1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thuốc nổ T&T:Hội CĐV Hà Nội T&T được bầu là hội CĐV tốt nhất mùa giải 2010?

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sontraha, 27/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. victory123

    victory123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2006
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Văn hoá của chú chỉ thế thôi, anh thua
  2. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.346
    Đã được thích:
    18.714
    Văn hoá lùn nhưng ngoáy đít giỏi giống như cầu thủ VN í bác nhờ
  3. bdnuocnam

    bdnuocnam Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    15/12/2008
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    613
    Lêu lêu....Thua rồi không nhận mà còn nói ẩu là xấu lắm đó...
  4. laithuanua

    laithuanua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    1
    Chuyện Nistelrooy, Deco... đến VN: Mượn gió... chém gió
    Chuyện ông Đỗ Quang Hiển, chủ tịch CLB T&T Hà Nội sang Bồ Đào Nha để bàn thảo việc đưa Công Vinh qua ?odu học? là có thật. Qua chuyện đó mà những ngày qua tên tuổi của ông cũng như của tập đoàn T&T "nổi như cồn" trong giới hâm mộ bóng đá Việt Nam. Thế nhưng đằng sau chuyến đi này, liên tiếp các thông tin gây "sửng sốt" dồn dập đổ về Việt Nam...
    Một trong những thông tin đó là việc bầu Hiển sẽ hỏi mua tiền đạo trứ danh Ruud van Nistelrooy từ Real và tiền vệ nổi tiếng Deco từ Chelsea để "trang bị" cho hai đội bóng của ông, T&T Hà Nội và SHB Đà Nẵng. Ngay sau tuyên bố này, ông bay sang Italia để hỏi mua một số ngôi sao đã luống tuổi của hai CLB thành Milan, AC và Inter. Liệu có mấy phần trăm những chuyện đó trở thành hiện thực?
    Đòn gió...
    XM Hải Phòng đã thầm lặng ?osăn? được Denlison - ngôi sao lớn của bóng đá thế giới những năm 1997-1998. Dù Denilson đã sớm phải rời xứ này ra đi, thì sự hiện hữu của anh ở Lạch Tray cũng là một tiếng vang rộng khắp cả nước. Và tiếng vang ấy, nhìn bề ngoài không phải là ?ođòn gió? của đội bóng đất cảng.
    Hải Phòng mua được một tên tuổi lớn, kéo theo sự bay lên của thương hiệu doanh nghiệp đã tài trợ cho đội bóng này. Chính người đất cảng cũng sững sờ để rồi bị cái tên Denilson cuốn vào guồng quay của sự choáng ngợp. Mọi sự chỉ vỡ lở khi Denilson "chết lặng" trên sân với những bước chân cà nhắc. Bấy giờ người ta mới nhận ra rằng: Vì sao Denilson chấp nhận ghé chân đến vùng trũng nhất của bóng đá thế giới.
    Trước khi đến Lạch Tray, Denilson đã phiêu dạt ở những đâu? Rất đúng quy trình một con đường trượt dài trong sự nghiệp của anh. Hậu đỉnh cao là bến đỗ ở vùng Tây Á, với mục tiêu tăng thu nhập hơn là thể hiện trình độ. Sau đó là Mỹ, thiên đường của những ngôi sao thích dưỡng già. Sau khi hồi hương một thời gian, Denilson trở lại châu Âu nhưng không trụ được, và chỉ chấp nhận đến Hải Phòng khi đang là một "phế nhân".
    Nhưng xét ở góc độ nào đó, mối quan hệ giữa Denilson và XM Hải Phòng vẫn tồn tại một "sự hợp lý" chấp nhận được, đó là CLB thành phố cảng đã đưa được siêu sao một thời bằng xương bằng thịt đến với người hâm mộ Việt Nam.
    Mấy ngày trước, "quả bom" thông tin Deco, Nistelrooy có thể ra nhập V.League được "châm ngòi" từ Bồ Đào Nha và "phát nổ" ở Việt Nam. Làng bóng đá quốc nội sửng sốt, và trong giấc mơ hoang tưởng ấy nhiều người đã quên mất thực tế, để cho "đòn gió" cứ thế được tung lên...
    Đòn gió lộ một... con đường mù
    Deco và Nistelrooy hiện đang đá cho hai CLB danh giá và giàu có bậc nhất châu Âu. Họ có thể đã già và ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp, song chưa đến mức phải cập bến Tây Á hay đất Mỹ. Vậy thì có tin được không nếu họ bay thẳng tới Viêt Nam để thi đấu? Cần nhớ rằng, nếu chỉ là ?omong muốn? thì ai chẳng nói được, và nó khác hoàn toàn với việc: ?oTôi đã mời được họ sang"!
    Xét riêng về khía cạnh tài chính, có thể thấy cái ?omong muốn? của bầu Hiển vẫn vô cùng mờ mịt. Nistelrooy hiện hưởng lương 6,5 triệu euro/mùa và chưa hề nằm trong diện bằng mọi giá phải bán đi khỏi Real. Trong khi đó, Deco cũng có mức lương 5,5 triệu euro/mùa ở Chelsea. Cùng với nhiều khoản phí chuyện nhượng khác, nếu họ chấp nhận đến V.League thì bầu Hiển có kham nổi các khoản chuyển nhượng đó không?
    Người ta nhẩm tính rằng để có được hai ngôi sao này, bầu Hiển phải ?ođốt? khoảng 350 tỷ đồng (tương đương gần 20 triệu USD). Con số này gần gấp đôi lợi nhuận trước thuế mà ngân hàng SHB của bầu Hiển có được trong 6 tháng đầu năm (khoảng hơn 250 tỷ đồng). Đem hai con số này ra so sánh, liệu các cổ đông của ông có chấp nhận chơi "canh bạc" này? Hay ông sẽ bỏ tiền túi để hiện thực hóa thú "chơi sao" của mình?
    Thế mới nói, con đường đưa Deco và Nistelrooy tới Việt Nam thi đấu giống như một ?ocon đường mù? là ở chỗ đó!
    Những ngày qua, chuyện bầu Hiển sang Bồ lo cho Công Vinh đi ?odu học? và tiếp xúc với nhiều nhân vật của làng bóng đá châu Âu hẳn là có thật. Người ta ghi nhận cách làm mạnh bạo của bầu Hiển, và ví nó như một làn gió mới.
    Thế nhưng, nếu nhân lúc "gió lên" mà "chém gió" thì...
                     ___Theo VTC__
    _________  http://docbao.vn/News.aspx?catid=25&id=141766   ____________________
    Up thêm phát nữa hạ gục đối thủ luôn....

