1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thương bầu Thắng ghét bầu Hiển..

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi diskuloz, 28/10/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngochai181

    ngochai181 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.312
    Đã được thích:
    1.001
    Thực ra do bầu Hiển nổ tô quá đâm ra ai cũng nghi ngờ,em không có khả năng đánh giá tiềm lực cụ thể của ông bầu này ra sao.Nhưng mới đây có đọc 1 bài PR về cá nhân ông, về tiểu sử và hoạt động kinh doanh.Có bơm vá hay không thì chỉ người có khả năng mới đánh giá được.Nếu tạm thời nhìn vào cái trước mắt thì 1 người nắm đến 2 đội bóng chơi ở V-League thì tiềm lực và tham vọng phải rất lớn rồi.
    Như bác nói thì T&T chưa có sân riêng,hệ thống đào tạo trẻ chưa phát triển,nhưng em nghĩ cái gì cũng phải từ từ.Nhưng nếu em "cầm" 1 đội bóng nào đó thì việc trước mắt và đầu tiên là phải giật được 1 cái danh hiệu cho CLB cái đã...:D.Xây dựng một đội bóng mới cần nhiều thời gian,cũng khó để so sánh bầu Đức ,bầu Thắng với bầu Hiển ai hơn ai nhưng ... em tin và sự lựa chọn của ông Tô.
  2. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    1.655
    Lão Hiển thì chỉ có nổ chứ chả có mô hình nào ở đây cả. Vấn đề là với Tô, về đội này, ông muốn gì thì lão Hiển sẽ đáp ứng điều đó. Ông Tô sẽ là người xây dựng đội bóng chứ lão Hiển thì biết gì? Cái cơ bản là tiền thôi.
    Tui thì tui lại ủng hộ ... ĐTLA trong chuyện này. Rõ ràng họ ko níu kéo Calisto, mà cái họ muốn là muốn ông chuyên tâm làm việc cho đội tuyển, chứ ko thích thấy ông phân tâm có thể giảm hiệu quả làm việc, thêm nữa nhìn người khác lợi dụng lòng tốt của mình liệu có thể không đau sao? Bầu Thắng nên làm chủ tịch VFF mới phải.
    Tui cũng rất thích Tô nhưng chưa đến mức hâm mộ. Mọi chuyện tui đều tôn trọng ông nhưng chuyện này rõ ràng tui thấy ko ổn tẹo nào. Trên tg hiện nay chỉ mỗi Hiddink làm thế với Chelsea, mà chỉ làm trong vài tháng khi đội Nga ko có trận nào.
  3. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.255
    Đã được thích:
    2.553
    Nhiều người có ác cảm với ông Hiển quá ! Chỉ nội việc đầu tư hiệu quả cho 2 đội bóng- một đội 3 năm thăng liên tiếp 3 hạng, một đội đạt chức vô địch thuyết phục đã khẳng định ông ta là người làm được việc. Chịu đầu tư và biết cách đầu tư để có được thành công trong bóng đá.
    Đi đôi với những thành quả đạt được ông ta nổ to Hơi phản cảm, nhưng việc khuyếch truơng thương hiệu cũng là lẽ thường của 1 doanh nhân. Ông ta đầu tư, dĩ nhiên ông ta cũng phải tìm mọi cách để thu hồi những thứ đã bỏ ra. Bất cứ ai trong chúng ta cũng như vậy thôi.
    Dưới góc nhìn của tớ, Hiển là 1 người dám nghĩ dám làm và tính đến thời điểm này là làm được việc.
    Không kể mèo trắng, mèo đen, miễn là bắt được chuột . Không kể Thắng "xịt" hay Hiển nổ, miễn đóng góp cho BĐVN phát triển thì nên được ủng hộ.
    Về ông Thắng, ông là người có tâm-dĩ nhiên- nhưng có lẽ nhiệt huyết ( hay chất chơi ) trong ông đã cạn. Đã bao năm qua GĐTLA không có bất kỳ sự đầu tư đáng kể nào, họ giữ được vị thế nhất định chỉ nhờ vào tài năng của Calisto. Nhiều lúc nhìn ông Tô ở GĐT rất đáng thương, ông không chỉ bị VFF đì đọt và còn phải chịu sự o ép vô hình từ chính vị chủ tịch không chịu chi của mình, lúc nào ông cũng phải giật gấu vá vai, xoay sở mọi cách trước những khó khăn về lực lượng liên tục phát sinh trong cuộc đua đường trường.
    Ông Thắng đã đóng góp cho bóng đá VN 1 viên ngọc quý vô giá. Tuy nhiên,nếu chúng ta lấy xuất phát điểm là hiện tại, nhìn rộng lên tương lai thì những người như ông Hiển hay bầu Tuân của Hải Phòng rõ ràng sẽ có những đóng góp tích cực hơn hẳn ông Thắng.
    Ưu điểm và hạn chế ai cũng có cả, chúng ta cần có những góc nhìn khách quan và đúng đắn nhất để đánh giá, không nên chỉ vì những ác cảm nhất thời mà phủi tiệt những thành quả ông Hiển đã,đang và sẽ đóng góp
  4. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    1.655
    Lợi thế của Hiển là tiền thôi. Nếu là tui thì tui ko có bỏ 7 tỉ mua Công Vinh đâu, bằng ấy tiền mua Việt Thắng sẽ tốt hơn rất nhiều. Dù nói gì nữa thì Tô về T&T cũng được thoải mái làm việc đúng với mong muốn của mình. Cũng hợp lý, vì VFF và bầu Thắng đều có những hạn chế làm Tô bị gò bó.
    Tuy nhiên tui ủng hộ ĐTLA là vì tui nghĩ làm gì thì làm tốt 1 việc thôi, chuyện kiêm nhiệm dễ dẫn tới công tư ko phân minh, phức tạp lắm. Ông Thắng ko có ý giành Calisto mà ông ta nghĩ giống tui mà thôi.
    Còn bầu Hiển lobby ntn thì tui cũng ko rõ. Nhưng 1 người nắm 2 đội ở châu Âu sẽ bị phạt nặng. Sao ko thấy ai đả động chuyện này ? Tui nghĩ tài giỏi thế nào thì cũng phải công minh chính đại chứ? Bầu Hiển bị ghét ở cách làm việc thôi.
  5. bdnuocnam

