1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Anh Quốc

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi hinado, 01/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xanh247

    xanh247 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2012
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    169
    Nghe đồn vỏ xe tăng M1 là do Mẽo học của Anh, thiết trạm vũ trụ quốc tế họ phải học Ngố dù tiện nghi không bằng nhưng rất khoa học, súng AK tốt hơn khẩu súng trường của Anh quốc
  2. longmuonhieu

    longmuonhieu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/07/2013
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    232
    về cái khoảng tầu ngầm thì Anh là vô đối
  3. nobita1102

    nobita1102 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    5.394
    Đã được thích:
    655
    Nhưng người Pháp lại làm vua nước Anh :)
    hk111333 thích bài này.
  4. TrungTuong

    TrungTuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    717
    Radar anten mạng pha cho Typhoon
    Công ty BAE Systems (Anh) sắp tới sẽ lắp radar anten mạng pha chủ động Captor-E cho tiêm kích Typhoon.

    [​IMG]
    Typhoon (Eurofighter)
    Việc thử nghiệm máy bay với radar mới được ấn định trong năm nay bên trên biển Ireland ở Wharton, Lancashire, nơi có trung tâm thử nghiệm của BAE Systems.
    Việc lắp đặt radar lên máy bay đã bắt đầu. Để thử nghiệm, sẽ sử dụng tiêm kích thử nghiệm Typhoon IPA5. Sau đó, tham gia thử nghiệm sẽ có thêm Typhoon IPA8 mà việc chuẩn bị đang tiến hành ở Đức. Ngoài ra, Không quân Anh cũng đã dành 1 tiêm kích trong biên chế thường trực để thử radar mới.
    Trước khi lắp radar, Typhoon IPA5 sẽ được cân bằng lại vì Captor-E nặng hơn mọt chút so với radar xung-Doppler quét cơ khí Captor đang sử dụng. Theo ông Mark Bowman, phi công thử nghiệm của BAE Systems, trong quá trình thử nghiệm, radar sẽ được kiểm tra về khả năng phát hiện và bám mục tiêu bay, cũng như trao đổi dữ liệu với các hệ thống trên khoang của máy bay.
    Dự kiến, việc thử nghiệm radar mới trên máy bay sẽ tiến hành trong gần 1 năm, sau đó Captor-E sẽ được đưa vào sản xuất. Các khách hàng sử dụng Typhoon sẽ được chào bán radar anten mạng pha chủ động với tên gọi Radar 1 Plus.
    Việc phát triển radar anten mạng pha chủ động cho Typhoon do công ty Selex của Italia tiến hành từ năm 2010. Ban đầu, đã dự định thử radar trên máy bay vào cuối năm 2013, nhưng thời hạn này đã bị lùi lại. Vào giữa năm 2014, liên danh Eurofighter sản xuất Typhoon dự định ký với các nước sử dụng máy bay này hợp đồng sản xuất loạt Captor-E.
    Các quốc gia sử dụng Typhoon chủ yếu là Anh, Đức, Italia và Tây Ban Nha. Ngoài ra, máy bay này còn được bán sang Áo, Oman và Saudi Arabia.
    Nguồn: Jane’s, Lenta, 18.2.2014.
    http://vietnamdefence.com/Home/tintuc/thegioi/Radar-anten-mang-pha-cho-Typhoon/20142/53414.vnd
  5. TrungTuong

    TrungTuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    717
    Hồi sinh tiêm kích tàng hình tuyệt mật của Anh
    Công ty ВАЕ Systems nhớ lại chương trình FOAS/DPOC.

    [​IMG]
    Ngày 18/2/2014, tại cơ sở của công ty ВАЕ Systems ở Warton, tỉnh Lancashire, Anh đã phát hiện maket toàn cỡ của một máy bay chiến đấu tương lai từng được phát triển theo chương trình FOAS (Future Offensive Air System) trong thập niên 1990 và bị đình chỉ năm 2005.
    Maket này đã được dùng để đo độ bộc lộ radar, còn bản thân máy bay chiến đấu này lẽ ra sẽ phải thay thế các máy bay tiêm kích-bom Tornado GR.4 của Không quân Hoàng gia Anh từ năm 2017. Sau đó, chương trình đã được đổi tên thành DPOC (Deep and Persistent Offensive Capability) và chấm dứt hẳn vào năm 2010.
    Hiện nay, công ty đang phát triển máy bay không người lái tiến công Taranis có tầm bay xuyên lục địa và khả năng sử dụng vũ khí không đối đất và không đối không chính xác cao. Chương trình này sẽ là chương trình kế thừa FOAS.
    Có thể kinh nghiệm có được khi phát triển mô hình toàn cỡ FOAS sẽ có ích để hoàn thiện F-35 vốn sẽ thay thế Tornado, cũng như để phát triển công nghệ tàng hình cho Taranis.
    Trong quá trình thực hiện chương trình FOAS, ВАЕ Systems đã phân tích hơn 30 mô hình khí động máy bay khác nhau.
    By VNH
    Nguồn: The Aviationists, 25.2, eurasian-defence, MP, 26.2.2014.
    http://vietnamdefence.com/Home/tint...h-tang-hinh-tuyet-mat-cua-Anh/20142/53443.vnd
  6. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.876
    Đã được thích:
    17.402
    Tàu ngầm siêu hiện đại của Ăng lê thế này thì ngại quá :))
    suhomang thích bài này.
  7. imagic2

