1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự CHLB Đức (Deutschland)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi op2, 08/08/2015.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oplot2

    oplot2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    69
    Chứ mày biết gì nói nghe xem :rolleyes: ko có tiến bộ về máy tính và đặc biệt là FBW thì Typhoon, Rafale thành quan tài bay hết

    Typhoon thua đau trước Su-30MKI, mặc dù Su-30MKI to hơn, theo lý thuyết của đám gà rồ Mỹ Âu thì máy bay to hơn phải kém cơ động hơn, nhưng Su-30MKI lại cơ động hơn Typhoon

    https://www.rbth.com/blogs/stranger...ked-the-typhoons-12-0-in-british-skies_382281

    [​IMG]

    Cường độ bay của Typhoon ít, nhưng tai nạn ko ít, đã có 7 chiếc rơi

    https://aviation-safety.net/wikibase/dblist.php?AcType=EUFI

    Trong đó 3 chiếc rơi nối tiếp nhau trong vài tháng trong năm 2017, phần lớn đều tai nạn trong khi cơ động tốc độ cao khi xà xuống gần mặt đất, điều này càng chứng tỏ thiết kế Typhoon rất tệ hại nên mới xảy ra tình trạng như vậy (trong khi EU đòi hỏi tiêu chuẩn an toàn rất cao). Thiết kế kiểu cánh delta như Typhoon có đc máy bay có kích thước nhỏ gọn hơn, đỡ tốn tiền kéo dài đường băng . Cánh delta có chiều dài gốc cánh lớn và khỏe, tuy nhiên thiếu cánh lái đuôi nên cơ động theo chiều dọc ko tốt. Theo quảng cáo của Tây lông, khả năng cơ động kém của thiết kế cánh Delta được bù đắp bằng việc thêm cặp cánh mũi(cánh vịt, cánh canard + FBW và máy tính) phía trước giúp máy bay cơ động hơn. Tuy nhiên thực tế cặp cánh vịt/ canard của Eurofighter Typhoon ko có nhiều tác dụng như quảng cáo nó có thể vẫy vẫy và gập về phía trước như lúc nó đứng trên mặt đất. cặp canard của EF-2000 hầu như ko vẫy lên/ xuống mấy mà gần như nằm chết dí 1 vị trí cố định khi đã lên trời. Chức năng của cặp cánh vịt trên Eurofighter Typhoon không hoàn toàn giống với cánh vịt của Sukhoi Su-33, J15, Su-30MKI


    [​IMG]

    [​IMG]


    Do cánh delta chính của Eurofighter vát chéo hơi quá đáng về phía sau để giảm tải trọng khi treo vũ khí nên nó làm suy giảm lực nâng của cả máy bay, cặp cánh vịt/ canards nằm phía trước có tác dụng như 1 con dao xé gió, giúp tăng tốc luồng khí đi qua cánh vịt mạnh hơn trước khi tới đc gốc cánh delta chính để tăng lực nâng từ phía trước lên.

    [​IMG][​IMG]

    Đồng thời cánh delta kiểu Typhoon/Rafale/Jas 39 còn gây tăng RCS phía trước ko hề nhỏ, nên mọi quảng cáo RCS phía trước của đám canard EU có RCS dưới 1m2 đều là láo chó

    [​IMG]

    Typhoon, Rafale đều cơ động được 9g, nhưng vấn đề là máy bay nào duy trì được khả năng chịu lực g liên tục như Su-27/30, J-11/16 ?! bản thân F15/16 cũng đạt 9g là bình thường, nhưng ko duy trì được như dòng Su-27. Typhoon chỉ phù hợp để đánh chặn tầm xa với tên lửa Meteor, còn nếu sử dụng đa vai trò (ném bom) thì rất nguy hiểm, do vậy Tornado vẫn được Đức, EU sử dụng chứ ko loại biên, Fap cũng vẫn dùng Super Entand

