1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thùng rác box bóng đá 1

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi liemdng, 03/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dia_golden

    dia_golden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    2.568
    Đã được thích:
    1
    Đây là bài bạn Nabi cũng là một bài có ý kiến rất hay chúng ta đọc tham khảo :
    Tôi đọc y kiến của các bạn thấy quả thật là các bạn rất sắc xảo.Tuy nhiên theo tôi chúng ta cần thống nhất cử một người đại diện cho Box viết một bài ( Có thể đưa lên để anh em cùng góp ý ) và tìm cơ hội đưa ra công luận
    Cá nhân tôi thấy thế này:
    1. Tại sao để tình trạng vô kỷ luật kéo dài trong đội tuyển mà đến nay mới công bố Trong khi đội tuyển đã có qui chế rõ ràng. Để xảy ra tình trạng này thì trách nhiệm của ông Hiển, ông Vinh và các thành viên khác trong ban huấn luyện đến đâu, chẳng nhẽ họ không có tí trách nhiệm nào.
    2 Tại sao trong thông báo của liên đoàn không có dòng nào nhắc nhở đến trách nhiệm của trưởng đoàn và BHL
    3. Sự thật về việc Như Thành có bán độ hay không cho đến nay chưa thấy cơ quan, tổ chức nào đưa ra các bằng chứng về việc này. Nếu Như Thành bán độ thật thì thậm chí có thể truy tố , cấm thi đấu vĩnh viễn nhưng nếu chỉ thông qua một số biểu hiện như báo chí đã nêu mà đã ra quyết định cấm thi đấu 5 năm thì quả thật là chỉ có máy ông lãnh đạo LDBĐVN mới dám làm.
    4. Cần xem xét lại về trình độ chuyên môn, quản lý của Ông Hiển và các thành viên khác trong BHL khi để một cầu thủ có biểu hiện tiêu cực Tham gia không thiếu phút nào trong các trận
    đấu của đội tuyển.
    5. Cần xem xét liệu có hiện tượng bè phái trong nội bộ đội tuyển không. Nếu chúng ta cũng chỉ căn cứ vào các biểu hiện bên ngoài như: Các cầu thủ SLNA cũng có lỗi mà không bị xử lý kỷ luật. Phải chăng họ là quân ông Vinh.
    6 Cần cách chức trưởng đoàn của ông Hiển, ông VInh và xem lại tính khách quan và trung thực của Ông Thành ( phiên dịch) khi truyền đạt lại các thong tin của dự luận tới ông HLV trưởng

    Thế nhé nếu các bác thấy có lý thì bác nào văn hay chữ tốt chấp bút để anh em chúng ta có một tiếng nói góp phần giúp cho LDBĐ sáng thêm và để mọi ghuời sấng suốt hơn khi bỏ phiếu bầu ở những nhiệm kỳ sau.
     
  2. maradona84

    maradona84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi mod dia_golden, vì đã có lời lẽ với anh. Mong anh thông cảm, thực ra khi cái title được set thì thôi ko biết, chỉ khi tôi post bài ở box khác thấy nó hiện lên, mà lúc ấy bạn bè đang online nhiều. Nên trong hoàn cảnh ấy ai cũng phải làm vậy.
    Tôi có yêu cầu mong anh đánh ứng: xóa cho tôi đoạn đầu , trong bài post ( từ đâu cho đến hết cái link)" Cùng Nhau Hướng tới Huy Chương Vàng...". Mong anh đáp ứng thanks.
    Thân ái

  3. dia_golden

    dia_golden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    2.568
    Đã được thích:
    1
    Ok yêu cầu bạn sẽ được đáp ứng !
     
  4. bodoi_hanoi

    bodoi_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Gửi những người yêu Cảng Sài Sòn !

    Khi Cảng (tên thân mật của CSG, như Cảng Bông Gòn, Cảng Saint Germain) xuống hạng và thay tên, các fans cuồng nhiệt của Cảng hầu như đồng loạt tung ra những bài viết ủ ê âu sầu trên phố để nhớ thương, tiếc thương và khóc thương. Có thể mượn từ "não tình" vốn của dòng nhạc "sến" bi thương ủ rũ 1 vài năm trước đây để chỉ tình trạng đó. Điều đáng chú ý là không chỉ những người hâm mộ lớn tuổi mà còn rất nhiều các fans trẻ tuổi của Cảng cũng có thái độ tương tự. Người ngoài cuộc nhìn vào hẳn sẽ thấy khó hiểu, riêng tôi, tôi thử tìm một lời lý giải cho mình.

