1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thùng rác box bóng đá 1

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi liemdng, 03/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hunter_girl

    Hunter_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2003
    Bài viết:
    2.075
    Đã được thích:
    0
  2. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    Vụ thủ môn đội bóng đá Đà Nẵng bị đâm trọng thương
    Khởi tố vụ án và bắt giam Nguyễn Chí Trung
    Ngày 30.4, Công an quận Hải Châu, Đà Nẵng đã quyết định khởi tố vụ án, bắt giam bị can Nguyễn Chí Trung, sinh 1975, trú 149 Nguyễn Tri Phương, Đà Nẵng với các hành vi tàng trữ vũ khí quân dụng, đánh nhau gây rối có dùng hung khí. Như Báo Lao Động đã đưa tin, đội trưởng, thủ môn Đỗ Ngọc Thế (đội bóng đá Đà Nẵng) đã bị đâm trọng thương sau trận gặp đội Sông Lam Nghệ An 5 tiếng đồng hồ ngày 27.4 gần vũ trường Phương Đông. Ngay sau đó, CA đã khám xét 2 quán càphê Wonder 160 Lê Lợi và quán càphê Tuổi Hồng, 48 Phan Đình Phùng, phát hiện chủ quán Wonder-Nguyễn Chí Trung có tàng trữ 1 quả lựu đạn, 30 viên đạn các loại, 24 hung khí như dao găm, lưỡi lê...
    tôi yêu bạn ,tôi yêu bóng đá Việt Nam, yêu bóng đá Việt Nam là yêu nước . hãy vào box bóng đá Việt Nam.
  3. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    T U19 VN tham dự Cúp bóng đá Daimler Chrysler Junior lần thứ 14

    T U19 VN tham dự Cúp bóng đá Daimler Chrysler Junior lần thứ 14

    Lễ trao thư mời ĐT U19 VN tham dự Cúp bóng đá Daimler Chrysler Junior lần thứ 14 đã được thực hiện hôm qua 2.5 giữa Tập đoàn Daimler Chrysler, Công ty Mercedes - Benz VN và LĐBĐVN. Đây là giải bóng đá trong nhà có uy tín tổ chức liên tục từ 13 năm nay thu hút nhiều CLB nổi tiếng thế giới: Barcelona, Galatasaray, Leed... và các đội tuyển QG: Cameroon, Cuba, Nam Phi... tham dự. Giải lần thứ 14 tổ chức tại Đức vào tháng 1.2004 gồm 5 CLB của Đức, 5 đội nước ngoài: Brazil, Hy Lạp, Belarus, và VN. ĐT U19 VN là đội thứ 2 ở khu vực Châu AÁ - Thái Bình Dương được mời dự giải

    tôi yêu bạn ,tôi yêu bóng đá Việt Nam, yêu bóng đá Việt Nam là yêu nước . hãy vào box bóng đá Việt Nam.
  4. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta đâu phải mới ngày đầu làm quen với bóng đá VN nói chung và LDBDVN nói riêng. Bóng đá VN là một mớ hỗn độn với nhiều ân tình khác nhau giữ các đội, mà các ân tình đó bắt nguồn từ đâu thì có trờ mới biết. Còn LDBDVN ******* vô trách nhiệm **************.
    Ai sẽ là người đứng ra chống tiêu cực? Xin thưa là chả có ai cả vì ít nhiều cũng có dính đến lợi ich riêng của học. Còn những người thất sự có tâm quyết thì quá chán nản với cái lối làm việc mù mờ trong một nền bóng đá cũng mù mờ không kém. Nếu bạn là người bất đồng chính kiếnn bạn sẽ nhanh chóng có tên trong bảng phong thần, và bóng đá VN vẫn là thế.

