1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Anh Quốc

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi hinado, 01/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. JapanJAV

    JapanJAV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2012
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0

    Soái hạm Anh được bán làm phế liệu


    Chiến hạm HMS Ark Royal sẽ được bán theo dạng phế liệu để đổi lấy gần 5 triệu USD, như một phần trong kế hoạch mà Bộ Quốc phòng Anh mô tả là "khó khăn nhưng cần thiết".


    Tàu chỉ huy HMS Ark Royal sắp trở thành phế liệu. Ảnh: PA
    Theo Telegraph, một thông báo tại quốc hội Anh vào ngày mai được cho là sẽ tiết lộ chi tiết việc bán soái hạm một thời của hải quân nước này. Chiếc tàu được cho "nghỉ hưu" hồi năm 2010, tức là sớm hơn 5 năm so với dự kiến.

    Quyết định bán HMS Ark Royal theo dạng phế liệu được đưa ra sau khi có hàng loạt đề xuất về việc biến chiến hạm 22.000 tấn này thành bãi đáp trực thăng trên sông Thames, bảo tàng, khách sạn, sòng bạc hoặc đơn giản là một mớ sắt vụn chìm nghỉm ở ngoài khơi bờ biển phía nam nước Anh.

    Sau khi HMS Ark Royal được bán, hải quân Anh sẽ phải chờ tới khi một tàu sân bay mới mang tên Queen Elizabeth chính thức hoạt động vào năm 2017.

    Năm ngoái, tàu sân bay HMS Invicible của hải quân Anh cũng được bán cho một công ty sắt vụn Thổ Nhĩ Kỳ, như một phần trong kế hoạch điều chỉnh tài chính của Bộ Quốc phòng Anh.

    Nguồn:http://vn.vnexpress.net/gl/the-gioi/2012/09/soai-ham-anh-duoc-ban-lam-phe-lieu/
  2. JapanJAV

    JapanJAV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2012
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    thằng Anh này sao em thấy lệ thuộc vào Mĩ quá, ko độc lập như Pháp và vũ khí thì hình như cũng ko nhiều bằng Pháp
  3. hiraly

    hiraly Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    3.886
    Đã được thích:
    2.011
    Anh toàn chơi tàu tiền tỷ :|


    Hải quân Anh khoe tàu ngầm tỷ USD

    Những bức ảnh về nội thất của chiếc tàu ngầm Ambush đắt giá trong chuyến hải hành đầu tiên vừa được công bố.

    [​IMG]
    Ambush được coi là loại tàu ngầm hạt nhân tiên tiến nhất trên thế giới. Nó vừa có chuyến hành trình đầu tiên từ xưởng đóng tàu Barrow-in-Furness. Đây là chiếc tàu ngầm lớp Astute thứ hai của hải quân Anh trong số 7 chiếc được lên kế hoạch chế tạo.

    Ambush sẽ được trang bị các tên lửa hành trình Tomahawk và sẽ chính thức hoạt động từ giữa năm 2013. Nó có thể tấn công các mục tiêu ở cách xa khoảng 2.000 km từ bờ biển với độ chính xác tuyệt đối. Tàu ngầm này cũng có hệ thống định vị bằng sóng âm có khả năng hoạt động tại Anh nhưng vẫn phát hiện một con tàu rời cảng ở New York. [​IMG]
    Ambush có thể mang được thủy thủ đoàn 100 người cùng lượng thức ăn đủ cho 90 ngày. Trong ảnh là phòng ăn nơi các thủy thủ gặp gỡ và dùng bữa. [​IMG]
    Ảnh bên trái là khoang ngủ của các thủy thủ. Có 22 giường tại mỗi khoang. Mỗi thủy thủ có một giường, một tủ và một đệm. Người duy nhất có khoang riêng là thuyền trưởng Peter Green, người ngồi tại phòng điều khiển trong ảnh bên phải. [​IMG]
    Một trong những khu vệ sinh bên trong tàu ngầm Ambush. [​IMG]
    Khoang dành riêng cho thuyền trưởng Green. [​IMG]
    Căn bếp trên tàu Ambush. [​IMG]
    Tàu ngầm Ambush dưới ánh đèn ban đêm. [​IMG]
    Khí nén áp suất cao được thổi dọc lớp vỏ của con tàu để đảm bảo nước không ngấm vào sau khi Ambush được hạ thủy. [​IMG]
    Tàu ngầm Ambush trước khi được hoàn thiện. Chi phí chế tạo Ambush vào khoảng 1 tỷ bảng, tức là khoảng 1,6 tỷ USD.
    Hà Giang (Ảnh: Telegraph)​
  4. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Bọn tư bẩn thối tha thật là bít lãng phí tiền thuế của nhăng dăng. Nội thất tàu ngầm của chúng nó so với tàu ngầm Ngố chẳng khác nào khách sạn 5 sao so với nhà cấp 4 [r23)]
  5. hiraly

    hiraly Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    3.886
    Đã được thích:
    2.011
    cái này mềnh ko đồng ý, indoor của submarine Nga thì có thể giống nhà cấp 4 thật, nhưng con Sub của Anh chưa tới chuẩn 5 sao đâu, 3 sao còn chưa đạt [r23)]
  6. MinhTuan6

