1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự CHLB Đức (Deutschland)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi op2, 08/08/2015.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Công nghệ Đức tốt, nhưng thực sự có siêu tốt như quảng cáo. Bấy lâu nay chúng ta vẫn thường bị lậm truyền thông công nghệ quân sự Đức tốt nhất thế giới. Thực ra ko hẳn

    Pháo PZH-2000 thì bị cát ăn mòn như đã nói ở trên, do đó nếu gặp 1 trận bão cát thường thấy ở Trung Đông, thì siêu pháo "số 1 thế giới" của Đức sẽ bắn lệch toàn bộ, xe bọc thép Puma thì bị nước ngấm vào, nếu vậy khi đối thủ sử dụng vũ khí sinh học tổ lái chết hết. Máy bay Typhoon (thực ra Đức phải liên kết với nhiều nước) thì liên tục hư hại phần cấu trúc thiết kế, đinh tán, ghế phóng đều có vấn đề, giây truyền tốn nhiều chi phí, khó bán được, cũng ko vượt trội bất kì công nghệ nào so với các mẫu của các nước khác, thua xa cả Fap tự lực đóng Rafale và vẫn có khách hàng, Leopard 2 quảng cáo top 1 tank thế giới mọi năm, nhưng ra trận ở Syri là tan xác, tung nóc như đã đưa tin, tàu chiến nổi lớn nhất của Đức đóng sau WW2 (Type 125) lại chỉ là 1 chiếc frigate, lại cũng chỉ trang bị Harpoon của Mỹ, Đức hoàn toàn ko có công nghệ nền tảng tên lửa chống tàu, trong khi họ là người khai sinh ra tên lửa chống tàu đầu tiên (Fritz X), tên lửa PK trên tàu đó cũng phụ thuộc Mỹ (RAM). Trình độ đóng tàu chiến hiện đại Đức thua cả Nhật, Hàn, TQ, khoe có hệ thống định vị, nhìn đêm, nhắm mục tiêu chuẩn NATO, nhưng Tornado của Đức chỉ đánh được IS ban ngày, cũng gặp lỗi thiết kế tương tự Typhoon, trong khi sản xuất tiêu chuẩn EU các kiểu. Ngay cả nền tảng phòng không chủ lực, Đức cũng dựa dâm vào Mỹ, khi ko tự thiết kế sản xuất được mà phải hợp tác cùng Lockheed Martin để phát triển ra MEADS

    Đức chỉ giỏi ở 1 mảng duy nhất cho tới hiện nay đó là tàu ngầm AIP. Hiện chưa có quốc gia nào kể cả Nga, Fap, Thụy Điển, Nhật, TQ vượt qua được Đức ở mảng này, bằng chứng là chất lượng tàu ngầm Type 209-214 được xuất khẩu nhiều bán rất chạy, dĩ nhiên vì Đức có truyền thông sản xuất tàu ngầm tốt từ WWI-nay rồi, tuy nhiên anh giỏi 1 mảng ko có nghĩa anh giỏi ở tất cả.

    http://soha.vn/quan-su/phat-hien-lo...n-tiem-kich-eurofighter-20141004000647641.htm
    http://anninhthudo.vn/quan-su/e-chong-cho-eurofighter-typhoon-bi-ngung-lap-rap-o-duc/703462.antd
    http://soha.vn/quan-su/duc-ngung-ti...hter-do-bi-loi-ky-thuat-20151014092842896.htm
    http://baodatviet.vn/the-gioi/quan-...a-duc-chi-danh-duoc-is-giua-ban-ngay-3298419/
    http://soha.vn/ly-do-duc-dot-ngot-dinh-bay-hang-chuc-chien-dau-co-tornado-20161009125228179.htm
    https://vn.sputniknews.com/europe/201608202295706-xe-boc-thep-puma-khong-chiuduoc-mua/
    http://infonet.vn/duc-quyet-dinh-mua-he-thong-phong-khong-hien-dai-meads-post166387.info

