1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thùng rác box bóng đá 1

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi liemdng, 03/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    trước trận CẢNG SÀI GÒN -THỂ CÔNG

    Trước trận đấu sớm: Sân Hà Nội (17 giờ 00 ngày 7/6/2003) Thể Công - CSG: Trận đấu vì danh dự?
    CSG đến làm khách tại Hà Nội với mục tiêu đeo đuổi cơ hội cuối cùng, dù rằng hy vọng đó chỉ còn trên lý thuyết. Theo nhận định của nhiều người, giờ đây, trụ hạng với CSG là giấc mơ thần tiên, như câu chuyện ?ocải lão hoàn đồng? chỉ có thể xuất hiện trong thế giới cổ tích.




    Hậu vệ Ngọc Đức (4-CSG) liệu có ngăn được những pha đi bóng của các cầu thủ Thể Công)

    CSG có thể thắng Thể Công, nhưng đáng tiếc, đội bóng quân đội không phải là quân bài quyết định vận mệnh của họ, vì các đối thủ xếp trên như ĐN, NHĐA và HKVN đều đã ?ocó nơi có chốn?, sẵn sàng cao chạy xa bay để lại một mình nhà ĐKVĐ lặn ngụp đến đứt hơi mà vẫn không tài nào đuổi kịp.
    Trên thực tế, trong thời điểm hiện tại, thực lực của CSG khó có thể đánh bại được TC. Về tinh thần, động lực thi đấu, họ lại càng không có cơ hội khi các chàng trai mặc áo lính đang nằm trong ?otop Huy chương?, khác hẳn với tinh thần thiếu quyết tâm của CSG. Không ít người hâm mộ hy vọng, đội quân của HLV Phạm Huỳnh Tam Lang sẽ bộc lộ một gương mặt khác, sôi nổi hơn, quyết tâm hơn và khát khao hơn trong trận đấu tới, cho dù hy vọng của họ không nhiều. Tuy nhiên, điều đó gần như là không thể, bởi các cầu thủ CSG tỏ ra quá thực tế với số phận của mình, nên có thể họ không muốn ?ovớt vát? cơ hội mong manh đó?
    Ngược lại, chủ nhà TC không có lý do gì để từ chối một chiến thắng, khi đối thủ của họ là đội quân đang rệu rã. Trận thắng SLNA vòng đấu trước mang lại cho TC nhiều hy vọng: Phong độ của các cầu thủ (kể cả dự bị) đều đang ở ?ođiểm rơi?, khả năng của HLV người Nam Tư Radovic đã được nhìn nhận, phát huy và quan trọng hơn cả là sự trở lại đúng lúc của tiền vệ hào hoa Nguyễn Hồng Sơn. Trận đấu phụ thuộc vào chủ nhà. Nếu thi đấu với tinh thần quyết thắng, TC chắc chắn sẽ có 3 điểm, nhưng nếu thiếu tập trung và thỏa mãn sớm, các cầu thủ TC sẽ phải trả giá .
    Dự đoán: TC thắng


    Cùng cổ vũ cho tuyển Việt Nam, vươn đến tầm cao thế giới.
  2. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    ĐIỀU LỆ STING V-LEAGUE

    Điều lệ giải bóng đá chuyên nghiệp vô địch Quốc gia Sting V-League 2003



    A. Điều lệ kỹ thuật:

    1. Tên giải:

    Giải bóng đá chuyên nghiệp Vô địch Quốc gia - sting 2003.

    (sting v.league 2003)

    - Cơ quan tổ chức: Liên đoàn bóng đá Việt Nam .

    - nhà tài trợ chính, tài trợ tên giải: công ty nước giải khát quốc tế pepsi- IBC

    - nhà tài trợ chính thức: công ty cổ phần kinh đô.

    2. Đối tượng tham dự:

    Gồm 12 Câu lạc bộ: Bình Định, Cảng Sài Gòn, Đà Nẵng, Đồng Tháp, Gạch Đồng Tâm Long An, Hàng không Việt Nam, Hoàng Anh Gia Lai, Nam Định, Ngân hàng ACB, Ngân hàng Đông á, Thể Công, Sông Lam Nghệ An.