    MinhTuan6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/07/2012
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    403
    trong lịch sử chiến tranh Anh toàn thắng Pháp
  7. lytramphong6789

    lytramphong6789 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2012
    Bài viết:
    609
    Đã được thích:
    8
    Thấy dân Anh, nhất là ở London, các tỉ phú, ông chủ công ty toàn là dân nhập cư, ko phải gốc Anh . còn tài chình thì vẫn do dân Do Thái nắm hết. Dân angle nổi tiếng là dân cơ bắp, óc bé ở Âu châu. vậy mà nó đã từng thống trị thế giới, với truyền thống đó thì KHKTQS của nó ko thể tầm thường đc. Euro typhoon đúng là siêu máy bay, xem discovery khen nó đến tận may6 là đủ hiểu.
  8. liamal

    liamal Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/12/2012
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    'Người đàn bà thép' Margaret Thatcher qua đời

    Người phát ngôn của cựu thủ tướng Anh xác nhận bà qua đời hôm nay ở tuổi 87 sau một cú đột quỵ, khép lại quãng thời gian dài đấu tranh với bệnh tật.

    [​IMG]

    Thatcher là người phụ nữ đầu tiên và duy nhất làm thủ tướng Anh. Ảnh: Rex Features "Với niềm tiếc thương vô hạn, Mark và Carol Thatcher thông báo rằng mẹ của họ, nữ Nam tước Thatcher, đã ra đi thanh thản sau một cú đột quỵ sáng nay", AFP dẫn lời Huân tước Tim Bell cho hay.
    Từ điện Buckingham, Nữ hoàng Elizabeth II bày tỏ nỗi buồn trước sự ra đi của cựu thủ tướng Anh. "Nữ hoàng buồn khi nghe tin về cái chết của nữ Nam tước Thatcher. Bà sẽ gửi lời chia buồn riêng tới gia đình", điện Buckingham cho hay.
    Bà Thatcher, người lãnh đạo nước Anh từ năm 1979 tới năm 1990, mắc chứng giảm trí nhớ và hiếm khi xuất hiện trước công chúng trong những năm gần đây. Tháng 12 năm ngoái, bà nhập viện để trải qua một ca tiểu phẫu nhằm cắt bỏ khối u ở bàng quang. Con gái của Thatcher từng tiết lộ bà luôn phải được nhắc về việc người chồng Denis đã qua đời vào năm 2003, một biểu hiện của chứng giảm trí nhớ.
    Cựu lãnh đạo đảng Bảo thủ là nữ thủ tướng duy nhất trong lịch sử nước Anh và là người nắm giữ vị trí này lâu nhất trong thế kỷ 20. Thatcher được các bác sĩ khuyên không phát biểu trước đám đông từ một thập kỷ trước, sau khi bị những cú đột quỵ nhẹ.
    [​IMG]

    Quốc kỳ Anh được kéo rủ tại số 10 Phố Downing, nơi làm việc của các đời thủ tướng Anh, hôm nay, sau khi thông tin bà Thatcher qua đời được xác nhận. Ảnh: AFP Thatcher chào đời ngày 13/10/1925, với tên khai sinh là Margaret Hilda Roberts, tại thành phố Grantham, miền đông nước Anh. Bà là con gái của một người bán tạp phẩm. Sau khi tốt nghiệp trung học, bà giành được tấm bằng hóa học tại đại học danh tiếng Oxford. Năm 1951, bà kết hôn với ông Denis. Hai năm sau, Thatcher sinh được cặp song đôi Carol và Mark.
    Thatcher lần đầu được bầu vào Hạ viện Anh hồi năm 1959. 16 năm sau, bà thay thế cựu thủ tướng Edward Heath trong vai trò là người đứng đầu đảng Bảo thủ, để rồi trở thành thủ tướng Anh vào năm 1979.
    Những người cánh hữu ca ngợi Thacher ra khỏi những khó khăn kinh tế, nhưng những người theo cánh tả lại cáo buộc bà đi ngược lại truyền thống, cho rằng những cải cách của bà khiến kết cấu xã hội bị thay đổi. Trên trường quốc tế, Thatcher xây dựng được một mối quan hệ đặc biệt thân thiết với cựu tổng thống Mỹ Ronald Reagan, và là người phản đối mạnh mẽ việc Anh xích lại gần Liên minh châu Âu.
    Thời gian nắm quyền của bà tại Anh có thể tổng kết bằng "chủ nghĩa Thatcher", cụm từ được dùng để chỉ những chính sách mà những người ủng hộ cho là thúc đẩy tự do cá nhân và phá bỏ những phân biệt giai cấp vốn chia rẽ nước Anh suốt nhiều thế kỷ.
    [​IMG]

