1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Anh Quốc

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi hinado, 01/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.876
    Đã được thích:
    17.402
    trông nó cũng giông giống con siu tàng hình rq-170 nhỉ
    [​IMG]
    beta22 thích bài này.
  2. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    One of Britain’s newest Astute-class submarines has docked at Gibraltar after suffering a “glancing collision” with a merchant vessel, the UK Royal Navy announced, emphasizing that the HMS Ambush suffered “absolutely no damage” to her nuclear reactor.
    The incident happened at around 1:30pm local time on Wednesday, when HMS Ambush was “submerged and conducting a training exercise” off Gibraltar, the Royal Navy said in a statement.
    HMS Ambush before and after.

    [​IMG]
    [​IMG]
    Photo_hunter thích bài này.
  3. Photo_hunter

    Photo_hunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    3.396
    Đã được thích:
    7.532
    Tàu ngầm nguyên tử của Anh va phải tàu hàng khi tập luyện
    Tàu thuộc lớp Astute là loại tàu ngầm lớn nhất, hiện đại nhất và mạnh nhất của Hải quân Hoàng gia Anh. Mỗi chiếc có lượng choán nước 7.400 tấn, có thể mang được nhiều loại thủy lôi để tấn công tàu ngầm, tàu nổi và tên lửa hành trình Tomahawk để tấn công mục tiêu trên bộ.

    Tàu HMS Ambush còn được trang bị các cảm biến được Hải quân Anh ca ngợi là "hàng đầu thế giới." Tuy nhiên chúng đã không giúp cho con tàu tránh khỏi vụ va chạm gây bẽ mặt kể trên./.
    http://www.vietnamplus.vn/tau-ngam-nguyen-tu-cua-anh-va-phai-tau-hang-khi-tap-luyen/397090.vnp
    meo-ubeta22 thích bài này.
  4. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.876
    Đã được thích:
    17.402
    dạo này hải quân nữ hoàng đen phết nhỉ, cái chóp bể nát hết
    beta22 thích bài này.
  5. Bat_Lo_Quan

    Bat_Lo_Quan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    235
    Siêu tàu ngầm HMS Ambush bị thương quái lạ

    Dù trang bị hệ thống sonar giám sát tàu đối phương từ khoảng cách 3.000 hải lý, nhưng tàu ngầm HMS Ambush vừa bị thương khi va chạm với tàu thương mại.
    "Vào khoảng 13h30 giờ địa phương ngày 20/7, tàu HMS Ambush, khi đang lặn trong một cuộc diễn tập huấn luyện đã va chạm với một chiếc tàu thương mại, sượt qua tàu buôn ngoài khơi bờ biển Gibraltar", trang Guardian dẫn Bộ Quốc phòng Anh cho biết.

    Theo những thông tin ban đầu sau vụ việc, tàu HMS Ambush "bị hư hại bên ngoài", nhưng không có thủy thủ nào bị thương trong vụ việc. Lò phản ứng hạt nhân củatàu ngầmtấn công cũng không bị hư hại, tuy nhiên con tàu vẫn cần được kiểm tra thêm sau khi cập cảng Gibraltar, đại diện của Hải quân Hoàng gia Anh cho biết.

    [​IMG]
    Tàu ngầm hạt nhân HMS Ambush.

    Được biết, tàu HMS Ambush thuộc lớp Astute, đây là lớp tàu ngầm được coi là mạnh hàng đầu thế giới hiện nay của Anh. Tàu ngầm công nghệ cao HMS Ambush được hạ thủy vào ngày 14/9/2012, tàu được vận hành bởi thủy thủ đoàn lên tới 103 người.

    Tàu được trang bị sonar có thể phát hiện ra một tàu ngầm địch từ khoảng cách 3.000 hải lý. Điều đó có nghĩa là, HMS Ambush đang bơi lội ở bờ biển Anh có thể phát hiện được sự di chuyển của các tàu ngầm Mỹ ở phía bên kia Đại Tây Dương.

    Tàu ngầm HMS Ambush có thể mang theo 12 tên lửa hành trình Tomahawk, có thể tấn công chính xác mục tiêu ở khoảng cách 1.200 hải lý. Ngoài ra tàu còn được trang bị ngư lôi Spearfish và mìn.