    3. Tiêu chuẩn cầu thủ và quy định đăng ký:

    3.1 Tiêu chuẩn cầu thủ: Những cầu thủ sau đây được tham dự giải:

    3.1.1 Từ 16 tuổi trở lên (sinh trước ngày 1/1/1987).

    3.1.2 Có xác nhận đủ sức khoẻ để thi đấu bóng đá của bác sỹ.

    3.1.3 Không bị kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Việt Nam hoặc của các địa phương đã được Liên đoàn bóng đá Việt Nam chấp thuận.

    3.1.4 Không vi phạm các quy định trong "Quy chế bóng đá chuyên nghiệp" do Liên đoàn bóng đá Việt Nam ban hành năm 2002.

    3.2 Quy định về đăng ký:

    3.2.1 Mỗi CLB được quyền đăng ký danh sách tối đa 25 cầu thủ; 7 cán bộ (1 Trưởng đoàn, 1 Huấn luyện viên trưởng, 2 huấn luyện viên phó và 3 cán bộ khác; đội bóng có huấn luyện viên, cầu thủ người nước ngoài được đăng ký các cán bộ phiên dịch).

    Danh sách cán bộ và vận động viên phải ghi rõ:

    - Đối với cán bộ: Họ tên, năm sinh, chức vụ, nộp 02 ảnh cá nhân (4 x 6).

    - Đối với cầu thủ : Họ tên, năm sinh, quốc tịch, số áo, chiều cao, cân nặng, xác nhận của bác sỹ, nộp 02 ảnh cá nhân (4 x 6) và ảnh màu (9 x 12) chụp toàn bộ đội bóng trong trang phục thi đấu chính.

    3.2.2 Mỗi Câu lạc bộ được đăng ký tối đa 4 cầu thủ nước ngoài (không có quốc tịch Việt Nam) và chỉ được sử dụng tối đa 3 cầu thủ nước ngoài trong đội hình thi đấu trên sân. Các cầu thủ nước ngoài phải đảm bảo các tiêu chuẩn, thủ tục được quy định trong "Quy chế bóng đá chuyên nghiệp" do Liên đoàn bóng đá Việt Nam ban hành năm 2002.

    3.2.3 Thời hạn đăng ký sơ bộ: chậm nhất vào ngày 12/12/2002

    3.2.4 Thời hạn đăng ký chính thức: chậm nhất vào ngày 09/01/2003

    3.2.5 Thời hạn đăng ký bổ sung, thay thế: Sau khi kết thúc lượt đi (lượt thứ 11), BTC giải cho phép các đội bóng được quyền thay thế hoặc bổ sung tối đa 3 cầu thủ. Các CLB được phép đăng ký thay thế hoặc bổ sung trong thời gian: từ ngày 07/04/2003 đến hết ngày 15/04/2003 (trước lượt trận thứ 12). Các cầu thủ thay thế hoặc bổ sung phải đảm bảo các tiêu chuẩn được quy định tại mục 3.1.

    3.2.6 Mỗi đội bóng nộp 2 quyển sổ đăng ký thi đấu theo mẫu của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, phải chỉ định số áo cho từng cầu thủ trong suốt giải và danh sách đăng ký được xác nhận của Chủ tịch CLB hoặc cơ quan chủ quản đội bóng.

    3.2.7 Mỗi đội phải nộp bản cam kết chống tiêu cực theo mẫu của Liên đoàn bóng đá Việt Nam

    3.2.8 Các CLB tự trang bị 02 bộ trang phục thi đấu khác màu (quần, áo, tất). BTC sẽ gửi 02 logo của giải để may vào trang phục thi đấu theo hướng dẫn trong "Quy chế bóng đá chuyên nghiệp" năm 2002.

    4. Phương thức thi đấu, cách tính điểm và thời gian:

    4.1 Phương thức thi đấu:

    12 đội bóng thi đấu vòng tròn hai lượt (sân nhà- sân đối phương), tính điểm xếp hạng.

    4.2 Cách tính điểm xếp hạng :

    - Đội thắng : 3 điểm

    - Đội hoà : 1 điểm

    - Đội thua : 0 điểm

    Xếp hạng theo tổng số điểm của mỗi đội đạt được.

    4.2.1 Nếu có từ hai đội trở lên bằng điểm nhau, trước hết tính kết quả của các trận đấu giữa các đội đó với nhau theo thứ tự:



    - Số điểm.

