1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự các quốc gia Nam Mỹ

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Jake_2.0, 11/04/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Argentine mua hụt Mirage F.1
    9:48 PM, 05/03/2014, Views: 0 | By PM
    VietnamDefence - London đã ép buộc Madrid từ chối bán tiêm kích đồ cũ Mirage F.1 cho Argentine.
    [​IMG]
    Mirage F.1M của Không quân Tây Ban Nha
    Một trong những lý do đổ vỡ thương vụ bán tiêm kích Mirage F.1 từ biên chế của Không quân Tây Ban Nha cho Không quân Argentine là áp lực của Anh, quốc gia từng cung cấp nhiều linh kiện cho các máy bay này.

    Theo Infodefensa, London đã lo ngại là Argentina, quốc gia đã từng xung đột quân sự với Anh trong những năm 1980 xung quanh quần đảo Malvinas (Falklands), sẽ tiếp cận được công nghệ của Anh, cụ thể là các hệ thống phòng vệ máy bay.

    El Confidencial Digital cho hay, Anh đã gây áp lực với Tây Ban Nha nhằm phá vỡ hợp đồng này mặc dù kinh phí mua sắm đã được Argentine đã dự trù trong ngân sách của mình. London đã đòi việc bán máy bay không được bao gồm các linh kiện và hệ thống do Anh sản xuất mà không có chúng thì khả năng chiến đấu của máy bay sẽ giảm mạnh.

    Đây là một trong những nguyên nhân chính hủy bỏ thỏa thuận sơ bộ.

    Không quân Tây Ban đã loại bỏ những tiêm kích bom Mirage F.1M cuối cùng vào tháng 6/2013 sau 38 năm sử dụng. Mùa hè năm 2013, Tổng thống Argentine Christina Fernandes de Kirchner đã phê chuẩn hợp đồng mua 22 máy bay chiến đấu mà Không quân Tây Ban Nha loại bỏ trị giá 220 triệu USD. Tây Ban Nha cũng đã định cung cấp phụ tùng và các hệ thống tập lái huấn luyện phi công.
    Nguồn: Armstrade, 5.3.2014.

    Damen đóng 12 tàu tuần tra cho Hải quân Venezuela
    10:01 PM, 05/03/2014, Views: 0 | By PM
    VietnamDefence - Công ty Damen Shipyards Group (Hà Lan) sẽ cung cấp cho Hải quân Venezuela 12 tàu tuần tra mới.
    [​IMG]
    ginton.com

    Theo Infodefensa, hợp đồng trị giá 220 triệu euro trù tính cung cấp 6 tàu lớp Stan Patrol 4207 và 6 tàu lớp Stan Patrol 5009.

    Các tàu này sẽ được dùng để tuần tra vùng đặc quyền kinh tế của nước này ở biển Caribe và Đại Tây Dương.


    Bộ Quốc phòng Venezuela đã giao cho Hải quân thực hiện quy trình mua 6 tàu Stan Patrol 4207 và các dịch vụ đi kèm có tổng giá trị 94,82 triệu euro, cũng như 6 tàu Stan Patrol 5009 trị giá 126,11 triệu euro.

    Xưởng đóng tàu sẽ đóng các tàu này không được nêu tên, nhưng nhiều khả năng đó là DAMEX Shipbuilding and Engineering ở Santiago de Cuba ở Cuba.

    Công ty Cuba đang thực hiện đơn đặt hàng của Hải quân Venezuela mua 4 tàu vận tải đa năng lớp Damen Stan Lander 5612, cũng như cung cấp phụ tùng cho 7 tàu tuần tra mà hãng đóng tàu hải quân UCOCAR (Unidad Coordinadora de los Servicios de Carenado de la Armada) ở Puerto Cabello đóng cho Hải quân Venezuela.

