1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thuốc kích thích tiêu hóa và những điều bạn nên biết

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi taisankythuatso123, 23/03/2016.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. taisankythuatso123

    taisankythuatso123 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2016
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    1
    Khi tiêu hóa bị rối loạn như đầy bụng, khó tiêu, ăn không thấy ngon… người ta thường tìm đến các thuốc kích thích tiêu hóa. Nhưng liệu rằng sử dụng thuốc kích thích tiêu hóa có tốt cho cơ thể bạn hay không? Dưới đây là : kiến thức về thuốc kích thích tiêu hóa và những điều bạn cần biết

    Thuốc kích thích tiêu hóa gồm những loại nào?
    Thuốc kích thích tiêu hóa được phân thành 2 loại gồm thuốc làm ăn ngon và thuốc có tính chất tẩy, nhuận, mỗi loại này sẽ được phân thành nhiều đặc tính khác nhau. Dưới đây là thông tin cụ thể của từng loại, bạn sẽ biết được có nên sử dụng hay không sau khi tìm hiểu kỹ các thông tin này.

    1. Các thuốc kích thích tiêu hóa giúp ăn ngon
      – Kháng histamin: Hay dùng là cyproheptadin (peritol). Lúc đầu, thuốc làm ngon miệng, thích ăn, mặt khác do tác dụng phụ gây buồn ngủ, giữ nước làm béo giả nên bị hiểu nhầm là thuốc giúp ngủ được, tăng cân.

      [​IMG]
      Thuốc kích thích tiêu hóa gồm loại giúp ăn ngon miệng và có tính tẩy nhuận

      – Lysin: Là acid amin thiết yếu, con người không thể tự tổng hợp được. Lysin có nhiều trong trứng, thịt, tôm, cá, đậu phộng, đậu xanh, đậu nành nhưng khi chế biến mất đi một lượng khá lớn. Khi dùng chế phẩm này thì không dùng các chế phẩm tương tự khác, gây thừa chất, có hại (ví dụ thừa vitamin A sẽ lại gây chán ăn).

      – Các vitamin đậm đặc: Thường dùng là hydrosol polyvitamin. Do tăng cường chuyển hóa nên thuốc làm ăn ngon miệng.

      – Các chất bổ đắng: Chất đắng (trong canh kina, long đởm), uống trước bữa ăn sẽ kích thích dịch tiêu hóa, làm ăn ngon, gọi là thuốc bổ đắng.

    2. Các thuốc kích thích tiêu hóa có tính tẩy nhuận
    • Thuốc có tính tẩy: Tác dụng chủ yếu ở ruột non như bisacodyl, doncusat. Dùng cho người lớn bị táo bón, bị liệt ruột sau phẫu thuật.
    • Thuốc có tính nhuận: Tác dụng chủ yếu ở ruột già.
    Một số thuốc Đông y như thuốc thang thường có thảo dược gây nhuận tẩy nhẹ dùng liều vừa đủ có lợi, nhưng dùng quá nhiều sẽ không lợi (gây mất nước, suy kiệt). Do có nhiều loại thuốc, cơ chế tác dụng của chúng lại không giống nhau. Vì thế phải tùy theo từng trường hợp rối loạn tiêu hóa mà chọn thuốc dùng cho phù hợp.

    Thuốc kích thích tiêu hóa có nguồn gốc thảo dược
    Bên cạnh các loại thuốc thông qua bào chế có khả năng giúp kích thích tiêu hóa nhưng lại thường gây nên các tác dụng phụ hoặc thừa chất, phụ thuộc vào thuốc hoặc thậm chí là không cải thiện, thì vẫn có một số vị thuốc từ các loại thảo dược thiên nhiên giúp kích thích tiêu hóa.

