1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thương bầu Thắng ghét bầu Hiển..

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi diskuloz, 28/10/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hung303

    hung303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    1
    Bác làm ơn sửa cái tiêu đề giúp!
    có thể bác lớn tuỏi hơn 2 nguời đó, nhưng đặt tiêu đề như vậy đọc thấy phản cảm quá!! :(
  2. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    1.655
    http://dantri.com.vn/c26/s26-369949/hlv-calisto-toi-co-cach-giai-quyet-rang-buoc-voi-dt-long-an.htm
    Ý tưởng để ông Calisto dẫn dắt cả ĐTQG và T&T đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ khi ĐT Long An khẳng định quyền sở hữu với thầy ?oTô?. Thừa nhận còn ràng buộc với ĐT Long An, nhưng HLV Calisto cũng cho biết điều này không tác động đến tương lai của mình?
    PV: Lãnh đạo VFF nhiều lần khẳng định đã thuyết phục được ông tái ký hợp đồng dẫn dắt ĐT Việt Nam, ông đánh giá thế nào về việc này?
    HLV Calisto: Trước khi U23 Việt Nam tham dự SEA Games, tôi đã đi ăn trưa cùng 2 vị lãnh đạo VFF và nhận được lời đề nghị gia hạn hợp đồng. Nhưng tới thời điểm này tôi vẫn chưa ký vào bất cứ bản hợp đồng nào, vì để đạt được những thỏa thuận thì còn rất nhiều vấn đề phải làm rõ từ môi trường làm việc, điều kiện làm việc, chế độ? . Tôi cần thêm thời gian suy nghĩ, việc gia hạn hợp đồng chưa thể giải quyết ngay lúc này.
    Nếu gia hạn hợp đồng ông sẽ đưa ra điều kiện được làm việc cùng lúc ở T&T Hà Nội trong thời gian ĐT Việt Nam không tập trung?
    HLV Calisto chưa đưa ra quyết định về lời đề nghị gia hạn hợp đồng của VFF - Ảnh: Mạnh Hoàng

    Dẫn dắt ĐT Việt Nam là một công việc vinh dự, nhưng tôi không muốn chỉ có làm một nhiệm vụ ở đội tuyển. Tôi yêu thích công việc và sân cỏ hàng ngày, tôi luôn muốn được làm việc. Giờ tôi chưa thể khẳng định sẽ cùng lúc đảm nhiệm công việc ở T&T Hà Nội, hay bất kỳ CLB nào. Đó là vấn đề tương lai, tôi sẽ đưa ra quyết định vào thời điểm thích hợp nhất.
    Trong thời gian ông về Bồ Đào Nha nghỉ Giáng sinh, ĐT Long An đã lên tiếng khẳng định vẫn còn hợp đồng với ông đến năm 2011. Ông có thể nói rõ về vấn đề này?
    Tôi đã có một thời gian dài làm việc ở ĐT Long An và có mối quan hệ thân mật với ông Thắng (Chủ tịch Võ Quốc Thắng). Đúng là tôi vẫn còn hợp đồng cũ với ĐT Long An có thời hạn đến năm 2011. Bản hợp đồng này có thể coi là hợp pháp, hoặc như một sự chấm dứt cũng không sai. Thời gian qua tôi đã nhiều lần liên hệ với ông Thắng để giải quyết dứt điểm vấn đề này, nhưng ông Thắng chưa trả lời.
    Tôi từng dẫn dắt ĐT Long An, tôi muốn giải quyết rõ ràng mọi vấn đề dựa trên tình cảm. Trong thời gian tới tôi sẽ tiếp tục liên vệ với ĐT Long An, nếu ông Thắng vẫn không trả lời tôi sẽ có cách riêng để giải quyết những ràng buộc còn lại với ĐT Long An.
    Đã xuất hiện thông tin cho rằng phía ĐT Long An đã không còn chi trả lương theo bản hợp đồng cũ còn hiệu lực tới năm 2011, kể từ khi ông lên dẫn dắt ĐT Việt Nam?
    Đúng như vậy, suốt 21 tháng qua tôi không nhận bất kỳ sự đãi ngộ nào từ phía ĐT Long An. Tôi và ông Thắng gặp nhau rất nhiều lần, nhưng không hề nói đến bóng đá, công việc ở ĐT Long An. Tôi không hề biết những thông tin liên quan đến lực lượng, HLV của ĐT Long An...đó đơn thuần là quan hệ tình cảm mà thôi. Tôi sẽ giải quyết nhanh những vấn đề liên quan đến ĐT Long An, khi đã nói tới công việc thì cần phải rạch ròi và dưa trên những quy định cụ thể của luật pháp. Tôi còn hợp đồng cũ với ĐT Long An, nhưng điều này không gây ảnh hưởng gì đến tương lai của tôi.
    Lãnh đạo VFF đang chờ đợi ngày ký hợp đồng mới, bao giờ ông sẽ chính thức xem xét đề nghị tiếp tục dẫn dắt ĐT Việt Nam?
    Tôi sẽ xem xét và làm việc rõ về lời đề nghị gia hạn hợp đồng của VFF, sau khi đã giải quyết xong mọi chuyện liên quan đến ĐT Long An.
    Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!
    Quang Vinh (ghi)
    ======================================================================
    Có vẻ ông Tô quyết tâm làm việc cho T&T rồi. Dù sao nếu có làm cho 1 CLB thì tui vẫn thích thấy ông trở lại Long An hơn là làm cho lão Hiển. Không biết nội tình có gì không mà dứt tình vậy nhỉ ? Hơi buồn ! Lão Hiển từ vụ nắm 2 đội thao túng ở VL là tui đã hoàn toàn ko ưa rồi.
    Thấy Tô nói về ĐTLA có vẻ lạnh lùng quá !
  3. bothangjun