    Dư luật ngân sách 2014 của Venezuela trù tính đóng tại Cuba các tàu tuần tra mới lớp Damen Stan Patrol 4207 và Damen Stan Patrol 5009 tổng trị giá 1,8 tỷ bolivar.
    Lục quân Brazil sắm RBS 70
    10:12 PM, 05/03/2014, Views: 0 | By VNH
    VietnamDefence - Công ty Saab (Thụy Điển) đã ký với Lục quân Brazil hợp đồng bán hệ thống tên lửa phòng không mang vác RBS-70.
    [​IMG]
    RBS 70 (militaryparitet.com)

    Lục quân Brazil mua các tên lửa này để bảo vệ các mục tiêu chiến lược trên lãnh thổ Brazil. RBS-70 dùng để bảo đảm phòng không tầng thấp cho Brazil tại giải vô định bóng đá thế giới năm 2014 và Olympics mùa hè năm 2016.

    Theo Saab, hợp đồng này trị giá 80 triệu krone Thụy Điển (12,35 triệu USD) và bao gồm việc cung cấp các bệ phóng mang vác, tên lửa và thiết bị liên quan. RBS 70 sẽ nhận thông tin mục tiêu từ các radar 3 tọa độ SABER M60 và BRADAR.

    Lục quân Brazil dự định mua 16 bệ phóng RBS-70 lắp trên bệ ba chân, một số tên lửa biến thể Mk.2, 6 thiết bị tập, cũng như các máy ngắm đêm, thiết bị thử, phương tiện bảo dưỡng và phụ tùng.

    RBS 70 sẽ được chuyển giao thành hai đợt. Đợt 1 được bàn giao 4 tháng sau khi ký hợp đồng, đợt 2 sau 12 tháng. Số vũ khí này sẽ được trang bị cho cụm pháo phòng không và Trường Pháo phòng không và pháo tàu EsACosAAe.

    Saab đang sản xuất hệ thống tên lửa phòng không mặt đất RBS-70 và biến thể nâng cấp của nó là RBS-70 NG.

    RBS-70 dùng để tiêu diệt mục tiêu bay thấp, có thể dùng ở biến thể mang vác, lắp trên xe bánh lốp và bánh xích, trên tàu thủy.

    Ở biến thể cơ sở, hệ thống gồm 1 cơ cấu phóng lắp trên giá ba chân, tên lửa phòng không trong ống phóng, cơ cấu ngắm. RBS-70 NG dùng tên lửa BOLIDE có tầm bắn hiệu quả 8 km, độ cao tác chiến hơn 5 km.

    Đến nay, Saab đã cung cấp hơn 1.600 hệ thống RBS-70 và hơn 17.000 tên lửa sang 19 nước.

    Lục quân Brazil hiện còn có các hệ thống tên lửa phòng không mang vác Igla-S của Nga, pháo phòng không tự hành 35 mm Gepard-1А2, pháo phòng không kéo 40 mm Bofors L/70 và 35 mm Oerlikon GDF-001, số này sẽ được hiện đại hóa. Dự kiến, sắp tới, Brazil sẽ trang bị cả các hệ thống pháo/tên lửa phòng không Pantsir-S1 của Nga.
  2. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.434
    Đã được thích:
    3.358
    Bác lượm ở đâu cái trang viết linh tinh thế? Chẳng có T-72, BTR-80, Buk, S-125 Pechora...tên lửa Roland thì gọi là pháo cao xạ tự hành, xe bọc thép chiến đấu thì gọi là máy bay Dragoon 300 LFV2...bó tay.
  3. TrungTuong

    TrungTuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    717
    Brazil đóng tàu sân bay mới
    8:39 PM, 13/03/2014, Views: 0 | By PM
    VietnamDefence - Brazil dự định trong mấy năm tới bắt đầu đóng một tàu sân bay mới, Bộ trưởng Quốc phòng Brazil Celso Amorim cho biết.

