1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thực lực Quân đội nhân dân Việt Nam và các nước khu vực

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Triumf, 11/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. prohezt

    prohezt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2008
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    0
    Việt nam sau vụ tàu ngầm xếp hạng 3 là ổn rồi
  2. prohezt

    prohezt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2008
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    0
    Ọe nhìn kỹ mới thấy. Bây giờ sx được Igla rồi nên HQ dùng thoải mái
  3. Triumf

    Triumf GDQP Moderator

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    5.563
    Đã được thích:
    4.861
    Vẫn biết là thế, nhưng mà phòng không trên tàu cứ phải vận hành bằng cơm như Igla-M/S thì vẫn còn tụt hậu so với thế giới xa lắm.
  4. mig1000

    mig1000 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    2.587
    Hì hì hì, Bác đừng đùa, ngày xưa phòng không vận hành bằng cơm + Sam 2 vẫn bắn B-52 tốt đấy bác ạ. Vận hành bằng cơm thì cũng hơi buồn nhưng loại này đôi khi phân biệt nhiễu tốt đáo để
  5. caubedungcam

    caubedungcam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Chưa từng nhìn thấy một con Igla-S nào trong biên chế của VN.
  6. prohezt

    prohezt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2008
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    0
    Thái Lan chi 23 tỷ bạt mua máy bay chiến đấu
    VIT - Ngày hôm nay (26/1), nội các Thái Lan đã thông qua khoản ngân sách trị giá 23 tỷ bạt (696,11 triệu USD) trong 5 năm cho Không quân nước này mua 6 máy bay chiến đấu Gripen và nâng cấp 6 máy bay chiến đấu F-16, thông tấn xã Thái Lan cho hay.
    Khoản ngân sách này sẽ được giải ngân từ năm tài khoá tới, bắt đầu từ tháng 10, đến năm 2014.
    Trước đó, Phó phát ngôn viên Không quân Hoàng gia Thái Lan Monthon Satchukorn cho biết, một đề xuất về việc mua các máy bay chiến đấu Gripen trị giá khoảng 16,2 tỷ bạt và nâng cấp các máy bay chiến đấu F-16 với chi phí khoảng 6,9 tỷ bạt đã được đệ trình lên nội các.
    Ông Monthon cho biết Không quân Hoàng gia Thái Lan muốn nội các phê chuẩn về nguyên tắc hai dự án này trước để họ có đủ thời gian chuẩn bị cho ngân sách năm tài khóa 2011 của họ, ngân sách này sẽ được đưa ra thảo luận vào tháng 5 tới.
    Hai dự án này đã bị tạm dừng kể từ khi chúng bị rút khỏi một cuộc họp nội các hồi tháng 5 năm ngoái.

    Ông Monthon cho biết: "Nếu chúng tôi không thể mua được máy bay chiến đấu Gripen theo ngân sách năm tài khóa 2011, thì việc này sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch hoạt động của không quân."
    Theo ông, ban đầu Không quân Hoàng gia Thái Lan có kế hoạch nâng cấp 18 máy bay chiến đấu F-16 với chi phí hơn 20 tỷ bạt. Tuy nhiên, kế hoạch này đã được sửa đổi và bây giờ sẽ được thực hiện theo 3 giai đoạn, mỗi giai đoạn sẽ nâng cấp 6 máy bay chiến đấu F-16 với chi phí 6,9 tỷ bạt.
    Các máy bay chiến đấu F-16 A/B thuộc Liên đội không quân số 4 tại căn cứ không quân Nakhon Sawan sẽ được nâng cấp trong giai đoạn đầu tiên, ông Monthon cho biết.
    Một nguồn tin quân sự Thái Lan cho hay Tư lệnh Không quân Itthaporn Subhawong đã có cuộc gặp với Phó Thủ tướng Suthep Thaugsuban hôm 22/1 để thảo luận về hai dự án này.
    Theo nguồn tin trên, ông Suthep đã cam đoan với Tư lệnh Itthaporn rằng nội các sẽ thông qua về nguyên tắc các dự án này với một khoản ngân sách sẽ được ấn định và giải ngân sau.
    Không quân Thái Lan hy vọng sẽ loại bỏ 12 chiếc máy bay chiến đấu F-5 E/F của Mỹ đã hoạt động được 30 năm tại Liên đội số 7 thuộc căn cứ không quân Surat Thani một khi họ biên chế 12 máy bay chiến đấu Gripen 39 C/D vào hoạt động.
    Linh Trang (Theo Bangkokpost)
  7. dbp

    dbp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa SAM-2 là tương đương S-300 PMU2 bây giờ rồi bác ơi. Hồi đấy một đêm bắn cả trăm quả đạn như pháo hoa đêm giao thừa. Chưa kể chuyên gia kỹ thuật lúc nào cũng sẵn, đường sắt, đường biển vẫn thông.
    B-52 hồi đấy nó vẫn phải thả bom bằng sandwich, cho nên SAM-2 điều khiển bằng cơm mới bắn được. Mà chính xác ra là chỉ SAM-2 không thôi thì mù, may mà thằng Mẽo nó không gây nhiễu cái tần số của radar pháo Trung Quốc.
    Giờ thì các thứ của Tây, Tàu nó điều khiển bằng điện rồi, chúng ta vật vã cả chục năm mới copy được cách lắp ráp vũ khí và điều khiển bằng cơm.
  8. kakashivn200

    kakashivn200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    SAM 2 nhà ta là hàng lắp ráp trong nước, hình như chỉ có đầu đạn là hàng nguyên cục từ LX phải không ạ?
    Còn chả hiểu sao bác lại lôi cái rada pháo của Tàu vào làm gì? rada pháo mà bắt được B52 thì sợ quá
  9. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Có phải bắn cả trăm quả lên cùng 1 lúc được đâu mà lý luận kiểu sác xuất như vậy?
  10. dbp

    dbp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Ý tôi là hồi đó ta có những vũ khí thuộc loại hiện đại nhất thời đấy rồi, số lượng cũng rất nhiều, hỗ trợ kỹ thuật ngay bên cạnh.

Chia sẻ trang này