1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thương hiệu Phú Thọ là gì?

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi 8xima, 13/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hiepsianhtrang_411

    hiepsianhtrang_411 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Mấy pác này đang nói thương hiệu của PT mà .ngoài bưởi ĐH còn gi up lên đi các bác.thịt hun khói Thanh Sơn đâu lên đi nào mà tốt nhất hôm nào đi ọp thì khao anh em trong box bữa thịt hun khói đi nào
  2. latdatpt

    latdatpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Phú thọ còn có con gái xinh
    Phú Thọ còn bị nhắc đến như kiểu ko nói đc chữ y
    Phú Thọ còn đc nhắc đến như cả ko gọi bác trai, bác gái, mà gọi là BÁC và BÁ.
    Còn nhiều nữa rưng mà em chưa nhớ hết, cũng tự hào khi nhiều lúc mình ra đường làm 1 hành động gì đấy, hoặc có thể là nói câu nào đấy, để người ta quay lại hỏi luôn :"Cháu ở PT phải ko? :D Cho dù là cái kiểu nói thiếu chữ y cũng thấy nó thật đặc biệt và đáng yêu.Yêu đất tổ, yêu hết những cái đáng yêu của đất tổ
  3. commm

    commm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    1.977
    Đã được thích:
    0
    Em là PT biến thái, sau 3 năm nưu nạc gặp lại bạn bè đồng hương thấy chúng nó nói nhanh thế
    thương hiệu PT mà em cảm nhận được là nói nhanh
    Con gái PT thì nhỏ nhắn, trắng xinh nhìn iu iu
  4. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Phú Thọ có một thứ trái cây đặc sản nữa : Hồng Gia Thanh
    Coppy thực trạng vụ hồng trung thu năm nay :
    Hồng Gia Thanh lỗi hẹn rằm trung thu
    PTO- Một ưu thế rất lớn của hồng Gia Thanh là nó luôn chín rộ vào dịp Tết Trung thu. Vì thế ý nghĩa kinh tế của thứ quả đặc sản nơi đồi đất trung du khô cằn ấy càng trở nên có giá trị hơn. Việc có tới hai tháng bảy, làm rằm trung thu về muộn đã khiến cho hồng Gia Thanh năm nay lại một lần lỗi hẹn khi không thể xuất hiện trong ngũ quả đặc trưng của mâm cỗ trông trăng. Và người dân Gia Thanh vẫn còn nhiều điều phải trăn trở khi dự án mở rộng vườn hồng đang gấp rút được triển khai.
    MỘT MÙA QUẢ KHÔNG TRỌN
    Khi chúng tôi về Gia Thanh đã qua rằm tháng bảy nhuận đến hơn 1 tuần. Quang cảnh làng quê yên ắng đến quạnh quẽ khiến chúng tôi khó thể hình dung chỉ hơn chục ngày trước đây Gia Thanh còn tấp nập người, xe đến tìm mua hồng. Nhưng dù có cảnh nhộn nhịp mua bán ấy, thì giá trị của quả hồng Gia Thanh năm nay đã giảm đáng kể khi nó không được bán đúng thời điểm. Tiếp chúng tôi tại trụ sở, ông Hán Công Tráng- Chủ tịch UBND xã cho biết: Cứ năm nào thừa tháng mà lại nhuận trước tháng 8 âm lịch là hồng Gia Thanh coi như ?othất bát?. Bởi đặc điểm của hồng Gia Thanh là bắt đầu lác đác chín vào dịp rằm tháng bảy và chín rộ trong khoảng nửa tháng từ đầu tháng 8 đến trung thu.
