1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tích Cao Biền dời non và việc Việt Nam bị yểm bùa

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi haisachoatigon22, 17/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phatastic

    phatastic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Chính xác là đạo Cao Đài. Nghe nói là thanh Long Tuyền kiếm được giữ ở Toà thánh Tây Ninh.
    Khi trước Cao Biền đi trấn yểm không chỉ ở đất Việt mà còn xuống các nước Phù Nam, Cao Miên để yểm.
  2. Voldo

    Voldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Nguồn tin này không xác thực.

    Chuyện Trương Hoa và Lôi Hoán liên quan đến hai thanh kiếm là Can Tương và Mạc Gia, not Thái A và Long Tuyền Kiếm.
  3. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Sư cụ Chùa Hương là người có uy tín nhất trong tất cả sư sãi Việt nam về mọi mặt. Hôm cụ mất,bao nhiêu người ở bên này định khi nào về VN sẽ viếng cụ
  4. fotfet

    fotfet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    815
    Đã được thích:
    0
    ko thông lắm.mong bác xoá bài này.
  5. monarchy

    monarchy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Đúng là buồn cười quá đi mất sao một người không hiểu biết tí gì về về sông Hồng mà lại phát biểu "xưa có sông Cái, sông Thao, sông Nhĩ, mà nay mất hết, chỉ còn sông Hồng." Buồn cười đau bụng.
    Thực ra sông Đà không phài là sông Hồng mà nó là 1 dòng góp nước vào sông Hồng làm sông Hồng rộng lớn lên rất nhiều. Đoạn sông Hồng chảy qua Phú Thọ gọi là sông Hát, ở đó có đền Hát Môn thờ Hai Bà Trưng.
    Riêng đoạn sông Hồng chảy qua Thăng Long gọi là Nhị Hà vì ở đây bãi giữa đã chia sông Hồng thành 2 dòng nước và đoạn qua Thăng Long sông Hồng có bề rộng lớn nhất. Cứ xem bản đồ thì biết. Người ta còn gọi láiNhị Hà thành Nhĩ Hà chứ không phải nó giống cái tai, hihi.
    Ngãy xưa người ta còn đào các nhánh sông từ sông Hồng vào đến tận khu nội thành cơ.
    Từ Thăng Long trờ xuống quận Hoàng Mai thì lòng sông hẹp lại vì đã chia nước rất nhiếu cho sông Đuống, một con sông khá lớn, tuy vậy sông Hồng vần là con sông lớn.
  6. simbat1080

    simbat1080 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    ặ cĂc bĂc ặĂi!
    CÂu "Cao Bỏằn dỏằi non" vỏưy là sai phỏÊi không cĂc bĂc?
    Thỏ sao tĂc giỏÊ (hoỏãc cĂc mod) không sỏằưa lỏĂi tên topic cho nó 'úng nhỏằ??
  7. haisachoatigon22

    haisachoatigon22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Điều chỉnh bài của bạn 1 chút:
    1. Lúc Cao Biền vào VN,thì nước VN chưa có tới Mỹ Tho,chỉ mới có miền Bắc!
    2. Phạm công Tắc là đạo Cao Đài( Thánh Địa Tây Ninh),còn Huỳnh phú Sổ là giáo chủ đạo Hoà Hảo(Thánh Địa An Giang).
    [/quote]
    Không biết khi đó thì khu vực Mỹ Tho thuộc quốc gia nào, hay vẫn chỉ là vùng đất chưa được khai hoang. Nếu như thế thì chuyện Cao Biền đến tận Mỹ Tho để yểm bùa cần nghiên cứu lại. Thế nhưng chuyện đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc giải bùa yểm ở đây được nghi chép rất tỷ mỷ trong cuốn từ điển của đạoCao Đài. Có thể có chuyện vùng này bị yểm bùa nhưng không phải do Cao Biền chăng?
    Theo như cuốn từ điền này thì sau khi giải bùa yểm, khai thông long mạch thì vùng này sẽ xuất hiện nhân tài, sẽ trở thành thánh địa??
    Không biết ở đây có ai quê ở làng Phú Mỹ, tỉnh Mỹ Tho không?
  8. nguyenthanhthanh2

    nguyenthanhthanh2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Điều chỉnh bài của bạn 1 chút:
    1. Lúc Cao Biền vào VN,thì nước VN chưa có tới Mỹ Tho,chỉ mới có miền Bắc!
    2. Phạm công Tắc là đạo Cao Đài( Thánh Địa Tây Ninh),còn Huỳnh phú Sổ là giáo chủ đạo Hoà Hảo(Thánh Địa An Giang).
    [/quote]
    Không biết khi đó thì khu vực Mỹ Tho thuộc quốc gia nào, hay vẫn chỉ là vùng đất chưa được khai hoang. Nếu như thế thì chuyện Cao Biền đến tận Mỹ Tho để yểm bùa cần nghiên cứu lại. Thế nhưng chuyện đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc giải bùa yểm ở đây được nghi chép rất tỷ mỷ trong cuốn từ điển của đạoCao Đài. Có thể có chuyện vùng này bị yểm bùa nhưng không phải do Cao Biền chăng?
    Theo như cuốn từ điền này thì sau khi giải bùa yểm, khai thông long mạch thì vùng này sẽ xuất hiện nhân tài, sẽ trở thành thánh địa??
    Không biết ở đây có ai quê ở làng Phú Mỹ, tỉnh Mỹ Tho không?
    [/quote]
    Khoảng thời gian Cao Biền,thì vùng Mỹ Tho thuộc Vương Quốc Phù Nam,sau Phù Nam bị người Khmer tiêu diệt mất nước,biến Phù Nam thuộc nước Miên(hình như gọi là Môn Khmer),sau Khmer bị chúa Nguyễn bành trướng(khoảng hơn 300 năm nay) trở thành đất VN !
  9. Loi_cu_ta_ve

    Loi_cu_ta_ve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    8.845
    Đã được thích:
    0
    Nói thật đọc mấy bài đầu thì thấy đúng ! càng về sau các bác phát biểu loạn hết cả lên ! Lịch sử Việt Nam hổng quá !
    Nói túm lại, thời Cao Biền thì biên giới VN chỉ đến Hà Tĩnh bây giờ thôi...Từ Hà Tĩnh trở vào là vùng đất thuộc các quốc gia khác nhau ( ngày xưa khu vực Đông Nam Á bao gồm rất nhiều quốc gia và dân tộc, các quốc gia ấy chịu ảnh hưởng của Văn hoá Ấn độ và Trung Quốc )
    Còn chuyện mấy bác ở Đạo Cao Đài, Hoà Hoả thì chỉ là do dân tình bịa ra thôi...không tin được...
    Người Việt mình đúng là hào kiệt thời nào cũng có, chuyện trấn yếm bùa phép chỉ để tham khảo cho vui thôi, theo mình nó không có thật....
  10. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Không phải cố tình chê bai gì đạo Cao Đài hay Hòa Hảo nhưng 2 đạo này mới có ở thế kỷ 20 lúc đấy cần lôi kéo dân nên khoác cho mình những điều huyền bí nên có những huyền sử như vậy. Giống kiểu đức Thầy của Hòa Hảo học đạo ở Núi Cấm, học được phép thuật....

Chia sẻ trang này