    - Hiệu số của số bàn thắng - bàn thua.

    - Số bàn thắng.

    - Số bàn thắng trên sân đối phương.

    Đội nào có chỉ số cao hơn sẽ xếp trên.

    4.2.2 Nếu các chỉ số trên bằng nhau, thì tiếp tục xét các chỉ số của toàn bộ các trận đấu trong giải theo thứ tự:

    - Hiệu số của tổng số bàn thắng - tổng số bàn thua.

    - Tổng số bàn thắng.

    - Tổng số bàn thắng trên sân đối phương.

    Đội nào có chỉ số cao hơn sẽ xếp trên.

    Nếu các chỉ số đều bằng nhau, sẽ tổ chức bốc thăm để xác định đội xếp trên. Trong trường hợp việc xác định thứ hạng của hai đội bằng điểm nhau có ý nghĩa quyết định đến vị trí có huy chương, hoặc xuống hạng, BTC sẽ tổ chức trận đấu phụ (play off) giữa hai đội để xếp thứ tự. Thời gian và địa điểm tổ chức trận đấu do BTC giải quyết định.

    4.3 Đội xếp thứ nhất là đội vô địch, tiếp đến là đội thứ nhì, thứ ba...đến thứ mười hai.

    4.4 Đội Vô địch sẽ có quyền và nghĩa vụ thi đấu giải Siêu Cúp Quốc gia và đại diện bóng đá Việt Nam tham dự Cúp C1 Châu á năm 2003 (thời gian và địa điểm tổ chức trận Siêu Cúp Quốc gia do LĐBĐVN quy định).

    4.5 Đội xếp thứ 11 và 12 sẽ xuống thi đấu ở Giải hạng nhất QG mùa bóng 2003-2004.

    4.6 Nếu trong quá trình tiến hành giải, có đội bóng bỏ cuộc hoặc bị loại khỏi giải (vì lý do chuyên môn hoặc kinh phí...) BTC giải sẽ quyết định số lượng đội lên hạng cho để có đủ 12 đội thi đấu mùa giải sau.

    5. Thời gian thi đấu:

    + Đợt 1: từ ngày 19/1/2003- 26/1/2003 (2 lượt trận).

    + Đợt 2: từ ngày 17/2/2003- 6/4/2003 (9 lượt trận).

    + Đợt 3: từ ngày 19/4/2003- 22/6/2003 (11 lượt trận).

    6. Luật thi đấu và các quy định khác:

    6.1 áp dụng luật thi đấu của FIFA, đã được Uỷ ban Thể dục Thể thao ban hành năm 2002 và các điều quy định bổ sung luật mới của FIFA.

    6.2 Trong mỗi trận đấu, đội bóng được quyền đăng ký tối đa 18 cầu thủ (11 chính thức và 7 dự bị) và được phép thay thế 3 cầu thủ.

    6.3 Thời gian trận đấu gồm 2 hiệp, mỗi hiệp 45 phút (thời gian nghỉ giữa hai hiệp là 15 phút).

    6.4 Giờ thi đấu: 15h00. Đối với các sân sử dụng hệ thống chiếu sáng, có thể bắt đầu trận đấu lúc 17h00 nhưng phải có công văn đăng ký và được sự đồng ý của BTC giải. Hai lượt trận đấu cuối cùng (lượt trận 21 và 22), tất cả các trận đấu sẽ tổ chức vào lúc 15h30.

    6.5 Bóng thi đấu: Bóng mang nhãn hiệu ?oGeru Star? do BTC giải cung cấp.

    6.6 áp dụng văn bản: "Quy chế bóng đá chuyên nghiệp" do Liên đoàn bóng đá Việt Nam ban hành năm 2002.

    6.7 Quảng cáo: Theo quy định của ?oQuy chế bóng đá chuyên nghiệp? do Liên đoàn bóng đá Việt nam ban hành năm 2002.

    7. Sân thi đấu:

    7.1 Các đội thi đấu trên sân nhà và sân đối phương theo lịch thi đấu. Ban tổ chức thi đấu của LĐBĐVN sẽ cử cán bộ kiểm tra các sân theo các tiêu chuẩn tổ chức thi đấu. Nếu có những tồn tại phải khắc phục thì phải hoàn tất chậm nhất là 7 ngày trước ngày khai mạc giải.

