1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thuốc lá , Ma tuý , Rượu bia và những vấn đề liên quan

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi BachHop, 21/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Viet_Hoa_new

    Viet_Hoa_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/09/2001
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Năm 2020, châu Âu sẽ có 10 triệu người chết vì thuốc lá
    Viễn cảnh đáng sợ trên sẽ trở thành sự thật nếu châu lục này không áp dụng những biện pháp phòng chống cấp bách. Bà H. Bruntland, Chủ tịch Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đã cảnh báo như vậy trong Hội nghị Vì châu Âu không thuốc lá, khai mạc ngày 18/2 tại Ba Lan.
    WHO đang thúc ép các chính phủ châu Âu nâng giá bán thuốc lá, coi đây là một trong những biện pháp chống thuốc lá hiệu quả, đặc biệt là đối với giới trẻ. Tổ chức này cũng yêu cầu cấm hãng thuốc lá bảo trợ cho các sự kiện thể thao, thậm chí cấm cả việc quảng cáo mặt hàng trên trong những dịp này. Bên cạnh đó, các chính phủ cũng cần soạn thảo và áp dụng những chương trình trị liệu chống thuốc lá dành cho người nghiện.
    Trong hai ngày nghị sự, Hội nghị bàn về những biện pháp mới nhằm giảm thiểu mức tiêu thụ thuốc lá và chuẩn bị cho một hiệp ước quốc tế chống thuốc lá.
    Tuổi Trẻ (theo AFP)
  2. Viet_Hoa_new

    Viet_Hoa_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/09/2001
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    1/4 thanh niên châu Á có thể chết vì hút thuốc lá

    Đó là lời cảnh báo mà Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đưa ra nhân ngày Toàn thế giới không hút thuốc lá (31/5). Theo cơ quan này, khoảng 105 triệu thanh niên châu Á - Thái Bình Dương có nguy cơ bị chết vì các bệnh liên quan tới thuốc lá. Con số trẻ em dưới 20 tuổi phì phèo thuốc mỗi ngày lên tới 50.000.
    Nếu tỷ lệ trên tiếp tục được duy trì, khoảng 1/4 thanh niên trong khu vực có thể chết vì ung thư phổi, bệnh tim và các bệnh liên quan tới thuốc lá khác về sau. Theo một số nghiên cứu tiến hành năm ngoái, có tới 1/3 nam giới Trung Quốc dưới 30 tuổi đang bị chết vì các bệnh liên quan tới thuốc lá. Bác sĩ Shigeru Omi, Giám đốc khu vực Tây Thái Bình dương của WHO, nhận xét: "Ngành công nghiệp thuốc lá đang tìm một thế hệ hút thuốc mới, để thay thế cho hàng triệu người đã chết vì thuốc lá".
    WHO kêu gọi thắt chặt các quy tắc chống thuốc lá trên toàn khu vực châu Á - Thái Bình Dương, vốn được coi là yếu nhất thế giới trong lĩnh vực này. Ngoại trừ Singapore, Hong Kong và Thái Lan, thuế đánh lên thuốc lá trong vùng còn thấp, quy tắc về quảng cáo còn lỏng lẻo và gần như không có sự kiểm soát về chuyện tài trợ. Tại một số nước, các công ty thuốc lá đa quốc gia được xếp trong hàng 10 công ty quảng cáo nhiều nhất. Họ đã chi ra hàng tỷ đô la mỗi năm để quảng cáo cho thuốc lá và tài trợ cho các sự kiện thể thao, văn hóa. Ngay tại những nước có sự kiểm soát khá hơn, các công ty vẫn tìm cách khác để quảng bá sản phẩm của mình. Ví dụ như ở Malaysia, nơi việc quảng cáo trực tiếp cho thuốc lá bị cấm, các công ty vẫn có thể sử dụng thương hiệu của mình cho nhiều sản phẩm không phải thuốc lá.
    WHO đã nhận được sự ủng hộ của Ủy ban Olympic Quốc tế và FIFA trong việc cấm quảng cáo thuốc lá, tài trợ, bán và tiêu thụ thuốc tại các sự kiện thể thao. World Cup, khai mạc vào ngày mai tại Nhật Bản và Hàn Quốc, cũng sẽ cổ động cho chính sách chống hút thuốc lá.
    (theo BBC)
  3. Viet_Hoa_new

    Viet_Hoa_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/09/2001
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    1/4 thanh niên châu Á có thể chết vì hút thuốc lá