    .::VIMOUZE::.

    www.doituyenvietnam.com
    Được nguyenvantruongvn sửa vào 17:27 ngày 05/05/2003
  5. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    Bạn muốn biết gì về bóng đá thì viết rõ ra, thì sẽ có người hướng dẫn tận tình và miễn phí. Bóng đà 11 người, trong nhà hay ngoài bãi biển đều có những qui định riêng, trong bóng đá 11 người thì cũng có các qui định khác nhau, bạn muốn biết gì thi ghi rõ, chứ nếu chung chung như vậy chắc tui phải gửi nguyện cuốn Luật bóng đá cho bạn quá. Ngoài ra nếu bạn muốn biết về bóng đá chuyen nghiệp thì ngoài luật ra còn có một số qui đinh riêng cho từng vùng ,từng quốc gia, từng loại giải thi đấu và tính chất của trận đấu nữa. nếu bạn xem bóng đá một thời gain se thấy rõ hơn.

    .::VIMOUZE::.

    www.doituyenvietnam.com
  6. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    đúng vậy bạn phải hỏi cụ thể chứ
    Cùng cổ vũ cho tuyển Việt Nam, hướng đến tầm cao thế giới.
  7. VinhCuong

    VinhCuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Website của VFF

    Trang web này thông tin dạo này khá phong phú và cập nhật:
    www.vff.org.vn
  8. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    dự báo số phận cảng sài gòn!

    Sổ tay: Hãy dành cho CSG một niềm tin
    Trên các trang báo thể thao những ngày qua liên tục có các bài bình luận, phát biểu của các nhà chuyên môn cũng như người hâm mộ phân tích, giải mã sự sa sút, thành tích không mấy khả quan của ĐKVĐ CSG.


    Không phải ngẫu nhiên mà vận mạng của CSG lại trở thành đề tài thu hút sự quan tâm của rất nhiều người. Bởi, chưa bao giờ một đội bóng vừa mới đăng quang mùa giải trước và mang trong mình biết bao truyền thống bỗng có nguy cơ xuống hạng. Nếu điều đó là sự thật thì sẽ là sự thật đau lòng và khó có thể chấp nhận với một trung tâm bóng đá lớn như TPHCM.
    CSG đã thực sự ?ocó vấn đề? ngay ở giai đoạn 1, với thành tích khá khiêm tốn: thắng 2, hoà 5, thua 4, được 11 điểm, nhưng giới chuyên môn và người hâm mộ vẫn coi đó chỉ là hiện tượng nhất thời. Người ta vẫn tin tưởng vào sự đột biến của đội bóng có lối chơi giàu chất kỹ thuật này. Tuy nhiên, 1 trận hoà, 1 trận thua trước GĐT.LA và Đồng Tháp đã thổi bùng lên giả thuyết về nguy cơ rớt hạng của CSG. Tình thế của đội bóng giầu thành tích nhất TPHCM đang thực sự lâm nguy khi các đối thủ trực tiếp là Bình Định, Đồng Tháp đang lao về phía trước với một khoảng cách điểm khá lớn.
