1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thùng rác box bóng đá 1

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi liemdng, 03/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. liemdng

    liemdng Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi nha có sai sót kô phải Văn Quyến mà Trường Giang xin lỗi nha.
    Còn Đức ấy à chắc vậy rồi không còn ai nữa.
    Thích Arsenal, mê Đức, ủng hộ Thể Công, hết lòng vì đội tuyển Việt Nam
  2. tomsawyer

    tomsawyer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Lê Anh Dũng và Trịnh Quốc Khánh của HKVN bị đuổi thẳng cổ không phải vì đánh nguội, đá xấu đội bạn, hay vì có thái độ xấu với trọng tài, mà là vì ... ô hô hô... đánh lẫn nhau. Từ bé đến giờ mới thấy. Đồng đội ơi là đồng đội ơi!
    tom
  3. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    CHI TIẾT
    Thứ ba, 21/1/2003, 00:02 GMT+7
    Trịnh Quốc Khánh, Lê Anh Dũng bị phạt nặng

    Trọng tài Minh Trí và tiền vệ Trung Phong can ngăn Quốc Khánh (14) và Anh Dũng (15).
    Chiều nay, ban lãnh đạo CLB Hàng không Việt Nam và LĐBĐ Hà Nội họp bàn xử lý vụ việc chưa bao giờ xảy ra trên sân cỏ Việt Nam: hai hậu vệ cùng một đội cãi nhau, rồi đánh nhau trên sân Hà Nội và bị truất quyền thi đấu. Kết quả, Quốc Khánh và Anh Dũng đều bị trừ hết tiền lương, thưởng của tháng 1.
    Đối với trường hợp trung vệ dập Quốc Khánh, tổng số tiền anh bị phạt lên tới 7 triệu đồng. Lê Anh Dũng cũng phải sung công khoản tiền gần như vậy.
    VnExpress có được thông tin về mức kỷ luật này từ một nguồn riêng. Còn ban lãnh đạo CLB Hàng không Việt Nam chỉ ra một thông báo cho hay sẽ xử lý nghiêm khắc hai cầu thủ, chứ không công bố chi tiết hình thức phạt. Trưởng đoàn bóng đá Hàng không Việt Nam - ông Nguyễn Huy Hinh - giải thích với phóng viên VnExpress tại trụ sở LĐBĐ Hà Nội: "Công khai chuyện nội bộ của CLB nghĩa là vi phạm hợp đồng với nhà tài trợ, và chắc chắn sẽ bị phạt. Do vậy, xin báo giới và người hâm mộ thông cảm với lãnh đạo đội".
    Chuyện xưa nay hiếm trong làng bóng đá thế giới
    Sau bàn thắng duy nhất của trận đấu do tiền vệ trẻ Trịnh Quốc Hưng thực hiện ở phút 20, trận derby Hà Nội (diễn ra chiều chủ nhật) đã chứng kiến một màn bi hài kịch. Hai trung vệ dập của Hàng không Việt Nam (CAHN cũ) là Trịnh Quốc Khánh (25 tuổi) và Lê Anh Dũng (24 tuổi) cãi nhau sau khi phối hợp thiếu ăn ý trong cản phá, suýt để cầu thủ của ACB ghi bàn gỡ hòa. Sau đó, họ còn lao vào nhau ẩu đả và cùng nhận thẻ đỏ rời sân. HLV trưởng Vương Tiến Dũng đã phải xin lỗi giới hâm mộ về sự cố hy hữu trong lịch sử bóng đá, ngay sau khi trận đấu kết thúc.
    Sau khi rời sân, Khánh và Dũng làm lành với nhau, thừa nhận đã hành động một cách thiếu suy nghĩ, không chuyên nghiệp. Hai cầu thủ này (là bạn thân của nhau) cũng nhận lỗi với ban lãnh đạo đội, ban huấn luyện, tập thể đội, đồng thời xin được người hâm mộ tha thứ cho hành động thiếu kiềm chế của mình. Quốc Khánh và Anh Dũng còn xin hứa sẽ không bao giờ để chuyện tương tự tái diễn.


