1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thùng rác box bóng đá 1

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi liemdng, 03/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam_Indo_thắng to rồi !:)))))))))

    Lúc này tỉ số đã là 3_0.Đúng như dự đoán của luiz,cầu thủ mở tỉ số là tiền đạo Phan Thanh Bình. 1 bàn thắng đẹp ở đẳng cấp cao. Pha đi bóng và sút rất quyết đoán ở góc hẹp làm nhiều người nhớ đến pha ghi bàn của Batigol vào lưới Seaman.
    Thanh Bình cũng là nguời nâng tỉ số lên 2_0 từ 1 pha đá phạt trựp tiếp đẹp mắt.
    Người ghi bàn thứ 3 cho Vn là Vũ Phong từ 1 pha sút xa ở góc 45 độ so với khung thành.VP cũng là 1 cầu thủ đầy triển vọng của bóng đá Vn khi anh chơi bóng đầy chất kĩ thuật và chơi tốt ở cả 2 cánh.

    Trận đấu lúc này chưa kết thúc ,Anh Đức vừa có 1 cú sút đập xà ngang.Chiến thắng của U18 Vn đã là chắc chắn,nhiều khả năng chúng ta sẽ gặp Singapo-đội đứng đầu bảng đấu còn lại ở bán kết.Với những gì các cầu thủ trẻ đã và đang thể hiện chúng ta hoàn toàn có thể mơ tới những tấm huy chương !


    Welcometo Brasil Fanclub:
    http://brfc.ttvnol.com ​
  2. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    bóng đá anh cực kỳ kị lối đá nam mỹ nếu mình chơi kiểu brazin thì gặp các đội chơi kiểu anh khó thua lắm , tại sao liên đoàn không hiểu điều đó , khi mà với con người hiện tại việt nam hoàn toàn có thể đá lối đá của nam mỹ đặc biệt là brazin
    có thể cho đội tuyển việt nam đá nối đá của brazin con người việt nam có ý chí chiến đấu đến cùng đó là tinh thần của người đức như vậy cần xây dựng đtvn theo cách kỹ thuật brazin+ thinh thần đức , nếu làm được việt nam chẳng ngại một đối thủ nào
    Cùng cổ vũ cho tuyển Việt Nam, vươn đến tầm cao thế giới.
  3. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    Mặt khác của chống tiêu cực bóng đá

    Mặt khác của chống tiêu cực bóng đá


    Từ vụ Ngân hàng Đông Á làm sạch nội bộ của mình, một tình hình mới về chống tiêu cực được mở ra: Đó là chống tiêu cực từ gốc.

    Xét cho cùng tiêu cực từ cầu thủ, không ai biết hoặc "cảm nhận" rõ hơn là chính đội bóng đó. Tiêu cực ở đội bóng có nhiều dạng: Từ bất mãn mà phá đội cho đến bán độ. Ơ dạng đầu, đó là chuyện riêng tư của đội bóng. LĐBĐVN không cần phải can thiệp vào, kể cả khi đội bóng có chuyện nội bộ đưa đến hậu quả phản thành tích. Trước mắt, lãnh đạo NHĐA làm sạch đội bóng mình mới ở mức làm sạch nội bộ, chống lại chuyện bè phái, nhóm áp lực trong đội.

    Nhưng nếu lãnh đạo NHĐA nghi ngờ đã xảy ra bán độ ở một số trận, việc yêu cầu ngành bảo vệ pháp luật can thiệp là bước thứ hai.

    LĐBĐ phải là người đứng ra đề nghị ngành công an vào cuộc dù cho các đội bóng có vấn đề không tự nguyện làm điều đó. Không thể nào chống tiêu cực nếu LĐBĐ sợ gánh trách nhiệm về mình, sợ mếch lòng các đội bóng và chỉ yêu cầu ngành bảo vệ pháp luật tham gia chống tiêu cực chung chung, không nêu ra địa chỉ cụ thể.