    bothangjun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    281
    Bầu Thắng chơi bóng đá nhưng không chịu chi, bao năm qua ĐTLA vẫn chỉ biết dựa vào bộ đôi Tài Em - Minh Phương. Calisto đã hết hứng thú khi làm việc cho một ông bầu thiếu tham vọng như vậy.
  4. diskuloz

    diskuloz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2008
    Bài viết:
    1.484
    Đã được thích:
    9
    Khong có ông bầu nào kg muốn mình chi đậm để cho đội bóng có thành tích tốt .Nhưng theo tôi khủng hoảng kinh tế mấy nam gần đây thị trường bất động sản cũng đóng băng thì cái nghề của ông Thắng là bị ảnh hưởng nhiều nhất trong khi đó chi phí cho một đội bóng V-league ngày càng tăng tôi nghĩ ông Thắng đã làm rất tốt voi khả năng của mình có được đầu tư vừa tầm nhưng hiệu quả hơn là chi vô tội vạ mà hiệu quả kg cao .Trong 3 ông bầu đội bóng đoạt chức vộ địch Vleague HAGL-SHB-DTLA cái giá phải trả cho các chức vô địch đó của bầu Hiển và bầu Dức rất lớn so với bầu Thắng .Riêng ông Hiển chức vô địch 2009 cùng với SHB là chức vô địch ngoài tầm dự tính của ông ta .vì con rơi thì đỗ tú tài con ruột thì thị bị rớt.
  5. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    1.655
    Chuyện công việc giữa Tô và bầu Thắng có rạn nứt là có thật. Tô muốn xây dựng 1 CLB đạt tầm Á châu nhưng với nguồn kinh phí của bầu Thắng thì khó có thể đạt được ước mơ. Tại sao Tô lại chọn T&T ? Tui nghĩ ko phải vì lão quý bầu Hiển, chỉ đơn giản là ở T&T Tô có thể thực hiện tham vọng của mình thôi. Ngẫm kĩ thì cũng phải thôi ! ĐTLA eo hẹp kinh phí, VFF thì tư duy kiểu ruộng rẫy, Tô muốn chọn môi trường mới cũng phải.
    Bầu Thắng rất, rất máu bóng đá và tham vọng không nhỏ xíu nào. Nhưng ông ta tất nhiên ko giàu so với giới chủ CLB hiện giờ. Thêm nữa ĐTLA luôn bị cô lập vì ko tham gia dây nhợ ân oán gì với đội nào hết. Thực sự ở VN duy trì được 1 đội bóng như vậy đã khó, biến nó thành 1 đội vô địch thì phải nói là giỏi. Các đội bóng ở VN, kể cả Bình Dương, HAGL, Đà Nẵng muốn tồn tại luôn phải tạo "quan hệ" với mấy đội kia, mình cứu bạn, bạn cứu mình, nên mùa nào cũng có vài trận có mùi cả, nếu ko làm vậy sẽ bị cả làng hội đồng như trường hợp Đồng Tháp năm nào đấy.
  6. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.909
    Đã được thích:
    3.060
    mình đồng ý, mặc dù có cảm tình với chú Thắng lẫn DTLA, nhưng mà cũng nên nhìn nhận 1 tực tế, V-L giống 1 bãi chiến trường, nhân tài phải có đất dụng võ mới tiến xa được, ông Hiển tuy hay cưa bom, nhưng được cái chịu chi, mà đây là yếu tố quan trọng mà chú Thắng không có được, Mr. Tồ đi là hợp lý rồi
  7. asset