    Typhoon chỉ tốt trên giấy, nó cũng như F22/35 chỉ là những siêu phẩm giấy, được truyền thông Tây lông nâng bi ko thương tiếc

    Thực tế tàu ngầm thì có 6 chiếc bày đặt bi bô "HQ Đức có 6 tàu ngầm thôi à" =)) biết cái quái gì mà tỏ vẻ nguy hiểm

    Lần cập nhật cuối: 31/10/2017
  2. Hanoi1979

    Hanoi1979 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/12/2015
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    118
    Ếch tiếp tục vào trang phúc ki cắt dán đem về đi ... theo ếch thì đất nước sản xuất ra tầu ngầm không còn con nào chạy được :-D:-D:-D

    Mà con bệnh ăn phân khựa nhiều quá phát rồ ẳng khắp nơi ... Đan mạch nhà chó dại :-D:-D:-D

  3. oplot2

    oplot2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    69
    Đấy lại thể hiện độ vô học rồi

    Rồ Đức hiểu biết về KQTS Đức :rolleyes: hạm đội Sub Đức có 6 Sub nhưng rồ Đức ko tin điều đó :)) thử hỏi Đức có công nghệ nào như M270 ATACM của bố Mỹ ko ? phải đi mua đó, SAM cũng ko có, phải dựa vào Patriot bắn hụt cả Scub, Ashm cho tàu chiến, máy bay, tàu ngầm cũng phải mua của Mỹ hoặc Thụy Điển. Hàng không thì ko có chiếc tàng hình nào, dựa vào thiết kế cũ mèm nhái Ye-8 của LX

    [​IMG]

    Tàu chiến hiện đại Nhât Đức lớp Sachen dùng Harpoon mà Mỹ sắp loại biên


    https://en.wikipedia.org/wiki/Sachsen-class_frigate

    Hạm đội 6 tàu ngầm chủ lực Type 212 thì ko có chiếc nào có Ashm, trong khi TQ bán cho Thái còn có cả Ashm, Sub nội địa Nga, TQ thì đều có Ashm siêu âm, Sub Fap cũng có Ashm riêng (Exocet)

    https://en.wikipedia.org/wiki/Type_212_submarine
    Lần cập nhật cuối: 31/10/2017
  4. oplot2

    oplot2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    69
    Chết mệ mầy :))

    Tên lửa Liên Xô diệt gọn tiêm kích Typhoon

    (Vũ khí) - Theo tuyên bố của Houthi, lực lượng lượng vừa dùng tên lửa phòng không bắn hạ 1 chiếc tiêm kích Typhoon của Không quân Arab Saudi trên bầu trời Yemen.
    Gục ngã trước tên lửa Liên Xô

    Thông tin này được trang Aviationist dẫn tuyên bố của Houthi cho biết: "Một chiếc Eurofighter Typhoon của Arab Saudi đã bị tên lửa phòng không của Houthi bắn hạ vào đêm 27/10 khi chiến đấu cơ này đang hoạt động trên không phận phía đông thủ đô Sanaa của Yemen".

    Ngay khi thông tin được công bố, Arab Saudi đã lập tức phủ nhận việc tiêm kích Typhoon bị bắn hạ. Tuy nhiên, vị phát ngôn của Houthi khẳng định, lực lượng này đã dùng hệ thống phòng không S-75 thực hiện vụ bắn hạn này.

    [​IMG]
    Tiêm kích Typhoon.
    Và nếu thông tin về vụ bắn hạ này là sự thật thì đây là lần thứ 2 kể từ ngày 13/9, dòng chiến đấu cơ tối tân nhất của Arab Saudi đã bị phiến quân Houthi bắn hạ bằng loại vũ khí được sản xuất dưới thời Liên Xô này.

    Việc Houthi tuyên bố dùng S-75 thực hiện vụ bắn hạ này hoàn toàn có cơ sở khi trang livejourna dẫn nguồn tin địa phương cho biết, tại khu vực chiếc Typhoon bị rơi, Houthi đã triển khai ít nhất 3 hệ thống tên lửa phòng không S-75.

