1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thùng rác box bóng đá 1

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi liemdng, 03/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0

    tôi yêu bạn, tôi yêu VIỆTNAM,VIỆT NAM luôn trong tim tôi.
    Được crazy_fans sửa chữa / chuyển vào 09:57 ngày 08/06/2004
  2. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    thư chúc mừng của ông TRẦN DUY LY VỚI TRẬN RA QUÂN THẮNG LỢI CỦA TUYỂN VIỆT NAM.

    Thư chúc mừng
    Thân gửi: Lãnh đạo, Ban huấn luyện, cán bộ và toàn thể các cầu thủ Đội tuyển bóng đá Việt Nam
    Thay mặt liên đoàn bóng đá Việt Nam, tôi xin gửi lời chúc mừng đến toàn đội trong trận đầu ra quân đã giành thắng lợi với tỷ số cao trước Đội tuyển Campuchia.
    Tôi đề nghị toàn đội giữ gìn sức khỏe, tập luyện và sinh hoạt tốt, trận sau thi đấu tốt hơn trận trước!
    Trần Duy Ly - Phó Chủ tịch thường trực




    tôi yêu bạn, tôi yêu VIỆTNAM,VIỆT NAM luôn trong tim tôi.
  3. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    Danh sách "đen" 20 HLV và VĐV liên quan đến chuyên án Năm Cam

    Danh sách "đen" 20 HLV và VĐV liên quan đến chuyên án Năm Cam
    Vừa qua có những thông tin cho rằng LĐBĐVN đã nhận được danh sách 20 HLV và VĐV có liên quan đến đường dây cá độ bóng đá trong chuyên án Năm Cam. Để biết rõ hơn về sự việc này, mời các bạn cùng tham dự cuộc trao đổi với Phó chủ tịch thường trực LĐBĐVN, ông Trần Duy Ly.


    - Có phải LĐBĐVN đã có trong tay danh sách 20 HLV, VĐV nói trên nhưng chưa công bố vì ngại đụng chạm?

    Đến thời điểm này LĐBĐVN chưa nhận được bất kỳ danh sách nào do Ban chuyên án Năm Cam cung cấp. Chúng tôi cũng hy vọng Ban chuyên án sớm có thông báo chính thức và cụ thể về việc này. Giả sử danh sách được Ban chuyên án chuyển tới thì LĐBĐVN không có lý do gì để bưng bít hay ngại đụng chạm. Tuy nhiên phải nói rõ, LĐBĐVN chỉ có thể xử lý trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm, ví dụ với các hình thức: cấm thi đấu hoặc làm nhiệm vụ tại hệ thống các giải của LĐBĐVN, không giới thiệu vào đội tuyển Quốc gia các HLV hoặc VĐV có tiêu cực...

    - Với tư cách là Phó Chủ tịch LĐBĐVN và Trưởng BTC thi đấu, ông nghĩ sao về thông tin LĐBĐVN "vô trách nhiệm" trong chống tiêu cực?

    Thông tin như vậy là không đúng sự thực. Chống tiêu cực là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng và luôn được Lãnh đạo LĐBĐVN chú trọng. Không phải bây giờ mà ngay từ các mùa giải trước, LĐ đã triển khai rất tích cực trong việc này. Chúng tôi luôn hiểu có chống tiêu cực mới làm trong sạch và thúc đẩy sự phát triển của bóng đá nước nhà. Nếu không, nó sẽ phá vỡ tất cả từ HLV, cầu thủ, CLB rồi đến hệ thống thi đấu Quốc gia..Nếu tiêu cực xâm nhập vào ĐTQG thì dù có chuẩn bị tốt đến đâu, đi tập huấn nước ngoài tốn kém nhường nào cũng thành vô nghiã. Không ai trong LĐBĐVN muốn bóng đá VN nói chung, các CLB, thậm chí là ĐTQG có tiêu cực vì như thế sẽ tự mình đánh mất danh dự quốc gia, rồi còn niềm tin nơi các khán giả..

    Từ Chủ tịch LĐ đến từng cán bộ đều có kế hoạch chống tiêu cực. Được tin trong chuyên án Năm Cam có thể có những tiêu cực liên quan đến bóng đá, LĐBĐVN đã chỉ đạo đồng chí Trưởng ban Pháp chế - Thanh tra - Khen thưởng - Kỷ luật phối hợp làm việc.

    - Mùa giải 2003 LĐBĐVN sẽ tiến hành những công việc gì để chống tiêu cực?

    - LĐBĐVN, BTC thi đấu, Ban Pháp chế - Thanh tra - Khen thưởng - Kỷ luật đã xây dựng kế hoạch chống tiêu cực cho mùa giải mới. Quan điểm của LĐBĐVN trong chống tiêu cực là phải có chứng cứ rõ ràng, không thể cứ nghi ngờ là kết luận vội vàng.

    Đối với ĐTQG sẽ chú trọng tăng cường giáo dục tư tưởng. Bên cạnh đó, LĐBĐVN sẽ đề nghị UBTDTT cử đoàn trưởng cho các ĐTQG để phụ trách chung toàn đội, đặc biệt là vấn đề giáo dục tư tưởng.

