1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thùng rác ( Rycecle bin - Bỏ những cái không cần thiết )

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi trungbanh, 25/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dmthangtuan

    dmthangtuan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/12/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Chú Mod khỏi bận tâm làm gì, đây là bài post cuối cùng của anh. Chú ban hay ko ban thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến anh.
    Hôm qua VN VĐ nên anh mới vô tình đi ngang qua đây thôi, chứ bình thường anh ko vào đây, mà đa số người VN cũng thế.
    Chỉ có băng đảng của chú TuanUSA trong này. Anh có chửi Tuấn thì cũng có bằng Tuấn nó chửi cả mấy triệu dân NA ko. Anh ko phải dân NA. Nhưng anh là nguời thẳng tính, nên thấy mấy kiểu nói của TuanUsa và đồng bọn, anh vào chửi.
    Chào các chú, anh hy vọng các chú bình lọan thì cũng đừng có mà kiểu phân biệt vùng miền. Hy vọng các chú có mấy bài post chất lượng để tự sướng với nhau.
  2. thewinner

    thewinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    Tôi hỏi ông câu này cái: Sorry, ông có biết thế nào là con cẩu nó đi cắn trộm người khác không
    Tôi cũng ghét đặc kẻ phân biệt vùng miền, nhưng cái giọng điệu của ông tôi thấy nó hơi đi ngược với cái câu mà ông tự nhận mình là thẳng tính.
    Trên này anh em góp ý vậy thôi.
    Còn ông bảo bài trên là bài post lần cuối rồi, hi vọng ông không vào đây "đớp" anh em phát nào nữa, mà cũng chả biết được, đội lốt nick khác vào "đớp trộm" phát nữa cũng bó tay nhỉ
    Sorry man!
  3. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Thứ Hai, 29/12/2008, 21:11
    HLV Calisto: ''Tôi học chữ nhẫn của Việt Nam''
    TPO - "Muốn thành công chúng ta cần phải có mơ ước, phải chăm chỉ, đặc biệt phải kiên nhẫn- điều mà tôi học được từ chính tại Việt Nam", HLV Calisto tâm sự trong buổi giao lưu trực tuyến trên Tiền phong Online chiều nay 29/12.

    Tổng biên tập báo Tiền phong Đoàn Công Huynh tặng hoa HLV Calisto

    Tôi rất là rối trí. Báo chí Việt Nam không kiên nhẫn, luôn phàn nàn, lúc nào cũng đòi chiến thắng, chiến thắng, chiến thắng. Các tờ báo của Việt Nam đã quên rằng, phía trước chúng ta là giải Suziki Cup.
    Tôi là người châu Âu vậy mà tôi thường xuyên nói các bạn Việt Nam là phải kiên nhẫn, đủ độ chín, chờ thời. Và hôm qua, chính là lúc thời cơ đến và chúng ta đã làm được.
    Trên thế giới người châu Á là người rất kiên nhẫn. Nhưng với kinh nghiệm thực tế của tôi, trường hợp này người châu Âu kiên nhẫn hơn các bạn!
    HLV Calisto
    Dưới sự dẫn dắt của "thầy phù thủy" Calisto, lần đầu tiên đội tuyển bóng đá Việt Nam bước lên đỉnh cao Đông Nam Á.
    Đánh bại đương kim vô địch Singapore ở vòng bán kết, quật ngã tuyển Thái Lan sau trận chung kết lượt đi và về, chưa bao giờ đội tuyển của chúng ta lại chiến thắng ngoạn mục và thuyết phục đến vậy. Trong chiến thắng lịch sử này, công lao rất lớn thuộc về "thầy Tô".
    Chỉ ít giờ sau chiến thắng lịch sử này, HLV Calisto đã có mặt tại trụ sở báo Tiền phong 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội để giao lưu trực tuyến cùng người bạn đọc của Tiền phong Online.
    Mở đầu chương trình giao lưu trực tuyến, Tổng biên tập báo Tiền phong Đoàn Công Huynh đã chúc mừng thắng lợi của HLV Calisto và đội tuyển Việt Nam đã đoạt Cúp vô địch Đông Nam Á.
    Thay mặt cán bộ, phóng viên, báo Tiền phong, Tổng biên tập báo Tiền phong Đoàn Công Huynh đã tặng HLV Calisto một bó hoa như một lời chúc mừng thắm thiết.
    Trước khi trả lời các câu hỏi của bạn đọc, HLV tuyển Việt Nam đã có một cuộc đối thoại ngắn với Tổng biên tập báo Tiền Phong. Câu chuyện xoay xung quanh chiến thắng như mơ của đội tuyển, tối qua, tại Hà Nội.

    Tổng Biên tập báo Tiền Phong

    Tổng Biên tập Đoàn Công Huynh: Xin hỏi cảm xúc của ông đêm hôm qua và ngay lúc này?
    HLV Calisto: Thành công ngày hôm qua là do cầu thủ của chúng tôi làm nên. Họ đã làm làm việc chăm chỉ và làm được rất nhiều việc sau 3 tháng. Sự cống hiến của tôi chỉ là một phần nhỏ bé, các cầu thủ và các cổ động viên đã góp phần rất lớn làm nên chiến thắng. Trong bóng đá, có lúc thắng lúc bại, các cổ động viên đã chia sẻ với chúng tôi, và giờ thì CĐV VN xứng đáng có niềm hạnh phúc như vậy.
    Tổng biên tập Đoàn Công Huynh: Có một thời gian dài, CĐV VN đã rất sốt ruột vì phải chờ đợi chiến thắng, họ đã oán trách ông. Và bây giờ, sau chiến thắng ngày hôm qua, họ đã rất áy náy vì sự oán trách sai ấy, ông nghĩ gì về sự áy náy đó?

