1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thực lực QS Israel và khả năng phòng thủ, phản công của Iran, Syria

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi tombuys, 19/10/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yesterdayvn

    yesterdayvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    He he, cái này công nhận tớ đãng trí tính nhầm. Thật ra là lười tính, lấy luôn mốc thời gian phòng thủ phản công trong một cuộc xung đột hạt nhân Mỹ - Nga: Thời gian để một bên phản công trước khi tên lửa đối phương chạm đích là 20 - 30 phút, quy ngược cho khoảng cách Israel - Iran rồi ra con số 3 phút trên. Lười không nhân nên ăn quả hố về logic to tổ bố. He he
    Nhưng nó chẳng ảnh hưởng gì đến các phần suy luận khác. Kể hai thằng này cứ táng nhau thử phát cho toé loe ra, đỡ mất công dự đoán mệt xác.
  2. boleen

    boleen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Không dám luận bàn về vũ khí, nhưng cái kiểu nói :"nhưng nói thẳng ra Israel cũng chẳng tốt đẹp gì. Hơn nữa, chẳng đóng góp gì cho kinh tế thế giới. 7,5 triệu dân Do Thái có bốc hơi ngay lập tức, thế giới chẳng thấy có ảnh hưởng gì " hay đất nước này không đáng tồn tại chỉ gây phức tạp cho khu vực thì tôi thấy bạn có cái suy nghỉ sặc mùi phát xít. Hủy diệt 1 đất nước, hủy diệt sự sống của 1 dân tộc mà bạn nói chuyện cứ như không, hận thù hay là 1 cái gì đó trong con người bạn quá lớn.
  3. mrs2mschip

    mrs2mschip Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    2
    Tại tồng chí bút chiến này quá thộn về kiến thức quá nên mới phát ngôn như thế. Bọn @ ngày nay cứ làm như giết gần 10tr người như vặt 1 con gà. Chết cười với mớ kiến thức thộn thộn kiểu 500 tên lửa phò của Iran huỷ diệt cả 1 nước Do Thái. Những cái kiến thức abc còn sai lên sai xuống thì đủ biết.
    Thôi, trả topic cho bác tôm bùi.
  4. yesterdayvn

    yesterdayvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Chẳng ai nói đến chuyện giết ai ở đây cả, cũng chẳng có chuyện hận thù gì ở đây cả. Chẳng qua thấy nhiều bạn lúc nào cũng lấy chuyện Israel có vũ khí hột nhân ra hù, nên đặt ra một góc nhìn khác để các bạn thấy, là chẳng cần vũ khí hột nhân thì nhiều nước trong khu vực cũng có khả năng tận diệt Israel.
    Bàn luận về sự tồn tại của Israel giữa lòng Trung Đông, chẳng qua cũng là một cách nhìn tính toán trên lợi ích. Tất nhiên là với cả nhân tớ thì giả sử ngay ngày mai dân Iran hay Do thái có chết sạch tớ cũng chỉ khẽ nhíu mày. Chuyện chẳng liên quan gì đến tớ. Nói rất thật lòng.
    Chẳng qua việc để một tác nhân gây bất ổn, thù địch với mọi quốc gia tại một nơi là trung tâm năng lượng của thế giới, có ảnh hưởng lớn đến kinh tế toàn cầu, rõ ràng là một điều bất hợp lý trong thé giới này. Có hai lựa chọn thôi:
    1. Israel tìm đường sống hoà bình với mọi nước xung quanh, giải quyết mâu thuẫn, ký hiệp định hoà bình. Một khi tình trạng xung đột không còn, lý do để chạy đua vũ trang của các nước trong khu vực cũng không còn tồn tại. Nhưng chuyện này coi bộ khó với dân Do thái, khi bằng mọi giá họ không muốn nhả các phần lãnh thổ chiếm được bên ngoài phần được chia theo nghị quyết LHQ năm 1948
    2. Thôi thì Israel chết sạch béng cho xong, hoặc di cư sang làm một bang của Mỹ, dập cái ngòi chạy đua vũ trang trong khu vực.
    Lựa chọn 1 là tối ưu. Lựa chọn 2 cũng không phải là chuyện viễn tưởng trong một thế giới có đủ thứ vũ khí giết người.
    Nói thêm điều này, tớ chẳng pro do thái hay hồi giáo, ngoài pro dân Việt. Nên nếu giả dụ Israel chết sạch, mà giá dầu ổn định hơn và Trung Đông hết nóng, thì nói thật lòng là tớ thấy mừng. Bạn có thể bảo đó là tư tưởng phát xít. Cứ cho là thế, có sao đâu.
  5. F2communist