    tôi yêu bạn như yêu Việt Nam, yêu bóng đá Việt Nam là yêu nước .
  4. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    TỪ SỰ VIỆC LÊ ANH DŨNG ĐÁNH NHAU VỚI TRỊNH QUỐC KHÁNH BÀN VỀ ĐẠO ĐỨC CẦU THỦ.

    tình hình đạo đức cầu thủ nước ta mấy năm gần đây xuống cấp nghiêm trọng
    kể từ vụ đuổi đánh trọng tài của câu lạc bộ công an tp hồ chí minh với sự tham gia của nhiều cầu thủ có tên tuổi
    chắc bạn còn nhớ vụ cầu thủ vĩnh long đuổi đánh hành hung trọng tài và hậu quả của việc đó là tụt 2 hạng
    không chỉ cầu thủ đến cả hlv cũng tham gia ẩu đả trong đó có cả hlv đội tuyển quốc gia và trợ lý của ông đuổi đánh và đòi hành hung hlv cầu thủ đội bạn
    chất lượng kém thẻ phạt nhiều ( theo dư luận trọng tài việt nam còn lương nhẹ trong nhiều tình huống phạm lỗi)
    đỉnh điểm của sự xuống cấp về đạo đức cầu thủ là vụ ẩu đả giữa lê anh dũng và trịnh quốc khánh của đội hàng không việt nam
    vậy mong mọi người tham gia bình luận và trả lời các câu hỏi sau:
    tình hình xuống cấp đạo đức cầu thủ việt nam ở mức độ nào ? đã thật sự báo động?
    đâu là nguyên nhân?
    giải pháp khắc phục?


    tôi yêu bạn như yêu Việt Nam, yêu bóng đá Việt Nam là yêu nước .



    Được nguyenvantruongvn sửa chữa / chuyển vào 20:17 ngày 22/01/2003
  5. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    giai đoạn 2 của CUỘC BẦU CHỌN QUẢ BÓNG VÀNG VIỆT NAM


    Cầu thủ có tổng điểm cao nhất ở giai đoạn 2 sẽ đoạt Quả bóng vàng Việt Nam 2002.
    Giai đoạn 2 cuộc bầu chọn Quả bóng vàng 2002 bắt đầu
    22:23', 23/1/ 2003 (GMT+7)
    BTC - báo Sài Gòn Giải Phóng đã tiến hành gửi phiếu bầu giai đoạn 2 cuộc bầu chọn Quả bóng vàng Việt Nam 2002. HLV các CLB chuyên nghiệp, các chuyên gia và phóng viên thể thao trên toàn quốc sẽ bỏ phiếu chọn ra 3 cầu thủ xuất sắc nhất để trao danh hiệu Quả bóng vàng, bạc, đồng.

    Ở giai đoạn 2, từ danh sách 5 cầu thủ tiêu biểu đã được lựa chọn ở giai đoạn 1, những người tham gia bỏ phiếu sẽ bầu ra 3 cầu thủ, theo thang điểm 3-2-1 (người xếp thứ nhất được 3 điểm, thứ nhì 2 điểm và thứ ba 1 điểm). Cầu thủ có tổng điểm cao nhất sẽ nhận danh hiệu Quả bóng vàng, lần lượt hai người xếp dưới sẽ nhận Quả bóng bạc và đồng. Theo kết quả bầu chọn giai đoạn 1 được công bố hôm 15/1, có 5 cầu thủ tiêu biểu đã lọt vào giai đoạn 2 gồm: Lê Huỳnh Đức (Ngân hàng Đông Á), Nguyễn Minh Quang (Bình Định), Phan Văn Tài Em (Gạch Đồng Tâm Long An), Nguyễn Minh Phương và Huỳnh Hồng Sơn (Cảng Sài Gòn). Trong số này, tiền đạo Huỳnh Đức là ứng viên nặng ký nhất cho danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2002.

