1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thùng rác box bóng đá 1

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi liemdng, 03/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanh83

    thanh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    Liên đoàn còn nhiều việc phải làm lắm ,cả phải có cách làm việc chuyên nghiệp và tính xa hơn.Đội U18 năm nay đá thế là hay rồi,mặc dù đây cũng chưa phải là đội hình mạnh nhất.Hồi U17VN gặp U17 Lào,,tui có lên sân xem thì nhận thấy ngoài Thanh BÌnh,Tiến Thành,Quý Sửu ....thì đội U17 này còn một số cầu thủ nữa đá cũng khá hay,lúc xem danh sách U18 năm nay đang thắc mắc không thấy mấy đưa đâu,hoá ra là thi tốt nghiệp,kể cũng hơi phí cho đội tuyển.
    Có một cầu thủ nhí mà em rất mến mộ và nghĩ rằng sẽ là tương lai của bóng đá Việt Nam,hơn cả Huỳnh Đức,V.Quyến nhưng cầu thủ này lặn mất tăm rồi.Đó là cầu thủ Trần Văn Long,số 10 của Tuyên Quang,tham dự giải thiếu niên vào năm 2001 ý,đó là cầu thủ nếu được đầu tư bồi dưỡng thì có thể trở thành một cầu thủ giỏi,hội tụ đủ yếu tố"kĩ thuật,tốc độ,khả năng dứt điểm,độ quái,nhanh nhậy.........)Bây giờ không biết cầu thủ này còn đá bóng không hay là đi học rồi.
  2. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    bình dương hải phòng 3-0
    quân khu 7- thanh hoá 3-2
    Cùng cổ vũ cho tuyển Việt Nam, vươn đến tầm cao thế giới.
  3. tuyenvq

    tuyenvq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    if I had to live my life without you near me .
  4. longqua

    longqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.242
    Đã được thích:
    0
    Liệu có dính dáng đến quyền lực đen của Bóng Đá Việt Nam không ?

    Mấy hôm nay ở Đà Nẵng cũng như trong cả nước, tin Lê Huỳnh Đức bị thương ở thành phố Đà Nẵng làm cho nhiều nguồn tin phản ánh nêu ra chuyện liệu có phải Lê Huỳnh Đức bị hành hung vì có dính dáng đến quyền lực đen trong nền bóng đá Việt Nam. Không biết mấy bác nghĩ sao về vụ này ?

    Trong tim anh luôn mãi có hình bóng em
  5. racer

    racer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Tôi là một fan của anh Đức. Mặc dù vậy tôi không dám khẳng định là anh Đức vô tội vì thời buổi nhiễu nhương này, OK, có thể nói là 99% các cầu thủ VN không phải là người hiền !!! Ai cũng vậy, không ít thì nhiều thôi.
    Dù sao thì tôi cũng rất thông cảm cho anh Đức đang là nạn nhân của búa rìu báo chí trong thời gian gần đây. Hầu hết các tờ báo đang coi anh Đức như vật tế thần, bới móc cả những chuyện nhỏ nhất để "hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn" (đặc biệt là tờ TTVH, vốn coi anh Đức như cái gai từ ngày xửa ngày xưa)
    "Nhà dột từ nóc", tất cả mọi người hoạt động trong lĩnh vực bóng đá nên"sờ lên gáy mình" ngay từ lúc này đi.
  6. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    tôi nghĩ là có khả năng
    Cùng cổ vũ cho tuyển Việt Nam, vươn đến tầm cao thế giới.
  7. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    Vòng chung kết Cúp quốc gia 2003: Cơ hội để Bình Định đăng quang!

    Vòng chung kết Cúp quốc gia 2003: Cơ hội để Bình Định đăng quang!


    Cả 4 đội lọt vào vòng chung kết đều đã từng gặp nhau ở giải VĐQG, nhưng với lợi thế sân nhà và xét về thực lực hiện nay, Bình Định là đội ít bị xáo trộn so với 3 đội còn lại. Do đó, theo đánh giá của các nhà chuyên môn, chiếc cúp quốc gia mùa bóng năm nay khó lọt khỏi tay đội Bình Định.