     
  5. bthungvn

    bthungvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    2
    Giữa mùa hè nóng nực mà gió to thế
  6. bondeptrai

    bondeptrai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    21
    Ông Hiển này thuộc dạng mafia, dạo này bóng đá hà nội mất hết bản sắc ,Mấy đội bóng HN mà toàn thấy người Thanh hoá với Nghệ An nghĩ mà chán. Sân mở cửa tự do mà trận nào đông cung chỉ vài ngàn người
  7. bondeptrai

    bondeptrai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    21
    Ông Hiển nghĩ việt nam dân chí thấp hay sao mà dạo này chém gió ghê gớm,chỉ sướng mấy Chú làm báo thể thao, đang ngày hè Bóng đá Châu Âu nghỉ, chuyện nhượng giờ toàn cá bé ít người quan tâm , Tự dưng có Ông làm phát " Rắm " rõ to thế là có chủ đề để viết
  8. omerta_fr

    omerta_fr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Giống kiểu hôm nay báo đăng nhầm tin cáo phó, ngày mai lại đăng mục ''tin vui'' để hiệu đính, thế là tự dưng có 2 bài, lại toàn tin giật gân
  9. boy_bachkhoa

    boy_bachkhoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    1
    Lại 1 chiêu PR của Hiển Mít thôi...6 tháng đầu năm SHB lỗ chổng vó lên trời mà còn bày đặt linh tinh
  10. Reinforcce

    Reinforcce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2009
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Hiển nổ lại....nổ

    ghét thằng dog này thế k biết !!!

    http://vietnamnet.vn/thethao/chandungphongvan/201001/Bau-Hien-Toi-khong-choi-dep-thi-HLV-Calisto-dau-hung-thu-890150/

Chia sẻ trang này