    Lò phản ứng hạt nhân trên tàu Ambush, cho phép nó có thể hoạt động suốt 25 năm mà không cần thay thế nhiên liệu. Đặc biệt hơn, HMS Ambush được Hải quân Anh đánh giá là tàu ngầm công nghệ cao. Thậm chí, nó không cần kính tiềm vọng.

    Thiết kế của tàu ngầm lớp Astute đạt đẳng cấp thế giới với các hệ thống vũ khí tối tân và khả năng di chuyển linh hoạt. HMS Ambush có thể thực hiện hành trình hơn 500 hải lý mỗi ngày, cho phép nó có thể triển khai ở mọi nơi trên trái đất trong vòng 2 tuần.

    http://soha.vn/sieu-tau-ngam-hms-ambush-bi-thuong-quai-la-20160721145038006.htm
  6. Bat_Lo_Quan

    Bat_Lo_Quan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    235
    Cận cảnh tàu ngầm hạt nhân “xui xẻo” nhất nước Anh
    [​IMG][​IMG]
    meo-u thích bài này.
  7. BRICS

    BRICS Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    128
    Siêu chiến hạm Anh dễ trở thành bia bắn cho đối phương
    (Vũ khí) - Việc không thể họat động tại những nơi có nhiệt độ cao như Trung Đông sẽ khiến tiêm kích F-35 và chiến hạm Anh có thể làm mồi ngon cho đối thủ.
    Theo IBT (Anh), những chiến hạm Type 45 của Hải quân Anh đang hoạt động tại Trung Đông có thể trở thành mồi ngon cho đối phương bởi nó không thể hoạt động trong môi trường có nhiệt độ ấm tại đây.

    Các nhà thầu khẳng định, Bộ Quốc phòng Anh không thông báo cho họ biết tàu chiến nặng 8.000 tấn sẽ hoạt động trong một thời gian dài ở vùng biển nóng. Hậu quả, 6 tàu chiến đột ngột “chết máy”giữa biển khiến các thủy thủ trôi dạt nhiều giờ giữa đêm tối.

    Thông tin này đang khiến Anh lo ngại hệ thống tàu chiến chủ lực hiện đang đang dần trở thành vô dụng. Đã có những cảnh báo cho biết Hải quân Anh có thể nhanh chóng chịu thiệt hại lớn khi tàu chiến được triển khai gần khu vực chiến sự ở Trung Đông.

    Có 4 tàu tên lửa dẫn đường Type 45 hiện đang ở vùng biển Trung Đông, một chiếc hoạt động bên ngoài châu Âu và những chiếc còn lại đồn trú trong vùng biển của nước Anh.

    [​IMG]
    Chiến hạm tàng hình Type 45 của Anh.
    Hải quân Anh cho biết, mỗi chiếc tàu Type 45 được trang bị 2 động cơ do tập đoàn Rolls Royce sản xuất, có hệ thống làm mát để thu hồi nhiệt năng và tái tạo năng lượng.

    Tuy nhiên, lỗ hổng thiết kế làm động cơ yếu dần trong vùng biển nóng và nó không thể phát đủ năng lượng. Hệ thống điều khiển không nhận ra điều này khiến toàn bộ thiết bị điện tử ngừng hoạt động. Và vấn đề sẽ trở nên nghiêm trọng hơn rất nhiều nếu loạt tàu này đang tác chiến lại bỗng dưng chết máy.

    Không chỉ chiến hạm Type 45 của Anh được coi là "vô dụng" tại Trung Đông mà dàn tiêm kích tàng hình thế hệ 5 F-35 đang được Mỹ phát triển cũng sẽ không thể cất cánh khi nhiệt độ vượt quá ngưỡng cho phép vào mùa hè tại Trung Đông (Mỹ không nói cụ thể "ngưỡng nhiệt độ nhiên liệu" của F-35 là bao nhiêu).

    Tuy nhiên, mức 43 độ C được đề cập cho thấy ngưỡng này khá thấp, đặc biệt trong điều kiện đường băng và sàn đỗ máy bay bằng bê tông thường phản xạ lại nhiệt mặt trời và làm tăng nhiệt độ của những phương tiện dừng đỗ trên đó.