    Một số biện pháp nhằm hạn chế tiêu cực trong công tác trọng tài ở mùa giải mới

    - Chọn lựa và xem xét năng lực của trọng tài, xem xét các mỗi quan hệ giữa trọng tài với đội bóng mà dự tính phân công điều hành

    - Giữ bí mật danh sách trọng tài được phân công. Chỉ công bố trước mỗi lượt trận. Riêng tháng giáp Tết sẽ thông báo tối đa 2 lượt trận nhằm giúp trọng tài chủ động hơn trong di chuyển.

    - Căn cứ số điểm của các đội (đặc biệt là giai đoạn cuối) trọng tài sẽ luôn được điều chỉnh tùy thực tế.

    - Cố gắng tối đa, trong khả năng có thể, tránh phân công cùng lãnh thổ. Nghĩa là những tỉnh trước đây một giờ tách thành hai

    - Tăng cường thêm mỗi sân 3 camera (tổng cộng là 5). Cụ thể: 1 máy khu trung lộ, 2 máy khu vực 16m50, 2 máy sau cầu môn để ghị lại trận đấu cũng như những xử lý của trọng tài trong khu vực "nhạy cảm".


    (theo Báo Bóng đá)




    tôi yêu bạn, tôi yêu VIỆTNAM,VIỆT NAM luôn trong tim tôi.
  4. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Từ ?ohiện tượng Phạm Văn Quyến?, bàn về BĐ trẻ Việt Nam -Vì sao tài năng trẻ hiếm thế?

    HLV trưởng Nguyễn Thành Vinh than thở với PV Thể Thao ?oBây giờ muốn tìm thêm một vài vị trí để bổ sung vào đội DT U-23 là việc vô cùng khó khăn?. Ngoài số ít gương mặt đã định hình nằm trong diện ?ocủa quý cần cất giữ cẩn thận? ở một số CLB, BHL và LĐBĐVN không biết tìm đâu ra người để đội có đủ người tập luyện (chưa nói tới thi đấu). Vài tháng trước, HLV trưởng đội U-20 Nguyễn Văn Thịnh cũng ?odở khóc dở cười? tâm sự: ?oĐội đang rất cần 2 cầu thủ ở vị trí trung vệ dập mà cũng không thể kiếm đâu ra?, dù đã cố ?ođãi cát tìm vàng? tại 2 giải U-18 và U-21 toàn quốc. Phải chăng chúng ta đang thật sự khan hiếm nhân tài BĐ trẻ? Từ đâu lại nảy ra tình trạng ấy?

    ?oĐỉnh cao? và ?ophong trào? chưa thật sự hỗ trợ cho nhau

    Các giải bóng đá trẻ Thiếu niên, Nhi đồng đã được tiến hành từ năm 1996. Sau mỗi giải, BTC luôn lập ra danh sách những cầu thủ xuất sắc để nhà tài trợ trao giải thưởng. Nhưng số đông những ?otài năng trẻ? ấy đã nhanh chóng tàn lụi hoặc sớm ?ochuyển ngành? vì không có ?ođất? để phát triển.

    Trong khi Văn Quyến, Lâm Tấn, Hải Nam, Như Thuật, Quốc Vượng... may mắn được đào tạo trong ?olò SLNA? nên có chỗ để duy trì và phát huy tài năng, hàng loạt cầu thủ đồng trang lứa ở Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Thái Bình, Cà Mau, Hòa Bình... lại là những bông hoa rừng ?osớm nở tối tàn?. Các địa phương ấy không có quy hoạch và hệ thống đào tạo bài bản để những tài năng trẻ luôn được chăm chút, bồi dưỡng. Thậm chí, một số cầu thủ trẻ ở các tỉnh này được giới thiệu cho các trung tâm BĐ lớn đều bị từ chối vì nhiều nguyên nhân khác nhau. Một lý do khác: nhiều trung tâm BĐ có đội dự giải VĐQG chuyên nghiệp, hạng Nhất, nhưng lại không quan tâm BĐ trẻ Thiếu niên, Nhi đồng, dẫn tới tình trạng không có lực lượng kế thừa hoặc cầu thủ không được đào tạo bài bản từ nhỏ, mà thiếu đi nền tảng quan trọng này, năng khiếu của cầu thủ không thể phát huy trọn vẹn. Từ đó dẫn đến ?otuổi thọ thi đấu? của VĐV không được lâu, và không ít địa phương, trước khi bước vào giải, phải chạy đôn chạy đáo tìm cầu thủ lấp chỗ trống hoặc để ?ođá cho ra đá?.

    Có thể nhận thấy rằng trong bóng đá VN, 2 khái niệm ?ođỉnh cao? và ?ophong trào? chưa thật sự mang tính tương hỗ. Đỉnh cao chưa trở thành động lực để phát triển phong trào, và ngược lại, phong trào cũng chưa thật sự là chân đế, điểm tựa để đỉnh cao phát triển. Đây là nguyên nhân gốc rễ, và để giải quyết một cách thấu đáo, các nhà quản lý BĐVN (cụ thể là LĐBĐVN) cần bắt tay với các CLB và các địa phương để cùng thực hiện!