    Chú ý phần lớn khí tài Đức hoặc EU nói chung (trừ Fap) đều do đám MBDA cung cấp, nhà thầu chung EU, tuy nhiên điều đó thể hiện riêng lẻ từng quốc gia lại ko thể tạo ra sản phẩm nào tốt được. VD công nghệ AAMBVR Nga có R77/37, TQ có PL-12/15, Mỹ có AIM-120C7/D, Nhật có AAM4/4B, Ấn có Astra, trong khi phải cần đến các nước có nền công nghiệp mạnh nhất EU gộp lại (MBDA) để có được 1 mẫu AAMBVR đúng nghĩa là Meteor, thành ra chúng rất đắt do quá nhiều khâu thiết kế, sản xuất ở nhiều quốc gia, nguyên vật liệu đối với lục địa già EU cũng rất hiếm, mà chất lượng cũng ko chắc vượt trội sản phẩm của 1 quốc gia nào đó. Đồ Nga, TQ rẻ 1 phần bởi nhân công và khâu thiết kế, sản xuất tập trung, tài nguyên khoáng sản cũng ko thiếu
    Lần cập nhật cuối: 04/03/2017
  2. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Báo Nga: Đức lấy gì để chiến đấu
    (Vũ khí) - Truyền thông Nga vừa có nhận định không mấy khả quan về quân đội Đức sau khi nước này thu hồi hàng loạt súng vì lỗi và cạn kiệt đạn dược.
    Trang Sputnik dẫn nguồn từ tờ Die Welt cho biết, các lực lượng vũ trang Đức đang đứng trước nguy cơ không còn khả năng chiến đấu do gần như cạn kiệt nguồn đạn dược dự trữ.

    Đạn cho một số loại vũ khí có thể chỉ đủ cho vài ngày, trong khi thời Chiến tranh Lạnh đủ cho một tháng sử dụng. Trước thực trạng này, Bộ Quốc phòng Đức đang có kế hoạch mua thêm đạn dược - ít nhất là đạn súng trường G36 và súng máy MG4. Theo Die Welt, quân đội nước này muốn mua bổ sung 25 triệu viên đạn 5,56 mm và 45 mm.

    [​IMG]
    Súng trường G36.
    Vấn đề còn trở nên nghiêm trọng hơn với quân đội Đức bởi theo tờ Frankfurter Allgemeine Zeitung, một nghiên cứu do Bộ Quốc phòng Đức tiến hành đã tiết lộ những lỗi nghiêm trọng trong mẫu súng trường tấn công được sản xuất hàng loạt G36.

    Bản báo cáo này cho biết, G36 có dấu hiệu nóng lên khi bắn liên tục và trở nên không đáng tin cậy khi nhiệt độ môi trường xung quanh thay đổi, khiến cho xác suất trúng mục tiêu giảm chỉ sau vài phát bắn. Ngoài ra, sự thay đổi từ môi trường khô sang ẩm ướt cũng dẫn tới các vấn đề.

    Những tiết lộ trong bản báo cáo dài 372 trang được đưa ra như một đòn giáng mạnh vào Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen, quan chức thân cận của Thủ tướng Angela Merkel.

    Theo thông tấn Nga, quân đội Đức đang dẫn đầu lực lượng phản ứng nhanh của NATO tại Đông Âu nhằm bảo vệ các nước châu Âu, gồm Ba Lan, Latvia, Lithuania và Estonia trước mối đe dọa quân sự không có thực từ Nga.

    Việc thành lập lực lượng can thiệp tinh nhuệ này nằm trong kế hoạch tăng cường quân sự có hệ thống của NATO ở Đông Âu, nhằm trực tiếp vào Nga. Bộ trưởng Ursula von der Leyen từng tuyên bố khoảng 4.000 binh sĩ của quân đoàn sẽ sớm tham gia vào một cuộc tập trận chung ở Baltic.