    [​IMG]
    Tàu sân bay NAe São Paulo (A12) (jeffhead.com)
    Theo ông Celso Amorim, kế hoạch đóng tàu sân bay mới đang được nghiên cứu, nhưng tàu tàu sân bay mới đầu tiên sẽ ra đời ít nhất sau 15 năm nữa.
    Tàu sân bay tương lai sẽ được đóng tại Brazil. Để đóng tàu sân bay này, quân đội Brazil muốn sử dụng bản vẽ của một trong các thiết kế nước ngoài hiện có. Các công ty nước ngoài sẽ có thể tham gia đóng tàu sân bay. Các chi tiết khác về tàu sân bay tương lai của Brazil không được nói rõ.
    Hiện nay, Hải quân Brazil được trang bị 1 tàu sân bay São Paulo (nguyên là tàu sân bay Foch của Pháp) lớp Clemenceau. Tàu này được khởi đóng vào năm 1957, vào biên chế Hải quân Pháp vào năm 1963 và được bán cho Brazil vào năm 2000. Tàu có chiều dài 265 m, chiều rộng 51,2 m và lượng giãn nước 33.700 tấn. Tàu có thể chạy với tốc độ đến 30 hải lý/h, cự ly hành trình 7.000 hải lý.
    Tàu sân bay São Paulo được trang bị 2 ụ pháo phòng không Bofors L60 40 mm, 5 súng máy 12,7 mm và 2 bệ phóng tên lửa phòng không Crotale EDIR. Đội máy bay trên tàu sân bay gồm 39 phương tiện bay: 22 máy bay và 17 trực thăng.
    Nguồn: AFP, Lenta, 12.3.2014.
    http://vietnamdefence.com/Home/tintuc/thegioi/Brazil-dong-tau-san-bay-moi/20143/53503.vnd
  4. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Brazil sản xuất Igla-S
    7:13 AM, 15/03/2014, Views: 997 | By VNH
    VietnamDefence - Brazil dự định tiến hành sản xuất các hệ thống tên lửa phòng không mang vác 9K338 Igla-S, Tổng giám đốc Viện thiết kế KBM Kolomna, ông Valery Kashin cho biết.
    [​IMG]
    Igla-S (blacknovember.at.ua)
    Theo ông Kashin, các hệ thống tên lửa này sẽ được xuất khẩu sang các nước thứ ba. Ngoài ra, Brazil cũng đã quan tâm đến khả năng sản xuất các hệ thống pháo-tên lửa phòng không Pantsir.

    Tháng 10/2013, Bộ Quốc phòng Brazil đã ký với công ty Rosoboronoexport biên bản ghi nhớ, trên cơ sở đó có thể ký hợp đồng bán Pantsir-S1 và Igla-S. Trị giá thương vụ có thể ký với Brazil có thể là gần 1 tỷ USD.

    Trước đó, có tin hợp đồng bán các hệ thống tên lửa phòng không này có thể ký trước giữa năm 2014.

    Các hệ thống tên lửa phòng không mang vác Igla có trong trang bị của Brazil đã gần 20 năm. Hợp đồng đầu tiên bán các hệ thống này được ký vào năm 1994. Theo hợp đồng, Nga đã chuyển giao cho Brazil 112 tên lửa và 56 bệ phóng. Tại thời điểm đó, đây là hơp đồng xuất khẩu đầu tiên Nga bán hàng quân sự cho Brazil.
  5. TrungTuong

    TrungTuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    717
    Cuba, Pháp nhất trí mở chương mới trong quan hệ hai nước
    (TTXVN/Vietnam+)
    [​IMG]
    Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius (giữa) phát biểu tại Đại sứ quán Pháp ở La Habana. (Nguồn: AFP/TTXVN)

