Chỉ huy hậu phương của Lục quân, đơn vị chịu trách nhiệm báo động dân chúng trong các khu vực đối mặt với nguy cơ cận kề.

    Israel lo ngại rằng các nhóm vũ trang hoạt động trên bán đảo Sinai, một khu vực hoang mạc rộng lớn, sẽ gia tăng các vụ tấn công lẻ tẻ bằng rocket.

    Đầu tháng này, hai quả tên lửa Katyusha đã được bắn từ khu vực này xuống Negev ở phía Nam.

    Tháng Tư vừa qua, các chiến binh đóng tại Sinai đã bắn ba quả rocket loại Grad vào Eilat, một khu nghỉ mát nổi tiếng ở cực Nam Israel, khiến quân đội nước này cân nhắc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa "Vòm thép" (Iron Dome) gần thành phố này./.


    phải công nhận khả năng phòng thủ và lo xa của Israel xứng đáng để học hỏi :-bd
  4. Luhu

    Luhu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2012
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Bọn Israel "thông minh, sáng tạo" thế nầy sao ? cũng chỉ là bọn giỏi nhái và ăn cắp của người khác thôi. Ngẫm lại mới thấy sắc dân Trung Hoa giỏi nhất :)

    Tiêm kích Mirage: lựa chọn của Israel
    Cập nhật lúc :3:00 PM, 28/06/2012
    Tiêm kích đa năng Kfir của Israel được chế tạo dựa trên khung máy bay Dassault Mirage-5, với hệ thống điện tử hàng không và động cơ phản lực do Israel chế tạo.

    Thiết kế Mirage-5 của Pháp bị đánh cắp như thế nào?
    (Đất Việt) Giữa thập niên 1960, Israel tăng cường sức mạnh quân sự bằng nhiều biện pháp, trong đó có việc mua vũ khí, trang thiết bị kỹ thuật hiện đại của các nước phương Tây và Mirage của Pháp được nhắm tới.
    Cơ hội ngẫu nhiên
    Theo yêu cầu của Israel, Hãng Dassault Aviation (Pháp) bắt đầu phát triển Mirage 5, một biến thể tấn công mặt đất.

    Theo đề nghị của Israel, hệ thống điện tử hàng không đặt ở sau buồng lái bị loại bỏ, cho phép tăng khả năng mang nhiên liệu và giảm giá thành bảo dưỡng.

    Năm 1968, Dassault hoàn thành sản xuất 50 chiếc Mirage-5J cho Israel, nhưng lệnh cấm vận vũ khí do Chính phủ Pháp áp đặt năm 1967 đã ngăn Dassault chuyển giao máy bay.

    Tuy vậy, không lâu sau đó, Israel đáp trả bằng việc sản xuất không giấy phép một loạt bản sao gần như nguyên vẹn của Mirage 5. Thành công của chiến dịch này nằm ngoài sức tưởng tượng của chính những người trong cuộc.

    [​IMG]
    Mirage, niềm tự hào của nước Pháp. Ảnh: Giantbomb
    Có rất nhiều vụ việc lớn được bắt đầu một cách ngẫu nhiên và điều này xảy ra với nhân vật chính trong câu chuyện là Alfred Frauenknecht, một người Thuỵ Sỹ gốc Đức, kỹ sư trưởng của một chi nhánh thuộc công ty Sulzer Brothers tại Thuỵ Sỹ chuyên sản xuất máy bay tiêm kích phản lực Mirage.

    Chính phủ Thuỵ Sỹ lúc đó đã đặt mua những chiếc máy bay của công ty Dassault với điều kiện loại máy bay này sẽ được sản xuất tại Thuỵ Sỹ. Frauenknecht là người giám sát dự án này và anh ta thường phải gặp gỡ các kỹ sư Israel ở Paris. Các kỹ sư này thường đến hãng Dassault để giải quyết các vấn đề về kỹ thuật. Frauenknecht kết bạn với một vài người kỹ sư và thường nói chuyện với những người Israel về các chủ đề quân sự và chính trị.
    Sau Cuộc chiến 6 ngày (Cuộc chiến ở vùng Cận Đông xảy ra giữa Israel và các nước Ai cập, Lybia, Iraq, Jordan), các nhà chế tạo máy bay Pháp đã mời các chuyên gia Israel đến Paris để chia sẻ với họ về những kinh nghiệm thực tiễn do chính các phi công và kỹ thuật viên của Israel thực hiện trong thời gian chiến sự thực tế.

    Là người Thuỵ Sỹ có cảm tình với đất nước Israel, Frauenknecht cho rằng, toàn bộ châu Âu đã phải chịu ơn người Do Thái về những gì đã xảy ra với họ trong thời gian Chiến tranh thế giới thứ 2. Các buổi tiếp xúc cá nhân của anh ta với những kỹ sư Israel đã tăng thêm sự tin tưởng này.

