1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thực lực Quân đội nhân dân Việt Nam và các nước khu vực

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Triumf, 11/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhmeo2009

    minhmeo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2009
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Giờ mo81i biết biển Đông có rảnh sâu nhất thế giới
  2. ltgbau

    ltgbau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.127
    Đã được thích:
    93
    Bác nhầm với rãnh Mariana à, thằng này nằm phía đông chả liên quan gì biển Đông.
    [​IMG]
    Được ltgbau sửa chữa / chuyển vào 00:45 ngày 14/04/2010
  3. Triumf

    Triumf GDQP Moderator

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    5.563
    Đã được thích:
    4.861
    Liên quan đến thực lực Quân đội nhân dân Việt Nam
    Báo cáo: Những chỉ số chủ yếu của các quốc gia châu Á năm 2009 của Trung tâm Nghiên cứu châu Á thuộc Quỹ Heritage.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Những khu vực xung đột
    [​IMG]
    Xếp hạng ổn định chính trị
    [​IMG]
    Xếp hạng tự do chính trị
    [​IMG]
    Nơi để kinh doanh tốt nhất
    [​IMG]
    Tăng trưởng thu nhập bình quân đầu người
    [​IMG]
    Quy mô nền kinh tế - Tổng GDP
    [​IMG]
    Xếp hạng mức độ tự do kinh tế
    [​IMG]
    Quân số thường trực
    [​IMG]
    Tỷ lệ quân thường trực so với tổng dân số
    [​IMG]
    Mức độ ủng hộ Hoa Kỳ trong LHQ
    [​IMG]
  4. caubedungcam

    caubedungcam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Bác Triumf tuyền truyền chống chính phủ đấy à?
    Sao cả political freedom lẫn economic freedom cứ phải kéo gần hết list mới thấy Việt Nam nhỉ?
  5. darkpanther

    darkpanther Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2009
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    7
    Nhìn vào cái bảng đồng thuận tại LHQ thì VN bất hòa với Mỹ còn hơn cả BH.Mà mấy cài chỉ tiêu freedom thì VN và TQ ôm cứng nhau ấy nhỉ.
  6. tieuthuongia

    tieuthuongia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2010
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0

     
    nói các bác dừng cười chứ. mấy cái này là gì vậy ? ai giỏi ngoại ngữ dịch dùm cho bà con biết với. em là em giốt đặc ngoại ngữ đó
     

