1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thùng rác box bóng đá 1

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi liemdng, 03/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    Sỹ Thủy sắp thành người của Thể Công
    Cuối tuần này hoặc đầu tuần tới, Thể Công sẽ gửi công văn tới CLB Sông Lam Nghệ An (SLNA) xin chuyển nhượng tiền đạo Văn Sỹ Thủy. Phía SLNA sẵn sàng tạo điều kiện cho cựu tuyển thủ quốc gia này ra đi, và nhiều khả năng đội bóng quân đội sẽ trả khoảng 200 triệu đồng.
    Hiện tại hai bên chưa thể tiến hành đàm phán trực tiếp, vì Giám đốc điều hành Thể Công Nguyễn Văn Nhật và Giám đốc điều hành SLNA Nguyễn Hồng Thanh đều đang bận dự Hội thảo bóng đá chuyên nghiệp tại TP HCM.
    Nếu không có lời đề nghị của Thể Công hồi giữa tuần trước, Văn Sỹ Thủy có lẽ đã quyết định giã từ sự nghiệp thi đấu để lo cho cửa hàng kinh doanh đồ thể thao.
    Cùng cổ vũ cho tuyển Việt Nam, vươn đến tầm cao thế giới.
  2. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    Thứ sáu, 22/8/2003, 10:28 GMT+7
    Cầu thủ SLNA hâm nóng thị trường chuyển nhượng VN

    Quang Trường trong màu áo SLNA (vàng).
    Đội hình SLNA mùa bóng 2003 đang nhận được sự chú ý của nhiều CLB chuyên nghiệp, trong đó có LG-ACB Hà Nội. Giám đốc điều hành Lê Khắc Chính hiện có mặt ở Vinh để thương thảo về việc mua một số cầu thủ xứ Nghệ.
    Lê Thành Long và Hà Mai Giang đã được SLNA chấp thuận cho đi với mức giá khoảng 150 triệu đồng/người. Ngoài ra, sau khi có cuộc tiếp xúc với Ngô Quang Trường, ông Chính sẽ đàm phán với SLNA về việc chuyển nhượng tiền vệ này. Nếu Trường về chơi cho ACB mùa giải tới, anh sẽ nhận mức lương khoảng 7 triệu đồng/tháng, cao hơn khi thi đấu ở đội bóng thành Vinh.
    Ba cầu thủ SLNA mùa bóng trước cho ACB mượn gồm Đức Lam, Hồng Nam, Hải Nam sẽ về đầu quân cho Đà Nẵng với giá chuyển nhượng cao nhất là 100 triệu đồng/người.
    Đội bóng xứ Nghệ còn cho Đà Nẵng mượn thêm 3 cầu thủ trẻ gồm thủ môn Dương Hồng Sơn, tiền đạo Phan Thanh Hoàn, Nguyễn Công Mạnh. Thủ môn trẻ Phạm Đức Anh và Công Vinh được đội hạng nhất TT-Huế mượn.
    Ngoài ra, Văn Sỹ Thủy nhiều khả năng về Thể Công; Lê Văn Lưu chơi cho Bình Dương; Văn Sỹ Sơn, Trần Xuân Lý và Lê Quang Thọ đều đã được SLNA "bật đèn xanh" cho đi.

    Cùng cổ vũ cho tuyển Việt Nam, vươn đến tầm cao thế giới.
  3. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam bị tước HC đồng giải U14 Đông Nam Á?

    Việt Nam bị tước HC đồng giải U14 Đông Nam Á?

    Ông Vũ Quang Vinh, Trưởng đoàn bóng đá Việt Nam dự giải U14 Đông Nam Á, cho biết: "Nếu Minh Ngọc, Văn Chung - hai cầu thủ của đội U14 quốc gia - đúng là gian lận tuổi, ông sẽ báo cáo ngay lên Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á".

    Tuy nhiên, chính ông Vinh cũng không biết liệu U14 Việt Nam có bị tước HC đồng hay không.

    Ông Ngô Xuân Quýnh, Phó ban bóng đá trẻ của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, cũng khẳng định: "Trong điều lệ của giải U14 Đông Nam Á không hề quy định về việc xử lý đối với các trường hợp gian lận tuổi. Nhưng nhiệm vụ của Việt Nam là báo cáo lên AFF nếu có những nghi vấn về gian lận tuổi. Còn việc xử lý thì phải đợi quyết định của AFF, vì chưa có trường hợp tiền lệ trước đó". Ông Quýnh cho biết thêm, ban tổ chức giải U14 Đông Nam Á không hề tiến hành đo xương hay có các biện pháp y học để kiểm tra tuổi, các cầu thủ chỉ cần xuất trình hộ chiếu cho ban tổ chức.