    Tại giai đoạn này còn có cuộc bầu chọn riêng rẽ Quả bóng vàng dành cho Cầu thủ nữ xuất sắc nhất, danh hiệu Cầu thủ trẻ hay nhất và Cầu thủ nước ngoài xuất sắc nhất.
    Giai đoạn 2 của cuộc bầu chọn kết thúc vào ngày 27/1. Lễ trao thưởng cho các nhân vật tiêu biểu của bóng đá Việt Nam năm 2002 sẽ tiến hành vào trung tuần tháng 2, tại TP.HCM.




    tôi yêu bạn như yêu bóng đá Việt Nam, yêu bóng đá Việt Nam là yêu nước .
  6. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    Bóng đá trở thành môn học trong nhà trường

    Công tác tìm kiếm tài năng trẻ cho bóng đá Việt Nam cần phải được thực hiện ở phạm vi rộng hơn.

    Sau nhiều lần được đề nghị, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo đã gửi cho LĐBĐ Việt Nam (VFF) một công văn có nội dung đồng ý đưa bóng đá vào học đường. Dự kiến trong tuần này, VFF sẽ có công văn trả lời và làm việc cụ thể với Bộ Giáo dục và Đào tạo. Như vậy, từ nay, ngoài những lò đào tạo chính thống của CLB và LĐBĐ, bóng đá Việt Nam sẽ có thêm một nguồn cung cấp tài năng trẻ bóng đá đầy tiềm năng khác từ các trường học trên phạm vi toàn quốc.

    Công văn đồng ý nói trên của Bộ Giáo dục và Đào tạo có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, bởi nó đã chính thức làm bóng đá trở thành một môn học trong nhà trường, tạo ra hành lang pháp lý để VFF phát triển bóng đá học đường, một vấn đề mà Tổng thư ký LĐBĐ châu Á Peter Dato Velappan luôn nhấn mạnh trong chuyến sang Việt Nam công tác cách đây không lâu. Tất nhiên, do vạn sự khởi đầu nan nên trước mắt đề án phát triển bóng đá học đường này chỉ dành cho học sinh THCS của 3 thành phố Hà Nội, Đà Nẵng và Tp.HCM mà thôi. Trong đó, mỗi thành phố lại lựa chọn khoảng từ 5-10 trường PTCS hội đủ những điều kiện tối thiểu như lòng nhiệt tình với các phong trào thể thao của Ban giám hiệu, cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên thể dục.

    Phát triển bóng đá trẻ là một trong những trọng tâm của dự án ''Mục tiêu'', theo đó, các nước châu Á tham dự đều nhận được một khoản tiền tương đương nhau để xây dựng hệ thống đào tạo dành cho lứa tuổi U-14. Sau đó, lứa cầu thủ này sẽ tiếp tục được bồi dưỡng và phát triển để sau này có thể trở thành những trụ cột của đội tuyển quốc gia. Một yêu cầu quan trọng khi nhận tiền tài trợ của dự án ''Mục tiêu'' là việc sang năm 2005, nếu bất kỳ một em bé Việt Nam nào ở tuổi 12 trở lên muốn đá bóng mà không tìm thấy một nơi để đăng ký học tập và rèn luyện, thì Việt Nam sẽ bị loại khỏi danh sách tham gia dự án ''Mục tiêu''.

    Vừa qua, trong chuyến công du sang Việt Nam, Chủ tịch AFC Mohamed Bin Hamman, đồng thời là Trưởng dự án ''Mục tiêu'', đã không thực sự hài lòng khi thấy toà nhà trụ sở mới của VFF chưa hoàn tất như kế hoạch, nên nếu LĐBĐ Việt Nam không làm tốt công tác phát triển bóng đá trẻ thì nhiều khả năng bóng đá Việt Nam, vốn dĩ đã không mấy dư dật về tài chính, sẽ bị cắt mất một khoản kinh phí tài trợ khá đáng kể. Chính vì thế, LĐBĐ Việt Nam mới phải vội vã đề ra kế hoạch phát triển bóng đá học đường ngay sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo có công văn chấp thuận. Theo kế hoạch, sau Tết âm lịch, LĐBĐ Việt Nam sẽ tổ chức hội thảo về bóng đá học đường để cùng tìm cách đưa bóng đá vào trường học, nhằm mục đích có thể thí điểm thực hiện dự án này ngay trong mùa hè năm nay.