    HLV.Calisto
    HLV Calisto: Đối với tôi, sự oán trách đó, không phải là vấn đề gì cả, lần nào tôi đi ra phố thì tôi đều cảm nhận được sự ủng hộ của đội tuyển Việt Nam đối với đội tuyển, ngay cả khi họ thi đấu không thành công. Vì thế, CĐV thất vọng thì cũng là bình thường.
    Điều tôi muốn nói ở đây, là một số tờ báo đã chỉ trích ở mức độ không bình thường. Một số nhà báo đã thiếu trách nhiệm, đã thiếu tôn trọng đội tuyển quốc gia của họ, tôi đã làm việc ở VN được 8 năm, một số nhà báo không tôn trọng đội tuyển và không tôn trọng tôi. Và tôi không thể quên được điều đó !
    Tổng biên tập Đoàn Công Huynh: Ông mang tới niềm vui cho công chúng VN. Niềm vui của VN đã chờ đợi quá lâu, đến lượt ông mới làm được điều đó. Ông nghĩ gì về tình yêu bóng đá cuồng nhiệt của người Việt Nam?
    HLV Calisto: Tôi ở đây 8 năm, tôi hiểu, dân tộc VN rất yêu bóng đá, tôi dùng từ chúng tôi gồm cả HLV và các cầu thủ, tất cả chúng ta làm nên thắng lợi đó, chứ không chỉ riêng HLV. Nhiều đời HLV đã làm nên chiến thắng ngày hôm qua của đội tuyển, chứ không phải riêng tôi. Ví dụ, các bác sĩ đã làm việc rất tốt. Trong thời gian rất ngắn, họ chăm sóc các cầu thủ để họ hồi phục sức khỏe nhanh chóng để thi đấu.
    Thắng lợi là của cả tập thể của cả nhóm, của cả trợ lí, cầu thủ, HLV, bác sĩ, y tá. Họ làm nên thắng lợi, chứ không riêng gì tôi.
    Nếu là một cá nhân, tôi nhấn mạnh, là không làm nên gì cả. Một người đứng lên cho dù ở cương vị thế nào, nếu không được những người xung quanh ủng hộ, thì những người gì anh ta nói, anh ta làm không có ý nghĩa. Tôi nghĩ rằng, bản thân phải sòng phẳng và biết ơn những đồng sự của tôi.
    Sau phần đối thoại ngắn, TBT báo Tiền Phong Đoàn Công Huynh đã nhường lại phần đối thoại cho độc giả.
    Ngày hôm qua, sau khi chiến thắng, ông có nhìn thấy cả Hà Nội đã có một đêm không ngủ và tràn ngập cờ hoa không? Chúng tôi, những người hâm mộ bóng đá VN đều muốn nói lời cảm ơn tới ông. Ông sẽ gắn bó với đội tuyển VN lâu dài chứ? (Bích Ngọc, 29 tuổi, HN)
    HLV Calisto: Đêm qua, tôi cũng được chứng kiến người dân đổ ra đường. Thật tuyệt vời. Giá như chúng tôi có thể cùng ăn mừng với họ. Đáng tiếc là chúng tôi phải về khách sạn.

    HLV Calisto
    Tôi thực sự khâm phục tài cầm quân của ông Calisto, đặc biệt là việc thổi một tinh thần chiến đấu lăn xả và tính chuyên nghiệp vào các cầu thủ. Ông hãy cho biết bí quyết của mình? (Ngô Quang Phát, 45 tuổi, Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La)
    HLV Calisto: Trước hết, chúng ta phải là chính mình: Tôi cảm thấy như thế nào? Nhìn thấy gì? Vị trí của tôi ra sao?
    Bí quyết của tôi giống như tinh thần của một nhà thơ người Anh : Một phút có 60 giây, hãy để chúng trôi qua trong niềm vui. Tôi muốn làm việc với tập thể, chia sẻ suy nghĩ, cảm giác, mong muốn của bản thân với tập thể ấy.
    Tôi đã 55 tuổi và tôi có một giấc mơ, trong số các cầu thủ của tôi cũng có người lần đầu được ra quân, họ cũng có chung giấc mơ với tôi: Chế ngự đội tuyển Thái Lan.
    Bây giờ tôi sẽ tiết lộ một bí quyết nhỏ là, trong một trận đấu, tôi luôn khích lệ các cầu thủ rằng : Đã là cầu thủ đội tuyển quốc gia phải tự hào, không nên nghĩ về danh vọng, tiền bạc. Hãy đá bằng lòng tự hào của dân tộc. Tôi thường nói với các cầu thủ, đằng sau các bạn là tổ quốc. Khi các bạn ra sân, có hàng chục triệu người đang cổ vũ, hướng theo các bạn, vì thế, cần phải quyết tâm.
    Trong trận đầu với Malaysia, Thành Lương ghi bàn và đá giơ cao lá cờ. Thành Lương nói bàn thắng đó là dành tặng nhân dân Việt Nam.
    Ngay sau chiến thắng, người đầu tiên ông gọi điện thoại để chia vui là ai?(Vân Anh, 29 tuổi, Ngân hàng Ngoại thương VN)
    HLV Calisto: Tôi đã gọi điện thông báo cho vợ và gia đình mình. Thực ra, họ cũng đã theo dõi trận đấu qua internet nhưng tôi muốn chia sẻ hạnh phúc với họ.
    Cảm giác của ông như thế nào khi Công Vinh đánh đầu từ quả phạt của Minh Phương để đưa về một chiến thắng vẻ vang cho đội tuyển Việt Nam? (Hoàng Tài, 25 tuổi, 365, Phan Chu Trinh, Đà Nẵng)
    HLV Calisto: Tôi thực sự rất hạnh phúc!

    HLV Calisto

    Thái Lan là một đối thủ khó chơi, mà đội tuyển Việt Nam chúng ta lại có lợi thế ở lượt đi. Vậy tại sao ông lại chọn đấu pháp tấn công 5 ăn 5 thua với Thailand. Ông không thấy mạo hiểm sao?(Nguyễn Văn Thuận, 28 tuổi, Thủ Đức, TPHCM)
    HLV Calisto: Nếu hôm qua, chúng ta cố gắng phòng thủ thì rất nguy hiểm. Mục đích của chúng ta là giành thắng lợi, nếu chỉ luẩn quẩn bảo vệ khung thành thì khó đạt được điều đó.
    Khi trái bóng lăn, mục đích của chúng tôi là thắng lợi chứ không phải thủ hòa. Vì thế, ngay từ phút đầu, chúng tôi không đá phòng thủ. Có những lúc chúng tôi phòng ngự, có những lúc các cầu thủ ồ ạt lao lên tấn công, nhưng thông điệp chúng tôi muốn nói với các cầu thủ Thái Lan là, các bạn đang đá trên sân của chúng tôi và chúng tôi mới là người chủ động!
  4. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074