    bdnuocnam Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    15/12/2008
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    613
    Tiền không phải là lợi thế của lão Hiển trọc cả,nếu nói về tiền khó có ai hơn được lão Đức Gia Lai...Cái vấn đề ở đây là tự lăng xê đến mức thái quá mà thôi...Ở thời điểm lão mua CV,thì khoảng 6 tháng sau mã chứng khoáng của SHB được niên yếm tại trung tâm giao dịch chứng khoán HN (HASTC)...Cái lão muốn là muốn đánh bóng tên tuổi qua bóng đá để trục lợi bằng chứng khoáng chỉ có thế thôi...Ngày mà Lão tự đăng đàn tuyên bố mua Gút Tì và Van Roi thì ai cũng hiểu lão muốn gì...?Họa có mà điên các cổ đông của SHB chịu bỏ tiền cho lão làm chuyện tàm xàm đó,vì SHB là ngân hàng cổ phần...Tiền lời trước thuế cả năm của SHB cũng chưa đủ để trả lương cho 2 cầu thủ đó...4 Năm làm bóng đá( 3 năm T&T được thăng 3 bậc + với năm nay) thì nếu lão thực tâm vì bóng đá thì đã xây sân rồi.Đây chính là điều kiện tối thiểu cần có của 1 đội bóng...Ngay vấn đề CR9 nếu có tới VN thì do tập đoàn dầu nhớt Castrol tài trợ chứ chẳng dính dấp gì đến lão cả...Lão này chỉ được cái ăn nói quên uốn lưỡi 7 lần...
    ____________________________________________________________________________________________
  6. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    1.655
    Uh chính xác ! Lão Hiển mượn bóng đá để PR tên tuổi. Lão Đức là người giàu nhất trên TTCK rồi, tất nhiên lão Hiển ko bằng nhưng ko có nghĩa là lão ko giàu . Tiền vẫn là lợi thế của lão Hiển so với bầu Thắng. Ông Tô muốn về T&T là vì có tiền thì ông ta mới thực hiện được tham vọng. Bầu Thắng chi tiêu tằn tiện nên bao năm trời Tô phải liệu cơm gắp mắm ko thể tiến lên được.
  7. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.255
    Đã được thích:
    2.553
    Làm bóng đá thì phải lấy bóng đá nuôi được bóng đá. Nhiều bạn dùng từ trục lợi nghe hơi quá Trồng cây thì cũng phải hái quả chứ. Không quay vòng vốn được ai dám đầu tư ? Bất cứ điều gì cũng phải đi kèm với lý trí. Thời gian Hiển gắn bó với bóng đá cũng chưa dài nhưng cũng không phải là ngắn ngủi. Với những diễn tiến, kế hoạch hiện tại thì rõ ràng đây không phải là cuộc chơi hời hợt của ông ta.
    Việc siêu cò Mendes đến Hà Nội, rồi việc Công Vinh được xuất ngoại rõ ràng ông Hiển không chỉ nổ mà đang thực sự hành động. Công Vinh đã không đáp ứng được sự kỳ vọng, cho đến thời điểm này thì chuyến du học của Vinh là 1 sự thất vọng ... Nhưng ... nếu không phải là Công Vinh mà là 1 cầu thủ thực sự tài năng lọt vào tay ông Hiển , được trao cơ hội đó thì sao ? Chả phải là quá tốt cho BĐVN ?
    Nhìn đi cũng phải nhìn lại. Dưới góc nhìn của tớ ông Hiển đã, đang và sẽ là người có những đóng góp rất tích cực cho sự phát triển của BĐVN và những điều tích cực đó nhớn hơn rất nhiều so với những vụ đùng đoàng lẻ tẻ mà mấy bác Antil Hiển tại đây đang ra sức dè bỉu
