1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thuốc nổ T&T:Hội CĐV Hà Nội T&T được bầu là hội CĐV tốt nhất mùa giải 2010?

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sontraha, 27/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.149
    Đã được thích:
    5.339
    Chẳng có mùi gì ở đây cả. Hoặc nếu có thì cũng chẳng ầm ĩ như mấy thằng bẹt não nói.
    Chuyện này nó cũng đơn giản như việc ông đi học lên 3 cấp, cấp 1 cấp 2 thằng nào chả qua, đến cấp 3 , đại học thì xung quanh toàn những thằng >= mình nên trình độ so với mặt bằng chung sẽ kém đi nhiều.
    Giống như thi đại học ấy, từ 0 - 25 điểm thì chắc có đến cả trăm ngàn thằng, nhưng sau đó cứ nhích lên mỗi nửa điểm thì lại mất vài (chục) ngàn chú.
    Việc 3 năm thăng 3 hạng chẳng nói lên điều gì cả. Giờ cho Bình Dương hay HAGL nó về đá chắc 1 năm thăng 3 hạng chứ chả cần 3 năm.
    Hạng 1 với hạng 2 đã khác nhau một trời một vực về thái độ chuyên nghiệp cũng như tính khốc liệt rồi, các hạng sau thì chẳng cần để ý tới làm gì.Quan trọng là ông đá bây giờ ở giải ngoại hạng thế nào. Chứ có bao giờ ông đi làm rồi, hay đi học đại học mà chúng nó còn hỏi : Hồi xưa mày thi tốt nghiệp cấp 1 được bao nhiêu điểm ???
    Đúng là ngớ ngẩn.
  2. ngaiam

    ngaiam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    T &T Đột ngột tăng giá vé !

    Theo 1 số thông tin thì hiện giá vé của T&T bình thường chỉ có 15k nay đã là 50k
    1 điều chắc chắn là trận T&T-XMHP, CĐV khách sẽ rất đông so với chủ nhà
    THực ra đã bỏ công sức đi từ HP-HN xem bóng đá thì đắt hơn và ba chục ko nặng nề lắm. NHưng vấn đề ở chỗ là CHƠI BỬN
    T&T giàu : Khỏi bàn
    T&T chịu chơi : Trước đây thì có vẻ thế
    NHưng kiểu xử sự cứ như là của 1 tay nông dân mới phất nhờ đền bù đất, ra giữa làng thì bóng lộn ghê lắm, nhưng vắng người là vẫn mắt trước mắt sau bốc tý cơm nguội, dát vàngvào người nhưng ko thay được bản chất.
    Tăng giá vé vụ này, giỏi lắm thì thu thêm vài chục chai là cùng-bằng 1 góc so với thu nhập hàng tháng của Công Vinh mà T&T phải trả ( cả lương và lót tay, thưởng các loại thì T&T phải đưa Vinh cỡ 300T/tháng), nhưng nó bất thường và giữa thủ đô, các cụ có câu : ĂN TRÔNG NỒI, NGỒI TRÔNG HƯỚNG. thế mà cũng ko biết đường.

    Anh em ta cũng ko nên bức xúc vụ này nhìu cho nó hại người, vẫn cổ vũ đẹp và có văn hoá, khi đến sân ta cứ thanh thản, ko chửi bới, ko nóng nảy. Cho nó biết HP tuy ko giàu nhưng chơi đến nơi đến chốn

    Việc tăng giá vé một cách bất thường sẽ khiến CDV ức chế , đặc biệt hơn là ngay trước trận đấu với XM.HP . Vốn CDV khó tính này.

    Không cẩn thận sân Hàng Đẫy sẽ bị đập phá lần 2.
  3. staplespro

    staplespro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2008
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    161
    Cách làm nguời Vn lúc nào cũng vậy,có tiền có quyền,muốn gì củng đưoc ngay cả đều phi lí
    1 xuất xuống hạng cho T and T năm 2009.
  4. stylishman1307

    stylishman1307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Có cái gì phi lý đâu ạ? Trận đấu do nó tổ chức, vé nó in thì nó thích bán giá bao nhiêu mà chả được? Cũng giống như bác mang cái điện thoại của bác ra bầy bán, phát giá bao nhiêu là quyền của bác chứ?
    Nhưng nó tăng giá ngay trước trận với HP như này thì đúng là cũng hơi củ chuối! Chắc muốn hạn chế bớt số lượng khán giả, với cả cũng để bù lại chi phí an ninh nữa!
    Ủng hộ Hải Phòng đè bẹp T&T, 3-0 đi các bác nhé! Cẩn thận có mấy thằng cởi trần của ACB hay có cái trò rình rình ngoài cửa sân rồi cắn trộm, các bác đi lẻ, đến muộn hay ra sớm thì nên đề phòng! Các bác đi đông mà có gặp thì cứ cho bọn nó mấy cục gạch vào đầu hộ em!
    Chúc HP giành thắng lợi!
    Được stylishman1307 sửa chữa / chuyển vào 11:32 ngày 15/05/2009
  5. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
    Có vài ba chục nghìn cũng có thể chấp nhận đc. Giá vé cũng chỉ bằng giá vé sân Lạch Tray thôi mà .Chủ nhật này đóng thêm tí tiền cũng ko sao .May mà mình đăng ký sớm nên mới có xe.
  6. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    T&T với chuỗi thắng ngoạn mục