    Tuy nhiên, theo Sputnik, giờ đây có vẻ như quân đội Đức có rất ít phương tiện để chiến đấu, khi liên tiếp xuất hiện những báo cáo về các lỗi nghiêm trọng phát hiện thấy trên các xe bọc thép của Đức và mới đây là súng trường tấn công G36.

    Trước thực tế này, một ủy ban đặc biệt đã được thành lập để xác định liệu mẫu súng trường này có tạo ra mối đe dọa thực sự đối với tính mạng của binh sĩ hay không. Súng G36 do công ty Heckler & Koch (HK) thiết kế vào đầu thập niên 90. Nó được sản xuất để thay thế các súng trường G3 trong biên chế quân đội Đức.
    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/bao-nga-duc-lay-gi-de-chien-dau-3330513/
  3. Hanoi1979

    Hanoi1979 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/12/2015
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    118
    Xứ vịt còn chả lo thiếu đạn nữa là xứ xuất khẩu đạn dược vũ khí . Cái báo xứ vịt trích dịch tin báo chí của bọn tư bản thối nát giãy chết Nga là sao ? thứ ấy đủ cho đám đến từ những góc tối nhất làng vỗ tay !

    Trang bị bộ binh Đức 2012 nó kém so với lính Đức hôm nay nhưng cũng tạm chiến tốt ... :-D

    [​IMG]

    Cái ba lô với điện đài bấm khóa là rơi ra

    [​IMG]
  4. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575
    Không quân Đức đối mặt với khủng hoảng vận tải quân sự

    Một bản báo cáo bí mật của quân đội Đức cho biết lãnh đạo quân sự nước này quan ngại với thách thức kỹ thuật và những tranh cãi bất tận với tập đoàn Airbus trong dự án máy bay vận tải hạng nhẹ A-400M
    Theo đó Airbus do thiếu kinh phí tài chính sẽ chưa thể cải tiến chất lượng A-400M và có khả năng phải trì hoãn 12-18 tháng để sửa lỗi , nâng cấp hệ thống phòng thủ cũng như tính năng nhảy dù cho dự án ngốn kinh phí nhất trong hãng trong lịch sử , khoảng 20 tỷ euro đã ném vào chương trình A-400M , do vậy không quân Đức phải đối diện với khoảng trống do máy bay vận tải cũ mình C-160 Transall sẽ dừng hoạt động vào 2021

    Nhấn thêm nỗi trầm trọng của Airbus thì báo cáo mới nhất cho biết vụ tai nạn của trực thăng H225 của Na Uy vào 2016 có tính chất giống hệ vụ tai nạn 7 năm trước đó vào 2009 , nguyên nhất rất lớn là do những linh kiện kém chất lượng từ nhà thầu phụ
    http://www.reuters.com/article/us-germany-airbus-a400m-exclusive-idUSKBN1841NY
    https://www.flightglobal.com/news/a...-h225-crash-probe-raises-troubling-qu-436887/
    meo-uTifavn thích bài này.
  5. Hanoi1979

    Hanoi1979 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/12/2015
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    118
    Nghe từ " báo cáo bí mật " mà đăng trên báo cứ như là " quan chức dấu tên" của hàn cuốc ấy nhỉ :-D
    Câu hỏi đặt ra là tại sao một hãng sản xuất máy bay cung không đủ cầu lại ra một con máy bay hay bị phàn nàn thế nhỉ . :eek:
    Nguyên nhân chủ yếu lại là nhu cầu chưa cần thiết thay thế những loại máy bay vận tải mua từ Mỹ nên vẽ ra đủ thứ từ vòi voi tới đuôi voi ...
    Năm 2016 không quân Đức nhận 7 con Airbus 400M và bây giờ là thêm 1 con là 8 . Theo kênh truyền hình N24 thì nhu cầu vận chuyển lại chỉ 2 phi vụ 1 tuần còn lại thì thuê bọn An 124 rẻ hơn nhiều . Mỗi phi vụ lại chỉ từ 5 đến 10 tiếng nên các phi công bay trên 1 máy bay để đỡ quên nghềvà xem nó có gì sổ mũi để còn cho thuốc còn lại 7 cái đắp chiếu ...
    Cuối năm nay có khi chúng nó tranh nhau bay mất vì lại về thêm mớ nữa :-D:-D:-D