    Lời giải thích nào cho sự sa sút của CSG? Giờ thì CSG thực sự thấy được mất mát của việc chảy máu cầu thủ. Đội ĐKVĐ đã phải vào giải mà thiếu vắng đến 3 cầu thủ trụ cột đã góp công lớn làm nên chiến thắng mùa giải trước là TM Livingstone, Trung Tuấn, Aliu và cầu thủ trẻ xuất sắc Minh Phương. Trong khi đó, một dàn những ?ocận vệ già? đã qua thời đỉnh cao phong độ rất cần sự hỗ trợ của các cầu thủ trẻ, nhưng họ lại chưa khẳng định được nhiều. Thêm vào đó, CSG đã mất rất nhiều thời gian và công sức vào vụ chuyển nhượng cầu thủ Minh Phương dẫn đến việc bổ sung, tăng cường lực lượng, ký hợp đồng với các cầu thủ ngoại không thể nói là thành công. Với bóng đá chuyên nghiệp, tăng cường lực lượng là một cuộc mua bán lớn, nhưng CSG lại chẳng có nhiều tiền! Vậy là đội bước vào giải với một đội hình chắp vá và bây giờ họ phải chứng kiến khoảng trống giữa các thế hệ cầu thủ.
    CSG đang gặp khó khăn, phía trước họ là 5 trận thi đấu trên sân khách, 3 trận đấu trên sân nhà, trong đó có các trận đối thủ trực tiếp là Đà Nẵng, HKVN, Bình Định. Tuy nhiên, đường hầm chưa phải đã đóng kín với CSG. Và như một fan của đội bóng này đã từng phát biểu trên một diễn đàn là ?okhông việc gì phải rơi lệ? trong hoàn cảnh này, ?onước mắt hãy để dành cho ngày vui trụ hang?! Lúc này, điều cần thiết nhất với CSG là siết chặt đội ngũ, đồng lòng, chung sức, cắn răng mà đá để tiến về phía trước. Chắc rằng CSG sẽ có đủ bản lĩnh để chiến thắng chính mình và vượt qua thử thách.
    Người viết bài này cho rằng, CSG là một đội bóng có truyền thống và bản lĩnh! Đó có thể là nguồn sức mạnh tinh thần vô giá để những ?ochiến binh già? đang chùn chân mỏi gối sẽ cùng các cầu thủ trẻ vùng dậy bằng tất cả tinh thần và lực lượng để thoát hiểm thành công. Tài năng của HLV Tam Lang, sự nỗ lực tuyệt vời của các cầu thủ và niềm tin của CĐV sẽ là động lực để CSG tiến lên!
    Acsimet đã từng nói: ?oHãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nhấc bổng trái đất lên? và bây giờ, hãy cho CSG một điểm tựa, đó là ?oniềm tin?!
    Khắc Sơn
  9. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    Sức khoẻ của TM Đỗ Ngọc Thế có dấu hiệu hồi phục tốt