    So về bề dày lịch sử và thành tích của Cảng thì chỉ có Thể Công sánh được, so về sự đông đảo của số lượng cổ động viên thì chắc là SLNA là ngang ngửa. Điểm chung tất nhiên là tình yêu với đội bóng nhưng điểm khác biệt giữa Cảng với TC và SLNA sẽ là gì?

    Tình yêu TC không đơn thuần bóng đá khi mà "đá bóng" cũng là một nhiệm vụ của quân đội; đồng thời, hoàn cảnh lịch sử cũng khiến người ta yêu TC vì sứ mạng cao cả của cuộc chiến tranh giữ nước trên vai và dưới chân những người lính, vốn là những người con của mọi miền đất nước bỏ cày cuốc lên đường. Một ý nhỏ nữa là có thể vì những người yêu bóng đá thời đó có được ít sự lựa chọn trong khi TC của thời kỳ đầu lại đá rất hay. Tất cả những điều đó đã làm nên một tình yêu TC rộng raĩ, sâu sắc và mang tính kế thừa vượt ra ngoài khuôn khổ của tình yêu bóng đá. Hay nói cách khác, trong 7 sắc cầu vồng của vầng hào quang TC, có khoảng 5 sắc không thuộc về bóng đá. Hiện taị, những yếu tố ngoài bóng đá vì lý do này khác đã trở thành thứ yếu, TC buộc phải chứng tỏ vị trí xứng đáng của mình trong lòng người hâm mộ bằng chính bóng đá, họ thực hiện điều này không tốt và đã phần nào làm giảm lòng tin, mất và phai nhạt đi tình yêu TC của mọi người.

    SLNA thì khác hẳn, họ là một đội bóng địa phương nên dĩ nhiên nhận được sự ủng hộ của người xem bóng đá quê hương mà những người dân gốc Nghệ An - Hà Tĩnh thì có mặt trên tất cả các tỉnh thành Việt Nam. Bên cạnh đó, SLNA mấy năm nay phát triển và thu hút được đội ngũ cổ động viên đông đảo còn vì họ là đội bóng có cá tính mạnh, chơi lối đá tấn công và có được ít nhiều thành tích. Điểm yếu của đội ngũ CĐV SLNA là tình yêu bóng đá bị chi phối nhiều bởi tính cục bộ và không loại trừ nhiều người chỉ tham gia hô hào theo kiểu "đâu mạnh thì theo, vui đâu chầu đấy".

    Khác với 2 đại diện trên, tình yêu CSG có thể nói là thuần nhất bóng đá. Nó có truyền thống nhưng là truyền thống bóng đá, khác với TC. Mảnh đất phương Nam là nơi trọng nghĩa và hào phóng, người dân đa sắc tộc nên tính cục bộ địa phương không chi phối nhiều đến tình yêu CSG. CĐV của CSG yêu CSG vì lối chơi đậm chất kỹ thuật, hào hoa, đẹp mắt được gây dựng, duy trì và gìn giữ một cách trung thành đôi khi cực đoan trong suốt bề dày 28 năm tồn tại của đội bóng. Lối chơi đã làm CSG "thành danh" và cũng một phần vì nó "chết danh", ngoài lý do chính vì cơ chế.

    Điểm khác nữa với 2 đội bóng trên là CSG có được những chứng nhân bóng đá lịch sử đi cùng đội bóng. TC không thiếu những tài danh bóng đá ghi đậm dấu ấn của mình trong biên niên sử túc cầu nhưng để sống chết một đời cùng đội bóng thì hình như không có ai, chưa kể khi giữ những cương vị lãnh đaọ, huấn luyện viên đội bóng, họ đã không có được mấy thành công, thậm chí còn dư âm tai tiếng. Thế nhưng CSG tự hào vì họ có Phạm Huỳnh Tam Lang, một Baresi thành Milan của Cảng, đã thăng trầm, buồn vui với Cảng đến giờ phút cuối cùng. Ông được nhiều CĐV Cảng dựng tượng trong lòng và giá trị cũng như sức mạnh của một tượng đài đối với mỗi thế hệ là điều không thể giải thích.

