1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thực túc binh cường

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi X-Zero, 06/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Nếu chỉ rặt thực túc mà ko có tí binh cường nào thì ko phù hợp box GDQP!

    Các thành viên có 24h để đưa topic đi đúng box.

    Chào thân ái và quyết thắng!
  2. bravo0412

    bravo0412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2009
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Binh cường, khó nói!

    Thời buổi không chiến tranh, vợ lính ở nhà nó phải có tiền tiêu, con cái phải học hành tử tế,
    Đ.c nào có time thì list ra bảng lương của lính tá VN cái, so với lính Khựa Mỹ Nhật Hàn theo mức GDP và phân bổ cho QP như nào? So với thu bình quân đầu người thì như nào? Chi QP thì lương chi bao nhiêu? hạ tầng khí tài chi bao nhiêu?...vv Về GD thì 90% là VN chi cho lương GV
    Theo mình nhẩm thôi thì thấy sống cũng đc. Nếu là cặp vợ chồng chuẩn cổ điển Lính-GV =))

    Cái thời vì 1 câu nói đổ máu không tiếc nó là thời cần độc lập thôi các đ.c ag. Thời nay để mạnh phải chi đủ tiền.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    x-zero, phải đầu 2011, mùa xuất khẩu, hiểu không.
  3. minhnhat2003

    minhnhat2003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Gia nhập VTO rồi, nếu tiền mà bị mất giá quá 23% là bắt buộc phải đổi loại tiền, cái này là quy định của tổ chức WTO.
  4. TechNip

    TechNip Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/05/2009
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    382
    Hay tin đi đường đâm nhau 2010:
    Theo báo cáo sơ bộ, trong mười một tháng năm 2010, trên địa bàn cả nước đã xảy ra 12,6 nghìn vụ tai nạn giao thông, làm chết 10,4 nghìn người và làm bị thương 9,2 nghìn người. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giao thông tăng 13,4%, số người chết tăng 0,13%, số người bị thương tăng 31,8%. Bình quân một ngày trong mười một tháng năm 2010, trên địa bàn cả nước xảy ra 38 vụ tai nạn giao thông, làm chết 31 người và làm bị thương 28 người.
    Chết 10.000 thằng, ngang cuộc chiến :))

    ..........................................
    Đồng bào cùng máu đỏ da vàng chết mà gọi là thằng thì hết đỡ, quân bất nhân bất nghĩa
  5. X-Zero

    X-Zero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, mod đã có nhời, chúng ta sẽ đưa vấn đề cơm gạo trở thành vấn đề chiến lược phát triển quốc gia, đó là vấn đề cốt lõi chung nhằm soi rõ các vấn đề chiến lược đối ngoại an ninh quốc phòng, rất đúng tiêu trí của box GDQP.

    Với những thông tin và bình luận trước, tui muốn đi sâu vào một khía cạnh có liên quan đến KT-QP rất quan trọng, đó là phát triển KT miền trung.

    Như bà con đã biết, khu vực miền trung của Vjt ta trải dài, tập trung phần lớn lực lượng HQ, nó sẽ được đầu tư phát triển hạ tầng KT và an ninh QP theo chiến lược KT biển của CP. Căn cứ chính của lực lượng HQ hiện đại cũng sẽ phân bố ở khu vực. Việc xây dựng lực lượng hải quân thẳng tiến hiện đại hóa không chỉ là đi tắt đón đầu, mà thực ra là một dự án quốc phòng phát sinh từ một dự án phát triển KT. Có thể thấy việc hình thành các cảng và khu CN ở các tỉnh Quảng Ngãi, Hà Tĩnh, Thanh Hóa...đều nằm trong chiến lược phát triển chung, khái niệm KT - quốc phòng của ta có lẽ sẽ vươn lên tầm cao mới.

