1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thùng rác box bóng đá 1

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi liemdng, 03/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    Thứ năm, 20/2/2003, 08:38 GMT+7
    CLB Gạch Đồng Tâm và Minh Phương khiếu nại
    Lần lượt trong các ngày 18 và 19/2, Công ty Thể thao Đồng Tâm, đơn vị chủ quản của CLB bóng đá Gạch Đồng Tâm, và cầu thủ Nguyễn Minh Phương đã gửi đơn khiếu nại quyết định của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tới Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban TDTT.
    Theo ông Phạm Phú Hòa, Phó giám đốc Công ty Thể thao Đồng Tâm, nội dung của đơn khiếu nại là đề nghị Ủy ban xem xét lại các quyết định của Liên đoàn. Theo đó, Gạch Đồng Tâm vẫn bảo lưu ý kiến việc ký hợp đồng với Minh Phương là hoàn toàn đúng luật và mong Ủy ban có biện pháp can thiệp để Phương sớm được thi đấu. Công ty cũng cho rằng quyết định khiển trách của Liên đoàn đã làm ảnh hưởng tới tinh thần của Minh Phương cũng như toàn đội Gạch Đồng Tâm, và yêu cầu Liên đoàn rút lại quyết định của mình. Lá đơn của công ty cũng được gửi tới cả Ban Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật của Liên đoàn.
    Còn đơn kiến nghị của Minh Phương gửi lên Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban TDTT Nguyễn Danh Thái, có kèm theo bản sao của 3 hợp đồng lao động đã ký với CSG từ năm 1999 đến 2004 và trích những điều luật đã sửa đổi trong bộ luật Lao động liên quan đến quyền lợi của anh. Phương hy vọng sẽ được giải oan để tiếp tục thi đấu.

    tôi yêu bạn như yêu bóng đá Việt Nam, yêu bóng đá Việt Nam là yêu nước .
  2. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    đội nào vô địch STING V LEAGUER?

    THEO BẠN ĐỘI NÀO VÔ ĐỊCH STING _V_LEAGUER
  3. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    LAI BAO LUC OI HANG KHONG VIET NAM

    Các cầu thủ Hàng không VN tấn công trọng tài

    Sau khi tiếng còi của trọng tài chính Từ Minh Đăng cất lên, cho đội chủ nhà Bình Định hưởng quả phạt 11 m vào những phút cuối của trận đấu, Lepavko, Vũ Minh Hiếu, tiếp sau đó là Lưu Thanh Châu và Nguyễn Thanh Tùng đã xông vào thóa mạ và hành hung trọng tài.

    Ông Đăng đã phải "biểu diễn" kỹ thuật chạy né đòn hình chữ chi giống hệt như trường hợp của trọng tài Trương Thế Toàn vài năm trước. Cho đến khi các thành viên BTC, trợ lý trọng tài, giám sát, ban huấn luyện CLB, lực lượng bảo vệ vào sân can ngăn thì những cầu thủ này mới chịu buông tha.

    Trận đấu sau đó phải dừng thêm 7 phút nữa vì thủ thành Alexey kiên quyết không đứng vào cầu môn để phản đối quyết định của trọng tài. Phải có sự động viên của ban huấn luyện, anh mới chịu vào vị trí.

    Chưa hết, sau khi tiền đạo người Brazil Sandro sút hỏng quả phạt đền và tiếng còi chấm dứt trận đấu cất lên, các cầu thủ Hàng không VN tiếp tục bao vây và chửi mắng trọng tài. Còn trên khán đài, hàng trăm khán giả Quy Nhơn ném chai lọ và giày dép xuống sân. Ở khu khán đài B, những khán giả quá khích đã nổi lửa buộc lực lượng cảnh sát cơ động phải can thiệp.

    Sau trận đấu, HLV trưởng của CLB Hàng không Vương Tiến Dũng tỏ ra uất ức: "Quá sức bất công, tôi đã làm đơn gửi BTC khiếu nại trọng tài đã làm đổ vỡ trận đấu. Vì đứng sát vạch vôi nên tôi đã nhìn rất rõ và khẳng định trọng tài Từ Minh Đăng đã biến một quả phạt từ ngoài vòng 16m50 thành cú penalty".