    Tôi thực sự rất hạnh phúc khi ông đã giúp Việt Nam mang lại chiến thắng tuyệt vời này! Ông có tiếp tục đưa Việt Nam tiến xa hơn nữa không? Bằng cách nào thưa ông?(Trần Đức Anh, 28 tuổi, Hà Nội)
    HLV Calisto: Vào tháng Giêng tới, đội tuyển chúng ta sẽ phải đấu những đội mạnh như Li băng, Trung Quốc trong Asian Cup, Đội tuyển đã phải tính toán, đưa ngay vào tập luyện.
    Chúc mừng "Thầy Tô" đã đưa Bóng đá Việt Nam cập bến vinh quang, tuy nhiên, thầy có nghĩ bàn thắng của Công Vinh có phần may mắn không? (Thanh long, 45 tuổi, BQL dư án huyện Kbang)
    HLV Calisto: Trong quá trình huấn luyện, nếu bạn đòi hỏi cầu thủ đá nhiều lần trúng vào một mục tiêu, thì đó là điều không tưởng. Chắc chắn, trong 10 lần đá bóng vào một mục tiêu, thể nào họ sẽ đá trượt 1-2 lần.
    Bóng đá là một môn thể thao hệ thống. Trong quá trình huấn luyện, chúng tôi chỉ có thể cung cấp kĩ năng cho các cầu thủ. Kĩ năng là vô cùng, đá cho bay nóc cầu môn, đá phạt đền rất dễ sao họ lại đá trượt ra ngoài? Nhưng bóng đá là như vậy.
    Điều đáng kể ở đây là trong 11 trận đấu vừa qua, chúng ta thua có 1 trận. Liệu họ có may mắn không? Hãy nhìn lại quá trình dài của đội tuyển và phải hiểu rằng, chiến thắng này là do kĩ năng và tài năng của các cầu thủ. Thua một trận, hòa một trận, nhưng đó là là trận thắng quyết định!

    TBT Đoàn Công Huynh đặt câu hỏi trực tiếp với HLV Calisto

    TBT Đoàn Công Huynh: Sau trận đấu hôm qua, rất nhiều người ca ngợi ông và ca ngợi chúng tôi, như ?ochúng ta đã hóa rồng?, đây là "mùa xuân đầu tiên", "vinh quang Việt Nam", "bóng đá, lời tri ân và sức mạnh của một dân tộc", "ngả mũ chào giáo sư Tô", "sức mạnh tập thể, tinh thần VN đã làm nên chiến thắng lịch sử", Calisto ?" Từ vực thẳm đến vinh quang? Ông có thấy chỗ nào hơi quá lời không?
    HLV Calisto: Khi các bạn từng làm việc 28 năm với tư cách là HLV, người HLV hiểu những điều người ta nói về mình và tôn trọng họ. Khi họ nói tốt về mình, chúng ta hạnh phúc và cảm ơn vì họ thừa nhận thành công của chúng ta. Khi họ nói những điều không đúng, chúng ta phải từ chối và tranh luận với họ.
    Với tư cách là HLV trưởng, HLV phải tìm ra được cách đối xử của mình. Mục tiêu HLV là giành chiến thắng nên phải tạo được một sức mạnh tập thể để đạt được điều đó.
    Tôi phải thừa nhận rằng, tôi rất hạnh phúc.
    Đâu là điểm không hoàn hảo trong trận đấu Chung kết lượt về vừa rồi?
    HLV Calisto: Rất nhiều điểm còn yếu. Điểm yếu có ít nhất 7 người lần đầu tiên tham gia đấu, 7/22 người lần đầu tiên tham gia đội tuyển quốc gia, kinh nghiệm thi đấu của họ không nhiều.
    Điểm yếu thứ hai là, phong độ thi đấu không ổn định, có lúc thi đấu rất tốt, thực hiện chiến thuật tấn công, phòng ngự, kĩ thuật cá nhân, nhưng có lúc lại thực hiện tồi. Do họ không có nhiều thời gian huấn luyện. Tôi cho rằng, họ cần phải có nhiều thời gian luyện tập hơn nữa.
    Cụ thể Việt Nam cần rút kinh nghiệm gì cho hai trận đấu sắp tới?
    HLV Calisto: Hôm qua, đội tuyển Việt Nam đạt được thành tựu tốt nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Thông thường, sau khi đạt phong độ tốt nhất, những trận kế tiếp thường thi đấu không tốt.
    Tôi xin ví dụ, năm 2004, Hy Lạp vô địch Châu Âu nhưng sau đó không qua vòng loại World Cup. Trên thế giới, dường như chỉ có đội bóng lớn như Brazil là phong độ các cầu thủ có tính ổn định cao, còn lại, các đội khác phong độ các cầu thủ không ổn định bằng.
    Tôi rất lo ngại vì những trận đấu sắp tới, rất có thể chúng ta sẽ thi đấu không tốt nhưng chúng tôi sẽ cố gắng để khắc phục những điểm yếu của đội tuyển.

    HLV Calisto hăng say trả lời câu hỏi của bạn đọc.