    asset Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    chủ top vô văn hoá quá
  8. laithuanua

    laithuanua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    1
    Bầu Thắng cheap trong vấn đề chuyển nhượng cầu thủ thì cũng có lý do của nó...Bởi đơn giản giá cầu thủ VN quá ảo,ngay CV còn là cầu thủ có giá trị nhất nhì trong đội hình ở lè xòe (BĐN) thì cũng đủ hiểu...Nhưng trong vụ Calisto thì lão Hiển chơi như thế là không đẹp (not fair play)...Vì dầu sao bầu Thắng cũng chỉ vì tổ quốc mà cắn răng chịu đựng giao Tồ cho VFF...Nếu các bác hiểu rằng khi đó Trần Công Minh lẫn Huỳnh Ngọc San vẫn chưa đủ tầm để dẫn dắt GĐTLA ở V_League thì mới thấy sự thiệt thòi của bầu Thắng như thế nào..?Ai như lão trọc phú "Wave tàu" cố kìm giữ cầu thủ (Sơn núi & CV) không chịu nhả cho TVN ,khi TVN đá giao hữu với Kuwait...
  9. ngochai181

    ngochai181 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.312
    Đã được thích:
    1.001
    Theo mình nghĩ thì làm việc ở DTLA HLV Calisto vẫn chưa phát huy hết khả năng của ông,bản thân ông Calisto rất tham việc và rất có trách nhiệm đối với bóng đá VN.Sở dĩ có lấn cấn giữa VFF - DTLA - T&T - HLV Calisto là ở "tham vọng" của chính già Tô.Trên con đường mà ông đã đi qua có DTLA và thực sự thì ông cũng đem lại thành công nhất định cho đội bóng này,về mặt tình thì không nói nhưng về mặt lý thì việc kết hợp già Tô với T&T là hợp lý hơn cả.
    T&T đang có khát vọng muốn xây dựng một mô hình bóng đá hiện đại,sẵn sàng đầu tư rất nhiều và tin tưởng vào sự lèo lái của ông Tô.
    Khúc mắc hiện nay là ông Tô phải trả nghĩa DTLA thế nào mà thôi,theo như những gì báo chí dẫn lời ông thì hơn 1 năm nay ông Tô không còn tham gia vào những công việc nội bộ của DTLA vậy DTLA còn líu kéo ông làm gì nữa nhỉ.Bản thân mình rất tôn trọng bầu Thắng và muốn hi vọng 2 bên: DTLA và ông Tô có thể giải quyết việc này bằng chữ TÌNH.
  10. bdnuocnam

    bdnuocnam Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    15/12/2008
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    613
    Mô hình hiện đại đâu thì chưa thấy...Cái trước mắt là cái sân vận động chính còn chưa có (còn đi mướn) và các tuyến U thì chỉ là con số 0 tròn trĩnh...Để rồi vơ vét,nâng khống giá trị cầu thủ vô tội vạ...Bằng chứng là gần nhất khi Thắng "tù" nằm T&T ở giai đoạn 2 V-League mùa bóng 2009 thì bầu hiểu đòi hớt Huỷ Hoại từ SLNA với giá 8 tỷ,nghe mới hãi hùng làm sao...Đó là chưa nói vấn đề đi đêm để T&T còn tồn tại cho tới ngày hôm nay...
    ____________________________________________________________________________________________

Chia sẻ trang này