1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thuốc nổ T&T:Hội CĐV Hà Nội T&T được bầu là hội CĐV tốt nhất mùa giải 2010?

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sontraha, 27/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.372
    Đã được thích:
    18.731
    Bít đâu Deco cũng sang đây dưỡng thương như Denilson ấy nhở
  2. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Sang tắm thuốc người Dao đỏ chữa ... chấn thương đầu gối á???
  3. bdnuocnam

    bdnuocnam Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    15/12/2008
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    613
    Cơ ngơi của bầu Đức + sự hợp tác toàn diện với Arsanal kia kìa mà còn chưa thể đụng tới mấy thằng lão tướng sắp về vườn của Arsanal,chứ đòi nằm mơ với tới cầu thủ còn đang có phong độ như Van Roi,Gút Tì,Déc Cồ...Sân riêng còn chưa có,chứ chưa đòi hỏi là phải có sân tập đúng tiêu chuẩn rồi phòng hồi sức...Lão Hiển này ăn nói bá xàm...
  4. laithuanua

    laithuanua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    1
    Bóng đá Việt và chuyện ?onổ?
    Người hâm mộ Việt Nam đã không ít lần nghe thấy các nhân vật bóng đá ?onói một tấc lên đến Trời?. Nói nôm na như ngôn ngữ thời @ là ?onổ?, là ?oquăng lựu đạn?.
    Deco, Nisterooy, Guti không giống Denilson
     Bầu Hiển tận dụng việc Công Vinh sang chơi tại Leixoes (Bồ Đào Nha) và chuyến đi của mình sang châu Âu để tạo ra một chiêu PR rầm rộ. Ảnh: Giang Tây
    Thông tin Denilson sang đầu quân cho XM.Hải Phòng đã gây sốc cho cả làng bóng đá. Tuy nhiên, sau phút ngỡ ngàng, mọi người mới dần tìm hiểu và? vỡ lẽ.
    Đầu tiên là việc cựu cầu thủ đắt giá nhất thế giới không hiểu có phải quá già để chơi bóng hay không mà bị một CLB hạng 2 ở Brazil từ chối tái ký hợp đồng. Kế nữa là, ngay trong ngày họp báo ra mắt, để Denilson tâng bóng biểu diễn cho NHM ?olác mắt?, một số phóng viên thể thao tinh ý đã nhận ra ngay, rằng đầu gối và cổ chân phải của anh có vấn đề. Denilson rất khó khăn trong việc chạy, dù chỉ là với tốc độ chậm.
    Nói điều đó để thấy rằng, Denilson đến Việt Nam đơn giản chỉ là kiếm tiền ở một nơi người ta hoặc quá dốt nát nên không biết anh chấn thương, nặng đến mức không thể chơi bóng hoặc biết nhưng cố tình làm ngơ, hòng trục lợi trước mắt.
    Ngược với Denilson, Van Nistelrooy, Guti và Deco mới chỉ bắt đầu bước qua sườn dốc của sự nghiệp ở Real Madrid và Chelsea. Các ngôi sao này do không thể cạnh tranh với các đàn em trẻ trung, sung sức nên bị thất sủng ở đội bóng. Tuy nhiên, đó là những CLB hàng đầu thế giới và 3 cầu thủ này thật ra vẫn còn chơi bóng đỉnh cao, chỉ không thường xuyên được thi đấu chính thức mà thôi.
    Việt Nam không phải là Qatar
    Các siêu cầu thủ khi không thể cạnh tranh một suất chính thức ở các siêu đội bóng thường ?odưỡng già? ở một CLB nào đó, cũng thuộc Serie A, Bundesliga, Premier League, La Liga hay Ligue 1, nếu còn động lực nghề nghiệp, ví dụ như vẫn muốn được gọi vào Đội tuyển Quốc gia.
    Cùng lắm, họ sang các nước Trung Đông ?otruyền đạo? bóng đá. Ở khu vực giàu có này, chẳng hạn như Qatar chiêu mộ các siêu sao Kallon, Batistuta, Effenberg? khi đã 32-33 tuổi (bằng với Deco, Nisterooy, Guti hiện nay) được trả 1-2 triệu USD cho 5 tháng chơi bóng mỗi mùa giải, được CLB cấp xe ô-tô hạng sang để đi lại? Nói tóm lại, về vật chất, họ trả không kém khi các ngôi sao còn thi đấu cho các đội bóng danh tiếng hàng đầu thế giới, thời họ đang ở phong độ đỉnh cao.
    Việc các ngôi sao, muốn ?okiếm chút đỉnh? trước khi giải nghệ, đầu quân cho các đội bóng Nhật Bản, Hàn Quốc - những Quốc gia có nền bóng đá phát triển thuộc loại số 1, số 2 châu Á cũng là những trường hợp hãn hữu, và chỉ xảy ra ở thập kỷ 90 của thế kỷ 20 khi J.League, K.League mày mò làm bóng đá chuyên nghiệp và muốn khuếch trương hình ảnh bóng đá của Quốc gia mình để? đăng cai World Cup 2002.