    Đó là lời cảnh báo mà Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đưa ra nhân ngày Toàn thế giới không hút thuốc lá (31/5). Theo cơ quan này, khoảng 105 triệu thanh niên châu Á - Thái Bình Dương có nguy cơ bị chết vì các bệnh liên quan tới thuốc lá. Con số trẻ em dưới 20 tuổi phì phèo thuốc mỗi ngày lên tới 50.000.
    Nếu tỷ lệ trên tiếp tục được duy trì, khoảng 1/4 thanh niên trong khu vực có thể chết vì ung thư phổi, bệnh tim và các bệnh liên quan tới thuốc lá khác về sau. Theo một số nghiên cứu tiến hành năm ngoái, có tới 1/3 nam giới Trung Quốc dưới 30 tuổi đang bị chết vì các bệnh liên quan tới thuốc lá. Bác sĩ Shigeru Omi, Giám đốc khu vực Tây Thái Bình dương của WHO, nhận xét: "Ngành công nghiệp thuốc lá đang tìm một thế hệ hút thuốc mới, để thay thế cho hàng triệu người đã chết vì thuốc lá".
    WHO kêu gọi thắt chặt các quy tắc chống thuốc lá trên toàn khu vực châu Á - Thái Bình Dương, vốn được coi là yếu nhất thế giới trong lĩnh vực này. Ngoại trừ Singapore, Hong Kong và Thái Lan, thuế đánh lên thuốc lá trong vùng còn thấp, quy tắc về quảng cáo còn lỏng lẻo và gần như không có sự kiểm soát về chuyện tài trợ. Tại một số nước, các công ty thuốc lá đa quốc gia được xếp trong hàng 10 công ty quảng cáo nhiều nhất. Họ đã chi ra hàng tỷ đô la mỗi năm để quảng cáo cho thuốc lá và tài trợ cho các sự kiện thể thao, văn hóa. Ngay tại những nước có sự kiểm soát khá hơn, các công ty vẫn tìm cách khác để quảng bá sản phẩm của mình. Ví dụ như ở Malaysia, nơi việc quảng cáo trực tiếp cho thuốc lá bị cấm, các công ty vẫn có thể sử dụng thương hiệu của mình cho nhiều sản phẩm không phải thuốc lá.
    WHO đã nhận được sự ủng hộ của Ủy ban Olympic Quốc tế và FIFA trong việc cấm quảng cáo thuốc lá, tài trợ, bán và tiêu thụ thuốc tại các sự kiện thể thao. World Cup, khai mạc vào ngày mai tại Nhật Bản và Hàn Quốc, cũng sẽ cổ động cho chính sách chống hút thuốc lá.
    (theo BBC)
  4. SaoThienLangxanh

    SaoThienLangxanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Nghễnh ngãng vì? hút thuốc lá
    Thí nghiệm tiến hành trên 1.500 nam giới, trước đó không hề có vấn đề về thính giác, cho thấy, sau 5 năm, những người hút 1,5 bao thuốc/ngày có nguy cơ bị nghễnh ngãng cao gấp 2 lần so với những người không hút thuốc.
    Nghiên cứu này do các nhà khoa học Nhật Bản thực hiện và được công bố ngày 10/4. Theo các nhà nghiên cứu, thuốc lá không những là thủ phạm gây bệnh tim mạch, ung thư và lão hóa da, mà còn ảnh hưởng rất xấu tới thính giác.
    Sức Khỏe & Đời Sống, 16/4
  5. SaoThienLangxanh

    SaoThienLangxanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Nghễnh ngãng vì? hút thuốc lá
    Thí nghiệm tiến hành trên 1.500 nam giới, trước đó không hề có vấn đề về thính giác, cho thấy, sau 5 năm, những người hút 1,5 bao thuốc/ngày có nguy cơ bị nghễnh ngãng cao gấp 2 lần so với những người không hút thuốc.
    Nghiên cứu này do các nhà khoa học Nhật Bản thực hiện và được công bố ngày 10/4. Theo các nhà nghiên cứu, thuốc lá không những là thủ phạm gây bệnh tim mạch, ung thư và lão hóa da, mà còn ảnh hưởng rất xấu tới thính giác.
    Sức Khỏe & Đời Sống, 16/4
  6. SaoThienLangxanh

    SaoThienLangxanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    73% nam giới Việt Nam hút thuốc
    Thống kê cho thấy gần 3/4 nam giới Việt Nam hút thuốc lá, thuốc lào, 1/3 trong số này bị nghiện nặng. Tuy đều biết sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, nhưng 51% người hút thuốc đều hút lại sau khi đã? thử cai.
    Đó là con số được đưa ra hôm qua (21/5), trong buổi họp hưởng ứng Ngày thế giới không hút thuốc lá 31/5. Một nghiên cứu mới đây của Bệnh viện K, Hà Nội, thực hiện trên 196 bệnh nhân ung thư cho thấy:
    - Người hút thuốc lá thường xuyên có nguy cơ ung thư phổi cao hơn 6,5 lần so với người không hút thuốc.
    - Người hút thuốc 20-39 năm có nguy cơ bị ung thư phổi cao gấp 4 lần so với người không hút thuốc.
    Ngày thế giới không hút thuốc năm nay mang chủ đề Hút thuốc thụ động gây chết người và hãy giữ bầu không khí trong lành không có khói thuốc lá. Theo ông Lê Ngọc Trọng, Thứ trưởng Bộ Y tế, mục tiêu cụ thể của chiến lược phòng chống tác hại của thuốc lá đến 2010 của Việt Nam là giảm tỷ lệ nam giới hút thuốc lá từ 50% xuống còn 20%.
    (Theo Tuổi Trẻ, Lao Động)
  7. SaoThienLangxanh

    SaoThienLangxanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    73% nam giới Việt Nam hút thuốc
    Thống kê cho thấy gần 3/4 nam giới Việt Nam hút thuốc lá, thuốc lào, 1/3 trong số này bị nghiện nặng. Tuy đều biết sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, nhưng 51% người hút thuốc đều hút lại sau khi đã? thử cai.
    Đó là con số được đưa ra hôm qua (21/5), trong buổi họp hưởng ứng Ngày thế giới không hút thuốc lá 31/5. Một nghiên cứu mới đây của Bệnh viện K, Hà Nội, thực hiện trên 196 bệnh nhân ung thư cho thấy:
    - Người hút thuốc lá thường xuyên có nguy cơ ung thư phổi cao hơn 6,5 lần so với người không hút thuốc.
    - Người hút thuốc 20-39 năm có nguy cơ bị ung thư phổi cao gấp 4 lần so với người không hút thuốc.
    Ngày thế giới không hút thuốc năm nay mang chủ đề Hút thuốc thụ động gây chết người và hãy giữ bầu không khí trong lành không có khói thuốc lá. Theo ông Lê Ngọc Trọng, Thứ trưởng Bộ Y tế, mục tiêu cụ thể của chiến lược phòng chống tác hại của thuốc lá đến 2010 của Việt Nam là giảm tỷ lệ nam giới hút thuốc lá từ 50% xuống còn 20%.
    (Theo Tuổi Trẻ, Lao Động)
  8. SaoThienLangxanh

    SaoThienLangxanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Mỗi năm cả nước đốt hết hơn 6.000 tỷ đồng tiền thuốc lá
    Trong khi đó, ngân sách Nhà nước dành cho y tế trong việc chăm sóc sức khoẻ nhân dân chỉ là 3.700 tỷ đồng/năm. Đó là con số do Tiến sĩ Trần Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Điều trị, Bộ Y tế, đưa ra trong buổi giới thiệu chiến lược quốc gia về phòng chống tác hại của thuốc lá giai đoạn 2000-2010, tổ chức ngày 21/5, tại Hà Nội.
    Năm nay, tuần lễ không hút thuốc lá ở VN sẽ kéo dài từ ngày 25 đến 31/5, với nhiều hoạt động tuyên truyền, cổ động cho một thế giới không có thuốc lá.
    Người Lao Động
  9. SaoThienLangxanh

    SaoThienLangxanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Mỗi năm cả nước đốt hết hơn 6.000 tỷ đồng tiền thuốc lá
    Trong khi đó, ngân sách Nhà nước dành cho y tế trong việc chăm sóc sức khoẻ nhân dân chỉ là 3.700 tỷ đồng/năm. Đó là con số do Tiến sĩ Trần Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Điều trị, Bộ Y tế, đưa ra trong buổi giới thiệu chiến lược quốc gia về phòng chống tác hại của thuốc lá giai đoạn 2000-2010, tổ chức ngày 21/5, tại Hà Nội.
    Năm nay, tuần lễ không hút thuốc lá ở VN sẽ kéo dài từ ngày 25 đến 31/5, với nhiều hoạt động tuyên truyền, cổ động cho một thế giới không có thuốc lá.
    Người Lao Động
  10. SaoThienLangxanh

    SaoThienLangxanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Không nên nhờ con châm hộ thuốc lá
    Những sự nhờ vả tưởng như vô hại của các bậc cha mẹ nghiện thuốc lá đối với con cái (như châm hộ điếu thuốc hoặc đổ hộ gạt tàn) có thể bị con trẻ xem như "tín hiệu" của sự đồng ý cho chúng hút thuốc. Nếu muốn con không hút thuốc, cha mẹ nên tránh các kiểu nhờ vả trên.
    Đó là kết luận của nhóm nghiên cứu do bác sĩ R. Laniado-Laborin, chuyên gia về phổi ở Bệnh viện đa khoa Tijuana (Mexico), dẫn đầu. Các nhà khoa học đã tiến hành điều tra trên 292 hộ gia đình có người nghiện thuốc lá và nhận thấy:
    - 60% số trẻ được hỏi cho biết từng được cha mẹ nhờ lấy giúp điếu thuốc lá.
    - 50% bị cha mẹ nhờ đi đổ gạt tàn.
    - 14% bị nhờ châm hộ thuốc.
    Theo nhóm tác giả, những đứa trẻ bị nhờ vả như vậy dễ trở thành nghiện hoặc nếu bị nghiện thì sẽ hút nhiều hơn các nhóm đối tượng khác, mặc dù cha mẹ các em không muốn con cái nghiện hút như mình.
    Nghiên cứu được công bố ngày 3/11, tại một cuộc hội thảo của các chuyên gia về bệnh phổi, tổ chức tại San Diego (Mỹ).
    (theo Reuters)

Chia sẻ trang này