    7.2 Trường hợp sân của CLB không đủ tiêu chuẩn, CLB phải liên hệ sân khác và được BTC Giải chấp thuận cho phép CLB sử dụng sân đó làm sân nhà. Nếu sân bị kỷ luật phải đình chỉ tổ chức thi đấu, BTC giải sẽ quyết định địa điểm thay thế, CLB phải chấp hành.

    B. Quy định tài chính:

    1. BTC giải chi:

    1.1 Giải thưởng:

    1.1.1 Đội nhất: Cúp, cờ, huy chương vàng, giải thưởng: 500.000.000đ

    1.1.2 Đội thứ nhì: cờ, huy chương bạc, giải thưởng: 250.000.000đ

    1.1.3 Đội thứ ba: cờ, huy chương đồng, giải thưởng: 150.000.000đ

    (Mỗi bộ huy chương gồm 32 chiếc)

    1.1.4 Giải phong cách 50.000.000đ

    1.1.5 Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: 10.000.000đ

    1.1.6 BTC giải sẽ phối hợp với nhà tài trợ tổ chức trao các giải thưởng cho các cá nhân xuất sắc hàng tháng (nếu có) và toàn giải.

    1.2 Các mục chi khác:

    1.2.1 Chế độ làm nhiệm vụ đối với trọng tài, giám sát, uỷ viên Ban tổ chức giải (có văn bản qui định tài chính riêng).

    1.2.2 Tiền ăn, ở, di chuyển đối với cán bộ tiểu ban thuộc BTC giải, cán bộ chuyên môn .

    1.2.3 Các chi phí tập huấn chuyên môn, thông tin, hội họp, tổng kết giải.

    1.2.4 Các thành viên Ban tổ chức thi đấu làm công tác chuẩn bị cho giải được hưởng chế độ thù lao bổ sung 50.000 đ/người/ngày (thời gian tối đa là 10 ngày).

    2. BTC trận đấu chi:

    2.1 Chi phí cho các thành viên BTC giải, giám sát, trọng tài (2 giám sát, 4 trọng tài. Trường hợp cần thiết, BTC giải cử thêm 1 đại diện):

    2.1.1 Chế độ ăn, ở đối với thành viên BTC giải, giám sát, trọng tài là 200.000đ/người/ngày (nếu ở tại địa phương chỉ được hưởng 70.000đ/người/ngày).

    - Số ngày:

    + Theo lịch phân công giữa các giải: VĐQG, Cúp QG và hạng nhất QG của BTC giải (có xác nhận của giám sát) tối đa là 8 ngày.

    + Trận đầu tiên từng đợt của mỗi người: 4 ngày (kể cả ngày thi đấu).

    - Sau các trận đấu cuối cùng của đợt 1, đợt 2 và đợt 3 hoặc của mỗi người: tiền ăn trở về địa phương 2 ngày theo chế độ 50.000đ/người/ngày.

    2.1.2 Tiền di chuyển hợp lý theo thực đi cho các thành viên BTC giải, giám sát và trọng tài.

    - Trận khai mạc giải: thanh toán từ địa phương đến sân thi đấu hoặc di chuyển theo lịch làm nhiệm vụ nếu đang tham gia các giải khác.

    - Trận đầu tiên của đợt 2, đợt 3 hoặc của từng người: thanh toán từ địa phương đến sân thi đấu.

    - Các trận đấu khác trong giải theo lịch phân công của BTC giải.

    - Trận cuối cùng của từng đợt hoặc của mỗi người: thanh toán tiền về địa phương.

    - Khi có thành viên tạm ngưng làm nhiệm vụ một số lượt trận với thời gian quá 8 ngày, BTC trận đấu chi tiền về địa phương, BTC trận đấu kế tiếp chi tiền di chuyển từ địa phương đến địa điểm thi đấu.

    2.1.3 Giám sát và đại diện tổ trọng tài phải ký xác nhận và chịu trách nhiệm các mục thanh toán trước BTC trận đấu.

    2.2 Chi phí thu hình trận đấu.

    2.3 Chi phí in vé và giấy mời (theo mẫu của LĐBĐVN).

    2.4 Chi phí bồi dưỡng cho các lực lượng phục vụ trận đấu (bán vé, soát vé, chuẩn bị sân bãi, công an, quân đội, trật tự y tế...)