    Ngày 12/4, Chủ tịch Cuba Raul Castro đã tiếp Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius tại thủ đô La Habana ngay sau khi người đứng đầu ngành ngoại giao Pháp đến thăm chính thức hòn đảo xinh đẹp tại Caribe này nhằm tăng cường mối quan hệ giữa hai nước.
    Phát biểu trước báo giới sau cuộc gặp với Chủ tịch Castro, Ngoại trưởng Fabius cho biết đây chuyến thăm Cuba đầu tiên sau 31 năm của người đứng đầu ngành ngoại giao Pháp đồng thời cũng mở ra một chương mới trong quan hệ giữa hai nước.
    Ông Fabius cũng bày tỏ sự vui mừng của Pháp đối với sự tham gia trong quá trình phát triển của Cuba và cho biết có nhiều lĩnh vực mà hai nước có thể hợp tác như năng lượng, du lịch, nông nghiệp, giáo dục và văn hóa.
    Ông Fabius cũng ca ngợi vai trò của Cuba trong quá trình đàm phán hòa bình giữa chính phủ Colombia và Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC) và sự đóng góp của Cuba đối với thành công của hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng các quốc gia Mỹ Latinh và Caribe (CELAC) hồi tháng 1 vừa qua tại La Habana.
    Ông Fabius cũng cho biết Pháp sẽ cử đại diện của chính phủ tham dự Hội chợ quốc tế về du lịch tại La Havana vào tháng 5 tới.
    Trong khuôn khổ chuyến thăm Cuba, Ngoại trưởng Pháp có kế hoạch gặp ************* La Habana Jaime Ortega cũng như đại diện các doanh nghiệp Pháp tại Cuba và một số lãnh đạo dân sự./.
  6. TrungTuong

    TrungTuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    717
    Venezuela kêu gọi tôn trọng và bảo vệ lợi ích người dân
    (TTXVN/Vietnam+)
    [​IMG]
    Ngoại trưởng Venezuela Elias Jaua. (Nguồn: AFP/TTXVN)