    [​IMG]
  6. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575
    Trực thăng chiến đấu Tiger của Đức tai nạn ở Mali , 2 phi công tử vong tại chỗ


    [​IMG]
    Bộ quốc phòng Đức ( Bundeswehr ) phải dập tắt những đồn đại ác ý về vụ tai nạn trên của trực thăng chiến đấu Tiger liên quan đến vấn đề kỹ thuật , khi ngày 27/7 một chiếc trực thăng Tiger trong biên chế 4 chiếc của không quân Đức gìn giữ hòa bình tại Mali , 1 quốc gia Tây Phi , bỗng bất ngờ tai nạn thảm khốc và 2 phi công tử vong tại chỗ
    Một nhóm điều tra 15 người từ Bundeswehr sẽ đến Mali vào cuối tuần này nhằm thu thập nguyên nhân vụ tai nạn , trực thăng chiến đấu Tiger trong biên chế của không quân Đức gặp tai nạn chết người đầu tiên mà trước đó 1 chiếc Tiger cũng tai nạn ở bang Bavaria 2013 nhưng 2 phi công chỉ bị thương
    Đức cho rằng điều kiện thời tiết khắc nghiệt ở châu Phi ảnh hưởng đến tính năng chiến đấu , trong khi một tờ báo khác cho rằng Đức gửi đội ngũ phi công kém kinh nghiệm ( yêu cầu tối thiểu 140 giờ bay theo NATO ) và đội ngũ mặt đất có chuyên môn bảo trì kém
    Tuy nhiên một báo cáo trình lên Quốc hội Đức năm ngoái cho biết thông tin gây sock là đội bay Tiger chỉ sẵn sàng 44% chiến đấu ( ready-to-fight ) và đội bay Tiger ở không quân Úc còn tồi tệ hơn nữa

    http://uk.reuters.com/article/uk-mali-un-crash-germany-idUKKBN1AC2Y9
    beta22, Tifavnmeo-u thích bài này.
  7. Hanoi1979

    Hanoi1979 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/12/2015
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    118
  8. oplot2

    oplot2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    69
    Hạm đội tàu ngầm của quân đội mạnh thứ 4 châu Âu tê liệt hoàn toàn
    Ly Vy | 21/10/2017 19:45

    4
    [​IMG]
    Hạm đội 6 tàu ngầm uy lực của Hải quân Đức đã mất năng lực chiến đấu sau khi chiếc tàu ngầm duy nhất còn hoạt động gặp phải tai nạn ngoài khơi Na Uy vào Chủ Nhật tuần trước.
    Tờ Kieler Nachrichten cho biết, chiếc tàu ngầm mang số hiệu U-35 đã được chuyển đến nhà máy đóng tàu của tập đoàn ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) ở Kiel sau khi 1 chiếc vây của tàu bị hư hỏng trong khi lặn.

    Con tàu này vốn được lên kế hoạch tham gia tập trận ở Skagerrak - eo biển nằm giữa phía nam Na Uy, đông nam Thụy Điển và Đan Mạch.

    [​IMG]
    Tàu ngầm U-35 trong 1 lần thử nghiệm. Nguồn ảnh: Hải quân Đức.

    U-35 là tàu ngầm thuộc 212A, cùng loại với tàu ngầm mà TKMS sẽ đóng cho Na Uy theo hợp đồng trị giá nhiều tỷ USD được công bố vào đầu năm nay. Italia hiện cũng đang vận hành 2 tàu ngầm loại này.