    imagic2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/04/2015
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    2.026
    Tàu ngầm Anh coi mòi cùi mía vãi...

    http://soha.vn/quan-su/gap-van-de-t...ang-mang-lo-den-tai-nga-20150504133702239.htm

    Theo tờ Express, Hải quân Anh hiện chỉ còn duy nhất 1 tàu ngầm hạt nhân có thể thực hiện nhiệm vụ tuần tra.

    Trong 5 chiếc tàu ngầm còn lại, 4 chiếc đang phải lưu lại cảng để bảo dưỡng định kỳ, còn chiếc thứ 5 gặp phải một loạt các vấn đề.

    Hải quân Anh cần có 6 tàu ngầm tấn công lớp Astute, với chi phí đóng 1 tỷ bảng Anh mỗi chiếc.

    Tuy nhiên, quá trình chế tạo đã gặp phải nhiều trì hoãn. Sau 15 năm, mới chỉ có 2 chiếc được đưa vào biên chế, khiến cho Hải quân Anh phải tiếp tục duy trì 4 chiếc tàu ngầm lớp Trafalgar già cỗi.

    Do đã hơn 30 năm tuổi nên những con tàu này đòi hỏi phải được bảo dưỡng liên tục.
  8. imagic2

    imagic2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/04/2015
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    2.026
    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-...-thuc-trang-bi-tham-cua-tau-ngam-anh-3268814/
    Cựu thủy thủ Hải quân Hoàng gia William Mc Neill đăng trên trang WikiLeaks bản báo cáo nói rằng hạm đội Anh đang trong tình trạng xuống dốc không phanh, tính trạng an ninh, an toàn của cơ sở hạt nhân rất đáng lo ngại bởi không được bảo vệ đúng cách.

    Mc Neill viết, "Bất kỳ kẻ khủng bố hoặc kẻ tâm thần nào cũng có thể thâm nhập vào các căn cứ tàu ngầm hay cơ sở hạt nhân", nhiều thiết bị kỹ thuật hư hỏng lâu dài mà không được thay thế hay sửa chữa, thậm chí khoang tên lửa của tàu ngầm còn được dùng làm phòng tập thể thao.

    William Mc Neill đăng trên website WikiLeaks bản báo cáo dài 18 trang về những điều mắt thấy tai nghe khi phục vụ trong Hải quân Hoàng gia. Theo ông, bộ phận an ninh tại các cơ sở hạt nhân của vương quốc Anh hoạt động rất tồi tệ, và thâm nhập vào đó còn dễ hơn so với vào "đa số các hộp đêm".
  9. Bat_Lo_Quan

    Bat_Lo_Quan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    235
    Hết Tornado Đức “mù đêm”, đến Typhoon Anh dễ “va đụng”
    (Vũ khí) - Theo tin mới nhất, các máy bay chiến đấu của Anh không được trang bị một hệ thống thiết bị rất quan trọng để tránh va chạm đáng tiếc trên không.
    Anh hiện đang điều động các máy bay chiến đấu Eurofighter Typhoon và Tornado tham gia vào chiến dịch không kích các cứ điểm của tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" IS ở Syria và Iraq, trong khuôn khổ chiến dịch quân sự của Liên minh 64 nước phương Tây do Mỹ lãnh đạo.

    Theo tuyên bố mới của Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon, nước này đã gửi thêm 8 máy bay quân sự tới căn cứ Akrotiri của mình tại đảo Síp, nằm ở phía đông Địa Trung Hải, cách bờ biển Syria trên dưới 200km, tăng gấp đôi lực lượng tấn công vào các mục tiêu IS.

