1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thuốc uống chống viêm nhiễm phụ khoa

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi maomao141, 02/08/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maomao141

    maomao141 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2015
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    phụ nữ mang thai bị viêm nhiễm phụ khoa vốn được xem là một căn bệnh khá phổ biến đối với phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ. Theo một nghiên cứu gần đây của trường Đại học Y Hà Nội, tỷ lệ viêm nhiễm phụ khoa ở phụ nữ Việt Nam trong độ tuổi sinh sản lên tới 42%- 64%. Nhưng ít ai biết rằng, phụ nữ trong giai đoạn mang thai lại dễ bị nhiễm phụ khoa hơn so với bình thường.

    Những bệnh phụ khoa chị em thường gặp khi mang thai thường là viêm âm đạo do nấm; viêm âm đạo do loạn khuẩn; viêm âm đạo do trùng roi; viêm âm đạo không do nhiễm khuẩn; viêm đường tiết niệu; viêm phần phụ …, Có đến 72% thai phụ bị mắc ít nhất một loại viêm đường sinh dục dưới, trong đó tỷ lệ viêm nhiễm kết hợp như viêm âm đạo và viêm cổ tử cung là 24%, gần 4% bị viêm âm hộ kết hợp viêm âm đạo, viêm cổ tử cung.

    >>> mách nhỏ: thuốc uống chống viêm nhiễm phụ khoa

    Sở dĩ ở thời kỳ này, chị em dễ mắc các bệnh phụ khoa hơn so với bình thường là do có sự thay đổi của các hooc mon trong cơ thể dẫn đến sự thay đổi ở môi trường âm đạo, tạo điều kiện cho nấm và một số loại vi khuẩn yếm khí phát triển. Vì vậy, các bà bầu thường dễ bị nhiễm nấm âm đạo và những viêm nhiễm khác ở vùng kín.

    Viêm nhiễm phụ khoa nếu kéo dài có thể làm tăng nguy cơ viêm nhiễm âm đạo mãn tính, ung thư cổ tử cung, âm đạo, sảy thai, sinh non, vỡ ối sớm, viêm màng ối, lây nấm và bệnh phụ khoa sang cho bé.

    >>> Bạn đọc xem thêm: Cách điều trị viêm phụ khoa

    Thường các bệnh viêm nhiễm đường sinh dục có tiến triển âm thầm nên bà bầu khó chú ý, vì vậy nếu thấy có những biểu hiện bất thường ở đường sinh dục, chị em cần đi khám và điều trị kịp thời, khi đó, chị em sẽ được các bác sĩ hướng dẫn:
    - Điều trị cho cả vợ, chồng hoặc ******** đầy đủ về thời gian và thuốc theo đơn của bác sĩ.

    - Giữ cho bộ phận sinh dục ngoài khô, sạch. Vệ sinh vùng kín hàng ngày bằng dung dịch vệ sinh phụ nữ thích hợp, an toàn.

    - Tránh quan hệ ******** cho đến khi khỏi bệnh.

    - Nên tắm bằng vòi sen và tránh ngâm mình lâu trong nước.

    - Tránh mặc quần chật, nên mặc đồ thoáng, nhẹ, nhất là trong thời tiết nóng ẩm.

Chia sẻ trang này