    Sức khoẻ của TM Đỗ Ngọc Thế có dấu hiệu hồi phục tốt:
    ?oHY VỌNG, CÁC BÁC SĨ SẼ GIÚP EM ĐƯỢC TRỞ LẠI VỚI SÂN CỎ? Trưa 6/5, sau 10 ngày điều trị vết thương, thủ môn Đỗ Ngọc Thế (CLB Đà Nẵng) đã được xuất viện về điều trị tại nhà riêng theo hướng dẫn của bác sĩ. Mặc dù vết thương khá nặng nhưng theo đánh giá của các bác sĩ điều trị, khả năng hồi phục của Thế rất nhanh và khá tốt. Trao đổi với PV Báo Bóng Đá tại nhà, Đỗ Ngọc Thế cho biết: ?oNếu điều trị theo các biện pháp thông thường thì chỉ khoảng 2 tháng sau, em đã có thể hoàn toàn bình phục. Tuy nhiên, để có thể tiếp tục được thi đấu, thời gian điều trị của em đòi hỏi phải kéo dài khoảng 4 tháng?.
    Theo phác đồ điều trị, 1 tháng sau khi ra viện, Thế sẽ được phẫu thuật trở lại và sau đó 1 tháng, các bác sĩ tiếp tục phẫu thuật đại tràng cũng như tái tạo hậu môn cho anh. Để có thể trở lại sân cỏ, quá trình tĩnh dưỡng của Thế đòi hỏi phải kéo dài từ 1,5 tháng đến 2 tháng. Và sau khi trở lại với bóng đá, giai đoạn ban đầu, anh chỉ có thể luyện tập với cường độ không cao để phần cơ bụng có thể thích ứng từng bước. Nếu không, nguy cơ vết thương bộc phát trở lại là hoàn toàn có thể và dĩ nhiên, sự nghiệp bóng đá của anh cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ý thức được điều này nên Đỗ Ngọc Thế khẳng định: ?oTuy rất mong muốn sớm quay lại sân cỏ nhưng em hiểu rằng, cần tuân thủ tuyệt đối các chỉ định của bác sĩ điều trị nếu không muốn kết thúc sớm cuộc đời cầu thủ. Và hy vọng rằng, trong những lần phẫu thuật sắp tới, các bác sĩ sẽ giúp em tìm lại được cơ hội trở lại với sân cỏ, với các đồng đội trong CLB?.
    Được biết, các bác sĩ điều trị đã có hướng dẫn cụ thể các chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt hàng ngày để giúp Đỗ Ngọc Thế nhanh chóng bình phục. Rất mong muốn trở lại với bóng đá, trở lại với đồng đội nên Đỗ Ngọc Thế đang rất kiên trì, dẫu rất ?ocuồng chân? nhưng anh cũng cố gắng kiềm chế mọi cảm xúc trong bối cảnh đội Đà Nẵng đang nỗ lực thoát khỏi khu vực nguy hiểm tại mùa giải này.
    Cũng liên quan đến việc Đỗ Ngọc Thế bị đâm trọng thương, chiều ngày 5/5, cơ quan điều tra CA quận Hải Châu đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Chí Hiếu (SN 1981, chủ quán cafe Tuổi Hồng, đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân Hiếu Trung) vào tối cùng ngày. Đồng thời, 3 nghi can khác trong vụ án gồm: Đỗ Hữu Hùng (SN 1972, trú tại 113/61- Nguyễn Chí Thanh, Đà Nẵng) và 2 nhân viên của quán Wonder là Hồ Đăng Pháp (SN 1981, Quảng Trị), Uông Trọng Bình (SN 1984, Hà Tĩnh) cũng bị bắt tạm giam theo lệnh trên. Theo Trung tá Võ Tương - Phó trưởng CA quận Hải Châu - cả 4 đối tượng đều bị khởi tố với các tội danh ?otàng trữ vũ khí quân dụng trái phép? và ?ogây rối, đánh nhau có hung khí?. Như vậy, cho đến nay, đã có 5 đối tượng liên quan đến vụ án đâm trọng thương thủ môn Đỗ Ngọc Thế đã bị khởi tố và bắt tạm giam.
    Trước hàng loạt dư luận về nguyên nhân của vụ án nói trên, Đỗ Ngọc Thế rất mong cơ quan chức năng sớm điều tra, làm sáng tỏ toàn bộ sự việc để không ảnh hưởng đến uy tín của bóng đá Đà Nẵng, danh dự của gia đình cũng như cá nhân anh. Và những người hâm mộ bóng đá Đà Nẵng cũng hy vọng rằng việc thủ môn Đỗ Ngọc Thế bị một số thanh niên sát thương là do những nguyên nhân không phải bóng đá!