    được Alpha3 sửa chữa / chuyển vào 23:30 ngày 14/04/2010
  7. vyhachit

    vyhachit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    62
    nhà kụ quote kiểu này, không bị cảnh cáo mới lạ
    Mà kụ Triumf dịch tiêu đề rồi đấy thôi, còn đòi dịch gì nữa
  8. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13
    Quân đội Thái Lan bộc lộ dấu hiệu rạn nứt?
    VIT - Trong những ngày qua, dư luận Thái Lan đều muốn tìm ra Ai là kẻ bí ẩn đã bắn vào binh lính nước này trong các cuộc bạo động đẫm máu hồi cuối tuần trước, và ai là người đã ném lựu đạn về phía quân đội?
    Những câu hỏi nghi vấn trên không chỉ nhằm tìm ra thủ phạm mà còn bộc lộ sự chia rẽ nghiêm trọng trong các lực lượng vũ trang của Thái Lan. Điều này có thể làm bùng phát bạo lực hơn nữa, trừ khi chính phủ nước này chấp nhận tổ chức cuộc tổng tuyển cử mới nhằm dịu bớt bầu không khí chính trị căng thẳng và sôi sục hiện nay.
    Các vụ đụng độ trong ngày 10/4 đã làm 21 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Mặc dù chính phủ Thái Lan khẳng định quân đội chỉ bắn chỉ thiên. Nhưng thật khó giải thích về cái chết của ít nhất 9 người đã chết do các vết thương từ súng đạn gây ra.
    Đây không phải là cuộc bạo động đẫm máu nhất trong lịch sử Thái Lan, thế nhưng nó có nguy cơ đưa nước này vào một kịch bản tệ hại nhất kể từ khi cuộc khủng hoảng chính trị bùng phát vào năm 2006. Sự rạn nứt nghiêm trọng trong quân đội bắt đầu xuất hiện và cùng tồn tại song hành với sự đối kháng mạnh mẽ giữa các lực lượng chính trị và xã hội Thái Lan. Điều này càng làm cho nỗ lực hòa giải dân tộc ở Thái Lan trở nên xa vời hơn bao giờ hết. Mặc dù các thành phố của Thái Lan đã trở nên yên tĩnh hơn trong những ngày qua, song hàng nghìn người Áo Đỏ chống chính phủ vẫn tuần hành tại các đường phố Bangkok yêu cầu Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva giải tán quốc hội.
    Bình luận về cuộc xung đột ngày thứ Bảy vừa qua, các nhà phân tích cho rằng, sẽ chẳng có bên nào hoàn toàn giành chiến thắng cả. Khi mà chính phủ không còn là người duy nhất được sử dụng vũ lực thì đất nước ngày càng rơi vào tình trạng vô chính phủ. Sự chia rẽ này làm cho triển vọng về một xã hội ổn định ở Thái Lan ngày càng trở nên mờ mịt, đặc biệt khi mà hai phe đều có ?oquân đội? của riêng mình. Sự đối đầu giữa hai nhóm có vũ trang chẳng khác nào việc đưa đất nước vào cuộc nội chiến.
    Rạn nứt trong quân đội
    Một nguồn tin cấp cao thân cận với Thủ tướng Abhisit đã nhận định, các hoạt động của Áo Đỏ đang được thực hiện từ hai cánh khác nhau. Cánh thứ nhất là huy động dân chúng tổ chức các cuộc biểu tình hòa bình, bất bạo động. Cánh thứ hai là hoạt động ?othầm lặng? của một số sỹ quan quân đội đang tại ngũ hoặc đã nghỉ hưu.
    Cho đến nay chính phủ Thái Lan vẫn công khai đổ lỗi cho ?omột bàn tay thứ ba? nào đó đã kích động bạo lực ở nước này. Nhưng trong nội bộ, họ lại cho rằng một số thành phần trong quân đội đã gia nhập đội quân của Thaksin và chính số này đã bắn chết một nhân vật chủ chốt của quân đội trong ngày 10/4.
    Ông Chavalit, cựu thủ tướng Thái Lan và là đồng minh thân cận của Thaksin, được cho là người đóng vai trò chính trong màn chính trị không hồi kết này: ngay sau sự vụ ngày 10/4, ông đã kêu gọi Thủ tướng Abhisit giải tán quốc hội. Tháng 10/2009, Chavalit đã trở thành chủ tịch đảng Puea Thai của Áo Đỏ. Sau đó, ông này đã thuyết phục được hàng loạt các cựu quân nhân gia nhập đội quân của mình.
    Các nhà phân tích cho rằng, ngày càng có nhiều binh lính cấp thấp và một số sỹ quan cấp cao có cảm tình với phong trào Áo Đỏ của người dân nông thôn và tầng lớp lao động. Lực lượng này đã đứng đằng sau các cuộc biểu tình trong suốt hơn một tháng qua để đòi tổ chức các cuộc bầu cử mới. Trong khi đó, hầu hết các quan chức quân sự cấp cao lại liên minh với giới hoàng gia, chủ doanh nghiệp và tầng lớp trung lưu đô thị. Rõ ràng có sự dính líu của một số quân nhân trong các cuộc biểu tình. Quân đội Thái Lan giờ đây không còn là một thể thống nhất nữa.
    Các quan chức chính phủ cũng phải thừa nhận rằng, sự chia rẽ ngày càng trầm trọng này đang làm thay đổi cuộc sống tại các căn cứ quân sự của Thái Lan, nơi mà thủ tướng Abhisit và nhiều quan chức nội các quan trọng khác vẫn thường lưu lại trong những ngày qua. Thậm chí một số chỉ huy cấp cao còn phàn nàn rằng các kế hoạch bí mật của họ đã bị rò rỉ ra ngoài.
    Trong khi đó, các nguồn tin từ quân đội Thái Lan cho biết, lực lượng Áo Đỏ đã nhận được một số vũ khí và chi viện hôm 10/4 từ một nhóm quân nhân, trong đó có các cựu sỹ quan và là đồng minh của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra. Rất nhiều sỹ quan trung và cao cấp có quan hệ mật thiết với Thaksin trong giai đoạn 2001-2006 đã bị các chính quyền sau mới ?oxếp xó?. Lực lượng này giờ đây đang đứng đằng sau Áo Đỏ để đòi lại quyền lực khi xưa.
    Các kênh truyền hình cũng phát đi cảnh người biểu tình được trang bị súng trường hoặc súng máy, trong khi lựu đạn M79 thì được ném liên tiếp về phía binh lính chính phủ. Một số bức ảnh còn cho thấy có ít nhất một tay súng bắn tỉa đang ẩn nấp trên một tòa nhà cao tầng.
    Nguy cơ về cuộc đảo chính mới
    Trong khi đó, báo ?oBưu điện Bangkok? dẫn lời ông Prompong Nopparit người phát ngôn Đảng Puea Thai rằng, một tướng cấp cao trong quân đội có tên bắt đầu bằng chữ cái ?oP? đang lập kế hoạch đảo chính nhằm giúp Đảng Dân chủ thoát khỏi nguy cơ bị giải thể.
    Nếu vị tướng này thành công trong kế hoạch đảo chính, Hiến pháp 2007 sẽ bị hủy bỏ và Đảng Dân chủ sẽ thoát được nguy cơ bị giải tán sau quyết định ngày 12/4 của Ủy ban bầu cử Thái Lan. Cuộc đảo chính này còn giúp các sỹ quan từng trấn áp biểu tình ngày 10/4 tránh bị trừng phạt.
    Theo ông Prompong, viên tướng nói trên hiện đang bận rộn xác định các chỉ huy quân đội sẽ đứng về phía ông ta. Hiện có một số viên chỉ huy đã phản đối việc tổ chức thêm một cuộc đảo chính vì cho rằng đó không phải là giải pháp cho khủng hoảng chính trị hiện nay. Ông Prompong cảnh báo nếu viên tướng trên cố tiến hành đảo chính, bạo lực sẽ nghiêm trọng hơn cuộc đổ máu ngày 10/4 vì nhân dân sẽ xuống đường chống lại những kẻ đảo chính và khi đó, một cuộc nội chiến là khó tránh khỏi.
    Tới nay vẫn chưa rõ cho tới khi nào thì quân đội sẽ ra tay ?ocứu giúp? chính phủ và tới khi nào thì quân đội mạnh tay hơn với các lực lượng ủng hộ Thaksin đang dần lấy lại động lực. Điều này còn phụ thuộc chủ yếu vào sự tranh giành quyền lực nội bộ ở Thái Lan.
    Ngày 12/4, Tư lệnh Lục quân Anupong Paojinda, người được xem là có thái độ ôn hòa đã kêu gọi giải tán quốc hội để mở đường cho các cuộc bầu cử mới và tìm giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Thái Lan. Tuy nhiên, giới quý tộc trong quân đội lại không bác bỏ về khả năng xảy ra một cuộc chính biến mới. Trong 77 năm qua, người Thái Lan đã phải trải qua 18 cuộc đảo chính.
    Liên Phương (Tổng hợp)
  9. hasiquan