    Việc quy định các CLB chuyên nghiệp buộc phải có đội U-18 và U-21 dự các giải toàn quốc 2003 là một động thái cần thiết. Nhưng trong những năm tới, Liên đoàn phải đưa ra những kế hoạch và quyết sách dài hơi hơn, mạnh mẽ hơn như buộc tất cả các CLB chuyên nghiệp phải xây dựng lực lượng và tham gia đầy đủ các giải trẻ ở các tuyến từ Nhi đồng trở lên.

    Đừng xem nhẹ vai trò người thầy

    SLNA thành công vì trước hết họ đã xây dựng được một hệ thống đào tạo bài bản với đầy đủ tất cả các tuyến BĐ trẻ, trong đó, lãnh đạo CLB luôn đề cao vai trò của những người thầy chuyên trách đào tạo trẻ. Toàn bộ 18 HLV thuộc các tuyến trẻ của SLNA hiện nay đều là cựu VĐV của đội 1 Sông Lam. Tùy khả năng, hoàn cảnh của từng người, lãnh đạo CLB phân công nhiệm vụ sao cho phù hợp và đạt được hiệu quả cao nhất. Một ?olão tướng? Văn Sĩ Chi tuổi ngoài lục tuần nhưng vẫn cần mẫn dìu dắt các cháu U-10 và 11; một Trần Văn Đức vừa nhận quyết định nghỉ hưu, thôi làm HLV phó đội 1 đã xung phong nhận dạy dỗ các trò U-15, và Nguyễn Văn Thịnh đã lăn lộn suốt 5-6 năm trời để cho ra lò lứa Văn Quyến, Như Thuật, Hải Nam, Lâm Tấn... Nếu không có những con người ấy, ắt không có một SLNA vững vàng hôm nay!

    Hiện nay, ở một số địa phương vẫn chuộng bóng đá ?ongười lớn? hơn là phát triển bóng đá trẻ. Vì vậy, vai trò của HLV bóng đá trẻ bị coi nhẹ, lương thấp, không bổng lộc, thậm chí bị xem như những nhân vật thứ yếu của TDTT địa phương. Như vậy, làm sao các HLV có thể tận tâm tận lực cho bóng đá tỉnh (ngành) mình và làm sao có cầu thủ trẻ tài giỏi để kế tục?

    Làm bóng đá trẻ là phải biết hy sinh, nhưng bên cạnh việc đòi hỏi sự hy sinh của những ?ogiáo viên cấp 1? ấy, những nhà lãnh đạo TDTT và bóng đá địa phương cũng cần hiểu rõ hơn những khó khăn và trách nhiệm không nhỏ của họ để có chế độ đãi ngộ xứng đáng

    [​IMG]
  5. NguyenThanhBich

    NguyenThanhBich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Mình thích Việt Nam , thích MU , thích Anh , Thể Công nhưng mình nghĩ năm nay Việt Nam chỉ được giải nhì thôi
    [green]ThanhBich[/red[/size4]
  6. liemdng

    liemdng Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    0
    May thế sao? kô nha Vô địch đó nha? độ không mấy người
    Thích Arsenal, mê Đức, ủng hộ Thể Công, hết lòng vì đội tuyển Việt Nam
  7. trinh_y_kien

    trinh_y_kien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    0
    Chơi rồi đấy,tui bảo VN năm nay ko vô địch,Thái và Malayxia 1 trong 2 đội này sẽ đoạt cup.
    Con gái luôn đẹp trong mắt kẻ si tình
  8. ars_vn

    ars_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Chú nokia này nói hay quá ta, đúng là tài năng của ta như lá mùa thu ấy,không có ma nào hết . Nhưng mà cũng đúng thôi đầu tư thì nhiềunhưng các bố lãnh đạo ăn hết rối tài năng ăn gì nữa không có là đúng may là còn có SLNA đó không coi như bỏ
  9. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
  10. 1+1=3

    1+1=3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.101
    Đã được thích:
    0
    Theo em nghĩ Việt Nam mình chẳng thiếu tài năng, chẳng qua chúng ta ko chịu tìm kiếm thôi. Em thấy ở bên các nước có nền bóng đá phát triển, chẳng hạn như Brazin, họ thường đi đến những nơi mà thanh thiếu niên hay đá bóng ở đó và từ đó họ phát hiện ra những nhân tài, họ huấn luyện những nhân tài đó trở thành những cầu thủ giỏi. Còn ở nước mình thì ko hề có chuyện đó, chúng ta phải tìm đến những CLB để xin vào học đá bóng ở đó, nhưng mà phải có điều kiện hoặc là phải có quen biết, nhiều người đá giỏi cũng chưa chắc được đá. Nói tóm lại nền bóng đá nước ta cần chú trọng hơn nữa trong việc tìm kiếm tài năng trẻ thì mới có thể phát triển được.
    Are you stylish

Chia sẻ trang này