    2.5 BTC trận đấu bố trí xe đưa đón giám sát, trọng tài từ nơi ở đến địa điểm họp, thi đấu và trở về nơi ở.

    2.6 Các đội bóng khách tự chi phí di chuyển, ăn, ở, nước uống và các dịch vụ khác khi đến sân đội bạn thi đấu.

    2.7 Chế độ của các thành viên của BTC trận đấu, do Trưởng BTC trận đấu quy định.

    2.8 Chế độ thẻ, vé:

    2.8.1 Ban tổ chức trận đấu in vé và giấy mời có logo của nhà tài trợ theo mẫu của Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

    2.8.2 Đội bóng: 32 vé mời khu A và 64 vé mua khu A.

    2.8.3 Các thành viên BTC giải, trọng tài, giám sát: 2 vé mời(khu A) /người và 5 vé mua (khu A) /người.

    2.8.4 Vé cho nhà tài trợ: mỗi trận cấp 5 vé khu VIP và 30 vé khu A.

    2.8.5 BTC giải sẽ cấp thẻ làm nhiệm vụ vào các sân cho các thành viên của BTC và các phóng viên.

    2.9 Mỗi CLB nộp 300.000.000đ (Ba trăm triệu đồng) cho LĐBĐVN:

    2.9.1 Mỗi trận đấu tại sân nhà: Nộp cho Giám sát trận đấu 5.000.000đ/trận (năm triệu đồng); 11 trận sân nhà: 55.000.000đ/CLB.

    2.9.2 Chuyển khoản đợt 1: 100.000.000đ (một trăm triệu đồng) vào tài khoản Liên đoàn bóng đá Việt Nam trước ngày 15/01/2003.

    2.9.3 Chuyển khoản đợt 2: 145.000.000đ (một trăm bốn mươi lăm triệu đồng) vào tài khoản Liên đoàn bóng đá Việt Nam trước ngày 15/04/2003.

    2.9.4 Các CLB có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các qui định về số lượng và thời hạn đống góp kinh phí nêu trong các mục 2.9.1, 2.9.2 và 2.9.3. CLB nào không chuyển tiền đúng thời hạn, sẽ không được quyền thi đấu và bị xử thua 0-2 ở trận kế tiếp (đội đối phương được tính là thắng trận đó với tỷ số 2-0). Nếu qua 3 trận đấu vẫn không chuyển tiền theo qui định, CLB đó sẽ bị loại khỏi giải.

    3. Quỹ của Ban tổ chức giải:

    3.1 Tiền tài trợ.

    3.2 Tiền thu phạt thẻ vàng, thẻ đỏ, các khoản phạt khác...

    3.3 Giám sát trận đấu có trách nhiệm thu tiền phạt theo ?oQuy chế bóng đá chuyên nghiệp? chuyển về BTC giải.

    C. Quy định về sửa đổi điều lệ:

    Chỉ có Ban tổ chức giải mới có quyền sửa đổi và bổ sung điều lệ này bằng các thông báo cụ thể.


    Cùng cổ vũ cho tuyển Việt Nam, vươn đến tầm cao thế giới.

    Được vimouze sửa vào 05:56 ngày 09/06/2003
  3. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    THƯ VIỆN ẢNH BÓNG ĐÁ VIỆT NAM



















    Cùng cổ vũ cho tuyển Việt Nam, vươn đến tầm cao thế giới.





    Được nguyenvantruongvn sửa chữa / chuyển vào 12:00 ngày 07/06/2003
  4. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0



    Cùng cổ vũ cho tuyển Việt Nam, vươn đến tầm cao thế giới.
    Được nguyenvantruongvn sửa chữa / chuyển vào 20:56 ngày 09/06/2003
  5. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Dư âm trận khai mạc U18 ĐNA _Việt Nam_ Malai !!!