    Đây cũng chính là thời điểm hồng bán được giá nhất. Như đã trở thành quy luật, mọi năm cứ đầu vụ hồng được giao bán bình quân chỉ 500 đồng/ quả thì đến trung thu giá bán giao đồng loạt đã là 1.000 đồng bất luận quả xấu hay đẹp, nhỏ hay to. Nhưng năm nay vì không được bán đúng dịp trung thu nên hồng Gia Thanh chỉ có giá bình quân 400- 500 đồng/quả. Rằm tháng bảy vừa qua giá bán giao cao điểm cũng chỉ lên đến 600 đồng/quả. Anh Trần Văn Chinh- một trong những chủ vườn lớn nhất ở Gia Thanh với 120 gốc hồng, trong đó đã có tới 35 cây cho quả bán thường xuyên cũng phải ngậm ngùi thừa nhận: Bán hồng không đúng vụ bất lợi quá. Giá hồng năm nay chỉ bằng 50% mọi năm. Ngay bí thư Đảng ủy xã Triệu Quang Thắng cũng phải than: Năm trước nhà tôi chỉ thu hoạch 4.000 quả nhưng cũng bán được gần 5 triệu đồng. Năm nay thu hoạch tới 8.000 quả nhưng cũng chỉ bán được gần 3 triệu đồng mà thôi. Có lẽ vì thế mà một số hộ ở Gia Thanh đã cố để hồng lại bán sau rằm tháng bảy với hy vọng khi hồng trong xã cơ bản đã hết thì số hồng bán đợt vét này sẽ cao giá hơn chăng! Thực tế thì hộ dân nào để được hồng đến thời điểm này thì quả cũng đã chín quá mầu vàng sang mầu đỏ, mất đi vị ròn vốn có của hồng đặc sản nên cũng chỉ bán được đến 700 đồng/quả là cao nhất.
    Bên cạnh đó việc một số hộ tập trung khai thác rễ để ươm bán cây giống ít nhiều đã ảnh hưởng đến năng suất ra quả của các vườn hồng. Một điều ngạc nghiên là trên cùng một địa bàn có cùng những đặc điểm về địa chất và cùng chịu những tác động thời tiết như nhau, nhưng ở Gia Thanh năm nay có những hộ cây hồng quả sai đến phải buộc dây níu cho khỏi gẫy cành, song lại cũng có những hộ cả vườn hồng rụng chỉ còn trơ lại cành và lá. Nhà bà Trần thị Hương có tổng số 60 gốc hồng thì đã có tới 50 gốc cho quả, trong đó khai thác bán được là 15 cây. Bà Hương cho biết từ ngày có hồng bán giao chưa năm nào nhà bà ?othất thu? như năm nay khi cả mấy chục gốc hồng chỉ cho bà được khoảng hơn 2.000 quả, giúp bà bán giao thu về... 400.000 đồng. Theo bà Hương thì dù không đến nỗi trắng tay như gia đình bà, nhưng rất nhiều hộ khác trong xã thu hoạch vụ hồng năm nay cũng bị giảm đáng kể. Vì thế có thể coi Gia Thanh đã có một mùa qua không trọn vẹn cả về giá trị kinh tế cũng như sản lượng thu hoạch.
    MONG ƯỚC CỦA NGƯỜI TRỒNG HỒNG
    Chúng tôi đến nhà chị Hán Thị Thơm- một trong những vườn hồng may mắn còn quả thời điểm sau rằm tháng bảy vừa qua, đúng lúc chị vừa hái xong đợt hồng vét. Nhìn những sọt hồng đầy ắp quả mà chúng tôi không khỏi ngạc nghiên bởi nó khác xa so với hình dung ban đầu của chúng tôi. Những quả hồng dù xanh hay đã chín cũng đều có một lớp vỏ sần sùi và sạm đen. Được biết mầu vỏ của hồng Gia Thanh năm nay cũng xấu hơn hẳn mọi năm. Để trả lời cho mọi vấn đề của cây hồng như tại sao vỏ hồng năm nay lại xấu? Tại sao hồng bị rụng nhiều thì chị Thơm cũng như bà Hương hay mọi người dân khác ở Gia Thanh đều chỉ có chung một câu trả lời: Tại thời tiết không thuận. Nhưng cụ thể yếu tố nào của thời tiết là không có lợi cho cây hồng thì mọi người đều không biết dù cây hồng đã gắn bó với người dân Gia Thanh đến mấy chục năm nay.