    Để làm rõ lại chiến lược phát triển KT miền trung, chúng ta trước hết nên căn cứ vào thực trạng chung của KT nước nhà. Trong bài trước về tình hình KT chung, tui đã có nhận xét:

    - Cơ cấu ngành KT - CN biểu hiện qua tỉ lệ CN-NN-DV của ta đã tới hạn, trong suốt 5 năm không chuyển biến mấy về tỉ lệ. Điều đó tức là tăng đầu tư vào cơ cấu ngành hiện nay không sinh thêm lời theo tỉ lệ thuận nữa. Một trong những biện pháp thay đổi cơ cấu là phải có đầu tư vào một phân ngành mới so với cơ cấu hiện có để tạo giá trị mới, tức là thay đổi cơ cấu một cách cơ học, tăng một khối lượng CN-DV mới ngoài cơ cấu hiện có. Câu hỏi đặt ra, ngoài cơ cấu hiện có là ở đâu, và nguồn lực ở đâu ra?

    - Nhận xét thứ hai, trong cơ cấu phân bổ CN theo vùng, miền đồng và sông Hồng chiếm gần 80% giá trị, miền tây chiếm gần 10% giá trị, phần còn lại là khoảng 10% cho các vùng khác. Ta thấy rõ, vùng duyên hải miền trung đất rộng người đông mà chẳng làm gì, đây chính là dư địa phát triển mới của chiến lược theo chiều rộng, đầu tư vào đây sẽ tạo giá trị mới hoàn toàn với tỉ suất lợi nhuận cao hơn nhiều, thay đổi cơ cấu ngành hiện có, cũng như sơ đồ phân bổ CN hiện có.

    - Chúng ta đang phổ biến khái niệm Cluster - tức là cụm CN tập trung chuyên môn hóa. Nó rất phù hợp với lập luận phát triển miền trung ở một lý lẽ cơ bản: xây dựng cụm ngành gắn liền với phân bổ và phát triển KT theo địa phương. Miền nam dư địa đang hết dần, cần chuyển sang phát triển chiều sâu, gồm tăng cường các ngành công nghệ cao, tăng cường nghiên cứu phát triển, giảm chi phí các ngành CN chiều rộng bằng cách chuyển giao (tức là đẩy phứt nó) ra khu vực khác có lợi thế chi phí hơn, đó là khu vực nam trung bộ. Khu vực sông Hồng vẫn còn dư địa phát triển tiếp theo chiều rộng, tuy nhiên theo thời gian cũng tính đến chuyện san dần sang khu vực Thanh Nghệ Tĩnh là nơi đất rất rộng dân rất đông. Tức là, chuyển dịch cơ cấu KT, câu cửa miệng đang thời thượng của CP và giới nghiên cứu, sẽ chủ yếu nằm ở 2 khâu: san dần phát triển CN và DV chiều rộng ra miền trung và đầu tư chiều sâu ở trung tâm hiện tại là Miền đông và sông Hồng.

    - Nguồn lực sẽ ở đâu ra, đây là câu hỏi khó. Chúng ta biết, tỉ lệ đầu tư 41% GDP hiện tại vào cơ cấu như hiện nay sinh lời khá thấp. Chúng ta biết hai mươi mấy phần trăm gì đó trong chi tiêu cho đầu tư phát triển chủ yếu dành cho xây dựng cơ bản, miền bắc và miền nam vẫn đang cần đầu tư này. Chúng ta biết xây dựng hạ tầng cho miền trung cần hơn nhiều lần chi tiêu phát triển hiện tại. Chúng ta biết là phát triển chiều sâu ở các trung tâm cũng vẫn cần vốn như hiện có (hơn, nhưng tạm nói vậy vì hiện có bao nhiêu hút hết bấy nhiêu). Chúng ta biết là trong cơ cấu đầu tư, đầu tư trung nước chiếm phần lớn hơn 70% nhưng sức lực cũng chỉ đến vậy và ko tăng nhanh được, đầu tư nước ngoài chiếm hơn 20% nhưng hoàn toàn có thể tăng lên rất nhiều. Như vậy dường như tự nó đã có phương hướng cho chính nó: xây dựng khu KT - CN dành cho đầu tư nước ngoài ở miền trung, vay vốn nước ngoài để đầu tư XDCB. Logic giản dị này thường được dân ta gọi là "mỡ nó rán nó", nhưng tất nhiên ta phải có chảo có lửa cho ngon mới rán được. Hạ tầng, lao động và chính sách của ta vẫn bị chê như phưn.