    tôi yêu bạn như yêu bóng đá Việt Nam, yêu bóng đá Việt Nam là yêu nước .
  7. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    U-14 VN chuẩn bị tham dự giải vô địch Đông Nam Á
    Vào tháng 3 tới, Việt Nam sẽ lên đường tới Bangkok (Thái Lan) tham dự giải vô địch U-14 do Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) tổ chức cùng với 7 quốc gia khác. Đội U-14 SLNA sẽ được chọn làm nòng cốt cho đội tuyển U-14 quốc gia và sẽ chuẩn bị bước vào đợt tập huấn sau Tết Nguyên đán Quý Mùi.
    Theo điều lệ của AFF, mỗi quốc gia tham dự được phép cử 2 đội (gồm 18 VĐV), chơi trên sân 5 người. Ngoài thi đấu đối kháng, các đội còn phải trải qua phần thi kỹ thuật. Tuy nhiên, hiện nay, BTC giải vẫn chưa phổ biến rõ thể thức thi đấu ở vòng bảng, các nội dung thi kĩ thuật cũng như địa điểm trong nhà hay ngoài trời. Trước khi bước vào giải, U-14 Việt Nam đã có thể yên tâm về kinh phí vì LĐBĐ VN đã mời được nhà tài trợ cho đội tuyển với số tiền khoảng 200 triệu đồng.
    Ngoài giải U-14 quốc gia, Ban Đào tạo trẻ - Khoa học Kỹ thuật Liên đoàn cũng đã có kế hoạch tham dự các giải trẻ khác của AFF trong năm 2003. Theo đó, Việt Nam sẽ tham dự giải U-16 (chưa xác định thời gian thi đấu), bảng A diễn ra tại Lào gồm: Lào, Việt Nam, Brunei, Campuchia và Indonesia; bảng B tại Thái Lan gồm: Thái Lan, Malaysia, Singapore, Myanmar và Philippines. Một trong 2 đội U-15 đã tham gia trận chung kết giải U-15 quốc gia 2002 là Thể Công và SLNA sẽ được chọn làm nòng cốt.
    Từ ngày 7/6 đến 18/6, Việt Nam cũng sẽ tham dự giải U-18 Đông Nam Á (10 đội tham gia) gồm 2 bảng. Bảng A tại Thái Lan gồm: Thái Lan, Singapore, Myanamar, Lào và Brunei; bảng B tại TP.HCM gồm: Việt Nam, Malaysia, Maldiver, Campuchia và Indonesia. Đội tuyển U-18 Việt Nam sẽ tuyển chọn các cầu thủ từ 2 lớp U-18 quốc gia tại Đại học TDTT Trung ương I và II. Đội sẽ tập trung tại Trung tâm II, Thủ Đức vào tháng 4/2003.
    Minh Anh

    tôi yêu bạn như yêu bóng đá Việt Nam, yêu bóng đá Việt Nam là yêu nước .
  8. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    Liên đoàn bóng đá không còn Chủ tịch

    - Hôm qua (15/1), một ngày trước kỳ họp thứ 5 Hội nghị Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam (LĐBĐ VN) khóa IV, Thường vụ Liên đoàn đã họp và chính thức chấp thuận đề nghị xin rút khỏi cương vị Ủy viên Ban chấp hành và Chủ tịch LĐBĐ VN của ông Hồ Đức Việt. Phó Chủ tịch thường trực Trần Duy Ly được các thành viên nhất trí đề nghị giữ chức quyền Chủ tịch cho đến hết tháng 6/2003.