    Ở giải U14 Đông Nam Á vừa qua, các cầu thủ của đội SLNA đại diện cho Việt Nam đã lập được hai kỳ tích: thắng Thái Lan trên sân khách, và lần đầu tiên bóng đá trẻ Việt Nam đoạt HC đồng ở một giải khu vực. Ở giải đấu đó, ban huấn luyện Việt Nam cũng đã khiếu nại với BTC về tuổi và thể hình của các cầu thủ Myanmar, Lào, Malaysia... vì họ quá lớn so với các đội còn lại. Nhưng tới nay, đã có ít nhất hai cầu thủ của xứ Nghệ góp mặt trong tuyển U14 Việt Nam bị nghi ngờ gian lận tuổi: tiền đạo Văn Chung và tiền vệ trụ Minh Ngọc.




    Cùng cổ vũ cho tuyển Việt Nam, vươn đến tầm cao thế giới.
  4. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    Chạp phô Club!

    Như thường lệ, mùa giải bán chuyên nghiệp cũ vừa đủ thời gian lắng đọng là có những cuộc họp tổng kết rút kinh nghiệm của các vị chuyên gia bóng đá
    Ngoài những tổng kết vô vị...Kết luận sơ khởi ban đầu là không có mô hình câu lạc bộ nào là tối ưu đáng học tập trong giải V-league do điều kiện đặc thù của bóng đá Việt Nam. Như vậy việc thử nghiệm chuyên nghiệp trở lại xuất phát điểm 3 năm trước là tiếp tục dò...và mò...
    Dò... và mò... đi đâu khi mấu chốt của vấn đề bóng đá chuyên nghiệp : cầu thủ và câu lạc bộ không có một định nghĩa đúng đắn.
    Đôi lúc chuyên nghiệp được hiểu là có cầu thủ ngoại . Mạnh mẽ hơn, chuyên nghiệp có nghĩa là thành lập một đoàn bóng đá khoác cái tên chuyên nghiệp. Lúc khác chuyên nghiệp tức phải trả lương cầu thủ xứng đáng, có tiền đầu tư sân tập, chế độ ăn uống... Mốt mới nhất, chuyên nghiệp là lấy được tiền tài trợ nhiều nhiều... mà tiền tài trợ ở đâu ra - doanh nghiệp thôi. Đổi lại như thế nào - thì tên đội bóng ! Kinh tế thị trường mà - quá chuyên nghiệp và sòng phẳng.
    Thế nên mới có nhiều chuyện nực cười trong thời thể nghiệm chuyên nghiệp. Có chuyện dân tình hí hửng đi xem bóng đá mấy trận đầu nhiều hơn nhờ các anh da màu. Có chuyện Cảng Sài Gòn đầu mùa tiên phong cả nước thành lập CLB chuyên nghiệp và cuối mùa xuống hạng trong tình cảnh bị chửi ...nát nuớc về cái cơ chế thiếu chuyên nghiệp. Có chuyện dựa vào những sơ hở trong luật lệ để mua bán tranh giành cầu thủ và biện hộ đấy là chuyên nghiệp. Có chuyện những đại gia vung vãi tiền vào đầu tư cho bóng đá để thu lãi gấp nhiều lần qua sản phẩm sản xuất ( quá khó để kiểm chứng ). Có chuyện tên một CLB năm nay xuống hạng được chuyển nhượng lại và nghiễm nhiên ở lại hạng cao nhất bằng cách mua lại đội khác. Có chuyện Đoàn bóng đá SLNA - CLB thứ 2 sau Cảng SG tuyên bố đi lên chuyên nghiệp- phải đổi cái tên mình thành Halida-SLNA trong thời buổi tiến lên chuyên nghiệp.
    Về cái tên câu lạc bộ, có anh trước phản ứng của người hâm mộ la lên : tư duy dỏm ! Nào là doanh nghiệp đầu tư nhiều thì họ đương nhiên sử dụng tên đội bóng để quảng cáo. Nào là châu Âu có hàng chục năm làm bóng đá chuyên nghiệp. ..
    Nói rất đúng. Đồng tiền liền khúc ruột, đương nhiên chẳng ai bỏ tiền cho không, cũng chẳng người hâm mộ nào kêu gọi doanh nghiệp cho không...Câu hỏi đặt ra của người hâm mộ là làm thế nào để phát triển bóng đá đây với nền móng là những câu lạc bộ mang hình dáng dị dạng và một sức khỏe yếu kém
    Với những tiền lệ sẵn có, người hâm mộ chắc hẳn không ngạc nhiên gì nếu như giải bóng đá Việt Nam mỗi năm có 10 đội tên mới, người cũ. Nhưng cái tên chỉ là chuyện nhỏ, đằng sau nó là những quyền quyết định sự sinh tồn của một đội bóng - tuỳ theo cảm nhận đầu tư và cả sự yêu thích...nhất thời của một vị chủ doanh nghiệp tư nhân hay giám đốc doanh nghiệp Nhà nuớc. Nói ngắn gọn hơn điều này giải thích cho sự bấp bênh của câu lạc bộ bóng đá mà có anh nhà báo gọi nôm na và đầy hình tượng là...long đong trong cuộc bán mình. Và hy vọng vào tương lai gì đây từ những CLB bóng đá kiểu này ?
    Vậy tại sao những chuyên gia của bóng đá nước nhà mất thời gian để đi tìm một mô hình chuyên nghiệp thay vì tìm lời giải dựa trên khung pháp lý nào để CLB có thể tự chủ bài toán kinh tế và doanh nghiệp chỉ đóng vai trò tài trợ thứ yếu. Chịu ! những đầu óc bùn của những người như tôi không hiểu nỗi.
    Nếu CLB bóng đá không tự nuôi mình như là một doanh nghiệp đặc biệt mà cứ phải vất vả long đong trong cuộc bán mình như thế thì hay là ta lại trở về bóng đá đỉnh cao...không chuyên nghiệp ngày nào.
    Bởi suy cho cùng CLB chuyên nghiệp kiểu long đong bán mình cũng như... đánh xx tứ phương thì lấy đâu ra mấy thằng khán giả ruột ( dù cho đầu óc bùn ) để thương và ghét ? Mà bóng đá mà không có cả mấy cái thằng đuợc gọi là fan thì...chuyên nghiệp để làm gì.
    Hay Giải chuyên nghiệp là Giải Doanh nghiệp Việt Nam chất lượng cao hàng năm ?
    -----------
    midup-CSGFC