    Công nhận Cách mạng Bolivar là mô hình phát triển được đông đảo nhân dân Venezuela ủng hộ và lên án các hành động gây bạo lực là những chủ đề chính xuyên suốt cuộc đàm phán đầu tiên vừa qua giữa Chính phủ Venezuela và nhóm đối lập nước này nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc biểu tình kéo dài suốt hai tháng qua.
    Cuộc đàm phán diễn ra tại Dinh tổng thống Venezuela ở thủ đô Caracas với sự tham dự của Ngoại trưởng Elias Jaua, Chủ tịch Quốc hội Diosdado Cabello, Phó Tổng thống phụ trách Kinh tế Rafael Ramirez cùng các thành viên của Đảng Đoàn kết Dân chủ (MUD) đối lập và Thống đốc bang Anzoategui, ông Aristobulo Isturiz.
    Hai bên đã nhất trí thỏa thuận sẽ bảo vệ ý chí và nguyện vọng của người dân Venezuela trên cơ sở nhấn mạnh những thành tựu của Cách mạng Bolivar nhằm thay đổi đất nước.
    Ngoại trưởng Jaua đã hối thúc phe đối lập nước này thiết lập một chương trình thảo luận dựa trên cơ sở công nhận nguyện vọng của người dân Venezuela, những người đã lựa chọn Cách mạng Bolivar trong các cuộc bầu cử tại quốc gia Nam Mỹ này trong 15 năm qua.
    Theo ông Jaua, việc không tôn trọng nguyện vọng của người dân chính là vấn đề gốc rễ dẫn tới những bất đồng hiện nay.
    Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội Cabello kêu gọi phe đối lập chấm dứt hành động bạo lực và cùng ngồi vào bàn đàm phán để tìm giải pháp hòa bình cho những vấn đề tranh chấp giữa hai bên.
    Ông đồng thời mong muốn nhóm đối lập cùng tham gia Ủy ban sự thật do Chính phủ khởi xướng để làm rõ tình trạng bạo lực bùng phát từ ngày 12/2 qua.
    Trong khuôn khổ cuộc đối thoại này, Thống đốc Isturiz bày tỏ quan điểm rằng cuộc đối thoại giữa các thành viên Chính phủ và các chính đảng đối lập cần diễn ra trung thực, thẳng thắn và dân chủ.
    Ông lên án các vụ biểu tình bạo lực do thế lực thù địch kích động, phá hủy loạt tài sản đất nước, khiến nhiều cơ sở giáo dục phải ngừng hoạt động và cản trở cuộc sống của người dân.
    Phó Tổng thống Ramirez nêu rõ cuộc cách mạng do cố Tổng thống Hugo Chavez khởi xướng đã đem lại cho người dân Venezuela một tương lai dân chủ và độc lập. Nhờ sự dẫn đường của Cách mạng Bolivar, Venezuela đã khôi phục ngành công nghiệp dầu mỏ đáp ứng nhu cầu và lợi ích nhân dân, giảm tỷ lệ đói nghèo và thất nghiệp thông qua mô hình kinh tế xã hội chủ nghĩa.
    Ông tỏ ý tin tưởng rằng trong khuôn khổ cuộc đối thoại này, Chính phủ và phe đối lập sẽ cùng đưa Venezuela phát triển, hướng tới những chân trời mới.
    Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã lên tiếng ủng hộ cuộc đối thoại tại Venezuela và tỏ ý hy vọng rằng các bên liên quan sẽ sớm đạt được giải pháp hòa bình nhằm vượt qua những thách thức hiện nay.
    Từ ngày 12/2, tại Venezuela diễn ra nhiều cuộc biểu tình bạo lực do các lực lượng cực hữu đối lập phát động để phản đối tình trạng mất an ninh, lạm phát cũng như nạn khan hiếm hàng hóa.
    Theo thống kê mới nhất, đã có ít nhất 41 người thiệt mạng và hơn 600 người bị thương trong các cuộc biểu tình bị những phần tử quá khích kích động để gây bạo loạn./.
  7. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Lính thủy đánh bộ Venezuela chọn thiết giáp Trung Quốc
    Cập nhật lúc: 17:18 23/07/2014 (GMT+7)
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    (Kiến Thức) - Quân đội Venezuela sẽ sớm được trang bị các mẫu xe thiết giáp đổ bộ VN18 và pháo tự hành VN16 do Trung Quốc sản xuất.
    Mạng FAV Venezuela cho biết, lực lượng thủy quân lục chiến nước này sẽ có được xe thiết giáp đổ bộ VN18, pháo tự hành VN16 cùng nhiều vũ khí trang bị khác do Trung Quốc sản xuất. Những vũ khí này sẽ được cung cấp theo khuôn khổ hợp tác do Venezuela và Công ty Công nghiệp phương Bắc Trung Quốc (NORINCO) ký.
    Tuy nhiên, mạng này không tiết lộ số lượng xe VN16 và VN18 mà lực lượng thủy quân lục chiến Venezuela mua, cũng như thời gian bàn giao cụ thể. Nhưng những bức ảnh mà trên mạng đề cập đến cho thấy, các trang bị kỹ thuật này đang trong giai đoạn sản xuất.