    Giám sát trận đấu Nguyễn Trọng Giáp thì cho biết: "BTC sẽ xem ngay băng ghi hình để đưa ra kết luận trọng tài Đăng thổi đúng hay sai. Còn việc cầu thủ đuổi đánh trọng tài và sự quá khích của khán giả Quy Nhơn là không thể chấp nhận được. Tôi không ngờ đội Hàng không Việt Nam lại có cách hành xử vô văn hóa đến thế".

    (Theo Thanh Niên, Tuổi Trẻ


    tôi yêu bạn như yêu bóng đá Việt Nam, yêu bóng đá Việt Nam là yêu nước .
  4. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    theo bạn ông Detary CÓ BỊ CÁCH CHỨ GĐKT LG ACB HA NỘI?

    THEO BẠN GĐKT LG-ACB HÀ NỘI ÔNG Detary CÓ ?
  5. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    Sau trận LG-ACB hoà Đồng Tháp:
    Một cuộc ra đi không tránh khỏi của Detary?
    Hợp đồng của ông Detary sẽ hết ngày 10.3 nhưng sau trận hoà đau đớn với ĐT, đã có nhiều dấu hiệu ra đi sớm của cựu cầu thủ nổi tiếng này. Lần đầu tiên kể từ khi có mặt tại LG-ACB, ông Detary đã bỏ buổi tập thường lệ buổi sáng 27.2 mà chẳng có lý do gì, để nằm bẹp ở nhà.. suy nghĩ. ông đã từ chối việc đăng ký tạm trú trong khi các cầu thủ Hungary khác đều làm việc này. ông cũng đã nhắc người phiên dịch mua vé máy bay sớm cho ông trong ngày nay hoặc mai.
    Tuy nhiên ông Detary vẫn tránh một câu trả lời chính thức với báo chí trong cuộc gặp sáng qua, 27.2. Buổi tập sáng 27.2 của ACB diễn ra dưới sự điều khiển của ông Lê Khắc Chính, người tự nhận là bị "mang danh" HLV trưởng. Tuy nhiên trước câu hỏi của PV, "liệu ông có đồng ý dẫn dắt đội nếu bây giờ, Chủ tịch CLB Nguyễn Đức Kiên đề nghị trao cho ông toàn quyền HLV trưởng thực sự", ông Chính cho biết: "Tôi còn phải suy nghĩ đã".
    Tại sao thế thưa ông, có phải ông tự ái vì đến nước này rồi, người ta mới trao quyền cho ông hay ông ngại vì thấy trước một tương lai không sáng sủa lắm của ACB?
    - Tôi không phải là người hèn nhát, tôi dám làm dám chịu, nhưng trong thời điểm hiện nay tôi buộc phải suy nghĩ. Cái quan trọng nhất là khởi điểm. Trong bóng đá, chỉ sểnh mấy trận là làm cả một hệ thống sai lệch đi: Từ tư tưởng VĐV, đến đối ngoại... Không phải tôi ngại đội sa lầy hay không trụ hạng. Trong bóng đá đấy là chuyện bình thường nhưng ở đây không đơn thuần chỉ là vấn đề chuyên môn vì tôi còn làm khá nhiều việc khác nữa trong Công ty cổ phần thể thao ACB. ít nhất phải có một cuộc trao đổi rõ ràng, một thông báo chính thức từ ông chủ tịch thì tôi mới phát ngôn được nhưng hiện nay tôi chưa nhận được gì cả.