    .::VIMOUZE::.


    www.doituyenvietnam.com
  5. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    Có vào Nam nhưng không có ra Bắc

    Không phải đến bây giờ mới có chuyện các cầu thủ ở miền Bắc chọn các CLB phía Nam làm nơi thi thố tài năng nhưng từ mùa bóng trước và những chuyển biến trong mùa chuyển nhượng này cho thấy một xu hướng các cầu thủ rời Bắc vào Nam đầu quân, tuy không ồ ạt nhưng lại rất mạnh mẽ.



    Trước đây, người ta hay nói đến Chu Văn Mùi và Thiện Quang, đều xuất thân từ các đội bóng của miền Bắc, như 2 trụ cột của Công an TP Hồ Chí Minh (cũ). Ở mùa giải năm ngoái, 2 cầu thủ người Hà Nội là Mạnh Dũng, Minh Đức, cùng với các cầu thủ xứ Nghệ như Văn Hạnh, Phi Hùng, Sỹ Hùng và Quốc Vượng cùng nhau rời Bắc lên núi đầu quân cho Hoàng Anh Gia Lai và cùng CLB này giành chức vô địch V-League. Và dù có những lý do rất khác nhau để quyết định thoát ly với bóng đá miền Bắc, nhưng họ đều có được những thành công cho riêng mình với các CLB mới.

    Ngay sau khi mùa giải 2003 kết thúc, các đội bóng ở miền Bắc đã phải nói lời chia tay với các cầu thủ giỏi của mình. Hàng Không Việt Nam sát nhập với LG.ACB Hà Nội nhằm củng cố lực lượng, xây dựng một đội bóng mạnh nhưng có thể phải sớm chia tay với cầu thủ xuất sắc Thanh Châu. Và cả cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho HKVN là Huỳnh Điệp nữa cũng có thể về thi đấu cho đội bóng mới lên hạng Bình Dương. Rất có thể Minh Hiếu cũng sẽ ra đi để đến với Đà Nẵng.