    Em thấy ngày Hà "tí tồ" ra đi, Hữu Thắng về T&T dẫn dắt, T&T làm một mạch 5 trận thắng liên tục. Đây chỉ là một hiện tượng hay Thắng thực sự có tài???
    Trước đây, Anh Thắng là "Trùm ở xứ Nghệ, người có tài điều binh khiển tướng không chỉ trong CLB BĐ Sông Lam Nghệ An mà còn có ảnh hưởng ở nhiều CLB khác. Thành tích của T&T có liên quan gì đến vấn đề này hay không?
    Đề nghij anh em mổ xẻ và cho ý kiến về vấn đề này.
  7. bong3877

    bong3877 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    1.669
    Sự thành công của T&T theo tôi có 2 lý do chính sau:
    - Thứ nhất: Về lực lượng GĐ2 bầu Hiển thay toàn bộ 5 chú ngoại lởm bằng 5 chú ngoại có chất lượng hơn. Chính những thằng này là chỗ dựa động lực cho mấy chú nội dễ đá hơn. Hơn nữa bầu Hiển đích thân đứng ra dẹp loạn bè phái giữa phe Nghệ và phe Thanh Hoá. Điển hình là Đình Quý gốc Thanh Hoá một trong 16 chú ký vào đơn chống lại việc Hữu Thắng về làm HLV trưởng đã bị sai thải (đau cho chú Quý là đến lưọt trận thứ 2 của GĐ2 mới bị tuyên bố cắt hợp đồng thế là ngồi chơi xơi nước không kịp về CLB nào. Trước bài học đó thằng nội binh nào chả phải cố hết sức. Hơn nữa mức thưởng mỗi trận thắng là 600t thằng nào chả thèm tiền mà cố sống cố chết mà đá.
    - Thứ 2: Về mặt quan hệ: Không phải nói thì ai cũng biết Hữu Thắng là người như thế nào về mặt quan hệ. Hơn nữa bầu Hiển cùng lúc sở hữu 2 đội ở VL nên T&T cũng dễ đá hơn nhiều. Trận thắng TPHCM hôm nay là cơ sở chúng minh điều đó. Chưa đá ai cũng biết T&T sẽ thắng thậm chí là thắng dễ dàng. Ngay khi vào giai đoạn 2 ai cũng biết T&T không thể xuống hạng được vì đây là CLB có tiền có mối quan hệ. Chỉ khổ thân chú QK4 chết vì tội đã nghèo lại còn tinh tướng và hỗn nên đến GĐ2 bị đánh hội đồng.
    Đó là 2 trong số những nguyên nhân dẫn tới thành công của T&T. Nhưng theo tôi T&T cũng không tồn tại được lâu vì năm sau chính sách của bầu Hiển và Hữu Thắng là Nghệ An hoá và sa thải hàng loạt các chú Thanh Hoá. Bài học Nghệ An hoá của ACB và Hoà Phát còn sờ sờ ra đấy. Một đội bóng thủ đô mà lại dùng Nghệ thì chắc chắn khán giả sẽ thờ ơ. Hơn nữa mấy chú Nghệ lên thủ đô là đú lắm điển hình là chú Huy Hoàng và chú Văn Quyến nếu 2 chú này năm sau bầu Hiển lấy về. Trước sau cũng không tồn tại được lâu trừ phi bầu Hiển chuyên tên thành T&T Nghệ và chuyển đại bản doanh cuar đội về Nghệ
  8. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.747
    Đã được thích:
    965
    Hoàn toàn hợp lí!
  9. bthungvn

    bthungvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay T&T HN đã được TP HCM nằm ngửa ra cho mà sút!
  10. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Cái đó chỉ cho thấy tính cục bộ của đám cầu thủ nghệ an thôi. Trước khi thắng về, Hồng Sơn gây hấn với đám cầu thủ thanh hoá để đòi làm đầu trò. Sau đó T&T thua liên tục. Không hiểu các chú ấy thủ thỉ thế nào, lão Hiển lôi Hữu Thắng về, chính thức nghệ an hoá T&T, từ đó đội này đá khởi sắc hơn. Nguyên nhân có lẽ là do, nhóm thanh hoá bị đánh dạt rồi, các cầu thủ còn lại biết là đầu trò về tay nghệ an nên đội bóng hết cảnh chia rẽ.
    Như thế có nghĩa là ở bất cứ đội bóng nào có cầu thủ nghệ an, một là họ trùm sò, còn không thì đội bóng nát như tương. Cũng tốt thôi, nhưng vấn đề là trình độ cầu thủ nghệ an không đủ để đưa đội bóng đó lên vị trí hàng đầu.

Chia sẻ trang này