    Vào thời điểm đó, nước Pháp bắt đầu từ chối cung cấp cho Israel 50 chiếc máy bay tiêm kích Mirage-5J trong khi tiền đã được trả đầy đủ. Một số kỹ sư khi làm việc với Frauenknecht đều biết được thái độ thiện chí của anh ta đối với Israel. Và những người Israel đã tận dụng cơ hội đó, hai đồng nghiệp Israel của Frauenknecht đã đến hỏi thẳng xem anh ta có thể giúp họ có được những bộ phận dự trữ để chế tạo những chiếc máy bay đó và ngay lập tức nhận được câu trả lời. "Tôi có thể làm tất cả những gì trong khả năng của tôi", Frauenknecht nói, "nhưng tôi chưa ký hợp đồng. Tôi cần phải có một công việc. Ngoài ra, tôi có thể sẽ giới thiệu các anh đến gặp trực tiếp chính phủ Thuỵ Sỹ".
    Trên thực tế, người Israel luôn muốn Chính phủ Thuỵ Sỹ trả lời họ về việc, liệu chính phủ Thuỵ Sỹ có thể giúp họ có được các phụ tùng của những chiếc máy bay Mirage hay không và họ đã nhận được câu trả lời là không. Một vài phi công Pháp học cùng với phi công Israel cũng tỏ ý sẵn sàng chuyển một số bản vẽ Mirage đến Israel. Nhưng yêu cầu của họ không rõ vì sao không được chấp nhận hoặc vì lý do Israel không muốn gây căng thẳng với Pháp nếu bại lộ.
    Quyết định mạo hiểm
    Lãnh đạo Mossad quyết định nhờ cậy đến Frauenknecht một lần nữa. Tháng 4/1968, hai nhân viên của Mossad là đại tá Zvi Allon và đại tá Nehemiah Haim đã đến gặp kỹ sư Thuỵ Sỹ này ở khách sạn Ambasador tại Zurich, nhờ giúp đỡ hoặc có thể được tư vấn. Lần này câu trả lời Frauenknecht lịch sự nhưng hơi loanh quanh, anh ta hứa sẽ làm tất cả những gì có thể, nhưng nói không dám vi phạm pháp luật. Allon và Haim trở về Israel ngay sau đó và hoàn toàn không tin tưởng công việc sẽ có kết quả tốt đẹp. Một thời gian sau, Frauenknecht gọi điện đến Đại sứ quán Israel ở Paris đồng ý hợp tác. Allon ngay lập tức đi đến Zurich.
    Những người Israel lần này rất ngạc nhiên vì người kỹ sư kia đã đón tiếp họ ở một nơi hẻo lánh, nơi mà không một quan chức nào của chính phủ Thuỵ Sỹ hay những nhà kinh doanh có tiếng tăm nào lại đến nơi này. Frauenknecht nói rằng đây là để tránh những cặp mắt soi mói của họ chĩa vào cuộc gặp của mình với những nhân viên tình báo Israel. Ngồi trong một quán bar biểu diễn thoát y vũ, Frauenknecht lập tức vào việc: "Các anh chỉ mất thời gian vào việc tìm kiếm các bộ phận dự trữ. Tôi không thể giúp các anh có được Mirage".
    Đại tá Allon đồng ý với câu trả lời của Frauenknecht và cho rằng, điều này là không thể, bởi vì Mirage của Thuỵ Sỹ được cất giữ trong boong-ke dưới lòng đất ở Alpes. Israel cũng hoàn toàn không muốn mối quan hệ với Chính phủ Thuỵ Sỹ trở nên phức tạp hơn. "Tôi không nói bất cứ điều gì về vụ đánh cắp máy bay", Frauenknecht bác bỏ, "tôi không có ý định trở thành kẻ phản quốc và cũng không có ý định đưa cho các anh các bản vẽ Mirage". Những người Israel nhìn người kỹ sư đó với thái độ hết sức băn khoăn, với thái độ như vậy thì anh ta tiến hành cuộc gặp này để làm gì?
  5. huyhoang1610

    huyhoang1610 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    @luhu đại tiện bằng mồm à???hay mồm bác dùng để liếm ''asshole'' của mấy con ngao Tây Tạng???hehe
    thế cái con J10 bọn mọi nhà bác mua thiết kế của tụi nào thế???
  6. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Israel sẽ tăng hệ thống phòng thủ dọc biên giới Syria

    nguồn : http://www.vietnamplus.vn/Home/Isra...g-thu-doc-bien-gioi-Syria/20126/147246.vnplus



    Thông báo của Các lực lượng Quốc phòng Israel (IDF) ngày 28/6 cho biết quân đội Israel sẽ tăng cường hệ thống phòng thủ dọc biên giới với Syria để chuẩn bị đối phó với "khả năng xảy ra các cuộc tấn công của phiến quân từ cao nguyên Golan và làn sóng người tị nạn Syria một khi bạo lực tiếp tục lan rộng."

    Theo thông báo của IDF, ngoài việc nâng cấp các hệ thống an ninh ở khu vực biên giới chung, quân đội Israel cũng sẽ cải tiến hoạt động của các bộ chỉ huy tác chiến để đối phó với những thách thức dọc biên giới.