    1 trận đấu hay ! Đó là điều phải khẳng định.Quả thật việc xem các cầu thủ u18 trình diễn 1 trận đấu có chất lượng khá như vậy là ngoài dự kiến của tôi.
    Chứng kiến những gì các cầu thủ thể hiện trong trận đấu này , đặc biệt là ở hiệp 1 ,trận khai mạc này còn tỏ ra hấp dẫn hơn rất nhiều trận đấu ở V League mùa này.
    Nhìn chung với những gì đã thể hiện chúng ta có thể thấy trình độ chuyên môn chung của các cầu thủ U18 VN là khá tốt.Những pha đổi cánh,mở bóng dài ,khống chế bóng rất hợp lí,ít thấy những lỗi về kĩ thuật cơ bản. Mặc dù vậy,xét về mặt lối chơi thì đội tuyển còn rất nhiều hạn chế. Ở trận khai mạc này U18 không trình diễn nổi 1 pha tấn công trung lộ nào thực sự xuất sắc.Hầu hết bóng đề được dồn ra 2 biên để các cầu thủ đá cánh và trung lộ thực hiện các bài chồng cánh hoặc đột phá.

    U 18 có những cầu thủ đá cánh chơi rất tuyệt.Việt Cường,Xuân Hợp ở cánh phải và Tiến Thành,Vũ Phong ở cánh trái.Cả 4 cầu thủ này đều có khả năng cầm bóng đột phá gây rối loạn khá tốt-đặc biệt là Vũ Phong và Tiến Thành.Tuy nhiên việc các cầu thủ đá cánh quá bám cánh không tạo nên đuợc đột biến lớn. Khi 2 tiền đạo không lấn lướt hoàn toàn hậu vệ đội bạn về thể hình thì những pha bám cánh và tạt bóng của các tiền vệ không mang lại hiệu quả thực sự.Những pha đột phá của 2 tiền vệ cánh nếu cắm thẳng vào trung lộ kết hợp cùng khả năng bật tuờng nhuyễn thì khả năng ăn bàn sẽ cao hơn. Nhưng dù nói gì thì nói,việc bóng đá Việt Nam bắt đầu xuất hiện những tiền vệ cánh thực thụ cũng là điều rất đáng mừng
    Chói sáng ở hàng tiền vệ của U18 trong hiệp 1 là đội trưởng Nguyễn Quí Sửu.Nhìn cầu thủ này thi đấu tôi cảm thấy anh ta còn có nhiều tiềm năng hơn cả Phan Như Thuật.Tuy hơi bất lợi về thể hình nhưng kĩ thuật,chiến thuật,tầm nhìn của cầu thủ này đều tỏ ra xuất sắc.Là 1 người khởi đầu từ vị trí tiền vệ thủ,Quí Sửu có lối chơi không ngại va chạm-điều mà pha Như Thuật hiện nay đang phải cố gắng khắc phục. Nếu các đội tuyển của Việt Nam tương lai muốn xây dựng lối chơi trên nền 4-4-2 thì mẫu tiền vệ có lối chơi chịu va chạm nhưng cũng rất toàn diện trong kĩ thuật là cực kì cần thiết.Pha đảo bóng liên tục đi qua 3 cầu thủ của đội bạn trong hiệp 1 cùng rất nhiều cú mở biên rất thoáng,Quí Sửu tỏ ra xứng đáng với chiếc băng đội trưởng. Nếu được đào tạo và phát triển tốt thì việc cầu thủ này trở trụ cột của đội tuyển U23,quốc gia không phải là quá xa vời.

    Hàng hậu vệ của U18 cũng nên được hưởng những lời khen dù đã để thua 2 bàn trong hiệp 2.Những gì hàng thủ 4 người thể hiện ở hiệp 1 là gần như không có khiếm khuyết.Nếu không bị xuống sức trong hiệp 2-đặc biệt là Xuân Thành và V.Cường-2 cầu thủ đã chơi quá bao sân trong hiệp 1 thì việc các cầu thủ Malai ghi được 2 bàn chắc chắn sẽ không dễ dàng như họ đã làm.

    Ở trận đấu này điều duy nhất u18 Việt Nam thua sút là vấn đề thể lực.nhìn những bước chạy của các cầu thủ ở hiệp 2, tự nhiên thấy rất nản.Đã từ bao lâu nay vấn đề thể lực luôn là 1 gánh nặng đối với các cầu thủ Vn vậy mà với bao nhiêu thời gian và cả tiền bạc chúng ta vẫn không khắc phục được điểm yếu cố hữu này.