    Theo tờ báo Anh “Independent” số ra hôm Chủ nhật (Independent on Sunday) ngày 14-1, hầu hết các máy bay chiến đấu của Không quân Hoàng gia Anh không được trang bị hệ thống cảnh báo va chạm với máy bay khác trên không (TCAS), dẫn đến khả năng xảy ra sự cố trên không là rất cao.

    Số liệu Bộ Quốc phòng Anh mà ấn phẩm này trích dẫn cho biết, không có chiếc nào trong số 130 máy bay chiến đấu Eurofighter Typhoon của Anh được trang bị hệ thống TCAS. Đồng thời, chỉ có gần một nửa trong số 90 chiếc máy bay Tornado được trang bị hệ thống này.

    [​IMG]
    Chiến đấu cơ Eurofighter Typhoon của Anh không được trang bị hệ thống TCAS

    Ngoài ra, không quân Hoàng gia Anh cũng mới mua bổ sung một số máy bay tiêm kích tàng hình thế hệ 5 của Mỹ, phiên bản cất cánh trên đường băng ngắn và hạ cánh thẳng đứng F-35B, cũng không được trang bị các hệ thống cảnh báo va chạm trên không.

    Do đó, các chiến đấu cơ Eurofighter Typhoon và Tornado của Anh khi tham gia các chiến dịch không kích rất dễ bị va chạm với các máy bay khác hoặc trong cùng một phi đội.

    Đây không phải là lần đầu tiên các chiến đấu cơ phương Tây bị phát hiện có lỗi kỹ thuật trong khi tham dự các hoạt động quân sự ở Iraq và Syria. Mới hồi tuần trước, máy bay trinh sát Tornado Đức cũng bị phát hiện một trục trặc kỹ thuật khiến chúng không thể thực hiện các chuyến bay vào ban đêm.

    Vào hồi giữa tháng 12 năm ngoái, Đức đã điều hai máy bay trinh sát Tornado sang tham gia nhóm không quân của NATO, đóng ở căn cứ không quân Incirlik của Thổ Nhĩ Kỳ. Tiếp sau đó, vào đầu tháng 1-2016, không quân nước này tiếp tục điều thêm 4 chiếc nữa tham gia chiến dịch chống khủng bố IS.

    Sáu chiếc máy bay này sẽ tham gia hỗ trợ chiến dịch không kích chống khủng bố của liên quân 64 nước do Mỹ đứng đầu. Chúng được trang bị thiết bị do thám, thiết bị giám sát hồng ngoại tiên tiến và có khả năng chụp ảnh hồng ngoại có độ phân giải cao, cả ban đêm và trong thời tiết xấu.

    [​IMG]
    Máy bay trinh sát Tornado của Đức chỉ trinh sát được vào ban ngày

    Tờ Bild của Đức cho biết, đèn buồng lái phi công mới trên 6 chiếc Tornado của quân đội nước này, đang thực hiện nhiệm vụ tiến hành các chuyến bay do thám trên bầu trời Syria và Iraq có mức ánh sáng quá lớn, khiến các phi công chói mắt đến nỗi không thể hoạt động ban đêm.

    Vấn đề về đèn chiếu sáng buồng lái của Tornado bắt đầu xuất hiện ngay sau khi máy bay được tái trang bị bằng phần mềm mới là ASSTA-3. Do đó, Tornado chỉ có thể tiến hành các phi vụ trinh sát các mục tiêu của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS dưới ánh sáng ban ngày.

    Tuy nhiên, không quân Đức cho rằng, đây là một lỗi kỹ thuật không lớn và lực lượng bảo đảm kỹ thuật của họ sẽ nhanh chóng khắc phục trong vài tuần nữa. Lỗi này cũng không ảnh hưởng lớn đến hoạt động không kích chống IS, bởi các máy bay cũng không cần thiết phải bay đêm.

    Tuy nhiên, truyền thông Đức cho rằng, mặc dù lỗi không lớn nhưng nó thể hiện sự chuẩn bị thiếu nghiêm túc trong quá trình nâng cấp máy bay của không quân nước này. Rõ ràng là trong quá trình thử nghiệm, không quân Đức đã không hề bay thử chuyến nào vào ban đêm nên mới không phát hiện được lỗi này.
    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/het-tornado-duc-mu-dem-den-typhoon-anh-de-va-dung-3298865/
  10. Bat_Lo_Quan

    Bat_Lo_Quan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    235
    Siêu hạm Type 45 của Anh "đắt nhưng không xắt ra miếng"
    Cập nhật lúc: 15:41 01/02/2016
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    TIN LIÊN QUAN
    [​IMG]
    Theo dõi 1.000 lính Hải quân Đánh bộ Nga tập trận