    Một mặt, các CLB Việt Nam không thể kham nổi mức lương cao ngất ngưởng của các siêu sao, khi riêng tiền lương 1 mùa giải cho một cầu thủ cỡ Nistelrooy hay Deco cũng gấp rưỡi tổng mức đầu tư cho cả đội bóng trong 1 năm: 5 triệu USD, tương đương 90 tỷ đồng, chưa kể phí chuyển nhượng lên đến 175-275 tỷ đồng. Mà đó là đội bóng tiêu tiền nhiều đến mức người hâm mộ thường thắc mắc: ?oKhông hiểu sao nó lấy đâu ra mà nhiều tiền thế?? cỡ T&T Hà Nội hay B.Bình Dương chứ không phải những đội bóng ?onghèo? cỡ SHB.Đà Nẵng, HA.GL hay ĐT.LA.
    Mặt khác, quan trọng hơn, họ có quá nhiều sự lựa chọn khi các CLB ở đẳng cấp thấp hơn đội bóng họ đang đầu quân, sẵn sàng rước về làm ?ođầu tàu?, truyền đạt kinh nghiệm chơi bóng đỉnh cao cho các đồng đội, đánh bóng thương hiệu của các ông chủ?
    Bên cạnh đó, một nguyên nhân mấu chốt là: V.League không hề được bên ngoài biết đến. Nếu đề cập đến bóng đá Đông Nam Á, các cầu thủ có ?osố má? một chút ở Nam Mỹ và châu Âu cùng lắm chỉ biết sơ qua về Thái Lan và Singapore. Điều này được chính ông bầu Đỗ Quang Hiển, người đã ?oquăng lựu đạn? thông tin dạm mua Deco cho SHB.Đà Nẵng và Van Nistelrooy cho T&T Hà Nội, xác nhận với các phóng viên Việt Nam.
    Trước đó, khi HLV Lê Thụy Hải sang Brazil chọn lựa cầu thủ. Ông sẵn sàng đàm phán với 1-2 cầu thủ đá đội hình 1 của CLB Corinthians, một đội bóng hàng đầu của Tiểu bang Sao Paolo nói riêng và Brazil nói chung, mức lương 750.000 USD/1 năm. Nhưng rồi nhà môi giới không thể thu xếp được vì một vài cầu thủ khi được dạm hỏi đã lắc đầu nguây nguẩy vì không biết gì về Việt Nam cả.
    Đến khi chấp nhận 3 cầu thủ, cũng của Corinthians nhưng chơi ở Giải hạng Nhì sau khi ?oxem giò xem cẳng? trực tiếp, ông Hải đã xoa tay hài lòng, gọi điện thoại về báo cáo tin vui cho các sếp ở Thể Công. Tuy nhiên, vào phút chót, ông ?ongã ngửa người? vì 1 trong 3 cầu thủ kể trên đã từ chối. Hỏi thì anh này trả lời: ?oÔng lừa tôi. Tôi tìm hiểu qua bạn bè thì mới biết rằng Việt Nam đang có? chiến tranh, làm gì có Giải VĐQG như ông nói?.
    Tham vọng hay chỉ là chiêu PR?
    Thế giới của trái bóng tròn cũng biết đôi chút về Việt Nam, qua Asian Cup 2007, qua việc ĐT Olympic Brazil với những Diego, Pato, Ronaldinho? đến Hà Nội thi đấu giao hữu, qua việc Denilson đầu quân cho XM.Hải Phòng. Tuy nhiên, đó mới chỉ là những bước vỡ hoang.
    Việc bầu Hiển có buổi nói chuyện xã giao với Chủ tịch CLB Real Madrid, bàn công việc hợp tác kinh doanh với nhà môi giới bóng đá nổi tiếng Jorge Mendes cũng chỉ là những viên gạch đầu tiên xây nền móng cho việc giới thiệu bóng đá Việt Nam ra thế giới bên ngoài.
    V.League hoàn toàn có thể đưa về những siêu cầu thủ đã qua thời kỳ phong độ đỉnh cao, cỡ Deco, Nisterooy, Guti. Nhưng đó là chuyện của tương lai, sớm nhất cũng là mùa giải? 2015, thay vì V.League 2010 như việc ?oquăng lựu đạn? của bầu Hiển.
    Không thể phủ nhận những hành động, một khía cạnh nào đó là chơi ngông của bầu Hiển, bầu Đức đã giúp V.League hấp dẫn hơn, quảng bá hình ảnh của bóng đá Việt Nam ra thế giới bên ngoài.
    Tuy nhiên, ở một khía cạnh khác, có thể thấy không ít trong các tuyên bố của 2 ông bầu nổi tiếng chịu chơi này, là những pha ?oquăng lựu đạn?, là chiêu lăng - xê bản thân khéo léo.
    Theo VietNamNet
    ___ http://docbao.vn/News.aspx?catid=25&id=141568 ____
    _____________________________________________________________________________
    Bây giờ thì rõ rồi đấy chỉ là nổ thôi...!!!Bởi thế 1 thằng chủ xảo trá,giảo quyệt như thế thì chỉ chứa chấp tụi du đãng,tù tội làm hen ố cả V-League....
  5. takeshow