    Hi vọng lớn nhất của tôi ở u18 Việt Nam là tiền đạo Phan Thanh Bình[sau trận này sẽ có thêm Quí Sửu]. Tuy mới chỉ chứng kiến cầu thủ này thi đấu vài trận,1 lần ở Sân Hà Nội và 1 vài lần khác trên TV nhưng tôi tin đây sẽ là 1 tiền đạo giỏi của bóng đá Việt Nam trong tương lai. Anh có lối di chuyển rộng kiểu đè người khá giống với Đặng Phương Nam,tuy nhiên duyên ghi bàn và sự tự tin thì có lẽ cao hơn rất nhiều. Nhìn pha khống chế dường chuyền dài,dẫn bóng qua thủ môn và dứt điểm rút ngắn tỉ số ,chúng ta có thể khẳng định những bàn thắng mà cầu thủ này đã ghi vào lưới Hoàng Anh Gia Lai,NHĐA không phải là chuyện may mắn ngẫu nhiên. 2 cầu thủ đá cặp với Thanh Bình trên hàng tiền đạo lần này đều chơi không được tốt lắm.Anh Đức chơi quá đơn điệu trong hiệp1,người vào thay là Xuân Thành tuy có khá hơn với những bước chạy tốc độ và khá uyển chuyển nhưng lại bỏ lỡ 2 cơ hội ngàn vàng.Đầu tiên là pha dẫn bóng qua thủ môn rồi ...đá ra ngoài.Nếu bàn thắng được ghi thì cục diện trận đấu đã khác hẳn và u18 có lẽ đã có đuợc 1 chiến thắng đầu tay.Pha hỏng ăn thứ 2 là 1 "đường chuyền" cho thủ môn khi góc dứt điểm rộng toang hoác..... Nếu người đá cặp với Thanh Bình hôm nay là Phạm văn Quyến[quá tuổi mất rồi] thì có lẽ cặp tiền đạo sẽ chơi tốt hơn rất nhiều.Với 1 mẫu tiền đạo như Thành Bình đội bóng cần 1 cầu thủ chơi cặp có khả năng kiến tạo và chơi ma mãnh. Tuy nhiên,điều này có thể bù đắp ở đội tuyển U23 tương lai. Phan Thanh Bình_ Phạm Văn Quyến _ tại sao không !?

    nhìn chung trên cả đội hình thì vị trí yếu nhất của u18 có lẽ là vị trí thủ môn.Về chuyên môn thì Thanh Hãi gần như không chạm bóng lần nào nên không rõ thế nào. Có 1 điểm yếu dễ thấy ở thủ môn này là anh quá bé.Nếu có 1 thể hình tốt hơn thì pha ăn bàn thứ 2 của đội bạn có lẽ đã không xảy ra.......

    Tuy vậy, với những gì đã thể hiện thì chúng ta cũng đã phần nào có những tin tưởng nhất định vào lứa cầu thủ mới này.Hi vọng họ sẽ có 1 lối chơi khoáng đạt và hợp lí hơn trong những trận đấu tới.


    Welcometo Brasil Fanclub:
    http://brfc.ttvnol.com ​

    Được luiz_nazirodelima sửa chữa / chuyển vào 20:29 ngày 07/06/2003
  6. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    cảng thắng thể công tôi buồn, bạn buồn , bóng đá việt nam buồn .

    hôm nay lên mạng vào ttvn biết THỂ CÔNG đội bóng trong tim tôi thua cảng sài gòn thật là buồn
    Đành rằng thường có nhiều bất ngờ nhưng liệu có ai dám chắc là CẢNG đã thắng THỂ CÔNG là một bất ngờ của bóng đá ??sau khi dã có những trận đấu tưng bừng trước sông lam trước ngân hàng đông á ...
    các cầu thủ thể công có phụ lòng tôi phụ lòng bạn hay họ chỉ làm theo chỉ thị của cấp trên mà bóng đá việt nam thường thấy nhưng vậy thì không những buồn cho họ mà buồn cho cả hlv tài năng radovic buồn cho cả bóng đá việt nam , những HỒNG SƠN ,QUANG HÀ ,NHƯ THUẦN ,ĐỨC THẮNG, VŨ DŨNG ,...qua nhiều trận đấu mới tạo dựng đươc lòng tin lơi người hâm mộ vậy mà ... ,biết đếnbao giờ họ mới lấy lại được ,làm cầu thủ ai cũng muốn được khán giả mến yêu , và lòng thương yêu của khán giả thì không gì mua lổi nhưng họ có hiểu được điề đó , có phải họ đã đổi tình yêu của người hâm mộ lấy một thứ mà các cụ vẫn nói có nó có thể mua được cả TIÊN ??phải chăng các anh đã làm vậy tôi tin là không nhưng cấp trên nhất là trong môi trường quân đội mà nguời lính buộc phải nghe theo cấp trên thì sao có thể trái ý được , vậy thì trận thua hôm nay lỗi tại ai , khán giả trong đó có tôi có bạn đội mưa nắng đến xem hon thi đấu ( tôi thì khôbn trận nào có thẻ công mà vắng mặt cửa 10 sân hàng đẫy đã là điểm đến của tôi vào chiều chủ nhật ( thứ 7 bận đi làm hi`),nếu cảng sài gòn trụ hạng thành công thì tôi đã nói cùng vimoze là cả sài gòn làm lại thì sẽ phát triển nhưng vậy kéo theo sự phát triển của bóng đá việt nam vậy mà ...
    buồn cho danh tiếng thể công , người hâm mộ buồn , bóng đá việt nam buồn .