    Điểm yếu mới của F-35 có thể trở thành cơ hội cho các đối thủ của Mỹ. Những quốc gia thù địch này chắc chắn sẽ thận trọng chờ tới mùa hè (thậm chí là một đợt nắng nóng) mới tiến hành tấn công bởi họ biết rõ rằng đối thủ F-35 sẽ không thể cất cánh để đối phó.

    Trước thông tin này, trang Defense Aerospace (Pháp) còn mỉa mai rằng 2 giải pháp mà Không quân Mỹ đưa ra cho vấn đề này "đặc biệt ấn tượng, sáng suốt", nhất là giải pháp xây dựng các bãi đỗ trong bóng râm dành cho xe chở nhiên liệu.

    Theo Defense Aerospace, những cách giải quyết này sẽ "đặc biệt hữu ích" đối với Thủy quân lục chiến Mỹ khi lý do để họ mua biến thể cất hạ cánh thẳng đứng F-35B là khả năng triển khai chúng tại các vị trí đổ bộ không bao lâu sau khi tiến hành đợt đổ bộ đầu tiên.

    Cuối cùng bài viết đặt câu hỏi: "Phải chăng giờ đây họ sẽ phải tính toán kế hoạch lên bờ, xây bãi đỗ râm mát cho các xe chở nhiên liệu trước khi F-35 có thể hạ cánh và các binh sĩ nhận được sự yểm trợ trên không?".
    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-...-de-tro-thanh-bia-ban-cho-doi-phuong-3315410/
    --- Gộp bài viết: 02/08/2016, Bài cũ từ: 02/08/2016 ---
    Tàu ngầm thì sonar dỏm, giờ đến tàu chiến cũng ko chịu nổi vùng nhiệt độ nóng. Máy bay thì trục trặc liên tục, cải tiến nâng cấp mãi chưa đâu vào đâu, kinh tế èo uột, bị đuổi khỏi EU, nước Anh đúng là 1 nước ăn mày dĩ vãng, nếu tôi là dân Anh, tôi treo cổ hoàng gia lên rồi
  8. TerenceTao

    TerenceTao Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/06/2016
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    33
    Anh hết tiền mua dây điện cho tàu HMS Queen Elizabeth
    (Vũ khí) - Dù bỏ ra số tiền lên tới 6tỷ bảng để đóng 2 tàu sân bay nhưng Anh đang không có tiền mua dây điện nhằm duy trì hoạt động cho căn cứ.
    Thông tin bất ngờ này được trang Dailymail dẫn nguồn tin từ Hải quân Anh cho biết. Bộ Quốc phòng nước này đã hải bỏ ra số tiền lên tới trên 6 tỷ bảng để đóng cặp tàu sân bay này. Theo kế hoạch, chiếc đầu tiên là HMS Queen Elizabeth dự kiến sẽ được điều đến Portsmouth vào đầu năm tới.

    Trong khi mọi công việc đang hoàn thành đúng tiến độ thì phát sinh vấn đề là Hải quân Anh đã cạn tiền để thay mới hệ thống dây cáp điện đã được sử dụng khoảng 80 năm tại căn cứ của 2 tàu sân bay này. Vì nguyên nhân này, cặp tàu sân bay của Anh sẽ không thể vận hành.

    [​IMG]
    Tiêm kích F-35B trên tàu sân bay Anh.
    Tổng số tiền đầu tư đóng hai tàu này ước tính 6,2 tỉ bảng, bao gồm chi phí xây dựng một cầu cảng mới và nạo vét luồng lạch đủ sâu để hai tàu sân bay di chuyển vào cảng. Nhưng chi phí này không bao gồm thay dây cáp điện tại căn cứ. Đây là một trong những chi tiết khôi hài nhất trong báo cáo của Văn phòng Kiểm toán quốc gia Anh công bố hôm 14/11.

    Mặc dù vẫn tồn tại một số vấn đề nhỏ nhưng người Anh luôn rằng, tàu sân bay HMS Queen Elizabeth được trang bị tiêm kích tàng hình F-35B có thể khiến bất cứ đối thủ nào cũng phải khiếp sợ.

    Theo kế hoạch vừa được Anh hé lộ, nước này có kế hoạch chi tới 12 tỷ bảng (18,3 tỷ USD) để trang bị 138 chiếc tiêm kích tàng hình F-35. Theo bản kế hoạch mua sắm, đến năm 2023, Không quân Hoàng gia Anh sẽ được biên chế 24 chiếc máy bay chiến đấu F-35.