    Điểm khác biệt cuối cùng giữa Cảng với TC, SLNA là tính năng động. Cảng có thể liệt kê ra một bảng thành tích oanh liệt với rất nhiều những cái "đầu tiên". Đội bóng đầu tiên đoạt Cup ĐBSCL, đội bóng đầu tiên đoạt Cup các cảng biển ĐNA, đội bóng đầu tiên có Hội CĐV chính thức, đội bóng đầu tiên có trang web trên mạng, đội bóng đầu tiên thành lập công ty cổ phần, đội bóng đầu tiên tổ chức trận đấu chia tay cho danh thủ... Nhưng cái "điều tiên" cuối cùng mà Cảng có thể kể lại chính là điều bi kịch nhất, Cảng chính là đội bóng đương kim vô địch đầu tiên xuống hạng ở ngay mùa bóng sau. Ngay cả cái kết thúc bi tráng này cũng không làm cho Cảng mất đi tình yêu của người hâm mộ mặc dù họ phải "cười ra nước mắt".

    Từ những lý giải trên có thể thấy Cảng vừa có được thế mạnh của TC (tính truyền thống, kế thừa cùng bề dày lịch sử, thành tích), của SLNA (lối đá có bản sắc riêng và tính địa phương) lại vừa tạo được những điểm khác biệt rất dễ lôi cuốn và giữ chân người hâm mộ. Tổng thể những điều đó đã làm nên một tình yêu chung thủy với CSG và đương nhiên, khi người ta yêu mà người mình yêu bị gả ép nhân duyên thì người ta buồn, người ta đau là tất yếu, có phải thế không?



    Trích lục từ bài của bạn Mafia trong vnn2
  5. maradona84

    maradona84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Xin Thành Lập box: box SLNA_FC.

    Mọi hôm đã thấy Michael Owen đã đề cập đến bên box Nghệ Tĩnh rồi, nhưng mọi người bảo vào trang www.slna-fc.com cho nó đầm ấm .
    Nhưng theo em:
    Để cho bằng anh em bạn bè các câu lạc bộ khác.
    Là nơi để cho anh em ta cùng bàn bạc và có cái nhìn khách quan từ các cổ động viên đội bạn.
    Về truyền thống thì chúng ta chưa bằng được Thể Công , nhưng SLNA đã đóng góp 1 phần lớn trong quá trình lên chuyên nghiệp hoá và đội tuyển quốc gia hiện nay.
    Anh em cổ động viên ở trên này cũng đông

    Mong anh em là Fan của SLNA, fan của các câu lạc bộ bạn ủng hộ. Hình như cần 30 người đồng ý là được thì phải



    Được maradona84 sửa chữa / chuyển vào 18:20 ngày 18/11/2003
  6. ALe

    ALe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
  7. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    To : maradona84
    Chị đã tập hợp gần được 30 người rồi , nhưng hiện nay họ đang bận thi học kỳ và đi thực tập ,thực tế . Vì vậy phải đến giữa tháng 12 mới có thể gửi lên admin được . Thế nha
    Cố gắng đợi nhé !
    Chị đã PM cho em rồi đó , vào xem hộp thông điệp cá nhân nhé !
    Bye bye and good luck
    You'll never walk alone
  8. nabi

    nabi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Cùng nhau xây dựng nền bóng đá nứoc nhà