    Cùng cổ vũ cho tuyển Việt Nam, hướng đến tầm cao thế giới.
  10. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề - Sự kiện: Khi khán giả nếm vị đắng(theo báo bóng đá)

    Vấn đề - Sự kiện: Khi khán giả nếm vị đắng
    Bóng đá và khán giả có mối liên hệ hữu cơ bền vững, sống còn. Không thể có bữa tiệc bóng đá cho người hâm mộ nếu như thiếu những nghệ sỹ trên sân cỏ. Và ngược lại, thiếu vắng không khí cuồng nhiệt trên khán đài, cầu thủ sẽ không có được trạng thái hưng phấn để tài năng thăng hoa. Nếu tách mình ra khỏi sự ủng hộ của những CĐV trung thành, các đội bóng đã tự đánh mất nguồn lực rất lớn của mình. Lý thuyết là vậy! Còn trên thực tế, không ít đội bóng đã biến những fan hâm mộ của mình thành những người đi xem kịch bất đắc dĩ.


    Bị mất điểm, những bàn thua ngớ ngẩn của HAGL đã là chuyện thường ngày ở huyện, nhưng khán giả đều bỏ qua và coi đó là tai nạn đáng tiếc. Nhưng cơ quan chức năng vừa phát hiện một ổ cá độ bóng đá nằm ngay cạnh trụ sở đội HAGL. Mũi dao khía vào những chỗ nhạy cảm nhất của đội bóng và bây giờ người ta tự hỏi phải chăng đó là nguyên nhân khiến HAGL thi đấu chưa thật ổn định trong những thời điểm quyết định? Ngay cả Thể Công, đội bóng chiếm được sự yêu mến của đông đảo người hâm mộ cả nước và có được một lực lượng mà nhiều đối thủ phải thèm muốn, cũng có những trận thắng và trận thua khiến CĐV không khỏi nghi ngờ.
    HLV Trần Văn Phúc là ?ocông thần số 1? trên con đường đưa bóng đá Hải Phòng trở lại với đấu trường đỉnh cao. Tung hô là vậy, ghi nhận là thế, nhưng chỉ cần qua 2 trận đấu không thuyết phục, mọi chuyện đã hoàn toàn đảo lộn và những gì gọi là kỷ lục cũng bị xếp sau sự giận dữ. Người hâm mộ Đà Nẵng cũng vậy, mừng vui khi đội nhà chiến thắng, nhưng không ít người cảm thấy ?ovị đắng? và quay lưng với chính những ?ocục cưng? của mình.
    Khán giả là như vậy! Chân thành, nồng nhiệt, nhưng đôi khi cũng rất nghiêm khắc. Họ yêu ghét phân minh và không thể chấp nhận được sự lừa dối.
    Sẽ chỉ là những khán đài trống, nếu?
    Thành công của một đội bóng bao gồm rất nhiều yếu tố, song dường như một số đội bóng đang quên dần hoặc coi thường vai trò của những người hâm mộ. Và thật tội nghiệp cho những người yêu mến môn thể thao vua cứ bỏ thời gian và tiền bạc đến sân để rồi bị chính những người mình yêu mến xỏ mũi, dắt dây. Vẫn biết rằng khi bóng đá tiến lên chuyên nghiệp, các CLB có nhiều tiền hơn nhờ các hợp đồng quảng cáo ?okếch xù?. Doanh thu từ việc bán vé chẳng thấm tháp gì với số tiền mà đội bóng bỏ ra để thuê cầu thủ ngoại. Vì vậy, việc khán giả có đến sân cổ vũ hay không chẳng làm mấy vị lãnh đạo đội bóng phiền lòng.
    Nhưng hãy nhớ rằng, để có được việc ?olấy mỡ nó rán nó?, ?olấy thu bù chi?, ?olấy tiền bán thương hiệu là chủ yếu? phụ thuộc rất nhiều vào thành tích của đội bóng và lượng khán giả đến sân. Thử hỏi rằng, với thành tích như hiện nay, mùa giải sau, ?obầu? Kiên có bán được các bảng quảng cáo với giá ngất trời 77 triệu/bảng và thu về cả núi tiền? Doanh thu, thương hiệu của GĐT.LA, HAGL, NHĐA có được đánh bóng và nhân rộng nếu như các đội bóng thi đấu không thành công? Không một nhà đầu từ nào chịu đổ tiền quảng cáo cho một đội bóng thi đấu không tốt. Và các nhà tài trợ đặt bảng quảng cáo để trưng bày trước ngàn vạn khán giả chứ không phải để nó làm bạn với 4 khán đài trống tuênh lộng gió! Vị trí của khán giả là thế đấy!
    Người ta cứ than phiền rằng ở Việt Nam không có mẫu những CĐV trung thành, sống chết cùng đội bóng như ở các nước châu Âu. Ở Việt Nam, CLB đá hay, khán giả sẽ đến sân đông, nếu đá dở mọi người sẽ quay lưng lại với chính thần tượng của mình. Đừng trách khán giả Việt Nam. Ở châu Âu, các đội bóng thua vì sức yếu, lực tận, nhưng ở Việt Nam thắng thua chẳng rõ nguyên nhân thì làm sao khán giả có thể sống chết cùng đội bóng. Đừng bao giờ muốn người khác vì mình mà bản thân chưa cống hiến hết mình và đôi khi còn lừa dối!
    Nếu không có khán giả, đội bóng chỉ như cánh diều không gió! Hãy nhớ lấy


    Cùng cổ vũ cho tuyển Việt Nam, hướng đến tầm cao thế giới.

Chia sẻ trang này