    Ngay trong trường hợp đội bóng tự mình chống tiêu cực, tìm ra kẻ trong nội bộ bán độ và đã xử lý kỷ luật, nội vụ không thể dừng lại ở đó. Loại tiêu cực này phải được LĐBĐ và ngành bảo vệ pháp luật tiếp tục xử lý.

    ... Nhưng cũng phải bình tĩnh thấy rằng việc nghi ngờ ở đâu cũng có tiêu cực, trận nào có kết quả bất ngờ đều có tiêu cực, sẽ rất tai hại cho bầu không khí chung của làng bóng VN vốn rất nhạy cảm đối với loại thông tin này. Trong một, hai mùa bóng gần đây, báo chí ngày càng ít thận trọng hơn trong việc chạy tít tựa hoặc đưa ra những lời bình luận khiến người đọc nghi ngờ sự trung thực của một số cầu thủ và đội bóng. Trong một số trường hợp các cầu thủ bị nêu tên có thể kiện tác giả và tờ báo ra trước pháp luật để đòi bồi thường danh dự.

    Báo chí cũng có trách nhiệm tạo một bầu không khí lành mạnh, tránh sự căng thẳng giả tạo qua các tít tựa "giật gân" và các loại bình luận gieo rắc nghi ngờ một cách vô căn cứ. Song song với sự đòi hỏi LĐBĐ phải chuyên nghiệp hơn; các CLB, cầu thủ phải chuyên nghiệp hơn, thì chính báo chí cũng phải có một thái độ nghề nghiệp hơn.

    Một độc giả có nhận xét báo chí VN khi đề cập đến các cầu thủ thường ít... thận trọng và thiếu sự tôn trọng. Một số cây viết tự đặt mình là "đàn anh" hoặc "cha chú" đối với cầu thủ, nhất là cầu thủ trẻ. Cách xưng hô được sử dụng trong một số bài cũng không phù hợp với quan hệ xã hội công khai giữa ngành nghề phải được coi là bình đẳng với nhau: Thể thao và báo chí.

    Đối với giới trọng tài cũng thế; một hai lỗi nhận định mà trên đấu trường quốc tế vẫn thường xảy ra, lại bị bình luận như "có vấn đề" một cách dễ dàng, ảnh hưởng đến uy tín và nhân phẩm của người cầm còi. Sự chỉ trích về chuyên môn là quyền của nhà bình luận, nhưng từ chỗ yếu kém chuyên môn chuyển sang nghi ngờ về tư cách đạo đức, sự trung thực, khả năng bị một trong hai đội bóng mua chuộc hoặc nữa, thổi theo "chỉ đạo" của bọn mua bán độ, là cả một vấn đề thuộc trách nhiệm nghề nghiệp, đạo đức nghề nghiệp của người cầm bút.

    Một số trọng tài nói: Chúng tôi sợ nhà báo nhưng một số cây bút chưa làm chúng tôi cảm phục.

    Vai trò của báo chí trong chống tiêu cực bóng đá đòi hỏi sự khách quan, sự dũng cảm và cả sự thận trọng. Báo chí cũng có trách nhiệm tạo ra một bầu không khí tích cực, xác thực, không căng thẳng giả tạo.

    Cùng cổ vũ cho tuyển Việt Nam, vươn đến tầm cao thế giới.
  4. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    Lê Huỳnh Đức: Chưa giải đáp được dư luận

    Lê Huỳnh Đức: Chưa giải đáp được dư luận



    Trên báo điện tử Vnexpress.net, cầu thủ Lê Huỳnh Đức trong cuộc trả lời phỏng vấn của mình, đã phủ nhận hầu hết các chỉ trích hướng về anh của báo chí và lãnh đạo các CLB mà anh đã từng mặc áo.



    Lê Huỳnh Đức
    trong trận NHĐÁ hoà LG-ACB.
    Lý do anh nêu ra về tình hình mà anh đang hứng chịu: Vì anh là cầu thủ nổi tiếng nhất và được nhiều người quan tâm nhất hoặc anh cho rằng "chữ tài liền với chữ tai một vần". Nói chung Lê Huỳnh Đức tự coi mình là nạn nhân hơn là... tác nhân gây ra khủng hoảng cho các đội Công an TPHCM và Ngân hàng Đông Á.

