1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thực lực QS Israel và khả năng phòng thủ, phản công của Iran, Syria

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi tombuys, 19/10/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. F2communist

    F2communist Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    42
    Nầy Tớ đang hỏi cậu cái khái niệm "chẳng đóng góp cho nền kinh tế TG" là dư thế nầu đấy?
    1 thằng làm việc gần bằng 10 thằng khác thì thằng nầu đóng góp cho thế giới nhiều hơn nhể.
    Hê hê! Lại mang gạo ra hù người khác rồi hả? Đang nói chiện đóng góp kinh tế thế giới hàng năm thì nhảy qua chiện gạo rồi hả? Bọn thiếu đói nó không phải xin không gạo đâu ạ. Nó làm việc lấy tiền để mua đấy đồng chí. Thằng nầu không làm công nghiệp được thì trồng trọt bán sản phẩm. VN mà làm công nghiệp tốt thì rồi gạo cũng sx đủ dùng và an toàn lương thực cho chính nó thôi. Hơi đâu mà an toàn lương thực cho cả TG. Làm CN kiếm tiền nhiều hơn chứ.
    Cái thế giới thiếu đói triền miên mà đồng chí bẩu nó ở châu Phi đồng chí xem NC viện trợ được cho chúng nó cái gì.
    Dững câu hỏi đồng chí nêu ra để nói về sự đóng góp cho kinh tế TG của Israel thì đồng chí phải tìm câu giả nhời nhế! Vấn đề "BỌN ITXAREL KÔ ĐÓNG GÓP CHO NỀN KINH TẾ TG" là vấn đề đồng chí nêu ra mà.
  2. yesterdayvn

    yesterdayvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    He he, dốt nát
    Làm nhiều cho chính nó ăn, thì chết sống chẳng ảnh hưởng gì đến ai
    Làm ít hơn nhưng quan hệ chặt chẽ trong hệ thống phân công lao động quốc tế, thì chết sống lại ảnh hưởng đến vô số thằng
    Kinh tế học thường thức đấy bạn hiền.
  3. Minuteman3

    Minuteman3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2009
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    27
    Thật lòng mà nói thì chủ đề này được lập ra không phải để bàn luận về kinh tế Do Thái và Vịt.
  4. F2communist

    F2communist Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    42
    Làm nhiều cho chính nó ăn, thì chết sống chẳng ảnh hưởng gì đến ai ===>Chứng minh đi đồng chí hay chỉ nói phét để bẩu bọn Ít xa rel không đóng góp gì cả
    Làm ít hơn nhưng quan hệ chặt chẽ trong hệ thống phân công lao động quốc tế, thì chết sống lại ảnh hưởng đến vô số thằng ==> Chứng minh đi nhể? Ít xa rel có quan hệ chặt chẽ trong hệ thống phân công lđ quốc tế hay là NC?
    Kinh tế học thường thức đấy bạn hiền. ==> Kinh tế học nói phét không dẫn chứng để lập luận cho việc xoá sổ một xã hội 7,5 triệu dân thì tớ chịu đồng chí Ét tơ đây nầy đấy
  5. yesterdayvn

    yesterdayvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Có chứng minh rồi đấy, bạn hiền đọc không ra không phải là việc của tớ, mà là năng lực tư duy của bạn.
    Đơn giản như cái chuyện gạo mà bạn hiền khinh thường, gạo không như sản phẩm công nghiệp, có thể nhờ kỹ nghệ và năng suất lao động tăng cao trong cấp thời. Gạo là một sản phẩm phụ thuộc chặt chẽ vào điều kiện tự nhiên, và khả năng nâng cao cấp thời nó là bất khả. Tiến bộ trong giống má và kỹ thuật canh tác nông nghiệp luôn luôn và bao giờ cũng trễ hơn sản phẩm công nghiệp hàng trăm lần. Hơn nữa, nó luôn không theo kịp nhu cầu của đà tăng dân số. Chưa tính tới việc diện tích đất nông nghiệp trên thế giới có xu hướng giảm theo thời gian.
    Hơn nữa, gạo là một loại hàng hóa thuộc nhu cầu thiết yếu nhất. Thiếu là chết.
    Quay trở lại câu chuyện chính:
    Khả năng táng nhau của Israel với Iran. Tớ cho rằng, táng thì thằng nào cũng chết cả, nhưng phần chết nhiều hơn chưa chắc thuộc về Iran. Vì đơn giản, nếu chơi tất tay thì Ixrael không có cửa.
    Cho đến giờ chuyện cấm vận Iran là chuyện bất khả. Nga là một yếu tố, nhưng yếu tố thực sự lại là TQ. Thằng này thì bất chấp Iran có hay không có vũ khí hạt nhân, nó chỉ cần dầu, và Iran thì có.
    Nói trước chuyện tương lai, Bắc Hàn hiện đã có vũ khí hột nhân, chuyện Iran có hay không, có khi là chuyện ma ăn cỗ. Bắc Hàn bán 2 tỷ $ vũ khí cho Iran một năm, nó có khuyến mại đầu nổ nào không là chuyện chỉ hai thằng biết. Còn để chế được nó, với bề nổi thế giới đã biết và bề chìm không ai rõ đến đâu, thì cũng chưa biết thế nào. Nhưng Israel không thể diệt Iran, right? Vậy sau 10 năm nữa, tớ với các bạn cùng nhìn xem số phận dân Do Thái thế nào, nếu vẫn ngoan cố chiếm đất đai và duy trì tình trạng thù địch với cả 6 nước lân cận.
  6. mrs2mschip

    mrs2mschip Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    2
    Dốt quá mức, dốt từ lịch sử địa lý - toán học tính toán cho đến dốt kinh tế cơ bản (cơ bản đến nỗi ai cũng biết trừ chàng yét).
    Này thì Israel đóng góp đc gì cho thế giới này (mở lớp khai sáng kiến thức cóc liên quan kỹ thuật):
    -GDP bình quân đầu người là 31.767 USD.
    -Ngành công nghiệp chính bao gồm sản xuất chế biến kim loại, điện tử, chế biến thức ăn, hóa chất, trang thiết bị vận tải. Israel có ngành sản xuất kim cương lớn, là một trung tâm sản chế biến và đánh bóng kim cương của thế giới.
    -Công nghiệp không khói: (Du lịch) cực phát triển.
    -Là trung tâm phần mềm:
    Năm 1998, Tel Aviv được Newsweek xếp vào một trong 10 trung tâm công nghệ có thế lực nhất thế giới
    -Trung tâm Silicon hiện nay của thế giới.
    -Công nghiệp quốc phòng cực phát triển.
    * Xuất khẩu chính: máy móc trang thiết bị, phần mềm, kim cương, sản phẩm nông nghiệp, hoá chất, sợi dệt, trang thiết bị quân sự, thực phẩm. Thị trường thi đa dạng.
    * Tổng xuất khẩu: ~43 tỷ $ (năm tài khoá 2006).
    Đấy, nhìn sơ qua mà kết luận dư tồng chí thì 80 tr dân VN diệt chủng luôn đi cho đỡ chật đất, đỡ gây khó khăn cho Tung của hút dầu biển Đông cho giá dầu nó rẻ. Hay như ~800 tr dân Phi châu chết sạch đi cho đỡ tốn lương thực viện trợ, đỡ cuớp biển - đảo chính - bất ổn. Nhể !!
  7. yesterdayvn

    yesterdayvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Chủng loại hàng xuất và số lượng 43 tỷ của Israel đều là sản phẩm quá phổ cập và dễ dàng bị thay thế bạn hiền ạ. Chẳng có chủng loại nào là thiết yếu và không thể bị thay thế. Nói chung, nó không thay đổi được cái thực tế là ngay ngày mai Israel có bốc hơi thì kinh tế thế giới không có lấy một cơn hắt xì nào.
    Nói chung các bạn thích Do Thái cứ việc tự sướng với nhau rằng thì là Israel có thể choảng triệt để Iran. Còn tớ thì nhắc các bạn thực tế này:
    1. Chuyện choảng Iran cóc thể xảy ra, có quá nhiều thứ để gây đau cho Israel và đồng minh là Mỹ.
    2. Theo thời gian, tương quan chênh lệch lực lượng giữa Israel và phần còn lại của Trung Đông, càng lúc càng giảm.
    3. Tương lai sẽ ngày càng không dễ dàng cho dân Do Thái.
    Các bạn hiền cứ chiêm nghiệm thôi.
  8. mrs2mschip

