1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thuỷ tức - cỏ chân ngỗng - sao biển - và - con sứa

Chủ đề trong 'Công nghệ Sinh học' bởi quatao_xanh, 31/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quatao_xanh

    quatao_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    1
    thuỷ tức - cỏ chân ngỗng - sao biển - và - con sứa

    ^^
    chúng là bà kon họ hàng với nhau như thế nào ạ?
    >< mạc dù học đến lớp 12 nhưng hình như chưa ai dạy CuO về vấn đề này cả!
    các mem giúp với!!!!
  2. weirdhobbit

    weirdhobbit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Sao biển thuộc ngành Da gai (Echinodermata); Thủy tức và sứa thuộc ngành Thích ty bào (Cnidaria), thủy tức thuộc lớp ... thủy tức (hydrozoa) và sứa thuộc lớp Scyphozoa (thông cảm lâu quá rồi không thể nhớ hết được ba cái phân loại này nữa); cỏ chân ngỗng... sorry, hổng biết thứ này...
  3. allright

    allright Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Nghe thấy cỏ chân ngỗng tưởng nó trên bờ
    Đúng là ngày trước chỉ lướt qua cái phân loại nên chẳng biết nó là gì nữa.
    Theo kiến thức moi móc lại được, hix, thì thủy tức với sứa thuộc ngành ruột khoang, mà theo ngành ruột khoang thì sao biển cũng có đặc tính tương tự, nên sao biển chắc cũng là ruột khoang. Cỏ chân ngỗng nếu liên quan chắc cũng là ruột khoang luôn. Mà cái ruột khoang hay không khoang thì chắc chắn phổ thông học rồi, trước khi lên lớp 12 cơ. Nghe đâu chừng sách lớp 7 (chương trình cách nay mười mấy năm về trước, còn bây giờ thì chịu)
  4. weirdhobbit

    weirdhobbit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Sao cái nào cũng ruột khoang hết vậy? Thủy tức và sứa được xếp vào ngành thích ty bào vì nó có chung một loại tế bào đặc biệt có cấu trúc kim châm để tấn công và bảo vệ (lý do tại sao tới gần sứa thì bị ngứa, đó là vì bị những thích ty bào này tấn công và bơm một loại chất độc vào người, tùy loài sứa mà chất độc này mạnh hay yếu)
    Sao biển thuộc liên ngành Deuterostomia, ngành Da gai, vì nó có cấu trúc xương ngoài (exoskeleton) cấu tạo bởi các dĩa và gai bằng canxi để nâng đỡ cơ thể. Liên ngành Deuterostomia bao gồm cả ngành Có dây sống Chordata, phân biệt với các liên ngành khác bằng sự phát triển của phôi,
  5. allright

    allright Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0

    Giờ mới biết là Sao biển thuộc ngành da gai. Vậy làm sao có họ hàng với hai tên kia được nhỉ.
    Cái thằng Cỏ chân ngỗng thì thấy quen quen, nếu nó dưới biển thì cùng họ với thằng thuỷ tức, cái họ thích ty bào. Còn nó ở trên bờ thì không biết đã gặp chưa.
    Như vậy ba thằng cùng 1 ngành còn sao biển ở ngành khác. Bà con, chắc là ở chung dưới biển quá. Hix, ai biết chỉ giùm với.
  6. hnhan30

    hnhan30 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Cỏ chân ngỗng chắc là liên quan đến đám rong tảo hay chăng ...vì có loại rong Chân Vịt nấu chè cũng ngon lắm đấy !
  7. quatao_xanh

    quatao_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    1
    cỏ chân ngỗng tức là con hải quỳ đó các bác! (cái kon buồn cười màu xanh đỏ có nhiếu tua bù xù mà tôm kí cư (ốc mượn hồn) hay đeo trên người đó ạ)
    hải quỳ rực rỡ và rất xinh ^^
    ý CuO hỏi là tổ tiên của đám này là ai, và ruột khoang da gai liên quan đến nhaun như thế nào.

Chia sẻ trang này