    hasiquan Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2008
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    3
    VN chống Mỹ kinh quá nhỉ
  10. hasiquan

    hasiquan Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2008
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    3

    Hải quân Hoàng gia Brunei



    Hải quân Hoàng gia Brunei ( Tên theo tiếng Mã Lai : Laut Tentera Diraja Brunei, viết tắt TLDB) là lực lượng hải quân quốc phòng của Brunei Darrussalam .
    [​IMG]
    Đó là một lực lượng tương đối nhỏ nhưng được trang bị tốt lực lượng mà trách nhiệm chính là thực hiện các nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn và để ngăn chặn và bảo vệ vùng biển Brunei chống lại cuộc tấn công bằng đường biển .
    Hải quân Hoàng gia Brunei đã được thành lập vào ngày 14 tháng sáu năm 1965, các đơn vị thứ hai của được thành lập sau khi lực lượng vũ trang hòang gia Brunei ra đời.
    RBN có trụ sở tại Muara, nằm cách TP Muara 4 km với đa số các thuyền viên là người gốc Mã Lai.
    Kể từ năm 1977, Hải quân Hoàng gia Brunei đã được trang bị tàu tên lửa và tàu tuần tra ven biển khác.
    Tất cả các tên của tàu được bắt đầu với từ KDB Kapal Diraja Brunei ( tàu hòang gia Brunei)
    Hải quân Hoàng gia Brunei đã được Đại tá (L) hj hj bin Abdul Halim Abu Hanifahchỉ huy kể từ tháng 5 năm 2008 .

Chia sẻ trang này