    Khi bị áp lực quá nặng nề từ báo chí, cũng như người hâm mộ vì đội tuyển đã trải qua 1 vòng đấu bảng không thật sự thuyết phục, có lúc nào ông nghĩ đến việc xin từ chức? Và sau chiến thắng đêm qua, ông có muốn tiếp tục gắn bó cùng bóng đá Việt Nam nữa?(Nghiêm Xuân Tuấn, 29 tuổi, Tỉnh đoàn Hải Dương)
    HLV Calisto: Trong hoàn cảnh tồi tệ nhất, không bao giờ tôi từ chức. Chỉ những kẻ hèn nhát mới làm như vậy. Tôi biết nhiều người muốn chạy trốn trong hoàn cảnh khó khăn nhưng, đó không phải là tôi.
    Bây giờ, khi đội tuyển thắng lợi mới là lúc có thể từ chức hay không. Có thể, còn nhiều HLV giỏi khác mang đến thành công cho đội tuyển. (hic- sợ nhất nghe câu này...mịa có ai cho giá cao hơn gấp đôi...chắc mất Tồ).
    Hôm qua, khi thay Minh Phương vào vị trí của Minh Châu, ông đã nghĩ gì?
    HLV Calisto: Lúc đó, tôi chỉ nghĩ đến việc thi đấu hiệp phụ. Thay Minh Châu bằng Minh Phương, tôi muốn tăng chất lượng trận đấu.
    Trước đó, trong giải T&T Cup, chính Minh Phương ghi bàn vào Thái Lan 2 ?" 2. Trận đấu hôm qua, chúng ta cũng đã có lúc rơi vào trạng khái khó khăn. Minh Phương sút xa tốt, kỹ thuật cá nhân tốt nên chúng tôi đưa Phương vào để tìm kiếm cơ hội.
    Xin chúc mừng ông, đã cùng học trò mang chiến thắng cho Việt Nam, người Việt chúng tôi thường lấy chữ "Nhẫn" làm phương châm rèn luyện bản thân. Vây nguyên tắc đó có được ông áp dụng trong giáo án cho đội tuyển Việt Nam? (Một người Việt ở Hàn Quốc)
    Calisto: Tôi rất là rối trí. Báo chí Việt Nam không kiên nhẫn, luôn phàn nàn, lúc nào cũng đòi chiến thắng, chiến thắng, chiến thắng. Các tờ báo của Việt Nam đã quên rằng, phía trước chúng ta là giải Suziki Cup.
    Tôi là người châu Âu vậy mà tôi thường xuyên nói các bạn Việt Nam là phải kiên nhẫn, đủ độ chín, chờ thời. Và hôm qua, chính là lúc thời cơ đến và chúng ta đã làm được. Trên thế giới người châu Á là người rất kiên nhẫn. Nhưng với kinh nghiệm thực tế của tôi, trường hợp này người châu Âu kiên nhẫn hơn các bạn!
    Tôi đê? ý thấy lúc na?o đội tuyê?n Việt nam chơi pho?ng ngự pha?n công thi? gia?nh được nhưfng chiến thắng rất quan trọng trong nhưfng trận thắng dưới sự dâfn dắt cu?a ông va? ông Mai Đức Chung. La? ngươ?i gắn bó với bóng đá Việt nam nhiê?u năm, ông có nghĩ đây la? lối chơi phu? hợp nhất với tố chất ngươ?i Việt nam va? vị thế cu?a bóng đá Việt Nam trên đấu trươ?ng quốc tế không, thưa ông?(Tha?nh Đạt, 22 tuổi, Ha? nội)
    HLV Calisto: Không phải là phù hợp hay không phù hợp với tố chất người Việt Nam. Vấn đề là chiến thuật và sự thông minh.

    HLV Calisto
    Thưa ông Calisto, điều gì đã khiến anh tin tưởng tuyệt đối vào những học trò của mình như vậy? Tôi cho rằng không ít HLV, kể cả HLV ngoại sẽ có thể gạt Công Vinh ra khi dư luận tạo sức ép và khi phong độ của tiền đạo này không được như ý.(Trần Dân Sinh, 48 tuổi, E5 Trung Tự - Hà Nội)
    HLV Calisto: Tôi từng sống ở Việt Nam và biết Công Vinh từ lâu. Những cầu thủ giỏi không bao giờ quên kỹ năng đá giỏi. Công Vinh là cầu thủ giỏi, quan trọng là làm cho anh ta tin tưởng vào khả năng của mình. Nhiều khi tôi cũng phải thay Công Vinh, nếu không có sự khởi sắc. Nhưng tôi tin Công Vinh.
    Các bạn thấy đấy, trận chung kết đêm qua, Công Vinh đã tỏa sáng.
    TBT Đoàn Công Huynh: Ông đã bao giờ thành công như thế này chưa?
    HLV Calisto: Tôi đã đạt được nhiều thành công với Đồng Tâm Long An. Khi tôi đến, đội bóng này chơi hạng 2. Sau đó, đội bóng này liên tục thắng lợi.
    Nhưng thắng lợi của đội tuyển Việt Nam hôm qua, đó là thắng lợi lớn nhất trong sự nghiệp của tôi.
    Xin cảm ơn nhũng gì ông đã đóng góp cho bóng đá Việt Nam. Ông sẽ nghĩ sao nếu có lời đề nghị mời ông làm công dân danh dự của Việt Nam tức là ông sẽ có thêm quốc tịch Việt nam ngoài quốc tịch Bồ Đào Nha quê hương ông ? Chúc ông sức khoẻ và đạt nhiều danh hiệu hơn nữa với đội tuyển Việt Nam.(Tuấn anh, 32 tuổi, Tôkyo-Japan)
    HLV Calisto: Điều này không thể xảy ra. Theo luật pháp Việt Nam, người nước ngoài tham gia quốc tịch Việt Nam thì phải mất quốc tịch gốc của mình. Nếu tôi được phép giữ một lúc hai quốc tịch thì tôi rất tự hào về điều đó.
    Sau thành công này, ông sẽ có những đề nghị gì đối với VFF - Liên đoàn bóng đá VN để giúp cho nền bóng đá Việt Nam tiến bộ hơn?(Nguyễn Hoàng, 38 tuổi, TP HCM)
    HLV Calisto: Vấn đề ở chỗ VFF có sẵn sàng nghe lời khuyến nghị của tôi hay không. (cái này gọi là còn nhiều gút mắc lắm)
    HLV Calisto vẫn trăn trở với bóng đá Việt Nam
    Chúc mừng ông Calisto. Bao nhiêu thăng trầm trong nghề nghiệp từ dẫn dắt CLB đến đội tuyển quốc gia VN điều gì níu kéo ông gắn bó một thời gian dài trên quê hương VN chúng tôi (Trừ mưu cầu cuộc sống ra). Xin chân thành cám ơn. (Hà Văn Hồng, 48 tuổi, Tân mai, Biên Hòa, Đồng Nai)
    HLV Calisto: Tôi là người của từng dự án. Sang dẫn dắt đội tuyển quốc gia, tôi mất rất nhiều tiền. Khi đến dẫn dắt đội Đồng Tâm Long An, chúng tôi đặt mục tiêu sau 3 năm là lên hạng nhưng thực tế chỉ sau 1 năm, chúng tôi đã làm được điều này.
    Năm 2002, tôi từng làm HLV đội tuyển quốc gia. Sau 2 tháng, VFF sa thải tôi dù đội tuyển đoạt huy chương đồng Tiger Cup. Tôi tiếp tục trở về với đội Đồng Tâm. Lãnh đạo đội bóng ấy luôn đặt ra nhiều mục tiêu khác nhau để phấn đấu.
    Sau đó, tôi có trở lại đội tuyển quốc gia, rồi lại bị sa thải lần nữa. Tôi vẫn giữ lời hứa với Đồng Tâm Long An là luôn thay đổi mục tiêu và lại trở về ấy.
    Rồi tôi lại dẫn dắt đội tuyển vào tháng Tư năm nay, vì tôi có một tham vọng, phải cùng đội tuyển thành công để chứng minh những người đã sa thải tôi là đã sai lầm. (hic nhiều cha nhột đây- Hỉ và Tuấn Tổng lại khoái- ít ra chưa đủ ngu mà làm chuyện này)
    Tổng biên tập Đoàn Công Huynh : Bây giờ chúng tôi đã thấy cái kiên nhẫn của người châu Âu!
    HLV Calisto: Tôi học được chữ Nhẫn trong thời gian Việt Nam. Khi tôi xuống thăm địa đạo Củ Chi, tôi hiểu phải kiễn nhẫn và anh hùng như thế nào mới có thể làm được những địa đạo như thế này.
    Sau chiến thắng này, ông có rút ra bài học nào đối với cầu thủ VN, ông có thông điệp nào cho người Việt Nam không?
    HLV Calisto: Thông điệp mà tôi muốn gửi gắm là chúng ta hãy có giấc mơ. Giấc mơ sẽ làm tốt đẹp hơn cuộc sống của chúng ta. Một khi chúng ta có ước mơ, làm việc chăm chỉ để thực hiện ước mơ đó, thì sẽ thành hiện thực. Nhưng hãy nhớ là phải làm việc chăm chỉ!