    À, còn việc sở hữu 2 đội bóng, ông Hiển không trực tiếp trên danh nghĩa mà SH BANK và T&T Group mới là chủ đích thực. Có lẽ vì thế nên ông Hiển đã lách luật được.
  8. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.747
    Đã được thích:
    964
    Đúng vậy, nói gì thì nói ông Hiển cũng có những đóng góp nhất định cho BĐVN. Cho dù cách làm của ông khá kệch cỡm, nhưng cũng góp phần quảng bá BĐVN ra nước ngoài.
    Chúng ta cùng ghi nhận nhưng bước đầu, nếu ông Hiển thành lập một học viện bóng đá thứ hai tương đương như học viện của HAGL, hoặc đưa vài chân sút danh tiếng của Châu Âu đến VN như XMHP đã làm, tôi nghĩ cái nhìn của mọi người về bầu Hiển sẽ thay đổi hẳn.
  9. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    1.655
    Tui ko rõ luật bóng đá chuyên nghiệp VN như thế nào chứ cách đây vài năm lão Avramovich phải chứng tỏ là ko có dính líu gì tới Spaktak Moscow (hay đội nào của Moscow) thì mới ko bị phạt. Trường hợp bầu Hiển là chủ tịch 1 CLB mà còn có cổ phần trong đơn vị tài trợ 1 CLB khác là đủ chiếu theo luật mà phạt rồi (nếu luật tương tự luật ở phương Tây).
    Bóng đá chuyên nghiệp là tiền mà. Tui nói lão Hiển lợi thế là tiền đâu có nghĩa là nói xấu lão ấy. Bởi vì lão có tiền nên mới đáp ứng được nhiều hoài bão của Tô. Tui nghĩ nếu VFF để ông Tô toàn quyền làm việc thì ông ta chả nghĩ chuyện làm cho 1 CLB làm gì đâu. Cái chính ko phải là chuyện tham công tiếc việc, mà làm việc cho VFF ông ta bị gò bó. Rất khó đưa ĐTQG đạt tầm Á Châu trong 5, 7 năm với cách làm việc hiện tại.
    Mà nói gì thì nói, tui ủng hộ ông Thắng là vì muốn Tô tập trung hết sức cho ĐTQG thôi, dù biết ông chịu thiệt nhưng là nhm thì ai chả mong điều đó. Còn nếu ông làm 2 nơi 1 lúc thì cũng phải chấp nhận thôi, tới khi nào dẹp hết đám VFF hiện nay đi thì mới có người tài chịu cống hiến.
  10. bdnuocnam

    bdnuocnam Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    15/12/2008
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    613
    Đó là ý kiến cá nhân của bác,tôi không phản đối...Chứ tôi nghĩ khác nhiều lắm...Nhớ lại vụ Tiền Giang không chịu giao miếng đất đắc địa ở ngay ngã ba Trung Lương (Tp Mỹ Tho - Tỉnh Tiền Giang)...Nơi của ngõ huyết mạch nối liền các tỉnh miền tây với Sài gòn thì ngay lập tức lão buông tay với TG liền,sau đó đến Thừa Thiên _Huế cũng thế,cũng chỉ vì miếng đất giữa trung tâm thành phố Huế...Bác thử nhìn Navibank xem,vừa chập chững bước vào bóng đá là ngay lập tức lập kế hoạch xây học viện liên doanh với Bayer Munich rồi...Ít ra là phải thế,sân đá chính có thể đi thuê,nhưng sân tập cho đội hình chính và các tuyến trẻ tập luyện mà còn đi thuê thì hài quá,và cũng thật sự chưa cho thấy quyết tâm "ăn,ngủ cùng bóng đá" như lão Đức Gia Lai làm...
    ____________________________________________________________________________________________

Chia sẻ trang này