    Chưa có thể nói Lê Huỳnh Đức có dính líu vào tiêu cực bán độ hay dàn xếp tỉ số hay không? Cho đến nay, theo chúng tôi theo dõi, chưa có báo nào chỉ đích danh Lê Huỳnh Đức liên can đến loại tiêu cực này. Chủ yếu đặt vấn đề Đức dùng ảnh hưởng của mình, cùng các cầu thủ phe cánh, gây áp lực trong nội bộ các đội mà Đức đã thi đấu (CATP và NHĐÁ) để đạt một số ý đồ nào đó.
    Có lẽ Đức không thể phủ nhận vai trò đầu đàn "có nhiều vấn đề" của mình ở các đội CATP và NHĐÁ. Không thể bỗng nhiên lãnh đạo các đội ấy đều coi Đức là tác nhân của sự mất ổn định trong đội.

    Là một cầu thủ có tài, nhiều lần đoạt Quả bóng vàng, có vai trò quyết định trên sân thì không có lý do gì lãnh đạo các đội bóng có Đức thi đấu lại vô cớ chỉ trích Đức, đi đến chỗ sẵn sàng (và đã làm) cắt đứt hợp đồng với Đức. Giữa lúc bóng đá đỉnh cao thiếu cầu thủ nội giỏi trầm trọng, lẽ nào một đội bóng nhiều tham vọng như NHĐÁ lại dễ dàng để Đức ra đi... tự do như thế và coi như mình vừa trút một gánh nặng!

    Còn có một thực tế: Từ khi để Đức ngồi ngoài 2 trận liền, NHĐÁ đã chơi tích cực hơn và hay hơn.
    Sau khi có tin NHĐÁ trả tự do cho Đức, cho đến nay, chưa có đội bóng nào vội vã mời Đức về với mình. Cầu thủ số 1 VN, với cương vị này, đúng ra khi Đức mãn hợp đồng với một đội sẽ có ít nhất 2, 3 đội tranh giành thuê Đức, thế nhưng tại sao không đội nào lên tiếng?

    Đúng ra Đức nên bình tĩnh tự đặt với mình những cái "tại sao" ấy: Tại sao các đội mà mình mặc áo đều cho rằng mình là nguyên nhân bất ổn của nội bộ? Tại sao NHĐÁ trong chiến dịch làm sạch đội và phục hồi kỷ luật nội bộ lại tìm cách loại mình đầu tiên? Tại sao khi báo chí đề cập đến "quyền lực đen" ở NHĐÁ lại đồng loạt nói xa nói gần về mình? Tại sao ở cương vị cầu thủ số 1 VN mình không còn sức hấp dẫn và nhất là uy tín để thu hút các đội tranh nhau ký hợp đồng với mình?

    Chẳng lẽ bao nhiêu cái "tại sao" ấy chẳng... là gì với Đức, chẳng làm anh băn khoăn gì về sự nghiệp, uy tín của mình? Theo tôi, cách Đức phủ nhận tất tật những gì đang xảy ra với mình bằng cách cho rằng "chữ tài liền với chữ tai một vần" là vừa không sáng suốt và coi thường dư luận.

    Những gì xảy ra tại đội CATP và sau này tại NHĐÁ đều được các đồng nghiệp của Đức, lãnh đạo hai đội biết rõ. Và nhất là giới báo chí. Chẳng lẽ mọi người đều sai chỉ có Đức là đúng?

    Một thái độ tự xem lại mình chân thành và một quyết tâm sửa chữa mình ở cả hai tư cách: Cầu thủ và con người, là cách duy nhất để Đức tìm con đường trở lại với nghề nghiệp và với những người đã từng yêu mến Đức.