    mrs2mschip Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    2
    Ôi thôi xong, bó tay rồi, kô khai sáng nổi. Y học bó tay thể loại nhũn não này rồi.
    Toàn nghành công nghệ cao, vật liệu mới ... mà tồng chí bảo dễ dàng thay thế. Riêng nông nghiệp chiếm có 2,6% GDP mà xuất khẩu của nó đã 3 tỷ $, đừng nghĩ nó xa mạc thì kô có gì .
    http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/webshtp/tintuc/content.aspx?cat_id=509&news_id=873
    Nản, không vật nhau nữa!
  9. yesterdayvn

    yesterdayvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Sao hả bạn hiền, 43 tỷ hàng xuất của Israel qua nho? va` dễ dàng bị lấp đầy bởi phần còn lại của guồng máy kinh tế thế giới, với các công xưởng đặt tại Mỹ, Pháp, Đức, Nhật, phần còn lại của EU và thậm chí là TQ, right?
    Chẳng có sản phẩm nào trong đó độc quyền riêng mình Ixrael làm ra để guống máy công nghiệp thế giới phải khó khăn khi thay thế.
    Kỹ thuật canh tác của Israel phát triển thật, nhưng nó bị giới hạn bởi diện tích quá nhỏ và cả về điều kiện tự nhiên, cộng với con người. Những cái đó chẳng ảnh hưởng gì nổi đến phần còn lại của thế giới nếu nó đột nhiên bốc hơi. Israel không có vai trò gì đối với an ninh lương thực toàn cầu, bạn hiền ạ.
    Thực tế tàn nhẫn thế đấy bạn hiền ạ.
    Không giống VN, 5tr tấn lương thực phẩm chất kém, nhưng nếu thiếu nó là làm xáo trộn toàn bộ thị trường lương thực toàn cầu. Lương thực không đẻ ngay ra được, không giống như công nghiệp, tăng máy móc, tăng nhân công là sản phẩm tăng. Trong mọi tình huống, cần từ 3 - 6 tháng cho một vụ mùa, nhưng thiếu một kg lúc giáp hạt là có người chết đói.
    Ví dụ đơn giản thế thôi, còn bạn hiền cứ khăng khăng Israel quan trọng và vĩ đại lắm là chuyện của bạn hiền.
  10. yesterdayvn

    yesterdayvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Quay lại vấn đề cái nhỉ. Tóm lại là hai bạn hiền bên trên muốn kết luận gì? Các bạn kết luận:
    1. Israel quan trọng với kinh tế thế giới
    2. Israel không phải Hitler của Trung Đông. Hítler là Iran với thằng Amadinezad
    Tớ thì kết luận thế này:
    1. Israel chẳng có vai trò sống còn gì đối với kinh tế toàn cầu. 7,5 triệu dân Do Thái chết sạch thì thế giới cũng chẳng hắt xì lấy một tiếng
    2. Amadinezad là thằng Hitle bằng mồm, Hitler bằng hành động là Israel với nạn nhân là dân tộc Palestin và một phần Lebannon.
    Rồi, giờ quay lại chuyện khởi thủy, Israel táng Iran và ngược lại.
    Tớ kết luận thế này
    1 Iran có khả năng huỷ diệt triệt để Israel, còn Israel không có khả năng đó với Iran. Đơn giản, một thằng quá to và một thằng quá bé. Một thằng có vũ khí hột nhơn thì thằng còn lại cũng dư vũ khí huỷ diệt hàng loạt.
    2. Israel không quá mạnh như nó đã từng, cuộc chiến Lebannon là một minh chứng. Choảng nhau với Hezbolah còn không xong, thì choảng kiểu gì với Iran.
    3. Iran có đủ thứ để gây đau không chỉ cho Israel mà còn cả Mỹ. Vì nó không rỗng túi như Sađam, nên chiến tranh không thể xảy ra.
    4. Đơn giản là các phía đều sẽ phải xuống thang và tìm lấy một lối đi hoà bình. Iran sẽ sở hữu công nghệ hạt nhân, đó là điều chắc chắn.
    Kịch bản gần nhất là Hamas sẽ tư nhiên có nhiều vũ khí hơn, vũ khí tầm bắn xa hơn, nổ to hơn. Câu chuyện tiếp sau thế nào thì là chuyện riêng của Hamas và Israel, trong khi Iran xoa tay chẳng dính gì tới ông cả.
    He he
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này