    HLV Calisto được tung hô như người hùng của Việt Nam. Ảnh: Phạm Yên
    Ông nghĩ sao về tiền vệ Tấn Tài, người đã ngất lịm khi Việt Nam lên ngôi vô địch? (Hoàng Hiển, 26 tuổi, Lê Lợi, TP Vũng Tàu)
    HLV Calisto: Khi chúng tôi cùng đội tuyển sống với nhau 3 tháng, nếu để ý phân tích từng người trong đội, sẽ hiểu lý do Tấn Tài ngất xỉu. Tấn Tài chơi với tinh thần tự hào dân tộc rất cao. Trong một số trận đấu, tinh thần đó thể hiện ngay ở những pha bóng của anh ta.
    Trong quá trình thi đấu, các cầu thủ Việt Nam, trong đó có Tấn Tài phải thi đấu với cường độ rất cao. Tôi hiểu rằng, Tấn Tài đã quá xúc động gần như ngất đi, không thể nói thành lời.
    Ông đánh giá thế nào về vai trò giải của Cầu thủ Dương Hồng Sơn?
    HLV Calisto: Anh ấy có vai trò rất quan trọng. Nhiều khi, chính Hồng Sơn đã truyền tinh thần cho toàn bộ các cầu thủ trong toàn đội, khi mà gôn luôn được giữ an toàn. Anh ấy làm việc không quá nhiều, nhưng anh ấy đã thực hiện rất tốt, mỗi khi chúng ta cần đến người bảo vệ tốt khung thành. Anh ấy đã làm tốt nhất và anh ấy xứng đáng là người đoạt giải.
    Ông có tin rằng sau trận thắng lịch sử này, Cầu thủ VN sẽ cởi bỏ được tâm lý "sợ" khi gặp Thai Lan không? (Anh Tuyết, 36 tuổi, TPHCM)
    HLV Calisto: Chúng ta có lý do để không sợ đội Thái Lan. Tại sao chúng ta phải sợ? Năm nay, chúng ta gặp Thái Lan 4 lần, hòa 2 trận tại Việt Nam, thua Thái Lan một trận và thắng một trận trên sân khách. Tại sao chúng ta phải sợ cơ chứ?
    Xin chào HLV Calisto, Tôi là người VN đang sinh sống và học tập tại Pháp quốc. Tôi và những người bạn Pháp ở đây rất vui và bất ngờ khi đội tuyển VN chiến thắng trước đối thủ Thái lan. Tôi xin hỏi ông câu hỏi sau: Tôi đọc báo có nhiều nhà báo gọi ông là "Thày phù thủy" đưa VN lên bục vinh quang cao nhất khu vực. Ông nghĩ sao về cách gọi này dành cho ông? Xin cảm ơn! (Anh Huân, 29 tuổi, Bordeaux, Pháp)
    HLV Calisto: Khi thắng hay thua họ đều gán cho tôi những danh hiệu như thế.
    Xin chào ông. Ông xứng với danh hiệu "phù thuỷ". Cái cách ông thay người trận nào cũng mang lại hiệu quả tức thì, như hôm qua cũng vậy, khi ông đưa Minh Phương vào sân trong thế trận mà có khi nhiều người chọn giải pháp phòng ngự. Ông sẽ nhận lời nếu VFF đề nghị ông gia hạn thêm hợp đồng chứ?(Trần Phương Hồng, 32 tuổi, 60 Trần Phú - Hà Nội)
    HLV Calisto: Đó chính là kinh nghiệm. HLV trưởng phải hiểu rõ các cầu thủ của mình và không sợ mỗi khi phải thay người. HLV không được sợ ngay từ khi bắt đầu trận đấu.
    Hôm nay, cả nước Việt Nam tri ân, tung hô ông, một ngày nào đó ông cùng đội tuyển sẽ đón những thành công mới, nhưng sẽ có những thất bại mới, người ta lại chỉ trích ông, ông nghĩ thế nào về điều này ?(Vũ Hùng, 35 tuổi, Hải Dương)
    HLV Calisto: Tôi chắc chắn điều đó sẽ xảy ra, nhiều người chẳng tôn trọng, cũng chẳng quan tâm gì, nhưng lại cho mình quyền chỉ trích chúng tôi.
    Khi Việt Nam ra trận với trang phục trắng thì dễ chiến thắng hơn? Hôm qua, các cầu thủ của chúng ta cũng mặc áo trắng, màu sắc có liên quan đến chiến thắng không thưa ông?
    HLV Calisto: Đây chẳng qua chỉ là mê tín, nhưng trong bóng đá cũng có nhiều mê tín và thực tế thì nó cũng hiệu quả đấy chứ? (Mịa ohù thuỷ mà cũng hết phép không gỡ nổi bùa Lổ Bang sân Mỹ Đình nên phải tìm chiến thắng sân khách mới cay...cũng may ấn kiếm còn linh nên không thua...Mấy ông khác toàn thua tại Mỹ Đình...đọc ngược là mình đĩ..toàn bị thiên hạ nó đè. Giờ kiếm thầy nào linh yểm lá Lổ Bang dùm bố khỉ cái sân vừa xui vừa xí...người bạn láng giềng tốt ghê nơi.)
    Vậy là AFF Cup, giải đấu danh giá nhất của khu vực cuối cùng đã ghi tên Việt Nam vào bảng Vàng. Liệu sau chiến thắng này ĐT Việt nam có quyền hy vọng trong 5-10 năm nữa chúng ta sẽ góp mặt tại World Cup hay chí ít là giải Vô địch châu Á(Bùi Quang, 38 tuổi, hào Nam, Hà Nội)
    HLV Calisto: Rất khó đấy. Điều đó phụ thuộc vào việc người ta có quan tâm tới việc đầu tư cho đội trẻ hay không. Muốn có kết quả nhiều hơn trong tương lai, phải đầu tư cho đội trẻ. Nếu không làm được điều đó thì chúng ta sẽ không thu được điều gì.
    Muốn xây dựng một tương lai của một quốc gia, các bạn sẽ làm gì, tôi đặt câu hỏi cho các bạn đấy? Chúng ta cần đầu tư vào giáo dục, trường đại học, thông tin công nghệ, với bóng đá, cũng cần phải làm như vậy!
    .....
    TPO
  5. bthungvn

    bthungvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    2
    Thẳng thắn - Trung thực - giàu Tri thức
  6. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Tôi còn có một ước mơ nữa, đó là 1 ngày nào đó, sân Mỹ Đình sẽ đỏ rực như bọn urawa reds của nhật này.
    http://www.youtube.com/watch?v=XXbidHOVs-M
    Được mc_queen1 sửa chữa / chuyển vào 07:18 ngày 30/12/2008
  7. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    rất tổ chức và cực chuyên nghiệp
    http://www.youtube.com/watch?v=1FoGEHugOrA&NR=1
  8. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    and hier, we are the reds
    http://www.youtube.com/watch?v=2XRLh0JqN8o&feature=related
  9. dhlv

    dhlv Guest

    "Thể thao Việt Nam 2008: 10 sự kiện tiêu biểu" đã chính xác 100%?

    Thể thao Việt Nam 2008: 10 sự kiện tiêu biểu

    31-12-2008

    Chiến thắng vang dội của ĐTVN tại AFF Suzuki Cup 2008 đã khép lại một năm thật sự đáng nhớ của thể thao VN. Trong số báo cuối cùng của năm 2008, Thể Thao thực hiện việc bình chọn 10 sự kiện tiêu biểu nhất trong năm để giúp quý bạn đọc có được cái nhìn toàn cảnh nhất.

    [​IMG]

    1. ĐỘI TUYỂN BÓNG ĐÁ NAM ĐOẠT CHỨC VÔ ĐỊCH AFF SUZUKI CUP 2008

    Lần đầu tiên sau 7 kỳ tổ chức (từ lần đầu tiên năm 1996), ngôi vô địch của giải bóng đá lớn nhất khu vực thuộc về bóng đá VN, giải tỏa ?ocơn khát? của đông đảo người hâm mộ. Và nếu tính cả sự kiện ĐT bóng đá miền Nam VN từng giành HCV tại SEAP Games 1959 (tức SEA Games sau này) thì giới bóng đá nước nhà đã phải chờ đợi tới 49 năm để lần thứ 2 chứng kiến các tuyển thủ bóng đá bước lên bục vinh quang cao nhất khu vực. Công đầu đương nhiên thuộc về HLV Calisto, người được giới hâm mộ yêu mến đặt cho biệt danh ?ophù thủy? khi đã thổi vào ĐTQG một luồng sinh khí mới - giúp các cầu thủ tự tin vào năng lực của mình - đồng thời cho thấy sự nhạy bén trong việc lên và điều chỉnh đấu pháp. Tuy nhiên, cũng cần ghi nhận một thành công đến từ tinh thần đoàn kết (có lẽ chưa bao giờ ĐTVN thể hiện được yếu tố này rõ rệt đến thế), phát huy được sức mạnh tập thể.

    [​IMG]
    Bàn thắng của Công Vinh ở trận chung kết AFF Suzuki Cup 2008- Ảnh: HẢI THỊNH

    2. ĐOÀN THỂ THAO VN GIÀNH 1 HCB TẠI OLYMPIC BẮC KINH

    Sau 8 năm kể từ chiếc HCB đầu tiên mà võ sĩ Trần Hiếu Ngân (taekwondo) giành được tại Olympic Sydney 2000, chúng ta mới lại có thêm một tấm huy chương quý giá tại đấu trường này - chiến công của lực sĩ cử tạ Hoàng Anh Tuấn. Một số VĐV khác như Đoàn Kiến Quốc (bóng bàn), Nguyễn Thị Thiết (cử tạ nữ) cũng đạt được những kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên, cũng có những bài học đáng rút kinh nghiệm sâu sắc từ sự thi đấu không thành công của các tuyển thủ bơi lội, taekwondo và đặc biệt là sự cố doping của ?obúp bê? Ngân Thương.