    Nam Định, đội bóng về thứ 3 ở V-League 2003, đang lo lắng trước khả năng phải chia tay với các trụ cột Văn Sĩ và vua phá lưới Achilefu, hai trong số 4 cầu thủ đang được một CLB miền trong chèo kéo.

    Hải Phòng đang đối diện với nguy cơ chia tay với trụ cột Trịnh Xuân Thành, tiền vệ ngôi sao của Việt Nam tại Tiger Cup 2002. Lý do đưa ra cũng chẳng có gì khác ngoài chuyện lương bổng và có vẻ cầu thủ này nhất quyết ra đi để tìm một CLB mới mà cái tên được nhắc đến nhiều là Gạch Đồng Tâm Long An dù anh sẽ phải xin ra khỏi ngành Công an. Bỏ Hải Phòng để đến với một CLB khác làm bóng đá chuyên nghiệp hơn và không mắc phải những chuyện cơ chế, Trịnh Xuân Thành tự bản thân đã xác định cho mình hướng đi của một cầu thủ nhà nghề.

    Còn với Thanh Hoá, đội đứng thứ 3 ở giải hạng nhất, nơi được coi là nguồn cung cấp cầu thủ không chính thức cho các đội bóng phía Bắc cũng đang tìm cách giữ lại Hồng Minh. Nhưng dường như điều này là không thể khi cầu thủ quyết tâm ra đi! Sự ràng buộc duy nhất của Hồng Minh với đơn vị chủ quản, Sở TDTT Thanh Hoá là bản hợp đồng dài hạn được ký từ năm 1997. Nơi duy nhất mà cầu thủ này muốn cống hiến chính là Đà Nẵng, một đội bóng đang chơi ở V-League và điều quan trọng là đội bóng này giàu tiềm lực hơn.

    Còn Thể Công, tuy không gặp phải những vấn đề như các đội bóng trên nhưng khả năng lôi kéo các cầu thủ giỏi về đầu quân cho mình là không hiện thực, phần vì cơ chế và phần vì khả năng tài chính. Và Sông Lam Nghệ An, tuy là đội bóng bị bòn rút cầu thủ nhiều nhất nhưng hệ thống đào tạo cầu thủ trẻ của CLB này đã bù đắp lấp đầy những khoảng trống.

    Các đội bóng phía Bắc đã không thể giữ nổi các cầu thủ giỏi của mình vậy còn nói gì đến chuyện lôi kéo các ngôi sao về đầu quân. Không thể chậm chễ trong chuyện chuyển đổi cơ chế, cung cách làm việc của các đơn vị chủ quản hay trong bản thân đội bóng. Các cầu thủ đã không còn muốn nghe những lời hứa và rồi cứ phải chờ đợi từ mùa bóng này qua mùa bóng khác khi tuổi nghề của một cầu thủ rất ngắn. Trong hoàn cảnh hiện nay, các đội bóng cần cầu thủ hơn là cầu thủ cần đội bóng, vậy đội bóng cũng nên chủ động đề cập vấn đề, đưa ra những kế hoạch, chính sách đãi ngộ tương xứng với tài năng và cống hiến dành cho các cầu thủ. Quan trọng hơn, họ phải hiện thực hoá những kế hoạch đó. Có vậy, các đội bóng miền Bắc mới tránh khỏi tình trạng chảy máu cầu thủ giỏi như hiện nay. Vẫn còn 4 CLB miền Bắc có tên ở V-League mùa sau nhưng ai dám chắc rằng, các CLB này sẽ không yếu thế hơn trong các cuộc đua tranh tới thứ hạng cao của V-League 2004.
    Hoanglong


    .::VIMOUZE::.


    www.doituyenvietnam.com
  6. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    Thì có sao? Bóng đá VN mãi mãi là thế, những người mạnh miện tuyên bố cống hiến cho bóng đá trẻ cũng chính là những kẻ đào tạo nên một thế hệ cầu thủ tài năng nhưng gian lận. Muôn đời không khá nổi. KHÔNG LỐI THOÁT.