    Đội chủ nhà Bình Định sẽ mở màn cho vòng chung kết bằng trận gặp LG.ACB ở trận bán kết 1 ngày 28-6. Thật sự ít ai nghĩ rằng đội BĐ sẽ trắng tay trong trận đấu này trước đội bóng trẻ vừa bị rớt hạng, việc xếp thứ 4 chung cuộc ở giải VĐQG vừa qua là động lực lớn để các cầu thủ BĐ tiếp tục khẳng định mình trước các CĐV nhà. Ngược lại, so với 4 đội dự VCK lần này, LG.ACB được xem là yếu nhất, tuy nhiên không thể so sánh trận thua 1-4 trước BĐ hồi tuần trước ở giải VĐQG với trận đấu này, bởi ở trận đấu đó họ không còn động lực để thi đấu, còn lần này cơ hội vẫn còn đang ở phía trước và các cầu thủ trẻ sẽ chơi với tinh thần tích cực hơn. Chính đội chủ nhà BĐ mới phải chịu áp lực lớn về tâm lý, chắc chắn họ sẽ chơi tấn công ngay từ đầu để áp đảo tinh thần đội khách, kết quả trận đấu sẽ được định đoạt nếu chủ nhà sớm mở được tỷ số.

    Trận bán kết 2 vào ngày 29-6 giữa 2 đại biểu quen thuộc của VCK cúp quốc gia những mùa qua là Ngân hàng Đông Á và Hàng không Việt Nam. Đương kim vô địch cúp quốc gia NHĐA sau những xáo trộn lực lượng đã không còn giữ được sự sắc sảo trong lối chơi, sự phối hợp giữa 3 tuyến còn rời rạc nên cặp tiền đạo Hoàng Hùng ?" Ngọc Thanh khó có cơ hội để gây khó dễ cho hàng phòng ngự đối phương. Trong khi đó, tuy phải chật vật để giành vé trụ hạng, HKVN vẫn được đánh giá nhỉnh hơn NHĐA nhờ ít bị xáo trộn đội hình. Mặc dù các cựu binh đã có dấu hiệu chựng lại, nhưng nỗi khát khao giành một danh hiệu ở cúp quốc gia sẽ thôi thúc họ nỗ lực nhiều hơn. Đội trưởng Minh Hiếu vẫn là thủ lĩnh không thể thiếu ở tuyến giữa với những đường chuyền thông minh, sắc sảo cho đồng đội, bên cạnh đó còn có sự hỗ trợ của cầu thủ trẻ Sỹ Cường với những cú sút xa đầy uy lực.

    Dự đoán trận chung kết ngày 2-7 sẽ diễn ra giữa Bình Định và HKVN. Đây là cơ hội để đội chủ nhà Bình Định đăng quang ở cúp quốc gia lần đầu tiên.




    Cùng cổ vũ cho tuyển Việt Nam, vươn đến tầm cao thế giới.
  8. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    Cái cup này thiệt là sốn dai, chả ai thèm để ý thế mà vẩn cứ tranh hoài. Mà nghe nói DKVD Cúp là SLNA mà.

    .::VIMOUZE::.

    www.doituyenvietnam.com
  9. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    Bóng đá Tp HCM...

    Kỳ 1: Thiếu xã hội hóa, thiếu cái nhìn xa

    Cách đây vài năm, khi các đội Cảng Sài Gòn (CSG), Công an TPHCM và Hải Quan khẳng định ưu thế của mình với nhiều danh hiệu đỉnh cao như vô địch toàn quốc, đoạt cúp quốc gia, đại diện VN thi đấu ở cúp C1, C2 châu Á..., ít ai hình dung được có ngày bóng đá thành phố này rơi vào cảnh tàn tạ như hôm nay: Sau Hải Quan, đến lượt CSG xuống hạng. Làng bóng đỉnh cao bây giờ chỉ còn mỗi mình Ngân hàng Đông Á (NHĐA) trụ lại sau bao thăng trầm.