    Ông Hồ Đức Việt từng đưa ra đề xuất - Chủ tịch LĐBĐ VN là một doanh nghiệp lớn, một nhà kinh tế - đích thực là thực hiện chủ trương xã hội hoá của Đảng và Nhà nước, đồng thời mở rộng sự đóng góp của xã hội cho sự nghiệp phát triển bóng đá nước nhà...
    Hôm 10/1 vừa qua, Chủ tịch LĐBĐ VN Hồ Đức Việt đã có văn bản gửi các thành viên BCH Liên đoàn xin rút lui khỏi chức vụ này. Lý do ông Hồ Đức Việt đưa ra là vì ông không thể đảm đương một lúc quá nhiều nhiệm vụ trong khi Liên đoàn cần một người có nhiều thời gian và tâm huyết hơn để gánh vác trọng trách này. Hiện ông Việt đang rất bận rộn với cương vị Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội.

    Quyết định này của ông Hồ Đức Việt không phải là một bất ngờ vì trước đó, ngày 30/8/2002, ông đã từng xin rút khỏi chức vụ này ở kỳ họp thứ 4 Ban chấp hành LĐBĐ VN. Tuy nhiên, các thành viên của Liên đoàn đã nhất trí giữ ông ở lại vì ông được coi là nhà lãnh đạo rất có uy tín, có đầu óc tổ chức và điều hành sáng suốt.

    Phó Chủ tịch LĐBĐ VN Trần Duy Ly nguyên là Vụ trưởng Vụ thể thao quần chúng - Ủy ban TDTT. Ông Ly sẽ giữ cương vị quyền Chủ tịch cho đến hết tháng 6/2003, khi Ủy ban TDTT có quyết định bổ nhiệm người thay thế. Tuy nhiên, trên thực tế, ông Ly vẫn là người điều hành chính bộ máy của Liên đoàn khóa mới kể từ khi thành lập đến nay.




    tôi yêu bạn như yêu bóng đá Việt Nam, yêu bóng đá Việt Nam là yêu nước .
  9. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    CHUYÊN MINH PHƯƠNG

    Nguyễn Minh Phương quyết định rời Cảng Sài Gòn

    "CSG là nơi giúp tôi thành danh, vì thế tôi đã trăn trở rất nhiều trước khi quyết định chia tay. Tôi không phải là con người bội bạc, nhưng CSG là một đội bóng thuộc doanh nghiệp nhà nước, bị ràng buộc bởi cơ chế, khó có thể trả lương tương xứng với sức lao động của cầu thủ", hậu vệ Minh Phương nói.

    Ngay sau khi dự Tiger Cup trở về, Phương đã nộp đơn xin thôi việc vì hoàn cảnh gia đình khó khăn và thu nhập ở CSG thấp. Anh cũng cho biết sau khi nộp đơn, HLV Tam Lang và Giám đốc điều hành Nguyễn Xuân Thái đã khuyên nhủ, đề nghị suy nghĩ lại, nhưng Phương khẳng định muốn ra đi. Anh tâm sự: "Đời cầu thủ chuyên nghiệp rất dễ gặp rủi ro, nếu chẳng may như anh Văn Sỹ thì làm sao nuôi được gia đình?".

    Bà Nguyễn Xuân Thái cho biết: "Minh Phương là cầu thủ trẻ, rất nhiều triển vọng, tính tình hiền lành, nên được lãnh đạo, ban huấn luyện và đồng đội yêu mến. Thật lòng tôi rất bất ngờ vì sau khi tuyển Việt Nam đoạt HC đồng Tiger Cup, chúng tôi chưa kịp chúc mừng Phương thì đã nghe tin này".

    Trước đó, CLB Gạch Đồng Tâm và Ngân hàng Đông Á đã có ý định chiêu mộ Minh Phương, dự kiến sẽ trả cho anh khoảng 9-10 triệu/tháng, đồng thời sẵn sàng ứng trước 1 năm lương, nhưng CSG từ chối vì lực lượng của họ hiện rất mỏng. Tuy nhiên, CSG cũng đã ra giá 1 tỷ đồng nếu CLB nào muốn có Minh Phương.