    Theo ông tại sao ông Detary lại thất bại?
    - Ông Detary đã cho các cầu thủ làm quen với một chiến thuật rất hiện đại, nhưng ACB chưa có những con người để theo kịp chiến thuật này. Vào giải mà thử nghiệm một chiến thuật mới thì chắc chắn là sẽ có rất nhiều khó khăn. Những thử nghiệm của ông Detary cần thời gian, nhưng thời gian chưa đủ thì thứ hạng của đội đã đi tới tận đẩu tận đâu rồi.
    Như vậy không phải lỗi Detary kém mà là do ông ấy đã có quá ít thời gian?
    - Tôi nghĩ khi xây dựng đội bóng phải biết ở thời điểm nào mà nên làm thế nào. Việc thử nghiệm chỉ nên làm ở thời gian tập huấn, chuẩn bị giải. Hơn nữa, là HLV nước ngoài khi mới đến thì thông thường phải tìm hiểu con người, cá tính cầu thủ, lối chơi... nhưng từ khi sang đây, chưa bao giờ ông Detary hỏi chúng tôi về việc đó.
    Ông đánh giá thế nào về tình thế của ACB bây giờ?
    - Tình thế của đội đang rất khó khăn. Nhưng nếu xây dựng lại tính đoàn kết và tinh thần thi đấu của cầu thủ thì tôi nghĩ sẽ thay đổi được.
    w Đến chiều 27.2, Chủ tịch CLB Nguyễn Đức Kiên không còn khẳng định sự ở lại chắc chắn của ông Detary như 1 tuần trước đây.
    Ông đã nhận được đề nghị từ chức của ông Detary chưa?
    - Chúng tôi đang họp về vấn đề này, chưa có quyết định chính thức nào nên tôi chưa thể nói gì. Nhưng về phía tôi thì chắc chắn chưa có quyết định gì trong ngày hôm nay (27.2), ít nhất phải 1-2 ngày nữa.
    * Tiền đạo Kovacsics Karoly (cầu thủ đã cùng sang VN với ông Detary): Ông Detary là một chuyên gia rất giỏi. Theo tôi sự không thành công của ACB từ đầu giải đến giờ không phải là lỗi của ông Detary mà do lỗi cá nhân của các cầu thủ. Trong trận gặp ĐT, ông ấy không chỉ đạo các cầu thủ đá co cụm sau khi dẫn trước 2-0. đấy là các cầu thủ thiếu kinh nghiệm đã tự đá như vậy. Hợp đồng của chúng tôi (3 cầu thủ Hungary) còn đến tháng 6, chúng tôi sẽ vẫn ở lại nếu Detary ra đi.
    Quang Minh thực hiện Gửi tin Bản để in Ý kiến bạn đọc
    tôi yêu bạn như yêu bóng đá Việt Nam, yêu bóng đá Việt Nam là yêu nước .
  6. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    Hải Phòng thi đấu khởi sắc tại giải hạng Nhất