    F2communist Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    42
    Israel: dan số 7.5 triệu
    GDP 202 tỉ đô
    VN dân số 86 triệu
    GDP 240 tỉ đô

    Khái niệm "chẳng đóng góp gì cho kinh tế thế giới" của Israel là dư thế nầu vậy, mà 7,5 triệu dân do thái bốc hơi TG không hề gì? Nếu vậy thì 86 tr dân Nc bốc hơi thì sâu nhể?
  6. aiseyeuanh

    aiseyeuanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Mồm mép cho lắm mà ko chứng minh được gì!Ixrael làm gì mà ảnh hưởng đến giá dầu thế giới?Thế thằng Nigeria,Venezela,Nga...ko làm giá dầu thế giới lên à?Những thằng gây sự với Ixrael thì ngoài thằng Iran thì còn thằng nào có dầu.Trung Đông có nóng thì cũng do bọn Hồi Giáo khùng điên như Iran cứ gây bất ổn bằng cách tài trợ cho bọn He ở Libang rồi lũ Hamas Palestine.
    Xem ra Ixrael nó xử hết Palestine thì gọn hơn là thằng Iran nó diệt 7T5 dân của nó nhỉ?
  7. yesterdayvn

    yesterdayvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Tính toán kiểu bạn thì chẳng hiểu quái gì đến kinh tế học
    Kim ngạch thương mại của Israel bao nhiêu? xuất những mặt hàng gì? Sản phẩm công nghiệp nặng có gì, nông nghiệp có gì? y học có gì? Israel nhập những cái gì?
    Từ mọi góc độ, thì 7,5 tr dân Israel biến mất chẳng ảnh hưởng gì đến các nước khác.
    86 triệu dân VN, GDP thấp thật, nhưng tương quan hàng nhập xuất gồm những cái gì? Tiềm năng tiến tới mức nào? Nguồn cung lao động trong dây truyền phân công lao động quốc tế thế nào?
    Chỉ đơn giản xét trên vấn đề an ninh lương thực toàn cầu, giữa một thế giới thiếu đói hàng năm, thì số gạo VN xuất có tầm quan trọng sống còn với an ninh lương thực thế giới đó bạn hiền.
    Ngoài ra, sự tồn tại của Israel, hiện tại quan trọng duy nhất với Mỹ, và nằm trong chiến lược khống chế vùng vịnh của Mỹ. Việt Nam thì hơi khác đó bạn. Sự tồn tại của nó, quan trọng với một loạt nước trên thế giới, gồm cả Mỹ, Nhật, Ấn, EU và đặc biệt là vai trò sống còn với an ninh của khối Asean.
    Tuy nhiên, quay lại vấn đề, chúng ta tranh luận không phải là bàn cách tiêu diệt cả một đất nước hay một dân tộc. Tranh luận về các phương thức tiến hành chiến tranh và các khả năng có hay không về một sự tận diệt hoàn toàn cũng chỉ là để làm sáng tỏ một chân lý:
    Muốn tồn tại, đừng nghĩ tới chuyện gây chiến, càng đừng nghĩ đem vũ khí hột nhân ra hù, hãy tìm cách chung sống hoà bình. Israel không muốn ký hiệp định hoà bình, muốn dùng ưu thế về quân sự để duy trì chính sách bên miệng hố chiến tranh, thì chính cái quốc gia này đáng bị diệt hơn bất cứ nước nào khác trong khu vực.
  8. yesterdayvn

    yesterdayvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Thông tin tham khảo về kinh tế Israel:
    Israel có một nền kinh tế thị trường phát triển cao cùng với sự điều tiết tích cực của chính phủ. Nước này nhập khẩu các nhiên liệu hoá thạch (dầu thô, khí tự nhiên và than đá), ngũ cốc, thịt bò, các nguyên liệu thô và trang thiết bị quân sự. Dù có nguồn tài nguyên thiên nhiên hạn chế, song trong 20 năm qua Israel vẫn đã luôn phát triển nhanh, nhất là trong các lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp. Israel tự túc được phần lớn lương thực trừ ngũ cốc và thịt bò. Kim cương, kỹ thuật cao, trang thiết bị quân sự, phần mềm, dược phẩm, hoá chất tinh chế (fine chemical) và các nông sản (hoa quả, rau và hoa) là những mặt hàng xuất khẩu hàng đầu của nước này. Israel thường xuyên bị lớn thâm hụt tài khoản vãng lai, song chúng thường được bù đắp bằng các khoản tài trợ lớn từ nước ngoài và các khoản vay nước ngoài. Israel sở hữu nhiều cơ sở lọc dầu, đánh bóng kim cương và nhà máy sản xuất chất bán dẫn lớn. Theo điều tra của Nhóm Ngân hàng Thế giới, Israel là nền kinh tế có môi trường kinh doanh tốt nhất và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ nghiêm nhất ở khu vực Trung Đông mở rộng. Tháng 5 năm 2007, Israel đã được mời gia nhập OECD.[10]
    Khoảng một nửa khoản nợ của chính phủ là nợ Hoa Kỳ. Đây cũng là nước cung cấp viện trợ kinh tế và quân sự chủ yếu cho Israel. Bình quân hàng năm, Israel nhận từ Mỹ khoảng 5,5 tỷ USD viện trợ. Một tỷ lệ lớn nợ nước ngoài của Israel do các nhà đầu tư cá nhân nắm giữ, thông qua chương trình Trái phiếu Israel. Những đảm bảo của Mỹ cho các khoản vay của Israel và các nhà đầu tư cá nhân có thể đầu tư trực tiếp vào đó giúp cho lãi suất của những khoản vay này rất thấp và thỉnh thoảng còn thấp hơn tỷ lệ thị trường.
    Dòng người Do Thái nhập cư từ Liên bang Xô Viết cũ lên tới cực đại khoảng 750.000 người trong giai đoạn 1989?"1999, khiến tổng số người Do Thái đến từ Liên Xô lên tới con số một triệu (1/6 tổng dân số), làm tăng thêm nguồn chuyên gia và nhà khoa học- nhân tố làm tăng đáng kể giá trị nền kinh tế trong tương lai. Dòng người nhập cư, cộng với sự mở cửa của những thị trường mới từ cuối Chiến tranh Lạnh, đã tạo thêm sức mạnh mới cho kinh tế Israel, làm nó tăng trưởng nhanh chóng trong những năm đầu thập kỷ 1990. Nhưng tăng trưởng đã chậm lại vào năm 1996 khi chính phủ áp đặt những chính sách tiền tệ và thuế chặt chẽ cũng như ngừng trợ cấp nhập cư. Các chính sách đó khiến lạm phát đã xuống mức thấp kỷ lục vào năm 1999.
    Các ngành công nghiệp kỹ thuật cao đã chiếm vai trò quan trọng trong nền kinh tế, đặc biệt là trong thập kỷ 1990. Những hạn chế về nguồn tài nguyên thiên nhiên và mức đầu tư cao cho giáo dục đã đóng vai trò lớn trong việc hướng công nghiệp vào lĩnh vực kỹ thuật cao, dẫn tới thành công của Israel trong phát triển các kỹ thuật tiên tiến trong phần mềm, thông tin và khoa học đời sống. Israel thường được coi là Thung lũng Silicon thứ hai.
    Một ngành kinh tế hàng đầu khác là du lịch nhờ số lượng đông đảo các địa điểm di tích lịch sử của cả Do Thái giáo và Thiên chúa giáo cũng như khí hậu ấm áp và khả năng tiếp cận các nguồn nước của Israel. Tầm quan trọng của công nghiệp kim cương cũng đang bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi về những điều kiện bên trong ngành công nghiệp và sự nổi lên của một số hoạt động công nghiệp vùng Viễn Đông.
    Tự do hoá nền kinh tế, giảm thuế cũng như giảm chi tiêu đã khiến cho khoảng cách giàu - nghèo tăng lên. Năm 2005, 20,5% trong tổng số hộ gia đình Israel (và 34% trẻ em Israel) sống dưới mức nghèo khổ, dù khoảng 40% trong số họ sẽ thoát khỏi ngưỡng nghèo qua các khoản hỗ trợ (transfer payments).
    GDP danh nghĩa bình quân đầu người của Israel vào 28 tháng 7 năm 2005 là 19.248 Dollar Mỹ (đứng thứ 30 trên thế giới), còn GDP bình quân đầu người tính theo sức mua tương đương là 26.200 USD (cao thứ 26 trên thế giới). Khả năng sản xuất toàn thể (overall productivity) của Israel là 54.510,40 Dollar, và số lượng bằng phát minh được cấp là 74/1.000.000 người.
    Vài điểm đáng chú ý: Israel có nền kinh tế mất cân đối nội tại khá nghiêm trọng, nhưng được bù đắp bằng các khoản viện trợ cực lớn hàng năm. 7,5 tr dân do thái mỗi năm nhận được khoảng 5,5 tỷ USD viện trợ từ Hoa Kỳ, một nguồn lực tài trợ khổng lồ tính trên số dân ít ỏi. Ngoài ra, Mỹ còn là nhà bảo lãnh chính cho các khoản vay quốc tế của Israel.
  9. aiseyeuanh

    aiseyeuanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Ko có VN thì ai mua đồ đắt gấp 3 gấp 4 lần giá trị thực ở mẫu quốc?Đàn ông lân bang lấy đâu có vợ đẹp mà rẻ?Ko có Vn thì lấy đâu ra nhân công với giá rẻ mạt?So sánh vậy mà cũng so sánh.
    Thế những thằng nào gần đây to mồm đòi hủy diệt Israel để lấy lòng bọn Hồi Giáo cuồng tín,để giữ vị trí đang bị lung lay (cách này giống bọn phong kiến hồi xưa,dùng chiến tranh để đàn áp phòng trào nông dân)?Có phải thằng Iran ko?Mồm thì nói ko bán đến chuyện hủy diệt 1 dân tộc,1 quốc gia mà câu cuối tô vàng vẫn chui đầu vào cái hố,trình lấp liếm còn thấp wá,dấu đầu lòi bộ đồ lòng,miệng nam mô bụng 1 bồ dao găm.
    @May là mấy thằng Hồi đó bận canh chừng thằng Israel ko thui chắc nó xuất khẩu vài thằng Hồi Giáo wa VN thì khổ đấy.
    Được aiseyeuanh sửa chữa / chuyển vào 19:21 ngày 03/11/2009
  10. yesterdayvn

    yesterdayvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Chứng minh gì? dùng thống kê chứng minh nhé.
    Giá dầu trong mỗi lần chiến tranh của Israel với các nước trong khu vực diễn biến thế nào. Xa một chút là các cuộc chiến hồi 48,52... gần đây nhất là cuộc chiến Lebanon. Mỗi lần đánh nhau là giá dầu tăng vọt.
    Ngay cả hiện tại, mỗi lần Israel dọa choảng Iran là giá dầu lại nhảy. Mà tình hình này thì nó sẽ còn nhảy nhiều lần.
    Nói cho cùng Israel tại sao lại tự nhiên mọc giữa Trung Đông. Amadinezad nói không phải vô lý: Nếu Đức diệt chủng người Do Thái, tại sao không lấy một phần đất của Đức đền cho người Do Thái, mà lại nhồi vào giữa lòng người Arap một lò lửa lúc nào cũng có nguy cơ cháy bùng?
    Bạn yêu dân Do Thái và cho rằng quyền tồn tại của Do Thái là đáng trân trọng, quyền của Do Thái đương nhiên có vũ khí hạt nhân. Tớ thì trọng sự sòng phẳng hơn, nên cho rằng Iran cũng nên có cái quyền đó nếu Israel có hàng nóng trong tay, để không thằng nào có thể giộng nuc xuống đầu thằng nào.
    Lần duy nhất vũ khí hạt nhân được dùng trên thế giới này, đó là khi chỉ một nước duy nhất sở hữu nó. Đấy là thực tế đó bạn hiền.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này