    Cùng cổ vũ cho tuyển Việt Nam, vươn đến tầm cao thế giới.
  7. songlinh

    songlinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là bóng đá Vn có khá hay ko thì không phải là do các coach ngoại mà là do chính liên đoàn. Nếu không vì những toan tính cá nhân , sự ganh ghét , triệt hạ thì VN đã khá lắm rùi. Nên nhớ hồi chiến tranh nghèo đói thế mà thế hệ đã thể hiện tuyệt vời ra sao trước các anh tài trong giải các nước XHCN. Thời oanh liệt nay còn đâu ???
    YÊU CHƯA ĐỦ
  8. longqua

    longqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.242
    Đã được thích:
    0
    Theo bác thì có chuyện đi đêm trong trận này không ? Nếu Thể Công thắng thì chiếc vé xuống hạng thứ hai chắc chắn giành cho Cảng, nhưng ngược lại Cảng thắng thì sao ? Các đội chiếu dưới như Đà Nẵng, NHĐA, HKVN buộc phải sống mái với nhau trong cuộc chiến trụ hạng.
    Thật sự thì tôi cũng rất bắt ngờ khi nghe Cảng thắng Thể Công. Đọc bài bình loạn trên VNEXPRESS ( http://vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2003/06/3B9C8969/ ) mà cảm thấy Buồn cho bóng đá Việt Nam.
    Trong tim anh luôn mãi có hình bóng em
  9. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    VIệc trận đấu có vấn đề hay không tui không bàn ở đây vì bản thân tôi là fan của CSG, còn ông bạn nguyenvantruongvn là fan của TC, nên ít nhiều sẽ có đụng chạm. Tuy nhiên một trận đấu nếu mang ra đánh giá coi có trung thực hay không thì hoàn toàn không đơn giản. Vậy trận này theo bạn đội nào có vấn đề CSG hay TC? Nguyên đội có vấn đề hay một nhóm cầu thủ? Vì tiền hay vì cấp trên chỉ đạo? Những đội nào có thể hưởng lợi từ những móc ngoạc này? Thật sự những câu hỏi này không đến lược chúng ta trả lời. Bản thân CSG và TC là hai đội bóng hàng đầu của VN, riêng tôi tin CSG của tôi và tôn trọng TC dù là địch thủ nhưng TC là một đội có uy tín. Đối với CSG thì khả năng trụ hạng không cao, dù thắng trận này thì cũng chẳng có gì chắc chắn vì chỉ còn hai lượt, và là fan của CSG, tôi nghĩ rằng chính bản thân những người có trách nhiệm đối với CSG cũng đã sẵn sàng làm lại từ đầu, thì thiết nghĩ cũng chả cần phải làm những móc ngoặc vì những cái đó không mang lại lợi ích trực tiếp nữa.

    .::VIMOUZE::.

    www.doituyenvietnam.com
  10. lovebyj

    lovebyj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu , thật giá thế nào chưa biết , nhưng chắc chắn VLeague sẽ sôi nổi trong nhưngvõng cuối , có lẽ CSG sẽ ko thua nữa cũng nên . Với bóng đá VN thì cái gì cũng có thể xảy ra
    Love comes with polarislove . Let hold my heart

Chia sẻ trang này