    Vấn đề này tui đã có lần đề cập trong topic Đường sắt cao tốc. Mấu chốt đang muốn đề cập, đó là vấn đề đối tác phát triển chiến lược, cụ tỉ là thằng Nhựt bửn. Việc của nó là giúp Vjt thiết kế lại một khu vực tô giới miền trung để cho nó đầu tư xây dựng một khu chế tạo cung cấp cho nó; việc thứ 2 là tài trợ vốn xây dựng hạ tầng khu vực miền trung cho Vjt để xây dựng khu kinh tế trên. Có một đối tác chiến lược, dự án có thể khả thi hơn, từ đó lôi kéo các nhà đầu tư khác vào cũng dễ hơn. Chính vì vậy mà CP bỗng dưng điên khùng đòi đi vay tiền làm ĐSCT.

    Tạm ngừng.
    Miềng thiết tha kêu gọi sự giúp đỡ của bà con trong việc tập trung thông tin về các dự án phát triển miền trung vào topic này. Xin cảm ơn.
  6. hoangthohoa

    hoangthohoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    220
    Lời cảnh báo này!
    Cơ mà iem cũng đã cảnh báo bên pic Quan hệ Việt - Mĩ.
    oh oh oh. 24h nhé xxx-không?! Mà công nhận mod ở đây hiền ghê cơ. Mấy diễn đàn game mềnh tham gia, cứ topic nhảm là cho mất dấu vết luôn, chả có khóa, chả có 24h gì cả. ( không nhằm ám chỉ pic này của đồng chí xxx- không nhé, là đang nói đến mấy pic nhảm của các đồng chí nguy hiểm!
  7. X-Zero

    X-Zero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=387&idmid=3&ItemID=9851
    Năng suất lao động xã hội phân theo ngành kinh tế (*)

    Xem mục năng suất theo lao động của phân ngành Quản lý NN và ANQP và mục Giáo dục đào tạo ý, theo miềng thì gần mức trung bình, tức là thấp nhưng vẫn sống tốt hơn nông dân chán vạn.

    Thì đầu 2011 đã phá rồi đấy thôi. Đến cuối 2011 - đầu 2012 phá tiếp. Nghe nói chắc định phá một lần cho chuẩn luôn.
  8. bravo0412

    bravo0412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2009
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    VN tồn tại nhiều điểm khó, nhưng mấu chốt đang là giá của sự thỏa hiệp với nguồn lực ngoài VN để có thể có cơ hội phát triển nội lực, vì thực sự nội lực của VN còn yếu lắm, làm dư ăn thôi. Từ GD, hạ tầng, công nghệ SX, trình quản lý nói chung đều đang phải chi vì thực chất là đồ "nhập khẩu" hết.

    Trong các nguồn lực ngoài VN, chỉ duy nhất có Nhật bản là nhìn thẳng vào bản chất giá trị nền tảng của VN: Đắc địa, dân đông, muốn làm giàu, chăm làm, không thích đánh nhau. Những giúp đỡ của Nhật cho VN 30 năm qua là rất lớn. Nếu VN tìm kiếm 1 đồng minh thực sự ở châu Á, đó nên là Nhật bản.

    Nhưng đó không phải nguồn lực ngoài quyết định, đủ cho VN đi lên hiện nay, và v.đề nó đang ở trên cả vĩ mô các đ.c ag.

    Tình hình thời sự thì thể hiện vị thế VN đang lên và việc làm giá đang có lợi cho VN, AE đều biết.

    Có time AE đọc nghe kỹ, cũng có chỗ chối tai, nhạy cảm, ném đá...vv nhưng nói chung là để hiểu những cái khó của VN.
    http://www.youtube.com/user/VietLeaks?blend=1&ob=5
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    x-zero, gõ nhầm đấy đầu 2012
  9. bravo0412

    bravo0412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2009
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
  10. ongtrumk1