    Một điều dễ nhận thấy là từ khi chỉ được coi là một thứ quà vặt của bầy trẻ nhỏ đến nay được phát triển thành một loại quả đặc sản được sản xuất theo hướng hàng hóa thì cây hồng Gia Thanh vẫn được trồng rất tự nhiên vì đặc điểm của cây hồng là dễ trồng, dễ sống. Đến nay toàn xã đã có 14ha hồng, trong đó có khoảng ha đã cho quả bán hàng hóa nhưng những yếu tố kỹ thuật liên quan đến cây hồng dường như vẫn còn khá xa lạ với người nông dân. Vì thế mọi vấn đề rủi ro liên quan đến cây hồng đều được lý giải bởi lý do: Thời tiết. Đã đến lúc việc phát triển cây hồng Gia Thanh cần trở nên chuyên nghiệp hơn, nhất là khi xã đã có ý định sẽ đăng ký thương hiệu cho thứ quả đặc sản ngay sau khi dự án mở rộng 30ha hồng được hoàn tất. Rõ ràng không đơn giản chỉ là vấn đề về diện tích, mà để xây dựng được thương hiệu cho hồng Gia Thanh cần những điều kiện ổn định để loại quả này luôn đảm bảo phát huy được những tiêu chí về hình thức, chất lượng cũng như sản lượng nói chung.
    Chủ tịch xã Hán Công Tráng bộc bạch: Hiện nay có hai khó khăn của cây hồng mà chúng tôi rất cần được khắc phục. Thứ nhất đó là cải tạo mầu vỏ hồng không đều. Thứ hai là làm thế nào để khống chế hồng chín đúng thời điểm rằm trung thu vào những năm thừa tháng. Những mong muốn của người dân trồng hồng là hoàn toàn chính đáng và cung không phải là những vấn đề khó xử lý. Đích thân ông chủ tịch xã đã làm chuyến khảo sát chợ Trung tâm Việt Trì - một thị trường chính của Hồng Gia Thanh. Tại đây ông Tráng đã nhận ra quả hồng Gia Thanh sau khi được tư thương xử lý có mầu vỏ vàng đều và sáng đẹp hơn. Vì thế giá bán tại chợ đã tăng gấp đôi, thậm chí là gấp ba so với giá đầu vào. Vấn đề đặt ra là người dân Gia Thanh mong muốn được hướng dẫn một kỹ thuật xử lý mầu vỏ an toàn, không ảnh hưởng đến chất lượng quả cũng như sức khoẻ của người tiêu dùng.
    Với những ưu thế nổi trội như dễ trồng, dễ chăm sóc, cho quả đều... cây hồng Gia Thanh có tiềm năng phát triển không chỉ trong phạm vi xã mà còn ra cả các vùng phụ cận. Tuy nhiên đến nay cây hồng vẫn hoàn toàn sinh trưởng và phát triển theo hướng tự nhiên nên nó cũng không tránh khỏi những rủi ro không đáng có. Trong thời đại KHKT phát triển, những rủi ro đó hoàn toàn có thể khắc phục được mà không gây ảnh hưởng gì đến giá trị vốn có của cây hồng. Để vườn hồng Gia Thanh thực sự phát triển, mang lại giá trị kinh tế cao nhất cho người dân, Viện Khoa học Nông lâm nghiệp các tỉnh phía Bắc - cơ quan hỗ trợ kỹ thuật cho dự án mở rộng vườn hồng Gia Thanh, nên sớm nghiên cứu tìm cách khắc phục những vấn đề khó khăn hiện nay cho người trồng hồng.
    http://www.baophutho.org.vn/baophutho/vn/website/phong-su-ghi-chep/2008/1/10DE24CFA69/
  5. thuytdhn

    thuytdhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Tớ tưởng Bưởi Đoan Hùng chỉ trồng được ở mảnh đất Chí Đám thôi. Nếu trồng ở đất khác thì bưởi không ngon nữa, nếu như vậy làm sao có thể phát triển thành vùng sản xuất lớn được nhỉ

Chia sẻ trang này