    Bóng đá đỉnh cao sa sút, bóng đá phong trào dậm chân tại chỗ, đây chính là kết quả gần 5 năm hoạt động của Liên đoàn Bóng đá (LĐBĐ) TPHCM. Thiếu những kế hoạch mang tính chiến lược, LĐBĐ TPHCM hoạt động một cách mờ nhạt và không để lại dấu ấn nào trong việc duy trì thế mạnh vốn có của bóng đá TP.

    Lơi lỏng công tác xã hội hóa bóng đá

    Đội Hải Quan bị ?okhai tử?, đội CSG vắng mặt sân chơi chuyên nghiệp mùa bóng tới, NHĐA trải qua cơn biến động lớn suýt phải rớt hạng, Bưu Điện vất vả ở giải hạng nhất, khâu đào tạo bóng đá trẻ cũng không được chú trọng khiến chất lượng chuyên môn của lớp cầu thủ năng khiếu không đảm bảo. Cùng lúc các đội tuyển U-23, U-18 quốc gia thiếu vắng những cầu thủ của bóng đá TPHCM...

    Nhiều người tâm huyết càng lo lắng cho vận mệnh của bóng đá TP khi thời gian qua LĐBĐ TPHCM thiếu quan tâm đến việc phát triển phong trào, gần như thiếu hẳn các kế hoạch tiếp sức cho mô hình xã hội hóa như một số quan chức từng hô hào. Có thể lấy vài ví dụ điển hình: CLB bóng đá Đa Phước không nhận được sự hỗ trợ tích cực từ liên đoàn về mặt chuyên môn ngoài việc được tổ chức này tặng... 10 quả bóng ?oloại hai?! Ngoài ra, bóng đá nữ được giao khoán cho Trung tâm TDTT quận 1 nuôi dưỡng và quản lý.

    Chỉ lo khai thác ?omỏ vàng? sân Thống Nhất

    Thay vì tập trung phát triển phong trào, tham mưu, hỗ trợ và củng cố lực lượng cho hai đội bóng CSG, NHĐA, liên đoàn lại chú tâm vào việc khai thác kinh doanh sân Thống Nhất. Việc ăn chia tiền vé không hợp lý khiến các CLB thuê sân phải ta thán. Nếu trước đây lãnh đạo đội CATPHCM từng cử người đến sân Thống Nhất giám sát các cửa ra vào sân để chống thất thoát và nhiều lần than phiền rằng chi phí tổ chức thi đấu ở sân này quá cao thì giờ đây lãnh đạo đội NHĐA nói rằng họ có thể chọn sân Quân khu 7 làm sân nhà vào mùa bóng tới.

    Xách vở đi học, học được gì?

    Hai năm về trước, với mục đích học tập kinh nghiệm bạn bè, lãnh đạo LĐBĐ TPHCM từng có chuyến đi khảo sát, tìm hiểu thành công của bóng đá Sông Lam Nghệ An. Từ chuyến đi này, cộng với các bài học thu nhặt từ các nền bóng đá tiên tiến, một vài quan chức có trách nhiệm đã phác thảo con đường phát triển của bóng đá TP. Thật đáng buồn, đến nay người ta chưa hề thấy một chương trình hành động thiết thực nào nhằm phát triển bóng đá phong trào. Cần nhắc lại, liên đoàn từng có chủ trương thành lập tuyến bóng đá trẻ với kế hoạch tập trung khoảng 50-70 cầu thủ dưới 20 tuổi, nhưng đến nay kế hoạch chưa hề được triển khai thực hiện.

    (www.nld.com.vn)


    .::VIMOUZE::.


    www.doituyenvietnam.com
  10. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    Kỳ 2: ?oCha chung không ai khóc?