    [​IMG]
    Tàu ngầm U-33, U-34 và U-36 của Hải quân Đức tại căn cứ Eckerfoerde vào ngày 10/10/2016. Ảnh: Getty Images

    Đến hôm qua (20/10), vẫn chưa thể biết đích xác tàu ngầm U-35 sẽ phải ngừng hoạt động bao lâu. Các quan chức Đức hy vọng có thể đưa ra báo cáo đánh giá về mức độ thiệt hại vào tuần tới.

    Ngoài U-35, có 3 tàu ngầm khác đang được sửa chữa tại nhà máy đóng tàu Kiel. Cơ quan tin tức quân sự Đức Augen Geradeaus trích dẫn các dữ liệu hàng hải cho biết, tàu ngầm số hiệu U-31 sẽ nằm tại nhà máy cho tới tháng 12, hai chiếc U-33 và U-36 đang được tiến hành bảo trì cho đến tháng 2 và tháng 5 năm sau.

    Ngoài ra, chiếc U-32 và U-34 cũng đã được dừng vận hành và nằm chờ vị trí bảo trì ở nhà máy.

    Các quan chức Hải quân Đức cho rằng tình trạng này là do bất cập trong việc mua sắm phụ tùng thay thế.

    Phát ngôn viên của Hải quân Đức, Đại tá Johannes Dumrese cho hay: "Phụ tùng thay thế luôn là một hạng mục quan trọng được xem xét trong bất cứ hoạt động mua sắm trang bị mới nào thời Chiến tranh Lạnh, tuy nhiên, các biện pháp tiết kiệm chi phí sau này đã khiến chúng ta không còn phụ tùng dự trữ".

    Theo cơ quan hàng hải Đức, chính sách bảo dưỡng sẽ được cải thiện trong thời gian tới. Dù tình trạng của chiếc U-35 diễn biến thế nào thì Hải quân Đức cũng dự kiến sẽ có 3-4 tàu ngầm sẵn sàng hoạt động vào giữa năm 2018.

    Theo xếp hạng của tạp chí National Interest năm 2015, quân đội Đức xếp vị trí thứ 4 ở châu Âu, sau Nga, Pháp và Anh. Mặc dù nền quân sự Đức chứng kiến sự suy giảm sau khi trải qua những thất bại trong các cuộc chiến hồi thế kỷ 20 nhưng họ vẫn sở hữu nền công nghiệp quốc phòng vững chắc và vẫn là một trong những thế lực quân sự chủ chốt ở châu Âu
    http://soha.vn/ham-doi-tau-ngam-cua...au-au-te-liet-hoan-toan-20171021173116348.htm

    Đức chỉ còn là cái bóng quá khứ
  9. Hanoi1979

    Hanoi1979 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/12/2015
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    118
    Cái báo soha chuyên chăn bần cố này luôn trộn lẫn phân gà với xương gà ,may lắm thì đưa ra miếng lưng gà . Lần này nó đưa ra bãi phân và chú nhóc lấy hiệu oplot vồ lấy .
    Nước Đức luôn là nước sản xuất và bán tàu ngầm hiện đại trong khuôn khổ nó được phép với thân phận tù binh . Từ WWI , WWII cho đến ngày nay tầu ngầm Đức luôn hoạt động trên khắp đại dương , hải quân 13 nước từ châu âu đến châu Á , bắc phi , trung và nam Mĩ
    Một đất nước chuyên sản xuất bán hàng lại để hàng nhà mình hỏng hóc thì bán cho ma hả ? Cả 6 con Klass 212 A đều hoạt động bình thường .
    Tàu ngầm Đức luôn được hoạt động hết công xuất để tìm ra những yếu tố chưa tốt sau đó đưa trở lại nhà máy để hiện đại hóa và bảo dưỡng khác xa 6 con đang đắp chiếu ở A lào thỉnh thoảng đem ra chùi bugi và vỗ tay :-D:-D:-D

