1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thuôc đông y điều trị bệnh rối loạn tiêu hóa

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi phamchi, 27/01/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phamchi

    phamchi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2015
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Rối loạn tiêu hóa là một trong những căn bệnh thường gặp ở mọi người, đặc biệt là trẻ nhỏ. Một số triệu chứng thường thấy ở người bệnh như phân lỏng, liên tục nhiều ngày liên, bụng bị sôi có trường hợp bụng bị chướng, ăn kém và chậm tiêu. Riêng trẻ nhỏ sẽ thấy đi ngoài nhiều lần, phân có bọt, mùi chua hay khắm, hay quấy khóc và ra mồ hôi trộn rất dễ nhầm với căn bệnh đau dạ dày lên bận cần phân biệt rõ . Vì vậy ngày hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến bạn đọc bài viết về các chữa rối loạn tiêu hóa bằng thuốc đông y sau đây

    Bạn có thể tham khảo một số bài thuốc dưới đây:

    Để chữa rối loạn tiêu hóa do nhiễm ký sinh trùng đường ruột, lấy quả giun (sử quân tử) 10 g, hạt cau 6 g, hạt kéo 8 g, ô mai (bỏ hạt) 6 g. Tất cả sao vàng, tán bột, mỗi sáng uống 1 thìa vào lúc đói, trong 3 ngày liền.
    [​IMG]
    Rối loạn tiêu hóa do loạn khuẩn: Sâm can 12 g, bạch truật 12 g, ý dĩ, biển đậu, hạt sen, củ mài, thần khúc mỗi thứ 8 g, vỏ quýt 4 g. Sắc uống ngày một thang, hoặc tán bột làm thành viên, ngày uống 20 g chia 2 lần.

    Đau bụng, chữa đầy hơi, ăn kém: Riềng 40 g, gừng khô 10 g, củ mài 20 g, bố chính sâm 30 g. Tất cả sao vàng, tán bột mịn. Mỗi lần uống 4 g, ngày 2 lần; hãm nước đun sôi, rồi gạn nước trong để uống.

    Ngoài ra bạn phải điều chỉnh chế độ sinh hoạt như sau :

    Tập thói quen rửa tay trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh cho cả người lớn và trẻ em. Ngoài ra, chú ý dùng xà bông diệt khuẩn hàng ngày để phòng bệnh và sự phát triển của vi khuẩn.

    Ngoài chế độ ăn uống, bạn cũng cần phải có chế độ luyện tập thể dục đều đặn. Tinh thần thoải mái, không lo âu, suy nghĩ quá nhiều. Mọi người tạo không khí hòa thuận đặc biệt là bữa ăn cơm để tránh tác động lên hệ tiêu hóa. Trong cuộc sống tham gia các hoạt động xã hội, đọc báo, đi dạo để cơ thể được thoải mái nhất.

    Giữ vệ sinh môi trường sống, quét dọn nhà cửa thường xuyên. Với trẻ em, không để trẻ tiếp xúc đồ vật bẩn, rửa tay sau khi chơi đồ chơi. Vệ sinh đồ chơi thường xuyên, không chơi cùng chó mèo, vật nuôi.

    Thường xuyên nâng cao sức đề kháng, hệ miễn dịch. Tăng cường hệ miễn dịch là cách để tăng cường sức khỏe, giúp các cơ quan trong cơ thể hoạt động tốt.

    Hàng ngày, duy trì nguồn nước cung cấp cho cơ thể. Chú ý uống khoảng 2 lít nước/ngày, liên tục trong ngày, không đợi dến lúc khát mới uống nước. Nước phải đun sôi để nguội, không uống nước quá nóng hoặc quá lạnh hoặc nước lã dễ gây đau bụng.

    Bổ sung nguồn trái cây hợp lý hàng ngày, phối hợp đa dạng các loại hoa quả. Trái cây là nguồn cung cấp vitamin tốt cho cơ thể. Do đó bạn chú ý có thể ăn nguyên quả, không nên làm sinh tố. Bởi vì khi ăn quả như vậy sẽ tiếp nhận được lượng chất xơ có trong hoa quả. Trái cây cần rõ nguồn gốc, chín, đảm bảo an toàn, không chứa dư lượng thuốc trừ sâu.

    Sữa chua cũng giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt. Trong sữa chua có dưỡng chất giúp hỗ trợ tiêu hóa thức ăn, làm giảm bớt cảm giác ì ạch bụng.

    Bổ sung cho cơ thể khoai lang - nguồn tinh bột có tác dụng tốt cho cơ thể. Khoai lang giúp nhuận trang, hỗ trợ tiêu hóa và chứa nguồn chất xơ phong phú.

    Uống bia, rượu cần hạn chế, không nên uống quá nhiều. Việc lạm dụng bia rượu có hại cho cơ thể, hệ tiêu hóa, dạ dày, gan và thận. Cho nên bạn cần uống ở mức vừa phải, chấp nhận được của cơ thể. Không lạm dụng cà phê.

    Nguồn :bệnh mề đay mãn tính

Chia sẻ trang này