1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thương bầu Thắng ghét bầu Hiển..

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi diskuloz, 28/10/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. diskuloz

    diskuloz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2008
    Bài viết:
    1.484
    Đã được thích:
    9
    Thương bầu Thắng ghét bầu Hiển..

    Khi tiếng còi trọng tài vang lên kết thúc trận chung kết lượt về AFF cup đưa VN nam đi vào lịch sử sau 49 năm chờ đợi mọi người sung sướng đến tột độ quay quanh các cầu thủ và lão già Calisto tung họ lên như là những người hùng của dân tộc .Trên khán đài Vip các bố quan chức VFF tay trong tay mừng mừng khúc khích như ta đây cũng có công trạng của mình rất lớn vậy .Dưới sân cỏ trong đám đông hàng trăm người hỗn tạp ấy đang hướng mắt về tuyển VN mà người ta quên mất rằng có một người ôm lá cờ tổ quốc chạy tung tăng như một đứa trẻ vui cười ra nước mắt y như nhà mình có lễ hội vậy ,người đó là ai ? Xin thưa đó là ông Võ Quốc Thắng chủ tịch CLB bóng đá Đồng Tâm Long An người có công trạng lớn nhất mà chưa bao giờ được có được một bài báo,một lời tri ân của VFF hay một lời gữi đến ông dù chỉ đơn giản hai từ ''''Cám ơn'''' sau sự kiên lịch sử ấy.Cám ơn ông vì chính ông đã đem về cho Việt Nam một viên ngọc quí calisto để rồi ánh hào quang đó đã làm toả sáng nước Việt với bạn bè thế giới .Có ai có được tấm lòng bao la và độ lương như bầu Thắng.Đôi bóng của ông ĐTLA cứ mỗi lần ra sân ở chiến trường V-league là bị cả bộ máy của VFF cùng một số đội bóng khác đánh hội đồng tơi tã .Nhưng chẳng sao vì ông có được một báo vật bửu bối calisto giúp cho đôi bóng của ông tồn tại đến ngày hôm nay .Vậy khi mà VFF cần thì ông lại sẳn sàng hiến dâng lại kg diều kiện dẫu ông thừa hiểu rằng mất đi báu vật đó là đứa con tinh thần của ông sẻ chết .Nhưng ông là vậy chẳng những thế mà ông còn phải bỏ tiền túi của mình trả lương cho Tồ vậy ông làm điều đó vì cái gì ngoài hai chử Vietnam .

    Còn thằng Hiển thì sao? có thể nói ?trong lịch sử bóng đá ViệtNam thằng này là thằng salococo (xạo nòn có cở)nhất .Ngoài việc chỉ biết suốt ngày ném lựu đạn với thiên hạ để tự PR cho mình nó kg giúp ích gì được cho bóng đá vietnam cả dù chỉ là quả bóng tài trợ.Trái lại nó chỉ biết phá hoại nó hết phá giá thị trường giờ nó lại muốn phá luôn một đôi tuyển quốc gia đang tưng bừng tràn trề hi vọng chiếc huy chương seagame còn thiếu.Mà cứ dành calisto của người hâm cho bằng được phải chi vì bóng đá chuyên nghiệp nó làm cho lợi ich của đội bóng nó thì kg nói ,đằng này nó cố tạo ném lựu đạn lung tung càng nhiều càng tốt để PR cho bẳng thân mình .Thương thằng Thắng bao nhiêu ghét nó bấy nhiêu là vậy
  2. dangnam0511