    Tên lửa phòng không S-75 do Liên Xô chế tạo, hoạt động từ những năm đầu thập niên 1960, nổi tiếng với việc bắn rơi máy bay trinh sát U-2 của Mỹ khi bay do thám Liên Xô năm 1960.

    Loại tên lửa này được Liên Xô viện trợ cho miền bắc Việt Nam và góp phần bắn rơi hàng ngàn máy bay Mỹ. Khu vực Trung Đông cũng nhận nhiều loại tên lửa này. Hiện tên lửa phòng không S-75 vẫn còn được nhiều nước sử dụng.

    Tại Yemen từ năm 1991 - 1992 có 4 tiểu đoàn tên lửa S-75, và đến năm 2010 chúng vẫn còn trực chiến. Radar hướng dẫn bắn cho loại tên lửa này là P-12M Dessert (sau này là loại P-18) cùng radar đo độ cao, có tổ máy diesel cung cấp điện cho hệ thống.

    Bại tướng trước tiêm kích Nga

    Không chỉ gục ngã trước tên lửa Liên Xô, tờ báo Đức Handelsblatt hồi năm 2016 dẫn nguồn tin do người phát ngôn Không quân Ấn Độ thừa nhận rằng, trong cuộc tập trận chung ở Anh, các phi công lái chiến đấu cơ của Ấn Độ đã thắng áp đảo các đồng nghiệp từ Không quân Hoàng gia Anh.

    Tại cuộc tập trận ở Vương quốc Anh, các phi công Ấn Độ đã bay trên 4 chiếc máy bay Su-30MKI do Nga thiết kế và được lắp ráp tại Ấn Độ. Chúng phải đối đấu với những chiến đấu cơ thế hệ thứ 4 được coi là số 1 tại châu Âu hiện nay là Eurofinghter Typhoon, của không quân Hoàng gia Anh.

    Phía Ấn Độ cho biết rằng, trong các cuộc đấu tập trên không, các phi công nước này đã giành chiến thắng tuyệt đối với tỉ số 12-0, không cho người Anh và các chiến đấu cơ hàng đầu của họ có một cơ hội ghi điểm nào dù là nhỏ nhất.

    Trong cuộc giao đấu giữa 2 chiến đấu cơ Su-30MKI với 1 chiếc Typhoon và ngược lại, Không quân Ấn Độ cũng giành thế thượng phong. Đặc biệt một chiếc Su-30MKI của Ấn Độ có khả năng tiêu diệt đồng thời cùng lúc cả 2 chiếc Typhoon.

    Và dù không nói rõ lý do nhưng ngay sau cuộc diễn tập mất mặt này, tờ Handelsblatt của Đức cho biết, Tập đoàn Airbus đang liên thủ với hãng Dassaults của Pháp để sản xuất chiến đấu cơ thay thế cho Typhoon được Không quân Anh, Italy, Đức và Tây Ban Nha sử dụng.

    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/ten-lua-lien-xo-diet-gon-tiem-kich-typhoon-3346099/

    Ko hoa Mỹ, phô trương, quảng cáo đủ thứ mỹ từ như SM2/6/3, PAC2/3, THAAD, MEADS, S75 vẫn là SAM vô địch thế giới với thành tích vô đối :rolleyes:
  5. anhday71

    anhday71 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    118
    Việc Houthi tuyên bố dùng S-75 thực hiện vụ bắn hạ này hoàn toàn có cơ sở khi trang livejourna dẫn nguồn tin địa phương cho biết, tại khu vực chiếc Typhoon bị rơi, Houthi đã triển khai ít nhất 3 hệ thống tên lửa phòng không S-75.