    takeshow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2007
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Cháu nói ngu thế cháu, chẳng có gì là xảo trá ở đây cả, làm kinh doanh mà không biết PR thì chỉ có ăn cám. Chắc cháu ở quê mới ra nên không biết điều này
  6. victory123

    victory123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2006
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Chú thếch sâu bố náo nhể, đó là quyền phát ngôn, chú là cái éo gì mà chửi người ta. Thấy chướng tai gai mắt thì... chửi Hách tí cũng đâu có sao
    Mà lần sau quote bài bớt *gu đi nhé, bẩn cả mắt
  7. becksgiggs

    becksgiggs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    59
    khổ, thằng cháu nó vừa tham gia diễn đàn. Bác bỏ qua cho em nó, nó sẽ sửa từ từ để bớt n Gu
  8. takeshow

    takeshow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2007
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Thì bố đang dùng quyền phát ngôn của bố đây con, con ngu bm, vả vỡ m mồm con giờ
  9. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.770
    Đã được thích:
    981
    Chả ai cấm quyền lăng xê bản thân, nhưng việc lăng xê quá lố đến nỗi đứa con nít nó cũng buồn cười thì thành ra lăng ... quăng rồi.
  10. bdnuocnam

    bdnuocnam Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    15/12/2008
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    613
    Bị chọi bể đầu...cố cãi cùn......

Chia sẻ trang này