    Cùng cổ vũ cho tuyển Việt Nam, vươn đến tầm cao thế giới.
  5. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    CLB Thể Công: "tiền mất, tật mang"

    CLB Thể Công: "tiền mất, tật mang"

    Theo quyết định công bố ngày 11.6 của LĐBĐVN, CLB Thể Công bị phạt 50 triệu đồng và trừ ba điểm. Lý do: thi đấu yếu kém, thiếu tích cực, gây sự bất bình, phản ứng quyết liệt của đông đảo khán giả trong trận thua Cảng Sài Gòn 0-1 ở vòng đấu 20.

    Sáng 11.6, LĐBĐVN đã nhận được công văn báo cáo của Thể Công do Phó Giám đốc chính trị Hoàng Mạnh Thái ký, không thừa nhận thất bại của Thể Công trong trận thua Cảng Sài Gòn là dính đến tiêu cực. Theo ông Thái, nguyên nhân Thể Công thua Cảng Sài Gòn chỉ do ý chí thi đấu của một số cầu thủ chưa cao, thiếu cố gắng, trong trận mất đoàn kết, không tin tưởng lẫn nhau... và do đội hình chính thiếu nhiều cầu thủ trụ cột do bị chấn thương.

    Tuy nhiên, quyền Chủ tịch LĐBĐVN Trần Duy Ly đã không hài lòng về nội dung của công văn này và cho biết sẽ khiên quyết xử lý. Ngay sau cuộc họp với CLB Thể Công vào buổi chiều cùng ngày, ông Ly đã ký thông báo số 17 - qui định một "án phạt" nặng nhất từ đầu mùa giải tới nay, theo đó các cầu thủ Thể Công bị kết luận là thi đấu yếu kém, thiếu tích cực, làm khán giả trên sân phản ứng quyết liệt. Văn bản này quyết định: phạt Thể Công 50 triệu đồng và trừ ba điểm.

    Hiện Thể Công chưa có phản ứng gì về quyết định này. Đại tá Đinh Kiều - Chủ tịch CLB Thể Công tỏ thái độ thận trọng: "Tôi chưa bình luận gì về quyết định này của BTC giải, tôi sẽ trả lời báo chí sau khi xem xét đầy đủ thông báo của BTC giải mà phần quan trọng nhất là căn cứ vào đâu để quyết định kỷ luật Thể Công. Không lẽ cứ đội nào thí đấu thiếu tích cực là kỷ luật hết sao?"



    Cùng cổ vũ cho tuyển Việt Nam, vươn đến tầm cao thế giới.
  6. NguyenTrai

    NguyenTrai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Hy vọng càng lớn thì thất vọng càng nhiều đấy
    [​IMG]
  7. NguyenTrai

    NguyenTrai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Gặp thứ dữ không, con đường của Việt Nam thật khó khăn
    [​IMG]
  8. lovebyj

    lovebyj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Thế là đã đạt được mục tiêu rồi nhỉ ? Ko biết có định vào CK ko nữa , có khi lại vô địch ý chứ . Ale VN
    Love comes with polarislove . Let hold my heart
  9. lovebyj

    lovebyj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Và cần một HLV có phong cách Đức cộng Brazil nữa . Và điều kiện tiên quyết là BLĐ LĐ được thay máu
    Love comes with polarislove . Let hold my heart
  10. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là thất vọng và hi vọng luôn song hành cùng nhau,nhưng nếu hi vọng có cơ sở thì tại sao lại không hi vọng !?
    Nhìn lối đá của U18 Vn hiện nay quả thật rất mừng cho tương lai của bóng đá nước nhà.Những Phan Thanh Bình,Vũ Phong,Việt Cường v v....... không chỉ đủ khả năng thể hiện mình ở tầm U18,họ đủ khả năng đóng góp sức,tài ngay tại Seagames tới đây !
    Welcometo Brasil Fanclub:
    http://brfc.ttvnol.com ​
    Được luiz_nazirodelima sửa chữa / chuyển vào 17:11 ngày 13/06/2003

Chia sẻ trang này