    Cơ sở ji`, cơ sở là "đã triển khai ít nhất 3 hệ thống tên lửa phòng không S-75."
    Cở sở chắc chắn vãi @@
  6. oplot2

    oplot2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    69
    Giải thích dùm vì sao S75 "không thể bắn rơi" Typhoon được vậy ? bằng phân tích chứ ko phải đòi ảnh xác Typhoon nhé

    S75 từng bắn hạ B52, F15 thì Typhoon là cái đinh gì, igla từng bắn hạ cả F16 thì Typhoon ko thể bị S75 bắn hạ được sao ? ngay cả súng phòng không cổ lỗ của iraq cũng bắn (ZSU/ZPU) hạ được F15 đấy
  7. anhday71

    anhday71 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    118
    Tôi ko nói S75 "không thể bắn rơi" Typhoon nên ko việc ji` phải chứng minh.
    Và bị tên lửa S75 bắn trúng thì máy bay nào cũng tèo.
    Cũng như ai tuyên bố có người ngoài hành tinh, thì mọi người ko bắt buộc phải chứng minh ko có người ngoài hành tinh, mà ông tuyên bố phải chứng minh có người ngoài hành tinh.
  8. oplot2

    oplot2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    69
    S75 hoàn toàn bắn hạ được mọi loại máy bay nếu radar phát hiện và theo dõi được
    Alien thì chắc chắn là có, chỉ là chưa thể giao tiếp được, ko lý nào trong hàng tỉ thiên hà lại ko có alien được
  9. Hanoi1979

    Hanoi1979 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/12/2015
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    118
    Con ếch mắc bệnh dại này lại thấy bọn đít vịt nấu cám lợn lại đớp lấy đớp để :-D:-D:-D

    trang Aviationist dẫn tuyên bố của Houthi cho biết: Con ếch này chuyên ăn cám chứ S75 chưa bắn phát nào :-D

    Thế kỷ 21 chỉ cần S75 bật ra đa lên thì những tên lửa chống ra đa mà Typoon nhà Ả rập xê út mang theo điệt nó ngay từ lúc nó chưa phát hiện ra cái gì trên màn hình .
  10. oplot2

    oplot2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    69
    Trang Aviationist của ai ? trang Aviationist nói ăn sit thông minh chú có ăn ko ?

    Saudi chỉ dùng AGM88 trên F15SA ko hề có Typhoon nào sử dụng được AGM88 của Saudi

    http://militaryedge.org/armaments/agm-88-harm/

    Loại anti radar của Anh là ALARM cũng ko trang bị trên Typhoon, Saudi cũng có nhưng chỉ dùng trên Tornado

    https://en.wikipedia.org/wiki/ALARM

    Cháu Hanoi1979 dốt mà bi bô quá, S75 với bản nâng cấp khó bị SEAD lắm, nó có chế độ HOJ tương tự HARM luôn, tức là ngắm lao vào chính nguồn phát thải radar hoặc RF có trên các thiết bị điện tử của mục tiêu (máy bay)

    SA-2F: Fan Song-F radar and V-750SM missiles. After watching jamming in Vietnam and the Six-Day War render the SA-2 completely ineffective, the existing systems were quickly upgraded with a new radar system designed to help ignore wide-band scintillation jamming. The command system also included a home-on-jam mode to attack aircraft carrying strobe jammers, as well as a completely optical system (of limited use) when these failed. Fs were developed starting in 1968 and deployed in the USSR later that year, while shipments to Vietnam started in late 1970.
    https://en.wikipedia.org/wiki/S-75_Dvina

    Trong chiến tranh Iraq 1 (Gulf War 1991) ko có ghi nhận AGM88 tiêu diệt được radar của S75/125, phần lớn phi vụ SEAD là nhờ TLAM và AGM114, AGM65 phóng từ AH64, A10, F15E, mục tiêu của AGM88 trong chiến tranh Iraq 1 là các đài radar cảnh giới, cảnh báo sớm của các hệ thống do Fap xây dựng cho Iraq hoặc các hệ thống SAM cũ hơn của LX như SA-9/6/8
    Lần cập nhật cuối: 01/11/2017
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này