    Minh Phương nói thêm: "Thật sự, tôi rất yêu quý CSG, đã học được nhiều điều ở cô Thái, chú Tam Lang, anh Chỉnh, anh Bửu và các đồng đội khác. Nhưng tôi phải chọn cho mình một con đường riêng, vừa có thu nhập đúng với năng lực, vừa đảm bảo cho tương lai. Hiện tại, tôi chỉ ký hợp đồng lao động có thời hạn với CSG, không phải hợp đồng cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Tôi đã gửi đơn xin nghỉ thi đấu đến lãnh đạo đội và mong muốn được giải quyết sớm trước thời hạn 45 ngày theo đúng luật lao động".



    tôi yêu bạn như yêu bóng đá Việt Nam, yêu bóng đá Việt Nam là yêu nước .
  10. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    Minh Phương đơn phương chấm dứt hợp đồng với CSG

    Minh Phương. Ảnh: Thể Thao TP HCM.
    Hôm qua, hậu vệ biên phải xuất sắc của đội tuyển bóng đá Việt Nam dự Tiger Cup 2002 đã xin kết thúc hợp đồng với CLB Cảng Sài Gòn. Cùng ngày, anh gửi một lá đơn khác tới Gạch Đồng Tâm xin đầu quân. Đơn của Phương ghi rõ, hiện anh là cầu thủ tự do.
    Ông Võ Quốc Thắng, Giám đốc Gạch Đồng Tâm cho biết, hôm nay CLB sẽ ký hợp đồng với Minh Phương. Còn Phương thì nói: "Nếu CSG không giải quyết thì tôi vẫn nghỉ và sẵn sàng đền bù theo luật Lao động. Bắt đầu từ tuần sau, tôi sẽ luyện tập cùng Gạch Đồng Tâm".
    Theo bà Nguyễn Xuân Thái, Giám đốc điều hành CLB CSG, Nguyễn Minh Phương đang sinh hoạt bình thường tại đội bóng và CSG vẫn quyết giữ anh lại vì đội đang khủng hoảng lực lượng: "Dù Minh Phương chỉ ký hợp đồng lao động với CSG, trên thực tế, anh là cầu thủ bóng đá, nên phải tuân thủ theo quy chế bóng đá chuyên nghiệp do Liên đoàn Bóng đá VN ban hành".
    Như vậy, theo điều 6.19.1 của quy chế bóng đá chuyên nghiệp, nếu Minh Phương tiếp tục giữ nguyên ý định chấm dứt hợp đồng với CSG thì nhiều khả năng anh sẽ bị cấm thi đấu 6 tháng. Tuy nhiên, theo điều 6.19.2.1 và 6.19.2.2 thì Minh Phương không bị xem là đơn phương chấm dứt hợp đồng, nếu anh bồi thường cho CSG từ 1 đến 3 tháng lương tùy thuộc vào thời gian hợp đồng và các thiệt hại khác (nếu có). Đồng thời, CLB mà anh dự định về thi đấu sẽ phải trả cho CSG một khoản tiền chuyển nhượng theo thỏa thuận giữa hai bên. Rõ ràng, dựa vào quy chế bóng đá chuyên nghiệp, nếu Minh Phương muốn ra đi để thi đấu cho CLB khác thì anh phải được chuyển nhượng theo đúng luật.
    Nhưng theo lãnh đạo Gạch Đồng Tâm, nếu dựa vào luật Lao động và với tư cách là một người lao động thì Phương hoàn toàn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng với CSG, nhưng phải báo trước 45 ngày. Do đó, nếu giữa Phương và CSG chỉ ràng buộc nhau bằng một bản hợp đồng lao động thì việc Phương đơn phương chấm dứt hợp đồng là không phạm luật. Dựa trên lý lẽ này, Gạch Đồng Tâm đã tiếp nhận đơn xin thi đấu của Nguyễn Minh Phương.
    tôi yêu bạn như yêu bóng đá Việt Nam, yêu bóng đá Việt Nam là yêu nước .

Chia sẻ trang này