    theo bạn hải phong có lên hạng ??
  7. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    Hải Phòng thi đấu khởi sắc tại giải hạng Nhất
    6 trận thắng liên tiếp, Hải Phòng đang dẫn đầu bảng xếp hạng tạm thời của giải hạng Nhất Quốc gia - Báo Công nghiệp 2003 và được xem như đã cầm chắc chiếc vé đầu tiên lên chuyên nghiệp. Báo Bóng đá đã có cuộc đối thoại với HLV Trần Văn Phúc.
    Trước hết, xin chúc mừng những thành quả mà ông và đội bóng đã đạt được trong 6 lượt đấu vừa qua. Theo ông, nguyên nhân nào dẫn tới thành công?
    - Xin cảm ơn tất cả những ai đã và đang quan tâm đến đội bóng Hải Phòng. Tôi cũng rất vui với thành tích đó. Tôi đánh giá cao tinh thần tập luyện, thi đấu vì đội bóng của các cầu thủ. Thành tích này được bắt nguồn từ nỗ lực,..
    khát vọng chiến thắng của từng cầu thủ. Đây là kết quả rất đang trân trọng với đội bóng vì có lẽ, chưa một đội bóng nào của Việt Nam đạt được điều đó, kể cả chuyên nghiệp.
    Vậy "kỷ lục" này có thể được nối dài?
    - Chúng tôi luôn yêu cầu anh em trong đội không được chủ quan, giải mới đi được gần 1/3 chặng đường nên phải tiếp tục phấn đấu. Mội trận đấu sắp tới đều rất khó khăn, với những đối thủ không phải dễ chơi nên tôi không thể nói trước điều gì, chỉ có điều anh em sẽ phải cố gắng đạt được những thành tích cao hơn nữa. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn còn rất nhiều việc phải làm.
    Mặc dù Hải Phòng đang có những trận thắng liên tiếp, chứng tỏ đây là một tập thể mạnh, những chắc vẫn phải có điểm yếu?
    - Khi tôi về làm , đội vừa bị xuống hạng. Tôi đã tìm ra một trong những nguyên nhân thất bị là thể lực. Nền tảng thể lực của các cầu thủ không được tốt. Chính vì thế, trong khi tập luyện, tôi thường yêu cầu các cầu thủ tập thêm về thể lực để duy trì với cường độ cao. Chặng đường dài sắp tới rất cần các cầu thủ tích lũy. Cùng với sự quan tâm, động viên của lãnh đạo và nhân dân thành phố Hải Phòng, các em đã phần nào hạn chế được điểm yếu này và đã chơi rất cố gắng.
    Những trận đấu vừa qua không trận nào ông đưa ra sân quá 2 cầu thủ ngoại, lý do là gì vậy?
    - Đó cũng chính là cách làm của Hải Phòng. Chúng tôi muốn đi lên từ nội lực, chính vì thế, phải ưu tiên cho các cầu thủ nội trước đã. Tôi chỉ đưa các cầu thủ người nước ngoài vào sân khi mà các cầu thủ nội thi đấu không tốt. Bóng đá chuyên nghiệp rất cần nguồn nội lực có chất lượng. Để chuẩn bị cho quá trình tiến lên chuyên nghiệp, chúng tôi đang có một trung tâm đào tạo bóng đá trẻ do Thành phố đầu tư. Đây là điều quan trọng để bóng đá Hải Phòng đi lên.
    (theo Báo Bóng đá)
    tôi yêu bạn như yêu bóng đá Việt Nam, yêu bóng đá Việt Nam là yêu nước .
  8. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    đồng tháp có qua cơn bĩ cực??