    Cách đây không lâu, một thành viên lãnh đạo LĐBĐ TPHCM từng bức xúc cho rằng, bóng đá TPHCM cần sự giúp sức của lãnh đạo TP cùng nhiều ban ngành, đơn vị liên quan. Thế nhưng trên thực tế, tổ chức này tỏ ra không mặn mà trong việc hợp tác với ngành TDTT TPHCM tìm hướng đi thích hợp cho bóng đá TP, cụ thể nhất là chuyện bất đồng xung quanh đề án xây dựng Trung tâm Đào tạo bóng đá (TTĐTBĐ) TPHCM và việc ai sẽ quản lý sân Thống Nhất.

    ?oCơm không lành, canh không ngọt?

    Cần nhắc lại, vào tháng 6-2001, lãnh đạo Sở TDTT TPHCM và lãnh đạo LĐBĐ TPHCM không tìm được tiếng nói chung trong việc giải quyết những vướng mắc xung quanh tiến trình phối hợp thực hiện đề án. Ít nhất ba lần lãnh đạo Sở TDTT mời Ban Thường vụ LĐBĐ TPHCM cùng làm việc chung nhưng cả ba lần việc phối hợp hành động đều bất thành.

    Trong đề án, phía LĐBĐ TPHCM sẽ giao lại sân Thống Nhất cho TTĐTBĐ TPHCM trực tiếp quản lý. Do LĐBĐ TPHCM không đồng ý với đề xuất của Sở TDTT và cho rằng sự ra đời của trung tâm sẽ dẫm chân lên chức năng hoạt động của liên đoàn nên cuối cùng quan hệ giữa hai bên trở nên rạn nứt, lắm lúc căng thẳng. Và đây chính là nguyên nhân khiến dự án tiếp tục nằm trên bàn giấy.

    Cần cải tổ triệt để

    Năm 2001, lãnh đạo ngành thể thao TPHCM từng lên tiếng chỉ trích sự yếu kém về mặt quản lý của liên đoàn và đề nghị cải tổ, cụ thể là sớm tiến hành đại hội LĐBĐ TPHCM trước nhiệm kỳ. Thời điểm đó, ông Trịnh Thanh Bình, Giám đốc Sở TDTT TPHCM, cho rằng nguyên nhân sớm tổ chức đại hội là do có nhiều dấu hiệu sai phạm trong hoạt động của liên đoàn như tiến hành thành lập CLB cựu tuyển thủ không đúng quy định, hợp đồng tổ chức ca nhạc trên sân Thống Nhất không thông qua ngành TDTT, tổ chức thành lập đội tuyển thanh niên không đúng mục đích... Khi lãnh đạo Sở TDTT đề nghị LĐBĐ TPHCM nên tiến hành đại hội trước thời hạn nhằm cải tổ bộ máy điều hành, nhiều ủy viên thường vụ liên đoàn phản ứng quyết liệt và kiên quyết duy trì hoạt động cho đến hết nhiệm kỳ (tháng 7- 2003).

    Những rối rắm liên quan đến quan hệ và sự hợp tác giữa liên đoàn và ngành TDTT cứ thế kéo dài, dẫn đến thực tế ?ocha chung không ai khóc?. Hậu quả của tình trạng này thật chua xót: Bóng đá TPHCM sa sút, ngày càng mất vị trí một trung tâm lớn của cả nước.

    Ai sẽ gỡ rối cho bóng đá TPHCM? Đó là câu hỏi vẫn chưa có lời giải đáp. Nhưng trước hết, khi tiến hành Đại hội LĐBĐ TPHCM nhiệm kỳ 3, LĐBĐ TPHCM cần phải cải tổ triệt để, trẻ hóa đội ngũ quản lý, đồng thời mời gọi những người thực sự có năng lực, tâm huyết giữ các vị trí điều hành liên đoàn (nhiệm kỳ mới) nhằm tìm giải pháp vực dậy phong trào bóng đá TP.

    (www.nld.com.vn)

    .::VIMOUZE::.

    www.doituyenvietnam.com

Chia sẻ trang này