    [​IMG]
    Lực sĩ cử tạ Hoàng Anh Tuấn: Ảnh: DƯ HẢI

    3. ĐT BÓNG ĐÁ U.22 VN GIÀNH CÚP MERDEKA

    Phải mất tới 43 năm kể từ ngày thế hệ của những Tam Lang, Tư Lê, Nguyễn Văn Mộng, Phạm Văn Lắm, Dương Văn Thà... giành cúp năm 1967, bóng đá VN mới lại ?orinh? chiếc cúp có lịch sử lâu đời nhất châu Á này về VN. Bất ngờ ở chỗ, dù chỉ tham dự với thành phần U.22 (do ĐTQG đang tập trung cho AFF Cup), nhưng chúng ta vẫn thành công bằng mối lối chơi hợp lý và tinh thần tự tin, quả cảm của các cầu thủ trẻ. Một thành công góp phần củng cố niềm tin vào chiến dịch SEA Games 25 (cuối năm 2009 tại Lào).

    4. TỔ CHỨC THÀNH CÔNG VCK ASIAN CUP BÓNG ĐÁ NỮ 2008

    Không rình rang như khi đăng cai 1 bảng của VCK nam năm 2007, nhưng việc VFF kết hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TPHCM tổ chức rất thành công VCK châu lục bóng đá nữ đã nhận được đánh giá rất cao của AFC (LĐBĐ châu Á). Tám đội bóng tham dự giải được bố trí ăn, ở, kết hợp các tour du lịch tại TPHCM và các tỉnh lân cận đều khẳng định đã có những ngày rất đáng nhớ khi lưu trú tại TPHCM.

    [​IMG]
    Kim Chi (14) trong trận thắng Thái Lan 1-0 ở VCK bóng đá nữ châu Á 2008 - Ảnh: DƯ HẢI

    5. ĐT BÓNG ĐÁ NỮ TIẾP TỤC THÀNH CÔNG

    Tuy để thua sát nút đội tuyển Úc trong trận CK AFF Cup 2008, nhưng các cô gái đá bóng của chúng ta - dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Trần Vân Phát - vẫn xứng đáng được tôn vinh khi đánh bại cả Thái Lan lẫn Myanmar - những đối thủ sừng sỏ nhất tại khu vực để giành bộ HC ?obạc mà như vàng?. Trước giải này, ĐT bóng đá nữ còn gây ấn tượng mạnh trên đấu trường châu lục khi thi đấu rất tiến bộ tại VCK Asian Cup 2008 tại TPHCM (chỉ thua sát nút ĐT Trung Quốc 0-1).

    6. GIẢI VĐ BÓNG ĐÁ QG KẾT THÚC VỚI NHIỀU SỰ CỐ KHÁN GIẢ

    Có thể nói đây là một trong những mảng tối của ngành thể thao nói chung và bóng đá nói riêng trong năm. Nhưng không thể không nhắc tới nó như một sự cảnh tỉnh, nhắc nhở những người làm bóng đá từ trung ương tới địa phương cũng như đông đảo khán giả hâm mộ đến cuồng nhiệt môn thể thao vua nhìn nhận lại mình. Ở ?omặt phải? của V.League, cần ghi nhận thành công của Becamex Bình Dương khi trở thành đội thứ 3 liên tiếp bảo vệ thành công ngôi vô địch (sau HA.GL và ĐT.LA).

    7. CỜ VUA VN THÀNH CÔNG TẠI OLYMPIAD THẾ GIỚI

    Cụ thể hơn, đấy là việc đội tuyển nam lần đầu tiên góp mặt trong top 10 thế giới (hạng 9 chung cuộc), dù chỉ được xếp hạt giống hạng 35. Cặp ?otiểu tướng? Lê Quang Liêm - Nguyễn Ngọc Trường Sơn thi đấu hết sức tự tin khi đối đầu với các đại cao thủ thế giới khi được giao 2 bàn ?oxương? nhất. Những ĐKT dày dạn như Đào Thiên Hải, Từ Hoàng Thông cũng thể hiện phong độ cao, góp sức vào thành công chung. Nhìn rộng ra, đây cũng có thể xem là một năm thành công của làng cờ VN (cả cờ vua lẫn cờ tướng) khi gây được ấn tượng mạnh tại ĐH thể thao trí tuệ toàn cầu và những giải quốc tế lớn khác.

    [​IMG]
    Nguyễn Ngọc Trường Sơn - Ảnh: DƯ HẢI

    8. LIÊN ĐOÀN VOVINAM THẾ GIỚI CHÍNH THỨC THÀNH LẬP

    Tuy chưa được gọi là ?oquốc võ? (như taekwondo của Hàn Quốc, karatedo của Nhật Bản, wushu của Trung Quốc...), nhưng vovinam từ lâu đã được xem như một đại diện đáng tự hào của võ thuật Việt Nam trên trường quốc tế. Sau đúng 70 năm tồn tại và phát triển một cách khá tự phát, việc thành lập LĐ thế giới tại đất tổ Việt Nam vì vậy đáng được xem là một sự kiện rất quan trọng trong tiến trình quốc tế hóa vovinam, vừa đưa hoạt động của bộ môn vào quy củ vừa mở ra những cơ hội mới để vovinam phát triển mạnh mẽ và vững chắc hơn.

    9. TỔ CHỨC THÀNH CÔNG CHẶNG RƯỚC ĐUỐC OLYMPIC 2008

    Vinh dự được chọn là một trong 19 chặng rước đuốc chính (và là chặng cuối cùng ngoài lãnh thổ Trung Quốc) đưa ngọn lửa thiêng Olympic về với nước chủ nhà, TPHCM đã hết sức nỗ lực, kết hợp sự tham gia của các ban ngành, đảm bảo tổ chức thành công và để lại nhiều ấn tượng đẹp với bạn bè quốc tế. Một sự kiện lớn mang nhiều ý nghĩa không chỉ trong phạm vi TDTT mà cả chính trị, xã hội.

    10. NHIỀU THÀNH TÍCH CÁ NHÂN ẤN TƯỢNG TRÊN ĐẤU TRƯỜNG QUỐC TẾ

    Hai võ sĩ VN (Đình Toàn - Minh Tú) xuất sắc giành HCV tại giải VĐTG quyền môn taekwondo, Nguyễn Hoàng Ngân giành HCV kata nữ tại giải karatedo VĐ thế giới, Dương Anh Vũ lần thứ 2 giành HCV châu Á billiards carom 3 băng... Tất cả đều là những thành tích rất đáng khích lệ tại các giải đấu quốc tế lớn của từng môn trong năm.