    Bó hoa kèm tấm thiệp ghi lời tiễn biệt được đặt trước nhà của bà Thatcher tại trung tâm London hôm nay. Ảnh: AFPhttp://vnexpress.net/gl/the-gioi/2013/04/nguoi-dan-ba-thep-margaret-thatcher-qua-doi/

    XHCN mất đi một kẻ thù truyền kiếp - 1 con diều hâu cái - 1 mụ đầm thép già nua - dù là kẻ thù của XHCN (trước đây tôi sống dưới thời bác Duẩn, cả ngày nghe ra rả trên loa phát thanh về con mụ già nầy và những chiêu trò như xâm lược Măng vi nát của ác khen tina, phản đối tẩy chay thế vận hội tại Liên Xô...nghe mà ngứa cả ruột :-w
  9. arrow2

    arrow2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    2.193
    Đã được thích:
    1.403

    Lộ diện tàu ngầm nguyên tử mới của Anh
    http://vietnamdefence.com/Home/tint...u-ngam-nguyen-tu-moi-cua-Anh/201312/53138.vnd
    VietnamDefence - Bộ Quốc phòng Anh đã công bố hình ảnh chính thức của tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đường đạn (SSBN) tương lai Successor Submarine.

    [​IMG]

    Tàu được phát triển theo chương trình Successor Submarine bởi nhà thầu chính ВAE Systems Maritime-Submarines từ năm 2011. Tàu ngầm mới sẽ thay thế 4 SSBN Vanguard hiện có của Anh.

    Hiện nay, Anh dự kiến đóng 3-4 tàu Successor để đưa vào sử dụng từ năm 2028. Việc thiết kế tàu đang được liên danh Future Submarine với sự tham gia của các cơ quan thiết kế của Bộ Quốc phòng Anh và các công ty BAE Systems, Bab**** và Rolls-Royce tiến hành.

    Dự kiến, mỗi tàu Successor Submarine sẽ có một khoang tên lửa hợp tác với Mỹ phát triển Сommon Мissile Сompartment với 12 giếng phóng tên lửa, nhưng mỗi tàu ngầm Anh sẽ chỉ được trang bị 8 tên lửa Trident II D5 (hoặc tên lửa sẽ thay thế loại này sau năm 2042 года) với tổng số đầu đạn không quá 40.

    Dự án Successor Submarine dựa trên các bản vẽ thiết kế của Derived Submarine, một thiết kế SSBN hoàn toàn mới có sử dụng một số công nghệ của tàu ngầm hạt nhân lớp Astute đang đóng.

    Successor Submarine có lượng giãn nước gần 17.000 tấn, được trang bị lò phản ứng hạt nhân thế hệ mới PWR-3. Các điểm khác biệt cấu trúc là SSBN mới sử dụng cánh lái hình chữ Х, cũng như tháp tàu kiểu mới.
  10. macay3

    macay3 LSVH - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.931
    Đã được thích:
    1.543
    Máy bay ko người lái Taranis vượt qua thử nghiệm ngoài mong đợi

    [​IMG]

    Máy bay tối mật Taranis, được đặt tên theo vị thần sấm của người Celtic, là "đỉnh cao kỹ thuật Anh". Taranis là sản phẩm của sự hợp tác giữa Bộ Quốc phòng Anh với BAE Systems, Rolls-Royce, QinetiQ và GE Aviation. Máy bay không người lái này có giá trị 302 triệu USD, được chính phủ cùng ngành công nghiệp quốc phòng Anh tài trợ.

    Taranis được giới thiệu lần đầu vào năm 2010, sau đó được giữ bí mật. Nó được cho là có vận tốc lớn hơn vận tốc âm thanh và là hình mẫu đầu tiên cho chiến đấu cơ không người lái tàng hình ở Anh. Dự kiến quân đội Anh sẽ đưa Taranis vào sử dụng từ năm 2030.

    http://uk.reuters.com/video/2014/02...st-flight-e?videoId=276732358&videoChannel=76

Chia sẻ trang này