    Giải mã kiểu ngụy trang ngược đời của Hải quân Anh
    (Kiến Thức) - Dù được xem là siêu chiến hạm tốt nhất thế giới nhưng các tàu khu trục Type 45 của Anh lại không có đủ điện để tác chiến trên biển.
    Hãng thông tấn Sputnik đưa tin cho hay, các siêu tàu khu trục Type 45 của Hải quân Hoàng gia Anh đang phải đối mặt với hàng loạt vấn đề sau 7 năm đưa vào hoạt động. Và để chúng có thể tiếp tục hoạt động, hiện đại hóa là giải pháp duy nhất nhưng với giá không hề rẻ.
    Hiện tại Hải quân Hoàng gia Anh đang có trong biên chế 6 chiếc khu trục Type 45 với giá trị mỗi chiếc lên tới hơn 1 tỷ bảng Anh. Và số tiền để nâng cấp toàn bộ sáu tàu này sẽ là gánh nặng mới đối với ngân sách của chính phủ Anh.
    [​IMG]
    Tàu khu trục Type 45 không thật sự tốt như những gì Hải quân Hoàng gia Anh mong đợi


    Các tàu khu trục Type 45 thường xuyên phải đối mặt với sự cố từ hệ thống điện. Một phần do hệ thống phát điện không đủ cho cả con tàu, khi mà toàn bộ hệ thống năng lượng của Type 45 chỉ đủ để con tàu hoạt động nhưng lại không đủ khi nó tham chiến trong một cuộc hải chiến thực sự. Điều này được phát hiện khi tàu khu trục Dauntless - một trong sáu tàu lớp Type 45 gặp sự cố về động cơ trong đợt tập trận của hải quân vào năm 2014.
    Bộ Quốc phòng Anh lúc đó tuyên bố rằng vấn đề trên không đáng lo ngại. Tuy nhiên giờ đây tình hình trở nên nghiệm trọng hơn khi việc thiếu năng lượng có thể dẫn tới hậu quả tai hại cho toàn bộ thủy thủ đoàn trên các tàu Type 45.
    Hải quân Hoàng gia Anh đang tìm cách nâng cấp máy phát điện diesel của các tàu khu trục Type 45 nhằm phục hồi toàn bộ khả năng hoạt động của con tàu trong đó bao gồm cả hệ thống động cơ đẩy. Một số nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Anh tiết lộ nhiều kỹ sư hàng hải cho rằng chỉ có một cách duy nhất cắt một mảng thân tàu để bổ sung thêm máy phát điện mới.
    [​IMG]
    Bộ Quốc phòng Anh sẽ phải chi thêm hàng trăm triệu bảng Anh nữa để các tàu Type 45 có thể hoạt động hết khả năng của mình.
    Và để duy trì sức mạnh trên biển của mình, London buộc phải tiến hành nâng cấp một phần biên đội tàu khu trục Type 45 trong khi đó những chiếc còn lại vẫn phải hoạt động bình thường. Theo kế hoạch quá trình nâng cấp chiếc Type 45 đầu tiên sẽ diễn ra vào đầu năm 2019.
    Tất nhiên là cho tới hiện tại Bộ Quốc phòng Anh vẫn chưa công bố chi phí để nâng cấp các tàu khu trục Type 45, nhưng theo một sĩ quan Hải quân Hoàng gia Anh để có thể tái nâng cấp một chiếc Type 45 Hải quân Hoàng gia Anh cần tới từ vài chục triệu cho đến gần 100 triệu bảng Anh.
    Tàu khu trục Type 45 được Hải quân Hoàng gia Anh đưa vào trang bị chiếc đầu tiên mang tên Daring vào năm 2009. Theo kế hoạch ban đầu London muốn mua số lượng lớn lớp tàu khu trục này nhưng do chi phí đóng mới ngày càng tăng cao nên Hải quân Hoàng gia Anh chỉ có thể đưa vào trang bị 6 chiếc.
    http://kienthuc.net.vn/tin-tuc-quan...-anh-dat-nhung-khong-xat-ra-mieng-630444.html
    --- Gộp bài viết: 02/02/2016, Bài cũ từ: 02/02/2016 ---
    Xe tank Challenger bị AT cũ bắn thủng giáp, máy bay Typhoon gặp trục trặc liên tục, hải quân ko có khả năng săn ngầm, tàu ngầm Asute mắc lưới đánh cá, nay tới tàu khu trục Type 45 ko có đủ điện hoạt động, Anh giờ chỉ còn là 1 hòn đảo nhỏ

Chia sẻ trang này