    Ngoài ra, IDF cũng thiết lập các khu vực bảo vệ đặc biệt ở biên giới để ngăn chặn dòng người tị nạn Syria có thể đổ sang khi chiến sự trở nên ác liệt hơn. IDF cho biết mặc dù hiện nay ở khu vực biên giới chung không xảy ra bất kỳ cuộc tấn công nào, nhưng quân đội Israel vẫn phải chuẩn bị cho mọi tình huống.


    với một nước như Israel chuẩn bị như thế cũng không bao giờ là thừa =D>
  7. Luhu

    Luhu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2012
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Iran thử hệ thống DF-21 phiên bản Iran, đây là niềm tự hào của Trung Hoa và vun đắp thêm tình hữu nghị giữa 2 quốc gia chống Mỹ :). VN mà thân hơn với TH thì cũng có DF-21 để kình thằng Phi Đài rồi, công nghệ DF-21 cả thế giới ngoài TH và Iran ra thì ko còn quốc gia nào có, vì cả Nga NATO ko đủ trình độ

    Iran thử tên lửa đạn đạo chống hạm siêu âm
    Cập nhật lúc :5:01 PM, 04/07/2012
    Trong ngày cuối cùng cuộc tập trận Great Prophet 7, Iran đã tiến hành bắn thử nghiệm tên lửa đạn đạo chống hạm siêu âm.

    [​IMG]
    Tên lửa đạn đạo tầm ngắn Fateh 110 - nền tảng phát triển tên lửa đạn đạo chống tàu siêu âm Khalij-e Fars.​
    (ĐVO) Theo hãng tin Fars, lực lượng phòng thủ không gian Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) đã bắn thử tên lửa đạn đạo chống hạm siêu âm mang tên Khalij-e Fars.

    “Đơn vị Vệ binh Cách mạng đã bắn một vài tên lửa Khalij-e Fars vào mục tiêu trên biển trong ngày cuối Great Prophet 7,” Văn phòng quan hệ công chúng IRGC thông báo.

    Khalij-e Fars được cho là thiết kế dựa trên tên lửa đạn đạo tầm ngắn Fateh 110 có thể tiêu diệt mục tiêu thù địch trên biển.

    Tên lửa dài 8,86m, đường kính thân 0,61m, lắp đầu đạn thuốc nổ mạnh nặng 650kg, tầm bắn tối đa 300km, tốc độ hành trình Mach 3. Tên lửa “miễn dịch” hệ thống phòng không đối phương và có độ chính xác cao.

    Trong tháng 4/2012, Chuẩn tướng Amir Ali Hajzadeh – tư lệnh lực lượng phòng thủ khôn gian Vệ binh Cách mạng cho biết Iran đã bắn đầu sản xuất tên lửa đạn đạo chống hạm Khalij-e Fars.

    “Việc nghiên cứu và thử nghiệm tên lửa đã kết thúc từ cuối năm 2011, và chúng tôi đang tiến hành sản xuất hàng loạt,” tướng Hajzadeh nói.

    Có thể nói, Iran là quốc gia thứ hai đi sau Trung Quốc phát triển tên lửa đạn đạo chống hạm. Trung Quốc đã từng công bố thiết kế tên lửa đạn đạo chống hạm DF-21D, biến thể của tên lửa đạn đạo tầm trung DF-21.

    Các chuyên gia quân sự cho rằng, với DF-21D Trung Quốc có thể đe dọa hạm đội tàu sân bay hùng mạnh nhất thế giới của Mỹ. Thậm chí, người ta còn gán cho DF-21D biệt danh "sát thủ diệt tàu sân bay".

    Dường như, với tên lửa Khalij-e Far, người Iran cũng đang cố gắng làm điều tương tự như Trung Quốc để thay đổi cán cân sức mạnh trên biển với Mỹ, trong khi lực lượng Hải quân Iran có năng lực tác chiến thua kém hơn nhiều so với Mỹ.
  8. SilentEagle

    SilentEagle Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    5
    Cái này có tính là tiềm lực của It xà không các bác
    [​IMG]
  9. anhday71

    anhday71 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    118
    Iran thử hệ thống DF-21 phiên bản Iran, đây là niềm tự hào của Trung Hoa và vun đắp thêm tình hữu nghị giữa 2 quốc gia chống Mỹ [​IMG]. VN mà thân hơn với TH thì cũng có DF-21 để kình thằng Phi Đài rồi, công nghệ DF-21 cả thế giới ngoài TH và Iran ra thì ko còn quốc gia nào có, vì cả Nga NATO ko đủ trình độ

    Sẵn google đấy, tra tìm xem công nghệ tên lửa Nga + Mỹ còn kém Trung Hoa + I ran tới 70 - 80 năm, ngoài việc phóng tên lửa đưa người lên mặt trăng còn làm dc cái chết tiệt gì cơ chứ ?
  10. nhoccon0306

    nhoccon0306 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/08/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    1
    Ok, công nghệ tên lửa của Nga và Mỹ đều thua TQ. Bạn biết thua vì cái gì không? Thua ở mức độ to mồm và bốc phét.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này