    [​IMG]
    Xe thiết giáp đổ bộ đường biển VN18.
    Theo một số nguồn tin, hợp đồng vũ khí này trị giá 500 triệu USD. Ngoài những vũ khí trên, công ty Trung Quốc còn có kế hoạch cung cấp cho Venezuela xe thiết giáp đổ bộ VN1, pháo phản lực phóng loạt SR-5 (lắp module ống phóng cỡ 122mm và 200mm), pháo cối tự hành cỡ 81mm và 120mm…
    Xe chiến đấu đổ bộ đường biển VN18 là biến thể xuất khẩu của mẫu ZBD-05 được NORINCO nghiên cứu từ năm 2006 cho Hải quân Trung Quốc.
    NORINCO cho biết, VN18 được trang bị tháp pháo 2 người lắp pháo cao tốc 30mm và súng máy đồng trục 7,62mm cùng tên lửa chống tăng HJ-73. Xe được trang bị động cơ diesel cung cấp công suất 1.176kW khi bơi và 440kW khi hoạt động trên bộ, tốc độ tối đa đạt được 65km/h.
    Còn VN16 là biến thể xuất khẩu của pháo tự hành chi viện hỏa lực trực tiếp ZTL-05 với pháo 105mm có thể phóng tên lửa chống tăng qua nòng.
  8. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Ba máy bay C-295 phục vụ trong Không quân VN năm 2015
    (Quốc phòng Việt Nam) - Không quân Việt Nam sẽ đưa vào vận hành 3 chiếc máy bay vận tải quân sự C-295 của châu Âu vào năm 2015.
    [​IMG]
    Máy bay vận tải quân sự C-295 sẽ tăng cường đáng kể năng lực không vận cho Không quân Việt Nam trong vài năm tới.
    Ba máy bay vận tải C-295 mà Không quân Việt Nam đã đặt hàng từ công ty Airbus Defence Space (DS) đã được lên kế hoạch đưa vào hoạt động từ năm 2015, IHS Jane's dẫn nguồn tin thân cận trong công ty Airbus DS cho biết hôm 23/7.
    Theo IHS Jane's, hợp đồng mua 3 máy bay vận tải quân sự C-295 từ Airbus DS đã được Việt Nam ký kết trong năm 2013 với tổng giá trị khoảng 100 triệu USD, trong đó bao gồm cả việc cung cấp phụ tùng, bảo dưỡng và huấn luyện cho lực lượng không quân. Chúng dự kiến được bàn giao trong khoảng 6 tháng.
    Được biết rằng loại máy bay này đang được bán cho Việt Nam với cấu hình cơ bản không bao gồm các hệ thống bổ sung đi kèm. IHS Jane's cho biết, chiếc máy bay C-295 đầu tiên của Việt Nam đang được chế tạo Seville, Tây Ban Nha, mặc dù các thông tin chi tiết về bản hợp đồng này vẫn chưa được tiết lộ.
    [​IMG]
    Phác họa của dân mạng về máy bay C-295 trong Không quân Việt Nam với màu sơn trắng lá cờ đỏ sao vàng nổi bật trên cánh đuôi đứng.
    Trước đó, phát biểu tại cơ sở của công ty ở Seville (Tây Ban Nha) hôm 9/6, Giám đốc kinh doanh máy bay quân sự của Airbus DS, ông Antonio Rodriguez Barberan nói rằng, Ecuador và Việt Nam là hai trong nhiều khách hàng mới, đã đặt mua 3 máy bay vận tải C-295 của Airbus DS cho mỗi nước. Trong đó, riêng Ecuador đã nhận được chiếc C-295 đầu tiên vào hôm 6/6 vừa qua, hai chiếc còn lại sẽ được tiếp tục bàn giao cho quốc gia này vào cuối năm nay.
    Mặc dù ông Barberán không tiết lộ thời điểm bàn giao máy bay C-295 đầu tiên cho Không quân Việt Nam, tuy nhiên chiếc C-295 thứ hai của Ecuador cùng chiếc đầu tiên cho Việt Nam đang trong giai đoạn lắp ráp cuối cùng cho thấy, có khả năng cao chúng ta cũng sẽ nhận được một máy bay vận tải quân sự đầu tiên của châu Âu vào cuối năm nay.
    Giám đốc Airbus DS cho cho biết rằng, trong năm 2014 công ty này nhận được các hợp đồng để cung cấp tổng cộng lên tới 20 chiếc máy bay vận tải quân sự C-295 cho các khách hàng khác nhau. Số máy bay mới được đặt hàng này đồng nghĩa với việc Airbus phải hoạt động gần như hết công suất để đáp ứng yêu cầu bàn giao của các khách hàng cho năm 2014 và 2015. Chính vì vậy, có thể tạm dự đoán rằng Không quân Việt Nam sẽ nhận thêm hai chiếc C-295 thứ hai và thứ ba vào năm tới.
  9. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.434
    Đã được thích:
    3.358
    Ôi...anh Thanh Bạch của Việt nam đây mà:P
  10. nguyenxuanphu

    nguyenxuanphu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    208
    Thế mà bác "Mua tôm" cũng nhận ra...phục lăn bác cù..cù.....

Chia sẻ trang này