    "Đến năm 2023, chúng tôi sẽ triển khai những chiếc máy bay này trên các tàu sân bay", ông Osborne, Bộ trưởng Tài chính Anh nói và cho biết thêm rằng, trong thời gian dài hơn, Chính phủ Anh sẽ đặt mua 138 tiêm kích F-35 để đáp ứng nhiệm vụ trong nước và quốc tế. Với việc được trang bị tiêm kích F-35B, chỉ cần hai chiếc tàu sân bay lớp Queen Elizabeth có thể khiến bất cứ đối thủ nào của Anh cũng phải khiếp sợ.

    Dù Anh đầy tự tin về sức mạnh hàng không mẫu hạm của mình nhưng Trung Quốc không nghĩ vây. Tờ WantChinatime dẫn lời ông Cao Weidong, một nhà phân tích quân sự Trung Quốc cho biết, tiêm kích J-15 của Trung Quốc hoàn toàn có khả năng đánh bại tàu sân bay HMS Queen Elizabeth với tiêm kích F-35B.

    [​IMG]
    F-35B trong khoang chứa máy bay của tàu sân bay Anh.
    Theo ông Weidong, tiêm kích J-15 sẽ phát hiện và bắn hạ chiếc F-35B trong một cuộc đối đầu trực tiếp. Để làm được điều đó là bởi chiến đấu cơ Trung Quốc có nhiều lợi thế hơn. Chiếc F-35B tiêu thụ nhiều nhiên liệu hơn so với J-15, nó có một bán kính chiến đấu chỉ 500 km, trong khi J-15 có bán kính lên tới 1.000 km.

    Với khả năng cất cánh đường băng ngắn và hạ cánh thẳng đứng, chiếc F-35B thậm chí còn nặng hơn cả phiên bản F-35C của Hải quân Mỹ. Do có tiêm kích hạm tốt hơn nên trong một cuộc xung đột hạn chế, tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc có khả năng đánh bại một con tàu lớn như tàu sân bay HMS Queen Elizabeth của Hải quân Anh.

    Theo nhận định trên, tiêm kích J-15 có thể mang 7 tấn nhiên liệu và vũ khí khi cất cánh bằng boong phóng kiểu nhảy cầu trên tàu Liêu Ninh, đây là điểm yếu lớn nhất của các tiêm kích hạm của Hải quân Trung Quốc.

    Vị chuyên gia này cho biết tàu sân bay HMS Queen Elizabeth, với boong phóng kiểu trượt tuyết và một sàn đáp chéo góc, có thể chuẩn bị cho sự ra mắt của 6 chiếc F-35B cùng một lúc, tạo cho nó một lợi thế hơn hẳn so với Liêu Ninh.

    Tuy nhiên, việc F-35B chỉ được mang được một nửa số vũ khí so với thiết kế ban đầu khiến cả F-35B và hàng không mẫu hạm của Anh hoàn toàn có thể bị J-15 trên tàu Liêu Ninh đánh bại, ông Weidong nhận định đầy tự tin.

    Theo nhận định của vị chuyên gia Trung Quốc, khoang vũ khí bên trong F-35B là quá nhỏ so với kích thước bom Đường kính nhỏ II (SDB II) cần phải vận chuyển của máy bay. Theo yêu cầu, các máy bay chiến đấu đều phải vận chuyển ít nhất là 8 quả bom SDB II trong mỗi lượt tấn công mục tiêu, nhưng F-35B chỉ có thể chứa tối đa 4 quả.

    Tuy nhiên, ông Weidong cho rằng rất khó để dự đoán bên nào sau cùng giành chiến thắng trong một cuộc xung đột tiềm năng bởi thắng hay thua còn phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố trên chiến trường.
    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-...day-dien-cho-tau-hms-queen-elizabeth-3323081/
  9. TerenceTao

    TerenceTao Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/06/2016
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    33
    Khó đỡ: Tàu chiến Anh không còn tên lửa chống hạm

    Chưa sở hữu bất kỳ mẫu tên lửa chống hạm nào tương đương để thay thế nhưng Hải quân Anh vẫn quyết định sẽ loại biên Harpoon vào năm 2018.
    [​IMG]

    Tạp chí quân sự Jane’s cho biết, Hải quân Anh sẽ bắt đầu loại biên dòng tên lửa chống hạm RGM-84 Harpoon khỏi trang bị của nước này từ năm 2018, nhưng không có bất kỳ sự thay thế nào. Điều này đồng nghĩa với việc Hải quân Anh sẽ không còn sở hữu tên lửa chống hạm chuyên dụng trong tương lai gần. Nguồn ảnh: Royal Navy.