    ongtrumk1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2010
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    hay hay hay
    Thực túc binh cường
    vấn đề này muốn nói lâu ròy
    đầu tiên hãy xem : gdp của ta năm 2010 là 104,6 tỷ o ba má
    vậy thì có ý nghĩa gì so với :
    1. một mình vi.na.shin : năm 2009 lỗ 1.600 tỷ uncle hồ, tổng số nợ là hơn 80.000 tỷ uncle hồ (đó là tiền của ai : tiền thuế) (đó là ai làm : xin thưa nhà nước làm)
    2. pơ mu 18 : cá độ bóng đá : 1,8 triệu o ba má, tiền đánh bạc ?????, tiền chấm mút ?????, tiền chung chi???, tiền mua nhiều thứ nhờ người khác đứng tên ???? (đó là tiền của ai : tiền thuế) (đó là ai làm : xin thưa nhà nước làm)
    3. hầm chui văn thánh dư thế lào : (đó là tiền của ai : tiền thuế) (đó là ai làm : xin thưa nhà nước làm)
    4. con đường đẹp ở đà nằng bêtông cốt tre (đó là tiền của ai : tiền thuế) (đó là ai làm : xin thưa nhà nước làm)
    và túm cả 4 cái trên lại : ai bị xử lý, xử lý dư lào ?????????
    và hãy so sánh : vụ án minh phụng epco xử lý dư lào : so thiệt hại mà minh phụng gây ra so với mấy anh "nhà lước" làm mà mức xử lý gấp bao nhiêu lần
    tổng gdp năm vừa rồi chỉ có 104,6 tỷ o ba má, thế mà chỉ riêng anh vi.na.shin đã như thế, trong khi trước đó thì là : làm ăn có lãi, anh cả ngành đóng tàu, làm được nhiều thứ bla.bla.blaaaaaaa
    nhưng đến khi cháy nhà mới lòi mặt chuột, thủ tướng thì nói là nhận trách nhiệm, vậy có anh nào bị tù đến 20 năm ko, có ai bị chung thân hay tử hình ko, nói thật ở đây là hơn 80 ngàn tỷ uncle hồ chứ ko phải là 80 ngàn đồng, nếu ăn chia, làm thiệt hại cỡ đó mà chỉ nói 1 câu vậy là xong thì miềng cũng muốn nói câu đó hàng ngày đấy.
    vậy thì còn bao nhiêu cái cienco, tổng công ty sông đà thăng long, lilama, tổng công ty dệt may, tổng công ty than và khoáng sản vn, tổng tổng tổng cty .v.v.v.v tất cả đều báo cáo lời, mọi người có tin ko, riêng miềng thì miềng ko tin, có nhớ cách đây mấy năm có 1 chương trình trên tv nói về cảng sài gòn, trong đó có đoạn nói rằng tổng mức lợi nhuận năm rồi là hơn 1tỷ đồng.
    =))=)), ha ha nếu mọi người tin điều đó thì hãy nghe miềng nói điều này : miềng có 1 mỏ vàng trữ lượng khoảng 2.000 tấn ở phú quốc đó, giá chỉ có 100 triệu o ba má thui, mọi người có mua ko miềng bán cho.
    nông dân thì trồng lúa còng lưng 1ha 1năm thu được bao nhiêu, nhiều lúc lỗ muốn sặc máu
    ngân sách quốc phòng cua ta năm rồi ước tính chỉ khoảng 2/3 số lợ của anh vns, nếu mà tổng số mấy anh nhà lước đem ra thanh tra thực sự, đem kết quả cho mấy cty kiểm toán nước ngoài kiểm thì con số nợ và lỗ đó có lẽ ít nhất bằng 1/2 gdp của toàn nước ta
    đây là một thứ phá hoại đát nước từ bên trong, trong khi nhiều người lính chịu đổ xương máu, thiếu thốn hy sinh nơi hải đảo, quân sự thì thiếu thốn đủ thứ, xây dựng cơ bản thì trời ơi đất hỡi, trẻ em vùng sâu vùng xa thì thiếu thốn trường học.
    thế mà các ông áo vest, giày tây bóng loáng thì lại chia chác đủ thứ rồi mở miệng ra thì blo thế này bla thế kia.
    hãy xem ở chí nổ người ta xử quan tham ra sao, mức tham ô như thế nào, có bằng 1 phần 10 vn ko ma đã bị xử bắn rồi.
    ở đài loan thì trần thủy biển tham ô bao nhiêu mà lãnh chung thân trong khi ông ta là cựu tổng thống
    chỉ thương những người lính biên cương, nơi đảo xa
    những em nhỏ nơi vùng sâu vùng xa
    thương những người mang dòng máu vn ngày đêm lam lũ bên đồng ruộng
    và căm thù mấy thèng ở trên toàn hút máu nd

Chia sẻ trang này