    theo ban đồng tháp có qua cơn bĩ cực?
  9. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    Đồng Tháp "qua cơn bĩ cực"
    Chỉ mới cách đây 3 vòng đấu, đội bógn vùng Tháp Mười vẫn còn là ứng cử viên nặng ký cho suất xuống hạng với vẻn vẹn 1 điểm. Chuyến hành quân "ra Bắc' là một thành công ngoài sức tưởng tượng với họ, bởi ngoại việc có những bước tiến nhảy vọt trong bảng xếp hạng (xếp thứ 7), nó còn thổi bùng lên ngọn lửa quyết tâm của các cầu thủ. Phải chăng, đội bóng Đồng Tháp đã bước ra khỏi "cơn bĩ cưc".
    Khi cơn bão đi qua!
    Khi mùa giải chính thức khai cuộc thì Đồng Tháp thực sự khủng hoảng, mất Trung Vĩnh, Trung Tín, Quang Trải về đâù quân cho NHĐA, GĐT.LA, HAGL, Minh Nghĩa bị chấn thương, hàng tiền đạo và phòng ngự của họ mất hẳn sức mạnh vốn đã giúp họ thăng hạng. Và chính GĐT.LA và HAGL là những kẻ dọn đường cho họ lao xuống dốc. Đồng Tháp là đội để thủng lưới nhiều nhất trong 3 vòng đấu đầu tiên (4 bàn), trong khi hàng tấn công không ghi nổi bàn thắng. Thêm vào đó, các cầu thủ ngoại trong đội lại không có được phong độ tốt như BHL và người hâm mộ trong đợi. Lôi sđá mang dáng dấp "công tử" của 4 cầu thủ người Ukraine dường như chưa bắt nhịp với đấu pháp của Đồng Tháp. Vì vậy, sự đột biến do ngoại binh đêm lại rất ít, nội lực vẫn là điểm mấu chốt trong lối chơi của đội mà lực lượng nội binh lại bị sứt mẻ rất nhiều.
    Liệu pháp tinh thần
    Nhiều người đã hình dung ra một kết cục không mấy tốt đẹp với Đồng Tháp sau chuyến "du Bắc", nhưng thật là kỳ, Đồng Tháp không chìm sâu vào vũng lầy mà họ đã có sự bứt phá ngoạn mục. Sức mạnh tinh thần chính là nguyên nhân chủ yếu giúp Đồng Tháp vượt qua những khó khăn trong 3 trận bất bại. Nhìn họ thi đấu, có cảm tưởng các cầu thủ đang đêm hết cả tinh thần và sứuc lực ra để uyết chiến với các đối thủ. Ngay cả những trận thua trước NHĐA, GĐTLA người ta vẫn thấy các cầu thủ thi đấu với tinh thần lăn xả, nhiệt tình đến tận phút cuối, chỉ có điều may mắn đã không thuộc về họ. Bên cạnh tinh thần thi đấu, sự đoàn kết vì mục tiêu chung của toàn đội cũng là điểm dễ nhận thấy ở Đồng Tháp. Khi tấn công, các cầu thủ ở tuyến hai tham gia rất tích cực, còn khi mất bóng, hầu hết các cầu thủ ở tuyến trên đều có mặt để trợ giúp cho các hậu vệ. Việc thoát khỏi vị trí áp chót đã đem lại sung lực tinh thần rất lớn cho đội Đồng bằng Sông Cửu Long trong chiến dịch trụ hạng. Với Đồng Tháp, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu và nếu có được niềm tin chiến thắng thì họ có thể làm đảo lộn mọi dự đoán.
    tôi yêu bạn như yêu bóng đá Việt Nam, yêu bóng đá Việt Nam là yêu nước .
  10. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    15/30 tuyển thủ nữ đã có mặt
    Cho đến 18 giờ chiều 3/3/2003, tại Trung tâm TDTT Thành Long (TP.HCM), đội dự tuyển bóng đá nữ QG đã có 15 VĐV lên tập trung là: Vũ Tuyết Minh, Nguyễn Hồng Phúc, Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Thị Tân, Nguyễn Thúy Nga, Trần Thị Thảo, Quách Thanh Mai, Đỗ Ngọc Châm, Bùi Tuyết Mai (Hà Nội); Nguyễn Thị Duyên, Lê Thị Vui, Trần Thị Kim Hồng, Lưu Ngọc Mai, Đoàn Kim Chi, Võ Thị Thu Hà (Tp. HCM). Các thành viên Ban huấn luyện gồm: HLV trưởng Rainer Willfeld, các HLV phó Vũ Bá Đông và Trần Ngọc Thái Tuấn cũng đã có mặt...
    Đây là lần tập trung giai đoạn 1 để chuẩn bị cho việc tham dự SEA Games 22 tại Việt Nam. Trong giai đoạn 1 này đội tuyển sẽ tham dự giải VĐ nữ châu Á 2003 tại Thái Lan vào tháng 4/2003. Con số 30 VĐV tập trung lần này chưa phải là con số cuối cùng của ĐTQG. Còn rất nhiều cơ hội cho các cầu thủ chưa được triệu tập. Sau các giải bóng đá nữ trong và ngoài nước như Giải Quốc tế Hà Nội mở rộng, Giải Than VN mở rộng, Giải VĐQG và các chuyến du đấu tập huấn, BHL sẽ tiếp tục lựa chọn và tuyển thêm các cầu thủ có phong độ xuất sắc. Tuy nhiên, có lẽ, nền tảng vẫn phải là các cầu thủ cựu binh như: Minh Nguyệt, Lưu Ngọc Mai, Hồng Phúc, Bích Hanh, Thúy Nga, Kim Chi ... bởi kinh nghiệm và bản lĩnh trận mạc mà họ tích lũy được sau nhiều năm tham gia các đấu trường quốc tế.
    Mục tiêu của chúng ta tại SEA Games là giành HCV bóng đá nữ (bảo vệ ngôi vô địch), vậy nên, cần tiếp tục có sự đầu tư đúng mức cho các nữ cầu
    tôi yêu bạn như yêu bóng đá Việt Nam, yêu bóng đá Việt Nam là yêu nước .

Chia sẻ trang này