    dangnam0511 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    297
    Ờ, nhất trí tăm phần tăm Cơ mà cụ bao nhiêu cái xuân xanh rồi mà gọi người ta là thằng??? Ít ra là với ông Thắng.
  3. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Trong nền kinh tế thị trường, đồng tiền quyết định tất cả, không thể đổ hết lỗi cho lão Hiển được. Có trách thì trách VFF, thử hỏi trong cả vùng trũng DNA này HLV được trả lương kém nhất nếu không phải là Calisto, ngay cả HLV Lào còn cao gấp rưỡi. Thêm vào đó, VFF không cho ngoại binh tham gia đội tuyển, khát khao cống hiến của Calisto cũng phần nào đổ vỡ.
  4. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.773
    Đã được thích:
    984
    Lúc đầu ghét ông Hiển nổ, nhưng ngẫm lại thấy ông Đức nhiều lúc cũng văng miểng tùm lum. Dù sao ông Đức có công xây dựng nên học viện bóng đá được cho là có tiềm năng nhất VN, nếu ông Hiển cũng hợp tác với Porto cho ra một lò tương tự vậy thì tôi sẽ suy nghĩ khác.
  5. diskuloz

    diskuloz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2008
    Bài viết:
    1.484
    Đã được thích:
    9
    Hôm nay đọc bài này http://www3.tuoitre.com.vn/TheThao/Index.aspx?ArticleID=354888&ChannelID=14
    để thấy được thằng này nó salococo quá trời .up cho các pác xem
  6. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.377
    Đã được thích:
    1.658
    Tui có đọc bài đó rồi ! Rất thương bầu Thắng, ĐTLA thời Calisto là đội gần như ko dây mơ rễ má gì cho nên tui vẫn phục 2 chức vô địch liên tiếp của đội này nhất. Đà Nẵng năm ngoái vô địch hoành tráng đấy nhưng vẫn có 2, 3 trận có mùi nồng nặc.
    Tui rất ko ưa bầu Hiển, giỏi PR với nổ vang trời. Lão Đức cũng nổ nhưng lão gây dựng được uy tín trước rồi sau này HAGL thành thương hiệu lão mới nổ to, tui cũng ko thích thế lắm nhưng dù sao thì ông Đức cũng có đóng góp ít nhiều cho bóng đá VN. Lão Hiển thích chụp giật thành quả lao động của người khác ! Đóng góp của lão chắc chỉ quẩn quanh cái vụ trả lương cho gần hết trợ lý đội tuyển.
    Nếu ông Tồ làm cả 2 việc cùng lúc thế tui thấy ko ổn.
  7. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.909
    Đã được thích:
    3.060
    [​IMG]
    nhớ mãi hình ảnh của chú Thắng, xúc động quá, hix,
    (mà bạn gì ơi, sửa lại đi, nên gọi là ông, chú, Mr. chứ đừng gọi thằng này thằng nọ)
  8. diskuloz

    diskuloz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2008
    Bài viết:
    1.484
    Đã được thích:
    9
    WOW ở đâu mà có cái hình này thế ,cám ơn pác đã góp ý cho cái tiêu đề ,nhung đó là cách gọi của dân dã bóng đá ấy mà chứ kg phải là không tôn trọng người ta, đã cố gắn chỉn sửa nhưng cứ bị erro hoài ...bó tay
  9. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    THỂ THAOThứ năm, 24/12/2009, 16:21 GMT+7 E-mail Bản In HLV Calisto không thể tự ý làm việc cho T&T Hà Nội
    Giám đốc điều hành CLB Đồng Tâm, Phạm Phú Hòa, cho biết thông tin HLV Calisto chắc chắn sẽ là người của T&T Hà Nội ở mùa giải tới là không đúng, bởi ông vẫn còn hợp đồng với đội bóng Long An đến năm 2011.
    Hợp đồng hiện tại của HLV Calisto với Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ kết thúc ngày 31/3/2010. Không đưa đội Việt Nam vô địch bóng đá nam SEA Games 25 như kỳ vọng, nhưng ông vẫn được VFF đề nghị gia hạn hợp đồng. Phía CLB T&T Hà Nội cũng cho biết ông Calisto sẽ làm HLV trưởng của đội vào mùa giải 2010, trong những khoảng thời gian không phải làm việc ở đội tuyển. Tuy nhiên, thông tin này đã gặp sự phản ứng quyết liệt của Đồng Tâm.