    Hạm đội tàu ngầm của Đức có mỗi 6 con hay sao ?
    Chú nhóc oplot nếu não có thể đọc thì chịu khó vào google tìm , bọn google sẽ dịch ra tiếng Việt ;-)

    Bọn Sing lại mới đặt mua 2 con loại Typ 218SG giá 1,2 tỉ € gồm cả sửa chữa ,huấn luyênvà vũ khí dự tính đến 2020 bàn giao . Typ 218SG dài 72 mét , hơn con bán cho Do thái 4 mét và nặng hơn nhiều

    Con này bán cho do thái :

    [​IMG]
  10. oplot2

    oplot2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    69
    Buồn cười cho rồ Mỹ Âu, nói Đức chỉ là cái bóng quá khứ chẳng sai, phần lớn mua vũ khí Đức là các nước chư hầu Mỹ âu, Mỹ ko có sản xuất tàu ngầm diezel AIP thì phải mua của Đức

    Đây hạm đội tàu ngầm Đức đây ko 6 con thì mấy con ? Đức làm gì còn tiền mà duy trì, cái mớ dân nhập cư đó chưa đủ hay sao

    List of active German Navy ships

    This is a list of active German Navy ships as of December 2016. There are approximately 65 ships in commission including; 4 destroyers, 6 frigates, 5 corvettes, 3 minesweepers, 10 minehunters, 6 submarines, 11 replenishment ships and 20 miscellaneous auxiliary vessels.
    https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_active_German_Navy_ships

    Tàu ngầm xuất khẩu của Đức đa số ko có tên lửa chống hạm thực thụ, thế có khác gì tàu ngầm chiến tranh lạnh ? hoặc nếu có cũng chỉ dùng Harpoon cổ lỗ mà Mỹ sắp loại biên, tức là mua sub Đức thì phải mua cả tên lửa Mỹ (vd Type 209)

    https://en.wikipedia.org/wiki/Type_209_submarine
    https://en.wikipedia.org/wiki/Type_218SG_submarine
    https://en.wikipedia.org/wiki/Type_212_submarine
    https://en.wikipedia.org/wiki/Type_214_submarine

    Lớp 214 thì thằng Hàn nó tự cải biên lại dùng tên lửa Harpoon, các tàu ngầm Đức xuất khẩu hoặc dùng nội địa đều ko có tên lửa hành trình tầm xa

    Về trang bị tấn công nói chung Sub Đức rất yếu, thua tàu ngầm Nga, về tốc độ và độ yên tĩnh thì 50/50, Sub Đức chưa bao giờ được đánh giá yên tĩnh nhất cả, Sub phi hạt nhân yên tĩnh nhất là Nga (Kilo), tuy Mỹ Âu ko liệt kê TQ, nhưng Sub TQ cũng từng thể hiện khả năng yên tĩnh khi nổi lên trước TSB Mỹ năm 2006

    Type 039 - Deagel.com

    Type 039 class submarine scored a major achievement by infiltrating the US Navy's aircraft carrier strike group. Using the silent electric propulsion the boat was able to approach the USS Kitty Hawk aircraft carrier during an exercise in the Pacific Ocean.

    So sánh tàu ngầm TQ Nga Đức Hàn nhái, Sing bỏ ra tiền nhiều hơn để mua 1 Sub ko có khả năng bắn ASM hoặc LACM. Sing là 1 thằng nhà giàu, nhưng yếu, nên chủ yếu dựa vào những hợp đồng vói phương tây để mua lấy sự bảo kê. Đem con Typ 218SG sida ra khè ai thế :rolleyes:

    Vì Đức đi trước về mặt xuất khẩu tàu ngầm, ko có nghĩa là hiện nay Đức giỏi tàu ngầm, giờ Nga Fap Thụy Điển TQ cũng xuất khẩu tàu ngầm ầm ầm

    [​IMG]

    Nga TQ Fap Anh còn có tàu ngầm hạt nhân, Đức thì ko có
    Lần cập nhật cuối: 22/10/2017
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này