    [​IMG]

    Việc cho nghỉ hưu tên lửa Harpoon sẽ khiến biên đội tàu chiến của Hải quân Anh không còn khả năng chống hạm tầm xa. Chúng cũng không thể thực hiện một đòn tấn công phủ đầu vào biên đội tàu chiến đối phương trong tình huống xảy ra xung đột, mặt khác mẫu tên lửa chống hạm hạng nhẹ Sea Skua của Anh được triển khai từ trực thăng hải quân cũng sẽ ngưng hoạt động trong năm 2017. Nguồn ảnh: Pinterest.

    [​IMG]

    Các chuyên gia phân tích thật sự không thể hiểu Hải quân Anh đang tính toán điều gì khi loại bỏ hoàn toàn khả năng chiến đấu của biên đội tàu chiến của nước này. Trong khi đó mẫu tên lửa chống hạm hạng nhẹ thế hệ mới của Anh là Sea Venom phải tới năm 2020 mới được đưa vào trang bị tuy nhiên nó là biến thể dành cho các mẫu trực thăng hải quân. Nguồn ảnh: Pinterest.

    [​IMG]

    Các mẫu tàu chiến chủ lực của Hải quân Anh hiện tại là Type 23 và Type 45 đều được trang bị Harpoon, trong đó Type 23 là mẫu tàu chiến xương sống của Hải quân Anh. Và nếu mất đi Harpoon sức chiến đấu của Type 23 sẽ chỉ còn một nữa mặc dù nó vẫn có tên lửa tấn công đa năng Sea Wolf nhưng khả năng chiến đấu của dòng tên lửa này không đáng kể. Nguồn ảnh: UK Defence Journal.

    [​IMG]

    Hải quân Anh bắt đầu đưa vào trang bị tên lửa hành trình Harpoon từ đầu những năm 1980 nhằm tăng cường khả năng tác chiến chống hạm của nước này khi đó. Kể từ đó cho đến nay Harpoon luôn được trang bị trên các lớp tàu chiến chủ lực của Anh từ Type 22 đến Type 45. Nguồn ảnh: Royal Navy.

    [​IMG]

    Harpoon là một trong những dòng tên lửa chống hạm thành công nhất thế giới do McDonnell Douglas (sau này là Boeing Defense, Space & Security) phát triển. Nó được thiết kế để có thể hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết và triển khai từ nhiều nền tảng khác nhau. Harpoon và các biến thể của nó đang được sử dụng trên 600 tàu chiến, 180 tàu ngầm và 12 dòng máy bay quân sự trên khắp thế giới. Nguồn ảnh: navy.gov.au

    [​IMG]

    Trọng lượng của mỗi tên lửa Harpoon chỉ khoảng 691kg được trang bị đầu đạn nặng 221kg với tầm bắn hiệu quả lên tới 124km và có vận tốc di chuyển 864km/h. Ở một số biến thể nâng cấp Harpoon có tầm bắn lên tới hơn 200km tuy nhiên bù lại trọng lượng đầu đạn của nó lại bị cắt giảm. Nguồn ảnh: Atomic Toasters.

    [​IMG]

    Giống nhiều dòng tên lửa chống hạm khác Harpoon được phát triển thành ba biến thể chính gồm AGM-84 Harpoon được triển khai từ trên không, RGM-84 Harpoon từ các tàu chiến và UGM-84 Harpoon là từ các dòng tàu ngầm. Nhưng nhìn chung các tính năng kỹ chiến thuật của chúng vẫn tương tự nhau. Nguồn ảnh: Wikipedia.

    http://www.baomoi.com/kho-do-tau-chien-anh-khong-con-ten-lua-chong-ham/c/20855277.epi
    vankong_quang thích bài này.
  10. shinsaber

    shinsaber Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.644
    Đã được thích:
    483
    meo-uhalosun thích bài này.

Chia sẻ trang này