    [​IMG]
    Dương Anh Vũ Ảnh: - DƯ HẢI

    thethaohcm.com.vn
  10. dhlv

    dhlv Guest

    Bóng đá có tới 3 cầu thủ trong danh sách 10 VĐV tiêu biểu năm 2008
    31/12/2008
    Chiều qua (30/12), BTC cuộc bầu chọn danh hiệu HLV, VĐV tiêu biểu năm 2008 đã chính thức công bố kết quả cuộc bầu chọn. Với 166 Nhà báo thuộc các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương trên toàn quốc trực tiếp tham gia bỏ phiếu bầu chọn tại 3 địa điểm Hà Nội, Đà Nẵng và TPHCM, cuộc bầu chọn đã đạt kết quả tốt và có nhiều thay đổi không giống như dự tính ban đầu. Tổng số phiếu phát ra cho các phóng viên bầu chọn là 166 bộ phiếu (664 phiếu) và tất cả đều hợp lệ.
    Vượt qua tất cả các ửng cử viên khác, với tấm HCB tại đấu trường lớn nhất hành tinh - Olympic 2008, nam lực sĩ môn Cử tạ Hoàng Anh Tuấn (Đà Nẵng) đã đăng quang với vị trí số 1 với 1.430 điểm. Trao đổi với báo giới, lực sĩ này cho biết rất hạnh phúc khi được bầu vào vị trí cao nhất của TTVN: ?oĐây là thành quả quá ngọt ngào với tôi, vì thế tôi sẽ luôn cố gắng để không làm phụ lòng người hâm mộ?. Với danh hiệu ?oCầu thủ xuất sắc nhất giải? khi thể hiện phong độ quá tuyệt vời và rất nhiều lần cứu nguy khung thành để giúp tuyển Việt Nam lên ngôi Vô địch giải Bóng đá Đông Nam Á (AFF Cup 2008), thủ môn Dương Hồng Sơn (CLB T&T Hà Nội) đã giành vị trí Á quân với 1.138 điểm.
    Bàn thắng quý hơn Vàng vào phút đá bù giờ cuối cùng trong trận chung kết lượt về với Thái Lan trên SVĐQG Mỹ Đình, và trước đó là những nỗ lực hết mình vượt qua hậu vệ to lớn của Singapore trước khi thực hiện đường chuyền quyết định cho Quang Hải ghi bàn thắng duy nhất trong trận bán kết lượt về, tiền đạo xứ Nghệ Lê Công Vinh (T&T Hà Nội) đã được các Nhà báo bỏ phiếu cho vị trí thứ 3 với 913 điểm. Đây là những kết quả hết sức bất ngờ trong lần bầu chọn này, bởi trước đó những cái tên như Hồng Sơn, Công Vinh còn chưa có trong danh sách được đề cử. Nhưng có thể nói, với tính xã hội hoá và gắn kết cao, Bóng đá luôn đem đến những điều kỳ diệu và kết quả bầu chọn lần này hoàn toàn chính xác, đúng với những gì các cầu thủ của chúng ta xứng đáng được nhận.
    [​IMG]
    Thủ thành Dương Hồng Sơn (Ảnh: TT)
    Trong khi đó, với việc làm nên lịch sử cho Karatedo Việt Nam khi lần đầu tiên giành HCV tại giải VĐTG 2008 - Nhật Bản, ?oNữ hoàng Kata Đông Nam Á? Nguyễn Hoàng Ngân đã đứng vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng 10 VĐV tiêu biểu nhất của TTVN trong năm 2008 với số điểm 785. Mặc dù không có được trận thắng tại Olympic Bắc Kinh 2008, nhưng quá trình thi đấu rất xuất sắc để giành tấm vé dự Olympic đầu tiên trong lịch sử cho Cầu lông Việt Nam, Nguyễn Tiến Minh giành vị trí thứ 5/10. Dù không có nhiều thành tích vang dội tong năm 2008 nhưng Điền kinh cũng có 1 đại diện lọt vào tốp 10 VĐV tiêu biểu, đó là Trương Thanh Hằng (TP. HCM, 534 điểm - hạng 6).
    Với những đóng góp và nỗ lực không mệt mỏi, 5 cái tên lọt vào danh sách những HLV tiêu biêu nhất năm 2008 hoàn toàn xứng đáng với công sức của họ. Với vai trò là HLV trưởng đội tuyển U22, ông Mai Đức Chung đã giúp đội tuyển Việt Nam giành chức Vô địch Merdeka Cup 2008 tại Malaysia. Thành tích này đã khiến HLV Mai Đức Chung đăng quang vị trí số 1 trong danh sách 5 HLV tiêu biểu toàn quốc (523 điểm).
    Năm 2008 cũng là năm ghi dấu ấn của thể thao Người khuyết tật Việt Nam. Thành tích tại Paralympic Bắc Kinh đã cho thấy tinh thần "tàn nhưng không phế" của những con người này. Sự cố gắng và nỗ lực ấy còn xứng đáng gấp bội lần khi họ là những VĐV khuyết tật giành thành tích cao. Cái tên Đào Văn Cường (Điền kinh, Hà Nội) đã được lọt vào vị trí số 1 trong tốp 5 VĐV Người khuyết tật tiêu biểu năm 2008 với 732 điểm). Đây là kết quả sau hoàn toàn xứng đáng cho VĐV này sau khi anh phá kỷ lục Châu Á nội dung 400m hạng T11 tại Paralympic Bắc Kinh 2008.
    Được biết, Lễ vinh danh các VĐV, HLV tiêu biểu năm 2008 sẽ được tổ chức trọng thể vào Ngày thể thao Việt Nam 27/3/2009.
    [​IMG]
    Tay vợt Nguyễn Tiến Minh (Ảnh: TT)
    [​IMG]
    Thiên Hà : http://www.tdtt.gov.vn/default.aspx?tabid=334&ItemID=17429
    Được dhlv sửa chữa / chuyển vào 13:44 ngày 31/12/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này