    .::VIMOUZE::.

    www.doituyenvietnam.com
  7. Dep_trai_nhat_VN

    Dep_trai_nhat_VN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất ủng hộ ý kiến của Vimouze.
    Cơ chế bóng đá của VN hiện nay còn rất nhiều bất cập. Mang tiếng là làm bóng đá chuyên nghiệp nhưng thực ra thì chẳng khác gì lấy bóng đá ra lamgf trò đùa.
    Tôi là dân miền Nam nhưng đã sống 5 năm ở HN. Một thời gian không dài nhưng cũng đủ để hiểu lối sống của dân HN.
    Không chỉ là ca sỹ , dân kinh tế, hay cầu thủ... vào Nam là một phương hướng tất yếu. Vậy thì nguyên nhân là tại sao ???
    Theo tôi nghĩ đã sinh nghề thì cũng phải tử nghiệp. Đã làm chuyên nghiệp thì cái nghề của mình chí ít phải nuôi đủ bản thân vợ con gia đình. Đấy là chưa kể cho những khoản về sau phòng khi đau ốm bệnh tật hoặc khi đột nhiên bị chấn thương và giải nghệ. Thế thì thử hỏi các đội bóng miền Bắc đã làm tốt đuọc những khoản đấy chưa??? Trong khi các đội bóng phía NAm thì chẳng những bảo đảm được điều ấy mà còn có thể làm họ yên tâm phát huy hơn nữa.
    Với lối sống còn mang nặng tính bao cấp của dân Hà thành như hiện nay thì còn lâu mới có thể theo kịp các đội bóng trong Nam. Bạn cứ thử so sánh ngay cả cách phục vụ trong bán ,hàng của dân miền Bắc xem. Rõ tệ hại !!! Phục vụ theo mặt khách. Khách sang thì phục vụ tốt. còn khách bình thường thì thái độ ôi thôi ......chán như....
    Nói ra vấn đề này chỉ để thấy rõ cái lối sống bao cấp đã ăn sâu vào lối sống của những người làm bóng đá miền Bắc.
    Biết bao giờ họ mới nhận thức được điều ấy !!!
    Đẹp trai nhất Việt Nam !!!
  8. manhogany

    manhogany Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Noi that, toi ko fai la mot ng` yeu thich bong da Viet Nam cho lam, nen nhin nhan su viec nay voi tu cach la mot ng` vua moi het tuoi tre con thoi.
    Toi ko ban den chuyen tai nang cac em ra sao, cac em se phat huy tai nang the nao sau vu nay. Toi chi quan tam mot chuyen: cac em la nhung dua tre, nghia la nhung to giay trang. ng` lon boi muc gi vao thi no thanh mau ay. Ng` lon (hay nhung ke tu cho minh la ng` lon) day cac em noi doi, day cac em gian lan. The thi cac em con hoc tap ai, tin ai, nhin vao ai. Cha trach ma bong da Viet Nam chua phat trien duoc bao lau da thay co nhung Viet Thang (ho deu la nhung cau thu tre day chu, nguyen nhan sau xa cua no rat co the cung bat nguon tu nhung hanh dong gian lan ma ng` lon day ho lam khi ho con la tre con thoi).
    Hay quan tam mot chut den cac em, dung bat cac em phai gian lan theo minh. Dung bat nhung to giay trang ay fai nhuom muc den. The la lam hong ca mot the he day? Nhung ng` lon "la`m" bong da lieu co bao gio nghi den dieu do ko?
    Em hiểu lắm cái âm u đại ngàn
    Chẳng hề giống sự ồn ào phố xá
    Nhưng em yêu mỗi nhành cây ngọn cỏ
    Bởi ở đâu chẳng là đất quê mình
  9. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    u15 slna bị tước huy chương đồng do có cầu thủ gian lận tuổi
    theo tin của báo bóng đá u15 slna se bị tước huy chương đồng tiền thưởng cho giản 3 và cấm rthi đấu 1 năm do có một cầu thủ có 2 nam sinh khác nhau . trong sổ hộ khẩu thì cầu thủ này đủ độ tuổi nhưng trong giáy khai sinh gốc thì hơn những 2 tuổi như vậy trong năm 2004 u11, u13,u15 nghệ an đều không được tham gia
    Cùng cổ vũ cho tuyển Việt Nam, vươn đến tầm cao thế giới.
  10. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    thông tin mới văn sĩ thuỷ về với lg acb không về thể công
    Cùng cổ vũ cho tuyển Việt Nam, vươn đến tầm cao thế giới.

Chia sẻ trang này