    Cùng nhau xây dựng nền bóng đá nứoc nhà Cùng nhau xây dựng nền bóng đá nứoc nhà Cùng nhau xây dựng nền bóng đá nứoc nhà Cùng nhau xây dựng nền bóng đá nứoc nhà
    Các bạn thân mến ! Tôi là một thành viên mới và rất quan tâm tới nền bóng đá nước nhà .Tôi có một đề nghị như thế này các ban xem nếu thấy thống nhất thì chúng ta cùng nhau mỗi người một tay góp phần xây dựng cho nền bống đá nước nhà thjoát khỏi cái cảnh " Xây nhà từ nóc ":
    1. Đóng góp các ý kiến với liên đoàn bống đá Việt nam ( Vốn rất trì trệ từ nhiều năm qua và là một trong những nguyên nhân kìm hãm sự phát triển của nền bóng đá nước nhà ).
    2. Đóng góp ý kiến và đấu tranh với các phóng viên, nhà báo có được quyền viết bài đăng báo nhưng thiếu tính khách quan khi phân tích và đánh giá các sự kiện thể thao , chay theo các tin giật gân nhiều khi thiếu chính xác ( Tôi độc bài của anh em trên diễn đàn này và TCFC thấy rằng trong diễn đàn chúng ta còn có những người mà chỉ số IQ và có nhiệt tình cháy bỏng vì một nền bóng đã VN phát triển hơn hẳn một số nhà báo thể thao hiện tại
    3. Đấu tranh chóng các hành động tiệu cực của nền bóng đá nước nhà
    4. Bảo vệ quyền lợi chính đáng của cầu thủ.
    Để làm được những việc như vây tôi mong các bạn hãy phân tích đóng góp một cách sâu sắc nhưng hết sức kìm chế trong câu chữ ( Để cho công việc của chúng ta đt hiệu quả cao nhất mặc dù trong thâm tâm của tôi cũng hết sức bực bội và ...)
    Chúng ta hãy tập trung ý kiến và cộng tác với một trong các báo thể thao mà theo tất cả mọi người là " ít lá cải nhất"
    Hy vong ý kiến nhỏ bé của tôi sẽ được cá ban ủng hộ
  9. nabi

    nabi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Có bị kỷ luật khôngCó bị kỷ luật khôngCó bị kỷ luật không.
    báo chí đăng tin cầu thủ Phan Thanh Hoàn của SLNA bị trả về CLB với lý do :Chuyên môn và kỷ luật . Vậy xin hỏi các vị lãnh đạo liên đoàn bóng đã Việt nam rằng:
    1 . Phan thanh Hoàn có bị kỷ luật như các qui định của liên đoàn đối với cầu thủ không chấp hành qui chế của đội tuyển hay không?. Nếu không thì vì sao?
    2. Vụ việc một vài cầu thủ của SLNA vi phạm qui định và có một số biểu hiện không minh bạch như nhận định của liên đoàn , hiện vẫn khoác áo đội tuyển sao không thấy có một hình thức nhắc nhở phê bình nào một cách chính thức cho dù là nhỏ nhất của liên đoàn. Phải chăng huán luyện viên phó của đội tuyển là người của Sông Lam .
    3. Tại sao trong thong cáo báo chí của liên đoàn cho đến nay không thấy nhắc nhở gì đến `trách nhiệm của BHL trong việc quản lý cầu thủ ( Mặc dù qua báo cho chúng ta thấy nội bộ đội tuyển còn quá nhiều vấn đề ).
    Nhân đây tôi cũng mạo muộn xin dự báo về OVN như sau :
    1. Nếu OVN đoạt huy chương vàng thì mọi chuyện lại được bỏ qua, cầu thủ và BHL được tâng bốc lên tận mây xanh ( Như khi tháng Hàn quốc )
    2. Nếu không may đội tuyển thất bại thì mọi việc sẽ được trút lên đầu BHL và một số cầu thủ đã từng bị báo chí nêu tên và một số con tốt sẽ được đem thí nhưng nền bống đã nước nhà .
    Trong cả hai trường hợp thì nền bống`đã nước nhà cũng vẫn giậm chân tại chỗ nếu cứ giữ nguyên các vị lãnh đạo và uỷ viên BCH liên đoàn bóng đã Việt nam như hiện nay.
    Các bãn nghĩ sao và chúng ta hãy thảo luận về vấn đề này chứ !
  10. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    tôi bầu babs làm chủ tịch vff còn tôi làm tổng thư ký
    Cùng cổ vũ cho tuyển Việt Nam, vươn đến tầm cao thế giới.

Chia sẻ trang này