    HLV Calisto (trái) vẫn là người của Đồng Tâm.
    Theo Giám đốc Phạm Phú Hòa, đầu mùa giải 2008, CLB Đồng Tâm đã tái ký hợp đồng 3 năm với HLV Calisto. Nhưng sau đó Liên đoàn bóng đá Việt Nam cần ông làm HLV trưởng nên Chủ tịch CLB Võ Quốc Thắng đã chấp nhận nhường. Tuy nhiên, bản hợp đồng cũng ghi rõ nhà cầm quân người Bồ Đào Nha chỉ được làm việc cho đội tuyển quốc gia, chứ không được làm cho bất kỳ CLB nào khác. Nếu hết hợp đồng với VFF, HLV Calisto sẽ trở lại CLB Đồng Tâm.
    "Hồi đó Chủ tịch CLB Võ Quốc Thắng xác định khi tổ quốc cần thì phía Đồng Tâm sẵn sàng hỗ trợ để đội tuyển quốc gia thi đấu thành công", ông Hòa nói.
    Theo ông Hòa, HLV Calisto cũng chưa khi nào trao đổi với Đồng Tâm về ý định sẽ cắt hợp đồng để đến với CLB khác. Còn về phía Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Phó chủ tịch phụ trách tài chính Lê Hùng Dũng khi trao đổi với Đồng Tâm về tương lai của HLV Calisto chỉ nhắc tới nhiệm vụ ở đội tuyển quốc gia chứ không có thông tin là HLV Calisto sẽ đồng thời dẫn dắt T&T Hà Nội.
    "Hợp đồng hiện tại giữa ông Calisto và CLB Đồng Tâm có thời hạn đến cuối năm 2011. Nếu T&T hay CLB nào khác muốn có được HLV Calisto trong thời gian còn hợp đồng với CLB Đồng Tâm thì cần phải làm theo quy chế chuyên nghiệp", ông Hòa nhấn mạnh.
    Trả lời phóng viên VnExpress.net chiều nay, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam Nguyễn Trọng Hỷ cũng xác nhận khi ký hợp đồng với HLV Calisto, VFF và Đồng Tâm có thỏa thuận riêng. "Hiện VFF đang thương thảo hợp đồng mới với HLV Calisto. Chúng tôi biết ông vẫn còn là người của Đồng Tâm đến năm 2011. Theo tôi, nếu T&T Hà Nội hay CLB nào muốn có HLV Calisto thì phải làm việc với CLB Đồng Tâm", ông Hỷ nói.
    HLV Calisto đang nghỉ Lễ giáng sinh cùng với gia đình tại Bồ Đào Nha. Ngày 28/12, ông sẽ trở lại Việt Nam để dẫn dắt đội tuyển đá hai trận còn lại ở vòng loại Asian Cup 2011, trên sân của Libăng và tiếp Trung Quốc ở Mỹ Đình.
    An Nhơn
    =========================
    Hiển lùn này chỉ vớ được hàng lỡm như Công Vinh và Lè Xè thôi . Thằng Ninh Bình nó có Mai Tiến Thành tương lai hơn hẳn . Giờ tậu cả Như Thành và Việt Thắng ?
  10. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.377
    Đã được thích:
    1.658
    Ninh Bình có nguy cơ thành HAGL thứ 2, vô địch ngay khi lên hạng, thú vị đây !
    Người ta nghĩ CV "vinh dự" khi thi đấu cho nó, chứ Lê Xô ét thật ra cảm ơn lão Hiển rối rít á chứ ! Khi không tự nhiên bán được bản quyền truyền hình mấy trận, được 1 nước tận châu Á biết đến, sánh với MU rồi, sướng rơn ! Haha

Chia sẻ trang này