    • Phật thủ: Theo y học cổ truyền phật thủ có vị cay, đắng, chua, tính ấm, có tác dụng hành khí chỉ thống, hóa đờm, kiện vị, chỉ khái, có tác dụng chữa ho và là vị thuốc giúp tiêu hóa tốt.
      [​IMG]
      Những nguyên liệu thiên nhiên cũng có thể trở thành thuốc kích thích tiêu hóa có tác dụng hữu hiệu


    • Quất: Quả quất được dùng làm nước giải khát, chữa khó tiêu và chữa ho.
    • Trần bì: Là vỏ phơi khô của quả quýt chín, họ cam. Theo Đông y, trần bì có vị cay, đắng, tính ấm, có tác dụng hành khí, hòa vị, cầm nôn mửa. Thường dùng điều trị ăn không tiêu, đầy bụng, ợ hơi, tiêu chảy, tiêu đờm, giảm ho.
    • Chỉ thực – chỉ xác: Là quả phơi khô của các cây thuộc họ cam quýt. Chỉ thực là quả hái vào lúc còn non, nhỏ. Chỉ xác là quả hái vào lúc gần chín, chỉ xác thường to hơn chỉ thực và được bổ đôi để phơi cho chóng khô. Chỉ thực và chỉ xác đều có có tác dụng tiêu hóa, trừ đờm, chữa trướng bụng, lợi tiểu,…
    • Gừng: Gừng tươi được dùng làm thuốc chữa nôn mửa, bụng đầy trướng, để kích thích tiêu hóa, giải độc.
    • Rau mùi: Rau mùi là loại rau gia vị phổ biến. Theo Đông y, rau mùi có vị cay, tính ấm, có tác dụng kích thích tiêu hóa, chống đầy hơi.
    Kích thích tiêu hóa bằng viên rau 241 - thuốc giải độc cho cơ thể từ rau - củ - quả và kích thích tiêu hóa
    Về cơ bản, rau xanh có tác dụng rất tốt cho hệ tiêu hóa và các bệnh về tiêu hóa. Tuy nhiên, để tiêu thụ một lượng lớn rau xanh là điều không dễ dàng với bất kỳ ai, đặc biệt là trẻ nhỏ. Trong khi đó, hiện nay, xuất xứ của rau xanh cũng là điều đáng lo ngại với người dùng.

    Vì thế, Công ty Bảo Gia Long Group đã đưa ra ngoài thị trường sản phẩm có tên Viên rau tổng hợp 24/1 là thực phẩm bảo vệ sức khỏe với thành phần chính là chlorophyll chiết xuất từ cỏ linh lăng, cỏ tầm ma, cỏ lúa mì nhập khẩu từ Đan Mạch. Với các thành phần này, viên rau tổng hợp 241 đáp ứng được nhu cầu về rau của mỗi người trong ngày chỉ với liều dùng 2-4 viên/ngày.

    [​IMG]
    Viên rau tổng hợp 241 là một lựa chọn mới giúp hỗ trợ và kích thích tiêu hóa

    Truy cập http://vienrautonghop241.vn/san-pham hoặc gọi tới số (04)3 792 0808 – (04)3 792 0909 để được tư vấn kỹ hơn về sản phẩm viên rau tổng hợp 241.

    Thuốc kích thích tiêu hóa nếu sử dụng đúng cách, đúng liều lượng được chỉ dẫn sẽ giúp người dùng ăn ngon miệng và tiêu hóa dễ dàng. Ngược lại, lạm dụng thuốc có thể dẫn tới những tác dụng phụ gây tổn hại sức khỏe. Vì vậy, người dùng cần biết rõ thông tin thuốc và tuân thủ theo chỉ định của chuyên gia khi sử dụng thuốc kích thích tiêu hóa.

    Các bạn có thể tham khảo thêm : 4 bệnh tiêu hóa thường gặp và thực phẩm nên sử dụng , hoặc có thể đọc : 3 điều cần biết về tiêu hóa để có thể phòng ngừa và xử lý khi gặp phải.

    Nguồn : vienrautonghop241.vn

Chia sẻ trang này