1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thực phẩm rất tốt cho người bệnh trĩ

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi kid1410, 28/09/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kid1410

    kid1410 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2016
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Đối với các người bệnh bệnh trĩ đều nhận thấy một trong những nguyên nhân khiến dễ mắc phải bệnh trĩ là do chế độ ăn uống không hợp lý, thiếu các chất hỗ trợ tiêu hóa. Vì vậy đối với những người mắc bệnh trĩ, buộc phải cần có chế độ ăn uống như thế nào cho phù hợp?

    Bệnh trĩ là căn bệnh do sự phồng lên của một hay nhiều tĩnh mạch thuộc hệ thống tĩnh mạch trĩ. Có nhiều căn nguyên không giống nhau dẫn đến bệnh, nhưng trong đó, chế độ ăn uống không hợp lý là phổ biến cũng như dễ mắc buộc phải nhất.

    Những thực phẩm mà người mắc bệnh trĩ nên ăn:
    1/ Thực phẩm nhuận tràng:
    • Một số loại rau có tác dụng nhuận trường như rau lang, rau mồng tơi, rau đay, rau diếp cá, rau dền,… buộc phải dùng nấu canh thường xuyên vì rất tốt cho người bị bệnh trĩ. Ngoài ra, chuối, khoai lang cũng có công dụng nhuận tràng tốt, bệnh nhân nên dùng sau mỗi bữa ăn, hoặc thêm vào các bữa ăn phụ.
    • Magie cũng là một chất có tác dụng nhuận trường, giúp hạn chế chứng táo bón. Đây là một khoáng chất rất phải thiết cho cơ thể. Một số loại thức ăn giàu magie như: quả hạnh sấy khô, hạt điều sấy khô, cá bơn, rau chân vịt, quả bơ, nho khô không hạt,… người mắc bệnh trĩ cần ăn để hỗ trợ điều trị cũng như phòng ngừa nguy cơ dẫn đến bệnh hiệu quả.
    [​IMG]
    2/ Ẳn thức ăn có chứa nhiều chất xơ:
    • Người mắc bệnh trĩ phải tăng cường chất xơ trong chế độ ăn vì chất xơ có tác dụng đáng kể trong việc trữ nước trong ruột. Một số loại thực phẩm giàu chất xơ mà người bệnh nên ăn như: ngũ cốc xay, cà rốt, chuối, măng, quả mơ, súp lơ, cam, quýt, dâu tây,…
    3/ Thức ăn có chứa nhiều chất sắt:
    • Do bệnh trĩ khiến bệnh nhân mất máu phải chế độ ăn nên bổ sung nhiều thực phẩm giàu chất sắt như: gan gà, cua hấp, cá ngừ, mận, mơ, nho khô, hạt điều, hạt hướng dương, rau bó xôi, bông cải xanh,…
    • Ngoài ra, một số loại thực phẩm khác giúp hỗ trợ trị bệnh bệnh trĩ như: Ruột già của heo, dê có tác dụng cầm máu, giảm đau, tiêu hóa tốt. Thịt rùa có tác dụng có công dụng bổ máu. Quả óc chó có tác dụng nhuận tràng, giảm búi trĩ lòi ra ngoài và trường hợp đại tiện ra máu.
    • Ngoài ra, các loại rau quả như: dâu tây,đậu bắp, mướp, bí đỏ, bơ, … cũng rất có ích cho bản thân người bệnh trĩ. Gừng, tỏi, củ hành giúp phân hủy fibri, khắc phục thương tổn ở mô, nội tạng cũng như động mạch. Tuy nhiên, buộc phải lưu ý là dư thừa chất này có khả năng dẫn đến viêm ở động cũng như tĩnh mạch, đặc biệt là khu vực ở vùng hậu môn. Curcumin là hoạt chất chính có trong củ nghệ có tính chống viêm, ức chế khối u, thông mật, lợi tiêu hóa, bổ sung curcumin giúp chống viêm và gây mau lành các vết tổn thương của trĩ.
    [​IMG]
    4/ Uống nhiều nước mỗi ngày:
    • Người mắc bệnh trĩ buộc phải uống nhiều nước để giúp quá trình trao đổi chất trong thân thể diễn ra được dễ dàng hơn. Bên cạnh đó, các loại nước trái cây của các loại quả mọng, có màu đậm có khả năng giúp ích cho người mắc bệnh trĩ, chẳng hạn như anh đào, dâu,… vì có chứa các chất anthocyanin cũng như proanthocyanidin lúc có khả năng làm giảm sưng đau do bệnh trĩ dẫn tới bằng cách củng cố các tĩnh mạch trĩ. Ngoài ra, buộc phải ăn các loại thức ăn lỏng để dễ tiêu hóa.
    Những thực phẩm người mắc bệnh trĩ tuyệt đối không ăn
    • Hạn chế ăn nhiều muối vì muối có khả năng gây ra kích thích Ở vùng niêm mạc ở vùng hậu môn dẫn tới ngứa ngáy khó chịu.
    • Kiêng các thức ăn cay, nóng, dầu mỡ,...
    • không thể nào sử dụng nhiều bia, rượu mạnh, cà phê, thuốc lá,...
    [​IMG]
    Trên đây là những thông tin về các thực phẩm hỗ trợ tốt cho người bệnh trĩ trong việc trị bệnh bệnh. Mọi người muốn nhìn thấy thêm các thông tin khác về bệnh trĩ thường liên hệ với trung tâm tư vấn bệnh trĩ uy tín TpHCM.

Chia sẻ trang này